Tớ thấy bạn đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm! Bạn định mụ mị ai cơ chứ?Nếu không có chính sách bao cấp ấy thì liệu VN mình có thắng nổi Mỹ hay không? Tôi ví dụ rất đơn giản như thế này! Khi chiến tranh xảy ra, có gia đình chồng và con đều phải ra chiến trường, ở nhà chỉ còn lại một mẹ già , có gia đình thì chỉ có chông ra chiến trường còn con cái vẫn ở nhà, có thể là chưa đến tuổi được nhập ngũ, hoặc là con dâu, con gái...Và mô hình kinh tế hợp tác xã ra đời chính là để những người ở hậu phương có thể giúp đỡ và nương tựa vào nhau, và cũng là để cho những người lên đường vì Tổ quốc không phải đau đáu lòng lo lằng cho những người còn lại ở hậu phương! Nếu thời đó nhà nước ta sử dụng cs " kinh tế thị trường" như hiện nay thì liệu có phù hợp hay không? Mỗi chính sách kinh tế nó chỉ phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể mà thui. Sau khi đất nước hòa bình, thì đường nhiên chính sách bao cấp đã trở nên lỗi thời, không còn phù hợp nữa và nó chính là nhân tố kìm hãm sự phát triển kinh tế của cả nước! Và không còn phù hợp nũa thì đương nhiên nhà nước ta đã phải thay đỏi nó đấy thui!
Israel một quốc gia nghèo đói, chiến tranh liên miên, tội nghiệp....:-S
Mình đã nói là mình đã nghiên cứu mọi ngõ ngách về người Do Thái và kết luận rằng :Do Thái không phải là 1 chủng tộc.Do Thái chỉ là 1 tôn giáo.Nếu có người Do Thái đạt được giải Nobel thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nói một cách mộc và giản dị nhất là: Em quá ngưỡng mộ hình ảnh Cụ khi chơi đàn piano. Ko thể nào tưởng tượng nổi, một vị tướng lây lừng vào sinh ra tử,một con người kiên cường đến thần thoại và trải qua bao nhiêu năm súng đạn.Thế mà khi Cụ ngồi chơi đàn sao mà Thanh tao nho nhã sao mà dung dị an nhiên đến vậy! Hình ảnh thật là bình yên và lãng mạn
Tự dưng mình nghĩ giờ này Bác Hồ và bác Giáp đang ngồi uống trà với nhau. Hai Người gặp lại nhau chắc mừng lắm. Nhìn những tấm hình nhân dân khóc Đại Tướng mà trào nước mắt , thương Đại Tướng cũng nhiều như thương những người dân Việt. Cả tuần qua mình dành rất nhiều thời gian để đọc những bài báo viết về Đại Tướng , đặc biệt là những comment bên dưới những bài báo Mỹ, Anh như CNN, Washington Post, The Gardian . Phải nói là thấy tự hào kinh khủng khi đa phần đọc giả của những tờ báo đó đều dành cho Đại Tướng một sự tôn trọng và ngưỡng mộ tuyệt đối. Họ gọi ông " vị tướng giỏi nhất thế kỷ 20" . Mình ghi nhận một điều là nhận thức của họ thay đổi rất nhiều khi ghi nhận các cuộc chiến chống Pháp , chống Mỹ của nhân dân VN là cuộc chiến chính nghĩa vì độc lập tự do của dân tộc chứ không phải vì chủ nghĩa cộng sản. Họ trích dẫn rất nhiều lần câu nói của Bác Hồ " Không có gì quí hơn độc lập tự do " và họ gay gắt lên án Pháp , Mỹ vì cuộc chiến tranh phi nghĩa ở VN làm cho hàng triệu người VN phải hy sinh xương máu. Sướng nhất là khi họ dùng lý lẽ đanh thép để tranh luận lại với những con người xa xưa vẫn nuôi lòng hận thù với chế độ và họ gọi những kẻ đó là những kẻ phản bội lại dân tộc , đứng về những kẻ xâm lược. . Họ ước ao phải chi ngày xưa ông Truman chấp nhận thỉnh cầu của Hồ Chủ Tịch , công nhận VN là một nước độc lập, thì mấy triệu người VN và 58 ngàn người Mỹ đã không chết trong cuộc chiến này. Nhưng mọi thứ đã trở thành lịch sử. Dù cho chúng ta có nói bao nhiêu lần từ " giá như " thì cũng không làm lại được lịch sử.Chúng ta đã thương tiếc Đại Tướng rất nhiều. Trong đây cũng không ít người chửi chế độ , chửi lãnh đạo. Mình không muốn nói lời sáo rỗng mà đây là những điều mình thực tâm suy nghĩ. Dù chế độ có như thế nào, để cuộc sống tốt đẹp hơn , mỗi người chúng ta hãy cố gắng sống đẹp. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ thôi như đừng vượt đèn đỏ, đừng vứt rác ra đường, bớt đua theo cuộc sống vật chất mà hãy nghĩ tới cuộc sống tinh thần nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nuôi dưỡng con cái chúng ta cho tốt và hãy làm việc hết mình. Và đừng đua theo những cái xấu để xã hội ngày càng xấu đi. Thay vì chỉ ngồi chửi đổng mấy ổng, chúng ta hãy thay đổi chính mình trước , vì chính chúng ta và các thế hệ mai sau.Hôm nay là một ngày rất nhiều cảm xúc.
Bạo lực ở VN dù sao vẫn còn đỡ hơn rất nhiều so với khu vực châu Mỹ la tin. ....như Brazil, Mexico...
Mình là phụ nữ, nhưng mình vẫn không thể đồng tình khi về nhà chồng mà đã không còn trinh. Điều đó cổ súy cho sự dễ dãi và lối sống thử.
Lại chuyên còn với mất, chỉ là một cái màng chẳng hiểu sao người Việt ta lại quan trọng hóa đến như vậy nhỉ. Ưng thì cưới, không ưng thì thôi. Không trọn vẹn thì mặc kệ chứ, kết hôn là chung sống với nhau cả trăm năm chứ mỗi đêm tân hôn hay sao mà lắm chuyện thế. Chồng yêu vợ vì tính cách hay vì cái màng? Còn vợ nín nhịn bấy nhiêu năm chỉ để ông chồng tương lai quý hóa cưng chiều hơn một tí, có đáng hay không? Phải chăng ở đàn ông Việt ham muốn chiếm hữu quá cao, và phụ nữ Việt vẫn còn quá lệ thuộc vào đàn ông đến mức phải chiều theo những đòi hỏi vô lý chỉ để chồng nó không bỏ mình?
Từ ngàn xưa nhà triết học-toán học Pythagore đã nói rồi: Thói quen làm nên niềm đam mê và tài năng. Cha mẹ tạo thói quen học đàn học vẽ... từ nhỏ cho con, thì lớn lên đứa trẻ sẽ đam mê và thành tài. Làm gì có chuyện thiên tài phát lộ để mà tìm. Cũng có những thiên tài, nhưng cực kỳ hiếm có.
Đào tạo con như chị này là quá chuẩn. Con người phát triển hài hòa. Chứ nhiều em thủ khoa thật đấy, thực ra chỉ giỏi Toán - Lý - Hóa, còn mù tịt về âm nhạc, thiếu kỹ năng xã hội...