Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
cảm ơn bạn...vì bị gián đoạn một thời gian nên nay mình mới viết lại. thank bạn đã theo dõi
09:39 SA 11/04/2017
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Cưới tuần anh sang nhà tôi từ sáng sớm,phụ giúp tôi cho hai đứa bé ăn sáng xong bốn chúng tôi đi đến siêu thị, anh thì hồ hởi, chạy lăng quăng, lúc chọn cái này khi chọn cái khác,tôi nhìn thấy anh mà bật cười, phải chăng anh đang mơ đến ngôi nhà có vợ có con rồi đây.sau vài lần đấu khẩu với anh, lựa tới chon lui, đến mức độ dập cả rau của người ta thì chúng tôi cúng ra về vè,,,nhìn thấy anh hài lòng cười hì hì tôi thấy ấm áp hẳn lên,
Về nhà anh xông xáo vào bếp, chuẩn bị cái này, gọt cái kia,loay hoay loay hoay,tôi nhìn anh rồi hỏi
Trước giờ anh từng nấu ăn rồi à
Anh có thời gian ở một mình một thời gian dài mà
Nhưng anh nầu không ngon bằng em nấu đọt trước
Anh chỉ chuẩn bị thôi,phần chính nên để cho em thì hơn
Tôi cười, hai đứa nhỏ ngủ rồi anh ra ngoài xem tv thì để ý giừm em chút với, còn lại để em làm cho...
Anh vừa ccầm trái tao, vừa nhóp nhép nhai đi ra ngoài xem tv.
Tôi đứng trong bếp nghĩ vẩn vơ, chả chẽ một nụ hôn thôi mà làm anh một con người nhã nhặn điềm tĩnh như anh nôi lọan luôn sao...bất giác nghĩ đến nụ hôn đó không khỏi mỉm cười,mình đâu phải con gái mới lớn đâu sao lại có cảm giác bẽn lẽn vụng trộm thế này nhỉ
Anh đã bảo em cười lên sẽ rất đẹp mà, một giọng nói mang hơi mát lạnh lướt qua má tôi, quay sang xém chút lướt qua môi anh, công nhận môi anh đẹp,đó chỉ là ý nghĩ trong đầu tôi thôi chứ không dám nói, vội liếc mắt ra khỏi đôi môi cám dỗ đó của anh,rồi vội nói
Sao anh không ở ngoài, em làm sắp xong rồi
Anh mà ở ngoài sao nhìn thấy em cười lén lại đẹp đến thế chứ,anh vừa nói vừa siết eo tôi,kéo tôi sát vào ngực anh..anh vuốt nhẹ cằm tôi nâng mặt tôi lên nhìn đối diện anh..tôi xấu hổ né mắt đi nơi khác,nhưng anh đâu có tha,anh kéo cằm tôi lại,anh cứ thế cắn mút môi tôi,anh không cho tôi thời gian để thở.cái nồi áp suất đúng lúc kêu réo rắt tôi vội đẩy anh ra, chạy lại tắt bếp.
Anh bước lại sau lưng tôi, nhẹ nhẹ hôn lên cổ tôi, vì khi nấu bếp tôi hay búi tóc lên cao,tôi như bị điện giật,vội lách người sang bên,anh trông hai đứa nhỏ giùm em đi,cố nén khó chịu nghiêm mặt nhìn anh
Anh nhìn mặt tôi như vậy, thì véo má tôi một cái,rồi tiện tay kéo má tôi lại, hôn một cái nữa rồi mới tha
Tôi nhìn anh đi rồi thở phảo một cái,rút kinh nghiệm cho mình,đừng thấy anh nho nhà mà lầm, anh còn cuồng nhiệt hơn bất kì ai đó
Chị An phóng về nhà ăn cơm với chúng tôi được một lát thì lại phóng đi
Tôi với anh loay hoay trong bếp dọn dẹp,
Dọn dẹp xong tôi đưa gối để anh nằm ở xô pha ngủ.tôi lên trông chừng hai đứa nhỏ,được một lúc hai đứa bé đã ngủ thì tôi lại bước xuống phòng khách, thấy anh nămg thẳng trên ghế mắt nhắm nghiền...thấy anh có vẻ mệt mỏi, tôi vội nhặt cái goói rơi dưới đát lên nhẹ nhàng kê dưới đầu anh.nhìn gần anh thật đẹp,tôi căng thẳng ninds thở đặt gối cho anh xong rón rén bước đi như kẻ trộm
Bỗng cánh tay kéo ngược tôi về sau, không tự chủ đc ngã nhào vào lòng anh,
Em tính đi đâu đó
Em thấy anh ngủ nên không làm phiền anh ngủ
Anh vuốt mấy cọng tóc xòa ra trên mặt tôi, chúng tôi hai mặt cận kề nhìn nhau, chả biết bao lâu nữa, chúng tôi cứ thế nhìn vào mắt nhau thật lâu, anh nhìn tôi đầy âu yếm,rồi từ từ tiến lại gần tôi thấy hơi thở của anh phà vào mặt tôi âm ấm,thật thích
Anh hôn nhẹ vào mắt tôi, nhẹ nhè cọ xuống má , lướt qua mũi tôi tiến tới hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng từ từ,tôi từ từ thả lỏng đáp trả anh,anh vuốt dọc sống lưng tôi,một bàn tay mát lạnh len vào lưng làm tôi tê tê như điện giật,anh vuốt dọc sóng lưng dường như chưa thỏa mãn lại lần lên phía trước, không phải tôi chưa trải qua chuyện ái ân nên tất nhiên sẽ biết rằng anh đang muốn làm điều gì.đột nhiên anh lật người đè tôi xuống phía dưới,tôi vội vàng chống tay lên ngực anh.
Anh...
Hửm,...được không?
Em nghĩ chưa phải lúc này đâu,tôi nhe giọng nói anh..
Anh nhìn tôi cười cười...em nói không thì không nhưng anh vẫn muốn hôn em...rồi tôi nhẹ nhàng nhắm mắt chờ anh...hai chúng tôi ôm nhau như thế một lát rồi anh ra về
02:39 CH 31/01/2016
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Em không sao,em vốn dĩ mạnh mẽ rồi,anh không cần lo lắng quá
Cuối tuần em có bận gì không chúng ta đi ra ngoài chơi đi,đưa cu Bo theo cũng đc,Bo cũng gần một năm rồi mà
Hiện tại thì em rảnh,anh muốn đi đâu chơi à,em sẽ chuẩn bị đồ ăn…
Anh trả lời tât cả hãy để anh lo, em với cu Bo ngày đó xuất hiện đúng hẹn là anh vui lắm rồi,
Dạ, vậy cũng được, em đi ngủ trước nha
Uh em ngủ đi, ngủ ngon,yêu em.hôn em
Tôi cầm máy một hồi lâu rất lâu sau mới buông xuống, mình bao lâu rồi chưa nhắn tin yêu thương nhỉ.những tin ướt ất mùi mẫn hai năm trước đây trở về trước.mình gìn giữ như kho báu, đọc tin nào xong thì cẩn thận lưu trong hộp thư,lâu lâu nhớ người đó lại lấy ra đọc,cho đến một ngày mình quyết định buông bỏ tất cả thì mình xóa hết,vứt hết,dù lòng mình nhiều lúc còn quặn đau…nghĩ lại…mình đã quyết định buông bỏ quá khứ của mình rồi,ngày đó mình dứt khoát ra đi như vậy,xem như doạn thời gian đó không tồn tại như vậy thì sao bây giờ mình lại trốn tránh, sao mình lại sợ, mình đã vứt bở quá khứ thì hãy sống thật tốt với hiện tại,với tương lại,như vậy mình không bạc đãi mình, như vậy quyết định của mình là không sai lầm
“ Cho dù đêm qua bạn có buồn hay khóc nhiều đến cỡ nào thì hôm nay khi bạn bước chân ra khỏi cửa bạn vẫn phải thật xinh đẹp và cười thật tươi,đó là cách sống của người trưởng thành…”
Từ sau hôm anh bảo đang theo đuổi tôi thì trong bv lời bàn tán xì xào ít hẳn đi, cũng có nhiều người đến làm quen với tôi,tôi chỉ cười rồi nói chuyện xã giao chứ thực chất cũng không nhờ là bao gồm những ai…gần đến cuối tuần trời lại mưa…trời mưa dai dẳng
Kế hoạch của anh thế là thất bại rồi- anh vừa bê phần thức ăn đến ngồi anh vừa nói
Không sao, vậy anh đến nhà em ăn cơm cũng được..
Anh bảo thế cũng được để anh qua sớm đi siêu thị với em …
Tôi gật đầu, rồi cắm cúi ăn, Chị tâm biết y, khi thấy anh đến thì bê phần thúc ăn đến ngồi bàn khác.
02:32 CH 12/12/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Gió đầu thu nhè nhẹ thổi quanh má tôi,thổi tung mái tóc tôi vừa thả lúc nãy. Anh nắm tay tôi dừng lai, tôi quay đầu khó hiểu nhìn anh
Anh đưa tay vén mái tóc cho tôi, động tác nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau,bàn tay anh mát lạnh chạm vào má như có dòng điện chạy ngang qua người,tôi trốn tránh bước lên phía trước, anh ôm eo tôi lại,xoay người đối diện với tôi,anh nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, nâng mặt tôi bắt nhìn thẳng vào mắt anh,đôi mắt anh trong veo,nhìn tôi đầy tha thiết,
Đừng trốn tôi nữa,tôi chịu không được cái cách em đối xử với tôi thế này đâu,bao nhiêu năm rồi gặp lại em,em vẫn có cái gì đó rất cuốn hút tôi như ngày đó
Anh vừa nói hơi rượu vừa phà vào mặt tôi,bình thường có thể tôi sẽ quay mặt đi vì mùi rượu,nhưng hôm nay thì không,tôi đứng yên nhìn anh,mùi rượu từ người anh tôi không muốn tránh né…
Anh say rồi,tôi vừa cười vừa nói
Anh đã bảo là màu son này rất hợp với em mà,anh nhè nhè đưa ngón tay cái vuốt theo môi tôi, tôi cúi đầu né tránh,nhưng không kịp nữa,anh nhẹ nhàng áp môi mình vào môi tôi,môi anh mát lạnh, mềm mại,tôi đơ người,mặc dù không phải là tôi chưa hôn ai,tôi để yên cho anh nhẹ nhàng mút lấy môi tôi,tôi thấy mùi rượu xộc vào khoang miệng khi anh dung lưỡi tách hai hàm răng tôi ra,anh mút lấy lưỡi tôi,lúc ấy trong tôi chỉ còn cảm giác ướt át đê mê, tôi đáp trả anh trong vô thức, anh xiết eo tôi như sợ tôi đi mất….
Anh buông tôi ra,nhè nhàng lấy tay lau đi vệt nước quanh môi tôi,tôi đỏ mặt tránh đi nơi khác,anh lấy hai tay ôm lấy mặt tôi,hôn nhẹ lên môi tôi, chỉ một nụ hôn theo kiểu môi chạm môi…rồi anh ôm tôi vào lòng và nói. “Hãy để anh yêu em mỗi ngày”
Hai chúng tôi cứ thế nắm tay nhau quay lại nhà hàng lấy xe rồi ra về, không ai nói với ai câu gì
Lúc xuống xe anh mở cửa xe bước xuống bên tôi,”ngủ ngon,lát về anh sẽ gọi cho em”..anh đặt bàn tay lên má tôi,dung ngón cái vuốt vuốt má tôi,rồi mặt anh tiến lại gần,tối vừa hoảng vưa ngại, vội xoay bước mở cổng vô nhà, anh bật cười,
Cho con ngủ xong vừa tắm rửa bước ra thì thấy tin nhắn của anh…
Anh sợ em không dám nghe máy nên anh nhắn tin,em ngủ chưa,những ngày gần đây chắc em mệt lắm nhỉ?
03:46 CH 10/12/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
cảm ơn bạn QuynhNguyen nhiều nha..!!:x
06:24 CH 09/12/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Chiều thay đồ xong chuẩn bị đi ra,thì lục trong túi xách thây cây son môi anh tặng, nghĩ hôm nay đi chơi nên thoa thử một chút…bước ra thấy anh cười cười nhìn mình,cảm thấy ngại nên chui vô xe hỏi anh hẹn mọi người đi đâu,
Đến nhà hang Duck’s đi,rồi sau đó thì cho mọi người chọn
Anh khởi động xe,chạy tới nơi thì thấy mọi người đứng đó đầy đủ hết rồi, nghĩ bụng gần hai mươi người,phen này anh cháy túi luôn cho xem. Như nhìn thấu suy nghĩ của tôi anh đưa bớp cho tôi rồi cười bảo:
Em có cần quản lí tài sản của anh không
Tôi nhéo tay anh..bước nhanh về phía chị Tâm,liếc qua Diếm thì thấy mặt cô vẫn còn khó chịu
Hôm nay mọi người cứ thoải mái,không phải lo
Mọi người ngồi vào bàn,tôi và chị Tâm ngồi góc cuối cùng im lặng ăn uống,Diễm ngồi bên cạnh anh,còn bên kia la anh điều dưỡng trưởng,mọi người thay nhau chúc rượu anh,ngồi đợi gọi món lên tôi và chị Tâm tám dóc,chặp chặp anh nâng li rượu về phái tôi,tôi gật đầu, tiệc tùng tưng bừng ai cũng ngà ngà hơi men, mọi người hò nhau đi hát, lợi dụng lúc không có ai tôi lẻn ra ngoài xách túi đi ra trạm xe buýt bắt xe về..
Em tính cứ thế mà đi luôn sao?
Tôi quay lại..Sao anh theo em ra đây,trong đấy phải làm sao?
Yên Tâm anh đưa thẻ cho chị Tâm rồi,bảo có việc gấp
Giờ này sắp hết xe buýt rồi, anh đưa em về
Anh uống nhiều như vậy em không dám ngồi xe anh
Vậy anh cùng chờ xe buýt với em
Nhìn anh tôi nghĩ có đánh chết tôi cũng không dám để anh chờ xe với mình…
Thôi mình đi bộ vậy, đi cho anh tỉnh rượu
Anh hí hửng bước bên tôi,
05:24 CH 09/12/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Anh biết tất cả rồi, em chịu ấm ức cũng nhiều rồi…anh nói khẽ bên tai tôi,từ giờ hay cứ để cho anh…anh nhìn tôi đầy âu yếm.
Không phải anh có vợ sắp cưới rồi sao? – Diễm chất vấn
Tôi không nói thế thì làm sao yên ổn làm việc ở bv này tới giờ,anh cười bảo..
Giờ mọi người biết sự thật rồi đó, là tôi theo đuổi cô ấy,mong mọi người đừng hiểu lầm kì thị cô ấy
Không phải cô ta nhờ anh xin vào bv sao,cô ta lợi dụng anh thôi.- Diễm chống chế
Vào bv làm cũng là đề nghị của tôi,nhưng được làm hay không là do cô ấy,có năng lực hay không ai cũng biết,thử hỏi ai vào bv này không nhờ quen biết
Mọi người gật gù..,Diễm đứng bực tức giâm chân, nhìn tôi bằng anh mắt hằn học
Thôi thì hôm nay tôi mời mọi người ăn tối vậy xem như xóa giải hiểu lầm…mọi người vỗ tay hoan hô…tôi bước lại bàn ăn ngồi ăn với chị Tâm
Anh bước đến,chưa kịp ngồi xuống thì tôi đã bảo:
Anh chắc trừ em ra chứ nhỉ
Em thử không đi đi, mai anh lên bảo do em giận nên anh không dám đi
Tôi lườm anh…em không gánh hết hậu quả được đâu
03:48 CH 08/12/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Vẫn là bảo anh nên dừng ở ngã tư thì tốt hơn… nhưng anh không nghe..rồi chạy thẳng lại chỗ để xe…vừa bước xuống xe thì thấy Diễm bước tới,trừng mắt với tôi rồi bước nhanh về phía Khiêm..
Anh Khiêm đi công tác mới về ạ,có quà cho em không nè!
Vì công việc bận quá tôi không chuẩn bị được, lần sau nha,lần sau chắc chắn có…
Nhớ nha người ta chờ quà từ anh đó…noi bằng giọng ngọt ngào nhất có thể xong rồi Diễm bước vào bv
Anh nhìn tôi cười khổ,cùng nhau bước vào bv, có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn,cảm thấy không tự nhiên nên tôi bảo đi trước rồi bước vội về nơi làm việc của mình
Vào phòng…chị Tâm vù đến
Hôm nay hoàng tử đưa em đi làm nha,cả bv ai cũng thấy nha
Em tiện đường nên xin đi một đoạn thôi chị
Phải không đó,nhưng dù sao cũng không sao,đi một đoạn hạnh phúc một đoạn mà…rồi chị cười hi hi ha ha đi làm việc
Diễm thì cứ đứng lườm tôi, xem như không thấy nên làm việc một mình…
Tới giờ cơm trưa tôi vẫn xuống căn tin với chi Tâm,còn Diễm vẫn ngồi cùng bàn với điều dưỡng khoa cấp cứu..
Đấy ,bị lộ rồi nên giờ công khai mồi chai bs Khiêm luôn.đồ mặt dày
Tôi vừa đi ngang qua thì nghe giọng Diễm,đang định bỏ qua bước đi thì nghe
Không phải cô ấy mồi chài tôi mà là tôi theo đuổi cô ấy mà không được.
Tôi quay lại thấy anh cười thật tươi nhìn mình,một câu nói của anh thôi mà thu hút bao nhiêu ánh nhìn tòm mò…
03:39 CH 07/12/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Chị biết em là người rất mạnh mẽ,dù sao cuộc sống của em chị cũng không tiện xen vào,chi tuy trải đời sớm hơn em một chút nhưng va chạm chị chắc không bằng em đâu
Em thật may vì gặp đc chị ở đây.có lẽ chị em mình có duyên đấy…
Hai chị em nói chuyện cửa hang một lát rồi ai về phòng người đó ngủ
Sáng anh đến đón tôi như trước. vừa cài dây anh vừa hỏi hôm nay em muốn ăn sang là gì
Gì cũng đc anh,em dễ tính như xưa
Anh chìa hộp sữa và cái bánh bao nóng hổi cho tôi…
Tình cảm anh dành cho em vẫn như trước…à không có phần hơn đấy….rồi anh chìa cho tôi hộp quà…phần của em nè..không biết em có thích không
Tôi mở ra là một đôi bông tai hình con bướm rất xinh màu xanh ngọc,sợi dây chuyền cũng có mặt giống như đôi bông tai…
Tôi thấy da em trắng,mang cái này chắc đẹp thế nên lấy cho em,à còn cái này nữa…anh đưa cho tôi một cây son môi màu đỏ,là phụ nữ thì nên có cây son môi bên người,đó là điều rất hấp dẫn đấy
Vậy em không nên từ chối rồi..cảm ơn anh,có dịp em mời anh bữa cơm..tôi vừa gặm bánh bao vừa nói
03:34 CH 06/12/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Nhiều lúc em thấy mình thật bất hiếu...sinh em nuôi khôn lớn,em học xong,chưa báo đáp gì cho ba mẹ,bỏ đi biệt xứ không nói một lời,lâu lâu chỉ gọi điện về hỏi han,em thấy mình thật tệ
Chị biết em có điều khó nói,em có tâm sự nhưng chị không dám hỏi,chị sợ lại chạm nỗi đau của em
Em cũng biết chị lo cho em,chị cũng không phải người nhiều chuyện,nhưng một lúc thích hợp nào đó em sẽ kể cho chị tất cả…tôi quay sang nhìn cu Bo đang ngồi chơi với bé Tũn…tôi lại nhớ anh,viết thương trong tôi chưa bao giờ khép miệng nay lại rỉ máu..tôi nhìn con chơi mà lòng buồn rười rượi…mẹ rất muỗn cho con một gia đình ấm áp đầy đủ…mẹ xin lỗi
Chị không biết em có chuyện gì nhưng chi thấy Khiêm nó được đấy em ạ…giọng của chị An nhè nhẹ vang lên
Dạ?
Thanh niên bây giờ cứ mong muốn bạn gái vừa xinh đẹp lại còn trinh,gia cảnh phải khá khá một tí…Khiêm biết hoàn cảnh của em mà không chê ngược lại còn quan tâm em hơn, người như vậy gần tuyệt chủng rồi em ạ…
Tôi cười…Em cũng thấy vậy chị ạ…nhưng em không cách nào mở lòng với anh ấy được,
Em vẫn sợ chị ạ,anh ấy tốt như vậy em không dám bước chân vào cuộc sống của anh ấy,sợ làm anh ấy phải khổ vì em
Không ai sống mà không phải khổ hả em,quan trọng là yêu thương nhau,tin tưởng sẽ chia cho nhau,chứ sau này chi không sống với em nữa,một mình hai mẹ con em thế nào,chã lẽ đơn chiếc như vầy hoài sao?
Em thấy mình không làm được gì cả chị ạ,nhiều lúc em muốn vứt bỏ tất cả để về nhà nằm trong lòng mẹ khóc một trận chị ạ, nhưng em nghĩ đến con em,em muốn nó có một cuộc sống đầy đủ dù chỉ có mình em nuôi đó,tổn thương vì không không có cha em sẽ tìm mọi cách bù lại cho nó,
03:31 CH 06/12/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Em….em..em….tôi ngượng ngùng không dám nhìn anh..
Hửm..?
Khăn giấy…
Anh rút ra đưa tôi…tôi xì một cái thật to…vì mỗi lần khóc tôi chảy nước mũi rất nhiều..
Anh cười thật to, tôi thì đỏ mặt bước đi…
Anh không ngờ em lại dám xì mũi to như vây trước mặt anh…
Em không phải tiểu thư đài các,giữ mấy cái đó làm gì
Sao anh lại về lúc này,cuối tuần mới về mới đúng chứ
Xong việc anh xin về sớm, về tới chố làm thì mới biết em về sớm đang dạo thì lại gặp em…anh đã bảo là mình có duyên mà…
Anh không sợ nghiệt duyên à..
Đi ăn tí gì rồi về nha,anh đói quá.
Hai người môt cai lẩu thật to thế mà cũng hết…anh đưa tôi về trên đường kể bao nhiêu là chuyện lúc đi công tác cho tôi nghe, nhưng mà tôi chả nhớ được bao nhiêu
Bảo anh cho mình xướng chỗ cửa tiệm đón Bo về luôn…hôm nay nói chị An về sớm ăn cơm chung cho vui,hai chị em lâu rồi chưa ăn cơm chung, tiệm để bé Quỳnh xem cũng đc…
Hai chị em lục tục dọn về,đèo nhau trên chiếc xe đạp điện mới mua,
Anh Bình còn bao lâu nữa hả chị.
Còn khoảng hai năm nữa em ạ
Nhiều lúc chị có mệt mỏi vì một mình gồng gánh tất cả không chi?
Cũng không mệt em ạ,chi vẫn yêu thương anh Bình nhiều lắm,chị lo cho bé Tũn nữa, giờ chị chỉ biết gồng gánh để chờ ngày gia đình đoàn tụ,cũng không bao lâu nữa mà em
Chị thật hạnh phúc vì còn có gia đình để nghĩ về
03:39 CH 05/12/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Trở về làm việc lại cũng đã gần đến giờ tan làm rồi, chị Tâm hỏi han- sao rồi em? Có khiển trách gì không?
Dạ không chị ạ, chỉ nhắc nhở sơ thôi…tôi cười hì hì đáp lại,
Thôi em về trước chị nha, hôm nay về sớm tí…tôi nói xong rồi xách túi ra chờ xe buýt
Dợi gần mười lắm phút mà không có chuyến nào…lại quay sang đổi ý đi bộ
Gió chiều hiu hiu,men theo con dường dọc bờ kênh thật mát…nhìn thấy đôi đôi cặp cặp đi bên nhau mà chạnh lòng
Mình cũng còn trẻ mà, mình cũng muốn có một mái nhà để về lúc mệt mỏi lắm chứ, mình cũng muốn được yêu thương muốn được chở che bảo vê lắm chứ, nhưng con đường này do mình chọn mà, đâu phải ai bắt mình đi đâu, mình phải mạnh mẽ lên,mình còn con mình nữa, còn cuộc sống mình nữa…nhiều lúc mình cũng nhớ anh lắm,nhưng càng nhớ anh bao nhiêu mình càng hận bấy nhiêu lại càng ghét bản thân mình nnhieeuf hơn,tại sao không điều khiển cảm xúa được, những ngày mang bầu sắp sinh, chỉ có mình mình đi bán hang, ai cũng nghĩ mình chữa hoang đàm tiếu sau lung, công việc nặng nhọc gì cũng một mình mình gồng lung ra làm, những tháng cuối khó ngủ, người mệt cũng một mình chong đèn ngồi làm hang để kịp giao cho người ta, nhứng hôm đau bụng vì vợ tốn tiền không có tiền đi sinh cũng rang bấm bụng chịu qua cơn đau, gần sanh chân bị phù cũng một mình ngâm nước muối rồi xoa, không được chồng xoa cho,những lúc thức đêm thức hôm chăm con,con khóc con đau, bao nhiêu là cảm giác uất ức dồn nén giờ như nước vỡ bờ,ngồi thụp xuống khóc tu tu như một đứa con nít,bao nhiêu mạnh mẽ biến đâu mất hết giờ chỉ còn những dòng nước mắt thay nhau chảy...
Khóc đi, em cứ khóc cho hết mệt mỏi tủi hờn đi…giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai…ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn anh…không hiểu sao nước mắt cứ thế càng chảy nhiều hơn..
Mệt không? Anh vừa lau nước mắt còn sót lại vừa hỏi…tôi gật đầu
Anh ôm tôi vào,xoa nhè nhẹ rồi bảo: không sao đâu,làm con gái cứ khóc khi mình buồn,cười thật tươi lúc vui…anh vuốt vuốt cái mũi đã đỏ ửng lên vì khóc của tôi.rồi anh kẽ khàng đặt nụ hôn trên trán tôi…
03:46 CH 04/12/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Tưởng đâu ghê gớm, hóa ra lấy thân báo đáp để được vào làm, không bằng cả những cô gái bao cao cấp
Tôi khựng lại…nhìn mọi người xung quanh đang im lặng như muốn nghe tôi giải thích..
Liếc xung quanh căn tin xong tôi lại bước đến bàn ăn của mình cùng chị Tâm ăn trưa, tuy ngồi khá xa nhưng vẫn nghe tiếng Diễm gằn từng tiếng : để tôi xem chị lê mặt được bao lâu”
Bữa trưa diễn ra trong nặng nề, ai cũng lén liếc liếc nhìn tôi, chi Tâm ngao ngán..
Cả buổi chiều làm việc mà cảm thấy ngư cả tháng làm việc vậy, người xì xầm chỉ chỏ…nôi tâm trong con người tôi lên tiếng..” sao mày không lên đập cho chúng nó im miệng lại, xé miệng chúng nó ra”
Tôi thật sự rất muốn thế nhưng như thế là thừa nhận việc mình làm sao. Phải nhẫn nhịn,rồi sẽ tới lúc người khác cũng biết sự thật thôi
Hai ba ngày sau tin đồn có vẻ như không thuyên giảm mà lại có phần như bùng to hơn…thầm nghĩ mình nay cũng nổi tiếng lắm rồi…
Ngôi làm được một lát…Diễm tiến lại
Quản lí gọi cô kìa, cô nên biết thân biết phận mà nghỉ việc đi,đồ đũa mốc mà chòi mâm son
Vừa đứng lên tôi vừa nhìn thẳng mặt Diễm bảo:
Tôi biết chuyện này là do cô làm ra,tôi không chấp, nhưng tôi có nghỉ việc hay không thì không đến phiên cô lên tiếng
Tưởng có tí nhan sắc là hay lắm sao,người ta chơi chán rồi cũng vứt cô bên đường thôi.
Tôi không hiểu sao cô có thể vô đây làm với cái đầu óc bẩn thỉu như thế được nhỉ, cơ mà tôi nghĩ có ai muốn sử dụng vốn tự có của mình cũng không được đâu.
Diếm hầm hập nghiến rang nhìn tôi bước đi…
Chị Tâm tiến lại gần bảo: Linh nó không như vẻ bề ngoài mình thấy đâu em,chị thấy em làm hơi quá rồi đó
Không cần chị quan tâm chuyện của tôi…rồi tiến lại bàn làm việc….chị Tâm chỉ biết lắc đầu chịu thua
04:11 CH 01/12/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Em quyến rũ bs Khiêm á…khoan khoan đã…anh ta có hôn thê rồi hả?...tôi nói hơi to nên Diễm cũng quay lại nhìn,rồi nhanh chóng quay đi không quên tắng cho tôi cái lườm thật dài
Chỉ nói chuyện vài lần gọi là quyến rũ hả chị? tôi nghĩ chắc chắc chị không biết việc tôi đi nhờ xe của anh.
Có người nhìn thấy hai người đi ăn tối, đi siêu thị,rồi cả đi dạo nữa mà…
Tôi hỡi ôi…Thế bv mình có quy định không được đi ăn,đi chơi hay đi siêu thị cùng đồng nghiệp hả chị?
Không phải là quy định hay không quy định ,,,mà quan trọng người đồng nghiệp em đang nhắc tới là bs Khiêm…hoảng tử của bv mình
Tôi cười khổ..ôi mình không phải nhân vật nởi tiếng mà sao dư luận cứ chĩa mũi dùi vô mình cứ như mình là ngôi sao….
Thôi kệ đi chị…em không quan tâm người ta nghĩ gì về mình đâu…chi Tam như muốn nói gì đó nhưng thấy tôi không quan tâm nên lại thôi…
Tới giờ nghỉ trưa…Diễm không đi cùng tôi và chị Tâm như mọi hôm…cô ngồi cùng bàn với mấy cô ddiieuf dưỡng khoa cấp cứu,nói chuyện có vẻ như rất vui vẻ,thỉnh thoảng lại cười thật to. Thấy tôi với chị Tâm đi ngang qua cả bàn im lặng hẳn…vừ bước qua hai bước tôi nghe thấy tiếng Diễm sau lung..
04:16 CH 30/11/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Mìn lúc mới vô làm anh gài em chưa gỡ hết đâu đấy,giờ anh bỏ bom thế thì em phải làm sao…
Anh cười tươi…anh thiệt thòi mà
Có muốn mua gì không anh mua cho
Tôi lắc đầu…em muốn mua sợ anh không mua nổi thôi
Anh cười…chỉ cần em muốn anh đều có thể cho em…kể cả cái này rồi anh làm động tác đưa tay lên tim rồi lấy ra…tôi phì cười đầy tay anh ra…
Sáng hôm sau vừa bước từ phòng thay đồ cho nhân viên ra…cứ có cảm giác lạ lạ,mình có dính gì sao..nhìn lại mình trong gương cho chắc chắn là mọi người không phải đang chỉ chỏ mình đấy chứ. Nhìn hết một lượt mình vẫn bình thường mà. Sao ai cũng cứ nhìn mình vậy nhỉ..
Em có gì giấu chị không?...vừa bức vào phong chị Tâm lại hỏi khẽ…
Mình lắc đầu..giấu gì là giấu gì hả chi?
Cả bệnh viện đồn ầm lên là em đang quyến rũ bs Khiêm kìa,người ta có hôn thê rồi mà em còn quyến rũ người ta…
03:44 CH 30/11/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Hôm sau vừa mở cổng thì thấy anh đứng trước vẫy vẫy tay,
Em tưởng anh chỉ nói cho vui thôi…vừa cài dây an toàn tôi vừa nói,
Em xem thường anh quá đấy.em ăn sang chưa..
Mới cho con ăn xong rồi đi làm luôn nên không kịp ăn,
Tôi đoán thể nào cũng thế mà…anh cười hi hi rồi đưa tôi hộp sữa và cái bánh bao
Không ngại ngùng tôi nhận lấy anh hơi ngớ người nhưng rất nhanh lại vui vẻ trở lại…
Tôi cứ nghĩ em sẽ cách xa tôi hơn sau khi tôi nói vậy chứ,em làm tôi ngạc nhiên đấy
Em đang suy nghĩ lời anh nói,nên tạm thời chúng ta là bạn…tôi nói xong cúi đầu ăn tiếp.
Đến ngã tư gần bv tôi bảo anh cho xuống,vì không muốn mọi người trong bv dị nghị.anh vui vẻ đồng ý
Đến chỗ làm chị Tâm vẫn như trước đon đả như thân quen còn Diễm tuy cũng có thân hơi trước nhưng không mấy phần cả..Cứ như vậy cũng đc ba tháng trôi qua,sang anh đón đi làm,mua đồ ăn sang,chiều đưa về,tỉnh thoảng đi dọc bờ hồ ngoài công viên,nhìn vào thì thấy rất hưởng thụ,nhưng tôi với anh vẫn giữ đúng mức tình cảm bạn bè, chưa nắm tay,chưa hôn môi,…
Mai anh đi công tác một tuần mới về,em chịu khó đi xe buýt nha
Tôi gật đầu….anh không phải lo…em tự lo đc.
Anh quay sang nhìn tôi bảo:
Sao em không như những người con gái khác nhỉ, nói những câu đại loại như là anh đi về mau nha,anh đi em sẽ nhớ anh lắm đấy
Tôi phì cười…anh ra đó nhớ giữ ấm, ngoài đó trời trở lạnh rồi..
Sao em biết tôi ra Bắc?
Cả bệnh viện đều biết,bao nhiêu có điều dưỡng muốn theo anh chết lên chết xuống kìa,em không muốn biết cũng không được
Thế em có muốn theo anh không?
03:26 CH 29/11/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Em có cần phải giải thích cho anh không…tôi nói mang chút vị khó chịu..
Anh quay sang nói tiếp:
Nếu để chạy trốn thì hãy đến và trốn ở nơi tôi, tôi sẽ che chắn cho em thậy kĩ,còn nếu em muốn đi tìm nơi bình yên thì hãy yên tâm, tôi chắc chắn là nơi đáng để em tin cậy nhất…
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết…
Tôi không bắt em trả lời liền đâu,cái tôi có thừa là thời gian,trong thời gian này tôi có thể theo đuổi em đc chứ…
Im lặng quay ra nhìn dòng người tấp nập ngoài đường đầu óc trống rỗng
Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi về vấn đề anh nói…tại sao mình đến đây…vì bồng bột nông nổi của tuổi trẻ,hãy để chứng minh với người nào đó rằng không có anh không có người nhà mình vẫn có thể sống tốt,hay mình thật sự mệt mỏi nên tìm nơi an bình để sống cuộc sống của mình
Mai tôi đến đưa em đi làm nha…câu nói của anh đưa tôi về thực tại…….
Sẽ không có kết quả nhu anh mong muốn đâu,đừng uổng công…tôi nói rồi lách người mở cổng vào nhà
Anh nói với theo – tôi sẽ cho em thấy tôi là người thế nào..
Tôi nhìn anh lái xe khuất sau hẻm,thở dài lắc đầu…anh đừng làm như vậy,tôi không mạnh mẽ như bề ngoài đâu,tôi rất sợ những việc anh làm cho tôi,tôi sợ mình không cưỡng lại khao khát muốn yêu thương lần nữa mặc dù trái tim tôi đã chằn chịt sẹo trong lần yêu đầu..
03:37 CH 28/11/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Người quen chị ạ
Vậy sao anh ta lại hẹn em
Người hẹn là anh ta mà chị
Em có biết anh ta thế nào trong bv không?
Tôi lắc đầu
Chị trợn tròn mắt
Hoàng tử của bv mình đấy em
Cháu ngoại của tổng giám đốcbv mình đấy,trưởng khoa ngoại nè,đpẹ trai nhất bv mình nè,niềm ao ước của tất cả nhân viên nữ ở bv này đấy,là đối thủ của tất cả nv nam chưa vợ đấy…không không…mấy tên nhân viên nam trong bv mình căn bẳn không phải là đối thủ của anh tâ…
Khai thật đi…hai người đang quen nhau hả
Chị nghĩ anh ta để ng yêu anh ta chịu khổ trong này sao
Chị gật gù…cũng đúng
Nhưng mà theo hiểu biết của chị thì xưa giờ chưa bao giờ thấy anh chủ động theo đuổi anh cả mà…tôi nhìn chị chỉ biết lắc đầu thở dài…quay sang làm việc thì bắt gặp ánh nhìn của Diễm…cô quay vội đi để che sự bối rối,hơi ngạc nhiên vì sao diễm quan tâm đến câu chuyện của mình thì chợt nhận ra Khiêm là sự quan tâm của bất kì cô gái nào cơ mà…nghĩ có lẽ là như vậy nên không để ý gì nhiều đến việc này….
Tan làm bước vội ra bv thì đã thấy anh đứng ở chỗ đậu xe bên đường đợi sẵn..vừa bước tới đã thấy anh vẫy tay lia lịa như sợ mình sẽ không thấy anh vậy...lên xe vừa cài dây an toàn anh vừa hỏi
Ngày đầu tiên đi làm thế nào rồi?
Tất cả mọi người đều rất quan tâm em
Anh cười hì hì…cũng đúng…em xinh đẹp như vậy,dễ gần như vậy ai không muốn quan tâm chứ…đến tôi còn muốn quan tâm em suốt đời kia mà..
Tôi quay sang nhìn anh…cũng biết anh có ý với mình nhưng không nghĩ anh lại thẳng thắn như vậy
Chỉ sợ em không đáng để quan tâm thôi
Tôi thấy so với một số người nói ngọt ngào,thật xinh đẹp nhưng lại làm ra những chuyện không chấp nhận đc thì em thẳn thắn vẫn hơn..
Anh chỉ mới tiếp xúc em thôi mà
Nhưng anh tin vào con mắt nhìn người của mình. Em vẫn chưa trả lời tôi câu hỏi đó
Tôi quay lại nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên,chợt nhớ đến câu hởi ngày hôm đó “ tại sao em lại bỏ thành phố A?”
03:08 CH 27/11/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Sau khi loay hoay đc chị Tâm hướng dẫn sơ qua thì đại khái tôi cũng có thể bắt tay vào việc mà không gặp khó khăn to lớn gì. Làm đc môt ít ngó lên đồng hồ thì đã tới giờ cơm trưa…Chị Tâm rủ xuống căng tin ăn,vì nhân viên có phiếu ăn nên không mang theo cơm trưa đi..tôi quay lại gọi Diễm đi cùng cho vui…cô lắc đầu từ chối
Xuống tới căn tin hai chị em lựa góc cuối ngồi…chị hỏi
Em người ở tỉnh hả,thấy giọng em không phải người ở đây
Vâng! Quê em ở tỉnh Đ chị ạ
Sao lại ra tận đây vậy
Vì em thích ở đây chị ạ…tôi lấp liếm
Hai chị em đang ăn thì có người tiến lại gần xin ngồi cùng tôi bảo được…rồi quay sang hỏi ý chị Tâm…ngước lên thì bắt gặp miếng đậu phụ trong miệng chị Tâm sắp rớt ra ngoài…thì quay sang thấy anh nhìn tôi cười hiền hậu
Là anh à!
Ngày đầu tiên đi làm thế nào rồi,dễ chịu không
Cũng tạm đc, chị tâm tốt lắm…rồi chỉ sang chị Tâm…chị ngước lên cười tươi rồi cúi ngằm xuống ăn tiếp
Anh quay sang nói chị Tâm
Cô ấy nhờ chị cả nhé,dù không thích cô ấy nhưng chị hãy thương đứa em trai tội nghiệp này mà rang giúp cô ấy nhé..rồi anh cươi nịnh nọt
Chị Tâm đỏ mặt miệng lắp bắp…đc đc…rồi lại quay lại công việc của mình là gắp gắp nuốt nuốt tôi cũng không biết chị có nhai không nữa..chọt phì cười với thái độ của chị
Đấy tôi đã bảo em cười lên trông rất đẹp mà…
Tôi lườm anh..anh nhe hàm rang trắng tinh ra cười với tôi…tôi lắc đầu ngao ngán…chặp anh lại bảo
Sáng đi xe gì đi làm đó…
Tôi đi xe buýt
Chiều tan làm tôi chờ cô nha.tổi rảnh về sớm
Tooit gật nhẹ
Ăn xong quay lại phòng làm việc với hang tram câu hỏi của chị Tâm quanh người…
Về phòng thấy diễm cũng đã quay về…chị Tâm không tha
Em như thế nào vs bs Khiêm khai thật đi
03:20 CH 26/11/2015
Tôi hay không phải tôi đi tìm tôi...!
Hôm sau anh đưa cháu anh đến,hỏi han chuyện rồi bảo em đi làm, anh cười tươi
Đấy cháu nó rất dễ thương lại chịu khó giống chú nó đấy
Tôi cười…anh ăn bom mìn nên sống tới giờ đó à
Anh cười thế em gần tôi không sợ tôi đánh bom à.
Anh cảm thấy tôi gần anh lắm nhỉ
Em có muốn đi làm ở bv không?
Đột nhiên anh quay sang hỏi?
Tôi thấy em nên ra ngoài quan hệ nhiều hơn để cảm thấy cuộc dồi này vẫn cón đẹp lắm….mặc dù tôi không biết lí do nào làm em như thế này!
Em hãy làm ở bộ phận lưu trữ hồ sơ đấy, không phải trực,không áp lực, mai sau có thể đồi khoa, hay có thể làm cùng tôi chẳng hạn…anh cười tít mắt…
Vậy nhờ anh giúp cho,tôi thấy cứ bỏ nghành mình theo học mấy năm trời cũng không phải là tốt, tiệm bánh thì có chi An rồi.
Vậy em cứ về chờ tin tốt của tôi nha
…..
Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên tôi bắt đầu đi làm ở bệnh viện…vì chưa có đông fpucj củ bv nên chỉ mặc quần jean, áo sơ mi trắng thắt một cái nơ nhỏ trên cổ.mang đôi giày búp bê đế thấp vì xưa nay tuy vóc dáng không dc cao lắm nhưng rất ít khi mang giày cao gót
Đến bv vào phòng khai nhân sự rồi đến phòng lưu trữ hồ sơ,có hai người đang làm việc,thấy mình đến một chị tầm 32 tuổi bảo,còn một người chác cũng trạc tuổi mình…gật đầu chào hỏi hai người đó…
Em mới vô hả,ây dà…sao lại phải vào đây.chị phải làm ở đây gần 5 năm rồi đấy,xin chuyển công tác mà chưa đc đấy…em trẻ lại ưa nhìn thế này vào đây thì phí mất tưởi xuân thôi,đi những khoa khác may ra còn theo đc bs còn có nhiều cơ hội hơn…mình nhìn chị cười…
Bộ phận nhân sự phân sao thì em đi đó chị ạ, mình làm sao dám lên tiếng
Đúng đúng, chị là Tâm…có gì em cứ hỏi dù sao chị cũng là trưởng bối mà…chị lại cười ha ha
Chị thì thầm vào tai tôi…cô bé kia là Diễm…làm gần một năm rồi, cũng xinh như em đấy, ba lần bảy lượt xin chuyển mà cũng không đc đấy…nhìn có vẻ hởi khó chịu đấy
Tôi có thể nhìn ra ý của chị là hãy an phận mà làm ở đây đừng mộng tưởng nên chỉ cười nói nhẹ
Em chỉ muốn an nhàn làm việc thôi chị ạ…em thấy ở đâu cũng vậy thôi, vả lại ở đây có chị vui tính thế này mà
Chị cười tít mắt…thế mà cả ngày chị không đc nối chuyện đó em…haizzz số tôi thật là khổ mà…chị vừa nói vừa sắp xếp hồ sơ
Tôi tiến lại gần chìa tay cho Diễm…mình là Linh mới tới mong đc giúp đỡ hơn nha…cô ấy chạm nhẹ tay tôi rồi bảo
Diễm, không dám
Tôi thở dài bảo,ngày đầu tiên đi làm khó khan vậy đây….
02:31 CH 25/11/2015
d
DuongYNinh
Hóng
411Điểm·1Bài viết
Báo cáo