Mấy hôm trước, lão chồng tui giật đùng đùng vì tưởng trúng số. Dù biết có 2 số đảo lộn lẫn nhau ông vẫn hy vọng trúng đc 2 tr. thế mà, vợ nói, để em coi, lão giật tờ vé số giấu xuống gầm bàn như chó giấu xươngMie, đó là tưởng trúng 2 tr chứ trúng 1,5 tỷ thì ly dị thật dù chả ly thân ly thiếc gì nhé.
P/s: Mình chả bảo ai phải học tập và làm theo nhà mình, chỉ kể chuyện của miìh để chủ top thấy là mâu thuẫn rôồ cũng qua đi. Chồng và con là quý nhất.
Quay về đương nhiên là khó khăn rồi sẽ bị nói a nói b nhưng bạn không thể coi đó là lời nói của một CÙ GIÀ U80 LẨM CẨM À? Bạn không thể nghe tai này cho sang tai khác à?
Rồi còn bạn nữa, cũng nên thay đổi chút chút. Như mình đã nói đó, người già lẩm cẩm soi xét kỹ tính đanh đá ky bo cũng là...thường. Cái gì bỏ qua được thì cố bỏ qua nhé bạn. Vui lên mà sống chứ mặt mày ủ rũ thì người ta nhìn cũng phát chán lên được í. Bạn đang còn chồng tốt nè, con tốt nè, công việc tốt nè, gia đình ngoại tốt nè ko làm bạn phải nặng gánh nè...Đủ thứ tốt nhìn vào đó mà sống chứ.
Còn hành động của bạn thì bạn làm theo lời mẹ nói, nhưng người khác và bố mẹ chồng bạn thì lại coi đó là đi kiện đó, mà rõ ràng là trước đó bạn cũng tuyên bố với cụ là Tôi sẽ kiện mà. Mà đem chuyện nhà ra cho cả thiên hạ biết là cũng kô hay rồi, VN có phải Mỹ đâu. Các cụ ức là ... đúng rồi bạn ơi :)) Bạn nên về và có 1 lời xin lỗi về chuyện này. Con xin lỗi vì đêm hôm đó trong lúc bố mạt sát và đánh con, con đã uất ức quá và không kiểm soát được. Con cũng chỉ muốn ra khai báo là vì sao tôi phải đi (như mẹ bạn nói) chứ không có ý kiện tụng ai. Con xin lỗi. Con là phận con bố có thể dạy bảo hay mắng chửi nhưng con xin bố từ sau khi nóng giận bố đừng mang cả sui gia cùng tổ tiên con ra chửi có được không, con đau lòng lắm.
Mình thì khuyên bạn đừng ly hôn làm chi. Lời nói trong lúc nóng giận là lời nói mất khôn, lời của con quỷ. Còn bình thường thì mình nghĩ bố mẹ chồng và chồng bạn không phải là hạng người "súc vật chó má" như mọi người nói đâu. Phải vậy không nào, nên bạn mới vương vấn chứ? Ngược lại bố mẹ bạn còn là những người khá gia giáo và khá tốt, kinh tế lại vững vàng.
Tuy nhiên vấn đề ở đây là gì? Đó là bố chồng đã nhục mạ mạt sát bạn (KHI ÔNG ĐANG NÓNG). Nhưng bạn cũng đã làm gì? Ra phường báo công an kiện thẳng thừng luôn :)) Thế là hoà 1-1 rồi =)) Đúng là bạn mạnh mẽ thật đấy. Trong tiền lệ con dâu Việt Nam mấy ai làm được như vậy. Bạn làm quả đó được luôn, mình đánh giá cao đấy hihi.
Hoà 1-1 rồi thì giờ còn bắt bạn xin lỗi cái gì nữa? Nhưng cụ ông hơn 80 tuổi rồi. Còn bạn mới ngoài 20. Xin lỗi 1 câu cũng không quá sức lắm phải không? Chồng bạn là con một chắc cũng khó ra ở riêng. Thôi bạn ơi, cụ í 80 rồi thì cũng sống được mấy năm nữa đâu. Và tuổi già thì lẩm cẩm đanh đá, bố chồng bạn không phải là duy nhất đâu.
Giờ mình sẽ kể chuyện của mình nhé: Mình không nhịn giỏi như bạn. Tính mình thì khác tính bạn ở chỗ mình không nhịn, có gì xả luôn. nên tâm trạng mình lúc vui tìh rất vui lúc buồn thì rất buồn. Chứ không phải KIỂU MẶT LÚC NÀO CŨNG BUỒN RƯỜI RƯỢI NHƯ BẠN, VÌ BẠN KHÔNG XẢ BẠN ĐỂ TRONG LÒNG NÊN THÀNH RA NHƯ VẬY ĐẤY. Giờ bạn thử làm kiểu mặt khác xem nào, vui lên? Hay nói chuyện hơn? Quan tâm mọi người hơn? Và khi nào bức xúc hay buồn thì cũng nên nói ra chính kiến luôn, nói lễ phép vào thì ai nói gì được bạn là hư?
Quay lại chuyện của mình: Khi vợ chồng bất hoà, chồng đánh mình 1 phát, mình bằng mọi giá phải đánh lại 1 phát. Chửi mình 1 câu, mình cũng phải chửi ngay lại 1 câu. Cho nó hiểu cái cảm giác bị đánh, bị chửi là như nào. Và rõ ràng là cảm giác đấy rất khó chịu nên những lần sau khi mâu thuẫn chồng mình cũng hạn chế tối đa việc chửi hay đánh. Nhưng có 1 lần 2 vợ chồng gây gổ quá đà, đang đánh nhau thì bố mẹ chồng lên can ngăn. Lần đó không hiểu sao bố chồng thấy ngứa mắt quá hay sao mà lao vào đánh mình. trong đầu mình không hề suy nghĩ gì mà như bản năng í đánh lại ông luôn (hình như là đạp chân):)) Thế là ông bảo ui giời ui nó đánh tôi. Xong phim! 1 tuần chả nói chiện quan tâm nhau, nhưng đi làm về mình vẫn gầm gừ chào" CON CHÀO BỐ". Sau đó tính mình nhanh quên quên hết luôn. Cả nhà lại hoà hợp như chưa từng đánh nhau.
Tiếp theo, ýkiến cá nhân của riêng tôi về việc đừng nhắc đến người đã chết để người ta được siêu thoát! Cái này có đúng không? Chả đúng. Người đã chết chỉ mong được nhớ đến mà thôi. Tôi đọc ở đâu đó có nói rằng Người ta sợ chết vì sợ nhất là sau khi chết thì sẽ bị quên lãng, nhanh thì 1 tháng, lâu thì 1 vài năm...hoàn toàn quên lãng. Thế nhưng tại sao lại nảy sinh ra cái quan niệm "đừng nhắc để siêu thoát" . Đó chắc là nhân văn với người sống thôi. Cứ nghĩ vậy thì sẽ cố không đau không bùôn, ko khóc lóc, ko thương nhớ người chết (để ng ta còn siêu thoát), như vậy, rõ ràng người sống sẽ đỡ đau hơn rất nhiều.