:( Tình hình là dương thịnh âm suy gớm quá đi mà, toàn các bác trai hiền lành, thật thà lại còn nấu ăn ngon, lại còn là coder cả ngày ôm máy tính nữa, các bạn nữ đâu cả rùi ý.
Ấy Là H đúng không? Lúc đầu đọc thấy ngờ ngợ nhưng chắc tớ không nhầm. Đúng là trái đất tròn nhỉ? Lại nhờ wtt mà gặp ấy. Tớ cũng vừa chia tay ny, cũng là gia đình người yêu không hài lòng về tớ. Vì tớ ở Hà nội, quen được chiều chuộng, vì tớ chênh lệch tuổi tác với anh ấy ko nhiều (tớ kém 1 tuổi), trong khi gia đình anh ấy mong muốn anh ấy lấy 1 người vợ gần nhà, chênh lệch nhiều tuổi hơn, cũng đã sắp xếp 1 em cùng quê cho anh ấy rồi. Thế mới thấy để lấy được nhau khó quá H nhỉ, có duyên gặp nhau đã khó, rồi lại phải hợp nhau rồi mới yêu được nhau. Yêu nhau rồi còn bao nhiêu thứ ngoại cảnh tác động: gia đình, bạn bè, khoảng cách, cuộc sống mưu sinh... Bạn trai tớ thì nói thật không được tình cảm như A đâu, anh ấy tính toán, tham vọng, và đặt gia đình, sự nghiệp lên trên tất cả mọi thứ,tớ là điều không đc xếp hạng trong danh sách đấy. Nhưng vì yêu và nể, nên lúc đầu vẫn cứ lao đầu vào. Việc chọn tớ là do trái tim anh ấy mách bảo, nhưng khi quay lại thực tế, anh ấy nhận ra 1 điều rằng việc chọn 1 người như tớ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ gia đình, sự nghiệp...Anh ấy đã gạt tớ ngay đấy - 1 nỗ lực cố gắng còn không có nữa ấy ạ.Tớ kể với ấy thế để thấy rằng, ít nhất A cũng là người sống rất tình cảm, ít nhất anh ấy còn thuyết phục ấy cố gắng. Dù có thể nó không có thành quả gì đi nữa, thì việc anh ấy thể hiện như thế cũng là đáng trân trọng rồi. Tuổi trẻ là khờ dại mà, tớ, người yêu tớ, ấy và A đều còn quá trẻ để có thể đánh giá được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ biết yêu là yêu thôi, nhưng lại cũng quá non nớt để chống lại định kiến gia đình, thậm chí là thế hệ. Tớ không thể khuyên ấy được, vì chính tớ cũng bất lực với chuyện của tớ mà, chấp nhận rằng bọn tớ phải buông tay để anh ấy làm con ngoan của bố mẹ, lấy 1 người gia đình anh ấy hài lòng, mà nói thẳng ra chắc chính bản thân anh ấy cũng thấy rằng anh ấy làm vậy là HỢP LÝ.Điều tớ muốn an ủi ấy là hãy vui vì đã gặp nhau, đã được yêu nhau dù mọi chuyện có tới đâu đi nữa. Từ hồi tớ chia tay, tớ cũng bắt đầu đọc Phật, nên mọi chuyện thấy rất nhẹ nhàng. Gặp nhau là duyên, nhưng đến được với nhau thì phải có nợ. Bọn mình cũng đã may mắn hơn nhiều người rồi, ít nhất họ đã từng yêu mình thật sự, cho mình những điều trong khả năng của họ, không đánh đập chửi bới, và họ đều là những người tử tế, xứng đáng được mình yêu mà không uổng phí. Cố vui lên nhé, cuộc đời là vậy mà :)
Tớ nghĩ các bạn nào ở HN bọn mình đi off cà phê cho vui đi. Những gì đã qua thì đành để cho nó qua và chấp nhận rằng tất cả là quá khứ rồi. Tương lai còn dài và rộng, không thể chìm đắm mãi vào quá khứ được. Tớ cũng vừa chia tay người yêu xong,định năm sau là cưới, buồn thì vẫn buồn nhưng ở tuổi này không cho phép mình được buông xuôi hay mất niềm tin quá lâu nữa. Rồi tất cả bọn mình đều phải sống tiếp, dù bằng cách nào đó sẽ vẫn phải vượt qua chuyện này. Người ta có thể chết vì thiếu ăn thiếu mặc, chứ không thể nào chết vì thiếu tình yêu của người dưng được. :P. Bạn nào cùng ở HN thích thì tụ tập mấy người đi off nhé. Tích cực giao lưu, ra ngoài tham gia các hoạt động vs bạn bè sẽ làm mình ít thời gian để suy nghĩ những chuyện đã qua. :-*. Vui lên vui lên các bạn. hehe
Cho em vào hội với ạ. Em gửi qua inbox trên này cho chị nick skype nhé.hihi Em cứ nghe đến dân IT là thích, nhất là con trai. hí hí
Em ở Hà Nội này, Em xin 1 suất. Chị em mình phải tự yêu bản thân chứ.