Gởi em Cavoi611, cũng may cho e là chưa kết hôn và cũng k ràng buộc về con cái, chị thấy ng đàn ông này k có trách nhiệm, thứ 1 là k có trách nhiệm với em, tuy 2 ng chưa cưới nhưng đã sống với nhau như vợ chồng và được 2 bên gd xem như là dâu - rể, thứ 2 là k có trách nhiệm với ng con gái đó, hơn nữa niềm tin của e vào a ta cũng đã lung lay nên cũng khó mà sống chung lâu dài được, theo chị nếu e chưa dứt khoát tư tưởng được thì tạm thời xa a ta 1 thời gian và dọn về ở cùng gd, sống bên cạnh ng thân sẽ giúp e mau lấy lại sự cân bằng và tỉnh táo nhìn nhận vấn đề.
Ông này phải để tôi xử lý :D
Gửi em, Anh nghĩ chuyện của chị Violet đã có hướng giải quyết hoặc ít nhất chị Violet cũng đã có cách làm nguôi ngoai đi những nỗi buồn của gia đình và bản thân mình rồi. Chuyện của đã có khi chưa có cuộc sống gia đình, tức là về hoàn cảnh chưa nhiều khó khăn, những cám dỗ của người đàn ông ở bên ngoài tác động vào khi gia đình đang trục trặc cũng chưa phải là quá lớn. Do đó bạn trai em hoàn toàn có thể tự chủ hoặc có mong muốn việc kết nối với người khác. Vấn đề về tình dục anh không bao giờ đặt trong nhưng nếu để lại hậu quả thì nó lại là vấn đề thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của người đàn ông! Quan điểm của anh việc đó thể hiện bản lĩnh chịu trách nhiệm của mỗi người đàn ông. Em nên suy nghĩ về tình yêu cũng như sự tha thứ của mình dành cho người đàn ông này! Nếu như có thể tha thứ hoặc có thể bỏ qua thật sự thì hãy tiếp tục với bạn trai em. Nếu như còn ghi nhớ nó, tạo thành vết hằn trong tình cảm của mình và không còn sự tin tưởng dành cho bạn trai thì tốt nhất hãy tạm dừng lại em à! Đừng vì nghĩ đã đi được gần hết còn đường mà phải cố đi nốt khi biết nó là đường sai! Hy vọng em sẽ tìm được hướng đi của mình!
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều ạ. Lâu lắm rồi mới quay lại thread này và đọc thêm cả ý kiến của chị Violet. Em chia tay anh ta sau đó vài tháng rồi chị ạ. Thời gian đầu đúng là rất bối rối, rất hẫng hụt, nhưng mà may quá, bên cạnh em vẫn còn gia đình và mấy đứa bạn thân yêu quái. Nói chung là sau đó thì em lại thấy mình may mắn quá, không lấy phải người như vậy. Thiệt tình, bình tĩnh lại rồi thì ngoài người đó ra mình sẽ thấy đời còn nhiều chuyện vui lắm mà trước đây mình không đủ không khí để cảm nhận.
Em thương chị Violet quá, phụ nữ tụi mình thiệt thòi thật, chị nhỉ?
Đúng là không nên vì tiếc đoạn đường đã qua mà đi tiếp khi đã biết con đường đó sẽ không vui gì.
Bạn Spyphone định xử như nào? O:-)
Cảm ơn anh ạ. Đúng là em có cảm giác tiếc nuối 1 phần là vì đã đi được gần hết con đường rồi... :)
Giờ em đang cố gắng bình tĩnh và quyết định. Tha thứ tưởng đơn giản, nhưng những ám ảnh lại quả thực khó khăn.
Chuyện của em cũng rất đau đầu. Em cũng nói luôn là em sinh năm 87, để mọi người nếu comment thì tiện xưng hô nhé.
Em và anh ấy yêu nhau đã ba năm. Tụi em đang lên kế hoạch cưới và đã sống chung nửa năm nay, bố mẹ 2 bên đều biết và đồng ý. Tụi em định cuối năm nay cưới.
Tình yêu của tụi em đã trải qua rất nhiều khó khăn và cả 1 khoảng thời gian xa cách là 1 năm (hồi năm 2011). Khi chúng em quay lại với nhau, tình yêu càng tha thiết và bọn em quyết định cưới. Gia đình hai bên đều mong bọn em hạnh phúc, và tin chắc tụi em sẽ cưới rồi, coi tụi em như dâu như rể rồi nên mới cho phép tụi em sống chung. Anh ấy cũng tỏ ra là người biết chăm lo cho gia đình, yêu em và chăm sóc em rất tốt. Anh ấy cũng vốn là người gia trưởng, hay ghen, luôn quan tâm em và nhắc nhở để em có ý thức chăm lo gđình hơn, vì trước nay em tính tình hơi trẻ con. Thời gian yêu nhau và bên nhau, tuy có nhiều lúc em cảm thấy hơi khó chịu vì phải nhường nhịn và giảm bớt cái tôi của mình đi đôi chút, vì anh ấy rất hay ghen. Nhưng vì anh ấy, em đều làm đc, suy cho cùng, anh ấy cũng đã vì em mà bớt khó tính đi nhiều. Và suy cho cùng, tụi em đều mong muốn vì gia đình, vì nhau mà sửa mình cho phù hợp. Công việc nhà anh ấy cũng rất biết chia sẻ với em, em đôi khi vừa cảm động vừa tự hào.
Đã có nhiều lúc, buổi sáng thức giấc nhìn anh ấy nằm bên cạnh, được thấy mình đang cuộn tròn trong vòng tay anh ấy, em thấy hạnh phúc vô cùng, cũng thấy mình là người may mắn vô cùng! Ngày trước tụi em đã vì hiểu lầm mà xa nhau, tưởng ko bao giờ còn ở bên nhau được nữa cơ mà! Em và anh ấy đều tin rằng, duyên phận là có thật và chính duyên phận đã luôn đưa tụi em về bên nhau.
Nói như vậy, để mọi người hình dung, em rất yêu anh ấy, thật sự rất yêu. Dù anh ấy nhiều khuyết điểm đến đâu, dù anh ấy có ko tuyệt vời như chàng bạch mã trong các giấc mơ thời xưa của em, hay là giàu có như nhiều anh chàng khác đã từng theo đuổi em, thì em vẫn luôn chấp nhận và yêu thương anh ấy.
Nhưng mà, càng ngọt ngào thì sẽ càng đau đớn.
Hơn 1 tháng gần đây em thấy anh ấy thi thoảng có điện thoại lạ, mỗi lần nghe điện là ra ngoài nghe, ko để em nghe đc. Em hỏi thì nói dối là người này người nọ gọi (em biết nói dối vì có lần anh ấy nói là cô bạn thân gọi, thế mà lúc em vô tình nói chuyện vs cô ấy thì cô ấy lại nói là lâu rồi cũng ko hay liên lạc, và tối hôm đó cô ấy đi ngủ sớm.).
Cách đây 2 tuần, em phát hiện ra anh ấy có nhắn tin tình cảm vs 1 cô gái khác, có cả ảnh cô ta trong danh bạ iphone của anh ấy. Tên cô ta trong danh bạ thì đúng là tên cô bạn thân kia, nhưng hình ảnh và số điện thoại thì lại khác. Chính xác là, anh ấy đã lấy cả người bạn thân của mình ra làm bình phong trước em. Có điều, anh ấy ko ngờ em lại phát hiện ra được.
Sáng T6 tuần trước, em dậy và phát hiện ra điện thoại anh ấy đang đổ chuông. Thì ra cô bé kia đã gọi đến gần 20 lần rồi, lại còn nhắn tận 5 tin nhắn. Em coi như ko biết, vẫn bình tĩnh chuẩn bị đồ đi làm. Lúc anh ấy dậy, xem điện thoại và cũng ko tỏ thái độ gì cả. Em cố gắng kiềm chế lại cơn xúc động của mình, vì em cũng linh cảm, chắc chắn là có chuyện nên cô ta mới gọi như dội bom như thế.
Sáng hôm sau, em đưa cô bạn thân của anh ấy đi bệnh viện phụ sản để khám bệnh, cô ấy hay bị đau bụng ngày đèn đỏ. Bọn em tình cờ gặp anh ấy đang ngồi chờ ở khu dịch vụ. Cả 2 đứa em đều shock và bấn loạn ngay lúc đó, ko biết phải làm sao. Vì cô bạn kia chơi rất thân với anh ấy, cũng từng rất tin tưởng và ngưỡng mộ anh ấy. Và giờ thì bọn em sụp đổ hoàn toàn.
Cô bạn của tụi em quyết định nhắn tin cho anh ấy, nói là cô ấy đi khám bệnh tình cờ nhìn thấy anh ở đây, còn vờ hỏi là có phải em bị sao ko. Anh ấy chắc là bối rối lắm, một lúc sau mới nhắn lại, nói là uh anh có việc nhưng ko phải là em. Anh cũng thừa nhận là a đi giải quyết chuyện kia, dù ko chắc có phải con anh ko và hẹn sẽ gặp cô ấy 1 ngày nào đó để giải thích.
Em trở về nhà, đau đớn và rã rời. Đêm hôm đó anh về rất muộn, em đã cố gắng vờ như ko có chuyện gì, vẫn tươi cười đón anh ấy, dụi đầu vào lòng anh ấy và chuẩn bị bữa khuya cho anh ấy (lúc đó đã 11h). Anh ấy có đặc điểm là dù đi đâu cũng luôn về nhà ăn cơm. Mà anh ấy cũng rất ít khi đi đâu 1 mình mà ko có em đi cùng. Em biết thế nên mỗi lần anh ấy đi gặp bạn bè (đều nói rõ với em) thì em ở nhà nấu cơm đợi anh về ăn, chứ anh dù đi ăn hàng cũng ko mấy khi ăn no. Anh thích và chỉ ăn được cơm nhà thôi.
Lẽ ra em định im lặng thêm 1 - 2 tuần nữa, giả điếc và đợi xem anh ấy định giải thích gì với cô bạn thân của tụi em đã. Nhưng tới buổi chiều tối ngày hôm sau nữa (tức là tối chủ nhật) thì em quyết định nói chuyện. Em nói với anh ấy, rằng hôm đó em đã đến bệnh viện, đã nhìn thấy anh, và cũng đã biết chuyện của anh vs cô gái kia từ lâu rồi.
Anh ấy thừa nhận. Anh ấy cũng nói đó là 1 chuyện qua đường, đó là phút giây yếu lòng của anh ấy chứ anh ko hề có gì sâu sắc với cô ta cả. Anh nói anh chỉ yêu em thôi, nói rằng đợi anh giải quyết xong chuyện này rồi bọn em làm đám cưới. Rằng chính cô ta cũng có biết gì về anh đâu, nhưng cô ta ko có lỗi, lỗi là ở anh. Em nói 2 người đã có con thì cưới đi, em ko can thiệp nữa. Anh ấy ko chịu, nói là anh sẽ giải quyết đc mà, sẽ cắt đứt được, chứ nếu anh yêu cô ta thì đâu đến nỗi phải đưa cô ấy đi bỏ đứa bé kia. Có điều, vì mới phá thai nên anh cần thêm chút thời gian chứ ko thể phũ phàng với ng ta ngay được.
Em vẫn yêu anh ấy vô cùng, yêu đến mức em sẵn sàng tha thứ, ngay cả chuyện này em cũng có thể nhắm mắt cho qua. Chỉ cần anh đừng bao giờ lặp lại nữa.
Nhưng các chị ơi, niềm tin của em đối với anh ấy thì hình như ko còn nữa. Em ko biết anh ấy đã nói dối mình bao nhiêu lần, ko biết trong những lúc anh nổi giận ghen tuông em gần như vô cớ thì anh ấy nghĩ gì? Ko biết khi làm chuyện đó với cô gái kia anh ấy có nghĩ đến em chút nào ko...
Và ko biết liệu có khi nào mình còn tin tưởng được anh ấy ko nữa.
Dù em vẫn còn rất yêu. Vì tình yêu đã từng khó khăn, đã từng ngọt ngào đến thế cơ mà!
Mấy hôm nay em vẫn cố gắng vui vẻ và chăm sóc cho gđ như bình thường. Chuyện kia em gần như ko hỏi đến, chỉ nói vs anh ấy là anh tự thu xếp cho gọn gàng, em ko can thiệp nữa. Anh ấy thì buồn nhiều, cũng để ý quan tâm em hơn. Nhưng khi anh ấy "đòi hỏi", em thấy mình mâu thuẫn lắm, em vừa run lên vì ham muốn và yêu thương, nhưng lại cũng lạnh lùng vì hoài nghi đau đớn. Anh ấy đã lừa dối em 1 lần, ai dám chắc sau này sẽ ko như thế? Hay em sẽ giống chị Violet, đã có con rồi, cũng đã mấy năm vợ chồng nên sẽ lại càng đớn đau hơn?
Em phải làm sao bây giờ hả các chị? Hay tụi em có nên tạm xa nhau 1 thời gian ko? Để bình tĩnh lại và suy nghĩ lại. Biết đâu xa nhau sẽ khiến tụi em nhớ nhau, yêu nhau nhiều hơn?
Nhưng biết đâu xa nhau sẽ đẩy anh ấy xa em hơn?
Mọi người giúp em với. Nếu chuyện tình này tan vỡ, chắc em cũng chả còn đủ sức mà tin yêu ai thêm nữa :)