Tặng bạn mấy câu này:Nếu từng đọc Ruồi Trâu, hẳn bạn còn nhớ đọan văn này: “Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.” Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực… nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc. Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người.Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác.Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.Sự thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản..."Trích "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi".Một chút hài hước nè (nhưng hơi bị đúng :Battin ey:)"Dù là Believe thì ở giữa vẫn là "lie". Dù là Friend thì đến cuối vẫn là "end". Dù là Lover thì phía cuối vẫn là "over". Dù là wife thì trong lòng vẫn có "if". Thế nên đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào 1 cái gì đó, nếu chẳng may bạn bị bồ đá, bị phụ tình, hay bị bạn phản... Đời là thế mà, C'est la vie. :D
Như mình ăn bột nở nên bị già trc tuổi nên cứ phải nhí nhố để đời con trẻ mãi đây :Laughing:
Tình yêu của mình cũng bước ra từ ảo đây. Là tình đầu! Quen nhau dc 4 năm rồi nhưng chưa cưới được :Silly: vì thiên không gặp thời, địa ko lợi, nhân ko hòa nên mãi đến h phải chuẩn bị đấu tranh để 2 bên gia đình cho cưới nhau :Silly:
Nhưng nếu bạn vì con mà ko bỏ chồng thì sau này nó sẽ lớn lên trong môi trường nào? Ở một gia đình bên nội như thế nào? Thà răng mình vừa làm cha vừa làm mẹ, dồn hết tình yêu vào nuôi nó. Nó sẽ cảm nhận được tình yêu của mình và sau này lớn lên khi phân biệt được cái gì là đúng, cái gì là sai thì nó sẽ yêu thương bạn nhiều thôi.
Dù chồng và gia đình chồng có thế nào thì cứ thây kệ họ. Vì mình chỉ nên buồn khi những người yêu thương mình làm tổn thương mình thôi, còn những ng trơ trơ không biết điều thì cứ xem như chẳng nghe gì cả. Nghe xong rồi trả lại cho họ. Quan trọng nhất là con và cuộc sống hạnh phúc của 2 mẹ con.
Vững vàng lên nhé! =)
Khi dứt khoát mà a ta cứ làm phiền thì hãy nhờ đến lực lượng xã hội giúp bạn. Hay nhờ ng thân trong gia đình bạn giúp bạn đi!
Hôm đó đi chuyến xe liên tỉnh xuống Biên Hoà. Trên xe có chú tài xế và một cô phụ thu tiền xe bus, cô naỳ vui tính lắm cơ. Đi xe mệt vậy mà cười suốt. Rồi có một thằng bé (khoảng chừng 17-18t) gánh hàng rong mấy cái bánh ích đi bán. Chắc bán sắp hết, mệt nên nó leo lên xe bus đi về nhà. Lat1 sau cô phụ xe chaỵ xuống cầm mâm bánh ích cuả thằng nhóc đó và chaỵ lên xuống chiếc xe bảo rằng:
- Bà con cô bác, ai ăn bánh thì mua giùm thằng con tui. Mua ăn giùm nó cho hết để nó về nhà. Chỉ 5.000d/ cái thôi... Chị mua bánh ích đi chị, mua giùm nó để nó về nhà ăn cơm chiều luôn.
Đi lên đi xuống một lúc hết cả mâm bánh ích. Đưa mâm cho thằng nhóc đó dẹp vào gánh xong, thằng nhóc laị phụ cô ấy làm lơ xe cho đến Biên Hoà luôn. Và lâu lâu lại hỏi:
- Má, đây đi đến Suối Lồ Ồ bao nhiêu tiền?
Mình và ng yêu mình dù đã yêu nhau nhưng đi chơi là Fair! hoặc mìh trả cái này, ng kia trả cái kia chứ ko có vậy đâu bạn!!! Chuồn đẹp là êm nhất!
Nhưng bác này cũng "soi" chị em kỹ nhểy? :Laughing:
Có điều, những cái em nhìn thấy và thắc mắc thì cứ hỏi. Vì nó rành rành ra trc mắt. Vì hỏi để thứ nhất là an tâm, thứ 2 là xem thái độ ny của e phản ứng thế nào mà đoán ra nôi tình =) Cần góp ý thì cứ góp ý. Vì yêu nhau mà những vướng mắc ko tháo gỡ ngay, lâu ngày sẽ ủ thành bệnh. Bùng phát 1 lúc là vô phương cứu vãn :Silly:
Làm sao h đây???? F5 tình yêu cũng phải cần có cách. Chẳng có thời gian gặp nhau làm sao F5!? :Worried: Nói chuyện 1 hồi mình lại nổi nóng muốn cãi nhau :Worried:
Thật đau đầu quá!! :Sad:
Bạn này viết gì mâu thuẫn nhỉ?? Ruồi Trâu liên quan gì đến câu trích dẫn của bạn, và ở dưới sao lại ghi trích "Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi" :-?
Tuy thế, có nhiều mê trên wtt làm em thật sự khâm phục vì sự khôn ngoan và khéo léo trong những chuyện mèo mỡ gà đồng của mấy quý ông :42: học được nhiều chiêu phết :42:
Còn mẫu anh chàng giàu có lô đề như bạn đưa ra thì cũng cần xem xét lại xem anh ta là ng thế nào rồi mới xáp vào dc?? :10:
Nhưng tất cả những điểm trên đều chỉ là giả thiết mà thôi. Ờ trường, ở bạn bè, ở xã hội bạn có thể học dc nhiều điều nhờ mấy anh, mấy chú hướng dẫn và truyền đạt cho (ví dụ như yêu bằng lý trí). Nhưng bản thân bạn phải trải qua thì mới biết dc rằng bản thân có hành động dc như những gì mình nói hay ko??
Những người mình từng thấy, đã từng phát biểu rất mạnh miệng. Một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi RMIT, làm trong ngân hàng nc ngoài với đồng lương mỗi tháng rất khá, nhưng lại như thiêu thân vào một anh chàng thua cô ấy cả về ngoại hình, học thức lẫn lương bổng (dĩ nhiên). Nhưng họ cũng thành một đôi đó thôi. Trường hợp mình đưa ra ko phải ủng hộ cho việc wen một anh chàng lệch về cán cân giai cấp trong xã hội như thế. Vấn đề chủ yếu vẫn là ở chị em phụ nữ, xem các chị có khôn khéo trong việc lèo lái cho anh chàng của mình từ 1 nhân viên lương 2tr thành 4-5tr hoặc thậm chí hơn ko mới là quan trọng. Chứ ko nên cứ thấy a chàng 2tr là chạy dài. CUộc đời còn dài, đâu phải cả đời sếp anh ấy chỉ để anh ấy sống ở mức lương 2tr đâu bạn. :42:
cứ thoải mái thôi, cứ suốt ngày mà lo ế chỏng gọng thì cuộc đời còn gì niềm vui :89:
1. Anh ta ích kỷ, ko muốn khoe bạn với mọi ng (1 kiểu đàn ông gương mẫu thời tiền sử còn sót lại)
2. Anh ta có gì đó không minh bạch.
Hai kiểu đàn ông trên, suy đi tính lại thì ko kiểu nào xài được cả. Đàn ông ích kỷ lấy nhau về khó sống lắm, nhất là trong chuyện tiền bạc. Còn đàn ông không minh bạch lấy về chỉ tổ khổ tâm.
Lời khuyên chân thành dành cho bạn: rút êm, quên nhẹ nhàng để còn tìm được một ai đó tự hào có ng bạn gái là bạn. Chứ dây dưa thì tuổi trẻ ngày một chóng qua, niềm vui cuộc sống chưa hưởng được đã thấy tuổi già đến gần. :42:
May mà mình may mắn có ng yêu rất đáng yêu, ko thì giờ này cũng ế lòi phèo ra đấy :43:
Riêng cá nhân suy nghĩ của tớ thì trai làm lương 2tr/tháng ko sao, miễn đó là người đó chí vươn lên cùng xã hội thì okie. Nếu thật sự yêu và muốn cùng anh ấy xây dựng 1 gia đình thì tốt nhất ở bên cạnh xúi giục anh ấy học, học nữa và học mãi. Đến khi nào lương tầm 10tr/tháng thì xem như tạm ổn. Hehe...
Mà lương 2tr/tháng thì chỉ có lương nhà nước thôi, chứ tốt nghiệp ĐH mà ra làm tư nhân thì bèo lắm cũng 3tr/tháng. Khuyên anh ấy bỏ chỗ cũ, làm chỗ nào ngon ăn hơn đi :10: làm người quan trọng nhất ko chỉ có cái hiện tại trc mắt mà còn phấn đấu cho tương lai. Người biết phấn đấu thì không thể nào cứ 2tr/tháng mãi :18:
Sẽ có người can thiệp cho nếu mẹ bạn bất lực, con cái bó tay, công an, chính quyền không thém ngó tới. Cách thì ai cũng bày hết rồi, còn lại là tùy bạn quyết định. ^^