còn một cái nữa em hãi là hỉ mũi, khiếp gì đâu đang đi giữa chốn đông người xoẹt một cái như ko nghe phát ớn. có lần em vào nhầm toalet thấy có bác còn gác con cu lên chậu rửa mặt rửa tay để tè, ko hiểu bác ko biết hay bác cố tình:-&
Hoan hô các cụ, nếu già thì nên làm việc có ích. Đừng ham " hiếp" " giết" với lại ný nuận như ............... mình
Tam Hợp hóa Tam Tai, trong trường hợp này thường có nghĩa là 2 vợ chồng sẽ xung khắc cãi cọ nhau nặng nề vì không thống nhất được ý kiến trong việc nuôi dạy đứa con đó.Cụ thể như trường hợp của gia đình bạn, người gặp bất lợi trong cuộc sống sẽ là người cha của đứa bé.Việc làm lễ không hóa giải triệt để được, mà chỉ có tác dụng như 1 liệu pháp tâm lý cho gia đình.Chỉ có 1 cách hóa giải. Đó là: "Khôn cũng chết, dại cũng chết. Biết thì sống".Nhưng cách hóa giải này quá khó hiểu, và mình cũng không có ý định cố giải thích.Cách đơn giản nhất là....... tránh sinh con.
Bạn đang so sánh 2 phạm trù khác biệt về vết thương chiến tranh ( da cam, bom đạn ) và hậu chiến tranh ( bị phân biệt đối xử khắc nghiệt ) . Còn vấn đề đi hay ở là lựa chọn của mỗi người , đúng là như vậy . Có những người có thể có cơ hội vươn lên trong xã hội thì không cần hay không muốn đi còn những người bị đạp xuống đất đen thì phải vùng vẫy để thoát khỏi . Ở đây mình đang trả lời cho bạn trên kia là người ra đi chỉ vì TIỀN là không đúng . Thử hỏi nếu bạn là một học sinh thuộc loại xuất sắc, giỏi bạn muốn tiếp tục theo học để nâng cao trình độ của mình nhưng con đường đi tiếp của bạn bị cắt ngang vì chỉ một chữ đơn giản trong lý lịch " con ngụy ", xin đi làm công nhân cũng khó khăn chỉ có đường đi đạp xích lô, chạy chợ , khuân vác hay đi " nghĩa vụ quốc tế" ở Campuchia, nếu bạn là anh sinh viên Võ bị Đà lạt hào hoa, thông minh, ra trường được gắn lon thiếu úy nên phải đi học tập diện sĩ quan, trở về nhà thành kẻ không hộ khẩu, không việc làm, lang thang đầu đường xó chợ hoặc bạn là bác sĩ quân đuiợc " khoan hồng" làm việc cho cách mạng nhưng lãnh đạo lại là những y sỹ lớp 3 trường làng suốt ngày soi mói công tác chuyên môn của bạn hạch sách đủ điều ......những mảnh đời tuyệt vọng không có tương lại, không biết ngày mai, " tối đen như tiền đồ của chị Dậu " thì bạn có liều chết để ra đi hay không ? Câu trả lời tùy ở mỗi người
Đồng chí này nằm mơ này. Sang xứ người trừ được học hành đàng hoàng giỏi giang hoặc đi làm ăn bất chính mới có mức lương bạn nói hoặc hơn nữa. Còn ko giấy tờ làm chui lại còn rửa bát thuê thì làm 24/24 cũng ko có thu nhập thế đâu. Đừng nói lung tung như đúng rồi làm những người ko biết tưởng thật tìm mọi cách đi tây thì tội lắm. Như mình lấy chồng qua đây, quốc tịch đầy đủ, đi làm đàng hoàng cũng chỉ có hơn ngàn thôi, mình tự nhận với trình độ xóa nạn mù chữ như mình thì có cuộc sống đảm bảo như thế này là tốt rồi. Còn lương như bạn nói thì chắc mình nằm mơ cũng ko dám đâu.>Đi nước ngoài, dù đi chui, đi rửa bát, đi trồng cỏ đi nữa nhưng thấy ai khổ nhất mỗi tháng cũng kiếm được 5.000 đô (hơn 100 triệu đồng).
Xưa nc với 1 chị ở WTT cũng ở mấy cái nước này này, còn lạnh hơn cả bắc Âu cơ, c
Này xin chào!Tôi là Thu Uyên đây. Cảm ơn bạn nào đã động viên 2 chương trình của tụi mình nhé. Thực ra mình chẳng care ai nghĩ gì về mình, nhưng mình thực lòng biết ơn những người tự trọng, vì trong thế giới này có họ thì cuộc sống mới đẹp được. Hehe Riêng với em gì đó - ngươì mà viết ý rằng Chương trình này "ăn xác", phải tốn tiền, hay đại loại vậy, thì hãy xòe tay ra mà tự tát cho mình 1 cái thật lực đi em ạ! Comment này chị viết cho riêng em đấy. Muốn nói gì về "đời tư" của chị thì thoải mái nói, chị đâu cần biết em nói gì, và chả mảy may bị ảnh hưởng. (Vừa đi kiểm tra, thấy gầm giường nhà mình không có đứa nào núp!)Nhưng nói 1 lời vu khống về Chương trình của tụi chị thì cẩn thận đó em! Vì nói xấu xa sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của những người bị ly tán hay của thân nhân liệt sĩ, nên chị phải lên tiếng đây em. Em có tí quyền nào mà làm họ thấy khổ hơn không?Sống cho đàng hoàng nhé, về sau con em còn có cái học tập.Hehe ít khi đanh đá, nên thấy cũng hơi mệt! -- Chỉ xin nhắc lại để bạn nào quan tâm được biết: Cả 2 chương trình KHÔNG THU PHÍ, KHÔNG NHẬN TIỀN/QUÀ, KHÔNG ƯU TIÊN NGƯỜI QUEN mà ưu tiên cho những trường hợp mẹ già. Chúng tôi không phải "ngoại cảm", nên không hứa hẹn tìm ra, mà chỉ hứa làm hết sức vì những người mà chúng tôi thương mến hay biết ơn thôi.
Các chị ở nauy cho em hỏi.với mức lương 457000 một năm đối với người có 1 con 6 tuổi và 1 cón 1tuổi và vợ ở nhà nuôi con, thì thuế bị trừ bao nhiêu phần trăm ạ.với mức lương như thế thì liệu có đủ sống không ạ. chi phí sinh hoạt thế nào các chị cho em biết với,cụ thể là ở tonsberg đấy ạ.thanks các chị nhiều
Hồi tớ học cấp 1, có lần mẹ tớ đập cái chậu nhựa vào đầu tớ. Chậu vỡ.Bây giờ tớ cứ thấy chậu nhựa là nhớ đến chuyện đó. Bây giờ tớ có con nhưng chưa bao giờ tớ có những lời nói vỗ về yêu thương với con. Vì sao tớ như vậy. Vì tớ chưa bao giờ được sống trong những lời ngọt ngào của mẹ. Nên sau này tớ cũng ko biết cách thể hiện tình cảm với chồng con, tớ thấy ngại ngùng khi nói lời yêu thương với ai đó. Chồng tớ khi biết và hiểu chuyện, bác ý thông cảm và thương tớ nhiều hơn. Tớ thì vẫn yêu mẹ, thương cụ. Nhưng cũng có lúc giận cụ kinh khủng và chỉ muốn tự tự. Hihi, đó là lúc chưa lấy chồng. Bây giờ thì kệ cụ chửi, tớ có chồng yêu rùi.
Em "mò mẫm" vào FB rồi (kg biết đúng kg nữa), chị thiênly thử add dùm em vào group nhen Ngoc Tuyen Nguyen, tạo xong tài khoản ở FB rồi thì kg biết làm sao mà vao được group nữa, đúng là củ chuối IT thiệt.
Nhà vắng quá, mọi người chuyển qua hết FB rồi hay sao á, em chẳng vào được đường link của chị Thiênly (kg hiểu là do máy kg cho phép hay tại em kg có tài khoản tại FB, vụ IT em củ chuối lắm).Cách đây vài ngày, BB chơi bình thường đột nhiên 2h sáng nằm ngủ thức dậy ói, rồi đột ngột sốt, bình thường sốt thì em lau mát cho đến khi hạ sốt, nhưng bữa đó BB sốt rồi lạnh từng cơn, mắt thì trợn ngược, em sợ chết khiếp, kêu nó con ơi con à mà nó thì cứ ngó lên trời, người thì nóng còn tay thì lạnh, sợ quá 3h sáng em bắt ta xi chạy vô nhi đồng 2, may mắn là BB chỉ bị sốt cao rồi lạnh thôi, hú hồn, 2 mẹ con khám bệnh, uống thuốc giữa đường lúc 3h sáng, ngồi chờ BB hết sốt rồi về nhà. Cái cảm giác lúc đó thật kinh khủng cứ sợ mất con thôi, tủi thân khủng khiếp, mẹ thì bầu to, con thì bệnh vắt vẻo trên vai mẹ lang thang ở bv lúc 3h sáng, đi tìm chỗ mua nước cho con uống thuốc, đúng là lần đầu tiên BB làm em sợ chết khiếp.
Cho mình hỏi thủ tục nhiêu khê như vậy là chỉ riêng với VN hay các nước nghèo khác (Lào, Campuchia...) cũng bị áp dụng như vậy hả bác?
viec nha nua nen trong met moi la chuyen duong nhien.