@Các bà: Sáng qua tui đã ra tòa rồi các bà ạ. Trước khi vào đến tòa thì ex còn nói với tui rằng cố gắng nói tòa giải quyết 1 lần cho xong vì không có thời gian đi tới đi lui. Ừ, thôi vậy cũng tốt. Tình cảm, tình nghĩa chẳng còn gì thì cũng không nên kéo dài. Đến tòa, chi Thẩm phán đưa 2 tờ đơn cho 2 người và hướng dẫn cách khai vào. Chị ấy nói thật ra nếu 1 người ký đơn thôi và cả hai cùng có mặt thì chị sẽ giải quyết nhanh cho nhưng bây giờ đơn do cả 2 cùng ký nên thủ tục phải lâu hơn, có khi phải có cả viện kiểm sát tham gia nữa. Sao mà mình cứ tưởng thuận tình ly hôn thì nhanh nhỉ. Thế là phải hẹn đến thêm lần nữa sau gần 3 tuần.
dạo này lên núi đi tu viết tyển tập truyện ngắn về ly hôn ,các bà vào mục thư giản sách truyện đón đọc nhé, có lẽ có những chuyện mà có chút gì có giống giống với cac bà chăng .Mục chuyện tôi pót là :Chuyện của những ngày đã qua(18 câu chuyện ly hôn của các gia đình trẻ).các bà đọc xong bình loạn thoải con gà mái nhé ,toàn có thật cả đó.tôi chỉ tổng hợp lại thôi.chúc các bà luôn khỏe mạnh ,có thêm sức mạnh để chăm các thiên thần nhỏ.lúc nào rảnh hội dê oiff đi ,mà hội mà mình ai chủ xị ấy nhỉ?
ÔI, me lingduong can đảm thật...khâm phục. Góp thêm 1 mảnh hơi bùn của 1979, gia đình nhỏ của tớ cũng phập phù chưa biết đến lúc nào chính thức ra nhập CLB đơn thân này....ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi...:Laughing:
Mình thì cũng tin tưởng nên chẳng để ý đến cái u nữa. Nhưng 1 năm sau thì cứ thấy nó to lên và rất mệt mỏi chẳng muốn làm gì, lại còn khó thở( vì u ở cổ mà, nó chèn ép nên khó thở lắm). Cuối năm ngoái nghĩ thế nào mình đến nội tiết khám lại thì kq là ung thư.Bà chị chồng nhà mình cũng có cái u lành ở ngực như mẹ nó đấy, nhưng mà chị ấy mổ luôn rồi, mổ ở K. Mẹ nó nên đi khám lại xem kq thế nào. Và dù u lành thì cũng nên mổ để yên tâm mẹ nó nhé.
Tui cũng đã hạ quyết tâm rồi, k thể chung sống tiếp tục với nhau được nữa mặc dù các con vẫn còn rất nhỏ. Hãy tiếp sức cho tui với nhé các bà ơi !
Ôi cái tuổi mùi chết tiệt!Mình thì lấy chồng quá sớm nên lận đận kinh khủng các mẹ ạ. Bao lần muốn ly hôn nhưng khi thì ông bà ngoại sợ mang tiếng có con gái bị chồng bỏ, khi thì lại thương con còn bé nheo nhóc quá, chờ chúng cứng cáp 1 chút. Đến cuối năm ngoái chuẩn bị tinh thần thì phát hiện bị ung thư. Ôi chao cuộc đời!Thôi thì đó cũng như là một lối thoát cho mình. Giờ thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, dành thời gian còn lại chăm sóc yêu thương con cái.
Hi mẹ nó. Hình như trong hoàn cảnh bọn mình thì nơi mình đang sống có vẻ rất ngột ngạt và mệt mỏi đúng không. Tui ở Sài Gòn, đã li hôn xong hồi đầu tháng 12, cũng cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt khi sống ở SG, tui quyết định lên Đà Lạt ở đây, tui cũng không có người quen ở đó, ko công việc, mọi thứ bắt đầu từ đầu. Nếu mẹ nó cần gì cứ ới mọi người trong này, sẽ có người tư vấn cho mẹ nó. Còn nếu mẹ nó chán quá chưa biết thế nào thì cứ đi chơi một thời gian. Không chừng lên ĐL với tui cũng hay nhỉ :Battin ey:
Buồn quá các Mẹ à! Bé nhà mình năm nay là học mẫu giáo năm thứ 2 rồi. Moi lần lễ tết 2/9, 20/ 10, tết tây, tết ta, 8/3, 1/5, mình đều đưa đưa phong bì (lớp con có 3 cô). Lần này 20/11 Mẹ nghĩ rằng đưa phong bì mãi cũng nhàm nên tham khảo mấy Chị cơ quan, quyết định mua cho mỗi cô một cái túi xách. (mỗi túi 200k) Mình mất công cả ngày trời đi chọn túi. Buổi tối 2 vc hì hục gói quà và viết thiếp cảm ơn các cô đã chăm sóc cháu. Sáng sớm hôm sau, Mẹ cháu còn dạy sớm mua bó hoa to đùng chung cho cả 3 cô, để Bố cháu và cháu mang đi tặng các Cô. Thấy Bố cháu kể các Cô cũng cảm ơn. Vậy mà chiều Mẹ cháu đi đón thì Cô giáo gọi Mẹ cháu vào bảo: Em cầm 3 cái túi về. Bọn Chị ở đây không ai dùng, mang về quê cho ai thì cho. :( Mẹ cháu nói thế nào Cô cũng không nhận. Mẹ cháu đành cầm về. Buổi tối 2 vc vẫn không hiểu lý do ntn? Nhớ lại hồi xưa Mẹ đi 20/11 các cô là hoa hái trong vườn. Đến nhà Cô đúng trưa, trời nắng, Cô phải đi mua củ đậu bay cho cả lớp ăn và mua bún vì cả bọn đói quá. Đúng là thời nay khác xưa nhiều quá. Nên lần sau chắc Mẹ cháu lại cứ phong bì cho tiện. Nghĩ mua quà cho Cô là đau đầu rồi.
Bà này bày cho tôi đường đi với. Đang muốn ly thân nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nói chuyện với chồng? Với gia đình chồng? Gia đình mình?...hay là như thế nào? Từng bước nhé, vì tôi đang chưa biết bắt đầu từ đâu cả. Thanks!