Khổ thân mẹ Tiểunhi quá, bạn ơi tớ luôn theo dõi câu chuyện của bạn với sự đồng cảm, thông cảm và thán phục đấy!! Tớ nghĩ bạn thực sự bị ill-treated trong gia đình nhà chồng rồi. Ở nhà chồng tớ, tớ cũng chả tham gia vào việc gì (vì thực ra tớ không muốn tham gia cho đỡ phiền nhiểu thôi), nhưng có việc gì động tớ VC tớ, a.x đều hỏi ý kiến tớ hết. Mặc dù MC tớ có khá là ghê gớm nhưng cũng không đến nỗi như MC cậu đâu, bà ý dù sao cũng vẫn khá nể tớ (có thể là vì bà thấy trong cả họ, tớ là cô con dâu có trình độ học vấn cao nhất chăng?). Nhưng thôi đừng nghĩ nhiều bạn ạ, đang bầu bì nghĩ lại không tốt cho bé. Với MC, mình chỉ nên ngoại giao thôi, không thể như Mẹ đẻ được đâu. Tớ thấy a.x nhà bạn chán lắm, nói thiệt đó, xét về ứng xử giữa mẹ và vợ, ông ấy không bằng cái móng chân chồng tớ đâu, ai đời lại nói câu: Mẹ không bỏ được, vợ thì có thể thay vợ mới!! Không thể chấp nhận được câu đó, nói như thế, hóa ra ông ấy phụ công của vợ à? Vợ là người sinh con cho ông ấy, chăm sóc ông ấy, lúc về gia, khi bố mẹ đã Thăng thiên, còn ông ấy với ai? Néu không có vợ? Thử hỏi lúc đó còn vênh vang nổi không? Bạn nên chỉnh lại cái tư tưởng đó đi, nó quá ích kỷ, vô tâm và gia trưởng, a.x nhà tớ mà nói thế á? Tớ cho out luôn, không cần bàn tính gì nữa!!
Tôi chả rãnh rổi như các chị vào đây bình luận chê bai đàn ông thế này thế nọ .... Vì tôi cảm thấy quá bức xúc khi đã chăm sóc chu đáo cho vợ con và bố mẹ vợ mà cuối cùng tôi được gì ??? Không fải tôi chỉ biết kiếm tiền lo cho GĐ mà khi làm về tôi còn đi chợ kể cả mua đồ dùng cá nhân của vợ tôi cũng mua luôn .... cò kè bớt 1 thêm 2 như đàn bà .... Về nhà cũng giử con , pha sữa , giặt tả.... vơ tôi chỉ chăm con lúc tôi đi làm và nấu cơm thôi . Vậy còn đòi hỏi gì ở tôi nữa ? THẬT SỰ BÂY GIỜ TÔI KHÔNG BIẾT MÌNH CÓ CÒN LÀ ĐÀN ÔNG NỮA HAY KHÔNG ????????????? :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing:
Bạn ơi, với tương đối nhiều người thì những gì mà MC Tieunhi đã làm đối với bạn ấy thì câu nói trên còn quá nhẹ nhàng. Tôi dám chắc trong lòng và trong ý nghĩ của mình nếu rơi vào hoàn cảnh của Tieunhi còn hận thù hơn nhiều lời bạn ấy nói. Chỉ có điều Tieunhi thật thà quá, và cũng có thể bạn ấy chưa đến độ chín để chỉ lắng nghe mà không nói gì, hay bạn ấy trong lúc nhất thời không hoàn thành vai diễn. Còn tôi, tôi sẽ không nói gì đâu, như thế chắc gì tôi đã ngoan hơn? Khách sáo, lịch sự cho phải phép thì tôi làm được, còn yêu thương ai thì việc đó ngoài cái đầu của tôi, đó là việc của trái tim tôi, nó cảm nhận được mọi chuyện tinh tế và thật thà hơn cái đầu của tôi bạn ạ. Vài lời của cá nhân thôi. Chúc một ngày tốt lành.
Mình thì thấy mối bất hòa của MC-CD ở đây chẳng liên quan gì đến câu chuyện này cả. Tình cảm là một thứ phải nuôi dưỡng, nhất là tình cảm MC-CD không phải cứ yêu chồng là yêu mẹ chồng. Mình nghĩ rằng hai mẹ con nhà chị đã có quá nhiều hiềm khích, nhất là trong lúc chị ý sảy thai, có thai con gái lại coi thừong đến nỗi chị ý suy nghĩ mà phải sảy thai (mình mà thế thì còn lâu mới hết căm thù), các bạn tư vấn có nghĩ đến cảm giác lúc chị ý mất đứa con lúc thai 6 tháng không. Thực tế ở đây là chị ý đang thiết lập lại mối quan hệ gia đình chính (chồng - vợ - con). Tình cảm không thể cưỡng ép, nếu cưỡng ép thành ra lố bịch, sai lầm của chồng chị là đánh đồng sự nín nhịn của vợ thành tình yêu của con dâu cho mẹ chồng, thế nên mới thất vọng như vậy. Gia đình chị không giải quyết vấn đề từ gốc làm sao để có một hạnh phúc lâu dài được. Vấn đề gốc ở đấy chính là hai người đàn bà trong cuộc đời anh chồng. Không thễ bắt cụ bà yêu quý con dâu trong khi xảy ra ngần đấy chuyện, và cũng không thể bắt ép con dâu yêu quý mẹ chồng khi niềm uất hận cứ dâng tràn. Anh chồng đã làm tốt việc cây cầu nối chưa??? Xin thưa là chưa, vì như tôi nói ở trên anh ta sai lầm trong việc đánh đồng sự nhịn của vợ cho yên cửa yên nhà thành ra sự quý trọng của CD cho MC, không bao giờ có chuyện đó. Thế nên sẽ cuộc chiến sẽ còn dài dài. Khi nào thật sự hai MC-CD thật sự thấy cảm thông cùng nhau mới có một gia đình hạnh phúc. Mà điều đó phụ thuộc rất nhiều vào anh chồng chứ không phải là hai người phụ nữ trên.
Bạn lại có chuyện gì nữa vậy, mình tưởng chuyện của bạn đã được giải quyết rồi chứ. hình như lần trước bạn cũng có post 1 bài kể chuyện của bạn mình nghĩ là gia đình bạn đã ổn rồi chứ. lần trước ai cũng mong bạn đổi nick thành cuộc sống tươi đẹp mà. Lúc nãy lướt qua mình thấy có bạn có nick cuộc sống tươi đẹp mình tưởng bạn đã đổi chứ
em thấy chị là người khá cố chấp và bướng bỉnh ( xin lỗi chị). đúng là trong cuộc sống có những việc không bao giờ mình quên, không bao giờ tha thứ đươc. Nhưng chị à, chị hãy học cách quên đi, quên không có nghĩa là tha thứ, chị hãy vì gia đình nhỏ bé của chị, chị hãy nâng niu cái hạnh phúc đang bắt đầu đươc tương hình đó.chồng chị đã biết hối cãi, đã biết quý tổ ấm này thì chị cũng vậy chị nhé. còn về phía mẹ chồng chị, bà cũng đã lớn tuổi, niềm vui duy nhất là ở con cháu, đồng ý rằng trước đây bà có những hành động quá quắt,rất khó tha thứ nhưng chị hãy nghĩ đến con chị, sau này bé lớn lên, sẽ nhận thức được mọi thứ thì sẽ như thế nào??? bà cũng là bà nội của bé mà. thà rằng chị giận bà nhưng cứ đối xử khách sáo, bình thường, không tỏ thái đô gì thì em nghĩ khi con chị có đủ nhận thức, nó sẽ kính trọng mẹ nó hơn và chồng chị ũng thương vợ hơnch1uc chị thật sáng suốt nhé
Trời ơi chuyện như vậy mà bạn có thể chịu đựng và bỏ qua hết lần này tới lần khác được sao? MC ghê gớm đã đành, nhưng ông chồng cậu lấy cái quyền đâu mà đánh vợ như thế (đã hơn 1 lần rồi?), lần sau đánh đập nhẫn tâm như vậy mà bạn không take legal action à? Mình nghĩ bạn cần làm rõ chuyện này với bên nhà chồng, vì đã đánh bạn 1,2 lần sẽ còn có lần 3,4.... liệu bạn có chịu nổi không? Luật pháp sẽ trừng trị kẻ nào ngược đãi vợ, chồng bạn ạ. Mình nghĩ bạn cần nói chuyện nghiêm túc với ông chồng bạn, 2 lần đầu bạn coi như bỏ qua, nhưng còn lần sau thì sẽ phải nhờ pháp luật can thiệp. Theo mình, chồng bạn thực sự là kẻ vũ phu, xử sự như phường vô học! Bạn sống như thế chẳng thà ly hôn còn hơn!! Nếu là tớ, tớ sẽ không đời nào quay về chung sống với kẻ đã nhẫn tâm đánh đập mình đâu, dù chỉ là một cái tát thôi!! Bạn nên sáng suốt hơn đi, mình độc lập kinh tế, không việc gì phải sống như thế, bạn có chịu được cả đời không? Gia đình nhà chồng bạn, đúng như Beyeuhoi nói, quả là giống dã man!! Tớ bất bình quá, không thể chịu nổi.:mad: .....nick của tớ trên YM là ms_purity2002, nếu bạn cần người tâm sự, vào chat với tớ nhé. Khổ thân bạn quá....:Sad: (nhà tớ có người làm luật, nếu cần tư vấn cứ liên hệ tớ nhé, tớ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn).
Hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ là đám cưới và có con. Hạnh phúc đó đã đạt được thì không còn điều gì phải luyến tiếc. Bây giờ chúng ta bàn đến hạnh phúc đầu tiên. Theo mình hiểu, tình yêu đã mất, bây giờ chỉ còn là thói quen và trách nhiệm. Thói quen và trách nhiệm không phải là cơ sở để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đừng sửa chửa một sai lầm này bằng một sai lầm khác. How many wrongs to make thing right? Phải cần đến bao nhiêu sai lầm để chúng ta có một điều đúng.Đối với chị này, không chỉ thói quen, trách nhiệm mà bây giờ không còn tình thương yêu mà là sự thương hại. Nên nhớ một điều rằng rước ngừoi về thì dễ, đuổi người đi mới là khó. Đừng ngu dại một lần rồi ngu dại một lần nữa.Vì vậy, hãy sống như hiện tại và dạy dỗ con cái. Đó là điều cần làm. Níu kéo tình cảm không có cơ sở lâu dài là điều không nên làm.
Ngày 11.1.2008Và rồi may mắn cũng đã mỉm cười với tôi.Tôi đã sinh được 1 bé trai thật mạnh khỏe và xinh xắn. Tôi mừng vì cuối cùng mình cũng đã được làm mẹ. Hạnh phúc quá đỗi lớn lao có lẽ tôi là người mẹ duy nhất trong đêm đó khóc nức nở khi biết mình đã vượt cạn thành công, chị bác sĩ - người hiểu rõ hoàn cảnh của tôi đã cúi xuống ôm tôi và nói lời chúc mừng . Khoảnh khắc chị bác sĩ giơ đưa bé cho tôi nhìn thật không thể quên được, con trai tôi đấy bé xíu, tóc đen, mắt nhắm nghiền và ngoạc mồm ra khóc. Tôi cũng khóc trong niềm hạn phúc vô biên, không phải vì tôi đã sinh cho dòng họ 1 đứa cháu trai, đứa cháu trai đầu tiên của cả 1 dòng họ đông đúc mà tôi hạnh phúc vì mình được làm mẹ, lúc đó tự dưng tôi cảm thấy mình thật mạnh mẽ, tôi thấy yêu con hơn và có thể tôi sẵn sàng hy sinh tất cả cho con mình.Đương nhiên họ hàng bên chồng, mẹ chồng, chồng tôi rất vui mừng. Khi tôi được chuyển ra phòng hồi sức cơ man nào là hoa là lời chúc mừng vây quang. Thật trái ngược với hồi tôi sinh bé gái xấu số đầu tiên, lúc đó chỉ có chồng, mẹ đẻ, chị gái và anh trai tôi còn BMC thì ở nhà lấy cớ lúc đấy sớm quá ko thể lấy xe đến BV được, dù BV cách nhà tôi chỉ 1 km. Sau đó đứa cháu gái của tôi nhanh nhảu đi mua cháo cho tôi ăn cho lại sức, khi mẹ chồng đến bà cũng mang cháo đến và tỏ ý giận mẹ tôi và chồng tôi khi đã mua cháo mà không chờ bà mang cháo đến. Rồi bà bế cháu, pha sữa cho cháu, nấu cơm để cho chồng tôi mang vào. Một ngày bà mấy lần vào để thăm cháu. Bà còn bảo " mẹ mua được gạo tám Hải hậu xịn để nấu cơm cho con ăn rồi đấy". Cả phòng ai ai cũng khen tôi sướng có mẹ chồng chăm lo đầy đủ. Nhưng mỗi khi bà mua cái gì mang đến hay chăm sóc tôi, tôi lại nhớ đến lần tôi sinh bé gái xấu số, lúc đó chỉ có chồng và người nhà tôi bên cạnh,còn bà thì do mệt nên ko đến được, tất cả cháo, cơm, phích nước, chậu dùng và các thứ khác đều phải do nhà ngoại mang đến, BMC tuyệt nhiên không quan tâm. Đến hôm ra viện khi 2 vợ chồng về đến nhà, dù đã thông báo trước, ông bà cũng chẳng ỏ ê gì, thậm chí còn chẳng có cả cơm để ăn. Và những ký ức nặng nề như thế che kín tâm trí tôi làm đầu óc tôi mê mụ, thay vì phải cảm ơn MC vì đã chăm sóc thì tôi câm lặng, tự làm lấy mọi thứ từ chối mọi thứ. Đau lưng tôi cũng không nhờ bà bế, mới sinh đi lại khó khăn nhưng tôi cũng không nhờ bà giúp, nếu có chồng tôi nhờ chồng, còn không tôi tự làm hết. Ngày ra viện, bà đến tận viện đón mẹ con tôi, bà đón cháu để bế về nhà, bà xăng xái, tận tụy. Mẹ đẻ tôi cũng thèm được bế cháu về, nhưng mẹ tôi bảo, cháu bà nội để bà quyết, tôi cũng kệ ai bế cũng được, cũng như vậy thôi. Chẳng quan tâm lắm vấn đề đó.Khi về nhà, những tưởng mọi mâu thuẫn sẽ tan biến khi bé con ra đời, nhưng sự đời vốn trái ngược mâu thuẫn lại càng ngày càng tăng lên. Hai người đàn bà cùng giành nhau chăm sóc đứa bé. Người thì lấy kinh nghiệm dân gian, người thì cậy vào kiến thức khoa học hiện đại. Đương nhiên ng chồng ủng hộ khoa học hiện đại nên tôi thắng thế, khiến MC càng bực tôi hơn. Bé hay ngủ ngày thức đêm khiến tôi rất mệt, nhà có người giúp việc nhưng bà cũng không cho sang giúp vì lý do thuê về đây để phục vụ ông bà chứ không phải cho cháu bé, chúng tôi hàng tháng vẫn phải trả thêm tiền để chị ta giặt giũ tã lót cho em bé.Mâu thuẫn trầm trọng khi bé dược đầy tháng. Tôi từ chối khi bà bảo để bà trả tiền tắm cho em bé với lý do con vẫn còn nhiều tiền, bà cứ giữ tiền để lo cho ông. Thực tình tôi không muốn nhận tiền của bà, cho dù tôi có trắng tay nhẵn túi. Tôi tự ái không muốn con tôi nhận thứ gì từ bà. Thực tình tôi cũng quá cực đoan và ích kỷ. Chuyện xấu hơn khi MC về nói lại với chồng tôi và khóc lóc, chồng vốn yêu mẹ, nên cũng tức lây, vào phòng không nói không rằng giáng cho tôi 1 cái tát dù lúc đấy tôi đang cho con bú. Đau đớn, uất ức, tủi nhục vì bị chồng đối xử bất công tôi đã bế con về nhà ngoại ở dù lúc đó cách Tết Nguyên Đán có 10 ngày. Gia đình tôi xáo trộn từ đó.
Mình thấy rằng bạn đang rất mâu thuẫn, nửa muốn đến với sếp (vì bạn có tình cảm với sếp), nửa không (vì bạn sợ mất GĐ), nhưng bạn lại muốn cả hai. Sếp bạn cũng vậy :Laughing: Vậy thì tại sao lại phải chọn một nhỉ? Cứ chọn cả hai, bạn không nói ra, sếp bạn không nói ra thì chẳng ai biết cả :Laughing:
Hì, theo mình, nếu bạn muốn giữ gia đình, bạn yêu chồng yêu con thì nên nghỉ việc ở đó, tìm nơi khác để làm. Xa cách chuyện này, bạn sẽ thấy thanh thản hơn
Nếu bạn có lời khuyên hay hoặc chia sẽ với cùng mẹ tieunhi thì thật tuyệt ... Tôi đọc thấy khó chịu khi bạn lấy chồng mình ra so sánh với chồng người ta , còn xúc phạm nữa . Tôi chả biết chồng bạn có giỏi có tốt đến đâu cũng không nên nói vậy chứ ? Giờ tôi nói chồng bạn không đáng xách dép chồng tôi bạn nghĩ sao ?