Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi ghét mẹ ruột
Em nghĩ là em thực sự hiểu hoàn cảnh của chị, bởi bản thân em lớn lên trong một tình trạng tương tự.
Em có 1 chị gái và 1 em trai, từ khi em trai em ra đời, em thực sự là một đứa thừa thãi hoặc có mặt cũng chỉ để bố mẹ coi là đồ để chửi bới. Trong suốt tuổi thơ cho tới nay, em không thể nhớ được cảm giác được bố mẹ yêu thương rõ ràng là như thế nào. Trong suốt những tháng ngày từ mẫu giáo trở lên, có thể số lần em được bố mẹ đưa đón chưa đếm đủ trên hai bàn tay, còn ký ức về những trì chiết, bỏ rơi thì dày đặc đến nỗi em không sao quên được. Em luôn nhớ rõ ràng những ký ức khi em bị ốm, bị bố mẹ bỏ rơi, những lời cay độc như mong em chết đi, cút xéo đi cho bố mẹ đỡ bẩn mắt, em là gánh nặng của mẹ, em là đứa không ra gì nhất cái nhà này, em tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt mẹ,...
Khi em còn học cấp 2, trong khi các bạn học được đi chơi cùng nhau, em luôn phải ở nhà phụ việc vườn ao, không được đòi hỏi, không được xin xỏ, là một đứa trẻ con em luôn mong mình cũng có thể đi chơi ít nhất 1-2 lần như các bạn, nhưng chỉ cần em xin đi ra ngoài sẽ bị mẹ chửi là đàn đúm, lười, ngu dốt, không đáng có trên đời, vì vậy dù rất sợ hãi nhưng em đã từng nói dối để được ra ngoài. Bạn bè em đến chơi thì bố mẹ tỏ ra coi thường, coi bạn bè em như "lũ vô học" vậy nên cho tới hiện tại, em cũng không dám rủ bạn bè về nhà thêm lần nào nữa. Nhà em cách xa trường học, tuy nhiên em luôn phải đi chiếc xe cũ cọc cạch truyền lại từ chị gái, chiếc xe quá cũ và thường xuyên hỏng hóc đến nỗi cửa hàng sửa xe, bố mẹ các bạn khác đều nói em cần một chiếc xe khác, dù nhà em cũng khá giả, chị gái, em trai luôn có đồ tốt chỉ trừ em. Xe hỏng giữa đường là điều mà em thực sự quen thuộc quá, gần 10 năm, em đã từng tin lời bố mẹ rằng sẽ mua cho em 1 chiếc xe tốt hơn, tuy nhiên điều đó chưa bao giờ xảy ra khiến hiện tại em luôn không tin lời bất kì ai hứa. Em luôn mặc đồ thừa của họ hàng, chị gái, đã có lúc em phải dùng kim băng để ghim lại cái quần đi học bị rách của mình. Tuy nhiên em luôn cố gắng học tốt dù không được ai quan tâm, dạy bảo, ngày đó với trí tuệ non nớt của một đứa trẻ "học để mai này sống tốt mà không cần bố mẹ" nên em luôn đứng số 2 lớp, tuy nhiên nếu em có chút sai lầm nào đó, em sẽ bị đòn và bị đổ mọi tội lỗi với câu nói của mẹ "tao dạy mày thế nào?". Cho đến hiện tại khi em đã hơn 20 tuổi, em thực sự không nhớ được rằng mẹ em đã từng dạy em một lời tử tế nào.
Em thực sự rất muốn nói rằng em ghét mẹ, ghét cay đắng cách mẹ đối xử với em. Mẹ không hề nghe em nói, mẹ luôn chửi bới cay nghiệt mỗi khi em muốn nói, dù em không hề cãi lại, to tiếng lại. Em hơn 20 tuổi đã tốt nghiệp 1 trường ĐH danh tiếng trong nước, mẹ vẫn luôn nói rằng em làm bẩn mắt mẹ, em là đồ đàn đúm, vô dụng, ăn hại, không giúp gì được mẹ. Em căm thù ngôn từ của mẹ nhưng cũng chỉ có thể im lặng và giữ trong lòng, chị gái em thì luôn nói rằng em phải thông cảm cho mẹ, em không hiểu ngoài lý do mẹ sinh em, nuôi em lớn em có lý do nào khác có thể thông cảm cho mẹ không. Mẹ nuôi em lớn, em biết ơn, nhưng việc mẹ luôn dồn vào não em những từ ngữ khiến em ớn lạnh làm em cảm thấy cuộc chơi này hòa rồi, mẹ sinh em ra - em chịu hết những lời cay nghiệt để mẹ thoải mái, hai bên cùng có lợi thì phải. Bố em tuy không mắng chửi em thường xuyên như mẹ, nhưng những hành động của bố cũng khiến em xót xa không kém, hơn 20 năm luôn là những lần bố mua đồ cho tất cả thành viên trong gia đình ngoại trừ em, chị gái em chê đồ bố mua không đẹp, không hợp, còn em, em chỉ mong được 1 lần khi bố mua đồ cho cả nhà, bố nhớ là có em là con bố thôi, bố luôn làm cho em có cảm giác, à em có bố cũng thương em nhưng ngay sau đó lại là những hành động như xát thêm muối vào lòng khiến em nhận ra em đúng là đồ ngu ngốc ảo tưởng. Em nghĩ rằng em nên như chị, khi có thể, nên tránh xa gia đình này bởi thay vì ấm áp, em luôn cảm thấy thực sự đau lòng.
09:58 CH 10/02/2021
d
Dilinh1908
Hóng
5Điểm·0Bài viết
Báo cáo