Nếu ai nói iu mẹ chồng như mẹ đẻ là nói dối, nếu ai nói iu con dâu như con gái sẽ không pải là nói thật. Mình cũng sinh bé xong hơn 3 tháng là mình đi làm. Tuy ăn ở chung nhưng về kinh tế mình cũng độc lập với bố mẹ chồng.Mẹ chồng cậy có lương hưu cũng ko nhờ vả gì vợ chồng mình nên đc thể bà cũng bảo thủ ra mặt. Tuy là ko nói ra miệng nhưng mình biết trong thâm tâm bà, bà cũng ko coi trọng mình và gđ nhà mình lắm. Làm dâu hơn 1 năm nay nhưng bà chưa bao giờ về nhà mình chơi( trừ 1 lần đến xin cưới). Chưa 1 lần gọi điện hỏi thăm ông bà thông gia nhân ngày lễ tết. Tết cũng ko giục bọn mình về nhà chúc tết ông bà. Coi như ko có bố mẹ mình vậy. gđ nhà mình cũng giận lắm nhưng thương con thương cháu bà ngoại thi thoảng vẫn đến thăm cháu. Mình đi làm cả ngày mệt mỏi. đêm về con quấy khó ngủ, nhưng giường như ko có ai đồng cảm với mình cả. Sống trong ngôi nhà tưởng chừng hạnh phúc nhưng mình không thấy hạnh phúc 1 tí nào. Cảm giác áp lực vô cùng, ko giận lắm đâu nhưng tủi lắm lắm cơ. Ngày trước mình tưởng mẹ chồng mình hiền lành ít nói, nhưng khi về sống rồi mới đc nghe hàng xóm nói lại. MÌnh thấy sốc quá. Bà hay cáu gắt và nói những lời nói thô tục với bố chồng mình. mình ko tin vào điều đó. nhưng thời gian nghỉ đẻ ở nhà mình đẫ dần dần hiểu ra thực tế ấy. mẹ mình ko đôn hậu như mình đã từng tưởng. Bà ích kỷ, hay ghen tị với những ai hơn bà và con trai bà. Đôi khi mình thấy tự ái vì mình sống cứ như người ở trọ vậy. Mình luôn bị bà kiểm soát mọi thứ. trời ơi. Mình chưa bao giwof nghĩ sẽ ghét mẹ chồng nhưng cứ nghĩ mình lại ko iu mẹ chồng mình đc. giờ có con rồi, mình chỉ cố gắng sống tốt để chăm con thôi. Không còn sức đâu mà nghĩ đc nhìu nữa. Đôi khi thấy thất vọng về gđ chồng lắm, nhưng mọi người cứ khuyên mình nên kệ đi mà sống. vậy nên mình kệ và chỉ tự sự mọi thứ với cuốn nhật ký của mình. Không biết 1 ngày nào đó chồng mình đọc đc nó có hiểu không, hay hắn lại nghĩ mình ko coi trọng nhà chồng? mình giấu nó kỹ mà, có thể viết hết quyển ấy mình sẽ đem đốt nó đi. để ông trời hiểu đc những lòng những người " bất lực" như bọn mình. Kiếp làm dâu. mỗi nhà mỗi cảnh/:((
Giờ nam hay nữ, ai cũng sống thực tế như vậy cả bạn ah. Ai hơi đâu đi yêu nhà nghèo làm gì. Yêu các cô ấy mệt lắm. Phải nai lưng làm cho cả nhà vợ thì toi
cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng em, khổ nỗi chồng em nói nhiều lần rồi mà mẹ chồng em cứ như chẳng quan tâm, em cũng nhiều khi bóng gió về chuyện nợ nần của 2 vợ chồng cho bà hiểu nhưng bà không quan tâm. Em điện thoại tâm sự với bà buổi sáng thì buổi chiều lại điện vào than vãn chuyện đất đai. Ông bà không thích anh chị cả nên muốn đẩy 2 người ra ở riêng càng nhanh càng tốt, ông bà làm nông không có tiền nên cứ đùn đẩy cho chồng em. Đợt Tết vừa rồi vợ chồng em về, bà không sắm sửa 1 cái gì hết mà đợi vợ chồng em về sắm trong khi anh chị cả thì ở đó, vợ chồng em về phải sắm từ cái móc áo, gói mì tôm cho đến bánh mứt, thậm chí còn phải đi trả nợ cho vợ chồng ông anh cả tiền mua chịu hàng hóa nhu yếu phẩm hàng ngày. Mẹ chồng em thấy vợ chồng em tiêu tiền sắm sửa cho ông bà thì mừng lắm, bà còn xúi đứa cháu con anh thứ 3 vào đòi em mua quần áo đẹp cho, còn ông thì hỏi " thế mày không cho tiền anh chị mày à". Tết về ngoài đó người ta tới tận nhà đòi nợ chồng em, không phải 1 người mà tới 3,4 người, ấy thế mà bố mẹ chồng em coi như không biết. Trước khi cưới chồng em thường xuyên gửi tiền về cho ông bà sắm tủ lạnh, trả nợ tiền cám bã, làm lại cái sân hay ốm đau thế nhưng Tết về vẫn chẳng thấy tủ lạnh đâu, làm sân thì mùng 1 Tết người ta vào chơi rồi nhắc khéo, chồng em phải rút tiền ra trả để cho yên chuyện, cám bã thì bây giờ vẫn than là thiếu nợ. Em cũng bó tay với cách suy nghĩ của bố mẹ chồng em. Chồng em bảo chắc ông bà nghĩ mình ở trong này cướp được tiền, còn ở ngoài đó không cướp được. Thấy chồng bảo vậy mà thương ghê, có lẽ chồng em khổ tâm vì gia đình nhiều lắm nhưng không nói ra.
Mình đã từng phải sống trong cảnh như bạn, chỉ khác nỗi là chồng vẫn về nhà vào chủ nhật hàng tuần. Lấy chồng mình làm ở thành phố, đến khi sinh mới về nhà chồng. Ở nhà chồng có 6 tháng mà phát sinh đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Giả sử khi mình chưa sinh con thì ko nói làm gì, nhưng đây là khi mình nuôi con nhỏ, nhà chồng đã chả giúp gì được lại còn bịa chuyện đặt điều. Con mình sinh thiếu tháng, cũng khó chứ ko dễ gì? Mẹ chồng và chồng yêu cầu mình bế con cho nó ngủ chứ ko cho đặt (vì cháu thường xuyên giật mình). Sau rồi con quen hơi, cứ phải bế mới ngủ, ko thì nhất quyết ko ngủ. Khi con thức cũng chả mấy khi ông bà chơi hay trông cháu cho mình, mà ocn nhỏ thì bạn bt rồi đấy, con ngủ từ 8h sáng đến 6h tối. Cũng chính vì nguyên nhân này nên nhà chồng ghét mình ra mặt, đi buôn dưa lê với hết người nọ đến người kia, mà ko ngại mình nghe thấy răng mình lười biếng, ỉ lại ko thèm động chận động tay việc gì. Không những mẹ chồng mà các chị chồng cũng vậy (xin nói thêm là nhà chồng có 2 chị chồng, nhưng các chị lấy chồng nhưng vẫn ở đó luôn). Mẹ chồng luôn mồm nói con mày mày bế. Ngay từ khi chồng và mẹ chồng đề nghị mình bế con ngủ mình đã ko đồng ý, và thái độ khó chịu ra mặt của mẹ chồng cũng từ đó mà phát sinh... rồi rất rất nhiều lần mình đã tìm cách đặt con nhưng ko thành, con thà chơi chứ ko chịu ngủ 1 mình, hoặc có ngủ trên tay mẹ nhưng cứ đặt xuống là dậy. May thay đến khi con được 4,5 tháng thì mình đặt con thành công, nhưng giấc ngủ của con ko dài, con chỉ ngủ nửa tiếng là dậy. Thời gian con ngủ mình cũng tranh thủ làm đủ việc có thể. Đến khi con dậy mình lại phải bế con. Mc, chị chồng đã nhiều lần nói với chồng mình là mình thế nọ thế kia, mình cũng đã nói với chồng mình là có ai trông con hộ đâu, rồi ai bày ra chuyện bế con như thế, nếu mọi người nói sao ko nói thẳng mà phải nọ kia, ,....nhưng mình ko có được người chồng cảm thông với vợ, mà chồng luôn chỉ bt đứng về phía mẹ chồng. Vợ nói gì ko bao giờ tin nhưng mẹ nói gì thì cũng cho là đúng. Mà mc mình cũng 2 mặt lắm, lúc chồng mình về thì ra vẻ tử tế với con dâu lắm, nhưng khi ko có thì coi chẳng ra gì cả. KHi con mình ăn dặm, bà ko cho mình ra chợ, cũng ko bao giờ mua đồ ăn cho con mình, chỉ khi nào cháu ngoại ăn thừa đồ ăn mới bảo mình lấy nấu cho con. Mình tủi lắm nói chồng nhưng c ko ý kiến. Đỉnh điểm của mâu thuẫn khi con mình 6 tháng, trong bữa ăn tối, ông nội trông cháu cho mình ăn cơm (bà ko thích cho ông bế cháu) bà nói mình có con nhỏ thì ăn nhanh mà bế nó, mình ứa nước mắt nên chan canh rau và vội rồi bế con. Mình bế con về phòng, ko bt chị chồng nói gì mà bà sang tận phòng bà chửi, bà lôi tất cả mọi chuyện bà để ý từ khi mình về nhà c=sinh con (trước bà chỉ nói với chồng mình), giờ bà góp gió thành bão để chửi. Mình bảo bà là con bt tất cả những gì mẹ để ý vì con cũng là người tinh ý chứ ko phải không, bao nhiêu lần mẹ chửi con, cả chửi đổng lẫn chửi thẳng con ko nói gì, rồi mình nói hết suy nghĩ của mình...Thế là bà lu loa, bà ra ngoài hiên bà chửi, bà nói mẹ chồng nói 1 con dâu cãi 10... rồi chửi mình là "dân đầu đường xó chợ", "ngu ko bằng con chó"....Mình về gọi điện cho chồng nói mình sẽ bế con lên thành phố đi làm lại và tự mình nuôi con. Xin nói thêm là cty mình làm ko có đóng bảo hiểm, nên khi mình nghỉ sinh ko có trợ cấp gì, bà luôn cho mình ăn bám, đã có lần chị chồng buôn chuyện này và mình nằm trong phòng nghe thấy. Nhục lắm mà ko bt làm sao. Sau đó 1 tuần mình bế con đi. Khi đi mình chào bà ko nói gì. Khi lên thành phố thì mẹ mình vào trông cháu (nhà ngoài mình ngoài bắc, còn mình lấy chồng trong nam). từ khi cưới nhà chồng đã coi thường nhà mình, nhà mình vào cưới con mà cũng chỉ chào hỏi xã giao chứ ko đoái hoài gì. Kể cả khi mẹ mình vào trôgn cháu cũng ko được 1 câu hỏi thăm hay mời về chơi. Nhà chồng đã vậy, chồng cũng ko được 1 lời, tất cả c đổ hết tội vạ cho mình. Sau đó, nhà chồng cũng ko hỏi thăm cháu lấy 1 câu. Cũng chính chuyện này mà vc mình cũng căng thẳng, mình đã đề nghị ly hôn nhưng c ko đồng ý và đề nghị mình đóng kịch trước mặt mọi ng, được nhiên mình ko chấp nhận... Bà còn bóng gió con mình có pahir cháu bà ko và còn ko ngại hỏi chồng mình nó có phải cháu bà ko? Nghe mà chua xót.Giờ mình chả khác nào người mẹ đơn thân. Mình cũng ko muốn cho con về đó nữa.Sau những chuyện như vậy chồng mình gửi cho mình 1 bức thư khá dài nói mình ko ra gì và ra mặt bênh vực mc, chị chồng. Sau khi đọc bức thư đó mình cũng cám ơn vì bức thư đã giúp mình hiểu thêm về bản chất con người thật của chồng và nhà chồng, nó giúp mình có thêm động lực để dứt khoát ra đi.Qua câu chuyện của mình mình nghĩ bạn sẽ có 1 quyết định sáng suốt.
Quả thật mấy hôm nay mình lại có thú đọc truyện tiếng Anh online, mình lục lại toàn bộ Manga mình yêu thích để đọc lại, trong đó có bộ Candy này. Đọc xong thì day dứt mất mấy tuần và ko can tâm với kết quả và quyết tâm đi tìm bằng đc kết thúc câu chuyện ra sao và vô tình cũng vào candyterry.com như mẹ shiluo. Chẹp, vẫn tức vì bà tác giả ngoan cố ko chịu nói Anohito là ai, nhưng mà cũng đủ thỏa cơn khát của mình.Mình cũng muốn Candy Tery hơn. Dù Albert tốt nhưng nếu Terry ko lấy Candy thì tội anh ta quá, vì xem ra anh ta ko phải người dễ yêu, và đã yêu thì ko dễ quên, còn Albert thì chắc sẽ lấy cô nào đó có cá tính gần giống Candy vì suy cho cùng albert và Candy là bố con nuôi nên ko thể nào lấy nhau đc (dù anh chàng rất thích Candy)Mẹ shiluo có bản dịch tiếng Anh hoàn chinh của bộ CCFS thì cho mình xin vào hoanghai4684@gmail.com với. Mình cũng mới mò ra ở có một blogspot tiếng Việt của bộ này, dịch cũng sát với tiếng Anh (ko bíet có phải của mẹ shiluo ko). Mẹ nào quan tâm tí mình share link cho.
Tình cờ thấy được topic "kêu cứu" của bạn, tôi tò mò vào xem vì vấn đề bạn kêu cứu là "nên giữ hay bỏ con", chưa biết thực hư câu chuyện của bạn thế nào nhưng tôi muốn vào khuyên bạn nên giữ lại đứa con vì "làm mẹ là một thiên chức tuyệt vời và em bé nào cũng là một thiên thần rất đáng yêu".
Thế nhưng theo dõi từ đầu chí cuối topic, đọc hết các vấn đề của bạn kể cả những "gạch đá" của bạn, qua đây tôi có một vài lời cho bạn như sau, hi vọng bạn còn theo dõi topic này và đọc được:
- Về anh chàng người mà bạn cho là "tình yêu đích thực" kia: bạn nhận những lời khuyên là anh ta không đáng tin cậy là đúng. Bạn thật ngốc! Bạn nên tỉnh ra đi vì anh ta đang muốn "phủi" bạn đấy. Bạn không còn giá trị gì trong mắt anh ta đâu.
- Về em bé: Bạn nhận những lời đáng trách, đáng giận của mọi người mà bạn cho là "cay nghiệt với hoàn cảnh của bạn" tôi nghĩ rất đúng. Theo tôi hiểu mặc dù bạn không nói thẳng ra thì tôi cũng đồng tình với 1 số ý kiến cho rằng em bé là 1 phần kế hoạch "lôi kéo, cướp chồng" của bạn chứ không thể tin bạn ngây thơ, tính sai ngày rụng trứng lúc "sung sướng" được, thời buổi giờ phụ nữ chúng ta hoàn toàn chủ động trong chuyện "kế hoạch" nếu ta chủ động "OK". Vấn đề này tôi nghĩ bạn "sành sõi" hơn hết chứ. Bạn giải thích với mọi người vì "sợ con bạn sinh ra không thể không có bố" nên đã bỏ thai (thai ít tuần thì dùng thuốc cũng dễ bỏ được nên không cần nạo phức tạp), nếu đã không "sung sướng" với bố nó trước đó sao có nó, chẳng qua là bố trên giấy tờ hợp pháp mà thôi, chẳng qua bạn sợ một lần nữa mang tiếng "chửa hoang" vì bạn đã "chửa hoang" 1 lần rồi (?) cái câu "lại làm mẹ đơn thân lần nữa" tôi có hiểu sai về bạn không? hay bạn thuộc 1 trường hợp khác là bạn đã "dang dở 1 lần đò" (từng ly hôn) nên giờ lại cần 1 danh phận vợ chính thức chứ không muốn là "mẹ đơn thân".
- Về người vợ tội nghiệp đang chạy chữa vô sinh của chàng "tình yêu đích thực": Bạn nhận những "gạch đá nặng nề" là hoàn toàn đúng. Đọc câu chuyện và những than thở của bạn, tôi chẳng những không thể thông cảm, đồng cảm với bạn mà còn thấy rất (xin lỗi) khinh bạn. Bạn đúng là kẻ tội đồ đang giựt chồng người khác, cướp đi hạnh phúc của người khác, hạng người này xã hội dù hiện đại đến đâu cũng không thể chấp nhận được. Tôi thấy tội nghiệp cho chị vợ đáng thương kia hơn là hoàn cảnh của bạn.
Cuối cùng là tóm lại, tôi cũng "gấp gấp" khuyên bạn nên ngừng nhớ nhung về "người mà bạn muốn là chồng tương lai" đó nữa, bạn đang hành động như 1 kẻ sắp "chết đuối cố vùng vẫy ngoi lên mặt nước để tự cứu vớt mình" khi bạn cứ cố nhắn tin, liên lạc cho anh ta. Cũng may là anh ta cũng lịch sự cho bạn biết chuyện là anh ta đang suy nghĩ nên "giải quyết" với bạn như thế nào đấy chứ không phải sắp xếp chuẩn bị bỏ vợ đâu.
Còn em bé, thật đáng tiếc bạn đã chối từ quyền được sống của bé, đứa bé không có tội gì cả, tội lỗi chỉ ở người lớn thôi. Phụ nữ chúng ta khi mang thai có thể quyết định chuyện này vì hoàn cảnh đưa đẩy nhưng theo tôi, đó là 1 tội ác chứ không phải "quyền" của chúng ta. Bạn hãy cầu siêu cho em bé chư bạn đã nói và "làm mẹ đơn thân" cho thật tốt, có trách nhiệm với đứa con trước đi. Hơn là kiếm tìm 1 người bố cho con nhưng lại phải phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.
"Làm mẹ đơn thân" giờ không phải là hiếm, xã hội vẫn chấp nhận những bà mẹ này nếu người phụ nữ đó độc lập, tự chủ được trong cuộc sống, có thể tự nuôi con khôn lớn, ngoan ngoãn và trên hết nhân cách người phụ nữ đó tốt, sống có trách nhiệm, đạo đức tốt thì vẫn được xã hội tôn trọng và thông cảm cho hoàn cảnh.
Một vài lời cho bạn như vậy. Thân ái.
Bạn ơi, mình cảm ơn bạn vì mình rất thông cảm với bạn, mình hiểu hoàn cảnh của bạn lắm vì chị em bạn dâu nhà mình rất giống bạn. Về ở với mẹ chồng mới biết bà ghê gớm, về nhà làm dâu mới được nghe hàng xóm nói, họ không đâu tự dưng dựng chuyện với mình, mình sống với mẹ chồng dần dần cũng thấy họ nói đúng, "cảnh báo" đúng. Nhưng phận làm dâu, mình phải nhẫn nhịn chỉ vì còn yêu chồng, yêu gia đình nhỏ của mình mà thôi.
Chào bạn!
Bạn nói dễ dàng như vậy thì tôi khuyên bạn nên ngừng và không nên suy nghĩ như vậy. Dựa vào đâu mà bạn mạnh miệng tuyên bố "giờ ai cũng sống thực tế như vậy": thực sự sống thực tế là phải sống như thế nào, có phải kiểu khi quen 1 người khác giới mà đã "lo xa" chuyện lấy phải vợ/chồng nghèo thì cuộc đời sẽ đầy gánh nặng như bạn nghĩ phải không. Đúng là thời buổi giờ mà nói "1 túp lều tranh 2 trái tim vàng" thì chỉ là nói nghe cho vui thôi nhưng đừng quá sống thực dụng và tính toán như vậy. Khi yêu bạn nên tìm hiểu bạn đời tương lai có hòa hợp hay không, nhân phẩm người đó như thế nào, dĩ nhiên cũng phải tìm hiểu gia cảnh người ta để sau này nhập gia tùy tục, và còn nhiều điều nữa. Về bản thân, bạn trẻ nên có gắng học hỏi, hoàn thiện mình về chuyên môn lẫn nhân cách để trưởng thành, cùng bạn đời gánh vác sóng gió trong cuộc sống chứ chẳng ai phải là chổ dựa của ai.
Bạn trước giờ vào đây đôi co với các mẹ, các chị và qua những phát biểu như này tôi thấy bạn trẻ con quá, cách bạn nói chuyện, xin lỗi, đôi khi tôi thấy bạn giống như "chú gà trống choai cố tập gáy mà chưa tới". Tôi đoán bạn là 1 thanh niên trẻ, có chút háu thắng, nhưng không nên háu thắng với chị em phụ nữ, tôi thấy xấu hổ dùm bạn đấy. Có 1 anh cũng đồng giới với bạn mà người ta còn không chấp nhận được những suy nghĩ của bạn thì bạn nên cảm thấy xấu hổ, xem lại tư cách của bạn.
Một người chê bạn, bạn có thể bỏ qua nhưng nhiều người đều chê bạn, bạn nên xem lại mình.
Thật sự thông cảm với bạn @violet1606, đúng là "Lấy chồng, lấy cả giang sơn nhà chồng". Bạn ngẫm câu này có đúng không? Mình cũng đang trong tình cảnh giống bạn đấy, nhưng không đến nỗi làm phiền nhiều như bạn nhưng mình cũng stress lắm. Ở đâu cũng vậy, trong Nam ngoài Bắc thì cũng phải "vật lộn kiếm cơm" chứ có phải hái tiền trên cây dễ dàng đâu mà nhiều người không hiểu hay không muốn hiểu cho mình.
Bé gái - con đầu.
Giờ sinh: 4g10ph Sáng.
Ngày sinh: 30/09/2012. Âm lịch: 15/8 (Trung thu).
Năm sinh: 2012 (Nhâm Thìn)
Mẹ mạng Kim (1985-Ất Sửu). Bố mạng Thủy(1983-Quý Hợi).
Dự sanh con thứ 2 (chưa biết trai hay gái) là tháng 3/2014.
Nói chung mình đang buồn lắm, suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo, cảm thấy cuộc sống rất mù mờ, chưa phải là bế tắc nhưng nó cứ sao sao ấy, các chị, các mẹ có thể giúp mình một vài lời khuyên được không. Là dân kĩ thuật nên văn phong mình còn hạn chế, muốn tâm sự nhiều lắm nhưng mình khó diễn đạt cho trọn vẹn, các mẹ đọc thông cảm cho mình.
Chào bạn Vân! Đọc câu chuyện của chủ top và câu chuyện của bạn mình cảm thấy rất thông cảm cho hai bạn. Bạn Vân giải quyết chuyện gia đình như vậy mình thấy rất khâm phục bạn, bạn đã đấu tranh cho cuộc sống của mình. Mình chúc bạn sẽ có được hạnh phúc sau này, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là sự thanh thản trong tâm hồn, trong cuộc sống mà nhiều người muốn có cũng không được.
Hay nhỉ, đi lấy chồng mà cứ thích về nhà để ở. Vậy thôi đừng lấy chồng cho xong. Em nghĩ chị nên bỏ luôn chồng đi chị ạ, lúc đó muốn ở đâu cũng được!
Bạn này lấy chồng chưa nhỉ? Nghe cách bạn nói thì mình đoán bạn chưa phải "đụng chạm" gì rồi. Muốn thông cảm với chị chủ top trên đây thì bạn lập gia đình thì sẽ hiểu tại sao bạn ấy phải đưa vấn đề của mình lên đây nhờ chị em tư vấn giúp.
Mẹ nào có kinh nghiệm về biếng ăn của trẻ tư vấn giúp tụi mình với.
Bạn vui lòng gửi cho mình blogspot tiếng Việt được không, mình rất quan tâm. Cám ơn bạn. Địa chỉ mail của mình là: ngoc_thuan_8286@yahoo.ca