Cho đến tận bây giờ, có những lúc tâm trạng không tốt, nghĩ về chuyện cũ, về cái cách ngta phũ phàng, về nhũng hình ảnh hp của họ, nước mắt cứ tự nhiên chảy, cảm giác cứ như mới xảy ra hôm qua. Mọi lời khuyên lúc này đều không có nhiều ý nghĩa nên mình chỉ muốn tâm sự với bạn thôi. Nhưng có 1 điều mà mình đã phạm sai lầm, đó là tò mò quá nhiều về hp của họ, mình nghĩ là càng đau càng dễ buông bỏ, nhưng có lẽ mình quá nhạy cảm, nên cuối cùng nó trở thành nỗi ám ảnh của mình cho đến tận bây giờ, mỗi khi mình buồn, những hình ảnh hp của họ cứ hiện lên càng làm mình dằn vặt bản thân. Nên mình mong bạn đừng mắc sai lầm đó giống mình.
Mọi lời khuyên lúc này đều không có nhiều ý nghĩa nên mình chỉ muốn tâm sự với bạn thôi.
Nhưng có 1 điều mà mình đã phạm sai lầm, đó là tò mò quá nhiều về hp của họ, mình nghĩ là càng đau càng dễ buông bỏ, nhưng có lẽ mình quá nhạy cảm, nên cuối cùng nó trở thành nỗi ám ảnh của mình cho đến tận bây giờ, mỗi khi mình buồn, những hình ảnh hp của họ cứ hiện lên càng làm mình dằn vặt bản thân. Nên mình mong bạn đừng mắc sai lầm đó giống mình.
Rất hiểu cho cả giác này của bạn, lúc chia tay thì ai cũng đau khổ, nhưng có những người sẽ quên nhanh, sớm quay lại cuộc sống vui vẻ, nhưng cũng có những người như mình, hơn một năm trời, phải nói là lê lết qua những ngày tháng đó, mong là bạn sẽ không như mình.
Lúc đó thấy rất bế tắc và tuyệt vọng, vì vừa thất tình vừa thất nghiệp :D, mỗi ngày trôi qua đều chờ đợi mà không biết bản thân đang chờ gì. Rồi mình có cách là tự huyễn hoặc bản thân là ty mới của người đó chỉ là tình cảm thoáng qua, họ sẽ quay về với mình thôi, mình chỉ cần ở đó đợi. Thật sự là lúc đó quá đau buồn, mình cũng là người hướng nội nên không tâm sự với ai, cũng không tìm được bất kì niềm vui nào trong cuộc sống, nên phải tự suy nghĩ như vậy để bản thân có thể bình yên qua ngày. Và mình biết, chờ a quay lại hay chờ ng mới đến thì vẫn phải chờ, chỉ là tìm một lí do để cảm thấy thoải mái hơn thì có gì là sai.
Mình tự đặt ra mục tiêu, cố gắng không liên lạc với anh, khi nào có việc làm rồi mới được nc lại. Rồi một thời gian sau mình có việc làm, nhưng công việc cũng không ổn lắm, lại tự nói với bản thân, khi nào công việc ổn định hơn mới được liên lạc với a. Rồi khi mình có việc làm ổn định, thì họ cũng đã bên nhau hơn 1 năm, lúc đó mình nhận ra, tc của họ là chân thành, nếu bây giờ mình xen vào, thì hoặc là sẽ mang tiếng "nyc là một thứ gì đó rất hl :))" hoặc là mình sẽ nhìn thấy sự vô tình của người ta, lúc đó còn cay đắng hơn, và bao nhiêu cố gắng của mình hơn một năm qua cũng thành vô nghĩa, mà khả năng thứ 2 thì cao hơn, và mình sợ phải bắt đầu lại những ngày tháng kia, nên mình chọn tiếp tục im lặng.
Sau đó thì mình cũng có người yêu mới @};-
Cố gắng lên nhé
Vậy mà sau 3 năm người đó quay lại tìm mình, nói ra không phải muốn bạn trông mong điều gì thêm nữa, chỉ là kể một câu chuyện để thấy cuộc sống muôn hình vạn trạng như thế nào.
Mình bôi nốt mụn đó bạn, ý là mình bị mụn ở khu vực cằm thôi, thì m nói là m bôi ở đó, chứ cũng đâu có dư thuốc mà bôi tràng lan đại hải :(
E tốt nghiệp cuối năm ngoái mà mãi vẫn chưa xin được việc, chị có coi thể cụ thể hơn công việc của em trong năm nay k? 1 Phần e cũng muốn đi xa lập nghiệp, không biết số e đi xa thì tốt hơn hay nên ở gần nhà.
Nhờ chị coi giùm em đường tình duyên và công danh sự nghiệp
Cảm ơn chị!
Thấy sg đổi thay, thấy người ta tận hưởng những nơi chốn mới của sg mà chạnh lòng, chạnh lòng như người cũ của mình đổi thay, hạnh phúc bên người mới.
Đọc báo thấy viết về cuộc sống năng động, đổi mới của sg, lướt qua thật nhanh, tránh không đọc đến, cảm giác như người cũ đã ngày một hoàn thiện hơn, còn mình vẫn nhàu nhĩ trong nỗi buồn cũ kĩ.
Là mình thực sự yêu sg, nhớ sg, hay chỉ là mập mờ giữa tình yêu, nỗi nhớ với một con người đang ở đó?