Bé nhà mình đựoc 3 tuần tuổi rùi. Cũng bị vàng da, bác sĩ bảo mang đi chiếu đèn nhưng mình lì lắm, dứt khoát không mang đi. Vì mình nghĩ rằng vàng da sinh lý rất nhiều baby mới sinh bị thế mà. Mình cho con bú mẹ hoàn toàn, uống nhiều nước. Ngaoì ra, mình bật đèn sáng 24/24 ( đèn nêon), và mình còn chiếu đèn học vào người con( ánh sáng trắng nhé). Đến tuần thứ 3, bé nhà mình gần như hết vàng da rùi, nước tiểu đi không còn vàng nữa. Hic, bạn thử chiếu đèn ánh sáng trắng cho con xem. Nhưng đừng để con nhìn vào ánh sáng ấy nhé, mình sợ bé nhìn nhiều mắt bị Hiếng. Hic:Sick:
Hi hi, em tưởng tượng ra chị rất vui tính và hài hước. Có chi mà xấu hổ đâu chị, thật hạnh phúc vì mình đã vượt qua được, sau bao nhiêu là gian nan, chị nhỉ? Chúc mẹ con chị thật khỏe mạnh nhé:Rose:
Hỏi nhỏ các mẹ đã từng sinh dịch vụ, nếu mình muốn sinh dịch vụ (đẻ mổ chỉ định) mà có người quen là y tá, hộ lý của PSHN thì cũng nên nói với họ là lo thủ tục cho mình vào sinh dịch vụ chứ ko phải là sinh thường phải ko?
có mẹ nào cho con dùng gold rồi comment hộ mình với, tks
Buồn quá, lại phải nghĩ mua sữa gì đây??
nhìn các mẹ có con hợp sữa DA mà thèm...
cảm ơn mẹ nó trước nhé!
mẹ bum liều thế, theo mình được biết vàng da sinh lý rất phổ biến n nếu là vàng da bệnh lý (chỉ số vàng da cao hơn bình thường thì sẽ thành bệnh lý) mà ko xử lý (chiếu đèn chẳng hạn) thì để lâu sẽ rất nguy hiểm đấy, có khi phải thay toàn bộ máu nên nếu đã được bác sĩ chỉ định chiếu đèn thì mình nên tuân theo. Trộm vía bé bum đã hết vàng da rồi thì tốt quá!
bé nhà mình đc 2 tháng, hồi mới sinh cũng bị vàng da dạng nhẹ nhưng bệnh viên giữ lại chiếu đèn luôn trong 3 ngày, về đến nhà vẫn hơi vàng n tích cực tắm nắng và cho bú nên sau 1 tuần là hết hẳn, giờ ko có nắng thì bạn cho con nằm đèn neon bình thường cũng có tác dụng đấy, ban ngày thì cứ cho nằm chỗ thật sáng kết hợp ánh đèn, bú nhiều để cơ thể bé đào thải ilubin nhanh hơn
chúc bé chóng hết vàng da và khò khè nghe ( thời tiết này thì phần lớn trẻ đềuu bị khò khè mà)
cảm ơn bạn, xấu hổ là vì lúc trước khi đi đẻ cứ tự tin nghĩ là mình sẽ làm 1 cách hoành tráng, ai dè vật vã cả nửa ngày mới hoàn thành nghĩa vụ, mà nếu ko có trợ giúp của hộ sinh chắc vẫn ko tự sinh được í :(
Đi đẻ ở D3 chỉ cần mang theo 1 bộ đồ cho mẹ và bé lúc xuất viện. Viện cho mượn 10 tã chéo, bẩn cái nào đổi cái đó. Nhưng vẫn cần mang theo ít tã chéo đề phòng đêm hôm con dùng hết ko tiện đi đổi cái sạch, tã xô hoặc tã giấy ( nếu bạn định cho con dùng 2 loại này, còn ở viện ng ta sẽ quấn luôn cho bé toàn tã vải), bao tay bao chân,mũ cho em bé ( cái này tùy các mẹ )
Chậu, phích đều có sẵn cho các mẹ rồi
phòng sau sinh ko phải lúc nào cũng sẵn có nhưng yên tâm là D3 bao giờ cũng được ưu tiên nên có chờ phòng thì cũng ko phải chờ lâu đâu
túm lại mình thấy chọn D3 là hợp lý và yên tâm, ko phải giúi tiền nong gì hết vẫn được phục vụ tận tình, có cho mình tiền mình cũng vái dài viện C
@suteki: có nhiều tài liệu hướng dẫn cách rặn đẻ, ngay trên wtt bạn search sẽ ra ngay, nói 1 cách nôm na dễ hiểu và thô tục nhất rặn đẻ ko khác gì rặn ị ( xin lỗi các mẹ nhé) nhưng khó vì mình phải phối hợp chân đạp tay kéo đè hơi xuống vv..vv..
Các cơn co ngày càng dồn dập, ko thể đứng vững nữa, thở cũng chả kịp ấy chứ nói gì đến hơi ngắn hơi dài theo lý thuyết, mẹ hổn hển bảo bác sĩ “chị ơi, em đẻ được chưa?? Em đau quá!” bác sĩ thủng thẳng “ khi nào muốn rặn thì bảo chị!” lúc ấy đã biết muốn rặn là thế nào đâu, n mẹ có cảm giác chỉ cần được nằm lên cái bàn đẻ ấy là sẽ rút ngắn cái quá trình quằn quại này, thế là mẹ nói luôn “ em muốn rặn rồi, cho em lên bàn đi” bà bác sĩ có vẻ quá quen với nx kiểu này, cười bảo “ ừ, thik thì lên bàn rặn đi!!” bố và mẹ đều mừng húm, bố dìu mẹ lên bàn đẻ “ nào rặn đi!” mẹ mắm môi mắm lợi rặn, mặt đỏ tía tai hơi phun phì phì ra đằng mồm. Mẹ biết mẹ làm sai rồi, mẹ lẩm nhẩm trong đầu mớ lý thuyết, dễ í mà, nào làm lại!! mẹ làm lại 3 lần liền vẫn sai toét mắt, chán quá!! Mẹ ngượng ngùng “chị ơi ko được!” bà bác sĩ thủng thẳng nhắc lại cách rặn đúng cách, nghe thì dễ thế, chỉ 3 hơi là ra con thôi mà!! Thế mà mẹ loay hoay cả tiếng vẫn ko làm đúng, bác sĩ phát cáu “ơ hay cái mẹ này, đã bảo là đè hơi xuống dưới sao lại cứ phun phì phì ra miệng thế kia, cứ bảo 1 đằng làm 1 nẻo thì sao sinh được?” bố Su cũng bực với mẹ “ vợ phải làm đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ chứ, để lâu quá con bị ngạt thì sao?” ôi giời ơi, ai chả biết thế, có giỏi thì lên bàn mà đẻ, đang đau chết cha đi đây này!” nghĩ thế thôi n đau quá mẹ có nói ra miệng được đâu, mẹ lại nghiến răng làm lại. Đầu óc thì tỉnh táo lắm, lý thuyết rõ rành rành như thế, rặn liền 3 hơi là xong thế mà mẹ chỉ làm đúng được hơi đầu tiên, hơi thứ 2 đã yếu xìu hơi thứ 3 thì gần như ko có! Ôi sao mẹ chán bản thân mình thế! Thế mà lúc đầu cứ tưởng mình giỏi lắm, cứ tưởng đẻ dễ lắm.. giờ mới thấy kém cỏi như thế nào,huhu, ko bít Su cứ bị mẹ nhồi lên nhồi xuống như thế có sao ko, chắc Su cũng muốn ra lắm rồi mà bị sự kém cỏi của mẹ ngăn cản.
Ko rặn nằm được, bác sĩ cho mẹ xuống rặn đứng, ở tư thế này cảm giác lưng và các xương khớp đỡ mỏi hơn, bố thì đứng sau sốc 2 tay làm điểm tựa n dù có thế thì kết quả vẫn ko khá hơn là bao nhiêu, lúc này thì bsi đã bỏ đi đâu mất, bố thì chán ko buồn động viên cổ vũ nữa còn mẹ thì sau mấy tiếng lăn lê bò toài đâm mệt quá và bắt đầu buồn ngủ. Mẹ nhó ra là đêm qua mẹ mất ngủ, mà đêm nay thì lại bận rặn đẻ thức trắng 2 đêm liền làm gì chẳng buồn ngủ,mà ko phải buồn ngủ thường đâu, buồn khủng khiếp ấy, cảm giác như thiếu ngủ cả năm rồi, trong đầu mẹ nhen nhóm 1 ý nghĩ hay là tạm dừng rặn 1 lúc để ngủ cái đã dù chỉ 5 phút thôi, mẹ ko dám nghĩ tiếp nữa càng ko dám nói ra sợ bị ăn mắng.
Bác sĩ đã quay lại, thông báo “đấy,ca bên kia tưởng khó hơn mẹ này mà ng ta cũng đẻ xong rồi, ca này tưởng dễ mà lại thành khó, con bé tẹo n mẹ mà ko rặn đúng cách được thì lại thành khó ngay!” nghe bác sĩ mô kích mẹ lại càng thấy mất tinh thần,sao lại bảo con gái mẹ bé tí?? Hôm trước đi siêu âm con đã được 3.2kg rồi cơ mà?? Siêu âm sai à?? Thế thì buồn chết mất, mẹ thều thào bảo bố “ hay là chuyển sang mổ đi chồng ơi, vợ ko rặn đúng được đâu!” bố còn đang đần mặt ra suy nghĩ thì bác sĩ đã chỉ thị “ em lên bàn để chị khám lại nào!” hí hoáy mấy giây bác sĩ phán “ đến lúc rồi đây!” rồi gọi thêm 1 ng nữa sang phụ. “bây giờ em làm đúng theo hướng dẫn của chị nhé, chỉ vài hơi thôi là xong í mà” có vẻ như bây giờ bác sĩ mới thực sự vào cuộc với mẹ, mấy tiếng đồng hồ nãy giờ bả cho mẹ tự rặn chắc để tập dượt??
Có người theo sát cơn đau của mẹ, vừa hướng dẫn chi tiết vừa động viên kiểu “ đúng rồi, tiếp đi! Thấy đầu con rồi, tiếp đi!” mẹ bỗng thấy đầu óc sáng suốt hẳn ra làm y tắp lự, bác sĩ quát to “ nào! Sắp được rồi, 1 hơi nữa thôi!” đồng thời cô hộ sinh kia gần như đè nguyên cả tấm thân “ thon thả” và cánh tay cứng như sắt lên bụng mẹ ấn xuống, mẹ nghe 1 tiếng rạch rất ngọt nhưng ko thấy đau, chỉ thấy tức thở muốn nổ đom đóm mắt vì bị đè bụng kiểu ấy. Mẹ ko biết mình gào lên cái gì nữa, ko biết bố Su đang hô hoán cổ vũ cái gì nữa chỉ đột ngột nghe đến phụt 1 cái và người nhẹ bẫng. Nghe láng máng được bố Su reo lên “ ra rồi!” và tiếng bác sĩ tỉnh queo “ con gái nhé, 2.8kg” thế rồi mẹ còn chả kịp nhìn mặt con, cơn buồn ngủ ập đến mẹ sung sướng ngủ luôn… lúc ấy là 6h29’ sáng, mẹ vật lộn trong phòng đẻ này gần 5 tiếng đồng hồ, xấu hổ quá!!!
Bác sĩ khám cho mẹ bảo cổ tử cung chưa mở, phải theo dõi thêm. Hèn gì mẹ chả thấy đau hay cơn co gì cả , về phòng chờ nằm tiếp. Bố Su thì đặt lưng xuống đã ngủ khì trong khi mẹ chẳng thể nào ngủ được, mẹ đi lang thang trong viện, nhìn vào trong những phòng sau sinh, chỉ 1 chốc lát nữa thôi mẹ cũng được về đấy, có Su bên cạnh.. nghĩ thế thôi chứ mẹ chẳng thấy hồi hộp hay run gì cả, mẹ chẳng cảm thấy gì ngay cả sốt ruột, mẹ biết thế nào cũng đến lượt thôi mà!
Mẹ cứ lăn tăn mãi về cái đầu chưa gội vì biết sinh con xong lại phải kiêng tắm gội cả tháng hiz, mà mãi chẳng thấy đau đớn gì, thế là mẹ quyết định đi tắm gội lại 1 phát trước khi sinh, tranh thủ nhà tắm ở đây cũng sạch sẽ mà! Giờ mẹ đã sẵn sàng!
11h đêm mẹ vẫn chẳng có tiến triển gì, cũng có cơn co nhẹ nhưng nếu đau thế thì quá là muỗi! giường bên cạnh đã có 2 vợ chồng trẻ, cô vợ nhăn nhăn nhó nhó xuýt xoa mỗi khi cơn co tới, anh chồng mặt búng ra sữa nắm chặt tay thì thầm nx lời động viên chia xẻ. Mẹ nhìn sang bố béo của Su đang ngáy ngon lành mà buồn cười, có ai đưa vợ đi đẻ mà thảnh thơi như bố con ko nhỉ??
Hơn 12h đêm, các cơn đau bắt đầu tăng tần suất n cấp độ thì vẫn còn nhẹ hều, mẹ thầm nghĩ “hay là nó chỉ đau đến thế thôi nhỉ, thế thì mình thừa sức đẻ 1 mạch 10 đứa” hiz, mẹ chết vì cái chủ quan đấy Su ạ!
Mẹ lại được gọi vào khám, vẫn chỉ mở có 2p, bác sĩ bảo mẹ nằm xuống để truyền thuốc kích vì vỡ ối cũng khá lâu rồi. Mẹ không biết là khi truyền nước kích cơn co cái đau sẽ dồn dập gấp 3 lần bình thường, nếu biết trước chắc mẹ chả chịu đâu! Hiz
Bác sĩ cười bảo mẹ “ yên tâm, khung xương chậu của mẹ thế này đẻ dễ thôi mà!” mẹ hí hửng lắm trả lời “vâng, e nghĩ là em đẻ thường được ạ!” chỉ độ 5 phút sau mẹ bắt đầu cảm nhận được những cơn co thắt thúc xuống phía dưới, cảm giác ruột gan mình như bị ai vặn xoắn.. ôi dà đau phết nhỉ, n mẹ vẫn chịu được cố gắng hít thở sâu ko rên rỉ gì hết!! 15p sau thì mẹ bắt đầu nhấp nhổm trên bàn truyền, cảm giác ko biết tìm tư thế nào để cho dịu đi nx cơn đau, hết ngồi đến nằm, lại lom khom mà vẫn chẳng ăn thua. Mẹ muốn vặn xoắn 1 cái gì đấy cho tương xứng với bên trong mình đang bị nhồi lên thúc xuống, môi thì bắt đầu khô rang vì thở dồn dập, khát nước quá mẹ bảo bác sĩ “ chị ơi đã cho chồng em vào chưa??em khát nước quá!” thế là loáng sau thấy bố béo mặc đồ bệnh viện màu xanh, mặt mày tươi hơn hớn bước vào ( cứ như vợ đẻ xong rồi í). Thế là từ lúc ấy mẹ cứ nhè bố mà vặn mà giằng xé, có bố bên cạnh nên mẹ lại muốn làm nũng, mẹ mếu máo “ối giời ơi đau quá chồng ơi!” mặt bố cứ ngắn tũn ra ko biết phải làm gì trong khi mẹ cứ liên tục cập nhật thông tin “ nó- tức là cơn co í- lại đến này!! Lại đến nữa này, đau chết mất thôi!!” được 1 hồi như thế mẹ thấy bố cũng chả giúp gì được mẹ nên mẹ thôi chả update nữa, để sức mà thở!! Và sau 1 hồi vặn vẹo hết áo lại đến tay và vai bố mẹ vẫn thấy chưa hả, chưa xi nhê gì với cái đau bên trong thân thể mẹ hất bố ra, túm lại cái cây truyền bằng sắt. Đây đúng là thứ mẹ cần rồi, mỗi khi cơn đau đến mẹ lại dồn hết vào 2 tay vặn xoắn nó, lúc đó mẹ có cảm giác mẹ có thể uốn cong cả thanh sắt ấy chứ chả chơi. Sao mà đau thế chứ, CBN!
mẹ Pi viết Nk rất cảm động :Rose:
NK đi đẻ tập 1: đi đẻ
26-10-09: Tuần 39 +1 ngày: Mẹ Su bị cúm nhẹ, sổ mũi húng hắng ho và mệt, ko biết là lây của ai vì cửa hàng có đến mấy nhân viên ốm. Hãm thật bầu bì cả 9 tháng khỏe như vâm, đến lúc gần sinh thì lại ốm, nhỡ Su đòi ra đời ngày hôm nay thì sao. Mẹ ko dám coi thường nên chỉ lướt lên shop 1 tí rồi về nhà nằm nghỉ. Dì Q còn alo hỏi có muốn đi xem phim ko để cho vé n bố mẹ quyết định enjoy cái home theatre (phù, may thế). Hôm nay bố béo cho chiếu phim Trận Chiến Xích Bích, đến đoạn Chu Du đẹp trai của Lương Triều Vỹ xuất hiện thì mẹ nghe 1 tiếng “ục” nhỏ, mẹ còn đang ngẫm nghĩ xem có phải mình tưởng tượng ra ko thì đã thấy ướt sũng, nước tuôn xối xả “ vợ bị vỡ ối rồi!” tự dưng thấy vui vui, à thế là sắp được gặp Su rồi, sao mà chọn đúng ngày mẹ ốm thế con, lại đúng hôm chưa gội đầu nữa chứ!hiz.. Bố Su ra vẻ bình tĩnh bảo gọi taxi thôi, gọi gì, từ từ đã đẻ được ngay đâu mà! Mẹ gọi bà rồi lên gác thay đồ, cả cầu thang ướt sũng nước ối, chẹp, mặc cái gì đi bệnh viện đây nhỉ? Bố gắt nhẹ “đi đẻ còn phải chọn quần áo à? Mặc luôn cái đang trên người là được rồi!” ừ thì ko thay nữa, đóng bỉm rồi leo lên taxi luôn. Lúc ấy là 9h20
Trên xe bố mẹ nói chuyện rôm rả cứ như ko vì ngoài việc vỡ ối ra mẹ có thấy đau đớn gì đâu. Đến cửa nhà D3 rồi, thò 1 chân xuống mẹ mới biết là đóng bỉm rồi mà vẫn ướt hết cả xe, thôi thì đã thế bo luôn cho anh tài cả 50k.
Mẹ vênh vênh đi vào thang máy với cái váy ướt sũng và tiếp tục nhỏ tong tong nước, có mấy bà trố mắt “ô cái con này vỡ ối rồi mà vẫn khỏe nhỉ, đi lại cứ phăm phăm” xì!
Mẹ được nhân viên đón tiếp nhẹ nhàng n cũng thông báo là D3 đang hết sạch phòng, nếu chị vẫn muốn nhập viện thì phải chờ phòng hoặc có thể chuyển sang sinh thường khu A. Kệ, chờ còn hơn phải đẻ ở khu ko dịch vụ, lại phải tiền tiền nong nong nữa, mẹ vẫn quyết ở đây! Thế là mẹ được phát đồng phục sản phụ trong lúc bố đi nộp tiền và làm thủ tục.
Đồng phục gồm 1 váy và 1 áo hoa, cái áo thì ko nói làm gì nhưng cái váy mẹ ướm lên người thấy nó lên đến gần ngực, thế là mẹ thản nhiên kéo nó qua ngực thắt lại theo kiểu váy quây, rồi khoác áo ngoài ko cài cúc (vì nóng bỏ cha đi) đến lúc bố cùng cô hộ lý đi làm hồ sơ quay lại nhìn thấy mẹ cô hộ lý cười rũ “ ôi chị mặc váy kiểu gì vậy? sao lại kéo chân váy lên tận ngực thế kia?? Đúng là nhà thiết kế thời trang có khác, mặc đồ sản phụ mà cũng sáng tạo” mẹ xấu hổ cười toe, cơ mà mẹ thấy mặc kiểu sáng tạo của mẹ đẹp hơn thật, nhìn đỡ giống chim cánh cụt!! cũng là cô hộ lý đó đo tim thai cho mẹ, lại nhanh nhảu hỏi “ chị làm thiết kế thật à? Thế năm nay xu hướng mode là gì vậy chị??” ôi bó tay!!
da vàng là hiện tượng phổ biến ở trẻ sơ sinh, n chủ yếu là vàng da sinh lý, chỉ 1 bộ phận nhỏ là vàng da bệnh lý cần phải chiếu đèn. Mình thì thấy ở PSHN họ rất cẩn thận, nếu phát hiện có gì bất thường dù nhỏ họ cũng giữ lại theo dõi, như thế là cần thiết nếu ko về nhà mới phát hiện ra nhiều khi lại quá muộn, tình trạng bé ok là họ cho xuất viện ngay, ko có chuyện giữ lại làm trò đâu bạn à, tầm này viện lúc nào cũng quá tải mà!
thế Su con mẹ bbuom sắp được 8 tháng rồi đấy nhỉ? được bnhiêu kg hả mẹ? chúc 2 bé Su cùng ngoan, hay ăn chóng nhớn nhé
Sushi nhà mình đẻ ra lại bị vàng da phải chiếu đèn 3 ngày,tổng cộng mình ở viện 5 ngày, trong 5 ngày đấy được chứng kiến bao nhiêu là chuyện, khéo phải viết được cả 1 tiểu thuyết í,hihi, n topic NK ngày vượt cạn thì chỉ pót đến hết đoạn vượt cạn thôi
Các mẹ sắp sinh cứ yên tâm nhé, mẹ nào cũng sẽ đều là anh hùng cả thôi, tất cả vì con yêu mà!!
mặc dù hôm mình đi sinh D3 đang hết giường n mình vẫn qđịnh chọn đẻ D3 và chờ giường, trường hợp của mình phải chờ hơi lâu ( 2tiếng sau khi đẻ mới được về phòng) n bản thân mình thấy vẫn hài lòng, nhất là khi ngó sang bên khu A (mọi thứ chật chội, bê bối..)
mình sinh xong con bị vàng da fải chiếu đèn 3 ngày nên tổng cộng fải ở lại viện mất 5 hôm, nói chung mình thấy ko có gì để phàn nàn
Tất nhiên rồi bạn
hôm nay mình mới đi đăng ký hồ sơ sinh đây, tình hình đúng là đang cháy phòng, cháy giường ở D3 nhưng các nv ở đó nói rằng cứ yên tâm, dù hết thì cũng ko phải chờ lâu đâu. Mình thấy không khí ở đó nhẹ nhàng, yên tĩnh nên cũng yên tâm, nói chung là quyết D3 rồi, giờ chỉ còn chờ ngày gặp con iu thôi!!
tình hình là tớ đã lấy đống kết quả về rồi n lười qua viện đký trước quá, mà cô em sinh ở đó năm ngoái kêu là cứ lúc nào đẻ đến đký luôn cũng được
các mẹ tư vấn hộ với, tkks
hôm làm xn nước tiểu và thử máu em thấy mỗi quyển sổ đều được đóng 1 cái mã số rồi, cái mã đó có dùng để đăng ký làm hồ sơ sinh được ko ạ?? tức là ví dụ mình chỉ cần lên D3 báo cái mã đấy của mình là đăng ký được (vì e nghĩ trong máy tính lưu hết các kết quả của mình theo mã rồi) hay nhất thiết phải cầm tất cả đống giấy tờ kết quả mới làm hồ sơ được ạ?? hix hix, chẳng là em ngại đi đòi mấy cái giấy kia quá, em chỉ còn giữ quyển sổ khám với mã số thôi
có ai biết vụ này chỉ em gấp với, e cảm ơn nhìu
tớ có nhờ 1 cô (ở phòng khám tớ vẫn đi khám định kỳ) dẫn vào để làm cho nhanh ko phải chờ đợi, công nhận là có nhanh thật, mình chẳng phải làm gì, chỉ mất khoảng 20-30p là xong hết, nhưng giờ tớ lại đang lo đây.
Chả là xnghiệm máu xong thì cô ý bảo tớ đi về luôn, cô í sẽ lấy kết quả hộ và có khả năng là giữ luôn để lúc nào sinh cô í làm thủ tục cho luôn, nhưng vấn đề là cô í cứ hướng tớ đẻ thường ko dịch vụ để cô í lo liệu (và cảm ơn riêng cô í) trong khi tớ đã quyết định chọn D3, giờ lại phải nghĩ cách lấy đống kết quả kia để tự mình đi đký vậy. Chắc phải cảm ơn cô í cái phong bì và lí do để ko nhờ cô í nữa, các mẹ thấy tớ thế có hâm ko cơ chứ!! :Sad:
Lăn tăn mãi giữa PSHN với BĐiện cuối cùng vẫn quay về với PSHN cho yên tâm vậy
Mong được chia xẻ với các mẹ nhiều nhiều