Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
có phải là duyên số khi em gặp anh?
Đến ngày nhờ Vân cho con dấu baigmf thực tập,
-- thực tập thì ko đi, tài liệu thì anh cho sẳn luôn, còn ngày ngày cuối nhận xét với đống dấu mà cũng ko đến ah Vân nói
-- dạ em xin lỗi mai em qua, a Hùng nói để a Hùng đưa nên e ...
-- làm bài cho em hay cho nó hả cô nương
-- hi hi em biết rồi sáng em qua
Làm trưởng có khác vào thấy Vân như ng khác vậy, ở ngoài thì hiền bao nhiêu, đến chổ làm thì mặt nghiêm quá
-- em chào anh
-- em ngồi đi
-- bài này em sửa hay có ai thay em lagm ko?
-- dạ có ng giúp
-- bó tay, nhìn là biết ah, nó tính làm tất cả cho em ah?
-- ko anh, em làm rồi mà bị sai vài chổ, anh Hùng sợ em ko kịp làm đến ngày nộp nên giúp sửa lỗi sai.
-- giờ muốn anh nhận xét sao đây
-- a nhận xét sao cho em đậu á
-- đậu rồi có mời anh đi ăn ko?
-- dạ có chứ anh.
-- rồi để anh cho nhận xét hay hay ha.
-- cảm ơn anh V nha.
Mấy chị em kinh doanh quán cơm ko lời nên sang lại mcj dù khách đông lắm, chắc do khâu mua đồ chế biến chọn đồ trong ngày ko mua dạng dự trữ, cũng bán rất chất lượng và vệ sinh. sang 3 ngày có ng lấy liền luôn,
Tiếp tục kinh doanh qua quần áo
Mình thì cũng dc Hùng xin cho vào cty làm lương cơ bản 7tr và doanh thu nữa có tháng 12trieu. nhưng áp lực công việc rất cao
lính mới mà bằng cấp ko cao, lại nhờ ng đưa vào nên bị chú ý rất nhiều. bị 1 số ng ghét nữa, vì ko muốn Hùng mất mặt nên cố gắng làm việc tốt, phòng giao việc gì gắng làm hết việc đó nhưng toàn bị chơi điểu kiểu khi giao việc. cũng may biết ý họ nên hỏi rõ luôn khi làm mặc dù vẫn có cái sai nhưng cũng lỗi nhỏ, về nhà cứ bị đau đầu và ói hoài đi viện khám thì ko sao, nữa năm vậy mới biết bị RlTD do áp lực nhiều. Hùng nói em cố gănngs lên ko dc để ng ta chèn ép vậy nếu có thì nói anh anh xử lý.
Tính mình ko giám nói vì lại sợ phiền anh và xếp tổng, công việc cũng bắt đầu quen hết rồi thì bọn họ lại kiếm chuyện đời tư minh.
Trong chổ làm có thân với 1 ng sau này mới biết bà chị đó là cò, kiểu giả vờ thân mình rồi moi chuyện đi kể cho ng khác á.
Người ko tốt thì toàn làm cùng, ng tốt thì làm phòng khác đến trưa toàn nghe mấy chị kia kiêu qua em ơi xếp em qua phòng chị tám nói em với bạn trai em quá trời luôn... cứ hôm nào Hùng qua đón là mọi ng ra coi mặt Hùng vì tiếng đồn dữ quá.
Đàn ông thì kiêu sao con này trẻ mà yêu ông già vậy?
Đàn bà thì kiêu ông này làm to thiếu gì điều kiện mà quen cái con nhà quê,
Ôi nhức đầu với cái công ty nhiều chuyện vậy quá.
Rồi đến tai ông xếp tổng chuyện bắt đầu lớn thì mình bắt đầu thấy sợ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cobonladk
11:03 SA 02/10/2017
có phải là duyên số khi em gặp anh?
cố lên bạn

cảm ơn bạn nhé, thời gian đó chỉ muốn về quê đi xkld luôn bạn ah
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cobonladk
10:24 SA 02/10/2017
có phải là duyên số khi em gặp anh?
mình cũng mới bước chân vào sài gòn

chúc bạn gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc nhé
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cobonladk
10:23 SA 02/10/2017
có phải là duyên số khi em gặp anh?
08:43 SA 02/10/2017
Phụ nữ càng tỏ ra mạnh mẽ thì đàn ông càng vô tâm...
em ko mạnh mẻ ko dịu dàng em chỉ có cái hay giả vờ quên với nói ngọt, như sai bị ck la em cứ vờ ôi em sai rồi ah em xin lỗi em hay quên ck biết em ko phải vậy mà... vậy nên em với anh ở cùng nhau là hợp anh thông minh em thì khờ, anh sẻ bù lại cho em như vậy mới vợ ck chứ? thôi đi em mà khờ gì khôn thấy bà ah. hii hii ck em ko la em dc các chị ạ
Nhà em thì dể cả2 vợ ck ko quan tâm đến chuyện riêng của ck hoặc vk quá, có khi ông cho mật khẩu tk hay email mà em còn ko thèm nhớ và em cũng cho lại mà chẳng ai chịu nhớ, ck em đi đâu thì báo ko về ăn cơm dc vợ và con ăn trước đi nhé, 8h thường là về rồi, ko cấm cản ck đi hay nhằn mà chỉ nói anh cần nghĩ cho sức khỏe nhé, chứ anh bị gì thì vợ con anh thằng khác hưởng đó, em là em ko chịu ở mình đâu. Tiền ko quản, đã hay quên nên ko quản gì hết cho ck ôm luôn. vì mình cũng tự lo dc kinh tế, anh cứ giữ đó giúp em đi chợ, tiền điện, nước... tiền học con ai đống cũng dc. Cuối năm dư nhiêu thì đưa gởi thẻ thôi, thế là việc chợ, mua sắm dọn dẹp nhà cửa anh trợ giúp hết hơn 50% công viêc. Hôm nào ko thích nấu ăn thì cả nhà đi ăn hàng, hoặc anh vào bếp nấu. Đưa con đi học thì anh đưa đi dậy soạn áo quần trắm cho con rồi đưa đi, vợ ngủ cũng để vợ ngủ ko làm phiền. Rất tôn trọng nhau ko hỗn hay cải lộn gì, mình giận thì mình nhắn tin hoặc viết thư thiệt dài coi như xả stress còn anh coi hay ko ,ko quan tâm. 7 năm quen và cưới sống với nhau hạnh phúc ko to tiếng, luôn tin tưởng đối phương đặc biệt đi chợ hay đi ăn, làm gì đi nữa cũng tham khảo ý kiến vợ thích sao rồi chiều ý, như em sâng nay muốn ăn gì nào, em anh mua cái này về mình nấu nhé, em cái bếp này em thấy dc ko, em anh nấu vậy thấy có nhạt ko... luôn chia sẻ cùng nhau dù cách nhau 19 tuổi. Quan điểm cá nhân của mình thì cứ sống và suy nghỉ đơn giản thì mọi chuyện nó cũng đơn giản thôi, chứ đừng kiểm soát nhau quá như vậy tù trúng lắm. Cứ để cho vợ hoặc ck 1 không gian riêng,
7 năm mà em ko biết ck làm lương nhiêu luôn á. Nội ngoại thì em muốn cho mẹ em thì em đưa cho anh đưa mẹ, còn anh muốn cho mẹ nah thì đưa em, ai muốn cho nhiều cứ móc túi mình đưa thôi ko tị nạnh nội hay ngoại mất công. Mặc dù đủ ăn nhưng sống rất thỏa mái,
em hay nói ngọt để ck suôi theo lắm. mà để ck mà nghe vợ nhất là cái lúc chuẩn bị đi ngủ ôm ôm nói nhỏ nhỏ sờ sờ á, mai mà muốn chồng làm gì cho thì cứ trò đó ah vui lắm luôn ông đoán dc nên toàn kiêu thôi đi lại nịnh nữa, em thì cứ thêm câu ck em em ko nịnh ko cưng, ko thương con khác nó hốt sao... ai bảo anh giỏi anh đẹp chi để em lo ( cao lắm 1m61 ah mà khi nào cũng nói con đẹp giống ba) nên chiều ý khen luôn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cobonladk
07:34 CH 27/09/2017
có phải là duyên số khi em gặp anh?
viết mỏi tay quá, em nghỉ rảnh em viết tiếp nhé mọi người, chuyện này có thật nhé nhưng các chị cứ đọc cho vui thôi. những người bạn ng thân từng trải qua thời gian ở sài gòn với nhân vật điều rất vui khi các nhân vật trong chuyên có cs hạnh phúc, dù có biến cố...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cobonladk
04:11 CH 27/09/2017
có phải là duyên số khi em gặp anh?
Anh đợi em lên phòng thay đồ nhé
-- uh em
lên xe đi 1 đoạn Hùng hỏi em thích ăn gì ko?
-- mình thì ngain ăn gì nỗi nên nói thôi ghe quán nước á
-- hùng uh vậy em có thích quán nào ko?
-- Dạ có 1 quán ở gần Kỳ Hòa anh ghé đó đi.
-- lúc này cũng 7h kém ngồi ở ngoài nên ánh sáng cũng ít, nhìn mặt nhau cũng đỡ ngại hơn.
-- hùng cũng tâm lý nên tránh để mình ngại hỏi toàn chuyện học, chuyện mẹ và em ở quê, rồi việc buôn bán của mấy chị em,
-- lúc này cũng khá hơn chút nên chủ động hỏi a làm công việc gì vậy, em thấy nhóm anh toàn lớn tuổi nói chưa có vợ em ko tin lắm. nay ra đường toàn ng nói ko vợ rồi quen gái trẻ hơn ko ah.
-- Hùng cười, ủa em thấy ai có vợ mà sáng đi ăn sáng uống cafe ngồi 2 tiếng, chiều tối ghé nhậu đến 10h về, ko có 1 cuộc điện thoại reo... ko?
-- em ko biết nữa
-- mà toàn đi cuối tuần vậy, có vợ có con đi kiểu đó sao được.
-- em cũng ko biết nữa
-- Anh vui khi nhận được tin nhắn em, anh cũng xác định từ đầu khi gặp em nếu bạn anh ko đến với em dc, thì anh cũng theo em bằng mọi giá.
nếu em đã quyết định nhắn tin vậy rồi thì anh về nói với gia đình anh, chọn ngày về gặp mẹ em,
-- sao nhanh vậy? em còn học, tuổi nhỏ nữa, em ko thích lấy ck sớm chưa cod gì trong tay cả... nếu anh chờ thì 3 năm nữa. cũng đủ thời gian tìm hiểu nhau.
-- Anh cũng lớn tuổi rồi, em bắt anh đợi lâu, rồi sau này có con sẻ ko tốt,
-- hả sinh con nữa, thôi em ko nghĩ đến mấy chuyện này đâu thấy sao á
-- em cưới ck vẫn học bình thường mà có gì đâu,
-- anh muốn lấy vợ vậy sao trước đây ko yêu ai rồi cưới đi luôn, chứ sống dc đến 39 tuổi độc thân rồi chờ thêm mấy năm ko dc sao?
-- anh cũng có 1 mối tình lúc a ra trường, tìm hiểu dc 3 năm á, anh xin cho cô ấy vào ngân hàng rồi họ theo ng con trai khác luôn, ck ng đó cũng làm cùng ngân hàng... chia tay 2 tháng họ tổ chức cưới... anh buồn lao vào công việc rồi ko muốn yêu đương gì cả, cũng nhiều ng mai mối nhưng anh ko thích, thích tự do, tính ko lấy vợ ở bên mẹ chăm sóc mẹ thôi.
-- vậy anh hiểu gì về em mà muốn cưới em,
-- anh là ng lớn tuổi kinh nghiệm nhìn ng a ko lầm, ko phải bỗng dưng mà 2 đứa anh cùng thích em đâu
-- thích điểm gì vậy anh? em thấy em ra đường mới góc của mấy cô gái kia, nhìn chẳng có gì gọi là nỗi trội
-- đó là e khiêm tốn thôi, nếu ko nỗi trội thì đâu có nhiều ng đến quán em thích em vậy?
lúc mới gặp mấy hôm đầu nghỉ em là ng ta thuê làm ở quán chứ ko phải em chủ quán. thấy em làm còn hơn nhân viên, rồi hỏi thăm biết em đi học nữa, anh ngạc nhiên nghỉ ng nhỏ bé vậy mà làm và hoạt động ko có giờ nghỉ luôn, càng ngạc nhiên khi thấy sáng 7h kém e đã đi chợ về rồi, mà tay sách hơn 20kg đồ ăn. em mạnh mẽ hơn anh tưởng, khuôn mặt thì phúc hậu hiền, mắt to tròng đen nhiều, chân mày, mi mắt dài đẹp hài hòa, da ngăm nhưng rất duyên. lời nói em ko thể hiện sự giả tạo...
-- ha ha anh như coi trướng vậy? a coi giúp em quẻ khi nào em giàu với...
-- nghiêm túc mà em, tại em muốn anh nhận xét anh yêu cái gì hiểu em sao thì anh nói thôi, mà anh coi trướng số dc mà. Anh đọc nhiều về sách đó nên biết được.
-- Đưa tay anh coi cho,
-- lần đầu tiên Anh cầm tay cả 2 hơi ngại, mình thì tim đập mạnh. thấy anh mặt cũng hơi đỏ, kiếm cớ quay mặt 1 chút...
-- anh coi tay mà ko nói gì vậy, em như thế nào, khi nào em giàu...
-- em ko giàu đâu, chỉ sống an nhàn hạnh phúc thôi, ko có nhiều tiền...
-- buồn vậy ah, thôi về quê đi xuất khẩu lao động vậy, có tiền nhiều hơn,
-- cái gì, em mà giám đi hả ai cho em đi.
-- ủa bản thân em muốn làm gì em tự quyết định sao phải xin ai.
-- Anh ko cho em đi, em phải ở sài gòn học tập ra trường anh xin việc cho,
-- mà anh làm công viec gì vậy.
-- làm nhà nước thôi em
-- nghỉ bụng làm nhà nước chứ có gì ghê gớm đâu mà nói thấy mạnh miệng vậy ta ( nói trước anh to, cấp trung ương, sau này mới biết rõ). Lúc này mình nghiêm túc hẳn lại nói, nếu anh muốn quen em, điều đầu tiên em muốn anh đưa về gặp ba mẹ anh, các anh chị trong gia đình, điều thứ 2 em muốn học xong rồi mới tính chuyện cưới hỏi, anh cũng lớn tuổi em cũng thông cảm khi anh yêu cầu vậy nhưng em muốn mình trưởng thành hơn khi lấy ck,
-- điều 1 anh ok, điều 2 anh suy nghĩ đã nhé, đi ăn gì đi anh hơi đói bụng nè.
-- ok anh.
-- ngồi 1 xe nhưng hơi xa nhau ko ngồi gần, rồi vào quán ăn phục vụ hỏi chị và chú ăn món gì ạ. Ôi chị và chú sao nghe mà đau lòng vậy, ở sài gòn còn kiêu vậy về quê mình sao mà yên đây, ở quê nhiều chuyện nữa họ sẻ nghỉ thế nào? chắc con này cướp ck ng ta, rồi làm vợ bé còn ko cũng ham giàu mới yêu thôi chứ yêu cái gì đây...
suy nghỉ làm mất hết cảm súc luôn,
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cobonladk
03:58 CH 27/09/2017
có phải là duyên số khi em gặp anh?
Chuyện kể hay chuyện của bạn luôn vậy?

của 1 người bạn của mình bạn ah
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cobonladk
02:32 CH 27/09/2017
có phải là duyên số khi em gặp anh?
em Viết trực tiếp trên điên thoại nên nhiều chữ bị nhảy mà ko để ý, các chị thông cảm nhé.
Này tâm sự 10 năm ở sg của em, cũng cảm thấy may mắn vì cuộc sống bây giờ đã hơn xưa ,được ck thương yêu và 1 bé trai niềm hạnh phúc nhất của em rồi
Nhớ mỗi lần buồn tủi ko giám về kể với chị gái, sợ chị lo nên tìm vào chùa ngồi khóc. chỉ cầu xin cho mình và gia đình bình an thoát khỏi khó khăn, cuộc sống ấm no hạnh phúc như bao người khác. Rồi lại trách ba sao bỏ bọn con đi sớm vậy ước gì con có ba, chắc bọn con sẻ dc ấm no như ng khác. Ba nghe dc con nói ko ba, nếu nghe thì cho con động lực để con cố gắng với ba ah, cứ nhớ mãi ngày ba sắp đi xa ba cầm tay nói 2 chị ko dc học rồi, còn con và em thôi bằng giá nào cũng phải học tiếp nhé con... đau buồn lắm viết lại là lại rơi nước mắt thôi ah,
Lúc này học cũng xong tính liên thông học tiếp dù gì cũng muốn có cái bằng để đi xin việc cho dể, ước mơ lúc đo làm văn phòng được ngồi riêng 1 bàn có 1 cái máy tính riêng... ước mơ của 1 cô gái 20 tuổi sống ko muốn phụ thuộc vào ai, từ khi đi học ở sài gòn nhớ là mẹ chưa cho 1 ngàn nào phải tự lo tất cả.
việc học lại tiếp tục, cũng thời gian này cần nhìn lại tình cảm nên dành cho ai, nếu đã xác định rõ thì nên nói rõ với cả 3 ng kia luôn. lúc này trong suy nghĩ thật sự phải có tình cảm và chọn thì ng đó phải hiểu mình, là bờ vai cho mình dựa nữa. vì có lúc mệt mõi nên cũng buông bỏ việc học, đỉnh điểm là bỏ học 1 tuần nhưng vì tiếc tiền nên đi học lại. và ng ở bên giúp mình lấy lại tinh thần cũng là hùng, dù nhậu nhẹt hút thuốc làm mình rất khó chịu, nhưng với bản tính mạnh mẽ, thông minh nên cuốn hút mình hơn,
Hùng học rất giỏi học đại học cũng nhờ học bổng của trường nên mới có cơ hội học đại học, vì nhà cũng nghèo hii lúc anh học đại học lúc đó mình mới dc mẹ sinh ra đời.
Sẻ ko có gì nếu ko phải Tr yêu cầu nt với kết thúc có 3 từ ( em yêu anh) đang tính tìm thời điểm nói rõ tình cảm cho Tr hiểu mà cũng chưa biết nói sao, dù gì yêu xa cũng 3 năm rồi. Còn về Vân thì cũng thấy ít nt riêng, còn Hùng thì vẫn nhiều chuyện, vẫn ghé chơi bình thường nhưng hơi ngượng hơn trước do đang trong thời gian chờ trả lời.
hôm đó vừa nhắn tin cho Tr thì Hùng nhắn hỏi thăm nữa, đang nhắn Tr là thôi bữa khác nói tiếp, Tr nhắn lại là chưa nhắn 3 từ kia.
củng bấm máy gởi mà gởi nhầm qua Hùng
" em yêu anh". lúc này ko để ý mấy phút sau Hùng cũng nhắn lại " anh cũng yêu em, em đang ở quán hả"

- lúc này thì chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui vào thôi, chết rồi giờ làm sao? sợ đối diện với Hùng nên ko ngồi quầy mà xuống bếp phụ, vừa làm vừa lo giờ làm sao đây. tình cảm mới ở mức quý kiểu hơi hơi cảm nắng thôi, sợ quá gấp nếu ko rõ tình cảm thì sẻ làm nhau buồn. Dù gì họ cũng lớn tuổi ko nên đem chuyện tình cảm ra đùa dỡn,
Không phải tự nhiên suy nghĩ vậy mà do bị 1 lần với thầy giáo cấp 3 rồi nên sợ lặp lại.
" chuyện là 2 thầy trò hay nói chuyện vui vẻ lắm thầy cũng mới ra trường 2 năm, ngày đi thi đai học có mượn máy chị cùng phòng nhắn tin báo với thầy, nhắn qua lại mấy tin thôi rồi trả máy. chị kia trò mò hỏi chuyện xong rồi dỡn tự nhắn cho thầy là "em yêu thầy" nghịch sao gửi đi luôn, thầy nhắn lại khi nào em thi xong về nhà thì báo thầy biết nhé, em sợ thầy đánh giá rồi la nên im luôn. trách chị đó chơi kỳ làm vậy là hại em rồi, rồi về nhà thầy liên lạc thầy kiêu giờ cũng học xong rồi cứ gọi anh luôn đi đừng gọi thầy nữa, hỏi thăm gia đình rồi muốn về thăm mẹ em. mẹ mà biết mẹ chữi cho ra khói luôn chứ nhỏ mà yêu đương... lần này chưa giám khai ra, thấy thầy cứ càng ngày càng liên lạc nhiều hơn sợ tìm về nhà nên khai thiệt. thầy giận lắm, nhưng lại lòng kiêu em sợ quen anh lớn tuổi nên tìm cách đó chối phải ko? anh chờ dc mà... vì chuyện này mà dây dưa với thầy 2 năm thầy lúc này thấy ko thay đổi nên phán câu, chuyện đó àm đem ra làm trò đùa dc thì tôi nghỉ ko có chuyện gì em ko thể làm"
Quay lại với Hùng, 30p sau Hùng ghé nhà mặt hớn hỡ vui hẳn luôn. mình thì xấu hỗ quá nên chẳng giám nói chuyện Hùng xin chị gái cho mình đi uống nước chút, vì mọi ng trong nhà cũng biết chuyện nhắn nhầm nên thấy vẻ mặt của mình mọi ng chỉ muốn chọc thêm thôi. kiêu cứ đi đi ở nhà có việc gì đâu.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cobonladk
05:45 CH 26/09/2017
có phải là duyên số khi em gặp anh?
phần 3. ghét của nào trời trao của đó.
Em nghe nè anh, có chuyện gì vậy?
- em có chút tình cảm nào với anh không?
-Dạ có
- Anh cũng vậy, nhưng anh muốn nói điều này,
- Dạ em nghe nè,
- Anh nói chuyện này em đừng buồn nhé, anh ko muốn giấu em, anh sợ sau này em biết dc em sẻ khổ.
- Anh nói đi
- Anh có vợ ở mỹ rồi, 1 đứa con gái 5 tuổi nữa,
- Vợ anh người mỹ, hiện gia đình anh đang sống ở thái lan
-- sao anh ko nói lúc trước,
-- anh sợ e ko chịu nói chuyện với anh
--- nhưng càng ngày a thấy nhớ em nhiều hơn, a sợ tình cảm sai vậy sẻ kéo em theo và khổ em,
-- anh có gia đình rồi thì nên ở bên gd yêu thương vợ con anh nhé, em ko chấp nhận quen người có vợ đâu.
-- em biết rồi anh cũng nói luôn, anh muốn tiếp tục với em nhưng đi xa hơn, và bí mật. anh sẻ lo cho em, vợ anh người mỹ sẻ ko biết đâu.
-- em ko chấp nhận quen anh, nếu a muốn gặp e nữa chỉ dc như ng anh trai còn ko thì thôi,
-- đôi co 1 hồi anh chấp nhận, lần cuối gặp nhau anh cho tiền và quà nhưng ko nhận và cảm thấy bị tổn thương, nên nói nặng lời rồi bỏ về. 7 năm rồi chặn fb, yahoo, thay đổi email... để ko còn nghe ko thấy gì về anh nữa,
-- tự hứa ko quen ng nào lớn hơn 5 tuổi, họ sẻ lại đi tìm cái lạ như mình thôi chứ yêu đương gì...
-- nhắc lại Tr càng ngày thấy càng xa Tr hơn, cảm thấy có lỗi nhưng ko muốn dối lòng nữa,
Nghỉ lại chuyện đã qua như kiểu mình bị cảm nắng thôi, nên ko quan tâm nữa,
-- buôn bán đông khách mệt lắm nhất giờ cơm trưa, ng đến ăn có đến mấy anh tán làm quen. chỉ có 1 ng thấy tử tế và còn liên lạc đến giờ.
--còn lại ko bao giờ gặp nữa, chỉ còn 2 ng đặc biệt đối với mình sau này.
-- buổi trưa khách đông, nên ko làm kịp đành chạy ra xin lỗi khách, thấy bàn khach 4 ng đàn ông cũng lớn, nói chú ơi đồ ăn ko kịp cho con xin lỗi chú đoi lâu chút nhé,
-- chú ngồi ngoài cùng kiêu em ơi anh chưa có vợ gọi đừng gọi anh bằng chú, úi nghe biết thấy ko đàng hoàng rồi nói thấy ghét ah, mặt đó có con cở tui á chứ, nghỉ thầm thôi
-- cứ mấy ngày thấy mấy ng đó lại ghé, mà ăn cơm gì thêm vài chai bia, tự nhiên ko bán bia có họ thành ra phải bỏ ít trong nhà sẳn,
Dành quen thân với mọi ng luôn, khách mối á.dc mấy tháng chị gái kiêu trong đám ng đó có ng thích mày đó Dương, nghe thấy lại ghét gì mà trẻ ko thấy toàn thấy già già thả dê ko vậy? tui sô khổ rồi.
Bà chị kiêu kệ chứ miễn họ tới ăn điều điều là dc, hỏi bà ông nào thích đâu chỉ coi mặt dc ko nè,
Bà kiêu ông đó tên Văn, nghe biết vậy chứ có nhớ mặt đâu. rồi các anh đó đưa đi ăn đi hát mà mời nguyên đoàn quân 10 đứa, đủ thì đi ko đi lẻ.
-tính ra quen dc thời gian biết tính mấy ng này cũng vui vẽ, chỉ sợ họ có gia đình nên cũng tránh với đánh động là minhg có người yêu ở quê rồi cho họ ko thích nữa.
-- anh Văn hiền lắm sau này mới thấy thương anh, anh tán cả 1 năm mà ít nói lâu lâu mới nt hỏi thăm, sau này biết anh bận vc nhiều với ng thực tế có gì nói chứ ko nt đưa đẩy... vì anh quan tâm nhiều nên mình chủ động hỏi luôn, anh sao quan tâm em vậy ?
- anh nói do anh thích em,
- mình nói vừa dỡn vừa thật thích thì dc, chứ đừng thương nhé,
- anh im lặng thật sự mình sợ lặp lại như Thanh, thà nói trươc để họ hiểu.
Đươc 1 năm ko thấy đến đâu lúc này bạn anh Vân là Hùng mới nói chuyện thăm dò ý mình.
- Hùng ng nhậu nhẹt nhiều, hút thuốc, nói to, chỉ có nụ cười gây chú ý, là cái ng nói câu em ơi chú chưa có vợ á.
- thấy nói chuyện với A hùng vui, mà nói nhiều nên hợp hay sao á buôn chuyện ko mệt luôn,
- mấy tháng sau hùng điện thoại bình thường thì ngày nào cũng nói nhưng hôm nay sao nghe quan trọng quá nên cũng sợ.
- hùng nói, anh với bạn anh em thương ai. Nếu em thương bạn anh thì anh chúc 2 đứa hp, còn nếu thương anh thì anh cảm ơn. mình rối nên hỏi lại nghĩa là sao?
- thì 2 đứa anh điều thương em, em chọn ai cũng được, miễn trong 2 đứa anh. chứ ko đc ng khác,
- anh biết e có bạn trai ở quê mà
- có thì sao em đâu cưới hỏi gì mà sợ, bọn anh vẫn có cơ hội chứ?
- anh Vân nói sao khi quen em vây?
- Vân nói là em với nó ko có gì hết, anh nói nếu mày ko tới thì tau tới với bé Dương. nó bảo mày thích thì tới đi.
- Nghe xong giận ghê, ko có gì mà gần cả năm trời, quan tâm hỏi han, rồi rủ đi chơi riêng...
- anh với nó tình thân lắm ko vì 1 ng con gái mà đánh nhau hay ko nhìn mặt nhau đâu. trước khi để nó đến với em trước thì anh cho nó cơ hội rồi, gần 1 năm mà chưa thấy gì thì để anh.
- sao em giống quả bóng vậy, 2 anh chuyền cho nhau thôi, ko cần biết e sao?
- ko phải tại anh thấy bạn anh hiền nên cho nó cơ hội trước, nó ko lấy thì đưa anh, chứ a ko để ng khác.
- vì là chuyện ko đùa giỡn dc từ chối ko dc, nói rõ cũng ko hay trong lúc này, nên xin 1 thời gian suy nghĩ.
mấy ngày này, an vân và anh hùng điều rủ đi chơi, 2 ng cùng hẹn 1 giờ nhưng đi riêng. bắt mình chọn đi với ai, mình thấy như họ thử mình nên ko đi với ai hết. sau mấy lần từ chối đi chơi với a Vân thì Anh Vân rút lui, ko rủ rê nữa lúc này rất còn giận cái kiểu nói anh Hùng kể lại ( tau với bé D có gì đâu, mày muốn thì mày tán đi). ko có gì thì rủ đi chơi làm gì nữa chứ?
- cùng nói chuyện với H thấy H hợp gu, hợp nhiều thứ lắm luôn. gần đến ngày trả lời mà chưa biết tình cảm ở phía nào đây, Trường, Vân, Hùng khó duy nghĩ quá.
- vân rõ ràng nhìn trẻ hơn hùng nhiều, mặc dù bằng tuổi, hùng thì thuốc nhậu nhẹt, vân thì ngược lại hết, Trường lúc này thấy mình nhạt dần nên níu kéo lắm.

phần 4. kết
cảm ơn ba luôn bên con, dù ko thấy ba nhưng con vẫn cảm nhận dc ba ở bên vậy.
Cảm ơn ck nhé, em dc như hôm nay là nhờ ck tất cả đó.
tiếp theo cho sự lựa chọn
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cobonladk
10:26 SA 26/09/2017
có phải là duyên số khi em gặp anh?
phần1. bước chân vào sài gòn
lần này quyết đi để thay đổi cuộc sống, mới 18 tuổi chưa từng đi xa nhà 50km mà lần này đi đến hơn 1000km. sợ lắm lo lắm rồi nghỉ thôi cực khổ nào cũng nếm rồi giờ có cực khổ nữa cũng vậy thôi, có ng quen nên cũng đi theo ngày bán hàng, tối đi học về dọn dẹp nhà đấm bóp va cho bà chủ, sáng 5h dậy ra chợ... cứ vậy cho đến khi chủ nhà đuổi ra khỏi nhà vì lý do con chủ sạp đối diện để ý chị gái. ko được thông báo trước sáng dậy nghe tin sốc lắm, nghỉ đi đâu về đâu đây, cũng may có bạn của chị cho ở nhà vài ngày khi đi tìm nhà trọ mới. 2 chị em vừa kiếm việc vừa lo tìm nhà trọ giá rẻ ở sau 1 tuần thì cũng có, lần này em đi học tối ngày đi bán ở tiệm điện thoại. chị thì được nhận vào tiệm vàng bán( vì có kn bán trên 5 năm)... cứ thế trôi qua 1 cách êm đẹp, cực nhưng chưa biết tham vì sinh ra đã cực như vậy rồi. em gái là tên dương đã có ng thương cùng quê nên vẫn giữ liên lặc qua thư hoặc điện thoại hồi đó mới ra mạng vietnammobi nên nói mấy tiếng mà hết 5k ah. dù ở nhưng tình cảm lắm, bạn trai tên trường học năm 2 cao đẳng, còn mình thì học trung cấp thôi. nói chút về Tr rất hiền, tốt bụng theo đánh giá tất cả mọi ng lớn hay nhỏ thì 1 ng con trai đẹp và tốt. quen Tr ai cũng ủng hộ nhất cái đám bạn thân cùng làng nó thương Tr hơn cả mình luôn, Tr chiều và quan tâm mình lắm, thể hiện hành động chứ ít khi nói miệng. yêu nhau đến năm thứ 2 thì vẫn tình cảm vẫn rất hp dù 1 năm gặp nhau 7 ngày, cái lần gặp nhau đầu tiên cũng ngày ngưu lăng chúc nữ chứ nên nhớ hơi rõ.
Phần 2. biến cố trong công việc và định mệnh bắt đầu
bán ở tiệm điện thoại làm từ 8h sáng đến 5h chiều lương dc 1trieu300k. nên sáng dậy là phải sớm đi chợ mua 5k cà chua với 1 miếng đậu hủ, 10k thịt bằm về nấu dc 2 món ăn 3 bữa. có hôm mang theo do trời nóng ăn buổi tối thì đồ ăn đã thui phải nhịn về chiên cơm ko ăn, ông chủ tính toán đến mức cuối tuần cứ bắt ở lại bán đến 10h mà ko cho dc ổ bánh mì đói muốn rã mà gắng về nhà ăn sợ tốn tiền. do phải chi tiền học và tiền ăn ở nên gói gém ko giám tiêu gì cả, áo quần cứ mac lại của chị gái thôi. rồi bị ông chủ nghi ngờ lấy car nộp để dt nên rất buồn vì có sdt nhưng hầu như bạn trai điện 5k nói 8tieng đó muốn banh cái tai luôn ah, mà bị nghi ngờ vậy buồn lắm khi mình 1 lòng trung thành dù bị đối sử tệ, buồn thì nhiều hơn giận nên xin nghỉ việc, lúc này ông ra điều kiện phải kiếm ng mới đào tạo dc thì mới dc nghỉ và nhận lương. cố gắng làm theo lời ông nói giúp bé mới biết việc... rồi đến ngày cuối cùng bé mới làm đứt dây điện buồng điện thoại ông chủ kiếm cớ trừ lương cầm 650k trên tay mà nước mắt rơi luôn, vừa buồn vì lương ko đủ chi cho tháng nay lại lo kiếm việc mới. học thì có phần ko vào nên bị nợ 1 môn lo lắng nhiều lại đau đầu, chị phải đưa đi khám lại tốn tiền... cũng may nhờ ng quen cho qua quán cafe gần dinh độc lập làm lể tân. có 1m56 nên lại bị từ chối, năn nỉ quá họ mới nhận lương khởi điểm 1tr800k làm từ 6h sáng đến 4.30 chiều, mừng lắm luôn đạp xe đạp từ chợ nguyễn tri phương qua q1 làm xong lại đạp xe về q10 học tối cứ 10h kém là về đến nhà... làm được 10 ngày thì chủ có chút để ý vì bập bẹ dc vài câu chào khách bằng tiếng anh, rồi giúp phục vụ dịch khi gọi món. hôm đó cũng 11h trưa ăn cơm xong chạy lên thay các chị khác làm bên này khách đông lắm đứng thẳng ko dc ngồi nên chân đau, đi nhiều nữa ngày ít nhất 400 lượt khách. dẫn đi lên tận tầng 3 là muốn đuối luôn ko dc nghỉ trưa ăn cơm 30p là lên làm lại, nhớ lắm cái bàn số 1 có khách ngồi mà ngồi 1 mình thôi cứ lâu lâu nhìn mình cười. vì lịch sự nên cúi đầu chào lại, lúc này anh nói tiếng anh chào hỏi, mình cũng trả lời ngắn gọn vì ko giám nói chuyện với khách chủ sẻ đuổi việc hoặc trừ lương mới vô làm nên cũng sơ bị đuổi lắm cơ. nói dc vài câu mình kiếm cớ đi làm vc khác, ng mới này là tên Thanh người gốc việt sinh ở mỹ làm giám đốc đại diện kẹo ở việtnam ( hảng này ko nói dc nhé sợ mất công lộ thông tin họ) sau này mới biết, uống xong ly cafe a nhờ hướng dẫn chỉ đường vào tolet để kiếm cớ nói chuyện và xin sdt mình. mình thì sợ ko giám nói gì chỉ chỉ đường thôi, rồi lại bỏ đi, đến lúc tính tiền xong thấy a cứ chần chừ như muốn nói gì mà gặp ngay chổ anh ngồi là góc lể tân đứng hơi đông 5 ng. anh kiêu mình qua nói nhỏ rồi đưa tờ tiền 500k mình giật mình ko giám nhận vì chưa ai cho vậy cả, quản lý đứng sau lưng anh thấy vậy nháy mắt kiêu cầm đi ko sao đâu lúc này mới giám cầm. đến khi a về mọi ng xúm lại hỏi mở tiền ra thì 1tr ôi mừng quá luôn, các chị lể tân chọc quá trời kiêu con này nhỏ mà có võ ha, hoa khôi làm đây 5 năm mới dc cao nhất khách cho 500k nay nó lùn vậy dc hẳn 1tr kìa. bọn 3d phục vụ thì nó bắt đầu ghét mình ra mặt, còn mấy chị lể tân thì thương lắm mình mới các chị ko chèn ép kiêu ng ta cho e thì e giữ ko chia cho ai hết đừng ngại. vậy là mai đi làm mua đồ ăn sáng và trai cây bao các chị coi như chia sẻ niềm vui... trôi qua 3 ngày vẫn bình thường thì có chiếc xe hơi đỗ trước quán và anh bước xuống lúc này tự nhiên tim đập lắm, cũng giả bộ lơ nhưng anh lại đến trước mặt kiêu cho a ly cafe mang đi, hơi ngạc nhiên nên hỏi sao a ko ngồi vào bàn uống, anh nói nhỏ a chỉ có 5phut tới đây mua cafe để chào em a đi về mỹ. hơi buồn 1 chút xíu, lần này a trả tiền cho trưởng nhóm xong a lại díu vào tay mình 1tr nữa kèm tờ giấy nhỏ. và a nói liên lạc cho a nhé, mọi ng trong nhóm ko nghe rõ hết nên ko biết có tờ giấy chỉ biết lại dc cho tiền lúc này e nổi như cồn luôn, 3 ngày dc bo 2tr nhiều hơn lương 1 tháng đó, bọn phục vụ mà 3d ( bóng) nó lại càng ghét thêm, lại nói về Tr thì ngày nào cũng nt nhưng ít hơn do di làm ko dc dùng dt rồi đến lớp học tối về mệt nên ngủ quên ko nt nhiều có hôm vừa nói chuyện mà ngủ lúc nào ko hay. Tr mai lại trách bắt ng ta chờ đến tối để dc nghe giong mà đi ngủ vậy ah? nghe trách nhưng thương Tr lắm, chủ nhật dc nghỉ làm nhưng vẫn đi học quân sự rảnh nên ngồi lục ví xếp lại tiền và vé xe thì thấy sdt của anh. cũng 1 tuần rồi ngồi 1 hồi lâu lấy máy bấm sdt kia nghe chuông, nhưng sợ tốn tiền nên tắt ngang tính điện nói câu cảm ơn họ.
Anh điện lại hỏi có phải Dương ko, ôi giật mình sao biết vậy ta nghỉ thôi rồi yes 1 tiếng nho nhỏ, a nói nhiều lắm mà mình có hiểu j nhiều đâu. chốt cho anh câu e chỉ nói chuyện bằng tiếng việt thôi, tiếng anh em rất kém xin lỗi anh. thế mà anh nói tiếng việt luôn chứ, bỡ ngỡ rồi ngại vì 2 lần trước nói tiếng anh từ dc từ mất. hỏi ra mới biết a nói nhưng cũng kém tiếng việt từ nào ko biết thì nói tiếng anh, 2 bên nói chuyện cũng lâu cảm giác như quen lắm á. anh nói nếu về vn muốn mời mình đi uống cafe và đi thăm quan sài gon, mình chỉ cười ko hứa, cứ 2 ngày a nt hoặc gọi hỏi thăm ko thấy a gọi thì bị nhớ sao giờ này ko gọi ta... chỉ nói chuyện 6h sáng vì lúc này dc ngồi ăn sáng và trang điểm 30p.
Được mấy hôm ko thấy gọi nghỉ chắc hết muốn điện rồi nên cũng ko quan tâm nữa, trở lain công việc vừa làm vừa học tối về nt với Tr, Tr kể nhiều thứ lắm đợt đó Tr đi làm rồi nhưng làm cả nữa năm toàn nghe chán vì cty ko trả lương gắng làm tết lấy lần luôn. thứ 2 đầu tuần 6h sáng dt reo nghỉ ủa giờ này chị gái điện chuyện gì vậy nhỉ, coi thì thấy a gọi. a xin lỗi tuần vừa rồi đi qua thái lan công việc nhiều quá nên ko gọi dc, mình chỉ cười dạ ko có gì với hỏi a khỏe ko thôi. a nói em có thể xin nghỉ 1 ngày dc ko? mình hỏi để làm gì thì anh bảo a đang ở vn. lúc này thì từ chối anh( lo bị ng ta lừa thôi), anh nói hứa xin đi 2 đến 3 tiếng thôi cũng dc...noi nhiều lắm. thấy cũng ngại nên nhận lời, địa điểm a hẹ là khách sạn ở đường đồng khởi q1. nghe khách sạn là ko ưng rồi lỡ bị dụ vô ks thì toi, thế là về tham khảo ý kiến các chị gái. lúc này chị thứ 2 vào cùng luôn, bà lanh nên bà chỉ cách, mặc cái áo sơ mi tay dài mà có thêm cái quần kèm trong á, rồi mặc quần jean bó, đi đến đâu nt về liền cho địa chỉ cụ thể, rồi ko dc uống nước hay ăn gì họ cho...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cobonladk

Hôm nay gặp em thấy em như lo lắng lăm vậy, anh nói
Dạ tại em ko quen đến mấy chỗ này, nhìn sang quá nên sợ,
Anh cười rồi mời lên phòng,
- mình nói hay e đứng đây đợi anh em ko lên đâu.
- Anh lại nói em sợ anh ăn thịt em ah, a có quà cho e a muốn e lên phòng rồi a gởi quà thôi.
- mình lại kiêu anh mang xuống đây cũng dc.
- em ko nên vậy moin người nhìn đó...yên tâm a hứa mà.
vậy là lót tót đi theo, ko biết sài thang máy đi gặp ngu ngơ gì đâu á.
- Lên phòng anh rồi, anh mời em ngồi, nói chuyện 5p anh tặng quà, rồi mời ăn singum, mà anh nói em thử kẹo cao su đi.
- mình đứng hẳn dậy hét lên anh nói cadi gì ( lúc này mình nghe là bao cao su). ôi má ơi xấu hổ chưa, may ng ta ko hiểu mình nghỉ gì. chỉ thấy ngạc nhiên vì mời ăn mà vị hét vào mặt vậy.
- dạ cảm ơn anh chút em ăn ạ.
- em uống nước đi,
- dạ cảm ơn anh chút em khát em uống ạ.
- anh cười nhiều lắm vì đoán dc mình nghỉ gì, anh nói thấy e đề phòng quá a mắc cười lắm. người nước ngoài họ thẳng thắn nói ko úp mở gì luôn, anh kể nếu a có ý đồ tối thì chỉ bỏ 2 tr là có 1 cô gái đẹp đến liền, phục vụ anh tất cả.
- mình chỉ cười trừ thôi ko nói gì luôn,
- anh lại bảo các cô gái ở đây chủ động quen anh nhưng lý do chính vẫn nhìn vào tiền của anh...
- mình thấy như kiểu hơi bị vơ đũa cả nắm nên nói thẳng là e ko phải vây? mọi chủ động làm quen từ anh hết, em vì câu nói a ở việt nam ko có bạn anh muốn đi tham quan sài gòn muốn ra công viên ngắm xe... em nghỉ nếu có thêm ng bạn sẻ tốt thôi, nên em mới đồng ý gặp anh...
- anh xin lỗi rối luôn kiêu mình hiểu sai ý anh, anh nói mấy ng kia ko phải mình nếu mình như vậy a ko chủ động đến quán lần 2 chào và quay lại vn sớm, dù chưa đến lịch họp...
- mình củng hay tự ái nên vẫn thái độ khó ra mặt, anh tới đứng gần rồi xin, cho anh ôm em nhé. chưa dc sự đồng ý nhưng anh vẫn ôm, bỏ mặc mình đẩy ra anh vẫn ko buông.
- thấy tiến tiễn quá nhanh, nên tìm cách chuồn sớm. đứng vậy dc 5 phút ko nói gì, chỉ mặt đối mặt ôm nhau vậy thôi,
- thôi mình đi ăn đi em đói bụng quá, anh mới rời tay rồi ok em,
- đi ăn đi chợ bến thành anh muốn mua cho mình những gì mình thích, nhưng nhìn cá giá cao ko giám thích cái gì. anh nắm tay nói em chọn gì đi, thấy a cũng rủ rê quá lựa đại cái áo 150k, mắc cười nhất toàn mua đồ mấy chục ngàn nên thấy 150k trả giá. họ kỳ kèo hồi thì bán ai đời mình quay lưng đi anh cho ng ta thêm 100k, lúc này cảm thấy mình hơi quá như làm khó anh vậy.
- đi chán chê mỏi cả chân thì mình xin phép về đi học 5h chiều rồi, a tiếc vì ko đi chơi dc nhiều hơn. anh bảo hôm nào anh vần về gặp nhau đi ăn kem nhé, mình ok anh. anh cho 2trieu mình nói ko nhận đâu anh cho tiền em nhiều kỳ lắm, với gặp mà cho tiền kiểu ko phải tình cảm bạn với nhau. a biết mình khó khăn đi học và làm biết mức lương nữa nên a nói muốn giúp chút gì đó cho e để em yên tâm học.
- anh vẫn nt, điện thoại, và tìm cách qua quán gặp mình, lúc này ko ai biết bọn mình có gặp nhau ở ngoài, a xin đến phong trọ đón đi chơi gặp mặt chị gái nữa. đến phòng xong anh ra về nắm tay nói thương em quá,
- Từ ngày quen anh thì ít nói chuyện với Tr rồi ko nhớ Tr như trước mà cảm giác nhớ anh nhiều hơn,
- ở chổ làm có thêm 1 khách già để ý nữa, đến uống nước cho tiền bo 300k đến 500k cho mình mình thôi, lại bị soi quá luôn.
Làm dc 2 tháng thì nghỉ vì lý do 2 chị kinh doanh và mình sẻ về phụ, chứ ladm thuê hoài biết khi nào khá dc ít vốn thuê mặt bằng bán quán cơm văn phòng, anh cũng đến ăn và thăm khi về viêtnam, 1 tháng về việt nam 1 lần. còn khách già hay cho tiền kia thì cũng tình cờ gặp lại ở quán nhà mình, cũng phải xưng anh 7 vì anh thích gọi vậy... anh tìm cách dụ mình làm vợ bé, nếu chịu anh cho căn nhà 2 tỷ ( trước đó lấy lý do sinh nhật mình tặng chiếc xe tay ga luôn).
Lần này mình thấy họ sai khi nghỉ vật chất ra lấy lòng nên trả xe và từ chối lời đề nghị, anh 7 cũng chơi đẹp nói cho rồi thôi ko lấy lại bao giờ, có lấy lấy cái khác. nghe là biết mùi rồi nên mình cũng cứng ko thỏa hiệp, anh 7 nói thôi vậy chúc e hp, trước khi a quyết định ko bao giờ gặp lại em thì cho a nắm tay nhé, với hôn má 1 cái coi như tạm biệt. tình xảm ko ép buộc dc a hiểu...
- nghỉ trong lòng sao mình toàn bị gặp ng ko đàng hoàng ko vậy? rồi đến anh 6 tháng tìm hiểu anh nói có chuyện muốn nói, mình nghe cũng hơi lo lắng,
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cobonladk
09:15 SA 26/09/2017
c
Cobonladk
Hóng
246Điểm·2Bài viết
Báo cáo