Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi chỉ nghĩ đến cái chết vì cảm thấy bế tắc...
Mình xin lỗi nếu lời nói có lỡ xát thêm muối vào tim b, cuộc sống của b là tự tay b dập tắt nó chứ chẳng có đời nào vùi dập b ở đây cà. Khốn cùng của b ko phải do vận rủi mà là do cờ bạc. Tự bản thân b sa ngã, sai lầm mà đến giờ mình cũng ko thấy b nhận b đã sai, thì làm sao thay đổi được.
Có 1 câu chính là muốn làm thì sẽ tìm cách còn không muốn sẽ tìm lý do. Tìm việc làm thêm không nhất thiết phải ra ngoài làm, có rất nhiều việc mang về nhà làm được. B có nghĩ tới điều đó hay không? Muốn trả nợ, còn xe thì cầm xe còn nhà thì cầm nhà để ở nhà trọ. Sau đó tu chí làm ăn mà chuộc lại. Chứ đừng cầm xong lại gỡ tiếp thì b hết cứu.
Chẳng bao giờ có bế tắc cả, cuộc đời lúc nào cũng có rất nhiều cánh cửa, không đi cửa to thì đi cửa nhỏ, không có cửa nhỏ thì trèo cửa sổ, cửa sổ đóng luôn thì chui lỗ chó. Chỉ cần đủ lạc quan, đủ ý chí thì sẽ vượt qua được hết thôi.
Có lẽ b nghĩ mình nói thì hay, ko rơi vào trường hợp đó làm sao mà biết. Cuộc sống mình từng nghèo khổ, nhà có 5 ng mà thu nhập 1 tháng chưa tới 1tr, tháng nào ba mẹ cũng mượn tiền để sống. 3 chị em đi học trong túi chưa bao giờ quá 10k, ăn đc bữa sáng thì ko có bữa trưa, ăn được sáng trưa thì không có tiền về xe bus. Cuộc sống đó kéo dài 5 8 năm, Ở thành phố mà có khi chẳng biết điện đóm là gì. 2 vk ck nghèo bị họ hàng báo hại, ăn ko dám ăn, mặc ko dám mặc, lại nuôi thêm 3 cái tàu há mồm, mấy đứa nhỏ lúc nào cũng thức tới 1 2 h khuya phụ ba má kiếm thêm vài đồng ít ỏi, sáng phải dậy sớm đi học mà cũng ko đủ tiền. B nghĩ vậy có đủ thảm không? rồi ba mẹ của 3 đứa nhỏ đó có muốn tự sát hay bóp mũi bọn nhỏ chết quách cho rồi không? Nội ko có, ngoại cũng ko, chẳng có ai chăm lo cho bọn nhỏ được. Con nhỏ lớn lúc học lớp 4 đã nấu cơm chăm em, đưa em đi học. Cả chục năm trời chưa mua đc 1 bộ quần áo tốt.
Vậy mà 2 ng đó cứ bước đi, cứ nhắm thẳng tới trước mà bước, chưa từng ngừng lại, chưa từng than thở cũng chưa từng chán nản tuyệt vọng, Chưa từng rơi 1 giọt nước mắt nào, bởi họ biết ko có họ thì 3 tàu há mồm đó biết đi về đâu? Bọn nhỏ cũng chưa từng trách ba má nó, chưa từng nói hỗn, chưa từng lùi lại vì cái nghèo đó, vì nó biết nó khóc thì còn có ba má dựa vào nhưng ba má nó thì biết dựa vào ai. Cái nhà nhỏ đó vậy mà cứ đầy ắp tiếng cười, họ nghèo nhưng chẳng ai chê được, chẳng ai trách được gì cả.
Kết thúc cho câu chuyện chính là 2 đứa con gái dần lớn, bọn nó đi làm, có tiền và đưa hết cho ba má. Mỗi đứa làm lương cả chục triệu mà chỉ giữ cho mình có 500k xài mỗi tháng. Ba má nó lại trả nợ, trả trong gần 3 năm mới xong, sau 3 năm đó 2 chị em nó càng làm càng lớn, có thể giúp ba má nó mua xe, cất nhà, mỗi năm đi du lịch 2 3 lần. Bây giờ thì ai cũng ngưỡng mộ ba má nó cả.
Than thở không giải quyết được gì, làm sai thì có thể sửa, chỉ sợ nhất là biết mình sai mà lại không sửa khốn nạn hơn là không nhận ra cái sai của bản thân. Chỉ cần thẳng thắn thừa nhận và dùng thực tâm cải thiện tình hình. Mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp cả thôi.
Tôi năm nay 34 tuổi. Đã có vợ và 1 con gái nhỏ đáng yêu. Tôi cũng rất bế tắc. Và tôi đang sống trong sự khốn cùng. Tôi đi làm công với đồng lương căn bản. Nhưng do bản tính ham chơi và sa đà vào cờ bạc. Tôi thua và lại muốn gỡ gạc. Cứ thế đồng tiền cứ ra đi và nợ nần chồng chất. Đôi lúc nghĩ đến cái chết để giải thoát. Nhưng nhìn lại gđ mình tội nhất là đứa con gái bé bỏng, ngây thơ. Tôi lại không đành. Mình ra đi rồi. Còn đứa con thế nào đây.tôi rất muốn làm thêm cv để trả nợ nhưng mọi thứ không hề đơn giản. 5h đón con đi nhà trẻ về. Vợ tôi làm giờ giấc không đc ổn định. Lúc thì 6h, lúc thì 9h không ai ở nhà giữ bé cả. Tôi đang rất bế tắc. Cuộc sống cứ như thế. Cuộc đời vùi dập liên tục. Dường như tôi sắp sửa ngã quỵ, nhưng nhìn đứa con gái bé bỏng tôi lại đứng lên, kìm hãm vớ sóng gió, nhưng cuối cùng tôi không biết là có thể cầm cự đến bao giờ....nếu bạn cần 1 người chia sẽ thì hãy email cho tôi, xem như là 2 người cùng cảnh ngộ, sẽ cảm thông với nhau hơn.....
comment by WTT mobile view
Câu chuyện về những tuổi thơ của bạn rất cảm dong, Và mình đặc biệt chú ý, bởi vì rất giống với hoàn cảnh gia đình mình, giờ chị em đã lớn, cuộc sống cũng tốt rồi. Mình không bao giờ quên hình ảnh người chị gái hơn mình 2 tuổi thôi, lúc đó chỉ 10 tuổi mà đã thay ba má chăm sóc 2 đứa nhỏ e, nhà toi có 4 chị em, 3 gái 1 trai, tôi thứ 2, lúc đó chỉ biết đi chơi, còn lại chị lo hết, nên giờ chúng tôi là các em rất thương và nể trọng chị, có lẽ chỉ kém hơn ba má thôi. Cảm ơn câu chuyện của bạn đã nhắc tôi nhớ lại tuổi thơ và quan trọng hơn tôi có thể thức tỉnh để không quên đi cái gốc của mình! Chúc bạn luôn vui vẻ!
03:36 CH 15/12/2018
c
Connguoimoi
Hóng
152Điểm·0Bài viết
Báo cáo