Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
xxx trước hôn nhân mà không phải với chồng!!!
Dạ, chính là chữ vị tha lấy từ đoạn này đấy các mẹ ạ. Với một người hết lòng giữ cho chị ấy như thế này thì là đầy tội đấy ạ.

Thế này được gọi là vị tha với tội lỗi đấy hử, hay đấy nhỉ, lắm khái niệm trừu tượng quá.
Hết lòng giữ nhiều khi cũng chẳng có nghĩa như người ta tưởng, ông ạ. Tôi có một ông bạn, ngoài 40t mới lấy vợ, nhưng trước đó bóc tem và thử hàng, mua bánh thì cũng hàng sọt rồi. Lấy vợ xong, bọn bạn hỏi thẳng, lần này hàng họ có thử trước không đấy? Lão bảo, không, riêng hàng này thì không thử, thử trước nó nhàm chán rồi cuối cùng chẳng muốn lấy nữa.
Là thế đấy chứ chưa chắc đã tử tế gì đâu mà phải nâng cao quan điểm cho trường hợp này. Có nhiều đàn ông giữ cho bạn gái nhưng lại đi chỗ khác để giải quyết nhu cầu, thậm chí có anh quen 2, 3 cô; cô nào định cưới làm vợ thì "giữ", cô nào ko định cưới nhưng dễ dãi thì cứ xơi rồi sau biện luận "em dễ với anh được thì chắc cũng dễ với thằng khác" để phủi tay bỏ đi. Hoặc có anh cũng quen 2, 3 cô; nhưng cô nào yêu hơn, thích hơn thì xxx, cô kia không định chọn nên không đi xa hơn cho nó khỏi rắc rối về sau. Nhưng sau này phát sinh mâu thuẫn lại thấy cái cô "còn nguyên" kia được hơn, thế là quay sang hỏi cưới cô ấy, lúc này lời lẽ trở nên đẹp đẽ hơn là "anh giữ cho em" :cool::cool::cool:.
Còn nếu anh kia hoàn toàn giữ mình trong sạch như sư cho đến tận ngày cưới vợ thì cũng chẳng nên vì thế mà hậm hực với người đã trót ăn mặn. Ai bản lĩnh cao thì giữ được mình, nhưng không có nghĩa người ta không giữ thì người ta đáng chết. Đức hạnh không nằm ở chỗ đã xxx hay còn gin nguyên, vì các bác cố tình không đọc hiểu đấy thôi chứ nếu biết vào in-tờ-lét thì chắc cũng biết rằng người ta không cần xxx ngay chỗ ấy mà vẫn là xxx và đức hạnh chẳng đóng vai tuồng gì ở đây cả.
Thêm vào đó là trẻ em ngày nay dậy thì khá sớm và chuyện giải quyết bằng tay cũng "cân bằng cảm giác" cho chúng từ rất lâu trước khi chúng thực sự quan hệ hoặc được phép lấy chồng lấy vợ.
Trên lý thuyết thì "chưa quan hệ với người khác giới" tức là còn gin. Vậy chưa quan hệ nhưng biết dùng toy hoặc hand thì sao hả các bác thông thái?
03:03 CH 04/07/2008
Bàn về Ngô Thanh Vân
Vì sao các chị em lại biến một box rất có ý nghĩa của WTT
"Đọc báo giùm bạn"
thành nơi để bình luận về một - hay nhiều cá nhân - như thế nhỉ.
Đây là nơi để
điểm báo
hay là nơi để bình luận đời tư và chỉ trích cá nhân?
Mod đâu sao không kiểm duyệt topic này nhỉ?
06:59 CH 09/06/2008
Muốn nghe tâm sự của những người là "nhân vật...
Nhưng cái em có được, đó là từ khi yêu anh em hết thấy mình lạc lõng, thế giới của em không cô độc nữa ........ Em cảm thấy mình không còn chông chênh như trước đây, cứ như là em có thêm sức chịu đựng để làm mọi thứ theo ý mình vậy, kể cả việc bứt mình khỏi anh.:)

....sau này khi em có chồng rồi, giống như anh, em vẫn yêu chồng em, chồng con em sẽ vẫn là thứ quan trọng nhất đối với em, em sẽ không ngoại tình hay bỏ chồng để theo anh, nhưng em sẽ không quên rằng vì tìm thấy anh mà em thấy mình có ý nghĩa. Kể ra nghe cũng hơi khó hiểu nhỉ. :)


@me2cuti: Em đọc cái này của em Nguoi Yeu thì em sẽ hiểu hơn, như thế nào là một người vợ/chồng hoàn hảo, em nhé.
Chị rất thông cảm với em này vì những gì đã xảy ra với em ấy hoàn toàn logic.
Khi mới ra trường và đi làm lần đầu, hầu như tất cả chúng ta đều cần có bàn tay dìu dắt, hướng dẫn và tiếp thêm sức mạnh, để thấy cuộc đời thật nó khác với lý thuyết như thế nào. Mỗi người có một con đường để tiếp cận nó. Nhờ có cái mối tình ấy mà em Nguoi Yeu hiểu được cuộc sống và khám phá ra sức mạnh nội tại của mình. Thế là tốt cho em ấy, mong rằng từ nay về sau em sẽ đi đúng con đường và thẳng tới đích.

Bởi vậy, nếu nghĩ đơn giản là hiền, xinh, ngoan, đảm thì sẽ là vợ tốt; hoặc giỏi giang có chí tiến thủ, biết quan tâm sẽ là chồng tốt, thì suy nghĩ như thế là phiến diện. Vợ hoàn hảo hay chồng hoàn hảo không cần đẹp xấu khôn ngu, mà chính là người giúp cho đối tác phát huy tối đa những mặt mạnh của họ; giúp họ tìm thấy chính mình và giúp họ khám phá, tự hào về bản thân họ. Đàn ông hay ngoại tình với các cô thư ký, đồng nghiệp hay đối tác làm ăn là vì thế.

Bởi vậy, nhiều đàn ông lấy vợ xấu mà họ vẫn rất yêu vợ là vì người vợ đó khiến họ cảm thấy "rất đàn ông" khi chung sống. Còn vợ đẹp, giàu, thông minh đảm đang nhưng khiến chồng lúc nào cũng cảm thấy lép vế, bất an hoặc ấm ức thế này thế khác, thì sao gọi là vợ lý tưởng được?
(Mở ngoặc: chị cũng không phải là vợ lý tưởng. :Laughing: :Crying: )
08:00 SA 16/05/2008
Muốn nghe tâm sự của những người là "nhân vật...
Các bạn à, Nhân vật chính ở đây mình muốn ám chỉ là những người chồng, người vợ đang làm điều khuất tất với chính gia đình của họ.


Mình đã đọc rất nhiều tâm sự giãi bày nỗi đau của những người vợ, ngừoi chồng khi bị bạn đời phản bội (hầu hết là tâm sự của vợ thôi). Mình cũng đã đọc 1 số suy tư của những kẻ được coi là kẻ thứ 3, tuy nhiên mình chưa bao giờ được đọc tâm sự của người đã phản bội lại gia đình mình.


Mình biết có nhiều trường hợp ngừoi vợ bị chồng lừa hàng mấy năm trời mà người vợ không hề biết. Vậy họ nghĩ gì, tại sao họ làm vậy, họ có bao giờ ăn năn không nhỉ?


Mình rất lưỡng lự khi raise đề tài này lên vì tất nhiên không ai muốn công nhận mình là người phản bội, nhưng mình muốn nghe tâm sự tự họ lắm lắm. Cho mình biết ý kiến với.


Em ơi, nếu muốn biết thì đây là sự thật: những người đã ngoại tình, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ, họ không bao giờ ăn năn vì đã ngoại tình, chỉ ăn năn trong một trường hợp: ngoại tình nhầm đối tượng.

Ngoại tình cũng chỉ là một thứ tình cảm, đã gọi là tình cảm thì nó cứ nảy sinh khi hội đủ điều kiện. Nó bị lên án vì những hành vi là hệ quả của thứ tình cảm đó, chứ không phải vì thứ tình cảm đó (khó hiểu nhỉ?).

Một số người tỏ ra ăn năn, tức là sống tốt hơn sau khi ngoại tình, chẳng qua vì họ đã thấy rõ bản chất của "người tình", họ hiểu rằng người ấy chẳng bằng vợ/chồng họ; rằng cuộc sống mới với kẻ kia sẽ không thể bằng cái họ đang có. Thế nên họ quay về. Xét ra, điều đó hoàn toàn vì lợi ích của họ, chứ không phải họ hối lỗi đâu.

Tình cảm vợ chồng cũng giống như chuỗi mắt xích. Hễ mắt xích nào yếu thì người ta có khuynh hướng móc thêm vào chỗ nào khác cho cân bằng, vững chắc. Nên, hễ có chuyện ngoại tình thì cả 3 người: chồng, vợ và kẻ thứ 3 đều có phần lỗi. Không bao giờ có chuyện chồng/vợ hoàn hảo mà vẫn xảy ra ngoại tình, đó chỉ là sự biện bạch để tự bào chữa, tự xoa dịu thôi. Vì nhu cầu của con người thì không có giới hạn và rất khác nhau, nếu không chọn lọc và thỏa mãn lẫn nhau thì sớm muộn sẽ có chuyện đồng sàng dị mộng.

Thế đấy em chủ topic ạ: chẳng cần tự hỏi họ ăn năn hay không, nhé.
07:59 CH 15/05/2008
Lấy chồng không cùng quốc tịch: Được và Mất
@nikita: em viết hay lắm nikita ạ. Luôn luôn chân thành, cởi mở, xấu nói là xấu và tốt cũng không ngần ngại khen ngay. Thật đáng yêu :Rose: :Rose: :Rose: .

Mấy hôm nay đọc topic này chị thấy rất thích nhưng cũng hơi mệt vì nội dung nhảy cóc từ chủ điểm này sang chủ điểm khác. Điều này có ích khi cần ngăn chặn các phóng viên lá cải lá rau muống nhặt nhạnh ý tưởng, nhưng lại khổ cho những bà già yamaha như chị khi muốn bon chen :Laughing:

Liệu em có thể nêu ra từng chủ đề cho mọi người đóng góp ý kiến, được không nikita? Chẳng hạn, hôm nay bình luận chủ đề "chồng tây làm quen bạn thế nào?" hôm sau thì "cưới thế nào" rồi phân công việc gia đình ra sao; quan niệm về gia đình vợ thế nào; rồi cách quản lý tài chính trong gia đình; nếp sống, cách nuôi dạy con cái v.v...

Như thế thì bà con lấy chồng Việt như chị cũng có thể dưa góp được vài ý kiến để so sánh thử xem giống - khác thế nào, em nhỉ.
Đây là topic của em nên chị chỉ nêu thiển ý thế thôi nhé, vì có khi chị rảnh, muốn post bài nhưng không biết bà con đang trao đổi về đề tài gì để mà viết nữa.
07:22 CH 20/04/2008
Lấy chồng không cùng quốc tịch: Được và Mất
@tudinhhuong: cám ơn em có lời hỏi thăm. Chị vẫn dạo WTT đều đều, biết cả những ngóc ngách thăng trầm của TDH thời gian vừa qua nữa nhé. Nhưng dạo này bận, đau đầu vì con cái quá, đang cái tuổi ương ương dở dở khó dạy nhất mà. Bây giờ con gái lớn đang đòi Tây du đây, lo ngay ngáy ngộ nhỡ nó rước về anh xanh đỏ tím vàng nào thì, chẹp chẹp... Thế nên chị cũng vào đây để học hỏi đấy em ạ :Smiling:
05:36 CH 19/04/2008
Lấy chồng không cùng quốc tịch: Được và Mất
@Mẹ Yêu: chị rất thích topic này và cũng rất quý sự thẳng thắn và nhiệt tình của em trên diễn đàn. Nhưng trong topic này, chị lại thấy hơi dội vì một số comments của em đấy. Điển hình nhé, chị thấy ý kiến Nicholas cũng bình thường thôi, cá nhân chị thấy em ấy nhận xét đúng đấy, chuyện dọa ly dị hầu như không có trong từ điển vợ chồng tây đâu. Họ nói là làm, ít khi dọa dẫm ai.
Em à, đa số chúng ta chỉ lấy có một đời chồng, hoặc tây hoặc ta, thế nên nếu xét ra thì không ai có đủ tư cách để nêu ra một nhận xét có tính cách khái quát hóa một vấn đề phạm vi rộng lớn như thế này, nếu chỉ căn cứ trên tiêu chí "phải là người trong cuộc". Nhưng chúng ta vẫn có quyền nhận xét theo cảm quan và kinh nghiệm, thực tế mà chúng ta quan sát thấy, nghe thấy, tìm hiểu thấy thế.

Ý kiến người khác có thể không đúng với trường hợp của ta, nhưng lại đúng với đa số hoặc thiểu số khác. Nên em có against thì cũng nhẹ nhàng hơn, em nhé. Chứ mình đội mũ cảnh sát, cầm gậy hoặc roi điện súng ngắn đi rảo rảo vòng quanh thì bố bảo cũng chả ai dám thưa thốt, em ạ.
04:10 CH 19/04/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
10 vấn đề bạn nên nghĩ đến trước khi ly hôn:
- Trước khi ly hôn, anh ấy là chồng của bạn và bố của con bạn. Bạn có quyền gặp anh ấy bất cứ khi nào bạn muốn, gọi điện cho anh ấy bất cứ khi nào bạn muốn, và yêu cầu anh ấy làm điều gì đó vì con bất cứ khi nào bạn muốn. Sau khi ly hôn, bạn không còn quyền đó nữa. Muốn yêu cầu anh ấy làm gì cho con, bạn phải lựa lúc và đôi khi bạn thấy như mình đang đi ăn xin.
- Trước khi ly hôn, bạn có quyền mắng vào mặt những cô bạn gái của anh ấy. Sau khi ly hôn, bạn có thể bị người khác mắng những lời tương tự.
- Trước khi ly hôn, bạn có quyền trút sự giận hờn ghen tuông hay hờn tủi lên anh ấy. Sau ly hôn, bạn vẫn đau nhưng không còn chỗ nào để trút.
- Trước khi ly hôn, bạn được pháp luật bảo vệ một số quyền lợi, chẳng hạn, quyền đánh ghen. Sau ly hôn, bạn có thể bị pháp luật trừng phạt nếu bạn xúc phạm đến ai đó vì ghen.
- Trước ly hôn, bạn được mọi người bênh vực và thông cảm nếu anh ấy đối xử tệ. Sau ly hôn, anh ấy vẫn tệ nhưng chẳng còn ai bênh vực bạn nữa. Vì bạn là người tự do rồi, phải tự chịu trách nhiệm về mọi chuyện thôi.
- Trước ly hôn, bạn không cảm thấy lẻ loi mỗi dịp lễ, tết, SN con. Vì bạn có quyền tổ chức những ngày lễ đó cho gia đình và anh ấy phải có mặt. Sau ly hôn, bạn trông chờ một cách tuyệt vọng xem anh ấy có nhớ và có quan tâm không.
- Trước ly hôn, bạn bảo anh ấy đưa tiền nuôi con và không cảm thấy lăn tăn gì. Sau ly hôn, bạn trông chờ tiền nuôi con với nỗi ấm ức và tức giận mà không biết trút lên ai. Nếu anh ấy đưa sớm hơn hạn định, bạn coi như thể anh ta ban ơn. Nếu anh ta đưa muộn, bạn thấy anh ta là người cha vô lương tâm.
- Trước ly hôn, bạn ở nhà chơi với con và có quyền lườm nguýt nếu anh ta về muộn. Sau ly hôn,bạn vừa dỗ con ngủ vừa nghĩ, không biết giờ này anh ta đang ở bên con nào, và cứ thế, ngày nào cũng thế.
- Trước ly hôn, con bạn chỉ biết bạn là mẹ và anh ta là bố. Sau ly hôn, nó sẽ có em cùng cha khác mẹ. Nếu bạn không thích hình dung ra cảnh có đứa trẻ khác gọi anh ta là bố và được hưởng sự chăm sóc chu đáo ân cần về vật chất lẫn tinh thần, còn con bạn thì thiếu thốn cả 2 thứ, thì bạn hãy nghĩ xem ly hôn như thế là ích kỷ hay là tự trọng? Tớ thì không thích con tớ phải đi xe gắn máy với mẹ; mưa gió nắng nôi, còn đứa em cùng cha khác mẹ với nó thì ngồi trong xe hơi với bố.
- Khi con bạn đến tuổi đi học, bạn không cần phải cố tìm cách giải thích vì sao những trẻ khác có bố đến đón lúc tan trường mà con bạn chỉ có mẹ. Bạn cũng không cần phải năn nỉ chồng cũ đi họp phụ huynh cho con. Đôi khi con bạn bị trẻ lớn bắt nạt, bạn phải suy nghĩ xem nên nhờ đàn ông nào can thiệp hộ. Khi con trai đến tuổi trưởng thành, bạn không phải nghĩ xem nên nhờ người đàn ông nào giải thích những biến đổi trong cơ thể nó, vân vân và vân vân. Làm một người mẹ đơn thân tốt còn khó gấp vạn lần làm người vợ tốt trong một gia đình tương đối nhẹ gánh như nhà em chủ topic đây. Không bố mẹ chồng tai quái, không giặc bên Ngô, không họ hàng hay nhờ vả bới móc, tóm lại là không bị vướng ách giữa đàng.

Tóm lại, hãy nghĩ đến mọi khả năng trước khi quyết định ly hôn, chỉ khi nào chẳng đặng đừng thì hãy ly hôn. Tớ thì sẵn sàng hy sinh để con tớ có được sự chăm sóc tốt nhất mà không cần phải ngửa tay xin ai, xin bố nó đã là nhục mà xin mẹ ghẻ nó thì lại càng không được. Rồi sẽ đến cái ngày con cái lớn lên, muốn thăm bố thì lại phải xin phép mẹ ghẻ; bố muốn chăm con cũng phải thăm dò ý kiến vợ kế; rồi thì cũng là con mà đứa thì đầy đủ tất cả, đứa thì thiếu thốn mọi thứ. Thậm chí con cái lớn lên lấy vợ lấy chồng, ngày cưới cũng phải cân nhắc xem mẹ kế có cho phép bố mình đứng cạnh mẹ mình hay không. Còn tỉ lệ phụ nữ đã ly hôn kiếm được anh chồng mới vừa tốt với mình vừa thương con mình thì hiếm hoi vô cùng. Đang gái thừa trai thiếu chứ có phải ngược lại đâu.
Nếu vẫn muốn trả thù, thì việc gì phải ly hôn, cứ sống với anh ta để anh ta nuôi con cho mình nhẹ gánh, mình lại trau chuốt cái bản thân mình và đi cặp bồ. Khi nào chắc chắn là bồ say mình như chồng say nhân tình thì chia tay chồng và cưới anh bồ, như thế là lúc nào cũng nắm đằng chuôi, không lo trắng tay. Còn nếu muốn cho chồng sáng mắt ra bằng con đường "chân chính và tự trọng" thì không có cách nào khác hơn là phải hoàn thiện bản thân mình để chồng không thể chê trách được điều gì, sau đó mới đưa đơn ra tòa, ghi rõ là "tôi đã chán chồng"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
04:08 CH 27/03/2008
Nỗi khổ của những ông chồng
@saobangmx: vào tay em, chồng mềm nhũn, mát lịm à ? Thế thì căng, nhở ? Hà hà....
Còn chuyện mấy ông chồng kêu ca, nói chung là đa số các ông đều kêu ca, kiểu gì cũng không vừa lòng, về tính an phận thủ thường thì các ông vẫn kém xa chị em. Dẫn chứng thì đầy, thôi không cần dẫn chứng, vì chuyện cơm-phở vẫn diễn ra hàng ngày, đó đây, là bằng chứng cho cái sự không chịu bằng lòng của các đấng đàn ông đấy thôi.
Riêng tớ thì thích cái chữ ký của Mẹ Bống:
"Chồng củ chuối không có vợ hoàn hảo"
Không biết bây giờ em ấy đổi chữ ký khác chưa.
Dĩ nhiên nhiều anh không hề củ chuối nhưng vợ vẫn không hoàn hảo, trường hợp đó rơi vào topic khác "duyên nợ".
Bình luận cho vui ấy mà, cuối cùng vẫn đèn nhà ai nấy sáng, chị em có kêu ca cho lắm thì hết giờ làm việc vẫn về với cái máng lợn cũ. Anh em cũng thế thôi. Hòa cả làng, cả nhà ạ.
09:30 SA 17/01/2008
Khi cuộc sống Vợ Chồng chỉ còn là tình nghiã
Cám ơn lời khuyên của mọi người.
MÌnh vẫn con rất đắn đo khi chưa ly dị đc như sau:
1. Hiện tại, rất tích cực và tốn kém, sức khỏe chồng mình đã ổn định (nhưng phải duy trì uống thuốc thường xuyên). mà a ta thi chưa đi làm lại được.
2. Mình có 2 con trai, (tất nhiên nếu ly dị thì mình sẽ nuôi con) nhiều người nói mình, khi ly dị con trai sẽ ít gần gũi tâm sự với Mẹ nên dễ hư hỏng. (Nếu 2 con gái sẽ Mẹ con sẽ dễ chia sẻ hơn).
3. Vì có thời gian a ấy về nội sống để bà nội chăm sóc thì con mình tối nào cung buồn và nói nhớ Ba chúng. MÌnh rất thương con, tụi nhóc rất tự hào và thần tượng Ba nó, vi thời gian a đi nhậu mình đều nói con là : Ba đi làm cực khổ để nuôi 3 mẹ con.
4. Ba, Mẹ a ta đã già, mẹ mình cung vậy (đều trên 70tuổi) mình rất sợ làm cho các cụ sốc, nhất là mẹ mình bị cao huyết áp.
5. tài sản của 2 VC mình chỉ có 1 cái nhà (vẫn còn nợ khi làm nhà) , bây giờ nếu giải quyết thì sẽ k ai có nhà để ở. (Số tiền k đủ mua lại nhà) Và con mình se là người chịu thiệt thòi nhất. Ảnh hưởng đến chuyện học hành sinh hoat của tụi nó rất nhiều.
Vậy đó....

Định không có ý kiến gì nhưng mà em chủ topic đưa ra thông tin này, lại phải giơ tay phát biểu vậy.
1. Chuyện nói dối con về hình tượng bố: không nên tí nào. Chồng em chẳng ra gì mà em ca tụng mãi lên thế, chẳng giúp gì cho việc phát triển nhân cách con em, có khi còn làm cho em bị tự kỷ ám thị rằng chồng cũng không tệ như mình nghĩ. Em nói dối con mãi, đến khi con phát hiện ra thì chúng không tin bố và cũng chẳng tin mẹ, liệu em dạy dỗ con em thế nào ? Trẻ con bây giờ khôn sớm lắm đấy. Theo em, nếu cứ phải ca tụng BỐ như em thì những bà mẹ đơn thân sẽ nói thế nào đây ? Con họ hư hết hay sao ?
2. Chuyện không có bố thì con trai hư. Em nhầm hoàn toàn. Hư hay không, do em giáo dục con từ lúc bé. Làm bố mà nhân cách như chồng em thì con trai em chẳng những khó mà ngoan, thậm chí lại còn nhiễm luôn thói xấu của bố. Cụ thể, nó sẽ nghĩ:
- Vợ chẳng là cái đinh gì.Vợ phải giống như mẹ: nhịn nhục, đẻ con nuôi con một mình. Xấu cũng phải nói thành tốt. Không được quyền bỏ chồng dù anh ta có tồi đến mấy. Đàn ông là trên hết, blah blah blah…
Em thấy thế nào ?
3. Các cụ (bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ) không chịu nổi cú sốc ly hôn của con: chỉ là ngụy biện thôi em ạ. Em không thích ly hôn thì em cứ việc ngụy biện. Còn thì chị thấy các cụ chịu đựng được tất cả. Con gái theo trai, chửa hoang. Con trai theo gái, bỏ vợ bỏ con. Cai cái cờ bạc hút xách, trộm cắp… chịu được tất. Chẳng qua là mình lòe các cụ mãi, nay sợ nói thật thì các cụ sốc tí thôi, chứ như lòng cha mẹ, gặp thằng chồng tồi thì các cụ còn bảo bỏ cho nhanh ấy chứ.
Thôi thì em không thích, không muốn ly hôn thì cố gắng mà chịu đựng cho qua một đời, sau này biết đâu được dựng tượng.
Chỉ có điều chị nhắn em thế này, bố mẹ tồi, chả có gì buồn, không ai chọn được chỗ để chui ra mà. Chồng hư, chưa đau lắm đâu – suy cho cùng, chồng vẫn là người dưng thôi. Con hư mới là hình phạt cho cha mẹ cho đến tận lúc xuống lỗ.
Còn chuyện nhà cửa để ở thì đã có bạn phân tích rồi. Không nói nữa.
Tớ rất ít khi khuyên ai ly dị nhưng việc không ly dị phải dựa trên những lý luận hợp lý hợp tình và có ích lợi lâu dài. Còn nếu không thì tớ vote cho giải pháp khác.
06:29 CH 02/01/2008
Có nên lấy vợ lấy chồng đại đi cho xong?
Không biết chị nhận xét như thế này có đúng không, nhưng chị cho rằng người mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc "hướng đạo" con gái lập gia đình.
Như nhà chị có nhiều "hũ mắm" nhưng hũ nào cũng được "lên đường" đúng kế hoạch, không đến nỗi lận đận. Có lẽ vì mẹ chị có tư tưởng khá xưa, con gái lớn lên là phải lo gả chồng, nên mẹ chị coi như đó là bổn phận bắt buộc. Ngoài 20 là cho phép con có bạn trai; có bạn là sau một thời gian quen nhau phải dắt về cho cha mẹ biết mặt. Quen hơn 1 năm là hỏi: tính chuyện cưới xin chưa ? Nếu thấy chưa có gì tiến triển là các cụ can thiệp triệt để lắm; hoặc là bắt phải bỏ, hoặc là phải có cam kết "có hậu" chứ nhất định không cho phép "qui hoạch treo", vì sợ con mình thiệt.
Mẹ chị khi duyệt bạn trai cho con cũng đã xem xét kỹ lưỡng lắm, chứ không đợi đến lúc con yêu mê mệt rồi mới can thiệp, đúng kiểu "...lấy chồng xem giống". Những gia đình có con gái lấy chồng suôn sẻ mà chị biết thì cũng đều giống gia đình chị, tức là cha mẹ rất quan tâm đến việc con cái tìm bạn đời, chứ không phó mặc cho trời. Có cụ chu đáo đến mức đóng giả khách mua hàng, tìm đến tận nhà chàng rể tương lai để điều nghiên gia cảnh.
Nhưng có nhiều gia đình mà chị biết, con gái rất ngoan nhưng rất khó lấy chồng, lúc tìm hiểu và yêu nhau cũng trục trặc đủ thứ. Chọn người này, cân nhắc người kia, đúng sai phải trái ra sao chưa biết, nhưng người con gái bị thiệt thòi trước tiên. Có lẽ do người mẹ sợ con gái hư (nhà ít con, con gái một lại càng bị quan tâm lệch), giám sát rất chặt, vô tình làm cho con gái có tâm lý ngượng ngập, e ngại, không dám mạnh dạn tìm hiểu, đặt quan hệ.
Chị có người bạn gái, thời trẻ rất xinh gái, học hành giỏi giang, nói chung thuộc diện "đắt chồng". Nhưng cả một thời tuổi xuân qua đi, ngoài 30 vẫn chưa lấy được chồng. Nguyên nhân chẳng do ai, chính là do gia đình quá khe khắt với cô con gái rượu. Anh nào đến cũng chê, được mặt này chê mặt nọ. Ai đời, bạn trai đến xin phép đưa đi chơi, ông bố bảo, cho đi đúng 1 tiếng đồng hồ rồi về đấy, không thì liệu hồn.
Bạn trai gọi điện đến nhà, hết ông bố đến bà mẹ rình rập; thấy con gái cười nói hớn hở thì mắng ngay là "mất nết", mày làm thế con trai nó khinh cho (??????!!!!!!!!!!!)
Cô gái thì càng ngày càng thành đạt, học cao mãi lên, lương cũng cao mãi lên, nhưng lại càng khó lấy chồng. Yêu anh thành đạt thì toàn anh Sở Khanh (nghịch lý thế đấy), cái này thì chẳng phụ nữ nào chấp nhận. Đến lúc U40 rồi thì bà mẹ đành ngậm ngùi chấp nhận cho con lấy đại một anh; vợ chồng cũng hạnh phúc nhưng đáng tiếc ở chỗ là mười mấy năm tuổi xuân của cô gái đã bị bỏ phí hoài, thật đáng tiếc.
Chị cũng gần như là con cháu trong gia đình họ nên chị biết, lúc cô ấy 22-26 tuổi, có đến 4, 5 anh rất xứng đáng đến tìm hiểu, ai cũng có tư chất tốt, gia đình nề nếp, ngoại hình lại đẹp, tất cả đều cao ráo, trắng trẻo, khỏe mạnh, có học, tuổi tác lại rất hợp (lớn hơn cô ấy từ 6-10 tuổi). Giá như gia đình chủ động chọn lấy một anh, hoặc hướng dẫn cô ấy chọn lấy một người thích hợp thì có lẽ mọi chuyện đã rất tốt đẹp cho cô ấy. Bởi vì là con gái ngoan, nên cô ấy cả thẹn, thêm vào đó cha mẹ cứ riết róng, cô ấy đâm ra sợ hãi, không dám và cũng không biết cách tìm hiểu.
Chị không biết các em gái ở đây có rơi vào tình trạng đó hay không ? Nếu có thì chị thấy rất đáng lo ngại. Đọc tâm sự của các em, chị thấy các em đều là con gái ngoan, sống rất nghiêm túc, không hề có quan hệ phóng túng, bừa bãi. Chính vì thế, càng khó cho các em khi muốn đặt mối quan hệ mới, vì các em quá "nghiêm", không dễ dàng để bắt đầu.
Thực ra, các em có thể bắt đầu từ tình bạn với một người khác giới, chẳng cần nghĩ xa xôi xem anh ta có thể thành người yêu hay không. Vả lại, đâu phải chàng trai nào cũng có ý định tiến xa hơn với các em ? Nếu cứ suy nghĩ như thế, sẽ có lúc các em lâm vào tình trạng yêu đơn phương ai đó, hoặc lầm tưởng về tình cảm của người khác giới.
Theo chị thì tuyệt đối không nên cho rằng mọi chàng trai tìm đến với mình đều nhằm mục đích tìm hiểu để mình thành người yêu anh ta. Tất cả nên bắt đầu từ tình bạn và hãy nhìn người khác bằng đôi mắt của tình bạn trước đã. Em sẽ thấy họ chẳng đáng ghét như em tưởng, mọi sự cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Bạn bè khác giới cũng cần được quan tâm lắm chứ, sinh nhật cũng có quà, ốm đau hay lúc có niềm vui như thăng chức, lên lương cũng cần được chúc mừng, phải không nào ? Cứ sống cởi mở như thế, em sẽ thấy rất dễ chịu và sau này có lấy ai làm chồng, em cũng sẽ thông cảm với tình bạn khác giới của chồng.
Chị có người bạn gái cao ráo xinh đẹp như người mẫu nhưng lấy chồng là một anh thấp hơn chị ấy khoảng 5cm, đầu hói bụng phệ. Được cái anh ấy rất tốt bụng, làm ăn giỏi giang và chiều vợ thì số một. Hỏi tại sao thì chị ấy cười xòa bảo rằng chơi với "thằng ấy" mãi đâm ra quen hơi, mỗi khi bị bồ đá, lại tâm sự với "thằng ấy" thế rồi yêu lúc nào chẳng hay.
Chị biết mỗi em đều có một lý do riêng, hoàn cảnh riêng, nên chị chỉ kể cho các em những câu chuyện mà chị biết, hy vọng các em rút ra được kinh nghiệm cho riêng mình. Còn ý kiến của riêng chị, chị thật lòng mong các em mau chóng tìm được người chia sẻ buồn vui.
Chị mong sớm đọc được tin vui của các em gái dễ thương nhà mình.
05:47 CH 02/12/2007
Có nên lấy vợ lấy chồng đại đi cho xong?
Em nào cũng hiểu đúng ý chị cả, mục tiêu của chị cũng giống như mọi người thôi, là để giúp em hanachanvn mau chóng thoát ra khỏi tình trạng hiện nay, nó khiến em ấy cảm thấy cô đơn và thiếu niềm vui.
Em hanachanvn à, em mắc đúng cái bệnh nan y của các em gái chưa chồng, cứ thấy anh chàng A, B, C nào đó là đáng ghét, từ đó đóng cửa chẳng chịu tiếp xúc gì cả. Nhưng nếu chị hỏi: anh ta đáng ghét ở chỗ nào, thì 90% các em chỉ có thể nói "đó là cảm xúc, mà cảm xúc thì không ép buộc được".
Đừng phi lý như thế em gái ạ. Đàn ông cũng như đàn bà, sự trưởng thành là cả một quá trình, không thể nào ngày một ngày hai mà có được. Hôm nay chị lẩn thẩn tự hỏi chính mình xem, nếu chọn chồng theo lý trí thì ta sẽ chọn thế nào nhỉ ? Như thế này có được không nào:
- Chọn người chăm làm việc, có nghề nghiệp cụ thể và yêu nghề, hướng tới mục đích cụ thể. Đừng để ý anh nào cứ xoay như chong chóng; đổi chí hướng liên tục, nay thế này mai thế khác. Bởi vì nghề nghiệp/ sự nghiệp chính là một phần quan trọng của người đàn ông. Nếu họ có công việc/ sự nghiệp ổn định và họ yêu công việc họ đang làm thì có nhiều khả năng họ cũng là người biết điều, thích những giá trị ổn định. Người hay thay đổi thì họ cũng có nguy cơ thích những giá trị phù phiếm, thay vợ đổi chồng dễ dàng.
- Chọn người trung hậu. Đàn ông tham lợi, tham danh, tham quyền là mối nguy cho sự ổn định và bền vững trong hôn nhân. Tham, sân, si không bao giờ là tính cách tốt. Em bây giờ chưa có gia đình nên chỉ nghĩ lấy được chồng tốt là xong. Còn chị thì có một số kinh nghiệm để nghĩ, chồng mới là 50% của hôn nhân, 50% là con cái. Người đàn ông trung hậu cũng có nghĩa là anh ta có “đức” để lại cho con cái chúng ta. Nhân nào quả nấy, đời cha ăn mặn đời con khát nước, thực tế là nửa sau cuộc đời người phụ nữ chính là sống vì con, tự hào cũng vì con. Khi nào có chồng và có con, em sẽ hiểu, con cái nên người còn khiến chúng ta sung sướng và mãn nguyện hơn cả niềm vui có người chồng như ý nữa đấy, vì con cái chính là cuộc đời nối dài của chúng ta.
- Chọn người tốt bụng, khoan dung, không ghen tị, chỉ trích, ba hoa khoác lác. Tránh xa những anh đàn ông mở miệng là chê bai người khác, chỉ anh ta là nhất. Tránh xa kẻ ích kỷ, keo kiệt, khe khắt...
- Chọn người có tính cách độc lập, ít bị gia đình anh ta chi phối. Cái này chắc chị không cần nói thêm, em vào mục Tâm sự mà đọc nhé. Chẳng may vớ ông ba phải mà gặp chuyện MC-CD thì thôi rồi !
- Chọn người có gia cảnh phù hợp với hoàn cảnh của mình. Nếu lấy chồng vì cực kỳ yêu thì ta sẽ nhắm mắt cho qua tất tần tật (đây là một thái độ sai lầm trong hôn nhân). Thực ra, phụ nữ không bao giờ cải tạo được gia đình hay cả dòng họ anh ta. Vì thế đừng bỏ qua yếu tố này.
- Chọn người biết quan tâm, biết lắng nghe, biết tôn trọng gia đình nhà vợ (dĩ nhiên ở mức độ mà mình thấy thích hợp, thấy chấp nhận được).
- Chọn người không sĩ diện hão. Đàn ông lắm thứ sĩ diện hão lắm. Cũng giống như các cô ganh tị nhau về nhan sắc, về quần áo xe cộ vậy. Chọn phải ông sĩ diện hão về vợ thì hỏng to (anh ta sẽ cân nhắc xem em có đẹp hơn vợ thằng A hay không, trẻ hơn vợ thằng B không, nấu ăn khéo hơn vợ thằng C không, địa vị xã hội cao hơn vợ thằng D không..., mặc dù bản thân anh ta thì xếp hàng sau mấy anh kia cả chục thước). Nói chung là không được đứng núi này trông núi nọ.
- Chọn người có quá khứ rõ ràng, chấp nhận được. Nếu có tình cũ thì cũng phải dứt khoát rồi. Nếu từng vướng những vụ không hay thì phải chắc là anh ta không “tái phạm”, hoặc không nghiêm trọng. Chứ gặp kẻ nợ nần, bài bạc, lừa đảo hay gì gì đó thì chết.
- Chọn người có sức khỏe tương đối tốt, nếu anh ta lại quí trẻ con và chịu được sự quấy rầy của chúng thì còn chần chừ gì nữa nhỉ ?
- Chọn người có bạn bè tốt. Bạn bè của đàn ông chính là tấm gương phản ánh tính cách anh ta.
- Chọn người không vướng phải "tứ đổ tường", không mê tín dị đoan.
- Chọn người hiểu được nghề nghiệp của mình, có thể hòa đồng với bạn bè, môi trường của mình, hoặc chí ít cũng chấp nhận được. Và bản thân mình cũng phải hiểu và chia sẻ được trong nghề nghiệp của anh ta. Nếu không đạt được tiêu chí này thì lâu dần chồng sẽ không có sự tôn trọng và ngưỡng mộ cần thiết đối với vợ mình, lại đi ngưỡng mộ cô đồng nghiệp của anh ta, cái này thì nhan nhản.
- Còn nữa, đến điều khoản thứ n…………………………
- Cuối cùng là, chọn người mà mình yêu, và anh ta cũng yêu mình; và 2 người thật sự muốn lấy nhau chứ không phải chỉ là option 2, 3 của nhau. Có thế mới lấy được anh ta chứ, hoặc có thế thì mình mới đồng ý lấy anh ta chứ ?
Đấy, sau khi liệt kê ra thì chị thấy tình yêu đứng chỉ có 1 chỗ trong cái list thôi. Hay là chị quá không công bằng với TÌNH YÊU ? Hừm, thế nếu một con người thiếu quá nhiều đức tính cần có trên kia thì tình yêu có lấp được không, các em nhỉ ? Chị e là khó đấy.
Chị biết là rất khó thuyết phục để các em chọn anh này hay anh kia. Nhưng khó lấy chồng thì đến 90% là lỗi do mình, các em ạ, vì các em đều có ăn có học và gia đình tử tế, chứ không phải bị cái gì cản trở. Vì thế các em cần khai thông tư tưởng cho chính mình trước đã. Còn cuộc sống sau hôn nhân có là màu hồng hay không thì chắc phải mở topic khác cho các chị em đã lấy chồng vào bàn luận, hanachanvn nhỉ ?
12:01 CH 29/11/2007
Có nên lấy vợ lấy chồng đại đi cho xong?
Thấy cái topic này lâu lắm rồi nhưng chả có thời gian viết bài, mãi hôm nay mới vào xem các em bày tỏ quan điểm ra sao.
Theo chị thì thái độ, quan điểm đối với hôn nhân mới là quan trọng chứ không phải là tình yêu đâu các em ạ. Nếu kết hôn 15-20 năm thì các em sẽ thấy vai trò của tình yêu không còn là tối quan trọng so với nhiều yếu tố khác nữa.
Chị không khuyên ai điều gì, tất cả là do mỗi người tự quyết định. Nhưng chị rất thích câu chuyện này, thuộc hàng điển cố Trung Hoa (chuyện có thật trong lịch sử).
Một người phụ nữ lấy chồng chỉ là người đàn ông bình thường, nhưng bà rất kính trọng chồng, bữa ăn mời chồng được đặt trên cái bàn nhỏ (gọi là cái án); đích thân bà dọn lên cho chồng ăn, và bao giờ cũng cung kính nâng lên ngang trán rồi đặt xuống mời chồng.
Về sau chồng của bà trở thành danh nhân hiền sĩ rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, và hành động của người vợ cũng đã trở thành một điển cố "nâng án ngang mày" (tức là nâng cái mâm ngang trán- hiểu nôm na như thế).
Chị không phải nhà sử học nên cũng không nhớ rõ tên cũng như thời của cặp vợ chồng danh nhân đó; nhưng chị luôn nhớ nằm lòng câu chuyện này. Chị luôn khuyên các em chị cũng như những nhân viên hay đồng nghiệp là "hãy kính trọng chồng" vì chị thấy, đa số đàn ông mà chị đã gặp, đều có một tố chất đáng trọng là, nếu người bạn đời biết kính trọng và đối xử với họ đúng mực, họ có thể làm được những điều kỳ diệu cho gia đình, cho người phụ nữ của họ.
Vì thế, lấy được chồng thành đạt, chưa phải là thành công của người phụ nữ. Lấy người chồng bình thường mà giúp được chồng thành đạt, đó mới là người phụ nữ đáng được ngưỡng mộ.
Khi chọn chồng, các em đừng nên băn khoăn so đo quá nhiều. Biết người biết ta là được. Lấy vợ lấy chồng đại đi cho xong cũng là một quan điểm chưa chắc đã là sai. Lập gia đình, ổn định mọi mặt, tinh thần thoải mái, yên tâm làm việc, làm giàu, còn hơn là chạy theo cái gọi là tình yêu (chưa biết có phải là chân chính hay không), như thế rất phù du.
Bởi tình yêu chỉ là cảm xúc; còn lập gia đình là vô vàn vấn đề cụ thể về trách nhiệm, quyền lợi. Trong chuyện này, đàn ông rất tỉnh táo. Họ có thể rất yêu một cô gái nhưng vẫn thản nhiên đi cưới người con gái khác làm vợ vì họ thấy hợp với các mục tiêu dài hạn của họ. Vì vậy, nếu các em gái cứ lấy tình yêu ra làm chuẩn để lập gia đình thì xác suất thiệt thòi sẽ nghiêng hẳn về phái nữ đấy. Sẽ ra sao nếu như các em rất yêu anh ta, còn anh ta không hề có ý định chọn em làm vợ, chỉ vì em không đáp ứng tiêu chuẩn a, b, c của anh ta ? Mà đàn ông cũng rất khôn ngoan, không khi nào họ nói cho các em biết điều đó trước khi các em rơi vào bẫy ái tình (nếu nói thì chẳng cô nào thèm yêu họ, chứ sao nữa).
Chị thích quan điểm của em Đậu Dế trên DD này. Rất thẳng thắn và trung thực: vì anh có a, b, c nên em mới chọn anh, và vì em d, e, f nên anh mới chọn em; đó là điều kiện cần và đủ để chúng ta chọn nhau, do đó em không cần phải biết ơn ai vì điều đó cả.
Quan điểm của chị: lập gia đình vì yêu là lý tưởng; nhưng lập gia đình cũng là một bổn phận mà chúng ta nên làm, phải làm. Đừng quá quan trọng vai trò của tình yêu, thật ra tình yêu không vĩ đại hơn những tình cảm khác đâu, chẳng qua nó được trợ giúp bởi các hormon giới tính nên chúng ta bị tác động nhiều hơn thôi. Những người quá say mê công việc hay say mê một sự nghiệp, một mục tiêu nào đó thì tình yêu cũng chẳng hơn gì một bữa ăn ngon hay một chuyến du lịch dài ngày; họ hoàn toàn có thể thay thế tình yêu bằng một đam mê khác. Nếu phụ nữ yêu phải người như thế thì dù tình yêu của em có mãnh liệt đến đâu cũng khó có thể được đáp lại tương ứng và sẽ gây ra nỗi thất vọng ghê gớm.
Chị đã thấy rất nhiều ví dụ sinh động. Một người bạn gái của chị, rất thông minh xinh đẹp giỏi giang; thời trẻ nhiều anh theo nhưng chị ấy chẳng chọn ai vì thấy chưa xứng tầm. Cuối cùng thì lại gần như làm vợ hờ của một đại gia. Còn các anh mà ngày xưa chị ấy chê, sau 15-18 năm, ai cũng thành tổng GD nọ, doanh nhân kia... Và có những em gái, dám dũng cảm từ bỏ tình yêu với những anh chàng thành đạt, hào hoa nhưng thiếu chung thủy để kết hôn với người đàn ông trung hậu, chí thú gia đình; 5-7 năm sau, họ cũng có đầy đủ mọi thứ như ai, lại còn có lãi thêm một gia đình ấm cúng...
Do đó, nếu các em không chê lời khuyên của chị thì chị muốn nói là, hãy chọn người đàn ông tốt để kết hôn và đừng quá quan trọng vai trò của tình yêu, nhất là khi tình yêu đó không đặt trên cơ sở của những phân tích, lý luận đúng đắn. Các em thử ngẫm xem nhé, 80% phụ nữ chúng ta đều thuộc loại "vừa vừa, tương đối" về mọi mặt, nếu có nổi trội thì chẳng qua cũng chỉ nổi trội trong một cái tập thể nho nhỏ có độ dăm ba hay cùng lắm là vài chục, vài trăm người... Do đó, cứ kỳ vọng và trông đợi hoàng tử trong mộng thì biết bao giờ chàng mới tới ? Mà có tới, chắc gì chàng đã là người tốt ?
Hy vọng là em chủ topic mau chóng tìm được người phù hợp để đi suốt cuộc đời với em nhé.
09:06 SA 26/11/2007
Nhật ký trước ngày ly hôn
Chẳng lẽ các bạn cho rằng trên đời này không có ai perfect như khocmotminh à ? Thế hệ 7x đời đầu nhan nhản những em như thế, chẳng có gì lạ cả. Các chị em ở WTT đa phần là 7x đời cuối hoặc 8x nên có một số bạn không hiểu và không tin được câu chuyện này.
Mẹ khocmotminh tính tình hiền dịu và lãng mạn nên giọng văn của em ấy (7x đời đầu thậm chí nhiều 6x cũng vẫn là em tớ thôi) nghe lạ tai với mọi người. Nhưng tớ đọc thì cảm thương chứ có thấy gì là trái tai gai mắt đâu mà phải chỉ trích thế nhỉ ? Chính vì em ấy như thế nên cuộc sống mới thành bi kịch. Không thông cảm thì các bạn đừng đọc, còn nỗi đau của người ta là có thật mà lại nhảy vào ném đá như thế, thử hỏi lòng trắc ẩn của con người ở đâu ?
Em này không phải chưa con cái như mọi người nghĩ mà đã có 2 con khá lớn rồi. Nhưng không phải vì lớn tuổi già đầu mà bản chất con người ta thay đổi, bỗ bã thô thiển theo thời gian. Có những phụ nữ dịu hiền cam phận suốt đời và có nhiều em gái mới 15-17 tuổi mà đã thành đanh đỏ mỏ, ăn chơi bạt mạng. Tại sao chúng ta dễ tin rằng người khác hư hỏng mà khó tin những ai nói rằng họ perfect ?
11:27 SA 07/11/2007
Những vui buồn của tuổi U40 (phần 2)
Hôm nay tớ mới biết mẹ Uyên My có tin vui, tuy biết khí muộn nhưng phải chúc mừng em một cái (một xe hoa hồng đây)....

Chúc mẹ nó có con giai như mong ước, đừng quên cập nhật tin tức lên đây cho hội già chúng tớ thêm náo nức lòng xuân (ủa, náo nức cái gì thế nhỉ ? hà hà...) :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
06:15 CH 24/10/2007
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 7)
@ngayquockhanh: thỉnh thoảng tớ có đọc bài của bác, tớ cũng phục bác ở khẩu khí đanh thép, chứng tỏ bản lĩnh của bác cao cường. Nhưng khi mình cho người khác lời khuyên, mình phải căn cứ trên tính cách và hoàn cảnh của người ta chứ không phải căn cứ trên tính cách, hoàn cảnh của mình, bác ạ. Hơn nữa, bỏ người yêu rất khác với việc bỏ chồng có hôn thú. Việc bỏ người yêu không liên quan gì đến gia đình, cha mẹ, họ hàng hay bất cứ ai, khi ĐKKH với người khác, cũng không cần phải xuất trình cái quyết định ly hôn của tòa án. Bác đem kinh nghiệm bỏ người yêu để khuyên em Táo trong trường hợp em ấy bỏ chồng, hai cái này khác xa nhau.
Tớ hỏi bác, bao nhiêu % đàn ông ở VN là chồng tốt ? Chắc chưa được đến 60%, đó là con số lạc quan. Nhưng có đến 90% chị em phụ nữ là người có gia đình, vậy thì 30% chị em có chồng không tốt. Nếu anh chồng không tốt đó rơi vào mình thì mình tìm cách cải tạo và /hoặc là chấp nhận. Nếu không thể chấp nhận được, thì hẵng tính chuyện ly dị. Còn sống với nhau như thế nào thì khó ai dạy ai được, bác ạ.
Trên WTT tớ có một điều không tâm đắc lắm, đó là các bác khuyên người ta bỏ chồng hơi nhiều, thậm chí quá nhiều. Phụ nữ có chồng đa số vất vả hơn sống độc thân nhiều lắm, nhưng họ vẫn muốn có chồng, là để được thể hiện cái thiên chức làm vợ, làm mẹ. Rất nhiều phụ nữ thiên về khuynh hướng được cho nhiều hơn là được nhận. Hầu chồng hầu con như kẻ ăn người ở nhưng vẫn hạnh phúc, hãnh diện. Như Táo là điển hình của type phụ nữ đó. Bác tưởng rằng Táo không sung sướng vì lấy anh chồng keo kiệt là bác hơi bị nhầm đấy.
Chồng Táo cũng không keo kiệt theo cái cách thông thường mà người ta vẫn nghĩ. Anh ta chi tiền rất hào phóng cho cha mẹ, anh em bà con, nhưng đó là do bị bắt buộc và anh ta cũng chẳng thích cái sự bị ăn bám đó. Lấy được vợ là người duy nhất không ăn bám, không nã tiền, ngược lại, còn biết cung phụng chồng, dĩ nhiên anh ta hài lòng quá đi chứ. Cặp VC đó sẽ hạnh phúc nếu như gia đình nhà chồng can thiệp ở mức độ vừa phải. Bản thân tớ khi gặp cái cặp này ngoài đời, tớ cũng tin rằng đây là một cặp trời sinh. Chồng là doanh nhân có tiếng. Vợ cũng thành đạt sớm. Chồng thích tiêu tiền vợ nhưng vợ cũng thuộc loại thích kiếm tiền cho chồng tiêu. Cũng như nhiều gia đình khác, chồng thích kiếm tiền về nuôi cả nhà và rất lấy làm hãnh diện! Cuộc đời là như thế đấy.
Cho nên chẳng có chuẩn mực nào ở đây để so sánh.
Bác có tấm lòng với em Táo như thế là rất tốt. Nhưng tớ thấy bác khuyên em nó cứ như thể nó đang ngoại tình vậy. Mà cái câu này của bác, tớ cũng thấy vô lý “để lần sau vào oép này với những bài viết tích cực hơn, thì rõ ràng Táo cũng chỉ là một người ích kỷ, thiển cận, không biết tìm hạnh phúc riêng cho mình, thì quả đáng đời Táo già gian ác”. Có vẻ như bác chỉ nói cho sướng miệng ? Những người thật sự có quen biết Táo, không ai nhận xét như bác đâu. Chẳng lẽ mọi phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân đều là do họ kém cỏi không biết tìm đâu ra chồng tốt, và vì thế đều là “đáng đời”? Bó tay với bác!
05:46 CH 24/10/2007
Sinh con sau tuổi 35
Thật bất ngờ và buồn cười khi nghe bạn dịch cái tên nick của mình nhưng thực sự ko có nghĩa như vậy đâu! Chả là ngày xưa yêu nhau cũng lâu mà ở xa nhau nên cả mình và anh nhà mình đều thử với các cơ hội khác nhưng tất cả đều ko thành ngay từ đầu và cuối cùng đều nhận ra là bọn mình chỉ vui vẻ thật sự khi ở bên nhau dù không làm gì cả! :Angry: (tìm mãi ko thấy icon ngượng đỏ mặt!).Bây giờ mỗi lần bắt đầu chồng mình lại bảo "anh sẽ không làm gì cả!" :D
Đọc nhiều bài trong này không nhịn được cười, mẹ sư tử, tudinhhuong, con chim non, vụ gạ chồng bất hợp tác của Thảo Sông Hoài, ... công nhận nhiều bạn hài hước thật! Tự dưng thấy lạc quan hẳn lên! :)
Các mẹ trong này phần lớn là đã có baby rồi muốn có thêm baby, còn mình thì mới bắt đầu tập 1! :Sad: Thôi từ hôm nay về ngâm cứu chạy nước rút! :Smiling:

:Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
Mẹ nó không cần chạy nước rút đâu, cứ chạy nước kiệu rồi khắc tới, dục tốc bất đạt mà. Tớ có khối bạn bè sinh con đầu lòng hẳn hoi mà toàn tầm tuổi 35-39 đấy nhé, phải nói là tớ rất rất khâm phục và thông cảm nữa, chẳng ai muốn để muộn mà là hoàn cảnh sinh ra như vậy. May mắn làm sao, những đứa trẻ sinh ra đều khỏe đẹp và phát triển hoàn toàn bình thường.
(Nói thêm: Tớ rất ghét những kẻ độc miệng bảo rằng sinh con muộn thì thế này thế kia. Chuyện đó đã có bác sĩ và bản thân người mẹ lo lắng rồi. Sinh con là quyền của mỗi người, nếu thai bất bình thường thì y học đã có hướng xử lý. Là phụ nữ, ai chẳng muốn sớm có gia đình, nhưng có phải ai cũng may mắn có tấm chồng như ý vào đúng độ tuổi sinh đẻ đâu. Có lần mấy mụ ngồi lê đem chuyện này ra bàn tán ngay trước mặt một cô nhân viên của tớ, mới lấy chồng ở tuổi 34. Làm con bé mặt ỉu xìu như bánh bèo thiu. Bực quá tớ cho mấy mụ một trận tịt ngòi :mad: )
06:28 CH 13/10/2007
Làm mờ vết nám và tàn nhang
Chị cho em hỏi cái tinh dầu dưỡng ẩm mà chị đang dùng là loại gì,của hãng nào vậy,mua ở đâu & ?????????>em quan tâm đến nó vì da của em đã bôi kem dưỡng ẩm của O'lery mà vẫn kô được ẩm cho lắm,bôi kem rồi mà vẫn còn hằn vết nhăn ngang,dấu hiệu của da thiếu nước ý dù em uống rất nhiều nước.

Trước đây chị dùng loại của Isa Knox bây giờ dùng loại Ohui, chị thấy tốt, hợp với da của chị, một chai dùng được khá lâu vì mỗi lần dùng chỉ 1 lượng bằng hạt đậu xanh cũng đủ. Hai lần đều do bạn mua tặng nhưng mà hàng này có đầy ở VN, em lên mạng search thử xem. Loại kem dưỡng ẩm thông thường thì không có tác dụng rõ rệt lắm, chị dùng loại tinh dầu dưỡng ẩm thì thấy da mềm và căng hơn nhiều, lại thẩm thấu tốt, không bị bóng nhờn.
03:29 CH 13/10/2007
Người vợ này đáng thương hay đáng trách
1. 1 đương kim vụ trưởng giao cấu 1 em bé ở vị thành niên
2. 1 cô con gái ngoan, mới tốt nghiệp phổ thông đâm chết bố.
3. Một người phụ nữ xinh đẹp, có học thức cao, có công ăn việc làm, có một gia đình là niềm mơ ước của vô số người khác, người chồng tài giỏi, yêu thương gia đình, con cái khỏe mạnh thông minh lại đi ngoại tình. Nhớ nhung người tình đến mức có thể về nhà mà còn nhắn tin, gọi điện tâm tình với người tình (tất nhiên là lén lút). Có người còn đưa nhau vào khách sạn để quan hệ, thậm chí liều lĩnh đến mức là quan hệ với nhau ngay tại nhà mình.
4. Một cô gái trẻ, thông minh, xinh đẹp, học vị cao, lương kiếm nghìn đô, không thiếu người theo đuổi. Nhưng lại chịu làm ngừoi tình của một người đàn ông có gia đình, mà cũng chẳng phải vì tiền.
5. Người vợ cắt của quý của chồng vì ghen tuông.
Ai tin chuyện đó? Logic phải là, những người trưởng thành có trình độ học thức cao, có đầy đủ ý thức hành vi của mình sẽ không thể làm gì trái với đạo đức thông thường và đặc biệt là những hành vi có thể vi phạm pháp luật.
Cuộc sống có logic ko?
Cũng có những chuyện ca sĩ, diễn viên, người mẫu tạo scandal dỏm dít, yêu đương, ảnh nude, phim s e x để đánh bóng tên tuổi.
Các chị quả thật hạnh phúc khi có một cuộc sống đúng với logic nên có của nó.

Nó không đáng tin ở chỗ một câu chuyện bi hài như thế thì ai cũng muốn dấu kín, nếu có tâm sự thì cũng gặp luật sư hoặc chuyên gia tư vấn mà tâm sự, chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng. Nhất là chuyện này chẳng giấu được ai, chỉ cần có 50% sự thật là người ta đã nhận ra những người trong cuộc là ai rồi.
Tôi thì không tin rằng có người dại đến thế. Còn nếu mạnh dạn tung chuyện thật như thế này lên mạng mà vẫn ngây thơ rằng chẳng ai nhận ra mình, thì chắc cần test IQ lại.
À, tôi nói thêm, các trường hợp mà bác GM nêu trên đều có thật, tôi không bàn. Tôi chỉ không tin cái trường hợp trong mục TS của VNE... đó mà thôi. Trên WTT đại đa số là các chị em có gia đình, tôi cũng vậy. Tôi không muốn người ta nhìn nhận những người thứ 3 như những nạn nhân đáng thương, còn những người vợ ghen tuông hung dữ mất nhân tính như đã mô tả trong bài viết đó. Bài báo đó ở trên WTT không phù hợp.
03:41 CH 10/10/2007
Là phụ nữ bạn chọn công việc hay gia đình???

Một vấn đề nữa, tôi nghĩ là tôi không cực đoan khi phát biểu là : Tôi dám chắc là chả có người Phụ nữ nào vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà cả. Giỏi ở đây có nghĩa là giỏi thực sự chứ chả phải công chức làng nhàng rồi vỗ ngực ta đây giỏi việc nước, tôi chưa thấy gia đình một nữ chính trị gia nào,ở quốc gia nào đó mà người vợ vừa làm tiền tuyến, vừa làm hậu phương vững chắc cho chồng cả, nhiều hình mẫu phụ nữ được đưa lên công chúng như là mẫu người lý tưởng gai đình thì sau đó lại có ngay quả scandal lôi chuyện thối nát của gia đình họ ra, còn chuyện họ nầu cơm, chăm con bằng chính đôi tay họ thì chắc là mơ mộng hão huyền quá.
Với tôi chuyện giỏi thực sự cả hai việc trên chỉ là hình tượng để ca ngợi trên giấy, còn nhìn sâu vào gia đình họ, người phụ nữ mà giỏi việc nước thường là có vấn đề trong gia đình. Còn nói là có cả sự nghiệp làng nhàng lẫn gia đình hạnh phúc thì còn có thể, tức là ở cơ quan chị em chúng ta đi làm, làm tốt cái được giao là OK lắm rồi, về nhà ta làm mẹ, không ai chê trách vậy thôi, đồng nghiệp có thể khen ta giỏi chuyên môn trong cái tập thể bé tí, còn thì tiếng tăm ta chả nghe thấy ai nói về ta.
Tôi không ảo tưởng và không tin những cái quá ảo tưởng, còn đi làm thì cũng nhiều kiểu, có khi chỉ để lĩnh lương, có khi vì sự say mê, đàn bà mà say mê sự nghiệp thì lấy thời gian đâu cho say mê gia đình, đầu óc còn lo con đi học, đi trẻ co ngoan không thì còn nghĩ được cai gì lơn lao nữa, cho vậy nên tôi vẫn nghĩ, phụ nữ nếu phải chọn thì nên chọn gia đình. Mà nếu đã chọn gia đình thì đừng tự huyễn hoặc mình là giỏi cả việc nước khi ta chỉ là một cán bộn bình thường, có công việc ở cơ quan, tháng lĩnh lương đều đều, hoặc làm chút chức sắc bé bé, nghe nó buồn cười lắm.

Ừ, cái này em nicholas nói đúng đấy. Đầu ai cũng là đầu, không thể nào vừa chứa công việc vừa chứa chuyện con cái ăn học ngủ nghỉ được. Ở nhà tớ thì ox lo cho tớ chuyện con cái, nếu không tớ cũng phải hy sinh công việc thôi. Chả dám nói là sự nghiệp, chẳng qua là đi kiếm tiền nuôi gia đình.
02:01 CH 09/10/2007
c
Chị em sư tử
Bắt chuyện
957Điểm·0Bài viết
Báo cáo