Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
“Tạm biệt con gái yêu, mẹ đi theo cơm có thịt”
"Mình nghĩ không cần phải nói nhiều vì bản thân chương trình chưa bao giờ cần đến quảng cáo mà vẫn âm thầm lan tỏa. Vì những gì từ trái tim sẽ đến được với trái tim. Bạn nào quan tâm thì xin hãy đọc bài viết này.
Bài viết của một thành viên Cơm Có Thịt từ thành phố Hồ Chí Minh
Thưa các bạn,

Hôm nay tôi chợt nhớ ra là một vài ngày sau khi Cơm Có Thịt Sài Gòn được thành lập và sau bài viết đầu tiên của tôi trên group Cơm Có Thịt Sài Gòn thì có một bạn nữ nói với tôi “anh nên có những bài viết gây sốc để nâng cao tinh thần, nâng cao sĩ khí cho mọi người tham gia hăng hái”. Wow, ý tưởng rất hay, nhưng vào thời điểm đó tôi cũng không biết viết như thế nào? Mặc dù em ý có nêu ra một số điểm tôi cần nhấn mạnh. Tuy nhiên, khi tôi đã không cảm thì việc bắt tay vào viết tôi nghĩ bài viết sẽ không có hồn và không mạch lạc. Bởi một điều đơn giản, môn Văn đối với tôi mà nói thì nó như là một cơn ác mộng thời còn đi học.

Bài viết hôm nay tôi muốn gởi đến tất cả các thành viên của Cơm Có Thịt Sài Gòn và những người bạn trên FB của tôi cũng không phải là bài cổ động hay hay bài tạo hiệu ứng sốc, mà chỉ đơn giản là những dòng chữ xuất phát từ nội tâm ẩn sâu trong tôi bấy lâu. Bài viết mà tôi ấp ủ đã lâu nhưng không biết bắt đầu từ đâu, viết những gì? Kết thúc ra sao.

Thưa các bạn, tôi cũng giống như các thành viên khác của Cơm Có Thịt. Tôi đến với Cơm Có Thịt thật tình cờ qua cái LIKE của anh bạn tôi đang học PhD ở bên Úc. Người phụ nữ duyên dáng đầu tiên mà tôi đã hân hạnh được tiếp chuyện đó là chị Bùi Thu Thủy. Tôi đã bắt đầu tìm hiểu thông tin từ Internet. Bài viết đầu tiên khiến tôi rơi nước mắt là bài viết của tiến sĩ Trần Đăng Tuấn “Lên Suối Giàng” người mà giờ tôi gọi là chú Tuấn (đã có người nói tôi mít ướt). Ngay sau khi đọc bài viết của chú Tuấn, tôi đã “search” hàng loạt các tư liệu về Cơm Có Thịt và tôi đã gởi cho toàn bộ công ty, anh em, bạn bè xem v.v…

Và rồi khi tôi hỏi chuyện với một số bạn bè và hỏi họ là bạn nghĩ thế nào về chương trình Cơm Có Thịt dành cho trẻ em vùng cao – vùng Tây Bắc? một số người nhún vai trả lời tôi “hay nhưng không thiết thực”. Tôi hỏi “tại sao?” bạn tôi nói “xa xôi quá, không biết đâu mà lần. Nếu tôi muốn làm từ thiện thì hãy kêu gọi nhóm bạn tôi, mỗi đứa góp vào 1-2 ly café (60.000-120.000 VNĐ) để mua gạo góp cho Bữa Ăn Từ Thiện hay Bếp Ăn Từ Thiện thì thiết thực hơn”. Trong đầu tôi nghĩ đây là mội ý tưởng khá hay và tại sao không thực hiện? Cũng có bạn khác nói rằng “ồ…ở phía Bắc à? Tại sao không phải là phía Nam nhỉ?” câu nói thật nhẹ nhàng nhưng nó đánh vào tôi một cú thật đau.

Chúng ta là người Việt Nam, dòng máu đang chảy trong chúng ta là dòng máu Việt. Chúng ta sống trên cùng một đất nước, cùng một thể chế chính trị. Tại sao chúng ta lại phân biệt Bắc hay Trung hay Nam? Vậy những kiều bào khắp nơi trên thế giới của chúng ta thì sao? Họ có phân biệt là đồng bào trong nước họ với đồng bào ở quê nhà không? Tại sao chúng ta lại đặt những đường ranh giới để rồi chúng ta tự giới hạn mình vậy? Nhưng nói thật, ngay lúc đó tôi cũng không biết nói sao với bạn mình. Vì ai cũng có cái lý của riêng họ và họ sẽ sẵn sàng vận dụng các lý lẽ trong đầu của họ để minh chứng cho hành động vạch ra biên giới Nam Bắc trong họ là đúng. Tôi lặng thinh và nghĩ về các cháu bé, giá như đừng có những tư duy ấu trĩ này ăn vào đầu ở một số người Sài Gòn thì các con sẽ có được bữa ăn no và có áo ấm để mặc khi đông về trong những lớp học đơn sơ. Bắt đầu từ lúc đó tôi đặt trong đầu cho mình những câu hỏi làm thế nào để nói cho mọi người ở Sài Gòn hiểu và tham gia Cơm Có Thịt đây?

Cuối cùng thì tôi đã tìm ra được câu trả lời qua việc tiếp xúc hỏi chuyện thêm một số người, trong đó có anh Bùi Bình Minh. Câu trả lời thật đơn giản. Bạn hãy thử so sánh cái nghèo theo cái cách mà dân Sài Gòn đang thấy hiện nay với cái nghèo ở vùng Tây Bắc đi, bạn hãy thử so sánh nhiệt độ ở Sài Gòn với Tây Bắc đi. Bạn hãy nhìn vào hoàn cảnh sống, ánh mắt của những đứa trẻ vùng Tây Bắc đi bạn sẽ thấy câu trả lời là tại sao? Chưa hết, chúng ta giúp đồng bào là chúng ta đang làm nhiệm vụ thiên liêng với nước nhà. Chúng ta đang giúp dân ta bảo vệ đất nước, bờ cõi của chúng ta. Chúng ta còn dân, dân chúng ta mạnh thì nước chúng ta chắc chắn sẽ giàu và mạnh. Nếu chúng ta cứ đặt ra những cột mốc cho riêng mình thì một ngày không xa chúng ta sẽ không còn là con dân Việt Nam nữa.

Nói như vậy không phải tôi bác bỏ các chương trình từ thiện ở phía Nam và tập trung cho vùng núi phía Bắc. Các chương trình từ thiện đều mang những ý nghĩa riêng thiết thực cả về mặt tinh thần, vật chất để giúp người khổ qua cơn hoạn nạn. Tất nhiên tôi rất hiểu cái khổ ở nơi mà có nhiều người giàu thì nó vẫn đỡ hơn cái khổ ở nơi quá nhiều người nghèo, nhưng chúng ta ko thể nói là cái nào hơn cái nào, tuy nhiên cái tôi muốn nói là mọi người hãy dẹp bỏ qua các ý nghĩ ranh giới vùng miền và mở rộng tấm lòng để hướng tới xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Trong đó, những thế hệ sau của chúng ta sẽ tự mình tạo nên cuộc sống ấm no, đầy đủ và hạnh phúc cho họ. Suy ra cho cùng, chúng ta sống cũng là để cống hiến và thấy mình là người có ích.

Chính từ những lý lẽ tôi tìm ra được cho riêng mình mà ngày hôm nay tôi quyết định sẽ thuyết trình về chương trình Cơm Có Thịt với mọi người ở Sài Gòn và cũng chính vì điều này nên hôm nay tôi quyết định viết ra bài viết này để mọi người đọc và cùng suy ngẫm.
Với tôi ranh giới mà tôi phân biệt chỉ có 2 dạng người và tôi tin mọi người đều nghĩ như tôi:
1. Dạng người xâm hại thân thể người khác, đồng với dạng người này là người đủ ăn đủ mặc nhưng vẫn đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

2. Dạng người còn lại là tất cả mọi người đều như nhau. Chúng ta không có quyền quyết định gia đình mà chúng ta sinh ra, chọn hoàn cảnh sống cho chúng ta, làm và nói những điều mà mọi người cho là đúng đắn.

Những gì chúng ta có ngày hôm nay là xuất phát từ người đi trước. Người đã cho chúng ta có hoàn cảnh phát triển tốt, cho chúng ta biết tình cảm là như thế nào? Dạy chúng ta nói hay làm những điều mà mọi người cho là đúng đắn.
Vậy các em, các con ở Miền Núi Phía Bắc thì sao? Thế hệ trước đó cũng vừa mới trải qua chiến tranh chưa lâu, nghèo đói chiếm tỷ lệ khá cao, khí hậu thì khắc nghiệt, đất đai thì nghèo nàn, kiến thức thì chưa học được bao nhiêu và điều kiện đi học, điều kiện sống khổ quá.
Duy nhất để giúp người dân ở đây vực lên là đầu tư vào giáo dục, giúp họ biết làm sao để phát triển kinh tế phù hợp với hoàn cảnh của họ, phù hợp với xu thế chung của đất nước. Nói một cách cổ điển là chúng ta đang đầu tư dạy nghề làm cần câu và cách câu cá để họ tự biết nuôi họ và gia đình của mình. Còn quan điểm mới là chúng ta đang dạy họ cách chăn nuôi, trồng trọt đạt năng suất cao.

Để có được thành quả đó thì ngày hôm nay chúng ta cần trang bị cho thế hệ tương lai các kiến thức mới và muốn như vậy thì các con, các cháu cần ăn no và mặc ấm để lấy chữ vào đầu (có thực mới vực được đạo).

Tôi biết là con đường làm những công việc thầm lặng, những công việc không tên. Những công việc mà các cụ xưa bảo “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” sẽ rất khó khăn. Nhưng các bạn ơi, chúng ta làm từ thiện đâu cần người khác biết, chúng ta làm điều tốt không cần ai đó phải công nhận. Chỉ trong thâm tâm chúng ta tự công nhận lấy chính mình, thành quả mà chúng ta nhận là những nụ cười của những đứa trẻ được ăn no đến trường. Và hàng năm thì chúng ta lại có những báo cáo của chính phủ về phát triển kinh tế, an ninh xã hội được cải thiện v.v…

10 – 15 năm sau, sẽ có lúc nào đó tôi tin các bạn sẽ ngạo nghễ với chính mình rằng, Tây Bắc hôm nay phát triển, dân Tây Bắc hôm nay có, ấm no. Người dân Tây Bắc giàu lòng nhân ái mến khách, biên cương tổ quốc được giữ vững, người dân tin vào chính quyền là do các bạn đóng góp công sức vào đó.

Cuối cùng, tôi xin chúc các bạn tham gia chương trình Cơm Có Thịt luôn mạnh khỏe và quan trọng nhất là chúc các bạn có quan điểm sống lạc quan, yêu đời, yêu người, luôn giữ lửa – đồng hành với chương trình Cơm Có Thịt và luôn thành đạt. Và chắc chắn là phải thành đạt vì không thể nói những con người tuyệt vời như thế này mà không thành đạt được.
Nhã Ca, thành phố Hồ Chí Minh 2013
--
"Nếu bạn sẽ đồng hành cùng “Cơm Có Thịt”, thì chỉ là do mệnh lệnh từ con tim của bạn". - Trần Đăng Tuấn
Facebook Page:
http://facebook.com/comcothit
Facebook Group: http://facebook.com/groups/comcothit
Website Trần Đăng Tuấn: http://trandangtuan.com/
Facebook Trần Đăng Tuấn: http://facebook.com/trandangtuanavg/
05:32 CH 14/06/2013
“Tạm biệt con gái yêu, mẹ đi theo cơm có thịt”
Bạn SongHuongDo ạ, nếu bạn là ng viết bài này thì trc hết là mình đã đọc hết và cảm ơn bạn về ý nghĩa nhân văn. Chắc chắn con bạn cũng sẽ đc tiếp nhận trái tim nhân hậu và cách sống nhân ái của bạn. Nhưng bạn toeic nói cũng k sai mà, kể cả bạn là nhà báo hay fbooker thì đây cũng chỉ là góp ý bình thường và bạn nên tiếp nhận nó vs thái độ bao dung hơn là nói như trên. Đọc bài của bạn mình rất cảm tình, nhưng đọc vài cmm y chang của bạn cũng rơi rụng đi vài phần. Chắc là bạn sẽ lại nói là nxet của mình cũng k ảnh hưởng đến bạn như trên đã nói, nhưng dù sao vẫn phải nói ra bạn ạ. Bạn tiếp nhận ý kiến ng khác vs thái độ tích cực hơn, hi vọng sau này các bài viết của bạn đc đăng báo đều nữa.
Bạn hangmeo28 ơi, theo mình thì bạn hơi nặng lời với chị ấy rồi. Mình không bênh nhưng mà có lẽ chính bạn cũng nên bao dung và tích cực hơn. Bài này đánh thức được tình cảm của cộng đồng, và có tác động tích cực về mặt giá trị đạo đức và nhân văn. Bạn cnm như vậy mình e sẽ làm mất đi điều tốt đẹp đó. Hơn nữa, nếu mình là chị ấy khi đọc những nhận xét thiển cận và chủ quan kia, chắc mình cũng phản ứng như vậy, chỉ là để mọi người hiểu đúng hơn thôi, có gì sai đâu nhỉ, các cmm y chang kia chắc do chị ays IT kém không biết cách thôi, nhìn kỹ sẽ hiểu. Và nay admin cũng đã xóa bớt rồi. . Nhưng mình thấy chị ấy tiếp thu ý kién của bạn một cách không hề "tự kiẻu" chút nào đó. Mình nghĩ tất cả chúng ta đều cần phải thoáng hơn, bao dung, độ lượng hơn. Xã hội rất cần nhưng trái tim nhán hậu và đại lượng mà bạn. Bản thân mình thì thấy bài chị ấy viết rất chán tình và thạt lòng,nhân hậu, và có điều gì đó đau đáu, không có vẻ gì là của một người tự kiêu bạn ạ. Mình cũng thấy việc chỉ trích một bài như vậy thật là đáng tiêcs.
08:47 SA 14/06/2013
“Tạm biệt con gái yêu, mẹ đi theo cơm có thịt”
Mình nể phục bạn Hùng được nhắc đến ở cuối bài báo lắm. Ngoài thời gian làm công việc kinh doanh ra, có bao nhiêu thời gian và sức lực bạn dồn gần hết cho Cơm có Thịt. Bạn lặng lẽ tham gia, tự lái xe cùng với các thiện nguyện viên đi tới những nơi cheo leo, heo hút để mang tiền, chở đồ đến cho các cháu. Cảm ơn tác giả bài viết, nhờ bài viết sẽ có thêm nhiều người biết đến chương trình Cơm có Thịt.
Mình mới sinh con và mới vào diẽn đàn này. Đọc bài viết và các cmt từ đầu tới cuối, mình thấy thực sự cảm kích Cơm Co Thịt và những người làm chương trình, cũng như tác giả. Mình hiện tại không có điều kiện tham gia nhưng mình ủng hộ và luôn cầu chúc cho chương trình. Mong các anh chị CCT đừng vì những thị phi mà từ bỏ mục tiẻu nhân đạo này. Hãy nhìn vào những gì mà CCT đang làm được. Rất đáng tự hào.
08:24 SA 14/06/2013
e
EAfrv
Hóng
406Điểm·0Bài viết
Báo cáo