Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Gửi anh chồng sắp cưới
em chỉ thấy chị toàn kể khổ... thân thân thế này thế kia, nếu đã quyết định cưới "sống chung với lũ", sao không thử tìm hiểu về công việc của anh ấy, hiện tại anh ấy có khó khăn hay vướng mắc, hay áp lực gì không, con ng đâu ai dễ thay đổi nhanh như vậy. chị nên dành thời gian tâm sự tìm hiểu về về ck thay vì đòi hỏi phải thế này thế kia... Có lẽ quan điểm của em hơi khác nhưng mong chị sớm hạnh phúc.
- Nếu đời là bể khổ chị nên đi học bơi để tự bơi qua. Cũng đừng nên khóc lóc hay buồn đau nhiều sẽ ảnh hưởng đến con chị đó, suy cho cùng nếu mọi thứ đổ vỡ em tin chị đủ điều kiện để nuôi con và sống hạnh phúc. :)Thân
05:59 CH 14/02/2015
Valentine FA
nói thật là em chẳng bị tác động bởi cái ngày này tí nào.... há sao FA phải gào thét lên nhỉ. phải luôn nghĩ yêu nhau lắm cắn nhau đau đó..:))
01:31 CH 14/02/2015
Tình " ảo "
đọc cái này mất thời gian
ặc ặc :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)) Quá phũ,
01:10 CH 14/02/2015
Trót làm "chị" rồi giờ phải làm sao?
eo ơi, tát nguyên xô nước đá vào người ta rồi :o
09:54 SA 14/02/2015
Chuyện ấy
Tôi cũng có một câu chuyện như anh và đó cũng là mối tình đầu tiên (nhưng ngược lại tôi là con gái)
Tôi bắt đầu iu khi tôi còn là cô SV năm nhất, đơn giản, hoạt bác, nhanh nhẹn, nói nhiều, bảo thủ và rất gan lì, ít suy nghĩ, không có khả năng chịu đựng,có thể chiến đấu vs 1 tập thể dù biết mình thua ngược lại anh đã năm 2, trầm tính sống khép kín, luôn cười, suy nghĩ nhiều, cẩn thận, . Chúng tôi quen nhau khá tự nhiên (anh là bạn của một người bạn chung lớp... hơi vòng vòng 1 tí) trong 1 lần đi chơi cùng đám bạn (theo kiểu trẻ con hiếu động, muốn khám phá nơi ở mới) nhưng lúc đó chưa có xe đạp kéo 1 đám đi bộ khá xa chân tôi sắp ko đi nổi nữa thì tình cờ bạn tôi gặp anh ấy lúc đó đang đi xe đạp, chưa kịp chào nhau tôi nhảy ngay lên yên xe, trước sự kinh ngạc của mọi người, từ đó đeo bám nhờ anh chở về trường. Chúng tôi bắt đầu có tình cảm, chuyện tình xe đạp bắt đầu, khá đơn giản nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, anh thường xuyên lên trường đón tôi vòng vòng Tp, rồi những ngày lễ 8/3, 14/2, khó tin khi thời đại công nghệ thông tin nhưng mỗi khi cãi nhau là anh lại gửi cho tôi những bức thư tay, tôi luôn trân trọng và giữ kín nó. những ngày đi chơi chung nhóm bạn bè tôi ai cũng quí anh, lúc đó tôi chỉ ước học nhanh ra trường, có việc là cưới luôn và ngay, dù xác cưới nhưng vẫn luôn có giới hạn cho riêng mình. Anh ra trường trước cũng có công việc tạm gọi là ổn để không phải chịu áp lực, còn tôi cũng vào năm cuối áp lực việc tốt nghiệp sắp ra trường, hay cấu bẩn và kiếm chuyện cãi nhau (anh luôn trầm tính, cam chịu, cư xử như anh cả, chỉ biết lắng nghe, chịu đựng và luôn quan tâm chăm sóc, sửa, bánh mì, thức ăn dự trữ khi học đêm... đều do anh mua mang đến) Tôi chỉ muốn khóc và hứa sẽ yêu anh nhiều hơn sau khi qua giai đoạn khó khăn. Nhưng dần dần mọi chuyện cũng kết thúc, tôi ra trường đi làm và có nhiều thay đổi trong cuộc sống để thích nghi tốt hơn, tôi cảm thấy mình không có thời gian để nhắn tin hay hỏi thăm gọi điện, những buổi hẹn hò cũng dần bị tôi khước từ, bắt đầu thay đổi đặc biệt là tình cảm, tôi nhận ra mình không còn nhớ anh mỗi ngày, tôi thấy ghét khi phải nhắn tin hay nói chuyện điện thoại, tôi biết anh rất buồn và chúng tôi tạm chia tay nhau 1 tuần để sắp xếp lại, nhưng kết quả không khả quan hơn sợ phải gặp anh, sợ luôn những lời anh nói, sợ luôn những cử chỉ quan tâm, chăm sóc... Tôi quyết định chia tay, anh không chấp nhận, anh đau khổ như kẻ mất trí, bạn bè tôi khuyên nên quay lại vì anh là ng tốt, vì nghĩa mấy năm nay, tôi cũng đã cố gắng hàn gắn và quay lại nhưng bạn biết không dù vui vẻ, trò chuyện, điều chỉnh tình cảm như lúc đầu, nhưng thật sự rất khó, mỗi ngày gặp anh tôi thêm chán và thậm chí là ghét anh, mỗi câu anh nói làm tôi thấy khó chịu và như bị tra tấn khi đi chơi cùng nhau.... Kết thúc tôi vẫn quyết tâm chia tay, mặc anh đau khổ. tôi tự giải cứu bản thân (cũng có lúc dằn vặt bản thân khi mình là kẻ thay đổi, đôi khi ghét chính mình, khó chịu...) .nhiều lần anh đến công ty tôi chỉ để nhìn tôi, anh vẫn quan tâm nhưng với tôi đó như sự tra tấn (có lẽ mọi người nghĩ tôi quá cạn tình nhưng thật sự tình cảm không thể điều khiển được).
Bây giờ đã 1 năm từ khi chia tay, Tôi vẫn vậy không yêu thêm một ai, anh đã có người yêu mới nhưng đôi khi cũng hỏi thăm tôi qua bạn bè, đôi khi ra đường vô tình chạm mặt nhau tôi chỉ cười nói chuyện qua loa rồi lại tiếp tục đi, có lúc đi qua những chỗ hẹn hò, nhìn những cặp yêu nhau tôi chỉ cười nhẹ và mình đã từng ngồi đó, vội nghĩ đến anh, nhưng đó chỉ là kỉ niệm, rồi cũng lướt qua. Cuộc sống hiện tại với tôi như vậy là tốt rồi, cố gắng làm việc và xây dựng ước mơ hiện tại. sau này nếu con tôi lớn tôi sẽ kể cho nó nghe về mối tình đầu về anh về người tôi từng yêu và chuyện tình tuy không như trong cổ tích nhưng nó rất đẹp... Tôi sẽ luôn giữ những kỉ niệm này như bấu vật, kết quả của cuộc sống.
Nói nhiều vậy nhưng tôi chỉ muốn anh biết khi người ta đã không còn tình cảm thì đừng níu kéo, Anh có biết những lúc như vậy chỉ gây mệt mỏi và chán ghét thậm chí đó còn là sự tra tấn về tinh thần cho đối phương, hãy để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi theo thời gian, đừng cố bóp méo hay dồn ép người khác. Cũng đừng vội nghĩ bạn gái vì có người khác nên chia tay theo kiểu phản bội, nên đặt mình vào vị trí của người khác. Tình cảm đôi khi đơn giản như món ăn khi đã chán ngấy thì đừng cố ép mình phải ăn. Ngượng ép không hạnh phúc ngược lại sẽ là ghê sợ nó thêm. Chúc bạn sẽ có quyết định đúng cho tương lai.:)thân
01:30 CH 13/02/2015
c
CanhChimLac9x
Hóng
310
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
- Nếu đời là bể khổ chị nên đi học bơi để tự bơi qua. Cũng đừng nên khóc lóc hay buồn đau nhiều sẽ ảnh hưởng đến con chị đó, suy cho cùng nếu mọi thứ đổ vỡ em tin chị đủ điều kiện để nuôi con và sống hạnh phúc. :)Thân