Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bé 8 tháng tuổi chưa biết ngồi!
:(E cũng đang rất rầu rĩ và mong được các mẹ tư vấn đây ạ. Tình hình là con em gần 9 tháng ( 2 ngày nữa tròn 9 tháng) nhưng 7 tháng cháu mới biết lẫy, tới giờ vẫn chưa biết bò, chưa biết đứng( nếu có tâng tâng lên thì con cũng co hết chân lên chứ không chịu đứng , ngồi xe tập đi cũng không vươn hay di chuyển gì cả, khi ngồi trên đùi thì vẫn đập chân, vặn vẹo bình thường) . Tuy nhiên cháu lại ngồi được rồi. Con em cũng vẫn "hợp tác xã toàn lợi". Em đã cho con đi khám bác sĩ cũng nói con không thiếu canxi, không rụng tóc vành khăn. Bé vẫn có mồ hôi trộm, ngủ đêm khi nào đói mới vật vã, ăn xong lại ngủ ngon ( trộm vía đêm cũng không đạp chăn). Con cũng không hiếu động , bé là con trai nhưng rất hiền, tuy vậy tới giờ vẫn cho đồ chơi vào miếng ngậm. Dù mẹ có dậy nhưng con cũng chưa biết giơ tay chào, chi chi trành trành, múa múa ( những điều mà các bé cùng tháng với con đã làm tốt)....Con biết làm mặt xấu nhưg chỉ lúc con thích còn mẹ bảo thì dụ dỗ mấy cũng không. Ngoài ra con có những biểu hiện như đã thích cái gì thì đừng có ai đụng đến hay lấy mất không thì khóc ầm lên ngay. con "lấy" được đồ chơi của bé lớn hơn ( tức là bé đòi thì anh chị bé cho bé) thì rất sung sướng, cứ gồng lên trong suốt một thời gian dai ( có khi đến 15phút). bé rất "lạ" người, sang bà ngoại chơi liên tục nhưng khi về nhà bà ở thì 4 hôm rồi vẫn không cho ông bà chạm vào người.
Về ăn uống thì em cũng rất chịu khó đổi món cho con. Mỗi ngày 2 bữa cháo ( rau, thịt, cá, củ, cháo, bún, miến....), cháo nấu đều có nước xương ( có chắt hết mỡ đi) hoặc phomai. Ngày nào con cũng uống D , sữa chua, hoa quả, bánh ăn dăm canxi. Sữa thì mỗi bữa 120ml, ngày 5-6 bữa ( tổng khoảng 700ml-900 ml). Con rất thích ăn, ăn cháo ngoan, sữa thì khỏi nói, giò đã cầm đùi gà măm măm ( gặm ti tí thôi) dù chưa có răng.
Em rất lo vì mặc dù con ăn tốt ( trộm vía ngàn lần con) nhưng không tăng cân nhiều, không mọc răng, ko biết bò, chân không cứng cáp. Tính khí của con cũng không như đứa trẻ bằng tuổi. Em co tham khảo trên mạng thì nhiều trường hợp bị chậm dây thần kinh vận đông . Em rất lo , muốn cho con đi khám nhưng lại không biết chỗ. Mẹ nào thông thái cho em hỏi với ạ :
1. Các mẹ biết chỗ nào đo canxi không ạ , cách đo thế nào, quy trình ra sao ạ.
2. Các mẹ biết bác sĩ nào khám vận động cho bé không ạ, chỉ cho em với.
Thanks các mẹ nhiều
07:42 CH 08/12/2011
Viêm xoang sàn ,viêm mũi dị ứng ,phải làm sao?
Dear mẹ Vunguyetanh,
Xin chia sẻ với chị và bé. Bản thân em là một người bị xoang "kinh niên" và thuộc dạng nặng ( cũng là viêm đa xoang có mủ) nhưng em lại nhận được lời khuyên của bác sĩ khác với chị. Bác sĩ không khuyên em là phải mổ. Chị ấy nói bênh này khó chữa lắm và phải rất giữ gìn. Em có nhờ chị ấy chữa dứt điểm cho em và chị ấy nói sẽ phải điều trị lâu dài ít nhất là 4 tuần. Hiện bác sĩ đã cho em thuốc uông trong 1 tuần và hôm nay là ngày đi khám lại. Quan trọng nhất của viêm xoang mủ là phải giữ mũi thông thoáng để mủ chảy ra hết. ( Bs nói có phải nhỏ 10 lần naphazolin 1 ngày cũng phải nhỏ). Lúc đầu em cũng sợ lắm vì nhỏ naphazolin là thuốc co mạch đâu có tốt ( e đã nhiều lần điều trị xoang nên "kinh nghiệm xương máu" cũng nhiều) nhưng sau 1 tuần thì công nhận là đỡ hơn rất nhiều ( kết hợp thuốc uống + nhỏ mũi+ xịt mũi). Em chỉ mất 5 ngày phải nhỏ naphazolin cho thông mũi, sau đó ko cần nhỏ cũng thông và mủ ra hết. Ngoài ra cũng đỡ nhức trán và hốc mắt. Em có đi khám ở một số nơi nhưng 2 bác sĩ em tin tưởng nhất đều khuyên không nên mổ . Nếu chị cần tham khảo ý kiến của bác sĩ này thì e sẽ gửi cho chị ( em ko tiện nêu tên vì như thế chả khác gì quảng cáo cho bác sĩ). Chúc bé chóng khỏi.
06:46 CH 21/11/2011
kinh nghiệm bé bị chảy nước mũi.
:-S Các mẹ thông thái ơi. con em 8 tháng cũng sổ mũi . e cũng lăn tăn quá không hiểu thể nào vì dư này:
1. Hồi con bé, e cho con tới khám tại một bác sĩ nhhi khoa - Thầy thuốc ưu tú. Bác ấy rất nhiệt tình và tận tâm mà nghĩ cho bệnh nhân khác hẳn mấy ông bác sĩ chuyên kê thuốc nặng. Bác ý mắng em là con không sốt, không ho,mũi không xanh, không khò khè, vẫn thèm ăn, môi hồng, ướt, hóng chuyện thì ko phải di khám , không uông thuốc hay xịt thuốc gì hết. Chỉ nước muối nhỏ mà thôi. Con sổ mũi là hiện tượng phản ứng bình thường của cơ thể khi thay đổi nhiệt độ hoặc môi trường.
2. E đang chữa xoang ở một bác sĩ tai mũi họng ( khá là có tiếng) , khi em hỏi qua về con em, bác ý cũng nói chỉ nhỏ nước muối nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG HÚT MŨI do hút mũi có thể sạch khi hút xong nhưng sau đó còn gây phù nề niêm mạc mũi và viêm nhiễm ( khi mẹ dùng miệng hút mũi cho con là truyền vi khuẩn rồi). Lợi bất cập hại.

Do được truyền thụ như thế nên tình hình là dù con đã sổ mũi hơn 1 tuần em vẫn AQ không cho đi khám chỉ nước muối em nhỏ . Khi nào con khó chịu quá thì mới nhỏ otrivin. Nhưng tới giờ thì em sốt ruột lắm vì con cứ mũi dãi thôi, khổ nhất là lúc đi ngủ. mà em thì không thể nhỏ otrivin mãi đươc vì đấy là thuốc co mạch tại chỗ, chả có tác dụng chữa bệnh gì cả. Hích. Các mẹ cho em lời khhuyeen với. Có nên cho bé đi khám khôg ạ( đi khám thì kiểu gì các bác sĩ lại táng cho 1 đống thuốc mất)
05:55 CH 21/11/2011
Con 7 tháng ngậm tay suốt làm sao bây giờ, các mẹ...
:| con mình được 8 tháng hồi đầu cũng mút tay điên đảo ( thỉnh thoảng còn cho cả nắm tay vào mút lấy mút để) nhưng sau một thời gian cả nhà vất vả cai ...tay cho con thì con chuyển sang "món khác" --> đồ chơi. Ôi, mình chết mất , cái gì con cũng cho vào mồm "kiểm tra chất lượng". Không có cái gi thoát được hai hàm...lợi của con ( Mun nhà tớ 8 tháng chưa mọc răng -> thêm một nỗi niềm xì -trét). Lúc đầu mẹ tưởng con ngưa lợi nhưng cứ ngứa lợi hoài mà chả thấy...răng đâu nên mới nhận ra là con gặm đồ chơi vì ..con thích thế. T_T các mẹ thông thái cho em xin tí kinh nghiệm cai nghiện món đồ chơi với.
04:33 CH 11/11/2011
Thực đơn cho các bé ăn dặm kiểu Nhật - (phần 2)
Em có 1 chút ít kinh nghiệm mua bơ thế này nếu chưa đúng các chị góp ý cho em nhé.khi chọn bơ lấy tay lắc thấy hạt bên trong lóc và bấm nhẹ thấy quả mềm mềm là bơ đã chín.Chọn bơ sáp có lấm tấm các chấm vàng ngon hơn bơ tím.Khi bổ thì nắn như nắn quả thị ý rùi bổ đôi bỏ hạt lấy thìa cạo phần thịt,sau đó trộn sữa chua or sửa công thức.có thể cho vào lò vi sóng quay cho ấm rùi cho bé ăn.

Kiu kiu mẹ Tom về kinh nghiệm mua bơ nhé. Mẹ Tom ơi, thế phải cho sữa vào trước rồi mới cho vào lò vi sóng à? em toàn nấu lên rồi mới cho sữa thôi. Hay vì thế mà bơ chát nhỉ?
08:14 SA 11/08/2011
Thực đơn cho các bé ăn dặm kiểu Nhật - (phần 2)
:Smiling: Mun nhà em cũng bắt đầu biết biết rùi. em cũng ủng hộ mở topic giáo dục con vì em cũng lúng túng lắm sợ con sau này được chiều quá đâm hư.
Các mẹ cho em hỏi chút. Em đang tập cho con ăn quả bơ. Em nghiền bơ chín ra , rây qua lưới rồi cho vào lòviba quay. Sau đó cho thêm sữa công thức vào nhưng vị vẫn hơi bị chát. Có cách nào cho hết chát ko ạ?
07:50 CH 10/08/2011
Những khoảnh khắc hạnh phúc khi con ăn dặm......
ối giời xã nhà này cũng thích cá rồng à? chung niềm đam mê với bố Mun rồi nhé. he he.
05:24 CH 10/08/2011
Những khoảnh khắc hạnh phúc khi con ăn dặm......
Pun vô mừng tân gia, chúc mừng các bạn, các mẹ đã đời, post một cái error mất tiêu hic.
Pun chúc các bạn ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi giỏi, học hành mau tiến bộ.
Mẹ Pun chúc các mẹ có sức khỏe để chăm con, làm nhiều món ngon cho con và gắn bó lâu dài với nhà mình.
Pun mừng tân gia bằng màn gặm thịt gà nè:

Ui ui , ngướng mộ Mẹ Pun quá, con gặm thịt gà yêu thế không biết. Mun nhà em thì vừa ăn vừa thổi phèo phèo ý , hứt hứt.
05:08 CH 10/08/2011
Những khoảnh khắc hạnh phúc khi con ăn dặm......
:Battin ey: Cả nhà cho em tham gia với. E cũng đang cho con ăn dặm. Nhìn hình các bé yêu quá từ dưng thương Mun thế . Chả được mẹ chụp cho cái hình đang ăn dặm nào cả.
05:03 CH 10/08/2011
Những khoảnh khắc hạnh phúc khi con ăn dặm......
@Mẹ Bo: ấy ấy, phải ngoi lên đính chính kẻo chí nguy, hi hi, mẹ Mè nghiện cả ảnh trai lẫn gái! hí hí... mẹ Mè đang âm mưu kiếm con gái mừ. nhà này hiếm hoi con gái quá, các anh trai cứ ra vào sốt ruột thôi. Được chị Tép thì lại là "chị", Chip thì bị anh Huy tóm mất, nay thêm em Jerry cũng lớn hơn Mè, chỉ còn mỗi em Dím thì phải, hi hi... hỡi ôi...............
Mà chị chả rành gì về cá hết, hồi xưa có lần nuôi tòn bảy màu với con cá chà kiếng (con cá đó dồm vui vui, tếu tếu, thấy nó tối ngày há ngoác miệng dính trên thành hồ). Cá rồng đặc biệt lắm hả em?

Em cũng đang âm mưu tập 2 là con gái đây. em mà không mổ là em "bắt" rồng con luôn ý. Nhưng mà "trời phụ lòng người"...hu hu
@me Bo: tớ là mấy vụ cá mú dốt lắm dù nhà ông bà ngoại nuôi cá rồng, cá cảnh, cá tai tượng từ bé cơ . Lấy chồng thì chồng cũng "nghiện" mấy em rồng riếc lắm. Mỗi tội tớ là tớ chỉ khoái mấy bạn nào "măm măm" được mới khổ chứ. T_T Thế nên chồng tớ thích thì thích nhưng chưa được tớ duyệt "kinh phí" mấy vụ này. Bố Bo sướng thiệt ý.
09:17 SA 10/08/2011
Thực đơn cho các bé ăn dặm kiểu Nhật - (phần 2)
:Smiling: Hôm đầu tiên e cũng bị mua bơ xanh, ăn chát xít. Em cho bay luôn. Hôm thứ 2, em được bác thông gia cho quả bơ chín ngon lắm ( lúc chưa nấu em nếm thử thấy ngọt) nhưng nấu lên và cho sữa vào xong thì thành ra bị chát. hu hu...thế nên các mẹ chỉ em cách nấu bơ với .
09:11 SA 10/08/2011
tuổi 16 của mọi người diễn ra như thế nào?
:Thinking:Mình thấy chủ topic và ILU_mc sắp...cãi nhau đến nơi rồi ( sorry cả 2 nhé) nhưng mình nghĩ 2 người có ngồi tranh cãi thì ở ngoài kia các bé 9x vẫn sống theo cách các bé ấy muốn mà thôi. Xét cho cùng , khi bạn 16 tuổi thì bạn chẳng thể suy nghĩ chín chắn như khi bạn 20 hay 25 được. mà như thế thì mới đúng với tuổi 16. :Laughing:
Mình cũng có một cô cháu ở thế hệ 9x nhưng mình tin tường cháu mình. Nó nổi loạn hơn mình, "ăn chơi" hơn mình nhưng nó cũng mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, độc lập hơn mình khi mình 16 tuổi. Tuổi 16 của mình cũng yên bình như của chủ topic nhưng đã có lúc nhìn lại, mình lại mơ ước một tuổi 16 nỗi loạn hơn, hết mình hơn vì mình chỉ 16 tuổi có 1 lần.
:Smiling: Quan điểm của mình là : đừng cho là mình đúng , người khác sai chỉ vì người ta không nghĩ giống mình. Thế nên mong chủ topic và ILU_mc đừng vì một chuyện nhỏ mà to tiếng với nhau . Chúc mọi người tận hưởng cuộc sống dù mình có bao nhiêu tuổi nhé.:Battin ey:
04:07 CH 09/08/2011
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 2)
:Battin ey: đã sinh được 4 tháng , đã post nhật ký vượt cạn nhưng đọc nhật ký của các mẹ vẫn xúc động và hồi hộp như...chưa đẻ. Yêu lắm giây phút được nhìn thấy con...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
10:37 SA 04/08/2011
Các mẹ ơi cứu lấy vợ chồng em với. đã ai bị như...
Mình nghĩ giờ nói những điều như cảm thông hay chia sẻ với 2 bạn thì sáo rỗng quá. Mình chỉ cầu mong cho gia đình là kết quả đầu tiên thử là chưa chính xác. Còn nếu điều không may xảy ra, mình mong bạn và vợ sẽ vững vàng và sớm có những biện pháp tích cực đề phòng truyền bệnh sang con .Hiên nay, theo như mình đọc được trong một tờ rơi về trường hợp mẹ nhiễm HIV thì có thể phòng cho con từ trong bụng bằng các hướng dẫn và điều trị bằng thuốc. Tỷ lệ âm tính của con sau khi được điều trị là rất cao. Chúc 2 vợ chồng bạn mạnh mẽ và là chỗ dựa vững chắc cho con yêu.
09:54 SA 04/08/2011
Cẩm nang ăn dặm - Giúp trẻ tập ăn dặm
Mình gởi tl ADKN cho các mẹ rùi, tham khảo nhé. Thân.

Me TinTin&MiSu ơi, cho em xin tl ADKN với. em cũng đang tập cho con ăn dặm mà lúng túng quá. Thanks mẹ nó nhiều nhiều.
09:58 SA 25/07/2011
Trẻ biếng ăn, trẻ chậm tăng cân: Nguyên nhân và...
:Smiling: Mẹ chủ top cứ bình tĩnh đi. Theo như mẹ chủ top nói về tình hình cân nặng của bé và độ hoạt bát của con thì bé vẫn bình thường mà. Mẹ đừng xì trét quá. Hồi đầu mới nuôi con, con tớ cùng lười ăn nên tớ cũng lo lắm nhưng đọc được trên mạng bài viết của mẹ Ổi về sai lầm về cách cho con ăn của các mẹ Việt Nam thì mình thấy mình dại quá.Thế là chả ép con nữa. Càng ép con càng sợ ăn, mất cả hứng thú ăn uống sau này ăn bột và cháo cũng thế thì chết giở. Quan trọng là con vẫn chơi, vẫn khỏe là ok rồi. Thế là trộm vía mẹ cũng thoải mái, con cũng thoải mái. Mỗi lần cho con ăn mình cứ cười với con, nói năng bi bo với con. Con lại ăn đều đều, không cáu gắt như trước nữa.
Hơn nữa khi ngoài 3 tháng là bé biết hóng chuyện nên sẽ lười ăn mải chơi. cái này là lười ăn sinh lý thôi, không phải bệnh tật gi cả . mẹ nó đừng quá lo. Bé hay giật mình thì mẹ chịu khó phới nắng cho con là tốt nhất. Con việc ru bé ngủ ngay xưa tớ cũng khổ lắm vì con quấn mẹ chỉ mẹ ru bé mới ngủ mà cứ phải rung ác liệt lắm. Mỏi nhừ cả tay cả người. Sau tớ cứ rung ít dần, khi be lơ mơ thì đặt ( bé chưa ngủ hẳn). Lúc đầu con khóc kinh lắm nhưng vài ngày vất vả thì con lại không khó chịu nữa vì đã quen rồi. Khi bé ngủ mẹ đừng ôm ấp nhiều ( 2 tháng tớ cho con tớ ngủ cũi). Giừo thi mọi việc ổn rồi. Tớ đi làm ông bà nội chăm bé tốt. Chỉ tối mẹ về thì quấn mẹ tí thôi rồi 9h là đi ngủ riêng nhé. hị hị. Iu lắm ý
Chúc mẹ chủ top nuôi con khỏe, chăm con ngoan nhé.
03:29 CH 12/07/2011
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 2)
09.03.2011...
Sáng dậy, mẹ chưa có cảm giác gì lạ cả. Vẫn khoẻ mạnh như bình thường. Mẹ thầm ghen tị với bác Phương Anh - vợ bác Long ở công ty mẹ là mang thai cùng tuần với mẹ thế mà bác ý đã sinh rùi, mẹ thì bụng vẫn cao tớn lên. Mẹ còn nghĩ kiểu này chắc phải quá ngày dự sinh 24.03 con cũng chưa ra mất.
Như thường lệ, bố đưa mẹ đi làm, mua nước mía cho mẹ và ép mẹ ăn một bát phở bò to đùng. Đến công ty, mẹ vẫn làm việc và chén hoa quả như bình thường nhưng có hơi sốt ruột hơn mọi khi một chút. Mẹ đã bàn giao gần hết, chỉ còn một mảng nữa và cũng là mảng “loằng ngoằng” nhất. Mẹ cặm cụi làm cũng gần xong thì hết giờ nên mẹ nghĩ bụng là mai làm nốt. Chiều hôm ấy mẹ đã thấy hơi nặng nề rồi, hai bên hông cũng mỏi mỏi rùi. Nhưng suốt thời gian mang thai còn nhiều ngày mẹ mệt hơn cơ nên mẹ nghĩ chắc chỉ là mệt mỏi như mọi khi thôi. Tuy thế, khi bố đến đón, mẹ vẫn làm nũng một tí “ anh ơi, em mệt mệt, có khi hôm nay vỡ đê”.
Tối về nhà, mẹ và bố vẫn ăn cơm bình thường. Mẹ còn trêu cô Lan là “ cô chuẩn bị tinh thần có khi tối nay chị đẻ”. Mẹ còn lạc quan chán.
Tối đấy bố mẹ còn nằm xem phim HD, mẹ còn nhắc bố mua thêm cái ổ cứng di động để đi copy phim về cho mẹ xem.
10.03.2011...
Đêm...hơi khuya...mẹ đang nằm ngủ rất ngon thì ... ọc...mẹ thấy nước gì ấm ấm chảy ra.... chết, mẹ tè dầm...mà không phải... ọc ọc ọc...mẹ bừng tỉnh ... chết, có khi vỡ ối rồi. Mẹ đã đọc không biết bao nhiêu bài nhật ký vượt cạn của các mẹ trên web trẻ thơ rùi mà đến giờ này mới nhận ra. Mẹ phi vào nhà vệ sinh, đúng là có chút máu hồng, nước ối thì vẫn ra tuy không nhiều.
“Thôi, đi đẻ thật rồi...làm thế nào bây giờ...”. Mẹ đã chuẩn bị rất kỹ càng, thậm chí còn lên list công việc cần thực hiện khi vỡ ối kìa. Thế mà giờ tự dưng đầu óc mẹ rỗng tuếc chẳng nghĩ được gì cả. Mất cả phút mẹ mới định thần lại được. Mẹ vội vàng vào nhà mở tủ lấy chiếc túi mẹ đã chuẩn bị để đi sinh. Mẹ vừa vào mở tủ thì bố dậy, bố hỏi “ sao thế em?” , me run run “ em vỡ ối rồi anh ạ, nhưng chưa đẻ đâu, anh cứ ngủ đi”. Mẹ thấy bố nhỏm ngay dậy nhưng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn mẹ...tính bố là thế, cái gì cũng từ từ, không vội vàng. Mẹ sang phòng bên chuẩn bị quần áo mặc đi viện. mẹ đứng trước tủ quần áo mà còn nghĩ xem nên mặc cái gì đi nhỉ? he he, lên bàn đẻ đến nơi mà vẫn còn điệu. Mẹ chuẩn bị xong và cho vào tủ sấy để đi tắm thì bà nội lên. Chắc bà linh tính nên thấy nhà trên sáng đèn là bà lên luôn. Nghe mẹ nói sắp đi sinh, bà cũng có vẻ hơi cuống... mẹ nói mạnh “ôi, con chưa đẻ được đâu mẹ ơi. bụng con còn cao lắm” . Nói thế chứ mẹ cũng run lắm.Mẹ đã đẻ bao giờ đâu. Mẹ đi tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ xong thì bố cũng chuẩn bị xong. Bố định gọi taxi đi vào viện nhưng mẹ rất ngang “e đã đau đâu mà phải đi taxi, em mà bước lên taxi em kinh lắm, say xe không đẻ được thì sao?” Đấy, mẹ còn lý luận thế. Cuối cùng bố cũng phải chiều mẹ đưa mẹ đi xe máy. Lúc đấy là 1h sáng.
Đêm... đường vắng tanh ...bố phi vù vù vào viện phụ sản hà nội. Mẹ nghĩ chắc đêm thì viện vắng lắm nhưng khi mẹ vào phòng cấp cứu thì đã có 3 mẹ khác cũng đang chờ làm thủ tục rùi. Mẹ được đưa cho một bộ “váy áo”, mẹ cũng đã nghe các mẹ trên web trẻ thơ kể là áo xống ở viện kinh dị lắm nhưng đến lúc được “giao tận tay” mới thấy xấu thiệt. Dù vậy mẹ vẫn nhanh chóng mặc vào và lên bàn khám để một bác sĩ khám trong. Trùi ui, cái khoản khám trong thật là ... “thử một lần rồi xem, bạn sẽ khiếp ngay mà” (đấy là bác sĩ đã làm nhẹ nhàng rồi đấy). Bác sĩ khám rùi bảo mới mở đươc 1 phân nhưng đã có dấu hiệu chuyển dạ nên cho nhập viện theo dõi. Thế là mẹ ngồi làm hồ sơ sinh ( hôm nọ mẹ đã làm xét nghiệm nhưng chưa làm hồ sơ theo dõi). Còn bố Nghĩa thì đi làm thủ tục nhập viện. Sau đó có một cô y tá đưa mẹ và các mẹ khác lên khoa A2 để theo dõi. Lên đó mẹ lại được khám trong một lần nữa , bác sĩ cũng bảo là có dấu hiệu chuyển dạ. Mẹ cùng nhập khoa A2 với 2 mẹ nữa nhưng 2 mẹ kia đau đớn và mở nhiều hơn mẹ, còn mẹ vẫn còn khoẻ lắm, lại chưa đau lắm , có lẽ vì thế mà các mẹ kia nằm bàn đẻ luôn, còn mẹ thì được đưa vào phòng bên cạnh siêu âm. Con vẫn ngoan lắm. Vẫn nghịch ngợm bình thường. Sau đó mẹ vào phòng chờ đẻ với các mẹ khác. Mẹ tìm khắp các phòng mới có một giường trống. Mà phòng đấy lại ngay bên ngoài gần cửa sổ nhìn ra hành lang nên mẹ hí hởn ngó ra tìm bố. Mẹ thấy bố đang đứng ngay gần đấy thì mừng húp, gọi lấy gọi để. Sau đó một lúc thì bà ngoại và bác Ninh cũng vào. Bà mang cháo vào bắt mẹ ăn. Mẹ vừa ăn vừa buôn dưa lê với mọi người và còn xí xớn chụp hình nữa chứ. Mẹ định bụng sau này làm cái “ký sự đi đẻ” cho các dì bạn mẹ học tập, hị hị. Mẹ chia sẻ giường với một mẹ khác. Mẹ ý đau hơn mẹ nhiều. mẹ thì chỉ thỉnh thoảng có cơn co một tí thôi và vẫn chịu được. Cái giường chưa được 1m5 mà 2 bà bầu to đùng nằm chung nên rất khó chịu, không sao ngủ được. Cứ 1 tiếng bác sĩ lại tới đo tim thai một lần. Tiếng tim thai đập bùm bụm vang khắp phòng. Tới gần sáng thì bà ngoại nhờ bác U chuyển mẹ lên khoa D3 cho thoải mái. Mẹ lại lếch thếch theo chị y tá đi lên D3. Lên đến D3 là 7h sáng, đúng giờ giới nghiêm chỉ được 1 người nhà vào. Thế là chỉ có bà ngoại vào với mẹ thôi. Còn bố thì lang thang ở ngoài tới 10h mới được vào. Dù mang tiếng là khoa dịch vụ nhưng lúc mẹ lên chưa có phòng nên mẹ phải ngồi ở ghế chờ. Phòng chờ đẻ cũng ko còn giường. Mẹ lại được khám trong. Ối trời ơi, đau thôi rồi, mà bác sĩ lại bảo vẫn còn nguyên nước ối trong khi dưới A2 và phòng cấp cứu lại nói mẹ đã vỡ ối rồi nên mẹ chả hiểu ra sao. Mẹ phì phò đứng lên tập đi cho tử cung mau mở , vật vã tới 10h thì có giường ở phòng chờ đẻ, mẹ vào và gà gật một lúc vì mệt quá ( từ 1h tới giờ mẹ đã ngủ được tí nào đâu). Giờ thì mẹ đã có những cơn gò đau rồi đây. Nhưng mà mẹ vẫn chịu được. Bà ngoại thương mẹ bảo mẹ ngủ 1 lúc rồi lát đi tiếp, mẹ vừa nằm được khoảng 10 phút thì bà ngoại đi nhận phòng dịch vụ. Sau đó thì bố vào và dìu mẹ sang phòng 310. Chà đây là phòng mẹ con mình sẽ ở sau khi sinh đây. Phòng ốc cũng sạch sẽ, có một mẹ khác đã nằm ở đấy rồi. Mẹ ý sinh con thiếu tháng nên con vẫn đang nằm ở phòng sơ sinh còn mẹ ý ở đây đã 5 ngày rồi để chờ được đón con về. Mẹ hơi sợ, sợ Mun của mẹ cũng thế thì tội nghiệp lắm. Mẹ cứ thì thầm là con ơi mau ra nhé. Thế mà Mun vẫn rất ngoan cố, tới khi bác sĩ Đ khám cho mẹ con vẫn chưa chịu ra. Bác sĩ nói mẹ mới mở được 2 phân mà lúc đó đã 12h rồi, suốt 12 tiếng mà vẫn chỉ thêm được 1 phân, mẹ nản chí quá. Lúc đó mẹ đã đau nhiều hơn. Các cơn có đến nhanh hơn. Bác sĩ nói cổ tử cung mẹ dày quá nên chích thuốc cho mẹ. Đau tê tái luôn. Mẹ lại quay lại phòng, tiếp tục tập đi và chịu đau. Các cơn co cứ 3 phút một lần. Mẹ cố gắng thở để đỡ đau hơn. Mỗi khi cơn đau đến mẹ lại túm chặt lấy thứ gần nhất. Mẹ chưa từng đau như thế bao giờ, Nhưng mẹ vẫn chịu đươc. Mẹ không dám kêu, mẹ sợ nếu mẹ kêu được một lần thì khi đau hơn mẹ sẽ gào lên mất. Tự dưng mẹ thương bà ngoại và bà nội qúa.Ngày xưa các bà cũng đau đớn thế này mới sinh ra bố mẹ. Tới 2h chiều thì mẹ kiệt sức và quyết định là đi ngủ, không đi lại gì nữa. Mẹ ngủ được gần 1h thì đau quá lại dậy. Mẹ cứ vật vã như thế tới 4h thì mẹ xuống nghe tim thai. Hai cô y tá thay phiên nhau nghe mãi mà không thấy tim thai của con làm mẹ phát hoảng. Cô y tá nhiều tuổi thấy mẹ lo lắng nên trấn an mẹ và nói là con nghịch nên không đo được và bảo mẹ nằm xuống nghỉ 1 lúc. Mẹ nằm mà cứ lo ngay ngáy không biết bé iu của mẹ có sao không. Mẹ nằm 15p ma cung ko thấy có ai đến đo lại nhịp tim con cho mẹ nên mẹ lại dằn đau nhỏm dây đi ra nhờ các cô y tá đo lại thì may sao gặp bsĩ Đ. Bsĩ bảo y tá đo tim cho mẹ, ...”bụp bụp bụp...” mẹ thơ phào nhẹ nhõm, bác sĩ bảo mẹ lên bác ý khám trong. Hích , mặc dù bác sĩ Đ rất nhẹ nhàng khi khám thai nhưng khám trong thì....choáng luôn ý. Mẹ đau hoa cả mắt, cố nghĩ tới lúc được gặp con để quên đi cái cảm giác khó chịu. Bác sĩ phán “vẫn chỉ 2 phân em ạ” ... Trời ơi... suốt 4 tiếng mà không mở được phân nào sao... Hích....bác sĩ chỉ định truyền kích thích đẻ cho mẹ nhưng trước khi kịp truyền, bác sĩ kiểm tra ối thì ối đã đục rồi. Bác sĩ báo phải mổ gấp và bảo mẹ ra thông báo cho người nhà. Mẹ hoang mang quá, dù mẹ có nghĩ rằng mẹ nhỏ người khó sinh thì cũng không nghĩ là phải mổ. Mẹ vẫn đinh ninh rằng chỉ cần mẹ chịu đau tới kho mở đủ 10 phân thì mẹ sẽ sinh con bình thường như các mẹ khác. Vì thế mẹ có bao giờ chuẩn bị tâm lý là sẽ mổ đâu. Mẹ vội vàng về phòng và báo cho bố con. Mẹ nhìn thấy rõ sự lo lắng trong mắt bố. Lúc đó mọi người đã về nhà hết, chỉ có bố mẹ ở bệnh viện. Bố vội vàng báo cho bên nội, bên ngoại rồi đưa mẹ ra khu chờ sinh để cô y tá dẫn lên khoa mổ. Một lần nữa mẹ lại lếch thếch theo chân cô y tá lên phòng mổ. Chắc nhìn mẹ kinh lắm nên bố còn nắm tay và dặn mẹ trước khi mẹ bước vào thang máy “ Nhìn anh này, không sao đâu, cố lên em, không sao đâu”. Lúc cửa thang máy đóng vào, chỉ còn mẹ với cô y tá, mẹ mới thấy thực sự thấy sợ. Lên đến khu phòng mổ, cảm giác đầu tiên là hành lang ở đây tối quá, không thoáng và sáng như khu D3. Mẹ đi theo cô y tá, cửa các phòng mổ vẫn mở,mẹ nhìn thấy máu, thấy các mẹ khác, thấy các bác sĩ đang mổ mố, xẻ xẻ...mẹ lại càng choáng...tự dưng mẹ chùn chân... đúng lúc đấy thì con đạp mẹ rất đau... ừ nhỉ, mẹ phải sinh Mun khoẻ mạnh chứ, mổ cũng được, đẻ cũng được...miễn sao là con khoẻ. Chỉ một cú đạp của con mà làm mẹ bình tĩnh hẳn. Nghe thì buồn cười nhỉ nhưng lúc đây mẹ đã nghĩ nếu không vượt qua được thì chả đáng được làm mẹ của Mun Mun. Vào tới phòng mổ, chị y tá đang hướng dẫn mẹ lên bàn mổ thì bác U vào. Cảm giác nhẹ nhõm và yên tâm bao trùm. Có bác U ở đây là mẹ không còn lo lắng nữa. Mẹ thấy cô y tá làm vệ sinh cho mẹ , cắm ống truyền vào tay mẹ, kẹp ngón trỏ để đo nhịp tim và huyết áp... Trong lúc mẹ đang...tơ hơ như thế thì một bác sĩ nam đi vào và bảo mẹ cong người lại. Mẹ biết ngay là sắp gây tê đây. Mẹ thấy mát mát dọc sống lưng và nhói một cái. Mẹ cứ nghĩ phải đau lắm nhưng thực ra cũng không khó chịu lắm, còn đỡ hơn là đặt ống thông tiểu. Chỉ khoảng 1 phút sau, mẹ bắt đầu thấy hơi nóng trên mặt rồi kéo theo là cảm giác ran ran ngứa ngứa khắp mặt, mắt và tay chân. Rồi chân mẹ mất cảm giác, tay thì chỉ nhúc nhắc nhưng sao mà lâm râm ngứa ở mặt và người thế chứ. Chết, hay mẹ dị ứng thuốc nhỉ...mẹ vội gọi bác U và hỏi bác ý. bác ý cười bảo đấy là cảm giác khi bị gây tê, ko sao cả. Rồi bác sĩ Đ vào mổ cho mẹ, vừa mổ, các bác sĩ vừa nói chuyện và buôn dưa lê với mẹ. Chắc các bác sĩ thấy mẹ sợ xanh le lét nên mới nói chuyện để động viên mẹ. Có cô y tá còn trêu là có muốn nhìn thấy cảnh mổ đẻ thì nhìn lên cái đèn chiếu ( 1 bóng bị hỏng nên phản chiếu cảnh mổ như cái gương ý). Mẹ nhắm tịt mắt và bảo “úi, e sợ lắm, có lắp gương thật em cũng chả dám nhìn đâu, em mà nhìn lần sau em chả dám đẻ nữa.”. Sau đó thì mẹ thấy nhột nhột, rồi cảm giác giằng co ở bụng như kiểu mẹ mặc 1 cái quần bò có dây lưng và các bác sĩ đang ra sức kéo cái dây lưng của mẹ mà quên chưa cởi nút thắt ấy. Rồi...hết...mẹ không thấy kéo nữa, các bác sĩ thì râm ran “ nó nằm cao thế nay, mổ cũng khó chứ đừng nói là đẻ”... rồi có tiếng khóc...mẹ bàng hoàng...con mẹ đấy ư? mẹ lắp bắp hỏi bác U... “con em hả chị...”...Bác U bảo các cô y tá đang lau người cho bé và hơi vén cái màn phẫu thuật lên cho mẹ nhìn. Lúc đấy mẹ chỉ thấy lờ mờ con đang được các cô y tá chăm sóc vì mắt mũi mẹ tèm lem nước mắt hết cả. Mẹ cứ nức nở không dừng được. mẹ không khóc ra tiếng. Cứ nghĩ rằng con mẹ ở kia là mẹ không sao dừng lại được. Cô y tá nhìn thấy mẹ khóc thì hốt hoảng “ em làm sao thế” mà mẹ không sao nói được, tiếng của mẹ cứ nghẹn ở cổ họng ấy. Một cô y tá khác bảo “ Không sao đâu, người ta hạnh phúc quá cũng khóc em ạ...”. Bác U bảo mẹ phải nín đi để bác sĩ còn khâu vết mổ cho đẹp thế là mẹ cố gắng hít hà để kiềm chế cảm xúc ... cũng mất một lúc mới dừng đươc. Mẹ cứ xấu hổ suốt vì chuyện đấy, không biết các bác sĩ có bảo mẹ mít ướt không nữa. Sau đó thì mẹ cứ buôn chuyện rôm rả với các bác sĩ thôi. Mẹ đùa bảo bác Đ “ anh khâu đẹp đẹp cho em để sau này em còn mặc bikini anh nhé” ( trộm vía, không biết có phải thế không mà vết mổ của mẹ rất đẹp, hầu như không thể thấy). Lúc bác sĩ đang khâu thì bác U bế con ra cho mẹ xem. Lúc đó mẹ mới được nhìn thấy mặt con. Cảm giác lúc đó cứ như là vỡ oà ra. Con mẹ bé bỏng, non nớt, đang nằm ngủ ngon lành trong bộ khăn trùm xanh của bệnh viện. Nước mắt mẹ cứ chảy hoài thôi, mẹ không nói được, cứ nghẹn ngào. Bác U đưa con tới cho mẹ hôn lên má con. Cái ấm áp từ làn da con cả đời mẹ cũng không thể quên được. Cảm giác ấy chứng minh là con thực sự hiện hữu, con đang ở đây, bên cạnh mẹ và mẹ đã trở thành mẹ của Mun Mun rồi. Sau đó thì bác U bế con đi cho bố và ông bà xem mặt, còn mẹ thì ở lại để được vệ sinh và chuyển về phòng hậu phẫu...
6 tiếng nằm ở phòng hậu phẫu là 6 tiếng dài nhất đời mẹ. Bỏ qua sự khó chịu vì hết giường nên phải chung giường với 1 mẹ khác, bỏ qua cảm giác ngứa ngáy và đau đớn khi thuốc tê gần tan, bỏ qua sự ầm ỹ khi các y tá ca trực này nói xấu y tá ca trực khác, bỏ qua cả những lần đau nhói khi các y tá xô cái giường mẹ nằm ầm ầm, bỏ qua cả cảm giác nghẹt mũi không thở nổi và khát đến cháy cổ họng, nhưng mẹ không sao bỏ qua được cái cảm giác khao khát được gặp con, được ôm con vào lòng. Mẹ đã chờ con được 9 tháng 10 ngày nhưng sao khi đã nhìn thấy con mà 6 tiếng mẹ lại thấy dài như thế. Mẹ cứ quay cuồng với mong muốn được ra khỏi đấy, được gặp con. Ngay cả khi Bac U dẫn bà ngoại, bố và bác Ninh, bác Hà vào với mẹ ( chưa đuợc 5 phút thì phải) mẹ lại càng sốt ruốt muốn về phòng. Thế nên khi cô y tá gọi tên mẹ và lục đục chuẩn bị đưa mẹ về phòng thì mẹ như tỉnh hẳn. Trong lúc nằm trên giường chờ thang máy thì mẹ thấy bố và Bác Sơn. Mẹ nhẹ nhõm lắm. Câu đầu tiên mẹ hỏi bố là “ Con về chưa anh? Anh nhìn thấy con chưa?” Lúc đấy, mẹ bỗng thấy... tự hào lắm. Mẹ đã làm mẹ rồi...mẹ đã sinh con cho bố rồi...Mẹ về được 1 lúc thì con được về với mẹ. Mọi người xúm lấy quanh con.Nhìn con, nhìn vẻ rạng ngời của bố, của ông bà, của bác Sơn, mẹ hạnh phúc lắm. Bà ngoại nựng nịu cho con ăn, thay tã cho con và chỉ cho ông Ngoại cái “trym” xinh xinh của con. Chỉ đến lúc đây mẹ mới yên tâm hoàn toàn và ...lăn ra ngủ....
... Đến giờ là 21 ngày từ ngày Mun Mun của mẹ chào đời. Con mẹ đã lớn hơn nhiều, vết mổ đã gần hết đau, mẹ đã nếm sự lo lắng vất vả khi nuôi con những ngày đầu. Nhưng mỗi sáng, khi nhìn con đang say ngủ, mẹ vẫn không ngừng biết ơn trời phật đã mang con đến cho mẹ , để mẹ được là mẹ của con. Mun Mun của mẹ ạ.:LoveStruc:
01:12 CH 31/03/2011
Con em bị viêm kết mạc
:Sad: cac chi oi, cho em hoi mot ti. Mun nha em moi duoc 18 ngay , hom no em thay mi mat trai cua con bi sung do ( mat khong do a), em moi bac si toi nha kham thi bac si bao con em bi viem ket mac roi. Bac si cho thuoc mo tra mat Chlorocina - H ngay tra 4 lan. Bac si dan neu khong do thi nho Tobrex. E theo loi bac si dan tra cho con thi trom via thay con do ngay, het sung. Nhung xung quanh mat con em lai noi nhung mun nho li ti nhu mun sua. Vi con em truoc do cung da co mun sua khap mat nen em khong ro la mun noi do thuoc tra mat hay la mun sua binh thuong ( bac si noi con em noi mun ko sao vi be ra som 2 tuan nen da nhay cam, may tuan la het). E dang lan tan khong biet co nen tra tiep cho con khong nua. Cac chi tu van giup em voi . Em nuoi con dau nen vung lam y:Crying:
03:27 CH 28/03/2011
Quà mùng 8-3 đầy ý nghĩa!
:Thinking: Cac me con suong chan y. Sang nay em voi Xa nha em tat vao hang hoa, mua mot bo hoa rat to, rat dep va hoanh trang tang...chi em trong cong ty xa. Con vo thi..ko duoc cai canh hoa nao luon.
chi Truonghanhson con duoc xa kiss len tran chu e sang nay con goi mai xa moi chiu day di lam, the la hai vo chong tong tay di vi so muon, quen ca "hun hit" . Haizzzzzzzzz
>.< Ma e la em da goi y xa nha em qua cap tu dau tuan truoc co, cung cap day du thong tin rui nua co, hich hich. The ma sang nay den cty rui moi chuc mung vo 8-3 qua...skype vi " anh quen mat" . hu hu.
Cha bit toi ve co duoc cai gi ko nhung moi sang ra la em da am uc lam rui ne. hu hu.
May ma binh thuong xa nha e cung quan tam cham soc chu ko thi chac xi - tret luon y.
04:05 CH 08/03/2011
Địa chỉ mua đồ sơ sinh cho bé
Mình thì hay mua ở Bibomart vì ở đấy rộng rãi thoáng mát dễ di chuyển, mà các em nhân viên cũng nhiệt tình tháo ra gấp vào k cằn nhằn gì. Giá thì hơi đắt hơn so với Hà Diện hay Hồng Minh thì phải.

:Smiling: Minh cung tin nhiem Bi Bo mart, đặc biệt là quần áo, nhiệt kế, đồ chơi và mấy thứ đồ dùng cho con . Quần áo thì hàng Thái lan mềm và mát hơn. Đồ dùng đồ chơi cũng nhiều hàng tốt để chọn và cũng yên tâm hơn. Quần áo và đồ dùng cùng loại bán ở Hồng Minh thì tớ thấy cũng giá ý, còn ở Hà Diện thì không rõ lắm. Nhưng thích cái là ở Bi bo mart thì mình chọn thoái mái hơn chứ mấy em bán hàng ở Hồng Minh cứ tu tập lại mà buôn chả thèm để ý đến khách hàng gì cả.
Riêng khăn sữa cho bé thì bạn nên mua ở Hồng Minh nhé, riêng khăn sữa ở bi bo mart lại ko thích bằng. tớ giặt xong là bì xô lệch và bung hết cả chỉ ra ( xô hay chỉ ý, chỉ thấy một đống lùi xùi). Mua loại khăn sữa Nhật đặc biệt 4 lớp ý ( có loại khăn tắm, khăn sữa to, khăn sữa nhỏ).
Nếu thích bình sữa Dr.Brow thì nên ra colorful mua . Ở đấy rẻ hơn Hồng Minh. Hum tớ mua cho con 5 cái ở Hồng Minh xong, đến mấy hôm sau ra colorful thì thấy giá rẻ hơn 10k - 15k/ bình. Nhưng đấy là trước tết, còn sau tết thì không bít thế nào.
10:22 SA 02/03/2011
d
Dexoaimun
Bắt chuyện
792Điểm·0Bài viết
Báo cáo