Mình thì đã quyết định thuê osin để cho bà và ông về quê để em đỡ căng thẳng trong việc chăm con nhưng hôm nay nghe osin kể lại việc ông hướng dẫn trong mấy ngày đầu bà ấy đến mình lại thấy tức ghê, tức lắm cơ sao trên đời này lại có những người bảo thủ đến vậy. Dạo ông bà trông cháu giúp mình cái gì nói ông bà cũng ừ, tối về em hỏi " hôm nay cháu ăn hết sữa ko ? " lúc nào cũng trả lời như học thuộc bài " Nó uống hết, tao pha 120ml như mày bảo nó uống nhanh lắm " mình cũng mừng nhưng hôm nay thì hóa ra ko phải thế, Bà giúp việc bảo ông nói với cô là nó bảo thế mình ừ nhưng cứ lựa mà làm thôi ko phải làm như nó nói, ngày xưa nuôi con tôi biết mà ( ô ngày xưa làm gì có sữa công thức mà uống, làm gì có máy xay thịt mà xay ...) mình bảo pha 120ml ( 7 tháng như vậy còn là ít) ông bảo nó bảo thế nhưng bảo bà gúp việc chỉ pha 90ml thôi nó về thì cứ bảo là 120ml. Đấy là BC còn MC cũng vậy lúc nào cũng lấy bột và cháo ra làm tiêu chuẩn còn sữa cho uông ít thôi nên cũng pha hạn chế ai đời mới có hơn 6 tháng đã đòi ăn ba bữa bột còn sữa thì chỉ pha 60-90ml thôi và lại còn rất tùy hứng trong việc cho nước chẳng ra cái chuẩn mực nào khi thì loãng quá khi thì đặc quá, nói mãi, giải thích mãi bà cũng ừ như ông và cuối cũng vẫn ý bà bà làm. Mình đi làm cả ngày về đến nhà là bức xúc vì chẳng có điều kiện ở nhà chăm con mà cứ để ôngbà chăm kiểu này cũng ko đcj vì vậy mình quyết định thuê osin. Ông bà về rồi nhưng nghe bà giúp việc kể lại sao mình vẫn thấy tức thế sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được với BMC đâu chẳng bao giờ cả. Thấy topic ngoài kia nói quý BMC lắm nhưng như thế này ai quý cho nổi. Mình thì cũng đâu phải đứa ko có học, chẳng biết gì đâu vậy mà....
Không cần phải con em trong ngành đâu. Nếu con em trong ngành thì từ 1 tuổi, còn ngoài ngành thì 2 tuổi là bắt đầu nhận. Học phí được bao cấp 1 phần nên cũng rẻ lắm, tháng đầu tiên con mình nhập trường, chỉ phải nộp hơn 400K thôi (bao gồm tiền học, ăn, cơ sở vật chất, phụ phí học hè: 100K/tháng).
Một bức thư rất hay mẹ tình cờ đọc được khi mẹ còn chưa gặp ba con nhưng mẹ đã lưu nó lại sau khi đọc với suy nghĩ sẽ để dành cho con trai của mẹ sau này dù lúc đó mẹ chưa thể biết được là mẹ sẽ có con trai hay con gái. Rồi mẹ cũng gặp ba con và có con trai. Mẹ định sẽ chỉ để dành nó cho đến khi con đọc được sẽ đem ra để truyền đạt lại cho con để con trai mẹ trở thành người tuyệt vời, chỉ mình con thôi. Nhưng khi có con mẹ mới hiểu rằng tất cả các ông bố, bà mẹ đều mong con cái của mình trở thành ngừoi tuyệt vời và trở thành niềm tự hào của mình. Vậy là mẹ đã đem lá thư đó ra chia sẻ với các bố, mẹ khác. Mẹ thật vui vì có nhiều người cũng thích nó như mẹ. Mẹ biết những điều ngài Lincoln mong muốn con mình học được không phải dễ dàng gì để có thể tiếp thu được. Nhưng dẫu thế nào thì các con vẫn là những người tuyệt vời trong mắt của các bố, các mẹ. Nhưng điều làm mẹ vui nhất là khi mẹ chia sẻ một bức thư thì mẹ lại nhận được thêm nhiều bức thư mới từ các bố mẹ khác. Điều này giúp cho mẹ hiểu thêm được một chân lý là khi muốn nhận thì hãy cho đi và mẹ liên tưởng đến câu hát trong bài thánh ca của nhà thờ"...khi biết cho đi là khi lĩnh nhận. Khi biết quên mình là khi tìm thấy....". Con trai của mẹ hãy ngoan và khỏe nhé. Sau này lớn lên con sẽ học được nhiều điều tốt đẹp từ cuộc sống. Mẹ yêu con.
Có một mẹ đã forward câu hỏi của mình cho ông xã làm trong lĩnh vực nhập khẩu sắt vụn. Mình không biết là ai nhưng mình vẫn cảm ơn mẹ đó nhé. Mình đã có được nhiều thông tin bổ ich từ Mr này.
Trước hết mình muốn nói với bạn rằng bạn đừng quá lo lắng về vấn đề tôn giáo của chồng như vậy. Như các chị khác đã góp ý thì vấn đề con người mới là quan trọng còn tôn giáo chỉ là một vấn đề nhỏ thôi.
Mình là người theo đạo Thiên Chúa giáo. Mình tự hào vì đã học được rất nhiều ở nhà thờ và kinh thánh. Mình đã có gia đình và ox mình lại là người ngoại đạo. OX mình là con trưởng trong một gia đỉnh, bố chồng mình lại cũng là trưởng, mẹ chồng mình lại là 1 tín đồ của đạo phật thế nhưng khi quyết định lấy mình OX mình cũng đã theo học đạo và làm các thủ tục nghi lễ cưới theo bên đạo tại nhà thờ (à, mà ox mình còn tự đi học đạo cơ vì trước khi cưới mình ở HN còn ox ở trong Nam nên ox một mình đi học đạo luôn trong đó, mình cũng thấy phục). Mình không thấy ông xã kêu ca gì về vấn để theo đạo hay các thủ tục không phù hợp....
Theo mình thì vấn đề bạn nên quan tâm là tình yêu giữa hai người thế nào và anh ấy quan trọng đối với bạn như thế nào chứ đừng đặt nặng vấn đề tồn giáo. Gia đình mình con dâu, con rể đều ngoại đạo hết nhưng mình cũng không thấy có gì phức tạp. Bạn cứ yên tâm đi. Mình hi vọng rằng khi tham gia vào môi trường tôn giáo mới bạn sẽ có thêm nhiều hiểu biết mới, đó cũng như là một nét văn hóa mà thôi bạn ạ. Không có gì làm xáo trộn cuộc sống của bạn hay bắt buộc bạn phải thay đổi nếp sống đâu, nếu có thì cũng chỉ là giúp bạn sống đời tốt hơn thôi. Xin chúc bạn sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Thật sự thông cảm vơi meoconhaynghi trong vấn đề này. Mình cũng đã từng rất stress vì cái vụ MC pha sữa cho con. Mình dặn đi dặn lại công thức pha, khi về hỏi bà bảo pha đúng như thế. Thế là những hôm mình có mặt ở nhà mình cũng nhờ bà pha sữa và mình để ý là bà toàn bớt lượng sữa đi thôi đến lúc bảo bà thì bà bảo là pha nhiều sữa nó ngán. hic hic..., nước thì cũng đỏ tam toạng....MC mình cũng như MC bạn ăn cháo, bột là trên hết còn uống sữa chỉ như là uống nước:Surprise: ....mà cháo với bột thì bảo chỉ có nước xương ninh là tốt, là ngon còn những thứ khác thì.... ôi, chán lắm.:Sad: Mình cũng đã từng thuê GV nhưng bị nói cạnh nói khóe suốt, nào thì chị lắm tiền, chị thích làm gì thì làm, chị không cần đến ai,.... mỗi lần gọi điện về quê tiện mồm mời MC lên chơi thì lại nghe điệp khúc: tôi chẳng rỗi, mà có rỗi thì cũng lên đấy làm gì, lên có việc gì đâu mà lên, có ai cần đâu mà lên... Thế đây, sau 1 thời gian MC cạnh khóe thì chồng mình yêu cầu mình cho GV nghỉ để MC lên trông con. Thế là bắt đầu nảy sinh những mâu thuân. Nhiều lắm, bức xúc lắm, uất nghẹn lắm.... Mình toàn phải đấm vào tường để giải tỏa. Nhưng đến lúc k nhịn dc nữa thì mình lại chọn phương pháp là thẳng thắn. Phải nói thẳng để giải quyết ván đề. Đừng tưởng nhịn mà các bà cho mình là ngoan nhé. Đừng có mơ. Các bà ấy lại còn được thể hơn ấy chứ. Vậy nên cứ phải nói thẳng, mẹ đúng hay sai, con đúng hay sai phải giải quyết luôn (nhưng vẫn phải trên phương diện tình cảm). Còn chuyện chăm con, mình cố gắng bố trí thời gian cho con ăn vào lúc mình có nhà như sáng cho ăn sơm, trưa về cho ăn, tối về cho ăn nói tóm lại mình tự cho con ăn càng nhiều cang tốt còn nếu phải nhờ MC thì cũng cứ rặn rò còn bà lam theo hay k là việc của bà miễn là k làm hại đến cháu là đc. Nghĩ thế cho nhẹ nhàng. Còn nhiều vấn đề lắm mẹ nó ạ. Nhưng theo mình tốt nhất là sống theo chủ nghia MACKENO cho đỡ căng thẳng, stress. Em nhiều lúc đã từng nghĩ không lẽ vì bà MC mà mình bỏ chồng cho yên chuyện nhưng h thì MACKENO mẹ nó ạ.
Khi bù đủ canxi thì cũng có trẻ tự điều chỉnh lại được trương lực cơ cổ. Em chú ý khi cho con nằm sang bên bị vẹo cổ thì kê một cái gối hơi cao hơn bình thường, còn nằm nghiêng bên kia thì không kê gối.
Con không chấp nhận tập thì chịu rồi. Không có cách gì thay thế được cả. Sau 1 tháng dùng thuốc em cho con đến khám lại nhé. Chị khám cả ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần ở chỗ em khám lần trước (lần đó không phải là chị khám nhé:) )}
Em cảm ơn chị rất nhiều. Em cũng chờ mãi câu trả lời của chị. Em nghĩ chắc chị bận. Đợt vừa rồi thằng cu nhà em cũng bị ốm liên miên nên chưa đưa đi khám lại được cái tật vẹo cổ. Khi nào cháu hết phải uống các loại thuốc ho, sốt, mụn nhọt, táo bón...:Sad: thì e sẽ đưa cháu qua khám lại. Lần này e sẽ cho cả bà nội nó vào ngồi cùng để chị tư vấn luôn cho chứ không bà toàn bảo em là bé nó vẹo thế chứ lớn lên nó tự thẳng việc gì mà phải tập như hành hạ thằng bé thế:Nottalkin: . Con e đã 17 tháng rồi, sốt ruột lắm chị ạ. Hẹn gặp lại chị nhé.
Đọc tâm sự của các mẹ em cũng thấy ngay nỗi khổ của mình trong đó. Đúng là chuyện mẹ chồng nàng dâu thỉ muôn thưở vẫn thế. Em với mẹ chồng em cũng thế, kể ra thì dài dòng chi tiết lắm vì nó cũng na ná như chuyện của các mẹ thôi. Em đã có một thời gian dài sống trong căng thẳng, ấm ức, tủi thân, căm phẫn...nhiều nhiều lắm nhưng tất cả em đều nén cho qua vì chồng vì con em. Uất lắm các mẹ ạ. Nhưng vì xác định mình sẽ phải sống chung thân với bà nên em đã điều chỉnh cách sống như sau:
1. Việc chăm con: cố gắng tự mình lo cho con như nấu nứong, cho con ăn gì, uống gì là tự mình phải làm vì nhờ bà bà sẽ k làm theo ý mình đâu =>stress. (lại phải nghe điệp khúc ngày xưa.....)
2. Nếu có bất đồng ý kiến: mẹ chồng nói em nghe, nghe xong ý mình mình làm, không cãi lại, không bày tỏ ý kiến thẳng thừng vì sẽ làm không khí thêm căng thẳng.
3. Nếu tình hình vẫn căng thẳng, mẹ chồng vẫn nói ra, nói vào....nói chuyện thẳng thắn với bà. Nói rõ quan điểm của mình, hỏi xem bà muốn gì, muốn như thế nào, có muốn để mình thanh thản nuôi con, chăm cháu bà không?...phải giải quyết dứt khoát. Nếu bà muốn làm căng thì bà bảo con trai bà viết đơn ly dị (em đã nói chuyện thẳng thắn với MC em thế đấy, kết quả là bà giảm hẳn việc tham gia vào công việc chăm con của em.)
Nói thật là rất ức chế các mẹ ạ. MC e hay có kiểu tự ái, mặt xị ra, nằm ì ra hoặc là nói với con dâu thì chị xưng tôi (kiểu này e k quen), VC em mâu thuẫn MC em cũng can thiệp và mắng con dâu trước mặt con trai, dù con trai bà sai....Bừa bộn, lộn xộn thì cũng có nhưng em k bao h kêu ca về vấn đề này vi có kêu cũng thê thôi nên cố gắng thu xếp cho gọn theo ý mình là đc.
Thực ra những việc em làm k phải là để hòa hợp với mẹ chồng (điều này khó) mà là để giảm căng thẳng cho mình mà thôi. Vì nếu cứ suót ngày để ý mấy việc đó còn đâu tâm trí mà chăm con, mà làm việc. Thôi quên đi các mẹ a. Chị e mình vào đây chia sẻ cho nhẹ đi còn đâu thì kệ các bà ấy, để tâm trí mà nuôi con mình. Mọi cái rồi cũng sẽ qua đi. Mình k thể cải thiện được cái bản tính của 1 con người đã tồn tại mấy chục năm đâu. Chồng mình đấy, mình có thời gian yêu rồi chọn làm chồng mà cũng có điều k hài lòng chứ đừng nói đến MC. Tất cả sẽ là dĩ vãng. Cuộc sống liệu có tưoi đẹp hơn khi k có MC?????
Xin cam on mẹ cuboong. thế thì con em chắc phải chờ đến năm học sau mới xin được vào đó rồi. Nhưng nghe nói xin vào đó cũng khó. Không biết chị có biết cách nào để xin vào học ở đó được k? chỉ cho em với để em lo dần đi là vừa. hihi.:)
Em nhớ nhất câu nói của MC chồng em khi bà khó chịu vì việc em ngủ dậy muộn (8h-9h) thời kỳ ở cữ, e có nói là do đêm con phải dậy pha sữa cho con mấy lần k ngủ đc đến sáng mệt mới ngủ thiếp đi thì MC em bảo: "Mệt là do ai, do chị chứ do ai. Con chị nó đang bú chị không cho nó bú thì đêm chị phải dậy pha sữa là việc của chị, chị còn kêu ai" (Thằng cu nhà em tự nhiên đến 3 tháng thì bỏ bú mà k rõ nguyên do chứ mẹ nào lại k cho con bú)- Em đau lắm. Giờ nghĩ lại em vẫn thấy cay cay nơi sống mũi. Mà lúc đó em còn đang được nghỉ sinh chưa phải đi làm, đang còn ở trong thời kỳ "Con ngủ thì mẹ ngủ' đấy. Đúng là MC!!!!!!!!!!