Trên quan niệm của tôi là thế này. Tôi không thù, không ghét gì nhân dân Trung Quốc, thực ra tôi yêu quý tất cả con người, các dân tộc. Có một điều tôi không hiểu. Đất nước Trung Quốc to đẹp rộng lớn có mấy ngàn năm lịch sử, tài nguyên nhiều, đang là cường quốc số 1 trên thế giới. Dân Việt Nam có câu “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”, so với Việt Nam, Trung Quốc không chỉ là anh mà còn là anh cả nữa. Cái gì cũng hơn người em Việt Nam. Thế nhưng cách cư xử thì hoàn toàn yếu kém. Việt Nam vừa trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc, rất nhiều thanh niên trai tráng đã ngã xuống, sức cùng lực kiệt, đất nước bị tàn phá chưa xây dựng được, người dân còn nghèo, dư âm chiến tranh chưa tắt. Hàng ngàn trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam là gánh nặng của xã hội. Thay vì là người anh, Trung Quốc sẽ giúp Việt Nam xây dựng đất nước, đằng này không. Em có gì anh cố dùng mọi thủ đoạn bằng sức mạnh, âm mưu, bằng những gì mình có để tranh đoạt từng miếng bánh mì, từng giọt cháo của người em: bằng vũ lực. Nhìn trên phương diện pháp luật đã sai lè, nhìn về mặt đạo đức lại càng không chấp nhận được. Vì vậy tôi tán thành việc chống lại cuộc chiến tranh bẩn thỉu của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi nhân dân toàn thế giới hãy đoàn kết chống lại Trung Quốc, làm giảm tối đa quyền lực của Trung Quốc. Để Trung Quốc sẽ còn ít cơ hội để bóp chẹt các nước láng giềng và các nước khác trên thế giới. Cách cư xử của Trung Quốc rất độc áo và tàn bạo. Tất cả chỉ vì quyền lợi và lợi ích nhỏ nhoi của một số kẻ tư bản ở Trung Quốc, chắc chắn đó không phải là suy nghĩ của người dân Trung Quốc. Người dân Trung Quốc nên suy nghĩ để không bị đổ máu một cách vô ích, hy sinh vì một việc làm bất nhân, bất nghĩa. Trời không dung, Đất không tha. Nếu cuộc chiến này nổ ra, máu sẽ đổ, kẻ gây ra nó sẽ bị trừng trị thích đáng. Đó luôn là một kết cục Quả Báo và không hề thay đổi từ ngàn đời nay.
Sao lại có đứa tàu khựa lạc vào đây à, đúng là làm loạn đủ mọi ngõ ngách nhỉ. Đời nhà chúng mày sẽ bị quả báo thôi bọn thâm nho à.
Nói như anh này người TQ chúng e còn phục nè. Như mấy chị, anh hùng hổ ở trển, e ngại quá!