Nhung HM làm đươc tất mà :LoveStruc: Hm đang ở ngay HK mà, đã nhỡ việc cuả ai bao giờ đâu??:Thinking: bạn chit sún???
về thủ tục làm visa bạn đọc lại các trang trước vì mình đã trả lời hộ các mẹ rất chi tiết rồi. Còn muốn vào HK bằng Mt (đường bộ) khi xin visa bạn phải ghi rõ là vào HK bằng đường bộ là ok, tránh trường hợp nhiều bạn không rõ sang đến cửu khẩu lại quay lại nhé!
Bác sỹ nói rằng chỉ 1 tiếng là cuộc phẫu thuật xong thôi ! Vậy mà giờ đã là 65 phút trôi qua. Mẹ phải ngồi ngoài phòng đợi mà tâm trạng rối bời, các nhịp tim cứ loạn cả lên, sao thời gian trôi chậm quá….
1h30 phút, không thể chịu nổi, nước mắt mẹ chứa chan, mẹ gọi cô y tá trực trong tiếng nấc, sao vẫn chưa xong??? Không biết có chuyện gì xảy ra với con trai bé bỏng của mẹ, bố vỗ về an ủi: “Chắc là xong rồi nhưng con bị gây mê chưa tỉnh nên người ta chưa gọi mình lên”. Mẹ cũng tạm yên tâm chút xíu, nhưng trong đầu lại nghĩ nễu gở có xảy ra chuyện gì thì chắc mẹ ko sống nổi, mẹ đã ko muốn sống từ khi đang nằm trên bàn mổ…
………….
nghe tiếng mấy cô y tá mang con ra và thì thào: “chắc là mẹ bị cúm lúc mang bầu rồi”. Lúc đó mẹ chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng mơ hồ cảm giác sợ hãi, bình thường thì người ta phải cho mẹ xem mặt con, được bế con ngay chứ… Bố và bà ngoại con ngồi bên cạnh giường hậu phẫu với nét mặt buồn buồn, trĩu nặng. Mẹ gặng hỏi mãi bố mới nói: “con mình bị sứt môi em ạ”. Mẹ không tin vào tai mình nữa, mẹ muốn vùng dậy ngay để xem con ở đâu, để tận mắt nhìn thấy con xem có phải đó là sự thật??? … Rồi cũng đến lúc được nhìn thấy con, cảm giác của mẹ thật lạ, không phải là niềm hạnh phúc sung sướng và mãn nguyện mà là sự hồi hộp lo âu. Mẹ bật khóc !!! Trời ơi, sao con lại bị như vậy chứ? Mẹ bị cúm khi nào cơ chứ, mẹ ko thể nhớ nổi và qua bao nhiêu lần siêu âm 3 chiều, 4 chiều mà không bác sỹ nào nói cho mẹ biết??? Mẹ thấy thương con quá, cái cảm giác hãnh diện và hạnh phúc khi mẹ biết đang mang thai con giờ đây lại là cảm giác tội lỗi khi mẹ nhìn thấy con. Mẹ thấy giận mình nhiều lắm, lỗi tại mẹ mà con lại bị như vậy.
………..
Vậy là đã 6 tháng trôi qua, mẹ mong con lớn từng ngày, tăng cân từng ngày để có đủ sức khỏe trải qua cuộc phẫu thuật này, bây giờ thì mẹ đang đứng chôn chân tại đây hơn 1h đồng hồ để chờ được thấy mặt con.
1h45 phút: “Ai là mẹ cháu Nam Khánh lên phòng mổ ngay”.
Mẹ chạy như bay lên tầng 8… Con nằm trên giường giãy giụa, bác sỹ bảo “cháu hết thuốc mê vừa tỉnh”. Con khóc nhiều quá, mỗi tiếng khóc như xé tim gan mẹ. Nhìn miếng băng dán trên miệng con rớm máu xung quanh mà mẹ xót xa quá. Ôi con yêu của mẹ, mẹ xin lỗi con !!!
Vậy là hôm nay con đã tròn 1 tuổi, với cân nặng 12kg và dài 78cm, con cũng đã phát triển như bao đứa trẻ khác, con hiếu động và thông minh. Mẹ cũng thấy có chút tự hào vì thỉnh thoảng có người khen mẹ có “tay nuôi”. Dù đôi khi nhìn kỹ vết sẹo trên miệng con mẹ chợt nhói lòng, nhưng mẹ mong rằng sau này lớn lên con sẽ không mặc cảm, không tự ti về nó mà sẽ trở thành người đàn ông giỏi giang, cứng cỏi. Mẹ sẽ luôn yêu thương và che chở cho con, con yêu của mẹ!!!
Oh, vậy hả mẹ Ha ma, lần sau có việc em xin nhờ bác làm giúp visa nhé. Thế chi phí thế nào hả bác?
Oh, ko biết bác có nhầm ko vì bên em cũng làm visa HK cho khách mà bên HK đâu có cho phép khách nước ngoài nhập cảnh đường bộ đâu. Bắt buộc phải vào bằng đường bay đấy. Trên visa của Đại sứ quán Trung Quốc cấp cũng có đề như vậy mà.