Tốt nhât là ko nên ăn bánh trung thu hoặc có thì tự làm hoặc mua ở những chỗ mà nhà họ làm, ko chất bảo quản, hàng ko chất bảo quản chỉ để được 7 ngày, trong khi bánh ở ngoài để cả tháng, có khi 2 tháng, thử hỏi vậy người ta đã cho bao nhiêu chất bảo quản vào trỏng. Bạn minh làm bên phòng R&D của 1 công ty nhật nôi tiếng về 1 loại bột ngọt, chắc mọi người cũng đoán ra công ty gì, đợt vừa rồi phòng R&D bên nó có plan làm bánh trung thu ko chất bảo quản, nhưng cuối cùng phải cancel, vì ko cạnh tranh được, hàng hạn sử dụng chỉ được 7 ngày nên rất khó tung ra thị trường, đem tặng cho khách hàng ăn thi khách khen ngon quá trời, đòi đặt hàng mà ko có. Hồi h mình toàn là đặt của người quen tự làm chứ ít khi mua bánh trung thu ở ngoài ăn, ở công ty có tặng cũng ít khi ăn.
Hok bjk có dâu nào như mình ko Theo ox sang mỹ đc hơn tháng, ổng làm 2 jobs, buổi sáng là part time nên hôm có hôm ko, việc chính từ 4h chiều đến midnight. Nên 2 vc ít ăn cơm cùng nhau. Ox m cứ bảo ko cần lo cho ổng, nên m cứ tự nấu tự ăn thôi (buồn lắm khi ngồi ăn 1 mình :( nhưng chịu thôi :) Ox m ko chịu đc mùi nước mắm nên từ lúc wa đến giờ m cũng ko xài đến nó, rồi đu theo ổng, quất toàn bơ vs phô mai, bánh mì (mình tự nướng), khoai tây.....cho lẹ.Mấy bữa trc mình ăn j cũng ói, tưởng ốm ghén rồi (sợ muốn chết vì 2vc vẫn chưa check in đc nên sao có babi đc, nhưng cứ ói là nghĩ tới đó hihi )Ói ko, nên mình lả người đi, nằm bẹp mãi trên giường mà khóc 1 mình vì ox đi làm òi :)Lát sau thì tự nhiên thèm bánh tráng trộn vô cùng. Rồi trong cơn điên m bay xuống bếp chiên trứng, cắt nhỏ ngồi cuốn bánh tráng, xà lách, tôm khô chấm với nước mắm dầm ớt. Ăn xong thì hết hẳn bệnh haha Tối về kể ox m nói vậy chắc thèm nước mắm wa mà đổ bệnh. Thiệt là quê wa :)comment by WTT mobile view
Chỉ khi nào con người ta bị dồn vào đường cùng, dồn vào chân tường, đuối lí, không còn lí lẽ gì để nói, thì mới phát xuất ra những lời lẽ thiếu tố chất con người đó. Điều đó cũng đủ chứng minh những lí lẽ của tôi là đúng, và tôi là người chiến thắng :)Nhìn cái cách lập nickname ra để dùng, không dám ra mặt cũng đủ cho thấy sự hèn hạ rồi.
Đang xếp hàng đợi làm thủ thục xuất cảnh đi Hkk, một đại gia, chắc sếp gì đó, vừa nói chuyện điện thoại oang oang, vừa tiến thẳng lên quầy làm thủ tục, không cần biết mọi người đang xếp hàng dài.Cô làm thủ tục : "Anh làm ơn xếp hàng ạ"Chồng mình: "Line up over there" -chỉ tay xuống cuối hàngÔng đại gia: " Làm tôi trước đi, tôi đang vội"Cô làm thủ tục: "Vội thì anh cũng làm ơn xếp hàng ạ, vì máy bay cũng khôg thể cất cánh sớm hơn được ạ"Ông đại gia: "mẹ kiếp, lắm chuyện, hạnh với chả họe."Chồng mình : "Such low education!" - sau khi đã được mình dịch lại cho nghe.
K đúng nha bạn. Tùy tgian bạn để cho bamhs nguội trc khi đóng gói mà thời hạn bánh sẽ khác nhau. Bạn để bánh bên ngoài 24h trc khi đóng gói sẽ giữ đc gần 1 tháng. Cái này mình đi học làm bánh mà biết được.
Quen Tây thì chấp nhận bị ngta xì xào. Trưóc giờ vậy rồi, còn chuyện dân nó coi thường ng Việt thì nghĩ lại đi, căn nguyên k phải do nhìu ng Việt qua nước ngoài để lại "tiếng tốt" quá nên mới thành cớ sự. Chưa nói đến Tây, ngay cả Malay, Sing, Nhật... Châu Á cả đấy, da vàng cả đấy, em cứ qua đó mà xem cách nó đối xử với ng VN. Nói thẳng là nhục như chó á, nên đừng đổ tội cho Tây em nhé. Còn vụ các chị em tung hô ck Tây tuyệt vời này nọ, sống như bà hoàng nọ kia thì cũng...tùy. Hai con ng khác nhau, tập tục khác nhau, văn hóa khác nhau thì xung đột là chắc chắn có, chưa kể ngôn ngữ khác nhau nên hai ng có thể hòa hợp đc thì tình yêu đó phải rất lớn lao. Chứ chỉ vì tiền hay quốc tịch này kia thì chỉ đc tgian thôi hà. Thiệt tình mà nói, sống ở VN mà có ck Tây thì sướng có, soi mói có. Dắt ck đi đâu cũng đc ưu tiên hơn, cái gì cũng nhanh hơn so với đi 1 mình vì tâm lý hiếu khách của nhìu nơi, nhưng cũng nhìu nơi coi thường ng pn ra mặt. Căn bản thì mình bỏ tiền ra sd dvu mà, chỗ nào tốt thì lui tới, k thì bỏ qua, chi mà sn nhìu cho mỏi cổ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Dee
Hihi, bạn này nc dễ thương mà vui ghê. Hên là xã mình mê món Việt k mình chết mất vì mình hơi bị cuồng món Việt. Bữa ck mua cho hũ goat cheese ăn thử, ói tới mật xanh luôn @@
Thật ra có nói thì 1 ng k có não hay não k có nếp nhăn như bạn cũng sẽ k hiểu. Nhưng thôi phí công nói 1 lần vậy.
1/ ông lão tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn TỰ LAO ĐỘNG để kím sống, nuôi sống bản thân thì tôi tin rằng ông sẽ có tự trọng để KHÔNG NHẬN TIỀN BỐ THÍ từ người khác. T từng gặp tình huống này. Tôi k biết dò vé số nên thường k mua mà chỉ gởi tiền. cho đến một hôm, một bà lão ngồi trên xe lăn nói với t "bà k xin, bà chỉ bán vé số" đã làm thay đổi suy nghĩ của t. Và t tôn trọng họ bằng cách mua vé số dù số lầm dò chắc gần như tiến về 0.
T nghĩ bạn k hiểu đạo lý này nên tự hỏi chắc bạn chưa từng có lòng tự trọng.
2/ đừng nói ông lão làm "ô nhiễm môi trường quán". Bạn hãy nghĩ, nếu chủ quán làm ngược lại. Nhiư bạn nào có nói, mời ông lão ra góc riêng hoặc k lấy tiền của người kể câu chuyện này thì hnay k có cái top chửi rủa và tẩy chay cái quán đó. Bạn nói ng kể chuyện đã làm mất doanh thu của chủ 2 quán thì nói thật, bạn là người KHÔNG CÓ TẦM NHÌN VÀ ÉO BIẾT GÌ VỀ KINH TẾ. Việc bà chủ quán mời ông lão ngồi ăn cơm k những k làm ô nhiễm cái quán mà nó còn là tiếng thơm dài dài cho quán. Có lẽ quán sẽ k " nổi tiếng" như bây jờ nhưng ít ra k ai tẩy chay cái quán đó (t cũng đã tẩy chay và địa chỉ quán đã nằm trong black list của tôi).
3/ bạn kêu bạn thắng cái bạn có nick dễ thương "DMlysudoi"???? Hahaha, ấu trĩ cho môtn suy nghĩ sân si. Ở đây là nêu quan điểm, và quan điểm của mỗi ng k có "đúng sai hơn thua". Nó chỉ đúng hay sai cho chính ng đó mà thôi. Bạn thắng cái gì ở đây? Lý sự của bạn là lý sự cùn, bạn đưa số liệu gì ra chứng minh, định luật kinh tế nào??? Nói thật bạn cứ lẩn quẩn vòng vo với cái ý kiến "cùn" của bạn. Nói ngang chắc bạn có họ hàng với nhà cua chứ kêu cãi lý thì tôi nhận thấy bạn hoàn toàn k có một kiến thức gì về kinh tế lẫn nhân sinh.
4/ làm từ thiện mà đúng tổ chức, dùng lý trí để làm thì t nói thiệt bạn dẹp mẹ nó đi cho đỡ nhụt. Bạn có chắc qua tổ chức người nghèo sẽ đc nhận? Ông bà ta có câu " một miếng khi đói bằng một gói khi no", bạn có "từng" biết qua câu đó. Giúp người là giúp bữa cơm manh áo "tại chỗ" "ngay lúc" mình chạm phải ng đó chứ k phải bạn thấy một ng chết đói ngoài đường, bạn đợi chạy về nhà, lên tìm anh ggl để search tổ chức từ thiện và chạy ra siêu thị mua mì gói để gởi cho ng đang đói trên đường kia. Đợi nhận gói mì của bạn chắc ngta đã mồ xanh cỏ mất rồi.
Nói chung phân tích tí xíu cho bạn mở cái đầu chứa bã đậu của bạn ra mà ngẫm, chứ để t nói lý thì bạn treo cổ mắc công t mang tội.
Thân.
1. Haiz, còn nhớ hồi còn là sanh dzien, đi bus xuống thác Giang Điền chơi, chuyến xe hơi đông nên ng ngồi thì ít mà đứng thì nhìu. Nhóm mình lên từ chợ Bến Thành nên được ngồi toàn bộ. Đi một đoạn thì có một bà cụ bán vé số lên, mình lật đật đứng phắt dậy nhường ghế và quangooif ké với bạn thì chị bán vé dòm mình như ng ngoài hành tinh. Mình hỏi thì chị bảo "chị đi tuyến này lâu rồi mà chưa thấy ai nhường ghế như em". "Nhưng có quy định mà chị?". "Quy định thôi chứ ai làm đâu em...."
2. Đợt đi Malay cũng với nhóm bạn, suốt chuyến đi đã bực vì ngta coi thường mình kinh khủng dù mình chả làm gì. Tới hồi lên máy bay thì còn lồng lộn hơn. Số là để tiết kiệm nên mình chả bỏ phí đặt chỗ mà dựa vô mấy chỗ trống free được gợi ý, chia ra 2 bạn ngồi gần nhau thôi chứ k cần tụm 1 bầy. Lúc lên mấy bay có mấy chị mắt xanh mỏ đỏ ngồi phịch vô chỗ của bọn mình. Bọn mình cũng nói nhưng giả điếc, nhờ tiếp viên nói cũng giả điếc nốt nên thôi, kệ, chả chấp ng vô văn hóa.
3. Trong chuyến ra đảo PQ với ông xã thì hai vc mình ngồi gần 1 cậu không biết thanh niên bao nhiêu tuổi nhưng đth thề không tắt (sợ tắt nó chết ấy) và trong suốt chuyến thì nghe đth ngót nghét cũng cả chục lần (chặng bay có 30p). Và nhất là lúc máy bay cất cánh và hạ cánh thì thôi, khỏi nói luôn. Tiếp viên nhắc đi nhắc lại để đảm bảo an toàn thì tắt hết các thiết bị điện tử, thu phát sóng mà thanh niên ấy cứ bình thản nghe đth như không. Chồng mình chỉ lắc đầu hỏi " cậu ta không hiểu tiếng Việt lẫn tiếng Anh à?" làm mình cũng ngượng giùm.... Còn việc các lão ấu la khóc nói chuyện rôm rả rồi chen lần thì thôi, tội chồng chỉ sợ vợ ngã nên giang tay che che đỡ đỡ...