Mình biết gd nhỏ này ba mẹ rất chiều con , họ hangf có con cái khá thành công , nó và bồ nó thuê người giết ba mẹ để ăn bảo hiểm, ông bà này sang rất lâu rồi từ năm 1979,80 nên dư dả ,( bồ nó người da đen ) lúc giết ai cũng tưởng nhầm nhà , giết nhầm người , đi đám tang nó cũng khóc bt , khg ai trong họ hàng nghi ngờ , nhưng cảnh sát vẫn nghe lén phone nhà nó mới phát hiện ra nó và bồ bầy mưu giết ba mẹ
Tôi đọc phân tích của các mẹ, ai cũng có ý đúng cả. Nhưng cá nhân tôi, khi đọc xong tôi chỉ có mấy suy nghĩ thế này:1. Đây là bài viết từ lời kể của 1 người bạn của JP, và người bạn ấy cũng chỉ được JP “KỂ” lại. Liệu có bao nhiêu % sự thật ở đó? Một đứa trẻ đã quen nói dối (đến mức bản thân nó cũng tin vào những lời nói dối đấy) thì làm sao biết khi nào nó nói thật? Tôi cũng đã từng là đứa trẻ ngang bướng nổi loạn ở tuổi dậy thì. Tôi cũng kể với bạn bè về sự áp đặt của bố mẹ mình và thông thường tôi hay PHÓNG ĐẠI nó lên để có được sự ĐỒNG CẢM của mọi người. Có ai kiểm chứng được những lời bố mẹ JP nói với cô ấy không? Có thể chỉ là 1 LỜI KHUYÊN, nhưng bản thân cô ta lại cho rằng đó là ĐIỀU BẮT ÉP. 2. Có bạn nói: “Nhưng mình thường gặp ở ngoài đời, ti tỉ ông bố bà mẹ dốt, kém, hèn về nhiều mặt, nhưng lại cố dành dụm tiền đầu tư cho con cái (hoặc thậm chí chả đầu tư gì, chỉ đầu tư khoản gây áp lực) để ép con cái họ phải thông minh, giỏi giang, dũng cảm bla bla... chứ ko được phép hèn kém nhát nhúa như bố mẹ”. Điều này về tâm lý thực sự rất logic. Tôi có 1 đứa bạn thân, nó ngày xưa học kém, tự ti vì thế khi con nó nhút nhát và tự ti y như nó thì nó cho con nó đi học múa, đi học hát và giao lưu với bạn bè nhiều. Khi nào có con mọi người mới hiểu tại sao bố mẹ mình đã từng gây áp lực cho mình như thế, chỉ vì muốn con giỏi giang hơn để có cuộc sống sung sướng hơn bố mẹ, và suy cho cùng chỉ là TÌNH YÊU THƯƠNG mà thôi. 3. Rất nhiều đứa trẻ bị áp đặt như JP, nhưng tại sao chúng không có những suy nghĩ trả thù man rợ như vậy? Tôi nghĩ JP có vấn đề về tâm lý, không chỉ vì do bố mẹ mà chính là do BẢN THÂN cô ta. Tôi nhớ từng xem 1 bộ phim của Pháp, có 1 cô bé múa ballet rất giỏi, nhưng cô bé bị ám ảnh về việc giảm cân (vì múa ballet đòi hỏi diễn viên phải kiểm soát cân nặng rất chặt chẽ) đến mức sau khi ăn xong đều tìm cách móc họng ra. Dù bố mẹ thấy cô bé gầy và động viên rất nhiều nhưng mỗi khi nhìn vào gương cô đều thấy hình ảnh của mình béo tròn. Tôi nghĩ tương tự như JP, đây là 1 dạng kiểu như TỰ KỶ ÁM THỊ. Và nói thật lòng, dù hiểu rằng cô ta bệnh về tâm lý nhưng tôi vẫn thực sự GHÊ SỢ.
nếu con bé sống ở các nước châu á nặng phong kiến thì còn dễ hiểu, đằng này sống trong 1 nước tiên tiến văn minh mà quyền con người luôn là số 1, trẻ con là số 1, thì nó có miệng để làm gì? ??? ko thích thì nói, ko làm được thì nói, sao phải sống trong dối trá? sinh con ở các nước phương tây thì vô vọng dạy dỗ, đúng với câu "cha mẹ sinh con trời sinh tính". Sinh nó ra, nói nó ko nghe, nó thích làm gì nó làm, nó cần tiền thì phải đưa, và cả đời đừng hi vọng nó lo lắng cho ba mẹ nó.
sao bạn biết đc vậy? và tại sao toà án lại phạt nhẹ vậy? :o
cho là JP có vấn đề về tâm lý ok, bố mẹ phải là người hiểu con mình hơn ai hết đúng ko, thế bộ mẹ không biết vì không giao tiếp với con, ko tâm sự ko nc cùng với con nên ko hiểu được tâm lý con => lỗi vẫn tại bố mẹ.
đừng phản hồi tôi quá đáng hay gì..., những ng ko tiếp thu mà phản hồi là những ng cố chấp ko thích nhận lỗi, họ ko cùng đẳng cấp với tôi để tôi tl ^.^
bởi sau này tôi làm bố/mẹ tôi cũng phải nhận lỗi với con rằng tôi sai ở đâu ở đâu để con của mình noi gương và bắt trước theo, tôi mới biết và chỉ đường cho con được thì vậy con mới cầu tiến đc.
nói như bạn thì bạn đúng là con người thất bại, thế giả sử bạn là mẹ của đứa bé đó, bạn lớn rồi, cũng có cái miệng sao không hỏi thăm nó?, quan tâm nó?, bộ bạn tiếc lời nói với con bạn à? sao phải sống trong im lặng? bộ bạn không hỏi được câu con muốn điều gì nhất vì sợ hết nước bọt à? ớ sời đúng con ng phong kiến. đứa trẻ mà làm như nó ng lớn ko = ấy.
có câu thương cho roi cho vọt ôi dào do là ko biết nc với con, ko hiểu cho con, làm bạn được với con => thất bại và bất lực nên mới đánh vì ghét chứ chứ không phải là vì thương đâu. coi chừng nó mất tỉnh táo đi làm chuyện kinh thiên động địa rồi lại nói nó mất dạy hay gì gì ấy. dẹp tư tưởng này hộ và đọc sách thường xuyên hơn đi :)
nhiều cmt cũng bảo là lỗi bố mẹ nhưng chỉ phần nhỏ thôi,...tôi thì nghĩ khác, cha mẹ đã không hiểu cho con và ko nghĩ gì tới cảm xúc của con, mà khiến đứa con đó nghĩ gia đình như cái nhà tù, vâng nó nghĩ gia đình như cái "nhà tù" thì tôi nghĩ nó không nhỏ như các mẹ nghĩ đâu...tôi chắc rằng những ng cha mẹ này chưa bị áp lực hay hiểu được cái kiểu mà áp lực nó đè nặng đến nỗi mà không còn suy nghĩ được gì đến nỗi mà chỉ nghĩ đc tới tự tử hoặc giết chóc...ghê wá, nhỏ ghê.
nhiều người nói ờ..tôi chỉ muốn tốt cho nó, lo cho nó tương lai abc...(muốn tốt cho nó hay muốn khoe thành tích vậy?) thưa ạ, bác đang ở vn không phải nước ngoài, hàng ngàn sv tốt nghiệp đag thất nghiệp trầm trọng trên tv báo chí tùm lum kia kìa. à, thất nghiệp thì phải đi học nghề mới có việc làm chứ ko phải cầm bằng đại học ra mà xin việc đâu nhé. mà nếu có bằg đại học có bằg nghề vẫn ko xin đc việc thì => quá kém, ko phải kém về học hành, mà kém về cách giao tiếp hoặc kém về công việc chưa đủ tự tin để giao tiếp với người tuyển dụng đa phần là do thời gian học chiếm quá nhiều thời gian tiếp xúc thực tế. (tôi chỉ cầm bằng trung học và bằng ngề để xin việc, tôi xin được mọi nơi chỗ nào cũng nhận nhưng tôi không làm và có vài nơi tôi phải từ chối vì lương không xứng đáng với trình độ cùi bắp của tôi).
rồi cũng nhiều người cho con họ đi lao động xuất khẩu nhật...hmmm tôi cảm thấy phí 3 năm trời bên đó sống vật vã tiết kiệm tối đa từng cắc tối đa chỉ cầm về được hơn 460tr. dạ tôi không hơn ai cả tôi suy nghĩ và nc dở tệ nên các mẹ thông cảm, tôi đi làm cò đất vài ngày tôi buôn đc 1 miếng đất khoản 10-40tr hôm hên thì đc lô lớn, khoảng 100-300tr...chả nghẽ 3 năm tôi không kiếm nổi 1tỷ? r các mẹ định cho con đi lao động xuất khẩu...cái gì mà nói đi nhật để trải nghiệm abc này nọ kia học hỏi...sách là kho tàng kiến thức, sao không đọc? đợi ra đường nó đấm cho vêu mồm mới nhận ra?.... nói thì hay lắm đi nghĩa vụ cũng vậy đi thì mạnh miệng, ở được vài hôm ra gặp người nhà mếu máo r khóc lóc r kêu than, ko thì giấu trong lòng để sĩ diện tôi cũng đi tôi thấy điều đó suốt, tuy ko phải tất cả nhưng đa số. nhiều ng đi nhật về khoe với tôi rằng mua đc căn nhà cái xe hơi và hay đi du lịch... (nhà hóc bò tó nào ấy với chiếc kia rẻ tiền dư dã tí đi xe đò vài trăm k ở khách sạn vài trăm k chứ có dám bước vô New World hay hà hàng nổi tiếng nào không? có bước vô công viên của nhật với giá vé vào cổng 1000 đô chưa? ).... nên là các mẹ dẹp dùm tôi cái tư tưởng lao động xuất khẩu đi ạ. cho con nó đi học cách nói chuyện để ra xã hội giao tiếp tôi thấy còn có ích hơn đấy. tôi con chưa có thời gian để đi học ăn nói đây.
xin phép kể thêm chuyện ngoài lề tí, nội dung vài chỗ tục mọi ng cứ bỏ qua cho. Hồi lớp 3 trở đi tôi học rất dở ngày nào cũng bị ăn đòn và chửi bới...tôi nói rằng tôi không thích học và ko muốn học nữa. dường như vẫn chỉ là cơn thịnh nộ của cha mẹ, tôi nói thật bị đánh với chửi tôi điên đến mức mà mất cả suy nghĩ (vâng tôi tức đến nỗi ko kìm được cái gì và ko suy nghĩ gì được trong đầu nữa, tôi chỉ nghĩ đến chết) và rút ngay con dao gần đấy gào hét và chạy ra ngoài được vài mét hàng xóm nhìn vào mắt tôi, tôi nhìn lại và sực suy nghĩ (tôi suy nghĩ: mình đang làm cái vẹo gì vậy.... tôi vào lại nhà và cất con dao đi) tôi xin lỗi ba mẹ cùng hàng xóm và ngồi tâm sự với gđ và hàng xóm.... lên lớp 5 tôi tự học sửa máy tính laptop, rồi dần hiểu biết nhiều thêm rồi sau đó tôi đi sửa máy tận nhà, một thời gian sau hết cấp 3 tôi mở được cửa hàng computer (tôi vẫn học ngu như con bò ấy) tôi bỏ học...sau đó tôi bước vào trường cao đẳng nghề, tôi đăng ký học cntt, tôi nhận lớp và vào học 1 vài ngày đầu,... họ không dạy cái tôi cần...họ chỉ dạy các môn không liên quan như toán lý hoá v.v .. thế là tôi cứ lăn đùng ra ngủ đến nỗi mà giáo viên phải mời cả hiệu trưởng cả gđ tôi lên làm việc... (lúc này tôi rất nóng nảy...vâng cái tuổi coi trời bằng vung ý mà) tôi lớn tiếng: "cái môn em cần học là CNTT chứ không phải toán lý hoá v.v... tại sao ngày nào cũng dạy những cái môn em thấy không cần thiết là sao, ủa đây là trường nghề hay trường dạy văn hoá sao không ghi rõ trên bảng hiệu dùm em?, ủa em đăng ký học nghề chứ có đăng ký học văn hoá đâu?" và tôi đi về. tôi cũng tâm sự với gđ rằng: bà ve chai hay ông ăn mày hay gì đó...nghèo còn sống được thì chả nghẽ con không sống đc?...gđ ko cần phải bận tâm con thất nghiệp hay không có việc làm gì gì đó, thôi gđ cứ sống làm sao cảm thấy thoải mái và hưởng thụ cuộc sống là được rồi, không cần phải bận tâm con cho phiền lòng, con có chân có tay con tự lăn lộn được. tôi đã tự học cntt và đi học khoá quản trị kinh doanh, xin vào các cty bđs để làm, sau đó tôi còn làm thêm uber, grab rồi tôi bán linh kiện máy tính v.v sau đó mua 1 quầy nhỏ về để bán cf trà sữa v.v ... rồi bh tôi đã mở được 3 quán cafe và kinh doanh bđs nhỏ ... vâng, hàng xóm bảo bảo ko thể dựa vào đó mãi đc cần phải có công việc chính,...vâng con biết nó không phải công việc chính của con, nhưng con sẽ làm 1 cv chính sau khi con ôm 1 tài sản đủ để mở 1 cty nhỏ với những cv mà con yêu thích. (oh nghe thì dễ nhưng gian nan lắm nhé, phải thực sự yêu và tâm huyết với công việc đến cùng nhé, có câu: không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào miễn là đừng bao giờ dừng lại. tôi đã vì câu này mà bước không dừng đấy.) nếu thất bại cũng đừng lo, bạn sẽ học được thêm từ những thất bại và hãy khởi động lại ( tôi đã khởi động lại 3 lần và lấy câu "bất quá tam" để làm chuẩn và được như hôm nay ). cuộc sống nó muôn màu mà đừng sống mãi với 1 công việc mà mình không được vui hay thoải mái hay không được tôn trọng, chế độ không tốt, sống như vậy...nó nhàm chán và chả có ý nghĩa gì đâu phí cuộc đời lắm.
bạn đọc đến đây là tôi vui rồi cảm ơn các mẹ đã đọc hết :))
nếu không hiểu, tắt máy đi ngủ dùm ạ, tôi cảm ơn.