Tuy rất ngưỡng mộ anh chị chủ topic về khả năng kiếm tiền, nhưng nếu phải tay tôi thì tôi bán bớt nhà cửa, dẹp luôn chuyện làm ăn. (Làm ăn gì trong thời buổi khốn nạn này. Càng cố làm càng chết. Có kiếm ra được tiền thì cũng trả giá bằng sức khỏe, tình cảm gia đình, đôi khi còn dính líu pháp luật...) Gom ít tiền nhân cơ hội này hưởng lạc thú trần gian như đi du lịch các nước, sinh con, mua một trang trại trên Bảo Lộc có không khí trong lành, mát mẻ rồi tập nuôi dê lấy sữa, cuốc đất trồng hoa, trồng rau... nói chung là trải nghiệm những khía cạnh khác của cuộc sống. Chiều chiều 2 vợ chồng đi dạo trong trang trại, dắt thêm em bé chập chững bi bô. Tối về làm món sườn nướng cùng chai rượu vang bên lò sưởi rồi chui vào phòng hú hí. Lâu lâu buồn về SG thu tiền cho thuê nhà, tranh thủ ăn chơi đập phá tí để thay đổi không khí rồi lại về Bảo Lộc, hi hi.
Ly hôn tuy cũng dễ nhưng sẽ rất khổ cho con của bạn. Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định
Bọn cảnh sát cầu toàn này toàn bịa chứ có đấng phu nhơn nào rảnh quá mà viết bài dài ngoằng gửi cho chúng nó. haizz
Căn hộ 300m2 giá triệu đô. Như vậy tính ra là mỗi m2 xấp xỉ USD3,300. Bây giờ ở Golden Westlake chắc giá cũng chưa đến thế này, huống hồ là chung cư Bảo tàng HCM như 1 bạn trên này nói. Liệu lều báo hay chủ nhà có chém gió quá đà không ta?
Tôi cũng đã có lần ném 1 bản dịch Ai van hô vào đống rác ngay khi mới đọc mấy trang đầu, dù để mua cuốn đó tôi phải bỏ ra nửa tháng lương của tôi (lúc đó mới đi làm, lương còm cõi). Có thể ai đó nói tôi bảo thủ, lạc hậu, nhưng tôi không thể chịu nổi khi thấy một anh chăn lợn đứng bên lề đường xưng hô bác bác tôi tôi với một Hiệp sĩ thánh chiến. Hay như mới đây, tôi mua bộ Tây Du Ký, vì ngày còn bé tôi được đọc và rất thích bộ truyện này (cái bộ mà tôi được đọc ngày đó hình như có 5 tập, in trên loại giấy xám xì xám xịt, lâu quá rồi không nhớ nữa), giờ mua về hy vọng rằng vài năm nữa con gái mình lớn lên nó cũng sẽ đọc. Trời ơi, cái bản dịch chết tiệt ấy, dù in bóng đẹp, ảnh minh họa hoành tráng, nó như một cú đấm vào ký ức ngày xưa của tôi, vào những gì tôi đã từng say sưa trên tivi. Và nó đã có một kết cục có hậu hơn cuốn Ai van hô ngày trước: Tôi trân trọng gửi nó vào đôi quang gánh của chị mua đồ cũ, và cũng "trân trọng" tự tước bỏ một phần ước mơ mà tôi dành cho cô con gái bé bỏng của tôi.
Nếu người mẹ chỉ tiết lộ sự thật thôi mà có thể bị coi là tàn nhẫn, vô đạo đức vv thì chắc ông bà nội lẫn thằng bỗ phải gọi là đồ táng tận lương tâm , vô phương cứu chữa ấy nhỉ. Mà một kẻ có thể thốt ra những lời sỉ vả một người mẹ mới sinh con trải lòng nỗi bức xúc như bạn này, thì phải nói thật là cái chữ vô đạo đức nó chình ình trên mặt bạn đấy, mebelinh04 ạ! Bạn chắc cùng một họ táng tận lương tâm với cái thằng súc sinh kia!
@Chapter Stalker: Bạn à, chính bạn mới đang đeo bám Facebook của tôi và Thụy Anh đấy (ai mượn? quen biết gì? thân thiết gì?) Bài tôi tag qua chỉ là bài phỏng vấn, nhưng bên dưới có rất nhiều lời khích lệ của các Facebooker dành cho Thụy Anh và cháu bé, nên tôi tag cho cô ấy đọc, và Thụy Anh biết điều này. Dụng ý tốt hay không, tự người làm và người nhận biết rõ với nhau. Còn trừ khi nào Facebook dịch cái chữ tag thành "đeo bám", khi đó hãy nói chuyện tiếp nhé. Quit stalking our Facebook, seriously.
Miệng ăn núi lở, vui vẻ như thế thì được mấy nỗi hả bạn? Đồng tiền phải quay vòng mới sinh lời chứ. Mấy cái làm trang trại trên Bảo Lộc cũng là làm ăn, bạn nghĩ nuôi dê lấy sữa để làm gì, cho hai vợ chồng uống à? Cuốc đất trồng hoa để ngắm thì nói làm gì, thử đem kinh doanh xem? Thời buổi này làm gì cũng phải tính không thì mất trắng có ngày, đâu đơn giản như truyện cổ tích thế.
Thời buổi này đúng là khó khăn nhưng là khó khăn do lũng đoạn kinh tế, do con người tạo ra chứ chẳng phải thiên tai thảm họa gì cho cam. Thông cảm với bạn chủ topic nhưng mà chắc có lẽ bạn và chồng phải cân nhắc được mất và chấp nhận từ bỏ một vài thứ để đạt lại trạng thái cân bằng chứ không thể như xưa được nữa đâu