Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tuyển tập truyện ngắn hay - rèn rũa trí óc
Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!
Giá trị của lời nói
Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch nằm lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.
Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.
Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Con ếch bảo nó bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
@Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể ghết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hay cẩn thận với những gì chúng ta nói ra.
Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời huỷ diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên.
08:42 SA 04/07/2015
Tuyển tập truyện ngắn hay - rèn rũa trí óc
Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!
Bí mật của sự may mắn
Ở một ngôi làng nọ có một gia đình sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Gia đình có một cậu con trai, thông minh và tài giỏi được mọi người trong làng khen ngợi và lấy làm gương cho con cháu mình noi theo. Ai cũng bảo rằng nhà đó thật hạnh phúc và may mắn.Người bố nghe xong chẳng nói gì, ông chỉ mỉm cười và cảm ơn mọi người
Một ngày nọ, người bố đem về một con ngựa cái rất đẹp_ đó là con ngựa hoang mà ông bắt gặp trân đường về. Ai cũng bảo nhà đó thật may mắn.Người bố nghe xong chẳng bảo gì, ông chỉ mỉm cười và cảm ơn mọi người.
Ít lâu sau đó, người con trai của ông trong một lần cưỡi ngựa bị ngã, và đã bị thương tật ở chân không thể đi lại được bình thường. Mọi người trong làng đến chia buồn cùng ông và bảo rằng gia đình ông thật là bất hạnh. Đứa con trai duy nhất của gia đình nay đã không còn sinh hoạt như người bình thương được nửa..Người bố nghe xong chẳng nói gì, ông chỉ cảm ơn mọi người đã đến chia sẽ cùng gia đình mình.
Một thời gian sau, có lệnh tất cả thanh niên trong làng phải đi lính theo lệnh tổng động viên, và tất cả đã không còn sau khi chiến tranh đi qua. Người con của gia đình vì bị thương ở chân nên đã không nhập ngũ và vẫn còn sống khỏe mạnh với gia đình.
*****
Điều may mắn nhiều khi rất là giản dị, và ẩn ngay trong nghịch cảnh. Có thể bạn đang buồn vì công việc không thuận lợi, vì mới chia tay với người yêu, hay có một cuộc sống không như mong muốn...Nhưng bạn đừng vội buồn và tuyệt vọng cho rằng vận may không mỉm cười với bạn. Đừng chỉ nhìn những cánh cửa đã khép lại mà quên rằng vẫn còn những cánh cửa khác đang mở ra. Tôi và bạn hãy cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn đang gặp phải, vì đơn giản đó là những bước ngoặc trong cuộc đời mỗi người. Thành quả nở hoa trong nhọc nhằn, phải thế không bạn ?
08:41 SA 04/07/2015
Tuyển tập truyện ngắn hay - rèn rũa trí óc
Có câu chuyện thế này:
Gia đình nghèo kia có 3 người: Bố - Mẹ - và Con trai. Họ sống âm thầm và bình lặng trong một thôn làng hẻo lánh, người Bố lo đi làm thuê để kiếm cơm gạo nuôi gia đình, người mẹ lo việc bếp núc, trồng mấy luống rau, và chăm sóc đứa con nhỏ - báu vật lớn nhất của gia đình.
Một buổi trưa hè nắng nóng, người mẹ trên đường từ chợ về nhà chợt nhặt được một trái cam ai đó đánh rơi bên đường, cơn khát và mệt nhọc dường như tiêu tan; khi bà nghĩ đến miếng cam ngọt lịm và mọng nước từ ... Nhưng nghĩ đến đứa con ngoan ngoãn chẳng mấy khi được ăn hoa trái thơm ngon, bà liền lau sạch trái cam và cất vào túi.
Bước chân vào nhà, bà gọi:
- Con trai ngoan của mẹ, nhìn xem mẹ cho con gì đây này!
Đang học bài, cậu bé ngước đôi mắt trong veo nhìn trái cam như một báu vật: - Ôi, mẹ mua cho con ạ? Trái cam ngon quá, con cám ơn mẹ.
Người mẹ cảm động: - Con học bài ngoan, mẹ đi nấu cơm nhé.
Vừa làm công việc bếp núc, người mẹ vừa thầm cảm ơn ai đó đã vô tình đánh rớt trái cam để bà được tận hưởng niềm vui sướng hạnh phúc khi đã biết nhịn cơn khát và dành phần trái cam ngon ngọt cho con mình.
Còn cậu bé, vừa hít hà hương thơm dịu dịu, vừa ngắm nghía màu sắc vàng tươi của trái cam, cậu nghĩ: Mẹ thương mình biết bao khi mua trái cam ngon ngọt dường này, mình phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Chợt nghĩ đến Bố giờ này đang vất vả làm việc, cậu ngập ngừng đôi chút rồi nhẹ nhàng xé tờ giấy đôi trắng tinh trong tập vở, cậu vụng về nét bút: "Bố ơi, con yêu Bố lắm, chắc Bố đang làm việc mệt lắm phải không Bố, Bố ăn trái cam này cho đỡ mệt Bố nhá." Viết xong cậu mở trang giấy, gói trái cam rồi rón rén đặt ở góc tủ, nơi mỗi khi đi làm về Bố sẽ cởi áo khoác và cất mũ tại đó.
Chiều tối dần, người đàn ông cố giấu sự mệt nhọc khi bước chân vào ngôi nhà ấm áp của mình, cởi áo khoác ngoài, đặt mũ xuống, bỗng tay ông chạm phải một vật gì tròn tròn được gói trong tờ giấy vở. Mắt ông nhòa lệ khi đọc những nét chữ ngây thơ của cậu bé, ông hôn cả mảnh giấy và trái cam xinh xắn như muốn cảm ơn đứa con yêu quý. Nhìn xuống bếp, thấy vợ đang lúi húi công việc, ông thấy thương người phụ nữ nhỏ bé, suốt ngày bận rộn để chăm sóc cho hai bố con mà không bao giờ phàn nàn kêu ca, ông cảm thấy mình mang ơn nàng biết bao. Nhẹ nhàng đến bên cạnh và choàng tay ôm nàng, ông ghé tai nói nhỏ: Cám ơn em, cha con anh cám ơn em, anh cho em này. Và ông đưa trái cam cho nàng.
Người vợ bật khóc khi nhận ra đây chính là trái cam mình đã đưa cho cậu con trai...
Họ không biết đằng sau cánh cửa có đôi mắt trong sáng và nụ cười thật hạnh phúc khi cậu bé thấy bố mẹ đang ôm nhau với trái cam của mình trên tay.
Trái cam tròn nên lăn qua lăn lại - Tình yêu nồng nàn nên rực rỡ sắc màu . Yêu thương tràn đầy nên cho đi thì lại được nhận lãnh. Nếu gia đình nào cha mẹ con cái cũng biết quan tâm và yêu thương nhau thì hạnh phúc biết bao.

​
08:40 SA 04/07/2015
Tuyển tập truyện ngắn hay - rèn rũa trí óc
Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!
Khi ra đời, 1 cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau.
Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng ko biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng: nó và anh em của nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia???
Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:
-Có 5 điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cây bút chì tốt nhất.
“Thứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay 1 người nào đó và giúp họ làm việc.
Thứ hai: cháu sẽ cảm thấy đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
Thứ ba: nếu cháu viết sai 1 lỗi cháu hãy nhớ để sửa lại được.
Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu ko phải là nước sơn bên ngoài cháu mà là những gì bên trong cháu đấy.
Và cuối cùng, trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng phải tiếp tục viết. Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.”
08:29 SA 04/07/2015
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
2 trong 1
Cô ta bước về phía tôi với dáng đi hai chân như được vẽ trên một đường thẳng. Mái tóc dài uốn lọn màu hạt dẻ và làn da nâu bóng do cố tình phơi nắng, chiếc quần jeans màu đen ôm sát cộng thêm cái áo váy màu trắng với cổ khoét rộng, trông cô ta rực lửa như một cô gái đến từ Châu Mỹ. - Trong bộ dàn “rực lửa” thế kia, thì ngay cả mình cũng không chịu nổi huống chi là ông già.- Ý nghĩ vừa xẹt qua, tôi đã giật mình khi thấy cô ta đứng ngay trước mặt. - Chào!-Vừa nói cô ta vừa kéo ghế ngồi xuống trước mắt tôi. Hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ quá tự tin của cô ta nhưng tôi vẫn chỉ lạnh lùng gật đầu. Cậu bồi bàn chạy đến: - Xin lỗi, hai anh chị dùng gì ạ? Tôi vội chỉ tay về phía cô ta như muốn thể hiện tiêu chí “nhường phái yếu” của mình. - Một cam, không đường nhé! Tôi đưa tay ra hiệu cho cậu bồi bàn: - OK. Một đen, một cam. Cậu bồi vừa khuất bóng, tôi liền ngã người vào thành ghế, một tay đặt lên thành ghế khác với tư thế hết sức thoải mái: - Sao, bây giờ tôi nên gọi cô bằng “mẹ kế”, hay bằng gì…gì đây? Vì thật ra cô mới chỉ bằng tuổi em gái tôi chứ mấy. - Tùy! Nhưng mẹ kế thì không. Vừa trả lời, hai tay cô ta vừa khoanh lại trước ngực. Với tư thế tự tin một cách cố tình như thế, vòng một gợi cảm của cô ta không thể không khiến người đối diện choáng váng. Nhưng tôi ở đây không phải để chiêm ngưỡng cũng như tán tụng cô ta. Tôi trợn mắt, gằng giọng: - Thế à?- Ngắt trong giây lát, tôi tiếp - Nếu đúng vậy thì làm gì có cuộc gặp gỡ này. Cô ta bình tĩnh nhấp một ngụm nước: - Xin lỗi, anh cứ sổ toẹt những gì muốn nói ra đi! Tôi nhếch mép cười khẩy: - Vậy thì chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé! Theo như tôi được biết, thì cô sống trong một gia đình hết sức khá giả, bố mẹ đều làm to nhưng đã ly hôn và hiện giờ cô đang là sinh viên của một trường cũng khá nổi tiếng. Vậy thì… Tôi còn chưa kịp nói tiếp, cô ta đã cắt ngang: - Hừ, cái mô-típ con nhà nghèo lên thành phố trọ học, đua đòi, túng thiếu, nên buộc phải làm “bồ hợp đồng” cho những đại gia. Nó lỗi thời rồi anh ạ!- Cười khẩy một cái, cô ta so vai tiếp - Không nhẽ chỉ những người nghèo khổ mới dấn thân vào con đường hư hỏng, còn chúng ta thì không? Chúng ta? Sao lại chúng ta nhỉ? Chưa kịp hiểu ý nghĩa lời nói ấy, tôi ậm ừ: - Ờ… thì chỉ có cô nào “khát tiền” mới làm nghề đó thôi! - Hừm, cái thời buổi này có tiền cũng có thể hư, mà không có tiền cũng có thể hư. Anh không hiểu điều đơn giản ấy sao? - Có thể tôi không hiểu điều đơn giản ấy nhưng tôi hiểu rằng vì cô không có một gia đình hạnh phúc, nên cô cam tâm phá vỡ hạnh phúc của người khác. - Cơn tức giận của tôi được dồn đến đỉnh điểm. Đập mạnh tay xuống bàn, tôi tiếp - Cô nghĩ gì khi đi cặp bồ với một ông già hơn tuổi bố mình hả? Cô ta cũng đập mạnh xuống bàn và chỉ tay về phía tôi, quát: - Bố anh cần tình, còn tôi cần tiền. Được chưa! - Ngắt quãng trong giây lát, cô ta tiếp - Phải, vì tôi không có một gia đình hạnh phúc, nên tôi không muốn người khác có một gia đình hạnh phúc. Còn anh, anh nghĩ mình trong sạch lắm à? Thế anh còn nhớ hết những cô gái trong “list girl” của mình không? Đừng tưởng được đi du học là ngon. Vì cái học bổng ấy nó không phải sinh ra từ chính sức học của anh! Chúng ta đều là những tinh hoa của cặn bã hết, anh hiểu không? Khắp người tôi nổi gai khi nghe những câu nói của cô ta. Hóa ra cô ta cũng đã có những điều tra ngược về tôi rồi. Quả thật là quá già mồm. Bất giác, tôi cảm thấy hối hận khi lúc chiều mẹ tôi đã lập ra kế hoạch thuê bọn xã hội đen cho cô ta vài giọt a-xít vào mặt, nhưng tôi cản lại vì nghĩ cô ta cũng là người có học vấn. Thật không ngờ cái bộ mặt xinh đẹp kia còn dày hơn bê-tông và có lẽ phải dùng a-xít mới làm mềm nó được. - Này, cả cô và tôi đều là “những tinh hoa của cặn bã” hết và nếu cô không phải là bồ của ông già tôi thì có lẽ… cô đã nằm gọn trong tay tôi rồi đó! - Tôi chợt buông một tiếng thở dài - Thật tiếc nhỉ? - Không có gì phải tiếc hết! Nếu anh muốn… Cách nói theo kiểu “mời gọi” của cô ta, khiến hai mắt tôi trợn ngược lên. Cố giữ bình tĩnh, tôi nói bằng giọng ngọt nhất có thể: - Vậy một tháng ông già tôi trả cô bao nhiêu? Cô ta so vai trả lời: - Cái đấy thì tùy, “sài” bao nhiêu trả bấy nhiêu! Tôi khi ấy suýt bị sặc nhưng vẫn cứ tỏ ra bình thản một lần nữa: - Kinh nhỉ! Thế bây giờ cô nghĩ gì khi tôi nói, nếu cô không buông ông già tôi ra, thì mẹ tôi sẽ thuê người tặng cho cô một lọ a-xít nguyên chất? Vừa châm xong điếu thuốc, cô ta trả lời với giọng hết sức bình tĩnh: - Nếu thế, anh nên về hỏi bà già anh nghĩ gì nếu tôi tung những bức ảnh hết sức “hot” của ông già anh và tôi lên mạng? - Ngắt trong giây lát cô ta nói thêm - Hừ, một quan chức cao cấp cặp bồ với một con bé bằng tuổi con gái mình, chắc sẽ là một đề tài cực kì hấp dẫn cho giới truyền thông đấy. Không hiểu sao lúc này do café có vị đắng hay những lời nói kia cũng có vị đắng, mà cổ họng tôi như nghẹt lại? Đến gặp cô ta với tư thế "cửa trên" mà giờ tôi đã bị đạp xuống đất, tôi chỉ biết ngậm hờn mà nghe, nghe để thấy lòng thắt lại. Mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ngã người vào thành ghế, giọng cô ta đều đều: - Thực ra tôi cũng ớn ông già anh lắm rồi. Tôi ớn cái cảnh nhìn thấy ông già anh hô hào trên các phương tiện thông tin đại chúng, nào là chống tham nhũng, chống lạm dụng chức quyền, rồi cán bộ là đầy tớ của dân, phải ra sức phục vụ cống hiến tất cả vì dân… Tất cả đều là giả dối! Cái thứ giả dối được bọc bằng lớp vỏ đạo đức rởm. - Cô ta quay lại nhìn thẳng vào tôi - Cũng giống như cái suất học bổng của anh, nếu không có cái mác quan to của ông già thì làm sao nó có thể thuộc về anh, đúng không? Và lẽ dĩ nhiên, em gái anh cũng không thể vào một trường đại học danh tiếng, trong khi sức học của nó vẫn không thi nổi tốt nghiệp. Còn bà già anh, chắc ngày ngày sẽ không được hưởng thú vui đi shopping hay đến các spa làm đẹp? - Từng ngón tay cô ta xoay tròn khắp thành ly, miệng lại lẩm bẩm bằng giọng châm chọc - Thật đúng là “hương thơm mỗi người ngửi một ít”. Ông già anh lấy tiền của dân, thì chúng ta, trong đó có tôi, có bà già anh, cả em gái anh và chính anh nữa, cũng lại đi bòn rút lại từ ví ông già anh thôi! Cái vòng luẩn quẩn đúng không? Tôi ngồi xuội lơ như một võ sĩ vừa nếm quả đấm nốc-ao. Những gì định nói trước khi có buổi hẹn này, giờ đã như những mảnh ghép thất lạc và tôi không thể nối chúng lại với nhau được nữa! Tôi như bị lú lẫn trước sự trơ trẽn, xảo quyệt và già đời trước tuổi của cô ta. Nhưng những gì cô ta nói đều đúng! Tôi lúc nhỏ từng là một đứa con lúc nào cũng “Dạ, vâng” ngoan hiền trước những lời dạy bảo của ông già. Cho tới khi lớn lên, tôi mới được nhìn thấy bộ mặt thật của những lời dạy “thánh hiền” ấy. Ngày xưa ông già dạy tôi không được ăn cắp hay bắt nạt kẻ yếu. Sau này tôi chứng kiến cái cảnh ông già sẵn sàng đạp lên tất cả để dành lấy những gì mình muốn có. Kể từ đó tôi không tin những lời giáo huấn của người lớn, dường như tất cả đều giả dối, cũng từ đó, tôi bắt đầu hư! Tôi xem tiền như vỏ hến, vì nghĩ đó có phải là do mồ hôi công sức của ông già đâu! Tội gì mà không sài cho sướng. Với lại, cái mác con ông to đã bắt buộc tôi phải thành "hàng độc" so với đám bạn cùng trang lứa. - Này, anh làm sao thế? - Tiếng kêu lớn và năm ngón tay xinh lượn lờ trước mặt khiến tôi sực tỉnh. - Tôi nói đúng quá phải không? Thì cứ cho là đúng, nhưng tôi không thể thua trắng thế này được. Những thứ như lịch sự, văn hoá đến giờ này cũng không cần nữa, tôi chỉ tay vào thẳng mặt cô ta: - Cô thử nhìn lại mình đi. Đồ… - Xin lỗi tôi chỉ là con đĩ, nhưng tôi dám lấy những đồng tiền đó để đi giúp người khác, Còn hơn ông già anh, tay thì vơ vét nhưng miệng thì hô hào này nọ… Đôi mắt mở to rực lửa của cô ta khiến tôi trùng xuống. Trong nháy mắt cô ta bật đứng dậy: - Tôi không còn gì để nói với anh nữa. Về nói với bà già anh là giữa tôi và ông già anh chỉ là “ăn bánh trả tiền” thôi! Đừng có ghen gì cho mệt, vì ông ấy còn cả đống bồ nhí đó, không đủ sức để ghen đâu! Vừa dứt lời, cô ta đã bỏ đi với tư thế giận dữ. Còn tôi lúc này thì cứ gọi là điên không tả hết. Phải cho con này biết tay mới được! Máu yêng hùng nổi dậy, tôi cầm chiếc di động trên tay định bấm số gọi cho tụi chuyên đi đánh thuê. Nhưng trước khi mở phone book tìm số điện thoại, tôi chợt nhìn thấy một đống tài liệu nằm ngay ghế đối diện. Trí tò mò khiến tôi cầm lên xem, mặc dù biết làm như vậy là xâm phạm đời tư của người khác khi không được phép. "Thôi thì kệ! Bởi dù sao thì cô ta cũng đi rồi". Tôi lẩm bẩm vẻ đắc trí. "Để xem đây là cái gì nào? Ta mà nắm được thóp con này, thì nhất định cho nó biết tay". Miệng lải nhải, tay mở ra coi, mắt lướt đọc, bất giác tôi đăm chiêu nhìn lên trần nhà, ngạc nhiên tự hỏi chính mình: "Ơ, sao toàn là danh sách các trung tâm dành cho trẻ em lang thang và khuyết tật thế nhỉ?". Tôi chợt nhớ lại lúc ngồi nói chuyện hồi nãy, cô ta có mở cái túi xách to tướng để tìm cái bật lửa gì đó? Chắc trong lúc lục tìm, cô ta vô ý làm rơi mà chẳng hay? Xem qua một lượt chỉ toàn là tên tuổi của đám trẻ tật nguyền, tự nhiên trong tôi có những cảm xúc kỳ lạ? Nó rất mơ hồ nên tôi không kịp định hình, mà cứ thế phóng xe chạy đi. Dừng xe trước cổng trung tâm mái ấm “Tình Thương”, đập ngay trước mắt tôi là một đoàn áo xanh tình nguyện. Nhìn từng tốp tụi nó hăng hái làm việc, đứa thì mang vác từng thùng quà to, đứa thì quét nhà, rồi thì chơi đùa cùng các tụi nhỏ… những cảnh tượng vui đùa tràn ngập yêu thương như thế, khiến lòng tôi như bị nghẹt lại. Tự nhiên thấy mấy tháng hè của mình trôi qua thật vô vị. Suốt ngày hết nhậu rồi lại dancing ở vũ trường… Chợt thấy mình hệt một chú kiến bị lạc đàn, giữa những chú kiến chăm chỉ khác. Đứng suy nghĩ mông lung một lát, bỗng tôi phát hiện ra bóng một cô gái quen quen. Đúng là cô ta! Vẫn là mái tóc lọn màu hạt dẻ, vẫn dáng người gợi cảm ấy, tuy nhiên, cái áo váy hở cổ lúc nãy đã được thay bằng cái áo xanh tình nguyện và khuôn mặt make-up giờ để mộc. Bộ mặt nanh nọc lúc trước đã hóa thành một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng hồn nhiên. Tôi như bị thôi miên chỉ thần người đứng nhìn! Dường như cô ta đã quá quen với công việc này, tay xách những gói quà, miệng hồ hởi nói chuyện với mấy đứa trẻ, cứ như một người chị cả vừa đi xa về vậy. Tôi còn không tin vào mắt mình nữa! Chợt phía sau lưng mình, tôi chợt nghe những tiếng xì xào bàn tán. - Ê, tụi bây có biết con nhỏ tóc lọn màu hạt dẻ kia không? - Một người trong hội sinh viên tình nguyện chỉ tay về phía cô ta . Có tiếng trả lời: - Nó là bồ của một quan chức đấy! Tiếng khác xen vào: - Tao biết nó. Nhà nó giàu lắm nhưng ông già nó dính vào một vụ làm ăn gây tai tiếng gì đó, nên nó bị gán như là một món hàng trao đổi. Vẫn tiếng ấy thở dài: - Mẹ kiếp, đúng là cái xã hội chỉ sống vì vật chất! Mà nó thương người lắm, không đợt làm từ thiện nào thấy nó vắng mặt hết. - Ơ, sao lạ đời vậy? Người vừa nói hình như đang trợn mắt ngạc nhiên, còn tôi chợt điếng người. Những câu nói ấy như những tiếng búa đập mạnh bên tai tôi.
08:26 SA 20/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Bản lĩnh
Minh Châu hiện đang là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học Kinh tế Marketting. Là một con người rất ham học, nên trong suốt những năm học phổ thông Châu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Vốn sinh ra trong một gia đình rất nghèo khó và để có thể nuôi được Châu ăn học cho đến tận bây giờ, mẹ Châu đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt biết nhường nào... Bố đã bỏ đi ngay từ lúc Châu còn đang trong bụng mẹ, tuy trong lòng rất hận ông ấy nhưng mỗi khi đứng trước mặt mẹ, Châu không bao giờ dám nói ra điều đó. Bởi mẹ Châu là một người phụ nữ nhân hậu và luôn có sẵn lòng vị tha. Bà thường dạy Châu rằng: “Tha thứ cũng là một cách để trả thù, nhưng đó là một cách trả thù vinh quang nhất. Chính vì thế nên con hãy học cách tha thứ cho những lỗi lầm mà người khác đã đem tới cho mình, bởi như thế con sẽ thấy tâm hồn mình luôn thanh thản, dẫu cho những việc làm của họ có xấu xa tới mức nào đi chăng nữa.” Châu rất hiểu và thương mẹ, chính vì thế nên Châu lại càng cố gắng học giỏi hơn nữa để sau này có thể báo hiếu cho mẹ mình. Vừa mới nghỉ hè được một khoảng thời gian ngắn, Châu đã muốn tìm việc làm thêm. Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên Châu có ý định này, nhưng luôn bị sự ngăn cản của mẹ mình. Bà không muốn Châu bước vào đời quá sớm. Chính vì thế cho nên lần này, Châu phải chuẩn bị một bài thuyết phục thật kỹ, để mong mẹ sẽ thay đổi quyết định. - Mẹ à, con đi làm thêm một phần vì muốn giúp mẹ bớt vất vả nhưng một phần con cũng muốn được tự khẳng định mình - Đứng suy nghĩ một lát Châu lại nói thêm - Với lại, mẹ biết đấy, tuổi trẻ bây giờ không chỉ cần tri thức không thôi, mà còn phải biết năng động sáng tạo nữa. Bà ngồi im lặng để có thể lắng nghe hết tất cả những gì Châu đang nói. Sau khi đã nghe hết tất cả, bà mới lên tiếng: - Con nói đúng, nhưng mẹ xin được bổ sung thêm một điều nữa rằng ở giữa cái xã hội mà thật giả lẫn lộn này thì điều trước tiên con cần phải có đó chính là bản lĩnh. Lúc đó con mới có thể vượt qua được mọi cám dỗ chết người mà xã hội đã giăng ra, con ạ! Nghe xong những lời của mẹ Châu bỗng đứng bật dậy, dõng dạc nói lớn: - Vâng, con hiểu thưa mẹ và con xin hứa sẽ không làm bất cứ điều gì khiến mẹ phải buồn. Ánh mắt Châu rực sáng những tia hy vọng về những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình ở phía trước. Châu cảm thấy rất may mắn khi xin được công việc tiếp thị. Được làm đúng chuyên ngành mình đang học. Công việc hàng ngày là tới các quán cafe để tiếp thị một loại trà. Một công việc chẳng lấy gì làm an nhàn, thậm chí có những lúc mệt mỏi và chán nản. Nhưng cuộc sống là vậy, càng hiện đại bao nhiêu thì phải ra sức cố gắng bấy nhiêu nếu không ắt sẽ bị loại ra khỏi quỹ đạo khắc nghiệt của nó. Chính thế nên dù có ở trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, Châu cũng đều tự nhủ phải cố gắng đi tới cùng con đường mình đã lựa chọn. Đang tiếp thị trà cho một ông khách nước ngoài, bỗng Châu nghe có tiếng gọi phía sau: - Ê, Châu phải không? Châu quay người lại và chưa thể nhận ra người đối diện mình. - Đồ quỷ, bạn bè xa nhau mới có một năm mà mày đã quên hết rồi hả? Như vừa nhớ ra một điều gì đó bỗng nhiên Châu liền hét lên: - Ơ, phải Dũng không? Dũng bước đến gần Châu và nói với giọng châm chọc: - Sao, bây giờ còn đi làm thêm nữa cơ à? Châu nhún vai đáp trả: - Bộ ông tưởng ai sinh ra cũng có sẵn một gia đình giàu có giống ông. Dũng nói với bộ mặt đầy nhăn nhó khổ sở: - Thôi tao xin mầy! Cả hai cùng ôn lại chuyện những ngày xưa một lúc. Đột nhiên Dũng quay về thực tại và hỏi: - Ê, đi làm thêm như vậy thì một tháng mầy kiếm được bao nhiêu? - Dũng vừa hỏi vừa đặt ly cafe xuống bàn. Không ngần ngại mà trả lời ngay: - Thì ăn lương theo sản phẩm ấy mà. Dũng bỗng cắt ngang bằng ân cần: - Chắc là vất vả lắm nhỉ? Châu gật đầu nói: - Ừ, nhiều lúc cũng đi cả ngày mà chẳng được hộp nào. Chán lắm nhưng phải cố thôi, chứ còn biết làm sao được nữa! Tao chỉ ước sau này mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ tao sẽ bớt vất vả hơn bây giờ. - Giọng Châu hơi chậm và pha một chút buồn. Không đợi Châu nói hết câu thì Dũng đã cắt lời: - Hừ muốn kiếm tiền thì dễ thôi, nhưng chỉ sợ mầy không có gan thôi. - Ánh mắt Dũng ngước nhìn Châu tỏ vẻ thách thức. Châu bỗng há hóc mồm: - Sao, một thằng trượt đại học như mầy thì giúp được gì? - Một tiếng cười liền bật ra sau câu hỏi ấy. - Ờ, thì chính nhờ cái đó mà mầy mới có việc để làm. - Hếch mũi lên Dũng đáp trả. Tròn xoe đôi mắt Châu ngạc nhiên hỏi lại: - Nhưng tao không hiểu ý mầy? - Vừa nói Châu vừa chau mày. Ngồi suy nghĩ một lát rồi Dũng lại nói thêm: - Thôi được rồi. Tao sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé. - Liền kéo nghế vào sát bên tai Châu mà thì thầm - Tao đang có một vụ này muốn nhờ mầy giúp. Chỉ cần hai ngày là mầy có thể kiếm được cả chục triệu như chơi! - Này, bộ mày bán hồng phiến hả? - Châu trợn mắt quát lớn. Dũng phá lên cười: - Hừ, chỉ có mấy thằng khùng thì mới dính vô mấy thứ đó. Chứ còn người tử tế như tao thì còn lâu nhé! - Vênh mặt Dũng ra vẻ tự hào. Châu liền tròn mắt hỏi tiếp: - Thế mày định bảo tao làm gì? - Chỉ cần mầy đồng ý bán chất sám của mầy cho tao thôi. - Ngừng một lúc để dò xét và nói tiếp giọng thách thức - Sao có dám không? Không thể chờ để nghe hết câu. Châu đã đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt Dũng mắng lớn: - Nè, dù tao có nghèo khổ đến mức nào, thì cũng không bao giờ làm những việc phạm pháp như thế đâu nhé! Đừng ỷ có tiền có quyền, mà muốn sai khiến ai cũng được đâu! Nếu muốn thì hãy tự đi trên chính đôi chân của chính mình, chứ đừng có mượn của người khác, vì nếu như thế lúc bị ngã sẽ đau hơn rất nhiều đó. Châu chưa kịp nói hết câu thì Dũng đã kéo Châu trở lại an toạ tại ghế và bảo: - Này, mầy làm gì mà nổi khùng lên thế? Nếu không thích thì thôi. Chứ tao đâu có ép, chẳng qua vì thấy mầy cực khổ quá nên tao mới giúp mầy. Nếu không thích thì thôi! Ngay lập tức Châu ngắt lời bằng giọng tức tối: - Hừ, cảm ơn! Nhưng tao không thích cách kiếm tiền như vậy, hiểu không? Nói xong Châu đứng dậy ra về bỏ mặc cho những tiếng gọi phía sau lưng mình. Rời khỏi quán cafe Châu bê nguyên cái bộ mặt tức giận tới nhà Hạnh. Cô bạn thân trong suốt mười hai năm qua. Nghe xong câu chuyện Hạnh nói trong sự tức giận đan xen chút uất ức đến cực điểm: - Tại sao Châu không cho nó một nắm đấm vào mặt. Thật là loại người chẳng ra gì, cứ tưởng mình có tiền có quyền thì muốn làm gì cũng được hay sao? Ngồi im lặng không nói gì, quả thật trong suy nghĩ của mình Châu chưa bao giờ có thể nghĩ tới chuyện là một ngày nào đó sẽ bán chất xám của mình cho kẻ khác. Mà để có được nó, thì trong suốt hơn mười hai năm qua Châu đã phải ra sức học như một cái máy không hề biết ngừng nghỉ, rồi biết bao công sức nhọc nhằn vất vả của mẹ tảo tần sớm hôm mới có thể nuôi nấng cho cái chất sám đó.Với một hy vọng cho con mình thành tài. Bất chợt Châu cười khẩy một cái và bảo: - Bây giờ thì mình lại càng thêm hiểu cái câu cửa miệng của thời nay rằng: “Có tiền là mua được tất!” - Vừa nói vừa thở dài đầy sự thất vọng. Hạnh cùng tiếp vào: - Nhiều khi mình hay nói đùa với ba mẹ mình rằng đồng tiền thời nay chẳng có giá trị gì cả, vì nó không những mua được tình yêu hay lòng tự trọng của con người mà nó còn có thể mua thêm được bằng cấp và trình độ học vấn nữa. - Hạnh bỗng bật cười sau câu nói của mình. Châu lắc đầu, ném ra một hơi thở dài và nói: - Quả không sai khi mẹ vẫn thường dạy mình rằng: “Làm người cần phải có bản lĩnh thì mới có thể sống xót được ở giữa cái xã hội mà thật giả đều bị lẫn lộn này!”. Hạnh bỗng nhìn Châu với một ánh mắt trìu mến và bảo: - Ừ, có lẽ mẹ Châu nói đúng đấy! Và Châu hãy hứa với Hạnh rằng sau này dẫu cuộc sống có khó khăn vất vả đến đâu, thì cũng phải cố gắng sống cho thật tốt nhé! - Cả hai chúng ta chứ! - Châu nhìn vào mắt Hạnh và nói. Hai bàn tay cùng lòng vào nhau như để gắn chặt hơn một lời hứa và cả hai cũng không quên trao cho nhau những cái nhìn đầy niềm tin và hy vọng. Tiếng chuông đồng hồ vừa điểm xong hồi chuông thứ sáu, bất giác, Châu ngước lên nhìn và hốt hoảng nói: - Thôi chết! Tới giờ mình phải về kẻo mẹ đang đợi cơm. Không chờ nghe hết câu thì Hạnh đã phá lên cười mà bảo: - Thui chết rùi! Có thể giờ này mẹ Châu đang đi tìm con đó. Thôi về nhanh lên kẻo mẹ mong đấy. - Hạnh vừa nói vừa lấy tay giả bộ như xua đuổi, làm Châu không thể nhịn được cười. Những cơn gió cuối chiều đang khẽ luồn qua tóc mái tóc bòng bềnh.Vừa đạp xe Châu vừa hồi tưởng lại những gì đã đến với mình lúc chiều, ngẫm nghĩ một hồi Châu liền đưa ra một kết luận cho những chuyện ấy: “Cuộc sống vốn chẳng khi nào phẳng lặng như con người mong muốn, mà ngược lại nó giống như một con đường với đầy rẫy những cái ổ gà vô hình và chỉ cần một bước chân thiếu thận trọng; là sẽ rơi xuống vực thẳm của tội lỗi ngay lập tức!” - Châu lại tự an ủi mình: - Thôi hãy xem như chưa hề xảy ra chuyện gì hết, bởi dù sao thì mình cũng tránh được cái “ổ gà” ấy rồi! Thế nhưng không hiểu sao trong lòng Châu vẫn cứ ẩn hiện một cảm giác của sự bất ổn nào đó? Và nó cứ tăng dần theo từng nhịp đập của trái tim, làm Châu cảm thấy khó thở. Cố đạp xe thật nhanh hòng có thể xua tan đi những cảm giác kỳ lạ đó. Vừa phanh xe ngay trước cửa Châu đã đứng ngẩn người lẩm bẩm: - Ơ, sao giờ này mà mẹ vẫn chưa về? - Giọng Châu rất hốt hoảng cộng thêm một chút sợ hãi vô hình nào đó? Linh tính đã mách bảo có chuyện chẳng lành, Châu liền chạy sang nhà người hàng xóm và chết điếng người khi nghe tin mẹ bị đưa đi cấp cứu lúc chiều. Phóng lên xe và đạp một mạch tới bệnh viện. Cánh cửa của phòng cấp cứu đang dần mở ra trước mắt, bước vào phòng với những bước chân khập khiễng chẳng khác gì một kẻ mất trí. Chưa bao giờ Châu thấy mẹ tiều tuỵ hơn như lúc này, như một thân cây to lớn; sau một thời gian dài cần mẫn truyền sự sống cho cây non yếu ớt, để lúc này đây chỉ còn lại một thân cây xơ xác đang đứng trước một trận đại cuồng phong bất chợt, trong lòng Châu như có muôn vàn mũi kim đâm vào làm nhói đau… Châu được mời lên phòng ông bác sĩ trưởng khoa. Một giọng nói rất nghiêm nghị nhưng đầy cảm xúc: - Tôi rất lấy làm tiếc khi thông báo cho cậu tin này. Nhưng điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất khâm phục sức chịu đựng của mẹ cậu trong suốt hai mươi năm qua. Ngay lập tức Châu đã cắt ngang: - Ơ, thưa bác sĩ nghĩa là sao? - Châu hỏi với ánh mắt mở to đầy sự kinh ngạc. Ông bác sĩ bỗng tròn xoe mắt hỏi: - Uả, thế gia đình cậu không biết rằng mẹ cậu đang mắc bệnh tim bấy lâu nay hay sao? Châu như ngượng chín cả mặt mà thưa: - Quả thật bây giờ cháu mới được biết, vậy thì xin ông hãy cho cháu biết tình trạng sức khoẻ của mẹ cháu lúc này được không? - Giọng Châu như van lơn. Ngồi trầm ngâm một lát ông bác sĩ ấy mới có thể trả lời: - Mẹ cậu đã mắc bệnh tim trong suốt hai mươi năm rồi và bây giờ mà không mổ, thì có lẽ cuộc sống của mẹ cậu chỉ còn được tính bằng ngày mà thôi! - Ngắt quãng một lát ông lại nói tiếp với giọng chậm rãi - Ca mổ thay tim này phải mất ít nhất là 50 triệu.Tôi nghĩ lúc này cậu hãy về bảo gia đình chuẩn bị tiền đi là vừa. Bước ra khỏi phòng với những bước đi trĩu nặng và thêm một lần nữa những bước chân ấy lại rơi vào trạng thái mất thăng bằng. Những lời nói vừa rồi của ông bác sĩ cứ văng vẳng bên tai. Bỗng nhiên cái cảm giác hổ thẹn cứ đè nặng trong tim, bởi vì trong suốt 20 năm qua Châu không hề biết tới chuyện này và điều làm Châu cảm thấy hổ thẹn hơn là ngay lúc này đây; không thể nào kiếm đủ số tiền ấy để chữa bệnh cho mẹ. Châu gào thét một cách tuyệt vọng: - Mình đúng là một thằng con bất hiếu, khi không thể nào kiếm đủ tiền để lo cho Mẹ. Không, không thể như thế được! Nhất định bằng mọi giá phải kiếm cho đủ số tiền đó. Bây giờ đây đầu óc Châu đã trở nên choáng váng và hoảng loạn, Châu không còn nhận thức được đâu là cái đích để mình đi tới? Cứ thế lao lên xe và cứ thế mà đạp, đạp hoài đạp mãi... và như thể vừa nhớ ra một điều gì đó, Châu liền ngừng đạp một vài phút sau lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lúc này bánh xe lại tiếp tục quay nhanh hơn. Bởi lẽ nó sắp tìm được cái đích cần tới. Mặc cho những giọt mồ hôi đang ướt áo, Châu vẫn cứ mải miết đạp. Hình như trong cơ thể Châu không hề tồn tại cảm giác mệt mỏi. Ngôi biệt thự đang dần hiện ra trước mắt, khẽ đưa bàn tay run rẫy đặt lên cái chuông cửa, chỉ trong tít tắc cánh cổng nhà đã mở ra.Và trong cái giây phút ngắn ngũi ấy bản lĩnh trong Châu đã bị bóp chết! Những bước chân được bước đi một cách thật nhẹ nhàng; như thể chỉ cần lỡ bước mạnh một chút thì chỉ viên gạch hoa bóng lộn kia sẽ bị vở vụn ngay dưới những bước chân ấy. Vừa nhìn thấy Châu, mắt Dũng đã được mở to hết công xuất vì quá đỗi kinh ngạc: - Ôi mẹ ơi!!! Không lẽ ngày mai thế giới này sẽ tận thế hay sao? - Dũng hỏi bằng giọng đầy châm chọc. Châu ngồi bịch xuống ghế trong sự mỏi mệt và không nói một lời nào. Đứng trên cầu thang Dũng khoanh lại tay và nói thêm bằng giọng mỉa mai: - Ê, có chuyện gì mà rồng lại ghé thăm tôm thế này? Châu liền đáp lại một cách lạnh lùng: - Tao muốn rút lại câu nói lúc chiều, có được không? Dũng nhếch mép bảo: - Hừ! Trên đời này chỉ có kẻ điên thì mới chê tiền. Đúng không? - Ngắt quãng một giây Dũng vênh mặt, tiếp - Nói cho mầy biết nhé, tao được đường dây giới thiệu cho vài thằng rồi. Thế nhưng tao không thích, bởi tao biết sức học của mầy là siêu phàm nên thi khối nào mà chả đỗ. - Vừa nói vừa nhìn Châu với một ánh mắt cực kỳ tò mò xen lẫn chút dò xét. Giờ đây Châu mới lên tiếng: - Tao đồng ý! Nhưng với giá 50 triệu và mầy phải cho tạm ứng ngay lúc này và tao cũng xin được nói thêm mầy đừng có đặt quá nhiều niềm tin vào tao như thế. - Châu cắt ngang ngượng ngùng. Dũng bỗng cướp lời: - Mầy yên tâm bởi tất cả đã có người lo hết rồi. Nào thế còn bây giờ mầy có yêu cầu gì thì xin cứ nói? Châu nói với giọng đầy gượng ép và trộn lẫn cả sự lúng túng: - Tao... tao rất cần số tiền ấy ngay bây giờ. Vài phút sau Dũng cầm xuống một xấp tiền, vài quyển sách và một tờ giấy trắng. Đặt ngay cái rụp xuống bàn và bảo: - Đây là số tiền mà mầy đang cần còn đây là mấy quyển sách ôn thi trong đó chỉ toàn các đề mấy năm về trước, của trường mà tao đang chuẩn bị thi và đây... làm ơn viết cho tao vài chữ, bảo rằng mầy có vay tao năm mươi triệu, nội trong hai tuần sau sẽ trả. OK! Châu trố mắt lên nhìn lắc đầu tỏ vẻ không biết nói gì hơn. - Xin đừng nhìn tao với ánh mắt như thế nhé. Bởi mầy nên nhớ một điều: sống giữa cái xã hội thật giả bị lẫn lộn này, thì đừng bao giờ đặt hai chữ tin tưởng vào bất cứ kẻ nào hết! - Dũng nói bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Nó khiến Châu cảm thấy rợn cả người khi nghe câu nói ấy.Vừa viết Châu vừa rủa thầm trong suy nghĩ: “Đúng là một kẻ thực dụng kiểu mẫu của xã hội mới”. Lúc này đây khi vừa viết xong, Châu cảm giác như chính tay mình đang ký vào bản án tử hình vậy! Ngồi nhìn bộ mặt chứa đầy sự lo lắng sợ hãi của Châu, Dũng nói với giọng tin tưởng - Yên tâm đi, nếu mầy chết thì tao cũng toi theo, vả lại đường dây chuyên làm các giấy tờ giả này đã “sống xót” qua mấy kỳ thi rồi. Thôi nhé! Bây giờ về chịu khó ôn lại bài vở một chút. Còn mọi chuyện đã có tao lo, và nhớ trước ngày thi mầy phải tới nhà tao ở lại cho chắc ăn. Ok chứ! Bước ra khỏi ngôi biệt thự với một đống tiền trên tay có lẽ, đây là lần đầu tiên Châu được cầm một số tiền lớn như vậy. 50 triệu để mua bản lĩnh của một con người thật quá rẻ mạt, thế nhưng lúc này đây điều đó đã trở nên vô nghĩa bởi ở trong tình thế đó; thì hai chữ hiếu thảo đã mạnh hơn rất nhiều so với hai chữ bản lĩnh. Và Châu thấy có lẽ sự lựa chọn là đúng, mặc cho kết cục của nó sẽ như thế nào đi chăng nữa. Nhắm mắt lại hít một hơi thở thật sâu rồi tự nhủ: - Bây giờ điều trước tiên là cần phải cứu mẹ cái đã. Còn những chuyện sau xin hãy để số phận tự định đoạt?... Hai tuần sau ca mổ, Châu điện thoại cho Hạnh và chỉ chưa đầy 10 phút Hạnh đã tất tưởi chạy tới vừa thở hổn hển vừa hỏi: - Sao, mẹ Châu lại ốm hả? - Giọng nói đứt quãng vì mệt. Châu cúi mặt xuống và gật nhẹ một cái. Hạnh ngồi xuống cạnh Châu và hỏi thêm bằng giọng sốt ruột: - Thế đã lâu chưa? - Đã hơn hai tuần nay rồi. - Châu trả lời với giọng chứa đầy sự mệt nhọc vì những đêm mất ngủ. Hạnh bỗng quát lớn: - Vậy tại sao Châu không cho mình biết sớm hơn? Châu trả lời một cách lúng túng: - Châu không muốn làm phiền Hạnh. - Ngập ngừng trong chóc lát Châu mới có thể tiếp lời - Nhưng hôm nay Châu muốn nhờ Hạnh chăm sóc mẹ trong vòng hai ngày được không? Hạnh ngạc nhiên hỏi: - Ơ, thế Châu định đi đâu? Đầu óc Châu bỗng trở nên rối bời trước câu hỏi kia, không biết phải trả lời ra sao? Lấy trong túi ra hai tờ một trăm nghìn, Châu bảo: - Đây là số tiền chi phí cho hai ngày Châu đi vắng. Vừa nói vừa nhét số tiền ấy vào tay Hạnh, rồi bỏ chạy khiến Hạnh chưa kịp hỏi gì. Châu không dám ngoái đầu lại phía đằng sau mình, bởi Châu sợ phải nhìn thấy những dấu hỏi của sự ngờ vực đang nằm trong mắt Hạnh. Và có thể khi đó cái bản lĩnh trong con người Châu sẽ sống dậy, nó sẽ khiến Châu không còn đủ dũng khí để bước tiếp được nữa. Hạnh ngơ ngác đứng nhìn bóng Châu đang dần xa khuất, thế nhưng vẫn không thể nào giải thích nổi chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình? Đứng thần người một lúc, Hạnh quyết định bước vào trong phòng nơi mẹ Châu đang nằm. Tiến lại gần giường bệnh với những bước chân nhẹ nhàng và bất chợt Hạnh dừng lại bên cái bàn nhỏ đặt bên cạnh giường mẹ Châu. - Lạ nhỉ sao đây toàn là sách luyện thi đại học? - Hạnh vừa nói vừa lật từng trang sách xem, chỉ trong chóc lát đôi mắt Hạnh mở to hơn và như chợt nhớ ra một điều gì đó, Hạnh liền phóng xe ra khỏi bệnh viện trong sự lo lắng. Núp sau những tán lá sum suê, Hạnh đã không tin vào mắt mình khi trông thấy Châu cùng một số người nữa cùng bước vào nhà Dũng, kế tiếp là chiếc ô tô chở một người đàn ông đang mang theo mình một túi xách du lịch. Hạnh cố gắng quan sát thật kỹ các chi tiết, nhưng vẫn không dám tin đó là sự thật. - Châu ơi, mình không thể đứng nhìn Châu làm những điều phạm pháp như thế này được? Không nhất định mình phải làm tìm mọi cách để cứu Châu mới được. - Hạnh cứ lẩm bẩm một mình trong nỗi lo sợ. Lúc này đây chỉ còn một cách duy nhất, nhưng Hạnh không có đủ bản lĩnh để có thể thực hiện được điều đó, bởi như thế thì Châu sẽ bị bắt. Tuy nhiên, thà lúc này còn hơn để ngày tới ngày mai... khi ấy không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đây...? Một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu, Hạnh vội lấy cái Samsung trong túi xách. Rất nhiều những chiếc xe công an đang bao quanh lấy ngôi biệt thự, những bước chân vội vã và những tiếng la hét cứ trộn lẫn vào nhau đã tạo nên một mớ âm thanh thật hỗn loạn... Vừa thoáng thấy Dũng với cái còng số tám đang ngự trị trên tay, Hạnh đã vội bước tới chỉ thẳng tay vào mặt mà nói trong sự tột cùng của tức giận: - Mầy đúng là một loại cây tầm gửi chỉ biết bám vào người khác mà sống thôi! Dũng nhếch mếp đáp trả: - Tao thấy mình chẳng làm việc gì xấu cả. Dường như lúc này đây sự ân hận vẫn chưa tiến tới gần được với Dũng, bởi sự kiêu ngạo và lòng tự tin trước sự giàu có và chức quyền của gia đình mình, đã khiến Dũng chẳng có lấy một chút lo sợ nào hết. Hạnh định nói thêm một điều gì đó, thì Châu đã cản lại: - Thôi đủ rồi Hạnh! - Giọng Châu như nài nỉ. Quay đầu lại về phía Châu ánh mắt Hạnh như đang cầu xin sự tha thứ về những việc làm của mình: - Châu ơi, mình xin lỗi bởi lúc này đây mình không còn sự lựa chọn nào nữa. Châu liền cắt ngang lời Hạnh vừa nói: - Không, chính mình mới là người phải cảm ơn Hạnh mới đúng, vì nếu Hạnh không làm như thế thì mình không biết ngày mai nó sẽ như thế nào? - Ngập ngừng trong ít phút Châu nói tiếp - Nhưng điều làm mình lo sợ nhất là không biết mẹ sẽ ra sao khi biết được tin này? - Châu hãy yên tâm nhất định mình sẽ chăm sóc và tìm mọi cách an ủi động viên để mẹ Châu có thể vượt qua được chuyện này. - Hạnh nói với giọng đầy tự tin - Châu hãy có bản lĩnh để sớm vượt qua chuyện này, vì tất cả vẫn còn ở phía trước và không có con đường nào là cuối cùng hết! Hãy cố lên nhé. Bất chợt có một giọng nói nào đó xen vào: - Hai cháu hãy yên tâm tuy rằng luật pháp rất nghiêm khắc, nhưng trong đó lại rất có tình người đấy! Tiếng còi inh ỏi của mấy chiếc xe công an cộng với ánh mắt đang chồng chất những lo sợ của Châu vẫn cứ ám ảnh mãi trong trí nhớ của Hạnh, làm cho Hạnh vừa chạy xe vừa miên man trong những dòng suy nghĩ không biết luật pháp sẽ xét sử như thế nào với những kẻ đã bỏ tiền mua chất xám của người khác và những người sinh viên vì lâm vào cảnh nghèo khó, nên buộc phải bán đi chất xám của mình cho kẻ khác???... Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Hạnh. Nhưng việc quan trọng hơn là ngay lúc này đây phải làm thế nào để mẹ Châu vượt qua cú shock quá lớn này? Bất giác Hạnh chợt mỉm cười và tự nhủ: - Tất cả mọi chuyện rồi sẽ có một cách giải quyết của riêng nó, thế nhưng điều quan trọng hơn hết là mình vừa làm một điều tốt đẹp cho xã hội, để ngày mai khi những kỳ thi đại học mới được bắt đầu; lúc đó sẽ không còn những thí sinh phải bán đi thành quả mười hai năm đèn sách của mình cho kẻ khác. - Hạnh vừa chạy xe vừa miêm man trong những dòng suy nghĩ như vậy...
08:24 SA 20/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Bán trinh
Tôi sống trong một gia đình nghèo, gồm có bốn chị em. Ba mẹ tôi đều làm công nhân cạo mủ ở một nông trường cao su. Mặc dù rất nghèo nhưng ba mẹ tôi luôn cố gắng tới mức có thể để lo cho bốn chị em tôi được học hành một cách tương đối đầy đủ, bởi đối với họ chỉ có học vấn mới mong sau này có thể thoát khỏi cái nghèo cái khổ được! Trong tiềm thức của mình, tôi luôn quan niệm rằng: cái nhục lớn nhất của con người là cái nghèo; bởi cái nghèo sẽ làm cho con người ta trở thành tầm thường và thấp hèn đến mức không thể. Một con người nghèo khổ thì một lời nói ngàn vàng, cũng bị cho là tầm thường nhảm nhí. Còn nếu ngược lại có những lời nói vô nghĩa nhưng lại được phát ra từ một con người giàu có sang trọng, thì lại được khen ngợi và ca tụng hết cỡ. Đơn giản vì đằng sau những thứ đó luôn được hỗ trợ một cái gì đó...? Vì những điều ấy làm tôi càng thêm căm thù cái nghèo nhiều hơn... Công việc hàng ngày của tôi bắt đầu từ 3 giờ sáng, cho tới khi mặt trời khuất bóng sau những dặm núi. Đi học, về đến nhà lại phải trông em, đi chợ rồi phải nấu cơm, giặt giũ... Dường như tôi chẳng còn có đủ thì giờ để học bài, vì hàng đống việc đều đổ lên mình tôi. Ấy vậy mà suốt ngày còn bị ba mẹ la mắng chửi rủa một cách thậm tệ. Có những lúc mệt mỏi chán chường tôi chỉ muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo này càng nhanh càng tốt. Học hết 12 tôi bị rớt tốt nghiệp. Thế là hết bao nhiêu mơ ước của tôi giờ bỗng tan thành mây khói! Tôi cứ hỏi trong nỗi hoảng loạn rằng, đến lúc nào mình mới có thể thoát ra khỏi cảnh nghèo này? Bị rơi vào khủng hoảng một cách trầm trọng. Không thể nào có thể cam chịu cái cảnh nghèo khổ này suốt cả cuộc đời được, tôi quyết định mình phải làm một điều gì đó, để có thể thoát khỏi cảnh nghèo khổ ấy càng nhanh càng tốt. Sau một thời gian dài đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định Nam tiến với một hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện giờ. Lúc đầu ba mẹ đã tỏ thái độ không đồng ý nhưng về sau, khi cuộc sống gia đình ngày một khó khăn và túng bấn, cho nên họ mới chịu để tôi ra đi. Tôi còn nhớ rất rõ câu nói của mẹ khi tiễn tôi lên xe. “Con à, làm thân con gái cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải biết giữ lấy chữ trinh nghe con!”. Có lẽ cho đến tận bây giờ tôi mới có thể thấu hiểu hết cái ý nghĩa sâu xa về câu nói của mẹ lúc bấy giờ. Bước chân đến Sài Gòn một cảm giác bỡ ngỡ lạ lẫm bỗng ngự trị trong tôi, bởi mọi thứ ở thành phố này đều quá đỗi xa lạ. Những ngôi nhà cao tầng chọc trời, những chiếc xe hơi đắt tiền cộng với những con người giàu có và sang trọng. Tất cả đều giống như nỗi thèm khát của tôi từ bấy lâu nay. Lang thang mãi hết các ngõ ngách của thành phố để tìm việc làm, nhưng đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa tìm được một việc làm nào hết! Thất vọng - chán nản - lại thêm chuyện hết tiền tôi bị rơi vào bước đường cùng. Đang trong giờ phút bối rối không biết xoay sở thế nào, thì bỗng một hôm, tôi gặp được cô bạn học thời cấp hai. Gặp lại nó tôi không thể nhận ra, bởi trông nó đã khác hẳn so với ngày xưa. Gặp lại tôi Giang liền hỏi: - Cậu vào đây ôn thi hở? - À, không mình vào đây để kiếm việc làm. - Tôi trả lời mà ánh mắt ngước nhìn về phía khác bởi nỗi mặc cảm. - Ngừng trong hai giây tôi mới có thể hỏi lại - Vậy còn Giang bây giờ là sinh viên trường nào rồi? Giang trả lời tôi bằng một giọng điệu đầy vẻ chán nản: - Mình bỏ học lâu rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi tiếp: - Ơ, tại sao lại vậy? Giang bắt đầu kể: - Gia đình mình chuyển vào đây được một năm, thì ba mẹ mình chia tay vì ba mình đã cặp một bà người Đài Loan và theo bà ấy luôn. Ít lâu sau mẹ mình cũng sang Mỹ định cư cùng một gã Việt kiều. - Giọng Giang rất chậm pha một chút buồn. Nghe xong câu chuyện Giang kể, khiến tôi cảm giác như mình đang nhìn thấy trong đôi mắt của Giang có những giọt nước mắt không chảy ra ngoài mà dường như nó đang ngấm vào trong sâu thẳm trái tim cô ấy. Bất chợt tôi buộc miệng hỏi: - Sao Giang không đi theo một trong hai người ấy? - Hừ! Bộ tưởng qua bên đó sướng lắm hả? Mình nghĩ người Việt Nam chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng cứ tưởng ra nước ngoài thì sẽ sung sướng, chứ thực ra ở nước ngoài họ đâu có nửa làm nửa chơi như ở Việt Nam chúng ta. Có nhiều người qua bên đó đã phải ngất lên xỉu xuống biết bao nhiêu lần vì không chịu nổi cường độ làm việc ở bên ấy, đấy thôi! - Nó bị đứt quãng một lúc rồi nói tiếp - Thà ở đây, rồi hàng tháng có vài trăm đô sài sướng hơn! Cuộc nói chuyện của chúng tôi bỗng bị gián đoạn bởi một đoạn nhạc, Giang bật nắp điện thoại ra: - Alô! xin lỗi em đang nói chuyện với bạn. Sao, cần hàng mới hả? Liệu có thể cho em một thời gian được không? Ok, bye ha! - Một giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ và êm tai. Tôi không hiểu cuộc nói chuyện giữa Giang với một ai đó nên tò mò hỏi: - Thế hiện giờ Giang đang làm công việc gì? Giang bỗng bật cười, một nụ cười rất khó hiểu: - Thôi có lẽ mình sẽ trả lời câu hỏi ấy sau nghen. Ngồi tán gẫu một lúc mà nó cứ nhìn tôi với một ánh mắt rất lạ, một ánh mắt như ẩn chứa một điều gì đó làm tôi cảm thấy có một chút gì đó sợ hãi. Giang bảo: - Cậu có một khuôn mặt rất đẹp và rất quyến rũ đấy! - Nói xong nó liền cầm lấy tay tôi và tiếp tục - Sao, bây giờ có muốn tìm việc làm không? Tôi liền gật đầu đồng ý, mà không cần phải đắn đo suy nghĩ bởi đối với tôi lúc này Giang chẳng khác gì một vị cứu tinh, và tôi chẳng hề quan tâm xem cái gì đang đợi mình ở phía trước. - Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi shopping nhé! Tôi bỗng há hốc mồm hỏi: - Hả! Shopping nghĩa là gì? - Giọng tôi bỗng trở nên hốt hoảng lo sợ. Vội bật cười trước câu hỏi quê một cục của tôi Giang nói tiếp: - Trời ạ! Cậu đúng là đồ nhà quê chính hiệu. Shopping nghĩa là đi mua sắm đó, này nhé nếu muốn tìm được việc làm ở đây thì trước tiên phải có được vài bộ cánh thật bắt mắt đã. - Vừa nói vừa Giang đưa tay phủi đi những hạt bụi đang dính trên cái áo sơ mi trắng đã bị mòn vải của tôi. Vậy là tôi sống ở nhà Giang đã được một tuần. Và mới một tuần thôi nhưng cũng đủ để cho tôi cảm nhận được những cảm giác của những người giàu có. Vâng, chỉ cần có tiền là có thể mua được tất cả... thậm chí, ngay cả tình yêu cũng có thể đem ra để mà mua bán bằng tiền bạc. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Giang lại không thể trả lời câu hỏi: “Bây giờ Giang làm nghề gì?” của tôi lúc mới gặp nhau. Thì ra nó đang làm nghề bồ nhí của những ông chủ giàu có. Giang bảo nghề này bây giờ là mốt của những cô nàng tóc vàng hoe sành điệu đấy! Và người ta gắn cho nó một cái thương hiệu nghe rất model là “Những cuộc tình hợp đồng”. Bởi tình yêu chỉ có giá trị khi cái “hợp đồng” ấy còn thời hạn và ngược lại tình yêu đó sẽ chấm dứt khi thời gian của “hợp đồng” đã hết! Có lần tôi đã hỏi Giang: - Ký nhiều “hợp đồng” một lúc như thế Giang không sợ sao? Nó đã phá lên cười và trả lời bằng một giọng đầy vẻ tự hào: - Chẳng có gì để gọi là sợ hết! Này nhé, người ta cần tình còn mình thì cần tiền vậy thôi! Và rồi một hôm, Giang bảo với tôi rằng có một ông chủ rất giàu, ông ta rất muốn tìm một cô gái phải còn “trinh” để làm bồ nhí của ổng và ông hứa là sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Nó liền hỏi tôi: - Sao? Mình nghĩ đây là một “hợp đồng” rất tuyệt đấy! Cậu đừng nên bỏ lỡ cơ hội này, bởi đó sẽ là cách nhanh nhất để cậu vừa có tiền để tận hưởng những thú vui của tuổi trẻ, mà lại vừa có thể lo cho gia đình của mình. Nghe xong những câu nói của Giang bất chợt, những hình ảnh về gia đình lại hiện về trong trí nhớ tôi, nó giống như những thước phim đang chầm chậm tua lại tất cả những gì đã quay. Những hình ảnh nghèo khổ, đói khát, rồi tới những hình ảnh nợ nần túng thiếu quanh năm và xen kẽ vào đó là những hình ảnh về cuộc sống của Giang. Một cuộc sống mà tôi hằng thèm khát bấy lâu nay và có lẽ lúc này đây tôi sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được một cuộc sống như thế. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đã quyết định. Mặc dù vẫn biết đây sẽ là một quyết định sai lầm, nhưng lúc này đây số phận chỉ đưa cho tôi duy nhất một lựa chọn mà thôi! Nếu ba mẹ tôi mà biết được đồng tiền tôi đang gửi về nhà đó là những đồng tiền nhơ bẩn trong vô số những đồng tiền nhơ bẩn. Thì tôi tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận những đồng tiền như thế! Thấm thoát một năm đã trôi qua. Tôi bây giờ không còn là cái tôi của ngày xưa nữa, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác. Từ tính cách cho đến cách ăn mặc. Đôi lúc ngồi hồi tưởng về những ngày xa xưa, khi ấy tôi lại giật mình tự hỏi: - Làm thế nào mà mình lại có thể trải qua một hoàn cảnh cực khổ và thiếu thốn đến như vậy được nhỉ?... Đối với tôi bây giờ thì tiền bạc không phải là vấn đề lớn như ngày xưa nữa. Bởi lúc này đây tôi đã có tất cả những gì mình muốn; di động, nhà riêng, xe máy và hàng tá thứ đắt tiền khác... Toàn là những thứ mà ngày xưa cho dù có nằm mơ, tôi cũng không dám nghĩ tới. Vâng, tôi biết để có được những thứ đắt tiền đó, tôi đã phải đánh đổi cả thể xác của mình. Có những khi buồn ngồi một mình với một ly rượu trên tay và tôi thầm nghĩ cuộc sống của mình thật chẳng khác gì một con búp bê, được trao cho tay người này rồi đến tay người nọ. Đương nhiên rồi sẽ tới một ngày nào đó họ sẽ chán con búp bê ấy. Và rồi chuyện gì đến sẽ đến. Một hôm do uống quá nhiều rượu nên tôi đã gặp tai nạn, tôi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Nằm hôn mê gần 3 ngày trời, cho tới ngày thứ tư tôi dần dần tỉnh lại. Toàn thân tôi lúc này trở nên đau nhức một cách rất khủng khiếp, cảm giác như toàn thân thể mình như có một khúc gỗ to lớn đang đè lên vậy! Đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi chợt nghe một giọng nói trìu mến văng vẳng bên tai mình. - Sao, cháu đã tỉnh rồi à? - Một giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ. Đôi mắt tôi bỗng từ từ hé mở và trước mắt tôi đang dần hiện ra một người phụ nữ mặc áo blouse trắng. Tôi cố mấp môi hỏi: - Ơ! Cô là ai vậy? Người phụ nữ ấy bước tới gần tôi và đáp bằng giọng rất ân cần: - Cô là y tá ở đây. Vừa nghe hết câu thì tôi đã hét lên trong hoảng sợ: - Hả, sao cháu lại ở đây? - Giọng tôi bị đứt quảng từng chữ vì mệt. - Ba hôm trước cháu bị đụng xe và người ta đã chở cháu vào nhà thương này. Tôi cố tìm lại trí nhớ của mình để xem chuyện gì đã xãy ra nhưng dường như tất cả đã được xoá sạch! Sau hai ngày tỉnh lại lúc này đây tôi mới có dịp được ngắm nhìn khuôn mặt hiền từ của cô một cách rõ nhất. Một khuôn mặt hiền từ nhưng đầy sự khắc khổ với những nếp nhăn của thời gian đang hằn rõ nơi trán. Tôi được nghe mọi người ở đây kể rằng, cô là một người không chồng vì đã quá lỡ thì nhưng lại có một người con gái, đã chết trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 2 năm. Và kể từ ngày ấy cô bỗng trở nên trầm lặng ít nói, suốt ngày chỉ biết làm việc như một cái máy không biết ngừng. Tôi thầm nghĩ có lẽ chỉ có công việc mới có thể giúp cho cô quên đi những ngày xa xưa đau buồn ấy. Đó tất cả những gì tôi được biết về cô, ấy thế nhưng trong tôi luôn ẩn hiện một cảm giác rất kỳ lạ? Hình như cô luôn dành cho tôi một tình cảm đặc biệt, đó là một cái gì đó vô hình mà tôi không nào lý giải được? Nó thật ấm áp như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tôi trong đêm tối lạnh lẽo cô đơn vậy. Bởi những ngày nằm ở bệnh viện là những ngày cô đơn nhất đối với tôi khi bên cạnh mình không có bóng dáng người thân nào. Và rồi thêm một cảm giác sợ hãi lại cứ ẩn hiện trong tôi, tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang đợi mình ở phía trước...? - Sao, có chuyện gì mà trông cháu buồn vậy? Câu hỏi của cô như đưa tôi về với thực tại. Giọng tôi trở nên ấp úng: - Dạ... dạ cháu không sao ạ! - Nào, đến giờ phải uống thuốc rồi đó nghen. - Cô vừa nói vừa ân cần đặt từng viên thuốc một vào tay tôi. Ngập ngừng trong vài giây tôi hỏi cô: - Vậy khi nào cháu mới có thể xuất viện được hở cô? Lúc này đây gịọng cô bỗng trở nên khác lạ: - À, có lẽ cháu đợi ít hôm nữa để lấy kết quả xét nghiệm máu cái đã. Những lúc ở bên cạnh cô tôi cảm thấy thật là hạnh phúc, và tôi đã không ngần ngại khi kể cho cô nghe về tất cả những gì đã đến với mình. Lúc nghe xong cô chỉ im lặng không nói một từ nào! Bất chợt tôi nhận ra rằng: hình như cái im lặng ấy như âm thầm báo cho tôi biết về một chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp xảy đến với mình. Cho tới ngày hôm sau, khi cô cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay và tiến lại bên giừơng bệnh của tôi. Khuôn mặt cô đang ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Hai bàn tay đặt lên vai tôi như muốn nói một điều gì đó, nhưng không thể mấp môi nổi. Tôi ngơ ngác hỏi cô: - Ơ, có chuyện gì vậy cô? Thoáng trong giây lát tôi như hiểu ra một điều gì đó. Tôi liền mở sợi giây bạch kim trong cổ mình ra và bảo: - Quả thật lúc này cháu chỉ còn mỗi sợi giây chuyền này là đáng giá thôi. Nếu mà không đủ trả viện phí, thì mong cô hãy giúp cháu. Rồi lúc nào có tiền nhất định cháu sẽ hoàn trả cô sau. Bỗng nhiên cô liền thốt lên: - Một cô gái ngây thơ như cháu, ấy vậy mà?... - Từng giọt nước mắt như trực rơi theo từng câu nói của cô. Và như chợt hiểu ra rằng có điều gì rất khủng khiếp đang đến với mình bất giác, tôi vội giật lấy tờ giấy mà cô đang cầm trên tay. Thế rồi trong cái khoảnh khắc khủng khiếp đó tôi chỉ còn biết hét lên một tiếng: - Dương... dương tính!!! - Tôi hét lên trong đau đớn lẫn tuyệt vọng vô bờ bến. Trong giây phút khủng khiếp này tôi không biết mình nên đổ lỗi cho ai bây giờ? Những người đàn ông đã đến với mình, hay là do số phận quá nghèo nên buộc phải bán mình, để đổi lấy những đồng tiền nhơ bẩn, nên hôm nay phải đón nhận cái hậu quả đau đớn này? Lúc này đây tôi chỉ biết ôm mặt mà khóc, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc khi những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn trào. Tôi khóc trong sự tuyệt vọng và đau đớn khôn xiết, bởi lẽ từ nay cuộc đời tôi chỉ còn là một cái hố đen mang tên tuyệt vọng! Ôi những chuỗi ngày đau đớn và tủi nhục đang chờ đợi tôi, những chuỗi ngày mà tôi sẽ phải sống trong sự khinh bỉ, ghê sợ của gia đình và cộng đồng... - Cháu khóc như vậy là đủ rồi đó. - Cô nói bằng giọng nghẹn ngào nhưng chứa đầy sự nghiêm nghị. Câu nói đó như đưa tôi trở về với thực tại. Giọng tôi như van lơn: - Cô ơi, cháu cầu xin cô hãy cứu cháu với!!! - Không, cháu đừng bao giờ cầu xin lòng thương hại của người khác, bởi chỉ có bản thân cháu mới có thể cứu lấy mình mà thôi! - Bất chợt cô nắm lấy hai bàn tay tôi và nói thêm - Cháu hãy nhớ rằng virut HIV không thể giết chết cháu ngay lúc này mà phải đợi đến 10, 20 năm sau nó mới phát bệnh. Và đó là một khoảng thời gian để cháu có thể làm được rất nhiều việc có ích cho gia đình, xã hội và cho chính bản thân cháu nữa đấy! Hãy học cách đối diện với sự thật dẫu cho nó có phũ phàng tới mức nào đi chăng nữa, bởi chúng ta không thể nào chạy trốn nó suốt đời được đâu cháu ạ! Tôi im lặng lắng nghe mặc cho những giọt nước mắt cứ thản nhiên rớt trên khuôn mặt hốc hác của mình, bàn tay cô khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy. Vâng, đó là những giọt nước mắt của sự hối hận muộn màng. Đột nhiên tôi ngừng khóc, vì tôi biết dẫu cho những giọt nước mắt của mình có chảy thành sông thành biển đi chăng nữa, thì cái căn bệnh ghê tởm ấy vẫn không buông tha cho tôi! Nghỉ một lúc, tôi cố hít một hơi thật sâu như để lấy lại tinh thần, tôi mới có thể hỏi cô: - Cô ạ, cháu rất muốn được sống, một cuộc sống thật có ích cho gia đình và xã hội nhưng, cháu sợ đã quá muộn để làm lại từ đầu vì bây giờ...? Cô bỗng cắt ngang: - Không có gì là quá muộn hết nếu cháu sống có trách nhiệm với mình và với mọi người, bởi đây là một căn bệnh rất khó lây nếu như ta biết cách tự bảo vệ mình, cháu ạ. - Giọng cô vừa ấm ấp vừa nhỏ nhẹ ân cần mà nói thêm - Cô và tất cả mọi người sẽ giúp cháu, nhưng với một điều kiện cháu hãy vượt qua những mặc cảm của bệnh tật và sự khinh bỉ của một số người, để trở thành một con người có ích cho xã hội, cháu nhé! Tôi ngã vào lòng cô như một đứa trẻ đang tìm về với sự che chở của mẹ. Cái cảm giác thật ấm áp và bình yên. Bỗng nhiên tôi tự nhủ với mình rằng: - Ngày mai dù thế nào đi chăng nữa, thì hôm nay tôi vẫn phải tiếp tục sống vì hôm nay tôi vẫn có thể làm được rất nhiều điều có ích cho mọi người và cho chính mình! Vâng, sẽ không có gì là quá muộn cái chính là bạn có đủ niềm tin và lòng quyết tâm hay không?... Hãy sống có trách nhiệm với chính bản thân mình, xin đừng để một phút nông nổi mà giết chết đi tương lai của chính mình!
08:20 SA 20/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Bông hồng trắng
Mẹ kính yêu của con ! Chắc Mẹ sẽ lấy làm ngạc nhiên khi đã gần mấy năm qua, hôm nay con mới gọi Mẹ là “Mẹ” thay cho tiếng “Bà” trong suốt thời gian qua. Mẹ còn nhớ lễ Vu Lan cách đây ba năm, lúc ấy chính tay Mẹ đã cài lên ngực áo con bông hồng trắng. Hôm đó con đã khóc và đã ném bông hồng trắng kia xuống đất và con đã gào lên trong nỗi căm giận: “Mẹ tôi không chết sao bà cài bông hồng trắng này lên áo tôi?”. Nói đoạn con bỏ chạy, thế rồi cả tối hôm ấy Mẹ đã bỏ mặc mưa to gió lớn, tất tả đi tìm con. Sáng hôm sau, thức dậy trong cơn sốt, con chợt nhìn thấy những vết quàng thâm trên mắt Mẹ và cả cơn mỏi mệt lẫn lo sợ trên khuôn mặt hốc hác của Mẹ nữa. Lúc đấy con bỗng bật khóc và chỉ muốn ôm chầm lấy Mẹ, hôn lên đôi mắt quầng thâm vì những đêm mất ngủ của Mẹ mà thốt lên rằng: “Con xin lỗi!”. Song lòng căm ghét đã buộc chặt con lại, bởi khi đó con chỉ nghĩ chính vì Mẹ nên Mẹ ruột con phải chết. Sự bướng bỉnh của một đứa trẻ ngây thơ luôn áp đặt vào niềm tin rằng, Mẹ nó chỉ đi đâu đó một thời gian rồi nhất định Mẹ sẽ trở về và chính điều đó đã làm cho con càng căm ghét Mẹ nhiều hơn, vì người đời vẫn thường bảo: “Mấy đời bánh đúc có xương”. Tuy nhiên con càng ghét bỏ và hất hủi lòng yêu thương, sự chăm sóc tận tuỵ của Mẹ bao nhiêu, thì tình thương yêu Mẹ dành cho con thêm lớn lao bấy nhiêu... Mẹ vẫn thường đưa con lên chùa vào các ngày rằm hay mồng một và kể cho con nghe những câu đạo lý của Đức Phật từ bi, rằng: “Gieo nhân gì ta sẽ gặt quả ấy. Thế nên sự hận thù chỉ càng làm ta thêm mỏi mệt, để rồi chồng chất thêm tội lỗi nhiều hơn mà thôi”. Và Mẹ cũng từng dạy con rằng: “Tội lỗi lớn nhất của con người là bất hiếu”. Bởi khi ta không yêu quý và phụng dưỡng đấng sinh thành ra mình, thì tuyệt nhiên lúc ra ngoài xã hội ta sẽ không thể yêu quý tôn trọng ai được hết! Những lời dạy của Đức Phật được Mẹ kể lại cứ gieo vào lòng con, như những giọt nước trong dòng suối mát cam lồ, cứ từ từ thấm vào tận tâm can con. Để rồi từ đó lòng hận thù trong tim con thêm ngày một vơi dần đi. Con cũng đã thôi không còn oán trách người cha đã vội thay đi người phụ nữ khác trong tim của mình. Mẹ đã hy sinh tất cả để cho con có một cuộc sống an lành, thậm chí Mẹ đã từ bỏ ước mơ được chăm sóc những đứa con do mình sinh ra. Và Mẹ ơi, tất cả sự hy sinh chịu đựng nhẫn nhục của Mẹ, cho tới bây giờ khi con sắp trở thành một người phụ nữ, con mới thật sự hiểu rằng nó lớn lao đến nhường nào? Con vẫn nhớ câu chuyện Mẹ đã kể về chàng trai mong muốn được một lần gặp Đức Phật và anh ta đã trèo bao nhiêu ngọn núi, lội qua biết bao con suối để đi tới Tây Trúc gặp Đức Phật. Thế rồi trong một đêm đang dừng chân ở trong rừng, bỗng anh ta nhìn thấy một cụ già râu tóc bạc phơ. Anh ta liền chạy đến hỏi ông cụ đường đi Tây Trúc để tìm gặp Đức Phật từ bi. Ông cụ bèn trả lời: “Ngươi hãy đi về nhà và nhìn thấy bà cụ nào trên người đang trùm một cái chăn còn dưới chân thì xỏ một chiếc dép trái chiếc phải lộn với nhau, thì đấy chính là Đức Phật từ bi!”. Nghe xong lời dạy của ông cụ, anh ta vội chạy về nhà và gọi cửa. Đúng lúc này người Mẹ già đương trùm chăn co ro trên giường, chợt nghe thấy tiếng người con trai đang gọi cửa ở ngoài, vui sướng tột bậc nên bà đã xỏ ngay đôi dép chiếc phải lộn qua chiếc trái ra mở cửa. Vừa trong thấy người Mẹ già yếu của mình giống như những gì ông cụ nọ đã kể, anh ta oà khóc và mới giác ngộ một điều chính người Mẹ già gầy yếu đã chăm sóc và nuôi dưỡng ta khôn lớn, mới chính là Đức Phật từ bi nhất mà ta cần phải phụng dưỡng tôn thờ suốt kiếp này. Những lời dạy của Đức Phật thật triết lý phải không Mẹ? Vậy là lại thêm một mùa Vu Lan báo hiếu nữa sắp tới. Nhất định năm nay con sẽ về để được Mẹ dẫn lên chùa như hồi bé, để được nghe Mẹ kể về sự tích về ngài Mục Liên đã phải trải qua mọi tu hành khổ ải mới cứu được Mẹ của mình thoát khỏi kiếp đoạ đày ở địa ngục. Để rồi từ đó mới có ngày lễ Vu Lan báo hiếu như hôm nay. Và Mẹ ơi, lần này con muốn Mẹ sẽ là người cài lên ngực con bông hồng trắng tượng trưng cho nỗi mất mát khi không còn Mẹ ở trên đời nữa. Vì một nhẽ trong tim con vẫn còn có một bông hồng đỏ thắm, cho dù Mẹ không phải là người sinh ra con. Nhưng sự chăm sóc tình yêu thương của Mẹ dành cho con còn to lớn hơn trời biển gấp triệu lần. Mẹ ơi, Mẹ chính là Đức Phật sống trong lòng con và con nguyện suốt đời suốt kiếp này sẽ phụng dưỡng báo đáp lại công ơn chăm sóc lớn lao của Mẹ. Đức phật đã dạy chúng ta “Gieo nhân gì sẽ gặt được quả ấy”. Mẹ biết không, Mẹ đã gieo vào tâm con những hạt giống yêu thương nhân hậu, Mẹ đã ra sức chăm bẵm hạt giống ấy mong một ngày hưởng quả ngọt. Và đây những hạt giống kia giờ đã ra hoa kết trái, nó sẽ mang về tặng Mẹ những quả ngọt ấy. Viết đến đây chợt trong con bỗng dâng lên câu hát: “...Rồi một chiều nào đó con về, nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu. Rồi nói với Mẹ rằng: Mẹ ơi! Mẹ có biết hay không, biết gì? Biết là con thương Mẹ nhiều không...”. Cuối lá thư này con ngày đêm xin nguyện cầu Đức Phật từ bi phù trì bảo hộ cho Mẹ được nhiều điều an lành và con cũng cầu xin lòng hỷ xả của Đức Phật cho con được ăn năn sám hối về những lỗi lầm thuở trước con đã gây ra cho Mẹ. Kính mong Mẹ luôn bình an và mạnh khoẻ để con còn được báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng rất to lớn của Mẹ trong suốt thời gian bấy lâu nay. Con của mẹ.
08:18 SA 20/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Câu chuyện 1 chiều mưa
Cơn mưa ập tới hối hả với những hạt to tướng. Ừ, mưa Sài Gòn là thế đó! Bất chợt ập tới khi cái nóng oi bức chưa kịp tắt, rồi hối hả bỏ chạy, khiến những chiếc áo mưa khoác trên người chưa kịp ướt. Nó đứng núp dưới tán cây bằng lăng, đôi mắt cứ thả theo những hạt bong bóng từ mưa tạo ra ở dưới mặt đường, với một vẻ thích thú khôn tả! Ừ, nó là thế mà lúc nào cũng thích ngắm nhìn những hạt mưa bong bóng trôi trên mặt đường. Thích thú khôn lường để rồi nuối tiếc chưng hửng khi nhìn những giọt bong bóng… vỡ tan. Đường phố nháo loạn vì dòng người tất tưởi chạy trốn cơn mưa. Hình như ở nơi thành phố xô bồ này, con người rất ghét mưa thì phải, vì mưa làm gián đoạn hết mọi công việc của họ. Còn nó thì ngược lại, nó yêu mưa vô cùng bởi, nhiều lúc giữa cuộc sống tất bật này chúng ta cần có một khoảng lặng để nhìn lại chính mình. Chợt mỉm cười với ý nghĩ ngây ngô ấy, nó khẽ thì thầm câu hát: “Yêu và yêu có thế thôi. Thu về làm mưa không ngớt. Bong bóng bên mưa, bong bóng không nghe giá lạnh”. Nghêu ngao hát cùng tiếng mưa rơi, hai cánh tay vòng lại với nhau như để xua đi hơi lạnh đang phản phất đâu đó trong không gian. “Nhưng nàng công chúa có biết chăng mưa làm người đàn ông dối gian, vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi”. Khẽ giật mình khi có ai đó đang nối tiếp câu nó định hát. Đôi mắt nâu mở to ngơ ngác khi trước mắt nó là một gã, cao lớn, tóc dài tận vai và dáng người ướt như chuột lũi, cũng đang nghêu ngao hát như nó. “Ngày xưa rất xưa ấy có một nàng công chúa, hồn nhiên như mây trên bầu trời, đùa giỡn với gió và trăng. Được tự do cùng mưa hát vang”. Gã hát xong câu đó bất chợt, nhìn nó và bảo: “Hình ảnh của nàng công chúa bong bóng rất giống em đó, cô bé ạ!”. Nó nhíu mày đáp: “Sao anh biết?”. “Thì cô bé hãy nhìn dòng người qua lại kia đi. Ai cũng hoảng hốt chạy trốn cơn mưa, còn chỉ riêng mình cô bé là có vẻ thích thú ngắm nhìn những giọt bong bóng và còn hát nghêu ngao nữa!”. Vừa nói gã vừa chỉ tay ra ngoài đường, nơi đang ồn ào tấp nập với hàng tá xe cộ, át cả tiếng mưa rơi… “Còn anh thì sao?”. “Tôi á?”. Gã khẽ mỉm cười rồi cất cao giọng hát: “Ngày xưa lúc thơ bé, ta thường nhìn mưa hát và khi cơn mưa như nặng hạt lại có bóng nước chợt tan. Mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa. Và mẹ cũng đi mãi trong chiều mưa bong bóng, mẹ đi mang theo câu chuyện buồn cổ tích bong bóng và mưa…”. Câu hát buồn của gã khiến tim nó chợt nhói lên. Giọng nó thì thầm trong cổ họng như sợ sẽ làm gã buồn hơn: “Không nhẽ anh cũng vậy sao?” đôi mắt nó ngước lên nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi và buồn rười rượi của gã. Gã nghiêng đầu nhìn nó, cười trừ nói: “Bởi mưa đã cướp mất mẹ của tôi”. Đôi mắt gã cứ nhìn xa xăm về một khoảng trời ký ức nào đó? Nó đưa tay ra hứng những hạt mưa đang rơi, mắt ngước nhìn gã và nói: “Có phải mưa mang mẹ anh đi đâu. Tại số mẹ anh chỉ được sống tới đó thôi mà! Đừng đổ lỗi cho mưa mà tội anh ạ!”. Giọng nói hết sức hồn nhiên của nó đã khiến nỗi buồn trên khuôn mặt của gã bỗng chạy trốn đâu mất và gã bật cười, nụ cười hiếm hoi kể từ bốn mươi chín ngày là ngày mẹ gã từ biệt cuộc sống này để đi về một nơi rất xa. Nơi sẽ không có những cơn đau hành hạ, những cơn đau làm thắt lòng tất cả mọi người trong gia đình. Đôi mắt nâu tròn ngơ ngác chợt mở to: “Uả, bộ em nói sai hay sao mà anh cười dữ vậy?”. Nó nói kèm theo cái nguýt mắt dài sắc nhọn. “Ừ, thì tại bốn mươi chín ngày nay, kể từ khi mẹ tôi mất, hôm nay tôi mới được cười chứ bộ”. Gã gãi đầu bối rối. Nhìn bộ mặt đáng thương của gã khiến nó không nhịn được cười. “Thế á?”. Hai mắt nó tròn xoe nói tiếp: “Đấy, anh thấy chưa bất cứ thứ gì tồn tại trên thế giới này đều có hai mặt tốt xấu của nó hết và điều quan trọng là chúng ta có đủ bản lĩnh để nhận ra và chấp nhận nó không thôi? Ví dụ như hôm nay, nếu không có trời mưa thì làm sao chúng ta có thể vô tình gặp nhau dưới cây bằng lăng này, đúng không?”. Nó nháy mắt tinh nghịch. Nụ cười vô tư giòn tan vào tiếng mưa của nó làm nỗi buồn trong lòng gã tan ra. Gã chợt ngước mắt lên nhìn bầu trời, lúc này mưa đã ngớt và nắng lại bừng lên. Hít ra một hơi thở dài đầy tiếc nuối, nó lắc đầu nói: “Thế là hết! Bong bóng vỡ tan vì mưa đã tận, cuộc sống lại nối tiếp”. Nó liếc mắt nhìn gã mà nói thêm. “Anh có nghĩ mưa làm chúng ta refresh lại bản thân không?”. “Ừ, đúng thế thiệt. Cảm ơn nhé công chúa bong bóng!” Gã nói xong liền hít một hơi thở thật sâu căng đầy lòng ngực. Hai người xa lạ lại đi về hai hướng khác nhau, lại tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình. Nó và gã đang chen lấn giữa đường phố Sài gòn chập ních, tuy vậy, cả hai vừa tìm được những phút giây hiếm hoi để refresh lại chính mình, để rửa sạch những nỗi không vui trong lòng bằng chính nước mưa mát lạnh.
08:17 SA 20/12/2013
Ăn gì để giảm ham muốn hay mua sextoy
theo hoàn cảnh bạn kể thì cũng nên có 1 cái giắt lưng đề phòng khi tối lửa tắt đèn khì khì!
04:53 CH 11/08/2013
Khi chồng từ chối xxx, các mẹ sẽ thế nào???
nhiều lần thì mới lo thôi bạn ạ! Còn thỉnh thoảng thì cũng phải thông cảm cho chồng. Vì đàn ông lúc nào cũng ham muốn nhưng không phải lúc nào cũng sẵn sàng
phụ nữ không phải lúc nào ham muốn nhưng lúc nào cũng sẵn sàng mà!
04:52 CH 11/08/2013
Bí mật khiến mối quan hệ bền vững hơn + điều...
lạt mềm buộc chặt là dây trói chồng. khì khì!
Cứ rút cho hết ruột ra thì hỏi còn hứng mà ra ngoài không! Hay nghĩ đến đã ngấy :D
04:50 CH 11/08/2013
Đời sống tình dục của vợ chồng các mẹ thế nào?
dạo này công việc căng thẳng. Ox cũng chồng chất nhiều mỗi lo toàn nên dạo này nhà em cũng ít dần! Hứng lắm thì mới làm 1 sec cho giải tỏa thôi
04:48 CH 11/08/2013
Nhu cầu cao và không muốn hư hỏng. Help me.
không ham muốn mới lo chứ nhu cầu cao thì có gì mà lo hả bạn :)
mừng là đằng khác ý chứ! Còn hưởng thụ được giờ phút nào thì cứ hưởng thụ đi.
Tội gì :))
04:47 CH 11/08/2013
Phim "Bụi đời Chợ Lớn" được đặt tựa tiếng Anh là...
theo mình biết thì Chợ Lớn ở Tp.HCm có cả người Việt và người Hoa cùng buôn bán!
Phim này bị cấm chiếu vì sợ đụng chám tới người Trung Quốc tại khu chợ đó
Nhà dột từ nóc dột xuống thế này thì...đáng buồn
05:43 CH 17/04/2013
Cùng xả stress tại Ngày Hội Đập Gối
nhóm 365 toàn mấy em điển trai nhỉ:) Đệ tử cưng của Ngô Thanh Vân có khác
nhất là issac :)
Cậu nào tóc cũng vàng chóe lóe :D
05:41 CH 17/04/2013
Có sự vụ lợi trong bản tin thời tiết lúc 6h15
Mình toàn đo nhiệt độ thời tiết qua iphone chuẩn cực :))
05:54 CH 14/01/2013
Hương Tràm đoạt chức quán quân Giọng hát Việt...
chúc mừng em!
tài không đợi tuổi, mới 17 mà em đã thành công rực rỡ trong con đường sự nghiệp!
mong em ngày càng tiến xa
chị rất thích giọng em, khỏe mà cảm xúc
05:53 CH 14/01/2013
Một người nước ngoài đánh 2 bảo vệ chung cư
tây giờ sang Vn cũng có kém cạnh gì đâu? Tưởng người nước ngoài là có ý thức cao ai dè cá mè 1 lứa
05:50 CH 14/01/2013
Trung Quốc: Phát hiện cá giả làm bằng chất keo
không cái gì là không làm giả được! Tung Của ơi là Tung Của!
chả biết nói gì hơn nữa!
thật đáng sợ
05:48 CH 14/01/2013
c
Cupid.
Bắt chuyện
1kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo