Cái signature của chú cũng thấy có chút ít hơi hướng hiện sinh, cũng tạm gọi là có năng lực phán đoán và tư duy trừu tượng. Nhưng anh cũng phải nói thẳng, nói thật: trình chú còn non, vẫn còn lâu mới đạt cái gọi là Đạo Đức Giả! Tuổi trẻ như chú là rường cột Quốc gia, rất chi là đáng quý. Anh thực sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ các chú. Thay vì đi bar, cắn lắc, trụy lạc, suy đồi, chú đọc thêm Sartre, Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche, Freud... cho anh! Cái bản ngã của chú nó vẫn tồn tại trong lòng ý thức chủng loại, nói cách khác, nó vẫn chịu sự chi phối của bản năng tự nhiên. Chả riêng gì chú, con người luôn có niềm tin ngây thơ rằng, họ và sản phẩm đẹp đẽ nhất, hoàn thiện nhất, tri thức nhất. Và bản năng chỉ chỉ tồn tại ở loài vật mà hoàn toàn mờ nhạt đối với con người, nếu không xét đến hành vi bú mẹ ở trẻ sơ sinh. Về ảnh hưởng của giáo dục, văn hóa, đức tin và điều kiện sống đối với hành vi, chú tham khảo thêm phần bàn về ảnh hưởng của bản năng tính dục đối với hành vi vô thức của Freud bạn anh, chú sẽ hiểu sâu hơn.
Trời ơi, vào đây mới thấy mọi người còn "khổ" gấp vạn lần mình!Cho em xả xì trét một tí nha, bình thường chẳng có ai hiểu được em cả. Em không phải là nói xấu MC của em đâu, em chỉ muốn bán than cho bõ ấm ức thôi các mẹ ah!Em còn may mắn hơn các mẹ vì không phải ở với BMC, BC của em thì không có gì phải phàn nàn cả (hình như phần lớn các BC đều rất tốt thì phải) nhưng MC thì...Mới hôm trước OX thủ thỉ với em rằng u bảo " T biết VC mày vất vả, phải cố gắng nhiều hơn em mày (em trai và em gái of chồng em) nhưng mà tao vẫn quý chúng nó hơn, vẫn thích nói chuyện với chúng nó hơn chúng mày". OX chỉ muốn nói cho em biết để em khéo léo hơn mà chiều các cụ cho trong ngoài êm ấm thôi nhưng mà em thì ấm ức không thể chịu được! Nghe xong thì chẳng còn thấy là mình phải cố gắng sống để mẹ chồng vừa lòng nữa mà thay vào đó là cảm giác không biết dùng từ gỉ để tả nữa, một chút cay cú, một chút uất ức và có một chút "ghét" MC nữa dù trước đây chưa bao giờ em như thế cả! OX em không hợp bố mẹ đẻ lắm vì a ấy không chịu về làm CQ nhà nước gần nhà mà cứ thích đi làm theo ý mình nhưng chẳng lẽ vì thế mà MC em lại phân biệt đối xử vậy sao? Con nào mà chẳng là do ba đứt ruột đẻ ra, vậy bà bà lại nói vậy??? Em là CD thì bà nói thế đã đành!Em mới làm dâu chưa được 2 năm mà sao bao nhiêu thứ chuyện xảy ra làm em muốn vỡ cái đầu luôn. Chắc nhiều mẹ cũng giống như em vậy, cùng chia sẻ với em đi nhé!Ngày mới cưới nhau xong, em ở nhà với MC 1 tuần rồi lại xuống HN đi làm, coi như không phải làm dâu ngày nào, chuyện MC - CD coi như chẳng có gì. Con gái bà sau 4 năm lấy chồng thì có bầu, em cưới về có mấy tháng chưa có gì mà đã mang tiếng không biết đẻ rồi. Rồi em có bầu, công việc của OX thì trục trặc, không một đồng lương, một mình lương của em chi tiêu cho cả 2 VC, lại thuê nhà, điện nước đủ cả nhưng MC có biết đâu, lại bảo "dạo này không biết nó làm ăn thế nào mà chẳng cho mẹ đồng nào" ...cứ làm như là em lấy hết tiền của con trai bà===>>> ấm ức quá! Em từ một đứa con gái vô lo vô nghĩ (vì bố mẹ đẻ rất chiều và thương em) thì phải lo đủ thứ thập cẩm chi chi. Đang lúc bầu bí, khó khăn thì BC ốm, chồng lĩnh được ít tiền mang hết về cho mẹ chạy chữa cho bố, em cũng chẳng ý kiến. Rồi ở nhà không khỏi được hẳn, BC xuống HN ở cùng VC em chữa bệnh 3 tuần, trong suốt 3 tuần mà bà chẳng một lần hỏi em xem con có khó khăn gì không, cứ làm như là đó là nghĩa vụ mà VC em phải làm. Tất cả chi phí ăn ở, chữa bệnh của ông lại dồn lên vai em, mà lương văn phòng của em thì làm sao đủ để chi tiêu cho 3 người với từng ấy thứ phải tiêu chứ??? Có những ngày đi làm giữa đất HN mà em không một đồng xu trong túi. Mẹ đẻ thương em quá lại gửi tiền cho con gái tiêu. Giá như lúc chưa lấy chồng, không có tiền thì xin mẹ ngay được nhưng mà có chồng rồi chẳng muốn bố mẹ phải lo cho mình nữa. MC chẳng quan tâm đến em em cũng đành vì "khác máu thì tanh lòng" mà nhưng đứa cháu nội của bà trong bụng em, bà cũng chẳng được một lần gọi điện hỏi xem nó ntn (em và MC ở cách nhau 60km). Giá như được một câu hỏi thăm thôi thì em cũng mát lòng mát dạ và đỡ tủi cho con em.Lúc em gần sinh thì em thấy được nguy cơ không kiêng cữ được nếu về nhà chồng (vì điều kiện kinh tế cũng như vật chất nhà chòng không giống như nhà em) nên OX và em đều thống nhất cho em về nhà mẹ đẻ để mẹ chăm. Lúc ấy cô em chồng em cũng mới sinh nên bà còn bận chăm con gái của bà nữa. Em không dám nói gì vì sợ MC lại bảo mình chân ướt chân ráo về làm dâu mà đã đòi hỏi nọ kia, OX em vừa trình bày vấn đề cho em về nhà mẹ đẻ ra bà đã bảo "Làm thế để người ta cười vào mặt tao à?", rồi "Tao già bằng từng này mà phải đi theo nó à?". Rồi bố mẹ đẻ gọi sang xin phép bà, bà còn nói nọ nói kia khó nghe, mãi không đồng ý. Nói chung qua nhiều cái ấm ức và vô lý mà em phải chịu và qua những cuộc điện thoại đi lại giữa hai nhà thì mẹ đẻ bảo "bằng giá nào mẹ cũng phải đón mày về nếu không mày sẽ khổ lắm con ạ". Em về nhà ngoại được 2 tháng tạm coi như yên bình, rồi 2 tháng sau về nhà nội thật là những ngày xì trét khủng khiếp....
Hi hi, nhà tớ thì có chuyện này còn nực cười hơn cơ. Hồi con tớ được 5 tháng rưỡi, hai vợ chồng bàn nhau xin phép ông bà nội cho cháu về chơi với ông bà ngoại mấy ngày vì mẹ cháu sắp phải đi làm. Cho về được 2 ngày thì con bị ho (à không phải, ở với ông bà nội cháu đã ho rồi nhưng về nhà bà ngoại thì ho nặng hơn thôi, nhưng trộm vía, con vẫn ngoan, chịu chơi, chịu ăn). Mình thấy con ho thì lo lắng và thương con nên nhắn chồng về đón con lên, không chơi ở nhà bà ngoại nữa. Bà nội cháu bình thường đã thích chỉ dạo mẹ cháu nuôi con theo kiểu ngày xưa mà mẹ cháu không chịu nên được dịp chê bai nào là "về nhà ngoại không ăn, không ngủ được nên mới ốm", "tao thấy tay chân nó cứ nhão ra, không chắc như trước", rồi bẹo bẹo, kéo thịt cháu ra. Ơ, mới có 2 ngày mà nhão nhanh thế cơ à? Làm thế đến tay chân người lớn cũng nhão ra nói gì trẻ con. Rồi trách tớ là cứ thích cho con về nhà bà ngoại chơi, mà từ lúc sinh đến giờ lần này là lần thứ 2 cho cháu về nhé. Chắc cháu là cháu của một mình bà nội, còn bà ngoại là "ngoài" nên không được về chơi với bà. Xong ai đến nhà chơi cũng kể là "về bà ngoại bị ốm, người nhão hết ra". Giờ cháu 6 tháng nặng 7,5 cân nhưng lúc nào cũng "tao thấy thế này, tao thấy thế kia..." Điên hết cả người mà không dám nói gì.
Hi các mẹHiện danh sách đi thăm các em mồ côi ở chùa Bồ đề (Gia Lâm) hiện bao gồm KukumaluKinkinmeGótThảo ngốVigoChí Longsupperdream 1983 (Bố Thành, mẹ Thanh)Thời gian: 2h30 ở cổng Bảo tàng Lịch sử, đoạn phố Bác CổKhi đi đề nghị mang theo quần áo cũ, sách vở, tranh truyện, sữa, bỉm... và tất cả các thứ có thể dùng được cho các cháu nhỏ. Cộng thêm một tấm lòng :LoveStruc: Một số mẹ muốn join nhưng bận nên sẽ đi buổi khác. Đặc biệt mẹ casauxinhhd có gửi một số quần áo, tã, giấy ướt cho các bé. Cám ơn mẹ casauxinhhd và mong Danh sách của chúng ta sẽ tiếp tục được cập nhật Hạnh phúc là nước hoa mà khi spray người khác, thể nào mình cũng nhận về hương thơm. Cảm ơn các mẹ :Rose:
Em thật may mắn có mẹ chồng tuyệt vời. Nói chung mẹ chồng chị em dâu có tuyệt vời hay không cũng phần lớn do bản thân mình. Chừng nào em yêu được cả kẻ thù của mình thì mẹ chồng hay chị em dâu chồng quá quắt cũng yêu được hết. Mà trước hết người vợ phải "điều khiển" được chồng (điều khiển đây là trong nháy nháy nhá, phải hiểu là bao giờ vợ cũng đội chồng lên đầu, anh vẫn là nhất quả đất nhưng em vẫn lái anh theo ý của em :Laughing: ) Người sống với mình nhiều hơn là chồng chứ có phải là mẹ chồng với chị em dâu chồng đâu. Là người phụ nữ phải luôn luôn tâm niệm rằng "phúc đức tại mẫu" nhưng phải được hiểu theo đúng hoàn cảnh thời đại thế kỷ 21. Ai đã từng học lý số huyền thuật đều có thể cảm nhận chính xác ý nghĩa của câu nói trên. Một bà mẹ phúc hậu nhân từ khéo léo thì luôn có những người chồng thành đạt giỏi giang , những đứa con trưởng thành tự lập. Mình có vun đắp cho nhà chồng cũng chỉ là vun cho chính chồng mình con cái mình, khi đó chồng cũng chẳng phụ lòng vợ, chăm lo cho nhà vợ chẳng khác gì con trai. CHỉ cần chị em mình "khéo léo" một tý. Các em cứ để ý mà xem, chị gái chị dâu nào mà lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm chăm lo cho nhà mình, khinh rẻ dè bỉu nhà chồng thì chắc chắn cuộc đời của bản thân những cô dâu ấy và con cái họ sẽ gặp rất nhiều điều ngoài ý muốn. Dù nhà chồng thế nào đi chăng nữa, thì con cái mình cũng là người thửa hưởng trực tiếp phúc đức từ dòng họ ấy, không thể khác được.Nhà chồng chị cũng từng có thời kỳ lao đao, từng thành viên trong gia đình đó từng lầm lỗi, chuệch choạc, tan rã, mối liên kết họ hàng lỏng lẻo và gần như là mất hẳn cũng chỉ vì mẹ chồng chị chỉ biết đến họ nhà mình mà gần như không bao giờ chăm lo cho anh chị em nhà chồng. CHính vì thế mà cuộc đời bà không được sung sướng an nhàn, con cái bà (là chồng chị và em chồng) cũng long đong lận đận. Ngay cả bản thân chị khi về làm dâu cũng bị vướng phải những khúc mắc của gia đình ấy của dòng họ ấy. Chị mất vài năm, mất nhiều tiền, nhiều công để làm công tác tư tưởng cho nhà chồng, để gắn kết các thành viên trong dòng họ ấy, để cho mẹ chồng hiểu được trách nhiệm của bà đối với nhà chồng xưa nay bị xao nhãng, nhưng muộn còn hơn không, bà đã nhận thức ra và thay đổi. Kể cả chồng chị cũng thay đổi. Thế nên ai làm em dâu chị cũng rất sướng. Chị cực kỳ thông cảm. Nếu trong gia đình có vấn đề gì xảy ra thì chị bênh phụ nữ trước tiên vì họ là những người yếu đuối nhất, dễ tổn thương nhất.Của đáng tội, 10 năm làm dâu chị chưa bao giờ to tiếng với mẹ chồng , đôi khi thỉnh thoảng to tiếng với chồng:Battin ey: hí hí. Mẹ chồng muốn làm gì, thích gì chị ủng hộ hết , chị chiều hết vì chị nghĩ bà khổ nhiều rồi, bà sống chả còn mấy, ở cái tuổi nghỉ hưu thì trái gió trở trời thì cũng trở tính luôn, nhiều khi còn hơn cả trẻ con. Hí hí, mẹ chồng chị thì mê tín đồng bóng hạng nặng luôn, vậy mà chị cũng ok, bà thích đi cúng bái lên đồng hầu đồng gọi hồn nếu k bận thì chị cũng đi theo ngồi cùng bà cho bà vui, bà thích cúng đổi tên đổi ngày sinh tháng đẻ của chị chị cũng chiều bà, bà thích sửa sang mồ mả cũng xong ngay (tuy nhiên hai cái trên thì vô hại, riêng mồ mả thì phải cẩn thận, nên mình phải tự kiếm thầy yên tâm giới thiệu cho mẹ chồng, có thể mẹ chồng k nghe lời mình nhưng thày mà nói cấm có mẹ nào không dám theo :Laughing: ). CHồng chị nhiều khi cứ mắng bà là cúng bái mê tín này nọ, chị gạt phắt: "thứ nhất, anh là con trai mà lúc nào gặp mẹ cũng mắng mỏ mẹ là không được, thứ hai, bà còn thú vui gì nữa đâu mà cấm đoán mẹ, anh có dành thời gian cho mẹ đâu mà anh bắt mẹ ở nhà". Dông dài về mẹ chồng, buôn một tý về thằng em chồng.Thằng chóa con ấy nó cũng chiều mẹ lắm, mẹ thích gì nó cũng chiều, nói chung theo chị đánh giá thì nó là người rất tâm lý với phụ nữ, không khô như ngói hay lạnh lùng như chồng chị. Dưng ai cũng thay đổi được hết, chị "huấn luyện" ông chồng từ chỗ khô như ngoí, lạnh như kem thành thằng cha "đa tình ngọt ngào" nhưng với chỉ chính vợ thôi.Thằng ấy cũng không thiếu bạn gái nhưng nhiều em trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm nên hơi ngại mẹ chồng chị. Chị luôn bảo là các em yên tâm, riêng mẹ chồng này thì cứ về đây làm dâu chị sẽ bày cho mấy chiêu là yên ấm hết, chủ yếu là hai vợ chồng mày phải hòa thuận là chính. Trong nội bộ chưa yên thì làm sao đối ngoại yên được. Dài quá rồi, để lần sau buôn tiếp.thks vì theo dõi chủ đề
Em đọc cả 4 trang topic mà chẳng thấy mẹ nào bình luận về món Phở tíu của em cả. Có mẹ nào ăn rồi cho em vài lời nhận xét với ạ, để em còn lấy khí thế cho Hội chợ lần sau với ạ.
Mình nghĩ khi gặp tình trạng tin nhắn như thế, cần phải tìm cách thu thập bằng chứng ngay. Bởi vì, một khi mình đã xem trộm điện thoại của chồng, nhất định là mình đã nghi ngờ rồi, mà phụ nữ rất nhạy cảm.Tuy nhiên, để nói chuyện với chồng, ko đơn giản, điều cần thiết nhất là bạn phải có bằng chứng (vd người đó có quen anh ta hay ko, quan hệ bất thường ntn, v.v..) bởi vì nếu ko có bằng chứng nào khác ngoài 1 cái tin nhắn thì anh ta sẽ chối bay chối biến. Bây giờ có rất nhiều cách để kiểm tra:- theo dõi- nhờ người quen lấy list điện thoại của cả chồng & của cả số máy đó (cách này thường rất hiệu quả vì bạn có thể biết được từng cú điện thoại & số lượng tin nhắn, nếu mỗi ngày nhắn khoảng 10-20 tin trở lên là biết liền)- thuê thám tửSau khi có kết luận rồi, lúc đó mới nói chuyện với bố mẹ chồng & sau đó là gọi chồng ra nói chuyện trực tiếp. Lúc này mình fải thật cứng rắn & xác định trong đầu chuyện chia tay, nuôi con 1 mình --> không sao cả, chuyện bình thường, có chồng thì phải là người tử tế, không thì thà ko có còn hơn, con mình cũng cần người cha tử tế chứ ko cần loại vớ vẩn như thế.Nếu mẹ chồng là người tốt, chắc chắn sẽ bênh bạn. Đây sẽ là một thuận lợi.Nếu chồng bạn còn có lương tâm, anh ta sẽ khai thật mọi thứ ngay lập tức & hứa sẽ chấm dứt với người kia, quay về với gia đình, xin cơ hội làm lại từ đầu. Lúc này đừng chấp nhận vội, cho anh ta hưởng án treo xem có làm được như đã hứa ko. Người đàn ông nếu còn tình cảm với gia đình vợ con chắc chắn sẽ thay đổi.Nếu chồng bạn vẫn tiếp tục chối cãi 1 cách vô lý --> bạn nên quên người này ngay lập tức, ko nên níu kéo thêm mất thời gian & hao tổn thần kinh. Như đã nói ở trên, nuôi con 1 mình ko sao hết, như vậy tốt hơn là để con sống trong một gia đình ko hạnh phúc, nó sẽ phát triển tồi tệ hơn nhiều.Chúc bnạ mạnh mẽ & vượt qua được chuyện xui xẻo này!
Em gửi tặng các bố mẹ một bài hát hay Để nhớ một thời ta đã yêu của Bằng Kiều, hy vọng các bố mẹ cùng hoàn cảnh có thể cùng chia sẻ cảm xúc khi nghe bài hát http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=XoDtfcER7e
Hạnh phúc trong tầm với, đã không còn tới.
Khi vắng em trong đời.
Tìm đến chân trời mới, vẫn thương một thời.
Giờ đã xa ngàn khơi.
Ngày đó ta lầm lỡ, bỏ mặc nhau hững hờ.
Để tiếng yêu rạn vỡ, rồi thời gian xóa mờ.
Mãi vô tình đến bây giờ.
Nhận ra hai đứa không còn nhau.
Cuộc sống luôn vội vã, với bao nghiệt ngã.
Xô cuốn ta miệt mài.
Một bước chân trượt ngã, đã trôi thật dài.
Lạc mất nhau ngày mai.
Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu.
Ngày tháng hoa mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu.
Sẽ ghi lại biết bao điều.
Để nhớ một thời ta đã yêu.
ĐK:
Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ.
Đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ.
Cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ.
Mình mới quên ngày xưa.
Thì thôi ta đã hết chờ nhau sẽ về.
Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề.
Để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người.
Gọi mãi trong đêm buồn.