Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nếu ta là của nhau
Chương II: RUNG ĐỘNG
Trân ơi vô ăn cơm
Nge tiếng Hân gọi Bảo Trân giật mình: ôi mình ngủ được bao lâu rồi vậy nhỉ?
Khi vô tới nhà thì bàn cơm thịnh soạn đã được dọn sẵn sàng.
Trân đây là Chú Nghĩa chồng Cô Nga, đây là bé Mai Phương đang học lớp 10 và Bình Minh đang học lớp 8 con của Chú Nghĩa, còn đây là em út Gia Khánh con của Cô Nga và Chú Nghĩa đang học lớp 6.
Bảo Trân cười lế phép khoanh tay cào Chú Nghĩa: Dạ con chào Chú, rồi quay lại nhoẻn miệng cười với 3 đứa nhóc đáng yêu: chào các em.
Còn đây là Bảo Trân bạn của con.
Chào cháu vô ăn cơm đi, Chú Nghĩa ân cần nhìn Bảo Trân.
Ba đứa em dễ thương thì thi nhau nói: Em chào chị.
Đúng lúc đó xuất hiện một chàng trai từ ngoài cửa bước vào, Bảo Trân chợt đứng hình vì chàng trai nhìn không khác soái ca bước ra từ những câu chuyện ngôn tình mà bảo Trân thường hay đọc. Khuôn mặt thanh tú hoàn hảo, thân hình cao ráo cơ bắp săn chắc cùng lan da nâu rám nắng toát lên vẻ phong trần khỏe khoắn của anh chàng, vào tới nhà anh liền mở miệng cười chào mọi người khiến tim Bảo Trân loạn nhịp nụ cười tỏa nắng ấm áp cùng 2 núm má đồng tiền và chiếc răng khểnh duyên không thể tả. Bảo Trân thầm nghĩ sao lại có một chàng trai hoàn hảo như vậy, kiểu này chắc con gái theo đuổi nhiều lắm đây.
Trân đây là anh Bình An con trai đầu của Chú Nghĩa, Gia Hân nhanh chóng kéo Trân ra giới thiệu
Anh An đây là Bảo Trân bạn của em.
Trân hơi lùng bùng với màn giới thiệu của Hân, gì mà con của chú Nghĩa rồi con của Cô Nga với Chú Nghĩa, không biết có lộn gì không , rồi ngước mắt nhìn Bình An cười ngại ngùng: em chào anh.
Bình An nhìn cô cũng nở nụ cười chết cười như lúc nãy và gật đầu: ừ chào em.
Tự nhiên cả 2 người nhìn nhau ngượng ngùng…
Bữa cơm với không khí gia đình diễn ra vui vẻ tuy mới gặp mọi người lần đầu nhưng Bảo Trân cảm giác như được ăn cơm cùng với những người thân của mình vậy, ấm áp và chân tình, Suốt bữa cơm Bình An chỉ cười hưởng ứng theo câu chuyện của mọi người chứ không nói gì cả, Bảo Trân thì mọi người hỏi gì cô trả lời thật thà không quên kèm theo nụ cười thân thiện, lâu lâu có nhìn lén Bình An nữa ( Ai bảo con trai gì mà đẹp quá đi).
Sau giờ cơm mấy đứa em chạy vô phòng xem phim, còn mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện, Bình An thì không biết đi đâu mất rồi.
Anh An đã dẫn ai về ra mắt Cô chú chưa? Gia Hân nhìn cô Nga cười hỏi
Bữa có nghe yêu cô nào mà lâu rồi chẳng thấy gì và cũng không thấy qua lại với ai cả.
Bảo Trân thấy hai người nhắc tới Bình An thì nhanh nhảu nói: Ôi người như anh An chắc con gái bu quanh ấy Cô nhỉ? Sao lại không có ai được?
Ừ nhiều cô thích nó lắm, nó đi ra đường là mấy cô gái cừ thì thầm bán tán rồi cười làm quen mà thấy nó dửng dưng không à, Cô cũng hỏi nhưng thấy nó nói chưa có ai.
Tự nhiên trong lòng Bảo Trân dâng lên một cảm xúc khó tả, thật cô cũng không biết gọi tên là gì nữa, hình như cô bị tiếng sét ái tình thì phải, nghe nói chuyện Bình An cô cười suốt, sau đó quay qua nhìn cô Nga nói
Chắc nhiều quá nên kén chọn chưa chọn được ai thôi, cô nào được anh An chọn chắc cũng phải là dạng hot girl chứ đâu phải cô gái bình thường.
Cô không biết nữa. Nhưng An nó sống tình cảm lắm nhìn lầm lỳ ít nói thế thôi nhưng trong nhà đều một tay An lo liệu, các em đều nghe lời và thương An lắm, nên cô nghĩ một cô gái xinh chưa đủ mà tính cách phải hợp nữa.
Ai mà lấy được anh An là phải tu mấy kiếp rồi ấy nhỉ? Gia Hân cười nói theo.
Câu chuyện về An khiến 3 người phụ nữ thích thú vừa nói vừa cười râm ran, vù cái đã tới 3 giờ chiều Bảo Trân và Gia Hân từ biệt mọi người để về lại Sài Gòn không thì trời tối. Mọi người dặn dò Gia Hân và Bảo Trân lần sau lại tới chơi. Trân và Hân nhận lời rồi ra về.
Bảo Trân nhìn đi nhìn lại không thấy An đâu, có gì đó hơi hụt hẫng, rồi lên xe chở Gia Hân về.
Đằng xa có một ánh mắt vẫn đang nhìn theo cô cho đến khi bóng cô khuất dần rồi mất hẳn.
08:29 SA 06/07/2016
c
Coda_Xanhxanh90
Hóng
262
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Trân ơi vô ăn cơm
Nge tiếng Hân gọi Bảo Trân giật mình: ôi mình ngủ được bao lâu rồi vậy nhỉ?
Khi vô tới nhà thì bàn cơm thịnh soạn đã được dọn sẵn sàng.
Trân đây là Chú Nghĩa chồng Cô Nga, đây là bé Mai Phương đang học lớp 10 và Bình Minh đang học lớp 8 con của Chú Nghĩa, còn đây là em út Gia Khánh con của Cô Nga và Chú Nghĩa đang học lớp 6.
Bảo Trân cười lế phép khoanh tay cào Chú Nghĩa: Dạ con chào Chú, rồi quay lại nhoẻn miệng cười với 3 đứa nhóc đáng yêu: chào các em.
Còn đây là Bảo Trân bạn của con.
Chào cháu vô ăn cơm đi, Chú Nghĩa ân cần nhìn Bảo Trân.
Ba đứa em dễ thương thì thi nhau nói: Em chào chị.
Đúng lúc đó xuất hiện một chàng trai từ ngoài cửa bước vào, Bảo Trân chợt đứng hình vì chàng trai nhìn không khác soái ca bước ra từ những câu chuyện ngôn tình mà bảo Trân thường hay đọc. Khuôn mặt thanh tú hoàn hảo, thân hình cao ráo cơ bắp săn chắc cùng lan da nâu rám nắng toát lên vẻ phong trần khỏe khoắn của anh chàng, vào tới nhà anh liền mở miệng cười chào mọi người khiến tim Bảo Trân loạn nhịp nụ cười tỏa nắng ấm áp cùng 2 núm má đồng tiền và chiếc răng khểnh duyên không thể tả. Bảo Trân thầm nghĩ sao lại có một chàng trai hoàn hảo như vậy, kiểu này chắc con gái theo đuổi nhiều lắm đây.
Trân đây là anh Bình An con trai đầu của Chú Nghĩa, Gia Hân nhanh chóng kéo Trân ra giới thiệu
Anh An đây là Bảo Trân bạn của em.
Trân hơi lùng bùng với màn giới thiệu của Hân, gì mà con của chú Nghĩa rồi con của Cô Nga với Chú Nghĩa, không biết có lộn gì không , rồi ngước mắt nhìn Bình An cười ngại ngùng: em chào anh.
Bình An nhìn cô cũng nở nụ cười chết cười như lúc nãy và gật đầu: ừ chào em.
Tự nhiên cả 2 người nhìn nhau ngượng ngùng…
Bữa cơm với không khí gia đình diễn ra vui vẻ tuy mới gặp mọi người lần đầu nhưng Bảo Trân cảm giác như được ăn cơm cùng với những người thân của mình vậy, ấm áp và chân tình, Suốt bữa cơm Bình An chỉ cười hưởng ứng theo câu chuyện của mọi người chứ không nói gì cả, Bảo Trân thì mọi người hỏi gì cô trả lời thật thà không quên kèm theo nụ cười thân thiện, lâu lâu có nhìn lén Bình An nữa ( Ai bảo con trai gì mà đẹp quá đi).
Sau giờ cơm mấy đứa em chạy vô phòng xem phim, còn mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện, Bình An thì không biết đi đâu mất rồi.
Anh An đã dẫn ai về ra mắt Cô chú chưa? Gia Hân nhìn cô Nga cười hỏi
Bữa có nghe yêu cô nào mà lâu rồi chẳng thấy gì và cũng không thấy qua lại với ai cả.
Bảo Trân thấy hai người nhắc tới Bình An thì nhanh nhảu nói: Ôi người như anh An chắc con gái bu quanh ấy Cô nhỉ? Sao lại không có ai được?
Ừ nhiều cô thích nó lắm, nó đi ra đường là mấy cô gái cừ thì thầm bán tán rồi cười làm quen mà thấy nó dửng dưng không à, Cô cũng hỏi nhưng thấy nó nói chưa có ai.
Tự nhiên trong lòng Bảo Trân dâng lên một cảm xúc khó tả, thật cô cũng không biết gọi tên là gì nữa, hình như cô bị tiếng sét ái tình thì phải, nghe nói chuyện Bình An cô cười suốt, sau đó quay qua nhìn cô Nga nói
Chắc nhiều quá nên kén chọn chưa chọn được ai thôi, cô nào được anh An chọn chắc cũng phải là dạng hot girl chứ đâu phải cô gái bình thường.
Cô không biết nữa. Nhưng An nó sống tình cảm lắm nhìn lầm lỳ ít nói thế thôi nhưng trong nhà đều một tay An lo liệu, các em đều nghe lời và thương An lắm, nên cô nghĩ một cô gái xinh chưa đủ mà tính cách phải hợp nữa.
Ai mà lấy được anh An là phải tu mấy kiếp rồi ấy nhỉ? Gia Hân cười nói theo.
Câu chuyện về An khiến 3 người phụ nữ thích thú vừa nói vừa cười râm ran, vù cái đã tới 3 giờ chiều Bảo Trân và Gia Hân từ biệt mọi người để về lại Sài Gòn không thì trời tối. Mọi người dặn dò Gia Hân và Bảo Trân lần sau lại tới chơi. Trân và Hân nhận lời rồi ra về.
Bảo Trân nhìn đi nhìn lại không thấy An đâu, có gì đó hơi hụt hẫng, rồi lên xe chở Gia Hân về.
Đằng xa có một ánh mắt vẫn đang nhìn theo cô cho đến khi bóng cô khuất dần rồi mất hẳn.