Mình cũng từng vật vã vì chuyện này, cũng lập 1 topic về vấn đề tương tự, rồi đến giờ sau hơn 2 tháng kể từ ngày chồng ăn bánh trả tiền bệnh của ck mình vẫn chưa khỏi, đi khắp các viện ko phát hiện ra là nhiễm bệnh gì, lậu, chlamydia,...dù xét nghiệm ko fải nhưng cũng tiêm thuốc rồi, mình cũng bị lây từ chồng nhưng uống kháng sinh liều cao thì đã khỏi, còn chồng giờ cậu nhỏ vẫn bị ra dịch, sáng tiểu buốt, ko đau, ko ngứa và đã đi khắp các viện ko khỏi, vợ chồng chán ko chạy chữa nữa. Sau khi hắn về thú nhận bọn mình đã uống chống phơi nhiễm hiv nhưng chưa yên tâm vì chưa đủ 3 tháng để đi xét nghiệm. Tiền mất, tật vẫn mang và cay đắng nhất là mình đang mang bầu, uống ko biết bao nhiêu loại thuốc vào người, dù mình đã tha thứ, nhưng nếu em bé sinh ra có vấn đề gì mình ko biết sống thế nào. Mặc dù vẫn yêu, vẫn chiều chồng rất nhiều nhưng lỡ có lần thứ 2 mình sẽ quay lưng ko hối tiếc, có thể là ngày mai ngày kia hay 1 ngày nào đó ko xa vì chồng mình thường xuyên fải tiếp khách, sau đó đưa sếp đi massage và gọi gái cho ông già xa vợ đấy nữa. Nghĩ đến muốn cào cấu, giết lão chồng vì bắt lão hứa ko bao giờ tái phạm thì lão chỉ ậm ờ kiểu như em ko tin thì thôi, ko tha thứ thì chia tay,....
Chồng chị hôm trước XXX hôm sau là đã uống thuốc phơi nhiễm rùi. Theo như chị được bit thì sau khi bị lây bệnh thì 1 tg sau đi xét nghiệm mới cho kết quả chính xác ( hình như là sau 3 tháng), nên ngay sau khi xxx xong đi xét nghiệm là kết quả máu của mình cách đây 3 tháng trước. Vì vậy sau khi nghi ngờ lây bệnh thì phải uống thuốc phơi nhiễm ( là dạng như thuốc phòng bệnh) thuốc này cũng ko mắc đâu, tầm dưới 2tr - uống trong vòng 1 tháng thì phải. Trong thời gian này chị nghĩ ko nên xxx ( dùng BCS cũng ko nên - ko may bị rách thì sao) Nhỡ ko may lây bệnh khổ mình và khổ nhất là con. Đợi ít nhất 3 thàng sau đi xét nghiệm ko bị sao hãy. Mà ko chỉ có HIV đâu mà rất nhiều bệnh khác lây wa việc QHTD và những bệnh này nguy hiểm cho bà bầu và em bé. Em đừng khóc nhiều mà ảnh hưởng đến em bé. Vui lên thấy mình vẫn còn may hơn khối người là chồng còn cho mình bít. Có những người cón giấu, sau này còn nói mình lây bệnh cho họ nữa... Chị nghĩ đây là bài học đau nhất và nhớ đời nhất dành cho chồng em. Chồng chị thì chắc cạch tời già. Chị đã bỏ wa cho chồng (dù sao cũng lần đầu - và cũng chỉ bóc bành trả tiền chưa đến nỗi nuôi em nào) nhưng trong lòng chị lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần sống với nhau ko được thì chị ở một mình. Đời còn dài mình phải sống cho mình nữa chứ. Con cáii thì người cha phải mẫu mực và có tư cách mới dậy bảo được con, còn nếu ko chỉ làm tấm gương xâu thui.
Thật đúng là cũng nhiều vấn đề và nhiều hậu quả kéo theo quá phải ko chị, em thì ko biết thế nào vì chồng em cứ nhơn nhơn ấy cũng chẳng thấy sợ hãi gì. Em thì lại ko hiểu biết lắm về những chuyện bệnh tật do đi XXX bên ngoài mang lại, nhưng em cũng cự tuyệt hoàn toàn ko quan hệ khi nào đủ 3 tháng chồng mang kết quả xét nghiệm về thì tính. Phương châm của em bây giờ là cả mẹ và con an toàn thôi còn chồng thì kệ, anh ấy tự làm tự gánh chịu lấy hậu quả chị ak. Không thể cứ mãi mình là người chịu thiệt thòi được chị ak!