Các bạn ấy có vẻ định giương cao "Chất lượng Nhật" bằng việc có người Nhật đồng quản lý trường. Nhưng theo em nghe & hiểu thì có vẻ anh Nhật chỉ quan tâm đến lớp của trẻ Nhật, thức ăn kiểu Nhật, giáo trình kiểu Nhật cũng chỉ dành cho lớp Nhật. Còn lớp Việt thì chắc được mấy buổi dã ngoại, vui chơi chung với lớp Nhật, chứ ngoài ra chẳng biết hưởng được cái gì.Bạn Minh (quản lý lớp Việt) thì có thể rất tâm huyết nhưng không có kiến thức/kinh nghiệm trực tiếp về giáo dục mầm non. Bạn được giới thiệu là "giáo viên trưởng" thì lại non kinh nghiệm quá. Có mỗi 4 năm kinh nghiệm làm giáo viên mầm non, mà lại dạy đến 3 hay 4 trường gì đó. Tức mỗi trường chỉ đến một tí rồi lại đi. Có khi lần này cũng thế :DVới câu hỏi về chất lượng đội ngũ giáo viên của trường, em hy vọng được nghe bạn Minh nói gì đó về tiêu chuẩn chất lượng giáo viên và/hoặc kế hoạch, chương trình đào tạo, tập huấn cho giáo viên, thì bạn ấy lại chỉ nói là hiện có 3 giáo viên với kiến thức, kinh nghiệm abc xyz gì đó.... Có vẻ như chưa có kế hoạch dài hạn hay cụ thể nào về tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện phương pháp cho giáo viên cả. Câu trả lời này làm em thấy thất vọng về kinh nghiệm/khả năng quản lý của bạn Minh. (nói chung là , chỉ mới ở mức độ "khởi nghiệp" thôi, chưa thể gọi là nhà quản lý dày dạn kinh nghiệm được. Bạn ấy có thể rất thông minh, tài năng, và sẽ học nhanh thôi, nhưng mang con mình ra làm chuột bạch cho bạn ấy học thì .....phải xem lại)
Thế phải nói thế nào "Anh ơi anh đi nhậu em cảm thấy hạnh phúc lắm, lúc nào có thằng nào rủ nhậu mà anh không thích, anh về với em và con nhé" hay "Bố nhậu nhẹt là gương sáng cho con nhỏ lắm" à?
Thế phải nói thế nào "Anh ơi anh đi nhậu em cảm thấy hạnh phúc lắm, lúc nào có thằng nào rủ nhậu mà anh không thích, anh về với em và con nhé" hay "Bố nhậu nhẹt là gương sáng cho con nhỏ lắm" à?Mình là đàn ông nhưng mình nghĩ thế này: Vợ chồng tôn trọng nhau nhưng cũng là những người ít ỏi có thể và phải nói thẳng những điều mình nghĩ, những điều mình không hài lòng về nhau, sau đó còn tìm cách giải quyết. NHững trao đổi đó không phải là xúc phạm mà là quá trình tìm hiểu để cân bằng nhu cầu và sở thích lẫn nhau. Nói thật các ông chồng cũng có gì hoành tráng và dễ vỡ lắm đâu mà các mẹ phải nâng niu sợ mất lòng đến thế. Ở ngoài đường, ở cơ quan sếp chửi nát mặt, đồng nghiệp gọi thẳng là thằng bất tài vô tướng đầy mà có làm gì được họ đâu.
Bạn sẽ lại hỏi tôi, chứ ko nói thì chẳng lẽ im mãi à? Không phải, ý tôi ko phải là ko cho bạn nói, ko cho bạn phản kháng với hành động mà bạn cho là vô tâm của chồng. Theo ý kiến của mình, bạn chỉ nên nói ngắn gọn, súc tích, tập trung vào bạn, không tập trung vào chồng. Cũng tình huống như trên, bạn chỉ cần nói: "mẹ con em ở nhà một mình buồn quá" hay là "em không thích ở nhà thui thủi một mình". Còn vấn đề điều chỉnh hành vi thì bạn để ông ấy tự giải quyết, bạn đừng ra lời khuyên ông ấy phải làm thế nào, dễ gây tranh cãi lắm.Cái câu "anh mà còn ko tôn trọng em nữa thì em ko sống đc với anh nữa đâu" em nói hình như cũng nhiều lần rồi..............Bạn ơi, giữa nói và làm, có một khoảng cách rất xa, bạn nói câu này càng nhiều lần, càng lờn thuốc đó bạn. Mình không bảo bạn hăm dọa chồng. Mình bảo bạn lựa chọn hoặc là chồng chấp nhận giới hạn bạn vạch ra, hoặc là bạn thà đau một lần, bỏ người chồng này đi, và khi ấy, bạn sẽ thấy mình cương quyết, thật sự, bình tĩnh, không dọa dẫm.Khi bạn nêu lên một quan điểm với chồng, thay vì bạn nói "vậy chứ chẳng lẽ vợ ko bằng nhậu à? bỏ vợ đc mà bỏ nhậu ko đc à?", thì mình nghĩ bạn nên nói nhẹ nhàng đơn giản thôi, cũng bắt đầu từ bạn, đại loại như là: em thấy lo lắng buồn phiền mỗi khi anh đi nhậu. Đừng đưa ra lời khuyên rồi đặt lên bàn cân này nọ, đừng ép buộc, mà bạn cũng có ép buộc được gì đâu, phải ko? Một lần nữa, mình nói lại câu "biển còn nhiều cá" bạn nhé, không lý gì sau khi bạn đã cố gắng hết sức rồi, mà người kia vẫn không biết lỹ lẽ, vẫn chứng nào tật ấy, vẫn dở dở ươn ươn thì không dại gì mà ôm khư khư con cá ươn nhé bạn. Biển còn nhiều cá lắm!
Chào bạn,Nếu bé dậy lúc 7h hoặc 7h 30 và chỉ ăn khoảng 50 ml sữa cũng không sao đâu bạn. Bé uống sữa theo nhu cầu và bạn cứ cho bé chơi đến 10h thì ăn dặm cũng được. Thời gian lệch một tí không sao đâu bạn.Bé tầm tuổi này bạn nên cho bé ăn đậu hũ non thì tốt hơn (nhưng đậu hũ ở VN không biết có an toàn không, bạn cũng nên cẩn thận khi chọn thực phẩm cho bé). Còn về tạo độ trơn cho thức ăn thì bạn có thể ước lượng, mình cũng không theo công thức nào bạn ạ. Bạn nấu thành món súp sền sệt cho bé ăn là được.Nếu có thời gian, mình sẽ cập nhật thêm thực đơn.Chúc bạn thành công.
Trong khi chờ mẹ MC vào giải đáp thắc mắc thì mình lanh chanh bô lô ba la tí nhé. Mình có hỏi vụ cho dầu ăn với các chuyên gia dinh dưỡng cấp độ Phường & các mẹ Nhật khác vì mỗi tuần đều cho bé đi nhà vui chơi Phường- nơi này dùng để bà mẹ 8 và có người giải đáp théc méc:): Cơ bản ăn dặm của NB thì không cho dầu ăn vào đâu, chỉ lúc xào rau cải cho bé thì dùng dầu ăn đó! Vì họ nói là bé còn nhỏ không thể hấp thụ nhiều chất trong dầu ăn như người lớn ngay cả dầu olive rất tốt mà họ cũng nghĩ thế. Thế nên giai đoạn 5,6 tháng hoàn toàn kg dùng dầu ăn. Giai đoạn 7,8 tháng thì dùng 1 ít khi làm món chiên xào, mình chẳng có bỏ dầu ăn vào cháo cho bé.
Các mẹ ơi, thế này thì cho con đi học trường giá Nhật rồi ạ. Em cũng có một hồi quan tâm, mail hỏi han, góp ý, mờ thấy mấy em mail phúc đáp lởm lắm, văn phong như các mẹ nói đó, còn sai cả chính tả, thế mà kêu là đại diện trường. Từ đó em chả biết nói gì, góp ý gì nữa, chỉ ngấm ngầm chờ đợi, hi vọng. Đến lúc tháy web khai trương rồi, nhưng cũng chả có thời gian đi hội thảo, nhưng xem ra những gì mình góp ý cũng chả có gì được thay đổi cả. Vậy là trường này ăn theo ý định mở lớp cho mấy em bé Nhật phải theo bố mẹ sang VN ở thôi, giá cả thì lên mây (em cũng ok tiền ăn vì mong là tiền nào của nấy, nhưng tiền học thì đúng là lên giời). Trường dành cho trẻ Nhật, nhưng muốn mở thì lại phải có chân ở VN để dễ dàng về thủ tục giấy tờ, xin phép ...., cho nên đôi bên cùng có lợi. Còn cái anh chàng Minh j j đó thì cũng bình thừong thôi. Nếu mà chủ đầu têu là một mẹ đã từng cho con học mầm non bên Nhật về mở ở VN thì em còn hi vọng.
Mờ em nói thật chứ, cứ trường làng mà cho con học, con đi học gần. Mục tiêu đầu tiên là gần. Trường mầm non bên Nhật là vậy, cứ đến tuổi là có "giấy gọi khám sk đi nghĩa vụ quân sự" của "làng", các bé Nhật chỉ đi bộ đến trường thôi, chứ có đâu xe đưa xe đón, thêm kinh phí, thêm rủi ro. Giáo viên mầm non của Nhật họ k chỉ đc đào tạo chuyên môn sâu sắc mà còn có cái tâm huyết với nghề, với trẻ. Họ có lỡ làm gì sai thì cũng thành thật xin lỗi bố mẹ các con, dù không nói ra thì không ai biết cả. Ngẫm ra ở đâu có sự thật thà thì ở đó mới phát triển, chứ giả dối, lừa lọc thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, làm sao mà thành nhân được. Mà lương của họ cao lắm, nhất là trông trẻ < 2 tuổi.
Các mẹ tham khảo các bài sau và tìm đọc blog của một số mẹ ở Nhật có con trong độ tuổi mầm non, nhà trẻ nhé:
http://www.mamnon.com/newsDetails.aspx?topicID=23047&categoryID=129
http://www.mamnon.com/newsDetails.aspx?topicID=22701&categoryID=129
Nói như bạn, nều ở hoàn cảnh nào đó, vợ chồng đang "gây yêu" như topic của bạn sellman88 chẳng hạn, thì có thể ok, còn nếu trong hoàn cảnh nói chuyện phải quấy, nói với giọng điệu trêu tức hay mỉa mai thì chắc là chủ top sẽ ăn đòn tiếp. Nói thế nào đã đành, nhưng lại là trên tinh thần thế nào, giọng điệu ra sao nữa. Mình cũng đang phải học hỏi mẹ khoedep và các mẹ khác trên wtt đây.
Ấy thế mới lạ chứ. Ra ngoài thì thế đấy, bị sếp chửi nát mặt, đồng nghiệp cũng k nể nang, nói xấu... thì cũng phải cắn răng mà chịu, chờ cơ hội để bật. Nhưng ở nhà thì chỉ chút xíu thế cũng làm quan hệ vợ chồng lủng củng. Lắm lúc mình cũgn thấy thế là đúng thì mình nói thế, nhưng người nghe không nghe được. Giống như tên trộm, khi bị bắt, mọi ng hô: mày là đồ ăn trộm thì không bao giờ nó nhận mình là trộm cả, dù hai năm rõ mười là nó vừa ăn trộm, cứ phải cãi đã, cứ phải chối đã.
Mình không khuyên là chủ top phải mềm mỏng, phải cẩn thận lời nói hay phải xem lại bản thân mình. Dù sao thì những gì bạn xử sự cũng là vì bạn rất yêu chồng, mong chồng thay đổi theo ý mình. Thật ra đôi khi việc nói thẳng ra những gì mình muốn cũng là giải pháp cuối cùng. Và một khi đã cố cả mềm mỏng, khéo léo, cả thẳng thắn, rõ ràng và kiên nhẫn mà không mang lại kết quả gì thì kể cả là đơn phương ly dị, không có gì phải suy nghĩ.
Me khoedep ơi,
Chỉ vài lời thôi mà làm sáng tỏ, không biết mẹ jemai có thấy không. Cần phải thay đổi mình trước và phải vạch ranh giới rõ ràng. Bản thân mình cứ tập trung quá vào cái gọi là theo mình thì nên thế này, thế nọ tức là người nghe như được nhận lời khuyên dạy bảo. Rõ ràng là các ông ấy không thích rồi. Có lần đọc bài của mẹ Kiki, em cũng thấy chị ấy nói về việc khi nói chuyện phải quấy với chồng, nên tập trung vào bản thân mình, cảm xúc của mình: Em cảm thấy buồn, em không muốn ... Chứ đừng bắt đầu bằng: anh phải thế này, anh không cảm thấy thế này sao...
Bây giờ mình càng hiểu rõ qua bài viết của khoedep. Đúng là phải thay đổi từ cách giao tiếp của chính mình. Cộng với một sự kiên nhẫn. Giống như với một đứa trẻ, phải kiên nhẫn lặp đi lặp lại nhiều lần, lần này không được thì lẫn sau, nhiều lần sau sẽ được. Nhưng mỗi lần chỉ ngắn gọn, súc tích thôi thì lũ trẻ mới hiểu được, đừng lan man, dài dòng, ỉ ôi. Cái này ở khía cạnh nào đó người ta nói là cái khéo léo trong cách xử sự đấy. Đôi khi cứ nghĩ là mình đúng cho nên mới nảy ra những sai lầm từ lời nói, từ cách cư xử. Không phải tự dưng mà có khói.
Tuy nhiên cũng phải có giới hạn rõ ràng.
Gia đình mà có chồng suốt ngày chỉ biết đi làm, về nhà xả stress lên vợ con, dán mắt vào ti vi, máy tính, không biết chơi với con, không biết chia sẻ việc chăm con ví dụ như đón con, tắm cho con ... thì khả năng làm hôn nhân mệt mỏi và ngã gục cũng là 80-90%, phần trăm còn lại dành cho những người phụ nữ chịu đựng.
Thật là đối nghịch, khi ngoài kia, có những cuộc thi như thế này:
http://www.***************/Dien-dan/239-The-le-tham-gia/18085-THE-LE-CUOC-THI
Phụ nữ là phái yếu, đã yếu lại còn bị phái mạnh đánh thì chết. Lúc yêu thì: anh muốn là chỗ dựa cho em,.... Đến lúc lấy nhau, có con rồi nhiều người mới thể hiện rõ tính gia trưởng, ích kỷ. Dù thế nào vợ chồng cũng cần có những cuộc nói chuyện thẳng thắn cho ra ngô ra khoai. Với những loại đàn ông mà hết thuốc chữa, không thể nói chuyện được, không cảm thấy có lỗi, không có hành động sửa sai thì mình không có gì phải tiếc cả. Bố mẹ nuôi mình ăn học nên người, có công ăn việc làm, sống độc lập không ai nghĩ con mình bị trà đạp như thế.
Nói đi thì cũng phải nói lại, với những người chồng mà do tính gia trưởng, nóng tính, khó kiềm chế thì chị em mình cũng phải tránh đi. Bình thường chồng vẫn yêu thương, chăm sóc vợ con, kể cả là chăm con theo ý anh ta không hợp ý mình thì mình cũng phải khéo lựa. Đúng là phụ nữ quá khổ, đi làm suốt ngày, về lại phải làm việc nhà từ a-z thì tự dưng sinh cáu bẳn, khó chịu, bức xúc do mệt mỏi quá. Chồng không hiểu, không chia sẻ lại cho mình cái quyền mắng vợ, đánh vợ, chửi vợ láo, đòi hỏi nọ kia thì rạn nứt là điều khó tránh khỏi.
Mẹ chồng mình nói: cơm sôi bớt lửa, nhà cửa êm ấm, làm phụ nữ lắm khi phải chịu thiệt lời nói tí, khi chồng cáu giận thì mình kiềm chế, lúc nào xong việc thì mới nói chuyện, hoặc có khi sau đó chồng cũng biết lỗi thì có hành động sửa sai. Còn nếu trong trường hợp mình không kiềm chế được thì một phần lỗi cũng là mình nhưng kể cả như thế chồng cũng không có quyền xâm phạm thân thể, đấy là vi phạm pháp luật rồi, mình hoàn toàn có quyền đơn phương xin li dị, không cần ai phải viết phải ký j cả.
KHông phải loại vô học mới có hành động vũ phu, càng có học nhiều khi lại càng vô nhân tính. Có những người không có khả năng kiềm chế. Vì thế mà XH phát triển, ng ta dạy con trẻ từ vỡ lòng bài học: giải phóng ức chế, stress.
Mong cả nhà mình bĩnh tĩnh suy xét. Việc ly dị thì đơn giản thôi và có thể làm bất cứ lúc nào khi cảm thấy không còn tình cảm nữa và bị xúc phạm thân thể, lòng tự trọng ngay trước mặt con trẻ. Trẻ con không đáng bị coi thường như thế.
Vậy là khi nào con bắt đầu ăn nấm được các mẹ nhỉ, tất nhiên sẽ bắt đầu bằng nấm đông cô rồi phải không ạ.
Các mẹ ơi, còn nấm kim châm em thấy ở chợ bán nữa, các mẹ cũng bàn tán ở đây nữa rồi ạ:
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=11817
Bé nhà em hiện giờ bữa dặm thương là:
Cháo trăng , rau nấu với đạm (cá/thịt/đậu/trứng) (ví dụ: cà rốt nghiền trộn cá nghiền nấu với dầu gấc, cá sốt cà chua nấu tương tự, cải bó xôi nấu cá, đậu sốt cà chua, bí xanh/rau ngót nấu thịt nạc / thịt gà ...)
Cháo gà/ cháo sườn/cháo trứng, rau luộc
cháo đậu xanh, khoai lang/ bí đỏ/ bí xanh/ súp lơ luộc...
Bây giờ món gì cũng nghiền nên phương pháp nấu chỉ là nghiền, rây rồi trọn với nhau, chưng lên với một ít dầu ăn, đơn điệu quá.
Chị giúp em xem em có đi trệch hướng gì không chị nhỉ?
Về vụ cấp đông rau xanh, chị nghiên cứu dùm em với. Em đọc ở đâu đó nói là không nên cấp đông bí đỏ vì bí đỏ chỉ nên chế biến rồi ăn ngay, càng để lâu dù là cấp đông thì càng mất chất tợn. Còn rau cải chân vịt là rau xanh thì cấp đông lại giữ được vitamin. Em cũng thỉnh thoảng nghiền sẵn và cấp đông bó xôi cho Chún nhà em, rã đông vẫn thấy nguyên mùi vị và màu xanh chị ạ. Tất nhiên rau thì nên ăn tươi nhưng lắm khi cũng cập rập thì có cái dự phòng dùng ngay cũng tốt.
Chị ơi, ban đầu ăn dặm, ku nhà em vẫn ăn sữa như thường, tức là khoảng 800-900ml sữa/ngày, giờ e bắt đầu cho ăn 2 bữa dặm, mỗi bữa gồm 4-50ml cháo + 20ml rau + 10ml đạm(cá/đậu/trứng), sau khi ăn dặm bé vẫn ăn được 100-120ml sữa nữa, nhưng lượng sữa tổng cả ngày chỉ còn 5-600ml thôi, như thế lượng sữa giảm nhiều quá, mà ăn dặm lúc này chưa đáng kể, em sợ là bé sẽ bị thiếu chất. Hình như từ lúc ăn dặm, bé tăng cân ít hơn, chỉ được 2 lạng / tháng thôi ạ. Giờ bé nhà em 7 tháng mà chỉ được 8,1kg, lúc 6 tháng là 7,9kg. Bé tăng ít thế, lúc ốm thì sụt vèo cái, em thấy lo lo chị ạ.
Cảm ơn mẹ Ringo. Bác sỹ DD ở VN thì đều nói là phải cho dầu ăn vào cháo của bé. Có nhiều loại dầu ăn như: dầu gấc, dầu olive, dầu vừng (mè)... Thậm chí họ còn nhấn mạnh là phải tô màu bát cháo/bột đủ 4 loại nhóm thực phẩm:
tinh bột: gạo, mỳ
rau củ:
đạm: thịt, cá, tôm, cua, ...., đậu,
béo: dầu ăn
Có lẽ đợi bé tròn 7 tháng mình sẽ cho bé ăn chút xíu dầu ăn qua xào nấu vậy.
Còn chai dầu gấc của mình, các mẹ giúp mình với? Bị đông đá rồi thì xài có sao không nhỉ?
@ các mẹ: Mình có mua một chai dầu gấc, nhưng bác GV nhà mình lỡ để lên ngăn đông đá của tủ lạnh làm nó đông cứng lại, vậy mình có thể để xuông ngăn mát cho tan ra rồi dùng bình thường được không? Liệu nó có mất chất hay hỏng hóc gì khôgn các mẹ nhỉ?
1. Mùa đông, bé hay ngủ dậy muộn, thành ra bữa sữa sáng lân sang 7-7.30am, vậy em cho bé ăn sữa bé chỉ ăn được 50ml là không chịu ăn, mẹ nịnh nọt, cho cầm đồ chơi chút xíu mới ăn cố thêm tí nữa. Hic, nhưng em không muốn tiếp diễn mãi việc nài ép này. Vậy em phải làm thế nào để bé ăn đúng lúc 6am để cách xa bữa dặm lúc 10am? Và hình như bé vừa dậy thì không pải lúc nào cũng đói và đòi ăn ngay.
2. Món cá và món đậu em đều luộc rồi nghiền nát và rây qua lưới nhưng vẫn không được mịn, hơi lổn nhổn, em chỉ thêm nước cho loảng ra nhưng bé ăn vẫn hơi khô, nuốt nước, còn cái thì vẫn hơi lổn nhổn, vậy em có cần chế thêm bột tạo độ sánh, trơn cho bé dễ nuốt? Cá chỉ 5g, đậu cũng tầm đấy, với lượng ít như thế thì chế bột làm trơn thế nào ạ?
Sau này, khi bé được 7-8 tháng, thức ăn chỉ nghiền, không rây nữa, cần thêm bột tạo độ sánh, làm trơn thì pha tỉ lệ bột: nước thế nào hả chị?
Mẹ MC hãy cập nhật thêm các món cho 7-11 tháng đi ạ? Nhất là các món dùng nguyên liệu Việt nam í ạ.
Cảm ơn các chị.