Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Hi các chị,
Không biết là mọi người có nhớ em không. Mấy hôm trước em có post bài, em là trường hợp con gái nhà nghèo lấy chồng nhà giàu rồi cất bằng ĐH trong ngăn kéo, ở nhà phụ nhà chồng kinh doanh hàng ăn, nhưng vì không chịu nổi sự chì chiết, sỉ nhục của nhà chồng nên muốn ra ngoài làm cho công ty đó ạ. Ở nhà chồng em thì con trai, con gái được tạo điều kiện để ra ngoài theo đuổi sự nghiệp riêng, còn con dâu bắt buộc phải ở nhà giúp bmc bán hàng, làm như trâu và bị chửi không thương tiếc.
Như em nói ở post trước, em đã tìm được một công việc tốt do người quen tạo điều kiện (lương khởi điểm chưa cao nhưng rất có tương lai vì đây là tập đoàn lớn và đang trên đà phát triển). Họ gọi em đi làm từ ngày mai (thứ 2)
Hôm qua em đã xin phép bmc, tất nhiên bmc không đồng ý và bảo mày đi thì dọn ra khỏi nhà tao. Tuy vậy em vẫn quyết tâm đi. Chồng em cũng phản đối. Bảo đi thì dọn về quê. Dọa nạt không được thì chồng em lại quay ra dụ dỗ em để cho em xuôi. Chồng em nói chờ anh 5 năm nữa, khi đó công việc của chồng tốt hơn, tài chính 2 vc tốt hơn, thì chồng sẽ ủng hộ em ra ngoài dù bmc có phản đối. Nghe rất là hợp lý phải không ạ?
Nhưng vấn đề là, không ai dám chắc cv của chồng sẽ tốt lên, em cũng không tin hoàn toàn việc chồng em lúc đó sẽ không thay đổi ý định (vì chồng em rất dễ lung lay, mới đây thôi còn đồng ý cho em ra ngoài, sau đó nói chuyện với ai đó nên thay đổi 180 độ phản đối, em nhờ bạn của a ấy tác động thì a lại xuôi xuôi, nhưng đến tối nói chuyện với bm thì a ấy lại quay ngoắt ra phản đối em lần nữa). Hơn nữa, anh ấy từng nói rõ quan điểm là nếu phải chọn thì anh chọn bố mẹ chứ không chọn em (cái này là nói thật lòng) nên mai sau, bmc em vẫn phản đối gay gắt thì liệu a ấy có giữ được lời hứa bên em hay không?
Còn chuyện tài chính, vì em có một ít tiền (có vay mượn thêm) góp vào mua 1 mảnh đất cùng bạn, vài năm sau nó lên giá, khi bán đi em nhận được một khoản rất khá. Em để làm tiết kiệm riêng của em. Nên bây giờ e có đủ tiền trang trải 2 năm nếu em ra ngoài mà không phải áp lực chuyện tiền nong gì lắm. Còn chồng em thì có oto có thể bán nếu cần. Nói chung nếu muốn ra ngoài thì có thể ra ngay bây giờ. Tài chính không phải là lý do chính để bảo ko đi được lúc này.
Còn chuyện nữa là, ngoài việc chồng em yêu cầu chờ 5 năm, a có công việc tốt và tài chính tốt, thì còn 1 yêu cầu quan trọng nữa để em được chồng đồng ý trong tương lai, đó là khi đó em phải xin được một việc "có vị trí xã hội, có cơ hội thăng tiến", còn tư nhân thì quên đi. Nhưng 5 năm nữa, là em đã ở nhà 10 năm, với 1 tấm bằng ĐH mà không chút k.ng làm việc, liệu ai cho em 1 công việc "có vị trí xã hội" ngay lúc ấy?? Rồi chồng nói, không thì ít nhất là cơ quan hành chính nhà nước, sở ban ngành hay UBND gì đó để cho oai, nhưng em không phải con ông cháu cha, cả nhà nội ngoại của em không ai có chức có quyền trong nhà nước cả, em xin vào kiểu gì? Càng nói em càng thấy không ổn nên em vẫn muốn nắm lấy cơ hội này. Đây là một tập đoàn lớn có tiếng tăm, nếu bỏ qua em sẽ không thể có cơ hội thứ 2.
Nhưng cách đây vài tiếng, chồng em lại ra đòn tiếp, chồng em bảo "nếu em nhất quyết đi làm thì anh sẽ bỏ nhà đi. Bắt đầu từ ngày mai". Chồng em ép em thật rồi. Em đau đầu quá. Chỉ chưa đầy 1 tuần mà em sút 3kg rồi. Nhiều lúc thấy bế tắc và đầu muốn nổ tung vì nghĩ quá nhiều. Em phải làm sao bây giờ???
comment by WTT mobile view
07:30 CH 23/05/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Em không hiểu sao mọi người nghĩ rằng em ăn cháo đá bát. Mọi người nói em tay trắng vào nhà chồng, bây giờ có khoản tích lũy là nhờ nhà chồng mà có, có đủ rồi nên xách mông ra đi mặc cho nhà chồng phản đối. Nhưng cho em được trình bày 1 chút ạ.
Thứ nhất là em ra đi trong sự phản đối, nhưng em không ra đi để chọn con đường nhàn hạ cho mình. Nếu em đi làm công ty em sẽ mệt hơn ở nhà (sáng dậy sớm đi làm, chiều về tiếp tục bán hàng đến đêm. Hôm sau lại tiếp tục như thế. Thứ 7 chủ nhật cũng cắm chốt ở nhà bán hàng cả ngày). Thu nhập lại ít hơn ở nhà. Em đang chọn con đường vất vả chứ đâu nhàn thân hơn đâu. Cái duy nhất em được sẽ là tâm hồn của em sẽ thanh thản hơn mà thôi.
Thứ hai là, cái khoản tiết kiệm em có, là xuất phát từ lương của em. Em cũng vất vả tối ngày trong khoảng thời gian dài đó chứ. Em đâu có nhận không của bmc. Đây là giao dịch sòng phẳng giống như giữa người sử dụng lao động và người lao động mà? Không lẽ là người làm công ăn lương em không được tính chuyện nghỉ việc? Nghỉ việc là không có đạo đức?
Anh Tũn có nói về việc ra đi của em gây thiệt hại về vật chất, lối sống, ảnh hưởng không tốt đến những người còn lại, chị FGMN có nói đến việc bỏ đi mà không để nhà chồng kịp thu xếp, chuyển giao ...là ích kỷ. Nhưng không phải vậy. Công việc của em không có gì to tát hay quan trọng mà thiếu em thì không được. Chị Har có hỏi là em làm gì, đúng là em không phải rửa bát, nhưng bưng bê thì thường xuyên. Rồi thì thu tiền, ghi thực đơn cho khách rồi báo nhà bếp, chạy lăng xăng bàn này thiếu cái lọ cái chai thì mang tới cho họ, buổi sáng người ta mang thịt rau cỏ đến thì nhận v.v...Em chỉ hơn nhân viên mỗi cái là được (và cũng là phải) nhắc nhở nhân viên, ngoài ra công việc cũng chỉ chân tay, ai cũng có thể làm được. Bmc em hoàn toàn có thể dùng tiền lương trả cho em để đi thuê người khác, hoặc điều người ở chỗ khác vào thay em. Chứ nếu mà sự ra đi của em gây tổn hại đến gia đình thì bản thân em cũng thấy cắn rứt mà ko nỡ đi. Có ai thắc mắc rằng tại sao bmc không thuê người khác mà lại bắt em ở nhà, thì đó là vì tâm lý bmc em từ xưa là lấy con dâu về để làm việc, phục vụ nhà chồng, vậy có con dâu rồi sao phải thuê? Hỏi em có biết trước nhà chồng như vậy trước khi cưới không, em có biết ạ. Trước khi lấy chồng em cũng xác định mình có thể nghỉ công ty ở nhà bán hàng, đến bây giờ em vẫn nghĩ em có thể tiếp tục ở nhà bán hàng đến suốt đời nếu bmc bớt chì chiết, sỉ nhục và coi thường em, đối xử với em như một con người. Nhưng thôi, em không trách ông bà nữa, chỉ nghĩ rằng không hợp nhau thì nên tách nhau ra mà thôi. Có điều mọi người bảo em ăn cháo đá bát thì em thấy không đúng.
@chị saudau: câu hỏi của chị, em đã được hỏi 1 lần khi em tâm sự với chị bạn em. Khi đó em trả lời chị ấy rằng: nếu em ra đi, thứ duy nhất em tiếc nuối là chồng của em chứ không phải tài sản nhà chồng. Bởi vì anh ấy là người rất tốt. Nếu em nói chưa từng tơ tưởng đến gia sản nhà chồng thì không đúng, nhưng sau từng đó thời gian khổ cực, em nhận thấy rằng cái giá phải trả để cuối đời được nhận khối tài sản ấy thật không đáng. Nên trong thâm tâm em, bây giờ em chỉ muốn tự do, không muốn gì nữa rồi.
@taodo: tại chồng chị bảo sau này có tài chính đã rồi tính (căng quá thì 2vc ra ngoài ở thì phải có tiền để tiêu í mà), giờ thì chưa được. Nên ý chị là lý do của ck chị không thuyết phục lắm, bây giờ ra ngoài cũng ok, chị có khoản tiết kiệm còn anh ấy cũng có khoản nhỏ, hơn nữa có thể bán oto. Nhưng chị tin là nếu chồng ủng hộ chị thì 2vc không phải ra ngoài ở đâu. Bmc vẫn thương yêu con zai lắm.
@cả nhà: Một điều nữa khiến em quyết tâm đi làm, đó là vì nếu ở nhà mãi, thì chồng sẽ là cả thế giới với em (hiện tại đã và đang như thế), em vui khi chồng vui, em buồn khi chồng buồn, mọi hành động của anh ấy đều ảnh hưởng sâu sắc tới em, vì ngoài anh ra em đâu có cái gì khác? Bây giờ em đã lờ mờ nhận thấy việc này rủi ro lắm. Nếu em ra ngoài và có sự nghiệp riêng, em sẽ tự tin hơn, chồng khi đó sẽ là một phần (có thể là phần lớn) nhưng không còn là tất cả đối với em nữa.
Khi viết những dòng này em đang ngồi ở công ty đấy. Hôm nay em đã đi làm buổi đầu tiên rồi. Trở lại công sở sau 5 năm. Cảm xúc thật khó tả. Tối nay em về hứng bão đây ạ.
Cảm ơn mọi người đã viết cho em. Em xin đóng case ở đây ạ. Hôm trước em post bài để xin tư vấn vì em vẫn còn phân vân không biết nên đi hay tiếp tục ở nhà. Giờ thì em đã đâm lao rồi. Bây giờ chỉ đợi trả giá thôi. Mấy hôm nữa có gì em lên báo cáo ạ.
comment by WTT mobile view
09:09 SA 23/05/2016
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Em chào các chị ạ, em đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời mà băn khoăn quá. Em muốn xin được các anh chị tư vấn ạ.
Em tốt nghiệp bằng giỏi của một trường ĐH ở HN. Sau khi tốt nghiệp, em đi làm công ty có mấy tháng và rồi lấy chồng, từ sau khi lấy chồng em nghỉ việc và phụ giúp gia đình nhà chồng kinh doanh. Nhà chồng em có một cửa hàng ăn uống, nằm ở trung tâm nên rất đông khách và rất nhiều việc. Bi kịch cuộc đời em bắt đầu từ khi em nghỉ việc ạ (em nghỉ do nhà ck yêu cầu).
Bố mẹ chồng em có sở thích kiếm tiền vô cùng mãnh liệt. Dù hàng tháng kiếm được rất nhiều (mọi người cũng biết là cửa hàng ăn uống thì lợi nhuận rất cao, mỗi tội vất vả sớm hôm), nhưng tiêu tiền rất ít (bmc em có 3 không: không ăn, không mặc, không chơi, chỉ thích tiết kiệm gửi ngân hàng thôi, cả mấy chục năm rồi có lẽ bmc em ko biết đi du lịch là gì mặc dù có cả chục tỷ ở ngân hàng). Em phụ giúp bố mẹ chồng thì được trả lương hàng tháng. Cửa hàng là của ông bà và tất cả lời lãi là do ông bà. Em làm quần quật từ sáng đến đêm muộn (1h đêm) ngày nào cũng như ngày nào, không có lấy 1 ngày nghỉ. Một năm 365 ngày có lẽ em chỉ được nghỉ 2 hôm tết và một hai hôm về quê ngoại, ngoài ra không bạn bè, không giải trí, cũng không có thời gian cho con (con em được 3 tuổi, nhưng thời gian chủ yếu là chơi với osin và ipad, hiz hiz). Chồng em đi làm nhà nước, chiều về cũng phụ bố mẹ bán hàng đến đêm giống như em vậy. Dù em đã vắt kiệt sức lao động như vậy rồi, nhưng bmc em vẫn không thấy đủ, luôn miệng chửi em lười nhác, ăn bám (em không hiểu nổi khái niệm ăn bám của ông bà nữa). Giọng điệu của bmc em quả thật rất cay nghiệt và thậm tệ. Ba năm qua ở nhà chồng em rất stress, em trở thành người cáu bẳn, giận con vô cớ. Trong lòng em luôn nghĩ về khoảng thời gian đi làm công ty trước đây, được tự do, được sống như một con người...và ao ước. Ước mơ của em là được làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ khác, được nấu những bữa cơm tối chờ chồng về rồi cùng ăn. Sau đó 2 vợ chồng chơi cùng con, hưởng thụ một không khí gia đình ấm áp. (Hiện tại con của em thì được osin cho ăn, em với chồng thì ai tiện ăn lúc nào thì ăn lúc ấy, vì còn phải bán hàng. Quanh năm như vậy.)
Những khó khăn mà em kể, em vẫn có thể chịu được. Chỉ có 1 điều em chịu không thấu thành ra luôn bức bối stress, đó là bmc chửi em quá nhiều. Mỗi lần em bị chửi là một lần em bị tổn thương. Không phải mình em mà hầu hết mọi người trong nhà đều bị như vậy, từ con rể, con dâu, người làm... Đối với bmc em, làm 12-13 tiếng/ngày vẫn không đủ, phải 14-15 tiếng/ngày và phải luôn chân luôn tay mới không ngơi phút giây nào mới được coi "tạm chấp nhận", còn không thì sẽ bị nói "lười, õng ẹo, ăn bám...". Dù em vất vả như vậy nhưng luôn bị bmc coi thường, vì ông bà nghĩ rằng vc em đang ở nhà của ông bà, công việc do ông bà tạo ra, em lấy tiền lương của mình mua sắm gì cho bản thân cũng bị soi xét rồi nói là hoang phí vì mc em vẫn nghĩ đó là tiền của bà. Trong những chuyện thế này thì chồng em luôn giữ thái độ trung lập. Chồng rất yêu vợ nhưng cãi bm thì không dám, nhất là chồng em rất hiểu bản tính của bmc nên biết rằng cãi không nổi, và không tích sự gì.
Gần đây em muốn nổi loạn, muốn bất chấp tất cả để được ra ngoài làm cho công ty, tìm lại tự do, hạnh phúc của mình. Mặc cho cả nhà chồng phản đối như từ xưa đến nay nhưng lần này em quyết tâm lắm. Nhưng khi em hỏi ý kiến những người thân xung quanh em (mẹ em, chị em..) thì mọi người đều khuyên em cố nhịn mà ở lại làm cho nhà chồng. Mọi người lo rằng ra ngoài rồi ko quay về được, con gái nhà quê lấy chồng thành phố, không quyền không thế, biết đi đâu về đâu. Làm trái ý rồi bị cả nhà chồng ghét rồi ép chồng em bỏ vợ thì em mất tất cả. Con cũng sẽ không được nuôi. Thà rằng cứ nín nhịn, mũ ni che tai, mỗi tháng có 20tr tiêu thoải mái, nhà cửa đàng hoàng giữa trung tâm HN có phải tốt hơn ko? Em buồn quá, sao không ai hiểu cho em và động viên em, em muốn giữ tự trọng của mình, muốn được đi trên đôi chân của mình, có gì là sai sao?. Em đã tìm được việc rồi, lương khởi điểm chỉ 5tr thôi nhưng cứ nghĩ được đi làm, được làm một người độc lập không dựa dẫm ăn bám ai cả và được người khác tôn trọng là em vui lắm. Khi em nói với chồng thì chồng em không đồng ý (mới tuần trước còn xuôi xuôi, giờ lại đổi ý như vậy). Cái lý do cốt lõi vẫn chỉ là không muốn làm trái ý bố mẹ (bmc em chửi bới rất kinh, quát nạt các kiểu, rồi còn dọa từ nọ từ kia), hơn nữa chồng em nghĩ em không phụ giúp thì bm sẽ vất vả, vả lại tương lai phải xin ông bà tiền để chạy lên vị trí tốt hơn trong cơ quan nhà nước của chồng nên ck không muốn trái ý.
Cái khao khát được đi làm cho công ty, tại sao với người khác điều này rất hiển nhiên và bình thường, còn với em lại khó khăn đến thế? Nếu đi làm công ty, khi tan sở về nhà em sẽ vẫn phải phụ giúp nhà chồng bán hàng đến đêm muộn. Có nghĩa em sẽ làm từ 8h sáng, 6h chiều về đến nhà thì tiếp tục bán hàng đến 1h đêm. Không có t7 và cn. Nhưng em vẫn chấp nhận. Điều đó cho thấy khao khát của em lớn thế nào và việc phải ở nhà với em nó kinh khủng ra sao. Em đã lên giây cót sẵn sàng trả giá khi quyết làm trái ý bm rồi.
Nhưng, đến phút cuối chồng em lại đổi ý. Anh nói không đồng ý cho em ra ngoài. Dù em đã ngọt nhạt các kiểu, em cũng đã phân tích hết nước hết cái rồi, em không phải ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, em vẫn phụ giúp gia đình khi tan làm về nhà cơ mà. Hai hôm nay 2 đứa em không nói với nhau câu nào.
Bây giờ em không biết phải làm sao các chị ơi. Liệu có thể có ai nói với em rằng điều em đang đấu tranh để có được là chính đáng và nên làm hay không? Em muốn được ai đó động viên để giúp em mạnh mẽ. Em cô độc quá. Không một ai ủng hộ em hết. Khi không có ai ủng hộ, em lại hoang mang không biết mình có sai gì hay không?
comment by WTT mobile view
07:34 CH 17/05/2016
Có nên đi gặp bồ của chồng
Mình cũng vote không gặp. Giả mà nó ngon lành cành đào hơn mình thì mình lại nghĩ mình kém nó chồng chê mình rồi, cũng đau. Nó mà già xấu hơn mình mình còn đau gấp bội. Đằng nào cũng đau cả. Chả phải tội.
Còn chồng nói gặp để vợ tin, thì cứ thẳng thừng rằng: một cuộc gặp không thể làm em tin. Em tin hay không là do biểu hiện từ nay về sau của anh mà thôi.
comment by WTT mobile view
04:14 CH 17/05/2016
Các mẹ có ai rảnh vào cho em xin lời khuyên với...
Đọc chuyện của bạn mình lại nhớ câu chuyện đọc trên fb sáng nay.
Chuyện kể có 1 người phụ nữ Ấn Độ nuôi 1 con trăn làm vật nuôi trong nhà. Bỗng một ngày con trăn chán ăn và thường xuyên bỏ bữa. Bà rất lo lắng nên gặp một chuyên gia để hỏi. Ông chuyên gia nghe bà kể rồi nói: ngoài chán ăn ra nó có biểu hiện gì khác lạ không? Bà đáp: không có. À, nhưng mấy hôm nay nó hay đòi ngủ cạnh tôi và quấn lấy tôi. Ông chuyên gia xanh mặt đáp: Ồ, vậy nó chẳng có bệnh gì hết. Nó chỉ đang định ăn thịt bà thôi. Nó quấn bà để đo kích thước cơ thể bà đấy. Nó tính xem có nuốt trôi được bà hay chưa.
=> Bài học suy ra: những người ở bên cạnh mình chưa chắc đã là người tốt với mình. Còn phải xem mục đích của họ nữa.
Đấy, truyện trên fb như vậy.
Còn với chủ top thì thấy rõ như ban ngày rồi:
- không tổ chức đám cưới -> vì không muốn gia đình, họ hàng, làng xóm biết
- không ra dẫn ra mắt bạn bè -> không muốn bạn bè biết
- không dẫn đi du lịch cùng công ty -> không muốn đồng nghiệp biết
- không muốn đeo nhẫn đôi -> không muốn tất cả mọi người xung quanh, dù mới gặp hay mới quen, biết rằng anh ta có vợ.
=> Nói chung là bạn đừng bất ngờ nếu một ngày bạn phát hiện ra anh ta có vợ chính thức ở quê và có cưới hỏi đàng hoàng nhé. Trên webtretho này mình đã thấy 1 trường hợp y sì như vậy rồi.
comment by WTT mobile view
03:29 CH 17/05/2016
EQ - Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Em cảm ơn các chị đã viết cho em. Em xin được trả lời gộp ở đây ạ.
- Em có một khoản tích lũy, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt trong 2 năm mà chưa tính đến lương. Nếu cần em cũng có thể bán oto đi nữa. Nên nếu em ra ngoài thì em cũng không bị áp lực kiếm tiền nhiều lắm ở thời điểm này.
- Ah, bên trên em có kể nhầm một chút. Khi mới lấy chồng, em vẫn đi làm công ty (4 tháng), sau đó em mang bầu thì mới nghỉ hẳn và ở nhà. Có nghĩa là cái chế độ làm việc: ngày làm ở công ty, tối về bán hàng em đã trải qua rồi. Khi đó em thấy rất thoải mái, có mệt chút nhưng không sao cả, quan trọng nhất là bmc khi ấy lại rất hòa bình với em, không khí gia đình vui vẻ (có thế bmc nghĩ tự dưng có thêm người giúp làm buổi tối là tốt rồi, hoặc bmc nghĩ em không ăn bám ông bà nên thoải mái với em chăng?). Còn bây giờ bmc nghĩ em đang dựa dẫm hoàn toàn vào ông bà, trong khi vẫn chưa đủ đầu tắt mặt tối như yêu cầu của ông bà nên ông bà luôn mắng nhiếc em khi có cơ hội. Vì vậy em rất mong được trở lại cái ngày xưa tươi đẹp đó, ngày làm cty, tối về bán hàng, cả nhà vui vẻ.
- Em đang tính là bây giờ cứ bất chấp để đi làm, sau rồi nếu căng thẳng quá thì em lại nghỉ làm về nhà giúp bmc bán hàng như bmc yêu cầu. Vậy có được không nhỉ? Không lẽ chồng em lại bỏ vợ chỉ vì em đi làm cty sao? Em có làm chuyện gì tày đình thất đức đâu cơ chứ?
- mọi người bảo làm cách mạng phải chờ thời cơ. Nhưng bao giờ mới xuất hiện cái thời cơ đó? Nếu không có gì thay đổi em sợ là không bao giờ. Chồng em lúc nào thương vợ thì cũng đồng ý cho em đi đấy, nhưng rồi mấy hôm sau nghĩ lại lại thay đổi (đấy mới chỉ là bàn giữa 2vc, nếu đứng trước mặt bmc trình bày chắc chồng em quay ngoắt 180 độ và đứng về phía ông bà mất).
- còn việc cố gắng đảm đang quán xuyến để gây dựng lòng tin của ông bà, khi tin tưởng ông bà sẽ giao lại quyền quản lý cho, thì em nghĩ cái này có lẽ phải mất 15-20 năm, khi ông bà già yếu thì may ra. Chứ em hiểu tính bmc em, nếu còn tự làm được thì ông bà sẽ không bao giờ giao cho đứa nào hết.
- điều cuối cùng em đang phân vân, đó là nếu bây giờ thuyết phục được chồng thì em sẽ nên đi có phải ko ạ? Nếu vậy thì em sẽ cố gắng, cố gắng.
comment by WTT mobile view
11:42 SA 17/05/2016
c
Catandpig
Hóng
302
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Không biết là mọi người có nhớ em không. Mấy hôm trước em có post bài, em là trường hợp con gái nhà nghèo lấy chồng nhà giàu rồi cất bằng ĐH trong ngăn kéo, ở nhà phụ nhà chồng kinh doanh hàng ăn, nhưng vì không chịu nổi sự chì chiết, sỉ nhục của nhà chồng nên muốn ra ngoài làm cho công ty đó ạ. Ở nhà chồng em thì con trai, con gái được tạo điều kiện để ra ngoài theo đuổi sự nghiệp riêng, còn con dâu bắt buộc phải ở nhà giúp bmc bán hàng, làm như trâu và bị chửi không thương tiếc.
Như em nói ở post trước, em đã tìm được một công việc tốt do người quen tạo điều kiện (lương khởi điểm chưa cao nhưng rất có tương lai vì đây là tập đoàn lớn và đang trên đà phát triển). Họ gọi em đi làm từ ngày mai (thứ 2)
Hôm qua em đã xin phép bmc, tất nhiên bmc không đồng ý và bảo mày đi thì dọn ra khỏi nhà tao. Tuy vậy em vẫn quyết tâm đi. Chồng em cũng phản đối. Bảo đi thì dọn về quê. Dọa nạt không được thì chồng em lại quay ra dụ dỗ em để cho em xuôi. Chồng em nói chờ anh 5 năm nữa, khi đó công việc của chồng tốt hơn, tài chính 2 vc tốt hơn, thì chồng sẽ ủng hộ em ra ngoài dù bmc có phản đối. Nghe rất là hợp lý phải không ạ?
Nhưng vấn đề là, không ai dám chắc cv của chồng sẽ tốt lên, em cũng không tin hoàn toàn việc chồng em lúc đó sẽ không thay đổi ý định (vì chồng em rất dễ lung lay, mới đây thôi còn đồng ý cho em ra ngoài, sau đó nói chuyện với ai đó nên thay đổi 180 độ phản đối, em nhờ bạn của a ấy tác động thì a lại xuôi xuôi, nhưng đến tối nói chuyện với bm thì a ấy lại quay ngoắt ra phản đối em lần nữa). Hơn nữa, anh ấy từng nói rõ quan điểm là nếu phải chọn thì anh chọn bố mẹ chứ không chọn em (cái này là nói thật lòng) nên mai sau, bmc em vẫn phản đối gay gắt thì liệu a ấy có giữ được lời hứa bên em hay không?
Còn chuyện tài chính, vì em có một ít tiền (có vay mượn thêm) góp vào mua 1 mảnh đất cùng bạn, vài năm sau nó lên giá, khi bán đi em nhận được một khoản rất khá. Em để làm tiết kiệm riêng của em. Nên bây giờ e có đủ tiền trang trải 2 năm nếu em ra ngoài mà không phải áp lực chuyện tiền nong gì lắm. Còn chồng em thì có oto có thể bán nếu cần. Nói chung nếu muốn ra ngoài thì có thể ra ngay bây giờ. Tài chính không phải là lý do chính để bảo ko đi được lúc này.
Còn chuyện nữa là, ngoài việc chồng em yêu cầu chờ 5 năm, a có công việc tốt và tài chính tốt, thì còn 1 yêu cầu quan trọng nữa để em được chồng đồng ý trong tương lai, đó là khi đó em phải xin được một việc "có vị trí xã hội, có cơ hội thăng tiến", còn tư nhân thì quên đi. Nhưng 5 năm nữa, là em đã ở nhà 10 năm, với 1 tấm bằng ĐH mà không chút k.ng làm việc, liệu ai cho em 1 công việc "có vị trí xã hội" ngay lúc ấy?? Rồi chồng nói, không thì ít nhất là cơ quan hành chính nhà nước, sở ban ngành hay UBND gì đó để cho oai, nhưng em không phải con ông cháu cha, cả nhà nội ngoại của em không ai có chức có quyền trong nhà nước cả, em xin vào kiểu gì? Càng nói em càng thấy không ổn nên em vẫn muốn nắm lấy cơ hội này. Đây là một tập đoàn lớn có tiếng tăm, nếu bỏ qua em sẽ không thể có cơ hội thứ 2.
Nhưng cách đây vài tiếng, chồng em lại ra đòn tiếp, chồng em bảo "nếu em nhất quyết đi làm thì anh sẽ bỏ nhà đi. Bắt đầu từ ngày mai". Chồng em ép em thật rồi. Em đau đầu quá. Chỉ chưa đầy 1 tuần mà em sút 3kg rồi. Nhiều lúc thấy bế tắc và đầu muốn nổ tung vì nghĩ quá nhiều. Em phải làm sao bây giờ???