Thư giãn một chút. Mong mọi người và cả tôi sẽ tìm được cây sào chèo chống qua cơn khủng hoảng này. đây mới là giai đoạn đầu của sự suy thoái và phân hóa xã hội sâu sắc, người có quyền chức thì giàu Tiền chảy vào đếm ko kịp. Còn người dân đen thì móc hết các túi tìm đc vài nghìn lẻ mua rau .Các Cụ vẫn đúng khi nói " Con Vua thì lại làm Vua - Con Sãi ở chùa lại quét lá đa " . Toàn ĐH chính quy hàng đầu mà chạy khắp nơi tìm việc, kiếm dc chỗ làm rồi thì liệu dc bao lâu còn do may rủi. Giám Đốc làm thuê vẫn ra đứng đường vào ngày mai. Còn ai may mắn có chỗ " dựa" thì dù có Sơ, Trrung cấp vẫn " thông" các kiểu thanh ĐH, Thạc Sỹ, thậm chí Bằng master quốc tế trong khi ko viết nổi cái CV bằng TA. 8h15 đến cơ quan ngồi đọc dân trí, vietnamnet, chơi pikachu đứng top trong cty. 4h chiều rủ nhau đi tennis rồi ăn nhậu la đà. họ hơn người khác ở cái ô che mát ko phải chống chọi với mưa nắng, khi nghe đt thì " anh ạ " " chị ạ"..... gặp lãnh đạo thì " dạ báo cáo anh em đã làm..." " anh dạo này phong độ quá ạ" "ôi chị em đứt tay chảy nhiều máu ko để em đến thăm chị xem napf, khổ thân chị quá " " các cháu nhà anh giỏi quá " " con chó nhà anh khôn thế, đẹp thế "....
Bác sĩ bảo em phải nhổ (2 cái răng khôn hàm dưới_mọc ngang, 2 cái răng "phụ" kế 2 răng khôn hàm trên, 4 cái răng số 5). Tổng cộng là nhổ 8 cái.
Mọi người ơi cho em hỏi, hàm của em có đến 35 cái răng lận, có ai bị vậy chưa ạ. 4 cái răng khôn, thêm 2 cái răng nhỏ mọc kế bên 2 cái răng khôn hàm trên và thêm 1 cái răng khôn ngầm chưa mọc ra ở hàm trên (răng này cũng tương đối lớn, to bằng răng nanh, có thể thấy trên phim X-quang).
Xương hàm em khá nhỏ, mà răng quá nhiều. Bác sĩ phán cho là có niềng thì cũng không thể hết hô 100%. Em hoang mang quá ạ....
Những ngày tết luôn là ngày ám ảnh với em và mẹ. Nỗi ám ảnh đó xuất phát từ bà dì ruột (em gái của mẹ, mẹ em có rất nhiều người em nha, nhưng chỉ có tính tình bà này là kỳ cục).
Hàng năm, bà cứ canh khoảng từ ngày 23 tháng chạp là kéo hai đứa con lớn hơn 15 tuổi chạy vào nhà em "tá túc" liên miên đến tận mùng 8 tết mới thôi.
Nhà bà dì này gần nhà em lắm, chạy xe 10 phút là tới. Vậy mà ngày nào cũng lôi hai đứa con vào nhà em ăn uống ngày 3 cử rồi mới chịu về. Trong khi ngày tết em và mẹ thường rất bận phải dọn dẹp cúng kiếng nhiều thứ.
Với lại bà dì này cũng khắm khá, không phải túng quẩn gì, nhưng khi vào nhà em chơi là tuyệt nhiên không cho con cái ăn gì hết đến giờ cơm thì than đói. Làm mẹ em đang dọn dẹp cũng phải ngưng tay, chạy lăn xăn đi nấu cho ăn.
Mà cái ăn cũng ám ảnh lắm, ăn thì kén chọn, món nào cũng chê, khi nấu xong, em phải dọn sẳn lên hết, rồi đi mời vào ngồi ăn, ăn xong mấy mẹ con đứng lên đi xem tivi hoặc đi qua nhà kế bên chơi, để "bãi chiến trường" em dọn xuống, rữa chén... không phụ tí nào. Ngày làm 3 cữ như thế.
Chuyện đó diễn ra liên tục từ những ngày cận tết cho đến gần hết tết mới thôi, nó trở thành nỗi ám ảnh kinh niên luôn.
Mẹ em rất bực, không phải tính toán nhỏ nhen chuyện ăn uống, nhưng vì cực quá nên bực. Mẹ bực nhưng cứ cam chịu, chấp nhận không nói, chỉ chờ đến lúc mấy mẹ con này về mới "tra tấn" lỗ tai em.
Một năm chỉ có vài ngày tết mà thật sự khó chịu cực kỳ. Bà dì này lúc trước đối xử với mẹ con em tệ lắm, vì lúc đó nhà em đang khó khăn, không tiền bạc gì cả, em thường xuyên bệnh nhưng xin 50k cũng k cho. Còn giờ cuộc sống của em và mẹ đỡ hơn nhiều vậy là cứ chạy vào mãi thôi, vào nhà thì để ý đổ ăn, món này món kia trong tủ lạnh, để ý từng vật dụng mới trong gia đình.
Mẹ có nhiều anh chị em lắm, nhưng không ai kỳ cục bằng bà này.
Nhờ mấy chị tư vấn giúp em cách nào để thoát khỏi bà vào dịp tết mà k mất lòng. Em cảm ơn trước.
Có khoảng 9 công ty xem hồ sơ của mình trên mạng và mời đi phỏng vấn, nhưng mình chỉ nhận lời 4 công ty. Công ty đầu tiên (vượt qua 2 vòng thì out) vì đòi lương net quá cao, công ty thứ 2 và 3 cũng out vì lý do không đâu.
Mình hoảng quá, tháng 8 qua có nộp hồ sơ xin việc tại một công ty gần nhà, công ty này mới thành lập không có chế độ hay chính sách gì hết, mình cũng không yêu cầu lương thưởng chi nữa, chỉ muốn được đi làm thoát khỏi cảnh nằm dài, chán chường. Nhưng rồi cũng out, công ty cho biết họ chỉ đang cần tuyển sinh viên mới ra trường.
Rồi mới đây có một công ty khác mời mình phỏng vấn, mình đã vượt qua được vòng 1, đã làm xong test vòng 2, nhưng đến giờ chưa có kết quả, vẫn đang đợi chờ.
Hic, không biết có phải năm xui không (vì mình sao Thái Bạch), trong khi trước đây khi công việc đang ổn định thì có khá nhiều lời mời, giờ lại nằm nhà thất nghiệp.
Mình còn lập cả một bảng kê danh sách các công ty đã phỏng vấn, liệt kê quá trình, điểm yếu, điểm mạnh và nguyên do tại sao thất nghiệp, tại sao rớt phỏng vấn để rút kinh nghiệm, nhưng tất cả vẫn không xoay chuyển được gì.
Cho nên bạn nào đang có việc thì hãy cố hạnh phúc với công việc của mình nha, cảm giác thất nghiệp nằm nhà đáng sợ lắm đấy.
Chuyện này của chị họ em (con dì), em và chị thân nhau như chị em ruột.
Chị xinh xắn, trắng trẻo cũng có nhiều anh mê, cũng có nhà ở Sài Gòn, nhưng phải nói gia đình rất khó khăn, ba mẹ lớn tuổi thường hay bệnh phải trông chờ vào tiền công nhân của chị, sống rất ư tiết kiệm nhưng cũng đấp đổi qua ngày được.
Xung quanh chị vệ tinh không thiếu, chị cũng trải qua kha khá mối tình, mấy anh người yêu khi đến chơi nhà dì cũng thường mua ít quà bánh biếu (không nhiều đâu, lâu lâu chỉ hộp bánh, hộp trà...) nhưng mọi người đều vui vẻ.
Hơn 2 năm trước chị bị một anh (phải gọi là THẰNG, sao em cứ lộn hoài) người Quảng Bình (cũng là công nhân, làm chung công ty) cưa đỗ. THẰNG ý lại nhà người yêu không hề mua bất kỳ cái gì, chỉ có tết mua một giỏ quà khoảng gần 200k (sau này em mới biết đó là tiền của chị em). Chị trót dại có thai với THẰNG này.
Rồi đám cưới diễn ra nhanh, gọn, nhà trai (từ quê lên) không chi ra gì cả, tất cả tiền cưới, tiền mua vàng cưới đều là tiền của chị chắt chiu, và tiền của gia đình, dòng họ em phụ giúp chị.
THẰNG này chính thức trở thành rể, em tạm gọi là THẰNG RỂ vậy, THẰNG RỂ về ở chung với gia đình nhà gái, khổ nổi nhà chị bé lắm, mà ba mẹ chị rồi còn thêm thằng em trai nữa. Lúc đó dì 8 em thấy thương, nhường lại căn nhà đang ở (diện tích cũng khá nhỏ, ngay sát bên nhà chị này) cho đôi tân lang, tân nương có không gian riêng. Rồi dì 8 qua ở bên nhà chị (do dì sống một mình, không chồng con, nên rất thương cháu).
Thế là mặc nhiên THẰNG RỄ có một căn nhà, không phải thuê mướn nhà gì cả.
Giờ đây y bắt đầu hành động.
Do hai vợ chồng làm công nhân suốt ngày (kể cả tăng ca liên tục) nên thường về nhà khá tối, dì 8 (trước giờ vẫn ở nhà làm đồ thủ công kiếm sống, cộng thêm mấy dì, cậu của em vẫn hay cho dì tiền). Từ khi nhường nhà, dì 8 chính thức trở thành "osin" không lương cho đôi vợ chồng trẻ.
Từ việc đi chợ nấu ăn, lau dọn, trông nôm nhà cửa...cho đôi vợ chồng một tay dì 8 làm. Ban ngày thì loay hoay làm đồ ăn để tối đôi vợ chồng này có cái bỏ bụng liền, còn sáng thì lau dọn, rữa chén (của hai vợ chồng), đôi khi phải giặt đồ giúp cho chị em vì chị đang mang thai, ốm nghén.
Về phần THẰNG RỄ, từ dạo cưới hắn bắt chị em phải đưa thẻ ATM (của chị) để hắn giữ tiền, cần gì thì phải bảo hắn sẽ trích ra.
Mỗi tháng hắn đưa dì 8 500k (gồm tiền mua đồ ăn cho hai vợ chồng hàng ngày, tiền điện, tiền nước, tiền truyền hình cáp....). Nhiều tháng dì phải đập tiền túi của mình vào, dù dì cũng có ăn chung, nhưng chẳn ăn bao nhiêu đâu, dáng dì nhỏ thó, lụi cụi, đá gần 60 tuổi rồi. Gia đình em nhiều lần góp ý chị nói THẰNG RỂ chi thêm tiền nhưng dường như hắn cố tình làm lơ.
Sau khi nắm được thử ATM của vợ, hắn không cho vợ một đồng, vợ có thai mà phải ăn uống rất kham khổ, gia đình em ở xung quanh thấy tội quá nên thường mua đồ ăn cho chị.
Dù ở nhà của của Dì 8, hắn chưa bao giờ mua một tô hủ tiếu, hay một ổ bánh mì về cho dì, hay ba mẹ vợ, ngay cả vợ đang mang thai cũng không lo lắng quan tâm gì hết.
Vậy mà hắn chải chuốt ghê lắm, làm công nhân kiểm hàng (lương cao hơn chị em_công nhân may, khá nhiều), mỗi khi đi làm là chải keo tóc láng mướt, sử dụng nước hoa nữa.
Sau khi giữ thẻ ATM của chị được vài tháng, hắn bắt đầu đổi con NOKIA 1110i thành cái LG (màn hình cảm ứng 3,2 triệu). Thường xuyên đi tập tạ, đi chơi bida, bỏ vợ đói khát ở nhà, tội không thể tả.
Lúc này chị em bắt đầu hối hận, nhưng muộn rồi, cái thai tầm 7-8 tháng.
Rồi đến lúc chị sinh con trai, THẰNG Rể hiếm mua sữa cho bé lắm, luôn viện lý do nên cho bé uống sữa mẹ thì tốt, mà muốn có sữa mẹ thì phải cho mẹ ăn nhiều, đằng này nó nắm tiền hết rồi, có lòi ra đồng nào đâu, chị em đẻ xong, người xanh xao, ốm nhôm, mỗi tháng nó đưa cho dì 8 em cũng bấy nhiêu đó tiền. Nhiều hôm chị bị gia đình em vặn hỏi sao không bảo hắn mua sữa cho mẹ lẫn con uống thì chị chỉ có khóc, không nói gì.
Vợ nằm cử hắn không mua đồ ăn tẩm bổ vậy mà sáng chủ nhật nào cũng thức dậy sớm chải chuốt rồi lấy xe chạy đi ăn sáng một mình, về nhà tay không, không mua gì cho chị và con thì đừng nói gì mua cho mẹ chồng hay dì 8. Mà hắn đang sống trong nhà dì, không mất tiền thuê nhà, giữ được thẻ ATM tiền lương của chị em rồi mỗi tháng chỉ trích ra 500k tiền ăn, em chưa thấy thằng đàn ông nào khốn kiếp vậy.
THẰNG này còn nghỉ ra sáng kiến, bảo gia đình tập cho bé uống bằng muỗng, đừng bú bình (mục đích là tiết kiệm sữa, làm thằng nhỏ bây giờ tầm 2 tuổi mà đến uống nước cũng uống muỗng, người còm nhom).
Bé tầm 4-5 tháng ông bảo đừng dùng tả giấy phí, dùng tả vải có gì giặt rồi dùng tiếp. Tiền xà phồng trong nhà hết thì mẹ vợ hoặc dì 8 phải tự kiếm để giặt đồ cho chị em. Hắn không động đến chút nào, không dám bồng em bé nhiều vì sợ bé tè lên người bẩn áo, tối bé khóc là cằn nhằn chị em quá trời nói là không cho ổng ngủ để còn đi kiếm tiền nuôi nhiều miệng ăn...
Đỉnh điểm của sự ti tiện là đây, chị em được lãnh tiền bảo hiểm (dành cho phụ nữ sinh con), lầm 7-8 triệu (năm 2011). Hắn đòi giữ khoẳng tiền đó, để mua vàng, còn chị ở nhà thì hàng tháng đã có hắn chu cấp rồi, không cần tiền nữa.
Chị em uất ức chịu không nỗi, cãi vả nhiều trận với nó, rồi đòi lại cái thẻ ATM, sau khi chị lấy lại thẻ đúng 1 tháng thì THẰNG ấy dọn ra ngoài ở riêng, bỏ lại hai mẹ con.
Từ lúc chị sinh con đến nay chưa bao giờ thấy mẹ chồng gọi điện hỏi thăm gì cả, chưa bao giờ thấy dòng họ bà con gia đình chồng gửi biếu hộp sữa... Em dám chắc cả dòng họ nó còn không biết bé là trai hai gái.
Giờ đây chị em đã đi làm lại, ổng thì mướn nhà trọ ở riêng, lâu lâu chạy qua thăm con mỗi tháng cho 150k mua sữa (ổng cho rằng số tiền đó lớn lắm). Chị em cũng sắp ly dị ổng rồi, thêm vào đó buộc ổng phải chu cấp cho thằng con.
Hic tại em đang thất nghiệp, khi nào kiếm được việc, em cho chị tiền mua sữa cho bé, bảo chị cầm vài trăm quăng lại vào mặt ổng.
Ổng không tiền mà tính nhiều cái xa xỉ lắm, bảo với chị em cố gắng tiết kiệm đổi xe NOuvo LX. Ổng còn có mộng làm giàu chơi đa cấp nhưng sau bỏ vì bị mất tiền...
Em cũng từng làm nhà nước, cũng ức chế vụ này lắm, một người chỉ tốt nghiệp Trung cấp (ngành tin học) nhưng ngay cả excel cũng không làm được, vậy mà được ngồi chễm chệ trong bộ máy đầu não.
Một người sáng 10g vào cơ quan, chiều chưa đến 4g đã về mà lương tháng hơn 10tr (trong khoảng thời gian đó thì chỉ lên mạng, tám chuyện với bạn bè qua điện thoại).
Một người "gốc bự" trẻ tuổi và được mấy sếp o bế, nâng nui, chiều chuộng.
....
Tổng kết lại, thì toàn bộ công việc của họ đều do bọn "dân đen" chúng em làm hết. Tuy có nhiều lúc cũng nhàn, nhưng có khi làm đến 12g đêm, không thêm phụ cấp, ngoài giờ gì cả. Vậy mà những người đi sớm về trễ, nghỉ làm T7,CN (và nhiều ngày đi học bồi dưỡng khác) lại được hưởng tất cả mọi thứ.
"Bao giờ dân nổi can qua/ Con vua thất thế lại ra quét chùa).
Số em nó cũng lênh đênh lận đận lắm, em học báo chí trường Cao đẳng, năm 2010 may mắn được thực tập trong một báo bự, lúc thực tập được nhiều nơi gọi về làm, nhưng em quyết từ chối để được ở lại cộng tác với báo. Rồi người sếp của em bị chuyển bộ phận, ông đề nghị em theo, nhưng em cũng từ chối.
Đúng 1 năm sau em bị sếp mới đuổi đi vì "không tiện cho người ngoài vào cơ quan".
Đau khổ, thất vọng, bế tắc khoảng 1 tuần thì em được bạn giới thiệu vào làm cho cơ quan nhà nước. Trước đó em không hề thích môi trường NN tí nào, nhưng phải nói làm ở đây khỏe lắm, tiền bạc rủng rỉnh, thời gian thoải mái, linh hoạt. Em có thể tự mua xe máy mới, mua laptop, tự đóng tiền học liên thông đại học rồi còn nuôi mẹ, lo cho bản thân...
Đầu năm 2012 (đúng 4 tháng sau khi em làm tại đây), một vị sếp mới được đổi về, giờ thì em mới thấm câu "nhà dột từ nóc". Có thể nói sếp mới của em hội đủ các yếu tố của một vị quan cổ đại lẫn hiện đại (nịnh nọt, chèn ép, tính đàn bà, mưu mô...), sếp làm cho cái phòng vốn yên bình trở nền xào xáo, hỗn độn, ngột ngạt... Công việc của em tăng gấp 6, ngày làm đêm làm, ngủ cả trên cơ quan..., nhưng tiền lương thì bị giảm (hoàn toàn không phải vì khủng hoảng kinh tế nha).
Em ức chế nhiều vụ quá rồi viết đơn xin nghỉ việc, ông sếp tỏ ra vĩ nhân, khuyên ở lại với đủ thứ lời hứa hảo, nhưng em vẫn không rút đơn.
Rồi em gia nhập đội quân thất nghiệp đến giờ, may mắn là lúc đi làm em có tập tành dịch Anh văn. Còn nhớ khi đó ban ngày làm cho cơ quan, tối đi học liên thông, khuya lại lò mò tập dịch để học anh văn (và kiếm thêm thu nhập), nào ngờ cái nghề phụ đó giờ trở thành thu nhập chính của em.
Hiện tại ngày ngày em dịch các thông tin thời sự thế giới gửi một số báo và sống bằng đồng nhuận bút đó, không nhiều, nhưng cũng đủ để em chống chọi qua ngày.
Em vừa lấy được các bằng Đai học và cũng đang làm hồ sơ xin việc, nhưng mà khó tìm được việc phù hợp trong giai đoạn hiện nay quá. Hic. Hi vọng mọi thứ sẽ khả quan hơn trong tương lai, hi vọng, hi vọng...