Chị đọc tâm sự của em mà lẫn lộn bao cảm xúc, vừa phục em vừa thương em. Em ah, nếu chị là em chị không bao giờ cần tìm đến để gặp lại người cũ hoặc nếu anh ấy chủ động tìm gặp chị cũng kg bao giờ mở lại trái tim mình. Mọi thứ đã thay đổi rồi bé ơi, em chưa yêu ai ngoài anh ấy sao em biết e yêu ai nhất để mà so sánh? Mở lòng mình, enjoy việc học và cs của em thật nhiều, đieu tốt đẹp nhất là điều đang đợi em ở phía trước.
Em cám ơn chị đã chia sẻ. Trước anh ấy em đã có 2 người yêu (mỗi mối tình cũng ko dưới 1 năm), sau khi chia tay em cũng có quen thử vài người nữa nhưng hình ảnh của anh ấy trong em quá sâu đậm nên em biết em thương anh ấy nhất, vì bản thân anh ấy là một người có bản tính rất tốt, rộng lượng với mọi người. Lần này gặp lại em cứ để tới đâu hay tới đó, nếu ko là bạn trăm năm được thì em với anh ấy cũng có thể là bạn tri kỉ, em thích điều đó chị ạ.
Mắt màu cũng thấy nem lất ván bài quá sớm, ko thu hoạch được gì ngoài sự cảnh giác của bạn trai (nếu đó ko phải là người đàng hoàng) hoặc sự mất tin tưởng từ người đó (nếu anh này là người tốt) và sự thất vọng của bản thân. Mắt màu cũng cảm giác chưa tin anh này lắm, nhưng ko biết anh ấy trả lời tin nhắn profile giả của nem thế nào? Mà dù sao, một người đã nói yêu thương mình mà lại sợ hãi khoảng cách xa trong 2 tuần thì ko ổn. Nhấn mạnh: 2 tuần chứ ko phải 2 năm mà đã sợ tình yêu mất đi sao? -> có điều khuất tất hoặc tình cảm chưa đủ lớn. Cẩn thận nhé nem.
Thật em rất ngưỡng mộ những người có thể tìm thấy một tình yêu mãnh liệt, điên cuồng và hối hả, được tự hào nói rằng chúng tôi sẵn sàng làm tất cả vì nhau. Thời nay sao tình yêu nào đến cũng nhàn nhạt, rồi mỗi người tự vấn mình "nếu lập gia đình với người này, ta sẽ có cuộc sống bình yên suốt đời chẳng phải lo nghĩ". Bình yên - đó ko phải thứ em cần, nói thật, em cần cái gì đó cháy bỏng hơn thế. Có lẽ cũng vì vậy mà trước đến giờ em đã từ chối khá nhiều người được coi như là mục tiêu của các cô gái khác, em có đần độn quá ko?
Thật ra em biết mình còn thương bạn trai cũ, vì tất cả những gì trải qua với anh ấy đều là những thứ đầu tiên, những điều sâu sắc và ngọt ngào đến độ, ngay thời gian đó chúng em đã nhủ thầm với nhau "có phải ta đang sống trong mơ?"
Yêu nhau là vậy, nhưng có những điều nhỏ nhặt cứ gây bức bối người trong cuộc, ngay lúc ấy anh gặp 1 cô gái khác, cá tính hơn em, cuộc sống muôn màu hơn em vì ít phải lo toan hơn em, rồi anh quyết định thoát khỏi mối quan hệ mà sự ngọt ngào luôn xen lẫn những bức bối như 1 sợi dây thừng. Có lẽ người ta vẫn còn thương em chút gì đó, nhưng em ko muốn san sẻ tình thương kia với ai cả, thế là em ra đi, em đã nghĩ sẽ gặp anh lại một ngày khi em đã vững vàng đứng một mình. Em lao vào học và làm như muốn cuốn mình đi trong thế giới thật. Rồi cuối cùng, bằng tất cả niềm kiêu hãnh, bằng tất cả nỗi đau, bằng tất cả tình yêu mòn mỏi cuối cùng, em đã kiếm được một suất học bổng tại đất nước anh, ngay thành phố gia đình anh đang ở. Em sẽ đợi một thời gian nữa và đến thăm gia đình anh, có lẽ em thật ngớ ngẩn, khi hi vọng biết đâu lần này gặp, những kỉ niệm ngọt ngào sẽ một lần được tái diễn.
Thôi, chị em chúng ta, hãy cứ buồn, hãy cứ khóc, hãy cứ mang theo suốt cuộc đời những vết sẹo kia, nhưng đừng để mình quỵ ngã, một "người thương nhì" sẽ đến, và biết đâu có thể thay thế được "người thương nhất" trong lòng chúng ta...