Hôm qua e xem chương trình trên YANTV thì thấy nói về vấn đề đạo nhạc.Bài hát con bướm xuân là nhạc hoa lời việt cũng không hẳn là đạo nếu như dưới bài hát ghi rõ nhạc hoa , lời việt Võ Thiện Thanh.E chỉ thấy bài này nghe vui tai thôi chứ cũng không thấy hay .
Sư Tử với Kim Ngưu là hợp lắm đấy cô Bông ạ :D
Các chụy ạ... em quê mùa dốt nát nên cả cái top khi các chụy bàn về hàng hiệu em nín khe. Nhưng đến khi các chụy tổng tấn công chị ấy thì em xin phép được nói đôi lời Các chụy chê gu thời trang sến sẩm em thấy ko sao! Mười người mười ý thế mấy là xã hội Nhưng đến khi các chụy lôi trán, lôi mắt, lôi mũi, lôi da thịt bèo nhèo vào là em ko đồng ý. Xin lỗi chứ nhìn chị ấy trắng trẻo, mượt mà, đàn bà đến thế còn chê cái nỗi gì? Nhất là chị Fangvn... nói ra thì chị giận.... nhưng chị quá lời lắm lắm. Nếu cái quả cưỡi xe đạp đứa nào tố cáo ngày nào đó đúng là chị... thì chị Fang nên xem lại mình trước khi dùng những lời cay đắng với người khác. Một lần nữa xin lỗi chị từ tấm lòng chân thành Còn bản thân em tự nhận xấu xí thô kệch...em ko dám bon chen
Chuẩn. Mình luôn bị 1 em xấu nhứt công ty ghét ra mặt. Mình vào làm sau, nên biết điều (ở cái nước VN này, chuyên môn nói sau nhé, đã là ma mới thì nhịn), thế mà em ấy cứ moi ra để dè bỉu.1. Em làm công tác văn thư, lo việc đời sống cho anh chị em. mình là kỹ sư. Thế mà ngày nào qua chỗ em ngồi, bấm tay vào cái máy chấm công đều phải hứng nguyên một câu "chân dài thế kia, ngồi đây làm lễ tân đi, để em vào làm kỹ sư cho", mình cười rõ tươi "ok, em trình bày với giám đốc, chị không có ý kiến gì"2. Mang chút sữa đi ăn cho khỏe (mình gầy), mà đi từ tầng 1 lên tầng 6 phải nghe ẻm lải nhải "ăn thế mà da dẻ vẫn xấu nhỉ???, khiếp, chị ăn lắm mà chả đẹp....", trong thang máy rất nhiều người, mình nhịn. Từ tầng 7-10, chỉ còn 2 chị em, em vẫn lải nhải, mình điên lên "em đã xấu nhất công ty rồi, chị chả thèm chấp mà em lắm chuyện thế, đi, chị em mình đi soi gương xem ai xấu đẹp nhé...." thế là em ấy nhảy dựng lên, lu loa ầm trên công ty "chị .... bảo tao xấu nhất công ty chúng mày ơi...". Hôm nào ăn mặc lôi thôi, thì thoát khỏi sự soi mói của mấy ẻm, nhưng hôm nào váy áo chỉnh tề là tòi, nghe điếc cả tai. Mà mình khá cổ hủ, ăn mặc kín đáo, váy cũng phải công sở, dầy dặn, thế mà bữa nào mặc là bị mấy em moi ra "cái này này sao lại mặc ở công sở nhỉ?????, chị thế này đi làm người mẫu đi, đỡ phí..." cơ mà cái giọng thì đểu giả, ghen tỵ, lại còn cười hố hố, mình đi qua là lườm nguýt phát phiền.
Đọc câu chuyện của bạn thấy buồn cười thật :D Đàn ông người ta chủ động đi tán thì người ta phải lấy cảm xúc bản thân ra làm thước đo chuẩn mực, cô nào đẹp thì mới có hứng để tán tỉnh, chứ gặp cô xấu thì lấy đâu ra cảm xúc, phải gồng mình lên giả vờ thích thì mệt lắm, tán thế chẳng bõ công tí nào :DNếu bạn đủ tự tin đi tán thì bạn sẽ tán một anh dễ nhìn hay sẽ tán một anh xấu ?
A hóa ra lấy anh dương nhà quốc trinh ah.mẹ e hay đến nhà quốc trinh giao dịch thì khen bố mẹ anh dương này hết nấc.nhà giàu buôn vàng nhưng 2 người con đều ngoan học giỏi k đua đòi quậy phá.mà gia đình này cũng sống giản dị k se sua. nổi tiếng khu chợ hàng da đấy ah. A này trước yêu e cá sấu chúa quỳnh nga hồi e đóng phim vào vai cá sấu để đời y hehe .2 gia đình này làm thông gia thì oimeoi giàu lại càng thêm giàu
Miễn anh chồng này quan tâm vợ con là được, không bỏ bê, đánh đập thì dù có bán hàng rong vẫn cứ yêu
Khi mình 16 tuổi, mình đã là tay gói bánh chưng trụ cột trong nhà mình, năm nào mình cũng gói bánh giúp mẹ, chị mình phụ cắt lá chẻ lạt, 2 chị em phụ trách phần nấu bánh luôn tranh thủ nướng củ khoai ăn, ko thì bốc nắm muối hột liệng vào lửa kêu tanh tách, nửa đêm mẹ ra canh nồi bánh thay cho 2 chị em đi ngủ, Nói chung gói bánh chỉ thấy vui chứ ko thấy mệt chút nào cả.