Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
"Tiền đấy, đủ cho cả nhà cô tiêu Tết cả tháng"
ơ, thế không nghĩ anh này lấy cớ vợ chồng giận nhau, để đi du lịch vơi bồ à
02:14 CH 27/01/2016
Chuyện ly hôn
buồn cười quá chị ah
10:04 SA 02/11/2015
Dạy dỗ ông chồng
đọc xong bài của chủ thớt, thấy hay hay, đúng, vợ chồng là phải tôn trọng nhau
01:53 CH 31/10/2015
Đùi to, chân ngắn...chồng vẫn cứ mê!
em thấy khó tin chuyện của chị quá
06:55 CH 21/10/2015
Số 1 không chọn vẹn?
Cô và Bình cứ cắt đứt rồi lại nối lại liên lạc với nhau, cắt là khi sợ tội lỗi, nối là khi nhớ nhau quá, không kiềm nén cảm xúc, sự lặp đi lặp lại cho tới ngày D phát hiện đoạn chat chit trên mạng, D đã chửi cô không ra gì ( lại là chửi qua người bạn cùng phòng D tên Hương, Hương cũng chính là bạn thân nhất trong nhóm của cô, vì D muốn Hương kể lại cho cô nghe, còn D k muốn nói chuyện với cô), cô chẳng có quyền gì mà lên tiếng ở đây, vì cô sai, cô yêu người yêu của em gái mình mà, khác gì D đang bị đấm sau lưng đâu. Chỉ có điều 1 cô gái ngoan và tốt như D, sao có thể thốt lên những ngôn từ mà theo cô chỉ có người không ăn học mới nói như thế, cô mới xâu chuỗi lại mình có cần phải suy nghĩ lại về con người D không, tại sao mỗi lần tâm sự với Bình, ở đấy có cái gì đó khó nói, mà chứa ẩn ý về D mà Bình cứ úp mở. Tại sao ngay cả Bình, cả Hương lại nói D khác trước, không còn D của ngày xưa, mà nói chứ ngày cấp 2 tụi bạn cứ bảo D là thiên thần nhưng cô thẳng thắn nói D không phải là thiên thần. Lúc này linh cảm của cô có gì đó không tốt về D.
Tưởng chừng sau vụ D làm ầm í lên vậy, Bình sẽ buông tay cô, nhưng được 1 thời gian Bình lại tìm đến cô( cô đã hắt hủi và nói những lời xem thường Bình( đàn ông mà khi bi xem thường thì thế nào rồi đó), nhưng không, Bình yếu đuối, lại kể chuyện gia đình Bình đang gặp phải, cô thấy thương cho hoàn cảnh của Bình( haiz). thương cho mẹ của Bình. Và giữa cô và Bình cứ vậy, buồn thì tìm đến nhau tâm sự, xong lại không liên lạc gì, cứ thế, cứ thế.
Năm thứ 4 đại học, đủ trưởng thành hơn chút
09:11 SA 04/10/2015
Số 1 không chọn vẹn?
Kì thi đại học cũng đến, cả 3 người đều muốn vào Nam. Khi mọi thủ tục hồ sơ đã xong, cô nhận được sự phản đối của bố mẹ, đăng ký các trường trong nam mà không được sự cho phép. Bố cô thề với trời, nếu cô thi trong nam thì tự cô tự lo liệu cuộc sống của cô, nhưng cô vẫn kiên quyết dù bố nói gì đi nữa, hết nặng lời đến nhẹ lời cũng chẳng xoay được ý định thi nam của cô, cho đến 1 hôm ngồi ăn cơm, thấy bố khóc những dòng nước mắt đó của bố đã thay đổi quyết đinh của cô. Vì hết hạn nộp ở trường rồi, bố mẹ phải gọi cho thầy giáo tạo điều kiện cho làm thêm 1 bộ hồ sơ, cô đã chọn Hà Nội.
Kết quả kì thi đại học đến, cô đỗ đại học ở Hà Nội, còn Bình và D thi trượt cả 2, họ làm nguyện vọng 2 nhưng cũng đều Nam tiến. Lúc đầu thấy xa bạn bè, cô buồn lắm, nhưng trên hết là cô thấy khoảng cách với Bình mới chính là nguyên nhân khiến cô buồn. Tình cảm của cô dành cho Bình ngày càng lớn, nhưng nó vẫn im lặng trong tim.
Bình và D giờ đã là của nhau, họ chính thức chọn con đường đi cùng nhau, thôi thì cô cũng cần phải quên đi cái tình cảm đó và tìm hạnh phúc mới, cô là chị của D mà, cô không thể yêu người yêu của em gái mình được, lúc nào cô cũng phải tự an ủi mình như vậy, nhớ quá thì cũng khóc thầm 1 tí là xong.
2 năm đầu đại học cô xa nhà, tiếng Hà Nội với quê cô cũng gần mà, nhưng 1 năm cô về có 2 lần là hè và tết, cô không muốn về vì muốn tiết kiệm tiền tàu xe, không muốn thấy cái cảnh lúc cô lên xe ra Hà Nội, bồ thì giả vờ ngủ, hay có lần cứ nhìn cô đi, cô chào mà bố cũng không nói được 1 câu, nhìn ánh mắt đó cô thấy lại tủi thân và chẳng muốn đi chút nào. Trong cô phải luôn ý thức được không được làm gì để cho bố mẹ buồn, ít nhất là như thế, nên cô cũng chẳng muốn thử mình với 1 tình cảm mới, cô tự cho mình cảm giác được yêu đơn phương Bình như thế, và cũng mặc định như là mình đã có người yêu rồi, không muốn trao tình cảm cho người khác nữa, cô cũng sợ cái cảnh sinh viên yêu nhau rồi sống thử, nên tốt nhất là yêu Bình trong tim lại là giải pháp an toàn, cứ thế tình cảm cô dành cho Bình lớn dần lên. Cho đến 1 hôm xóm trọ đi uống bia, cô đã uống say, gọi cho Bình và khóc lóc kể lể gì cô không nhớ nữa nhưng nghe con bạn cùng phòng tên Ngân( cũng là cùng nhóm bạn thân) kể, và nó biết cô yêu Bình. Thôi chết rồi, sự thật bao nhiêu năm giấu kín, cũng chỉ bị lộ vì mấy cốc bia, thật ngu ngốc.
Dần cô thấy Bình hay gọi điện hỏi thăm, quan tâm cô hơn, có lần còn nhờ Ngân lấy điện thoại của cô để nạp điện thoại cho cô, nhưng cô vẫn cố gắng không dám thừa nhận tình cảm của mình cho Bình biết, cô đã nhận Bình là anh trai( thật nực cười, thức tế thì Bình cũng hơn cô 1 tuổi), tần suất Bình quan tâm cô nhiều, Bình hay tâm sự cho cô nghe, hay kể những chuyện khó khăn đang mắc phải, cô cố gắng nghe như 1 người bạn, 1 người em, và luôn cho Bình những lời khuyên hữu ích, mà Bình cũng luôn thấy thoải mái khi bên cô. Cứ như vậy, tình cảm trong cô ngày càng lớn dần lên, mỗi lần Bình và D cãi nhau thì lại tìm đến cô để tâm sự.
Cô thấy mình đang đi sai đường, cô suy nghĩ và tự trách bản thân rất nhiều, cuối cùng cô quyết định nói rõ tình cảm của mình cho Bình biết, cô cũng nói rõ cô chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng, xong cô cũng muốn từ nay Bình đừng liên lạc hay làm phiền cô nữa, cô không có ngã gục vì chuyện tình cảm yêu đương, cô sẽ gạc nó sang để tập trung việc học.
1 tháng, 2 tháng, không liên lạc với Bình cô thấy bình thường, cũng chẳng thấy nhớ nhung, phải chăng tình cảm đó đã quên thật rồi, và cô cũng không quan tâm nhiều, cứ lo học rồi tụ tập cùng bọn bạn đại học. Cho đến 1 hôm Bình uống say, gọi cho cô, Bình thừa nhận yêu cô, thấy khá bất ngờ, trong đầu cô chỉ xung quanh mớ câu hỏi " vậy tình cảm hiện giờ a dành cho D là gì? hay a đang thương hại em ah?". Đáp lại là cho a xin 1 đêm bên em rồi anh sẽ không tìm e nữa, cô cũng không muốn tự dính vào chuyện tình cảm này nữa, ok 1 đêm, cô và Bình thức trắng cả đêm kẻ Bắc người Nam nhắn tin cho nhau đến sáng, nội dung chính vẫn là thốt lên cái thật lòng bên trong hai đứa.
08:54 SA 04/10/2015
d
DoiLong0612
Hóng
319
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tưởng chừng sau vụ D làm ầm í lên vậy, Bình sẽ buông tay cô, nhưng được 1 thời gian Bình lại tìm đến cô( cô đã hắt hủi và nói những lời xem thường Bình( đàn ông mà khi bi xem thường thì thế nào rồi đó), nhưng không, Bình yếu đuối, lại kể chuyện gia đình Bình đang gặp phải, cô thấy thương cho hoàn cảnh của Bình( haiz). thương cho mẹ của Bình. Và giữa cô và Bình cứ vậy, buồn thì tìm đến nhau tâm sự, xong lại không liên lạc gì, cứ thế, cứ thế.
Năm thứ 4 đại học, đủ trưởng thành hơn chút
Kết quả kì thi đại học đến, cô đỗ đại học ở Hà Nội, còn Bình và D thi trượt cả 2, họ làm nguyện vọng 2 nhưng cũng đều Nam tiến. Lúc đầu thấy xa bạn bè, cô buồn lắm, nhưng trên hết là cô thấy khoảng cách với Bình mới chính là nguyên nhân khiến cô buồn. Tình cảm của cô dành cho Bình ngày càng lớn, nhưng nó vẫn im lặng trong tim.
Bình và D giờ đã là của nhau, họ chính thức chọn con đường đi cùng nhau, thôi thì cô cũng cần phải quên đi cái tình cảm đó và tìm hạnh phúc mới, cô là chị của D mà, cô không thể yêu người yêu của em gái mình được, lúc nào cô cũng phải tự an ủi mình như vậy, nhớ quá thì cũng khóc thầm 1 tí là xong.
2 năm đầu đại học cô xa nhà, tiếng Hà Nội với quê cô cũng gần mà, nhưng 1 năm cô về có 2 lần là hè và tết, cô không muốn về vì muốn tiết kiệm tiền tàu xe, không muốn thấy cái cảnh lúc cô lên xe ra Hà Nội, bồ thì giả vờ ngủ, hay có lần cứ nhìn cô đi, cô chào mà bố cũng không nói được 1 câu, nhìn ánh mắt đó cô thấy lại tủi thân và chẳng muốn đi chút nào. Trong cô phải luôn ý thức được không được làm gì để cho bố mẹ buồn, ít nhất là như thế, nên cô cũng chẳng muốn thử mình với 1 tình cảm mới, cô tự cho mình cảm giác được yêu đơn phương Bình như thế, và cũng mặc định như là mình đã có người yêu rồi, không muốn trao tình cảm cho người khác nữa, cô cũng sợ cái cảnh sinh viên yêu nhau rồi sống thử, nên tốt nhất là yêu Bình trong tim lại là giải pháp an toàn, cứ thế tình cảm cô dành cho Bình lớn dần lên. Cho đến 1 hôm xóm trọ đi uống bia, cô đã uống say, gọi cho Bình và khóc lóc kể lể gì cô không nhớ nữa nhưng nghe con bạn cùng phòng tên Ngân( cũng là cùng nhóm bạn thân) kể, và nó biết cô yêu Bình. Thôi chết rồi, sự thật bao nhiêu năm giấu kín, cũng chỉ bị lộ vì mấy cốc bia, thật ngu ngốc.
Dần cô thấy Bình hay gọi điện hỏi thăm, quan tâm cô hơn, có lần còn nhờ Ngân lấy điện thoại của cô để nạp điện thoại cho cô, nhưng cô vẫn cố gắng không dám thừa nhận tình cảm của mình cho Bình biết, cô đã nhận Bình là anh trai( thật nực cười, thức tế thì Bình cũng hơn cô 1 tuổi), tần suất Bình quan tâm cô nhiều, Bình hay tâm sự cho cô nghe, hay kể những chuyện khó khăn đang mắc phải, cô cố gắng nghe như 1 người bạn, 1 người em, và luôn cho Bình những lời khuyên hữu ích, mà Bình cũng luôn thấy thoải mái khi bên cô. Cứ như vậy, tình cảm trong cô ngày càng lớn dần lên, mỗi lần Bình và D cãi nhau thì lại tìm đến cô để tâm sự.
Cô thấy mình đang đi sai đường, cô suy nghĩ và tự trách bản thân rất nhiều, cuối cùng cô quyết định nói rõ tình cảm của mình cho Bình biết, cô cũng nói rõ cô chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng, xong cô cũng muốn từ nay Bình đừng liên lạc hay làm phiền cô nữa, cô không có ngã gục vì chuyện tình cảm yêu đương, cô sẽ gạc nó sang để tập trung việc học.
1 tháng, 2 tháng, không liên lạc với Bình cô thấy bình thường, cũng chẳng thấy nhớ nhung, phải chăng tình cảm đó đã quên thật rồi, và cô cũng không quan tâm nhiều, cứ lo học rồi tụ tập cùng bọn bạn đại học. Cho đến 1 hôm Bình uống say, gọi cho cô, Bình thừa nhận yêu cô, thấy khá bất ngờ, trong đầu cô chỉ xung quanh mớ câu hỏi " vậy tình cảm hiện giờ a dành cho D là gì? hay a đang thương hại em ah?". Đáp lại là cho a xin 1 đêm bên em rồi anh sẽ không tìm e nữa, cô cũng không muốn tự dính vào chuyện tình cảm này nữa, ok 1 đêm, cô và Bình thức trắng cả đêm kẻ Bắc người Nam nhắn tin cho nhau đến sáng, nội dung chính vẫn là thốt lên cái thật lòng bên trong hai đứa.