Sr cả nhà, thớt đang đi du lịch ...
Câu hỏi của Việt kéo tôi về mùa thu của 5 năm trước, ngày ấy....
e cũng cho rằng nếu duyên còn là còn phải bên nhau. Sợi tơ hồng chưa đứt thì làm gì cũng không "thoát" được nhau
Cảm ơn chủ top vì một câu chuyện chạm tới cảm xúc người đọc.Tôi cũng đã đọc nhiều tiểu thuyết nhưng hiếm câu chuyện nào khiến tôi đọc mà lại có nhiều cung bậc cảm xúc và đôi lúc cảm thấy nghẹn đắng cổ họng.
Đọc từ đâu, tôi đã cảm thấy người đàn ông này có gì đó nhu nhược, bất tài, chả dám quyết định hay đưa ra chính kiến của mình. Một kẻ ngụy quân tử, một con người sống nửa vời. Và khi đọc đến những câu trên thì tôi khẳng định những cảm nhận của tôi là chính xác. Dù muốn lấy cái lý do người vợ ngoại tình để bao biện cho hành động của anh, nhưng không thể che đậy được cái mà anh đã làm.
- Không, anh sẽ dứt bỏ hết, anh chỉ cần em và con thôi - Anh không sợ người ấy sẽ đau lòng khi nghe anh nói như vậy à?
Đọc comment của Chantroixanhtham nghe như kiểu truyện này viết để phục vụ mình bạn ấy nhỉ. Hài thật =)))))))
Có lẽ bạn đã từng làm ng thứ 3!
Sống với ng mình yêu, nhưng ng ấy lại yêu thương nhớ nhung ng khác. Và nói rằng k hề yêu mình. E cảm thấy cô đơn.
Nếu nói về kiếp trc, nợ, nghiệp thì thiên về tâm linh qá ạ. E đang muốn hỏi thực tế. Liệu giữa 2 ng chỉ có tình yêu từ 1 phía, liệu có hạnh phúc được hay k. Khi sống với nhau nhưng ng chồng chỉ nghĩ về tình cũ, mối tình đầu?
hình như đây là truyện, ko phải thật
Mình có 1 quan điểm rất rõ ràng là sẽ sống vì bản thân vì cảm xúc của mình trước hết, vì mỗi người chỉ được sống một lần nên sẽ sống không hối hận. Nghĩa là sẽ sống cuộc sống mình thích, bên người mình yêu, làm điều mình đam mê, và nói những điều mình suy nghĩ...Nhưng điều mình tôn thờ nhất là CHUNG THUỶ, có thể mình sẽ dám bỏ bf hay bỏ chồng nếu mình yêu người khác, cần người khác. Nhưng mình sẽ ko bao h nhập nhằng mqhe cả, nghĩa là sẽ dứt khoát mqhe cũ khi bước đến mqhe mới. Nghĩa là không phản bội, không ngoại tình, ko dối trá.
Sorry, thớt đang bị lên thớt :)
:)) Một giải pháp hay! Kể vể câu truyện của 5 năm về trước, dài khoảng 20 trang nữa, thì các độc giả có cái đầu nóng (và cả tác giả) sẽ quên đi hoàn cảnh bi đát hiện tại và sẽ có quyết định sáng suốt cho tương lai.
Đồng ý. Nếu còn nợ thì sẽ còn phải tiếp tục "trả nợ" cho nhau. Nếu thực sự là đã hết nợ, thì cả 2 sẽ được giải phóng, để có thể thênh thang bước tiếp, tiếp tục hành trình "trả nợ" trong cõi đời này :))
Để có thể viết ra được một câu truyện chạm tới trái tim của người khác thì chính người viết phải trải qua cảm giác mà trái tìm mình như tan vỡ. Để có thể viết ra được những dòng làm người đọc cảm thấy nghẹn đắng cổ họng thì chính mình cũng phải trải qua những lúc cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng.
Thực tình, đây là câu truyện đầu tiên tôi đọc ở Webtretho và là câu truyện duy nhất mà tôi theo dõi ở Webtretho. Với tư cách là người đọc, ai chẳng muốn được đọc truyện hay. Nhưng nhìn vào tiều đề các chuyện (truyện) khác là tôi đã không muốn đọc rồi, hoặc nếu có trót đọc thì cũng cảm thấy rất bực mình vì lãng phí thời gian vô bổ.
Không phải tất cả, nhưng phần nhiều những câu truyện khác hoặc là chua ngoa, đanh đá quá, hoặc hoang tưởng, mộng tưởng, giả tạo, hoặc mang tính thanh minh, thanh nga, tự bào chữa, đổ lỗi cho người khác, vân vân và vân vân...
Tôi rất mong được đọc những câu truyện khác với những cảm xúc sâu đậm và tương đối chân thực như thế này.
Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Thứ nhất, tác giả là người khá có tài trong việc viết ra được một câu truyện trong đó diễn tả cảm xúc của bản thân một cách khá chân thực với những mâu thuẫn đan xen và giằng xé nhau. Không phải ai cũng viết ra được như vậy. Cho dù tác giả không phải là nhà văn chuyên nghiệp, nhưng số phận và hoàn cảnh đưa đẩy để trở thành một "nhà văn" bất đắc dĩ.
Thứ hai, cho dù truyện này chỉ chứa đựng một phần nào đó sự thật, thì tác giả cũng là người đã dám mạnh dạn dám viết ra một phần câu truyện của chính cuộc đời mình, bất chấp những lời đồn đại từ bạn bè, người thân quen và phản ứng trái chiều từ chính những nhân vật trong truyện. Để cho tôi và bạn (và những người khác) có dịp được đọc câu truyện như thế này. Đây là điều không phải ai cũng dám làm (và làm được).
:)) Có phải đây là câu phổ thông mà các bác ngoại tình vẫn hứa hẹn? Và câu đáp lại phổ thông của các bà vợ?
Đúng là với người hoang tưởng và lắm chuyện thì thành ý đóng góp ý kiến của người khác cũng lôi ra mà bắt bẻ lại. Ngồi mà đôi co, lý sự với người hoang tưởng và lắm chuyện thì thôi rồi lượm ơi! Bye!
Khi vợ ngoại tình, nếu người chồng ta tỏ ra cao thượng tha thứ cho vợ thì câu truyện chả có gì để bàn, người đọc chả có gì để đọc, nó giống như bao câu truyện ngoại tình khác. Nhưng khi người chồng trải qua cảm giác chính mình ngoại tình thì anh ta có thể hiểu và cảm thông được hơn cho hành động người vợ mình trước kia đã ngoại tình.
Bản thân mình có trải qua sai lầm và tha thứ được cho bản thân mình thì mới có thể hiểu và tha thứ cho người khác được. Tính nhân văn của câu truyện này là ở chỗ đó.
Chắc có người sẽ cười, câu truyện này toàn những sai lầm từ 2 phía vợ chồng, rút cục người hứng chịu tổn thất là đứa con gái tội nghiệp, truyện này có gì mà nhân văn, có gì mà học hỏi? OK, chưa đau đớn thì chưa tỉnh ngộ, nhưng nhìn sự đau đớn của người khác cũng là một sự cảnh tỉnh đối với bản thân.
Cảm ơn tác giả đã viết ra được một cách rõ ràng những cung bậc cảm xúc của bản thân khi trải qua cảm giác bị vợ ngoại tình và chính mình ngoại tình.
Các cung bậc cảm xúc của con người thật phức tạp nhưng cũng thật thú vị!
Trong 3 từ Chân Thiện Mỹ thì tuy câu truyện này Thiện và Mỹ chưa thấy đâu (có thể sau này), nhưng câu truyện nhìn chung đạt được từ Chân. Có Chân (chân thật, trung thực) thì mới có thể bàn đến từ Thiện và Mỹ được. Không có Chân thì đừng nói đến Thiện và Mỹ làm gì cho mệt.
Một lần nữa cảm ơn tác giả!
Muốn hiểu được cảm xúc người khác không gì bằng mình cũng trải qua những cảm xúc đó hoặc gần tương tự.
Vậy có thể hỏi ngược lại: Hôn nhân có tình yêu liệu chắc chắn sẽ hạnh phúc? Câu trả lời là: Không hẳn vậy! Nếu hai người hết nợ với nhau, hay đó là nợ xấu (tức là phải trả nghiệp cho nhau, hành hạ nhau, làm khổ nhau).
Bạn đọc các bài tâm sự trong này thấy trước khi lấy nhau thì các cặp yêu nhau say đắm lắm, "không lấy được nhau thì chết", lấy được nhau rồi thì "chết dở". Những cặp vợ chồng ngoại tình trước khi lấy nhau cũng yêu nhau say đắm đây chứ. Lấy nhau rồi vẫn yêu nhau say đắm một thời gian, để rồi sau đó hết anh say nắng rồi đến chị say nắng, hết anh chán vợ thì chị chán chồng. Tình yêu là thứ dễ bị nhàm chán và nó thường thích những cảm giác xao xuyến, tò mò, mới lạ...Đâu đó có một bài trong mục này có người thốt lên: Tình yêu là thứ tình cảm dễ thay đổi nhất.
Vậy thì điểm mấu chốt để hai người có thể chung sống với nhau được lâu dài là chữ "nợ", còn nợ thì còn sống được với nhau, hết nợ thì chia tay. Nhưng sống với nhau có 2 khả năng xảy ra: hạnh phúc hoặc đau khổ. Nếu nợ tốt (kiếp trước tu tốt) thì kiếp này được hưởng hạnh phúc (2 vợ chồng chăm lo cho nhau), nếu nợ xấu (do kiếp trước làm điều xấu) thì kiếp này phải trả nợ (trả nghiệp), hai vợ chồng hành hạ nhau, làm khổ nhau đủ kiểu.
Chung quy lại chữ "còn nợ hay hết nợ" và "nợ tốt hay nợ xấu" là 2 chữ quan trọng trong hôn nhân chứ không phải là tình yêu!
Vậy "nợ tốt" hay "nợ xấu" từ đâu ra? Từ mình mà ra đó thôi, chẳng phải là từ người khác hay từ Ông Trời, kiếp trước sống tốt, làm điều tốt, gieo phúc nhiều thì kiếp này được hưởng hạnh phúc, được hưởng nợ tốt. Kiếp trước làm điều xấu, vay mượn, nợ nần nhiều quá thì kiếp này phải trả nợ (phải chịu nợ xấu), đơn giản vậy thôi ;)
Thêm nữa, phúc tốt cũng một phần là từ dòng họ mà, bố mẹ mà lừa tình, cướp đoạt vợ chồng người khác thì đời này con cái sẽ phải trả nợ, "đời cha ăn mặn đời con khát nước" là vậy.
Tôi vẫn đánh giá cao câu truyện ở tính chân thật của cảm xúc. Dám mô tả chân thật cảm xúc không phải là việc dễ và không phải ai cũng dám làm.
Anh khoái đọc những truyện mô tả những mâu thuẫn và dằng xé trong diễn biến nội tâm của nhân vật. Muốn viết được vậy tác giả phải thật với lòng mình, với cảm xúc của mình.
Còn nếu hiện tại, nhìn cái tiêu đề truyện của em "Cái kết của người vợ ngoan" anh đã thấy hoang tưởng, giả tạo và mang tính câu khách, thanh minh, thanh nga, giải thích rồi (Hoang tưởng cũng thường đi với lắm chuyện, muốn người khác phải luôn nghĩ tốt về mình).
Muốn đọc truyện sex thì tội gì anh vào đây, đầy truyện ly kỳ hấp dẫn trên mạng, còn nếu đọc những tâm sự mang tính hoang tưởng, ảo tưởng, mang tính tự bào chữa, thì e rằng anh (và nhiều người khác) không có thời gian để đọc những thứ như vậy.
Cứ viết nguyên những cảm xúc, càng thật càng tốt, không cần giải thích, không cần bảo chữa gì cả, ai hiểu được thì sẽ hiểu, ai không hiểu được thì sẽ không bao giờ hiểu.
Chưa và cũng không có ý định. Làm người thứ 1, thứ 2 còn chưa đủ sức hơi đâu làm người thứ 3. Nhưng tương lai thì không biết. Có thể tôi sẽ thử làm để tìm hiểu về tâm lý và cảm xúc con người.
Tôi chỉ là người cảm thấy thích thú trong việc tìm hiểu tâm lý, cảm xúc và tính nết con người.
Thế thì kiếp trước em nợ chồng em khơ khớ rồi, kiếp này phải trả nợ thôi, còn nợ thì còn phải trả biết làm seo? Còn chồng em thì có vẻ muốn trả nợ kiếp trước cho cô người yêu cũ ;).
Tùy vào cách bạn nhìn nhận thế nào là hạnh phúc! Bạn vẫn hạnh phúc đó thôi, vì được sống với người chồng mình yêu thương và được chăm sóc cho người chồng mà mình yêu. Còn chồng bạn vẫn hạnh phúc vì có bạn chăm sóc đó thôi, còn việc thỉnh thoảng nhớ về người yêu cũ thì cũng là cảm giác hạnh phúc đó thôi ;), nghĩ thôi thì đâu có sao, còn hơn là ngoại tình bằng hành động thực sự (truyện ngoại tình thì bạn đọc nhan nhản trong mục này).
Chỉ có điều hạnh phúc không trọn vẹn lắm. Nhưng nên nhớ ở đời này chẳng có cái hạnh phúc nào trọn vẹn cả.
Chuyện hay truyện không quan trọng, quan trọng là diễn biến tâm lý nhân vật hợp lý và người đọc cảm thấy bị lôi cuốn. Câu truyện gần đây có đôi chỗ tôi thấy không được hợp lý lắm. Nhưng vẫn tò mò theo dõi xem tác giả sẽ giải quyết mâu thuẫn và đưa ra cái kết thế nào.
Tôn trọng bạn, bạn là nữ mà dám sống thật với lòng mình, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiều người không làm được. Thích cách suy nghĩ của bạn!
Người ta khổ là do tham lam, muốn nhập nhằng, vừa có cả lọ, lại được cả chai. Haizz những ràng buộc của xã hội, nó làm cho người ta không được sống thật với lòng mình.