Tôi tán thành ý kiến của chị ! chúng ta nên đứng trên quan điểm nhân văn để mà dạy trẻ, trẻ vào lớp 1 giống như tờ giấy trắng, phụ huynh và thầy cô sẽ viết chính bản thân mình lên tờ giấy trắng đó.Tôi có con lớn nay vào lớp 6, đã từng làm phụ huynh Tiểu học 5 năm của 1 trường điểm nên tôi đã chứng kiến rất nhiều chiện hỷ nộ ái ố xung quang cái điểm số thành tích học tập của con trẻ, nó trong sáng với những phụ huynh có hiểu biết, ngược lại nó rất đen tối với những người đen tối, họ tranh thủ cô giáo, nhiệt tình làm việc phụ giúp nhà trường theo kiểu giả dối để lấy điểm, họ nhiệt tình mang bài kiểm tra cô giáo soạn sẵn đi photo cho 50 em trong lớp, mục đích là đem về cho con mình làm trước để toàn 10 điểm. Họ làm mọi việc tiểu nhân bỉ ổi để cốt cho con họ đứng thứ 1. Người có tính hơn thua thì ko phải là người giỏi nhất, đã giỏi thật sự thì chẳng thèm hơn thua làm gì ?Đó là những việc tôi tận mắt chứng kiến, nói chung ko có sự công bằng trong 1 thế giới giả dối. Và điều ngu ngốc nhất là họ đầu độc các việc làm đó cho chính con cái của họ, các em bé tội nghiệp đã bị nhiễm xấu do chính các bậc sinh thành gieo rắc, âu cũng là quả báo, không thể gieo nhân xấu mà người khác lãnh quả được, cuối cùng con mình vẫn lãnh đó thôi. Họ nào có biết việc mình làm ? tôi chẳng thương gì họ, chỉ thương cho thế hệ mai sau thôi
Tớ chả biết ăn kiểu nào nhưng chỉ thấy 1 ông hiệu trưởng 1 trường chuyên cấp 2 có tiếng ở SG, giàu nứt nứt nứt vách. Và biết 1 suất vào trường, chỉ để học chung với các bạn làng nhàng như mình, thì cũng cả 100. Vậy thôi. Mới đùa với anh đồng nghiệp (bác này hay quen các đồng chí đi chung chi - cò các kiểu), làm hiệu trưởng kiểu này kiếm tiền tỷ nhỉ, ông bảo, chỉ tỷ thì lên kiểu đấy (chồng ký vợ lên) làm gì cho thiên hạ cười.
Bạn ơi, tôi cũng ở Úc đây, mùa này đến dân Úc muốn ăn cherry cũng phải ăn cherry nhập của Mĩ và rất đắt. Chính phủ Úc có chính xách bảo hộ nông nghiệp rất cao nên việc thương lái ăn chênh lệch khủng với nông dân là không có cơ sở. Thêm nữa đặc thù của trái cherry là dễ bị hỏng dập trong quá trình bảo quản nên việc vận chuyển cherry thường có yêu cầu cao hơn các loại trái cây khác, vì vậy giá thành chỉ có cao hơn chứ k có rẻ đi. Nói chung Không có lý do gì mà một thứ trái cây trái vụ lại được bán rẻ ơ một cái thị trường không tiềm năng và mập mờ như Việt Nam.
Mọi ng có face của các bạn olympia không cho mình xin. ? Trước h rất hâm mộ các bạn này nhất là Ngọc Minh. Đúng là về nhì thi quý nhưng sau bạn giải nhất thi quý hình như là Cao Ngọc Lâm Viên thì phải(bạn này cũng lấy chồng nước ngoài) không tham gia chung kết đc. Thế là NM đi thi và đc giải nhất năm đó. Nhớ mãi HHT thời đó còn có bức ảnh NM với TV cầm cái khăn màu xanh hình như Tv tặng. Hâm mộ các bạn ý mãiGửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Hehe, gay chắc luôn. Đã từng cafe với anh này và 1 nhóm bạn gay. Ảnh đi 1 cái xe Mec 2 cửa, màu trắng. Nếu chạy xe máy, ảnh đi Avenis. Ko biết có đại gia nào giúp đỡ, thấy ảnh mở 1 cái spa, beauty salon to đùng ở Pasteur (đoạn gần ks Rex)
Trường này ở đâu ý nhỉ, chứ bây giờ cấp 1 chỉ có tính điểm lúc thi HK1 và thi HK2, 2 kỳ thi này thì đề bài do BGH nhà trường ra đề và chỉ đưa ra vào ngày thi, giáo viên cũng đổi lớp trông coi thi nên cũng ko can thiệp được vào đề thi được đâu thì phụ huynh lấy đâu ra đề để photo. Lúc ôn thi thì cô giáo phát cho cả mấy chục đề về cho các cháu làm mệt nghỉ, quanh đi quẩn lại cũng mấy dạng bài đấy nên điểm 9, 10 nhiều cũng ko có j là lạ nếu các cháu được ôn luyện để giải hết. Có thể có tiêu cực là cô giáo này cũng nhờ cô giáo kia khi gác lớp nhớ chú ý đến vài em kém kém để nhắc bài cho nó, tớ đoán thế chứ chưa nghe con kể bao giờ.
Bỏ chấm điểm thi cấp 1 nhưng vẫn có trường chuyên, lớp chọn cấp 2 thì các cháu vẫn phải miệt mài mà ôn luyện thôi.
Cấp 1, cấp 2 có chạy trường chắc luôn, cấp 3 thì xét điem chuẩn, chạy kiểu gì nhỉ ?
Còn bạn j học LHP mà gọi thầy cô là bà, nghe mất cảm tình thế. Hiệu trường BTX, MK, LQĐ... cũng ngon nếu xét về "ăn" như mọi người nói, chắc j họ chịu về LHP.
Mùa này ko có cherry Uc thật nhưng dân Úc ăn cherry Mỹ cũng chẳng quá đắt đâu , bình thường thì 12-15AUD/kg (mấy hôm đầu mùa tháng 6 thì 20$), còn vào lúc rộ nhất và sale off thì vẫn 7-8$, e mình mới đem về ăn, dân Uc cũng thik ăn của Mỹ vì ngon hơn, cherry Uc ngon thì phải loại trồng ở Tasmania, size lớn ăn đã.
Mà quan niệm sao là trái vụ vậy nhỉ, mình ở Việt Nam thì mùa hè ăn cherry Mỹ, Canada, mùa Tết ăn cherry Uc chứ.
Không có chuyện nhất thi quý mà bỏ để nhì đi thi đâu bạn, em Minh này truyền thống là về nhì, nhì thi tuần, nhì thi tháng, nhưng khi thi quý thì nhất luôn nên mới đường hoàng vào CK đấy.
Con trai tớ thik đủ loại thú nhồi bông, mua cho con từ bé và bây giờ con vẫn đòi, chả bao giờ thấy phí. Quần áo lưu niệm, nón mũ mấy cha con mua suốt, lâu lâu đem ra mặc bảo cho đỡ nhớ. Có đến mấy đứa kia đt nhắc c nhớ đem tiền xu về cho e nha, ko phải mua quà j nhá. Hình lưu niệm tháp Eiffel, tháp nghiêng Pisa, đấu trường Coloseum ... đem về ko đur cho con tặng bạn, chocolate chả bao giờ thừa, trái cây bản xứ đem về thì người nhà, đồng nghiệp ai cũng thấy đã, sách truyện thì có nặng cũng cố tha về vài cuốn, mua ở Việt Nam chắc j có mà giá cao ..., thậm chí vỏ sò, ốc, các đồ lưu niệm hand made ít tiền con cũng tha về đủ thứ, thỉnh thoảng vô tình thấy nằm đâu đó trong nhà lại thấy nao nao lòng.
Đọc bài viết thấy bực thế, khuyên j trớt quớt. Chả có đồ vật j là vô giá trị nếu người ta yêu thích các chuyến đi của mình.
Nano spa này của bạn dv Minh Luân điển trai nhé.
Mười mấy năm trước mới đi làm, vào cty mà thường xuyên có giao dịch với NN là đc yêu cầu có thêm tên tiếng Anh cho dễ làm việc rồi, nhưng ngay cty tớ cũng có người thik làm liền, có người mãi mới làm, có người kệ ko chịu, nói chung do quan điểm mỗi người thôi, đối với Tây cũng thế, có nơi bắt nhân viên đổi hết, nơi thì ko sao, ekek.
Bây giờ mấy đứa nhỏ đi học trường quốc tế 100% hay quốc tế nửa vời cũng vậy, đều có tên tiếng Anh hết, mà có khi còn đổi liên tục theo sở thik tụi nó và tụi nó rất hào hứng với tên này những lúc lên lớp, cũng giúp cho buổi học thêm hiệu quả vậy. Việc này có ảnh hưởng j đến tự tôn dân tộc hay truyền thống quái j chứ, đó là cách hoà nhập với thế giới phẳng mà, đúng kiểu kêu gọi " hoà nhập chứ ko hoà tan" nhá, vẫn giữ tên Việt, ko chối bỏ nhá.
Bởi vậy quay lại pp của mẹ HA, nhiều người sẽ tham khảo và cách mỗi người áp dụng cho con mình sẽ khác nhau và mức độ khác nhau, có người đi theo từng bước bài bản ấy để con đc vào truòng danh tiếng, có người sẽ làm hết sức để con phát triển đc hết tố chất, có người chỉ đơn thuần động viên con phải cố gắng đi, ba mẹ tin con làm đc mà, ai cũng có thể làm đc nếu cố gắng hết sức - nhắc nhỏ con khi thấy con nản chí.
Còn việc chị ấy tạo điều kiện cho con đi thi này kia, bỏ tiền ra ủng hộ thì có j sai, trường nào, rung tâm nào chẳng có quỹ mạnh thường quân, cũng trông chờ vào quỹ ấy để phát triển, nếu ko ai đóng góp thì lấy đâu ra kinh phí tổ chức này kia. Việc lập quỹ từ thiện cũng vậy, chúng ta vẫn hô hào cho trẻ biết quan tâm cộng đồng, chia sẻ lòng nhân ái, đưa con đi làm từ thiện của tổ chức này kia, nếu mình đủ điều kiện thì tự làm cũng tốt vậy. Từ nhỏ đã hướng con đến những hành động cụ thể, thiết thực như vậy ko phải tốt sao, nó sẽ tạo nên thói quen, hình thành nên nhân cách cho con sau này, đó là điều các mẹ đg ra rả nói tôi chỉ cần dạy con như thế, thì người ta cũng đg dạy con người ta như vậy mà, sao các mẹ ko nghĩ tích cực mà cho la người ta bỏ tiền ra mua các điểm đó chỉ để đạt tiêu chuẩn xét học bổng mà thôi.
Nhưng tớ rất đồng ý với các mẹ ở đây là mình luôn phải nhắc nhở con ngay từ nhỏ phải xác định việc học, việc rèn luyện bản thân là vì chính cuộc sống của con sau này, cha mẹ sẽ đồng hành cùng con, nhắc nhở con, nâng đỡ con kịp thời, kịp lúc nhưng con phải hiểu tất cả cho tương lai sau này của con và con là người quyết định nó, con chỉ có khoảng 20 năm trang bị cho mình hành trang cơ bản để vào đời, vào đời rồi mình vẫn tiếp tục học để hoàn thiện hơn. Nghe thì lý thuyết thật nhưng đúng là vậy mà nhỉ :-)).
Có nhiều người đầy tiền bạc, đầy thời gian nhưng vẫn còn loay hoay ko biết sẽ nên đầu tư cho con cái mình ra sao, đưa vào "lò luyện" hay cứ để con phát triển tự nhiên, thực sự đôi khi kiểu nói muốn cho con được phát triển tự nhiên, được vui chơi đúng tuổi lại là do người mẹ lười mà thôi.
Khi có những người chỉ ra cho thấy cần phải có pp để đứa trẻ phát triển hết tố chất, để bộc lộ đc tài năng như vậy, tôi tin số đông các bà mẹ rất cám ơn để có động lực lập đc k/h đầu tư cho tương lai con cái mình, đi theo con đường đấy ko phải để vào đc những trường danh tiếng, mà vì để tạo ra thêm nhiều con người có ích cho xã hội sau này, & cho chính cuộc đời của nó nữa, khi mà ta đã tạo ra nó trên cuộc đời này, ta phải có trách nhiệm khi đẩy nó vào đời.