Hi bạn! Vô tình vào đây đọc được băn khoăn này của bạn. Mình hơi ngạc nhiên, bản thân mình chưa bao giờ nghĩ và dùng loại bùa ngải này. Đọc tâm sự của bạn, tự dưng làm mình nhớ đến câu chuyện của cô em đồng nghệp cách đây vài năm. Mình kể bạn nghe nhé! Nhưng chú thích trước là k phải nói gì bạn đâu nhé, chỉ là có sự tương đồng về vấn đề bùa ngải nên mình kể thôi :) Cô em ấy là nhân viên bán hàng công ty cũ tớ, xinh xắn nhanh nhẹn, 20 tuổi, chỉ tốt nghiệp cấp 2 và tình trường hơi "dày", tạm gọi em ý là M nhé. M quyết tâm chinh phục 1 anh chàng công tử nhà giàu, đẹp giai, học thức, và có vị trí trong xã hội, gia đình nề nếp. Nói chung là anh chàng ấy cũng thích em M, kiểu như chơi bời qua lại cho vui. Gia đình anh ấy thì hoàn toàn không thích em M này vì gia cảnh em M không tốt, bản thân em ấy không tương xứng và ăn nói cũng hơi...chợ búa. Nhưng em M quyết tâm "phải lấy người như anh", nên đã thỉnh đến "bùa yêu". Em ý kể là: đi xin thầy trên Phú Thọ, thầy bày cách cho, cũng tốn vài triệu đấy! Và cách của em ý là: - Lấy ảnh chụp cá nhân của anh bồ, 1 cái áo hoặc cái quần anh bồ hay mặc, 1 lọn hay nhúm tóc của anh bồ đưa cho thầy. - Để ảnh của em ấy vào 1 góc kín trong phòng anh bồ mà phải đảm bảo tuyệt đối bí mật, k ai biết. Em ý rất thành tâm làm theo lời chỉ dẫn của thầy. Chúng tớ nghe chuyện thì chỉ cười, k tin đâu. Nhưng đùng cái 3,4 tháng sau, em M mời cưới, và đồng chí chồng chính là anh chàng bị "bùa yêu" đó. Ai cũng ngạc nhiên, nhưng chẳng ai dám nói lộ gì cả. Cũng mừng cho em ấy! Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, tớ nghỉ làm chỗ đó, gặp lại em ấy, tớ cũng hỏi thăm cuộc sống thế nào. Em ý sụt sùi kể là buồn lắm, vợ chồng đánh chửi nhau suốt ngày, chồng cặp bồ ở ngoài, giờ cứ trông con thế thôi, vẫn phải cố gắng đi làm vì k muốn mang tiếng ăn bám chồng, gia đình chồng thì cực kỳ coi thường em ấy, đối xử với em ấy k tốt...Tớ cũng chỉ biết an ủi em ý thôi, mọi người cứ hay hỏi nhau "Sao hồi ấy nó k xin luôn bùa đời đời kiếp kiếp yêu nhau nhể?" Câu chuyện thứ 2 tớ muốn kể với bạn, là chuyện ông thầy xem bói chỗ nhà tớ. Khách của ông thầy đến 2/3 là những phụ nữ đến nhờ tìm chồng, tìm con bỏ đi với gái, chơi bời hoặc đi hoang....Ông ấy bảo mang đến chỗ ông (mang bí mật nhé) 1 cái quần hoặc áo hoặc dép của người cần tìm, 1 bức ảnh chụp cá nhân. Ông ấy làm lễ cho, sau vài ngày thì chồng hoặc con sẽ về nhà đoàn tụ, phí cũng không đắt đâu, vài trăm thôi. Tớ cũng chả rõ hiệu quả đến đâu nhưng ông ấy rất đông khách.Bạn ạ, tớ chỉ muốn nói với bạn là: Tình yêu là thứ rất khó nói. Khi một trong hai người không còn tình cảm với đối phương nữa thì dù họ có tốt thế nào, việc níu kéo là không thể....Có thể anh bạn của bạn rất tốt, là chàng trai đáng ngưỡng mộ, có thể anh ấy vẫn quan tâm đến bạn. Nhưng sự thật là anh ấy rất đào hoa, anh ấy đã chia tay bạn đi theo người con gái khác. Dù bạn có dùng cách nào đi nữa để anh ấy về bên bạn thì bạn có bảo đảm sẽ có được trái tim anh ấy suốt đời k? Giang sơn dễ dổi, bản tánh khó dời. Tớ k tin vào thứ bùa ngải này. Tình yêu là sự tự nguyện của cả 2 phía. Thời gian sẽ giúp bạn nguôi ngoai và sẽ còn nhiều cơ hội khác....Anh ấy k còn bên bạn, chứng tỏ 2 bạn không có duyên rồi.Tình yêu và hôn nhân là DUYÊN SỐ!Chúc bạn hạnh phúc và vui vẻ! :Smiling: