@DNA & mẹ Bummy: Mỗi người có mỗi kiểu tiết kiệm mà. Miễn sao có hiệu quả là được. Có chồng hỗ trợ thế là sướng rồi.
Chị DNA đã đọc chỗ này của chị Yu viết chưa?Khi chị nhận lương trong tài khoản, chị nên ngắt ngọn luôn theo mục đích và nhu cầu càn tiết kiêm
Ở công ty, có ngày mình có rất nhiều thời gian rỗi nên muốn làm một cái gì đó tận dụng thời gian này và kiếm thêm tiền. Không biết mấy việc nhập dữ liệu này có đáng tin cậy không?
Có mẹ nào đã làm và kiếm được tiền thì cho mình biết với nhé. Mình cảm ơn.
Mình 3 đứa con lận mà. Nếu mà chồng không hổ trợ chắc con chết đói mất. Thực ra trước đây mình bận con cái nên chưa có thời gian làm thêm gì cả.
Thấy các mẹ trong nhà mình giỏi quá.
Mẹ Yu chồng không hổ trợ nhiều, lương chừng đó mà để giành được nhiều như vậy chứng tỏ mẹ Yu làm thêm được rất nhiều.
Mình giờ đang luẩn quẩn tính toán mà chưa tìm được lối ra .
Cảm ơn hoanguyen. Mình có đọc bài của bạn Yu. Đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhưng mình thấy cái việc chia bì ra nó rắc rối quá, với mình chắc mình sẽ lấy loạn xạ lên mất. Với cách chi tiêu như mình bây giờ thì cũng tạm được. Vì mình cũng tiết kiệm. Nhưng cũng có đôi lúc tiêu quá tay vào một khoản nào đó.
Việc tiết kiệm coi như đã tính được rồi. Từ nay mình sẽ để dành lương của mình không đụng đến. Chỉ chi tiêu ở tk mà chồng chuyển cho đến chừng nào thiếu quá thì mới rút bên lương của mình ra thôi.
Giờ phải nghĩ cách để kiếm thêm tiền. Vụ này mình loay hoay cả 2 năm nay rồi mà vẫn chưa có hướng ra. Mình không biết nên làm gì để tăng thu nhập cả. Không hiểu may vá thì kiếm thêm tháng được bao nhiêu. Mình biết ráp đồ rồi, nhưng ráp hơi chậm.Mấy năm nay cũng tự may đồ cho mấy mẹ con mặc. Đang định đầu tư đi học cắt vào mổi cuối tuần để có thể tự đo và cắt được. Như vậy thì có thể lở mất việc ở công ty mình có thể có nghề tay trái để kiếm sống lo cho các con. Nghĩ mà lại chưa làm được. Vô đây học hỏi các mẹ để lấy thêm tin thần mới được.
Bậy giờ thì mọi thứ khác đi chút. Mình yêu cầu chồng hàng tháng phải chuyển một khoản cố định vào tài khoản của mình để mình tính toán chi tiêu cho gia đình. Chồng nói sẽ chuyển 30 tri nhưng bây giờ công việc của chồng đang gặp khó khăn nên chắc chắn là không thể chuyển được số tiền đó cho mình rồi.
Tiền chắc chắn sẽ ít đi và mình đang muốn tiết kiệm một khoản để lo phòng thân cho mấy mẹ con. Vì vậy mình mới vô nghiên cứu và gặp nhà mình. Như mình đã nói ở trên là lương trả vô ngân hàng nên mình cứ rút dần ra chi tiêu thôi. Đến cuối năm dư ra bao nhiêu thì mình làm sổ tiết kiệm. Vì mang về nhà hết cứ sợ mất vì nhà có gv. Còn bây giờ nghe các mẹ nói về các phong bì thì mình không hiểu lắm. Các mẹ giúp mình nhé.
Các mẹ cho mình hỏi là các mẹ nói tiền bỏ vô các bì cho các khoản cố định là như thế nào? Các mẹ rút hết tiền về khi nhận được lương rồi chia vào các bì và hàng tháng cứ chi tiêu theo các bì đó, cuối tháng bì nào còn dư thì lại bỏ vô bì tích lũy, chừng nào được một khoản kha khá thì mang gửi ngân hàng. Có phải như thế không ạ? Thế thì loạn đầu và nhầm phong bì mất. Mình hiểu thế có đúng không?
Cảm ơn các mẹ.
Cô kia mới vừa li hôn chồng chừng 1 năm (khi li hôn thì anh chồng cứ nói là vì cô ta ngoại tình với chồng mình, còn cô ấy 1 mực khẳng định là cô ta một lòng vì chồng vì con và không bao giờ có chuyện đó) Có thể vì như thế nên bây giờ hai người đang lén lút thôi chứ chưa dám công khai. Nếu như chồng cũ của cô ấy không tình cờ đến thăm con và gặp chồng mình ở nhà cô kia, và nếu con anh ấy không kể với anh ấy là chồng mình chở 3 mẹ con nhà đó đi chơi thì mình chắc cũng chưa biết điều này. Bây giờ cô ấy và chồng cũ đang hận nhau lắm, họ coi nhau như kẻ thù, nên cô ấy cần đồng minh là chồng mình để có chổ mà nói xấu chồng cũ. Bây giờ cô ấy đang dành quyền nuôi hai con và nếu cô ấy công khai với người đàn ông khác thì anh chồng cũ có thể sẽ giành quyền nuôi con. Vì vậy khi biết mình biết chuyện chồng mình luôn năn nỉ mình đừng làm gì cô ấy. Vì sợ đây là cái cớ để anh kia kiện tòa dành lại con. Vì lý do này nên mình nghĩ là chồng mình chưa chắc đã vì con mà chưa muốn li hôn. Mà có thể anh ta ích kỷ, chưa muốn mất tất cả. Một thời gian nửa các con mình lớn hơn tự đi học được và chuyện li hôn, giành quyền nuôi con của cô kia ổn ổn hơn thì có thể hai người họ sẽ công khai. Và chắc là ông sẽ bỏ mẹ con mình để lấy cô kia. Đàn ông khi đã tham thì tham lắm.
Một cái khó cho hai người đó bây giờ nửa là cô kia còn nuôi hai con một bé 8 tuổi, 1 bé 4 tuổi. Các con mình cũng 6 và 9 tuổi và có bé không được khỏe mạnh bình thường và mình đã nói với chồng là nếu li hôn mình chỉ chăm sóc 1 bé không khỏe thôi còn hai con còn lại sẽ để chồng chăm sóc. Có thể chồng đã nói với cô ta về điều này và cô ấy còn tính toán vì sợ phải nuôi con mình, cộng với con của cô ấy thì sẽ vất vã. Có thể cô ấy sẽ thuê người chăm sóc chúng nhưng về kinh tế thì chồng mình sẽ không đủ sức để lo cho cả hai gia đình.
Ai cũng nói mình là 1 bà mẹ vĩ đại vì một mình tự làm hết công việc nhà , vừa đi làm, vừa chăm lo cho cả 3 đứa con, đưa đón đi học. Chồng mình cũng biết là mình chăm sóc các con rất vất vã. Và anh biết không ai có thể lo cho các con tốt bằng mẹ nó.
Nhưng chỉ một thời gian nửa thôi các con lớn lên, mọi việc đưa rước đi học này kia sẽ đở hơn thì có thể chồng mình sẽ bỏ 4 mẹ con mình mà đi sớm về tối luôn cũng nên. Bây giờ thì tối vẩn về nhà với các con. Chưa có ở lại nhà cô kia.
Vì vậy chắc chắn là nếu mình có chịu đựng thì cũng không lâu nửa đâu. Một tháng, hai tháng, một năm hai năm, không biết ngày nào cả. Giờ chỉ mong sao các con khôn lớn, mình đủ tài chính lo cho chúng nó thì mình sẽ để cho ông ôm áo quần ra khỏi nhà ngay.
Giờ tối nào cũng có bố ở nhà nhưng rồi các con lớn lên việc học tập bạn bè sẽ cuốn chúng vào và có thể chúng sẽ không luôn cần có bố ở bên nửa thì lúc đó cho bố nó đi luôn cũng được.
Mình rối trí nên nghĩ lung tung chẳng đâu vào đâu cả. Trước mắt là cứ cố gắng thêm 1 thời gian nửa cho các con cứng cáp lên tí rồi thì sẽ lo cho mình. Bây giờ phải cố tìm cái gì đó mà làm cho nó bớt suy nghĩ lung tung đi thì sẽ dể sống hơn phải không các bạn?
Mình giờ kinh tế không nuôi nổi cả 3 đứa con nên dù chán chồng lắm mà chưa thể li hôn. Cứ gắng sống chung nhưng sao mà khó quá. Ước gì mình chỉ có 1 đứa con thôi là mình sẽ đi ngay. Giải thoát cho mình. Mình giờ cũng 37 tuổi rồi , bồ chồng thua mình một tuổi. Mình cũng đã nói chuyện với cô ta qua đt. Cô ấy nói là chỉ làm bạn với chồng mình thôi chứ không có ý phá nhà mình. Chồng mình cũng nói là cô ấy nói là sẽ không lấy chồng mình dù anh có li hôn mình. Vì 10 năm trước đây chồng mình đã không bỏ mình để lấy cô ta thì bây giờ đã có 3 đứa con chắc gì anh bỏ mình và các con để lấy cô ấy. Chồng mình cũng nói là hai người họ chưa có ngủ với nhau (bây giờ ấy) chứ trước đây thì có. Nhưng mình vẫn thấy ghê tởm và căm ghét chồng quá. Nói cố sống vì các con mà lúc nào cũng dằn vặt, suy nghĩ,... Mình không tin là hai người trước đây đã dám phản bội người yêu để ăn nằm với nhau đến có thai rồi bỏ. Bây giờ cô kia bỏ chồng và chồng mình lại nói ra ý định là muốn lấy cô ta mà chỉ quan hệ bạn bè. Mình không tin và không chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng mà chồng mình thì nói là không dứt được. Li hôn thì các con sẽ phải chia ra. Mình thương các con lắm. Vì chồng mình không biết chăm sóc chúng. Chỉ ôm hôn nựng nịu 1 chút thôi. Còn mình mà vắng nhà 1 hôm là tụi nó nhịn đói thôi à. Mình cũng đang bế tắc.
Giờ chưa vướng bận em nên chia tay đi tìm hạnh phúc mới. Đau vài 3 năm rồi thôi còn hơn đau 1 đời như chị em à.
Chồng mình thì không chối bỏ chuyện ngoại tình, dấu không được khi mình biết thì đã công nhận và nói muốn lấy cô ta. Và cũng muốn mình chấp nhận sống cảnh đó vì ông thương các con và vẫn thương mình.
Nhưng sáng nay mình đã làm một việc làm mất danh dự của ổng nên chắc là ổng quyết định ly hôn sớm thôi.
Giờ bồ của chồng cũng đang nuôi hai con gái. Và ông nói là ông đang muốn cô ấy sinh thêm cho ông 1 đứa con nửa. Vì vậy mình không biết cô kia có muốn lấy chồng mình hay chỉ muốn cặp bồ cho lấp vào khoảng trống khi vừa mới li hôn chồng 1 năm.
Nghĩ đến cảnh các con của mình sẽ chịu cảnh con anh, con em, con của chúng mình là mình đứt từng khúc ruột. 10 năm lấy nhau mình chỉ một lòng lo cho gia đình không có tích cóp 1 khoản riêng nào cho mấy mẹ con cả. Nên bây giờ khi đã mất hết tình cảm và niềm tin mình chỉ có nghĩ được 1 điều là kinh tế. Giữ được cái gì cho các con thì mình giữ. Giờ tài sản không có gì nhiều ngoài căn nhà nên mình phải lấy nó cho các con.
Mình cảm ơn.