32w mà đc 2kg là phát triển bt mà mẹ nó. Mẹ nó cứ mong con đc 2,4-2,6 như bạn mẹ nó rùi đến lúc đẻ ra con toàn 4kg..hic đẻ mệt lắm ý. Với mức 32w mà 2kg thì có khi sau này đẻ ra bé nhà bạn cũng phải đc 3,5kg rùi á.Đừng lo lắng quá nhé
Tập 3: Chính thức lên thớtTrong đời mình, cũng có nhiều lúc phải chờ đợi nhưng không có quãng thời gian nào dài vào căng thẳng như khoảng thời gian chờ có bàn mổ ngày hôm ấy. Đúng 17h, cô N vào tháo monitor cho mình, bảo mình nằm lên băng ca và chuyển mình sang phòng mổ, nhẹ cả người. Mình vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác nằm trên băng ca, nhìn đèn túyp trắng sáng trên trần hành lang cứ loang loáng, y như trong phim vậy. 2 em y tá mới toanh vừa đẩy vừa đọc bệnh án của mình. Lúc ấy chỉ muốn nhìn thấy chồng để nói là em đi mổ đây nhưng chẳng nhìn thấy đâu cả. Vào phòng mổ rồi, lưng cong lại như con tôm để chuẩn bị gây tê màng cứng, đọc sách rồi mà, thuộc lòng luôn. Nhưng hóa ra không phải, còn chọc ven để truyền đã, em y tá bảo “ Đắng đấy chị nhé”, thế là đắng nghét luôn, xong lại báo “Buồn nôn chị nhé”, nôn ồng ộc luôn (nhớ cảm giác nghén suốt 16 tuần đầu tiên quá). Sao mà em này tài thế chứ, nói gì đúng đấy luôn. Em í còn bảo “ Chị đừng lo quá nhé, cô N mổ mát tay lắm đấy”, đúng là bệnh nhân nổi tiếng có khác, ai cũng quan tâm. Bây h thì cong lưng nhé, bs gây tê chọc một phát ăn ngay, nhẹ nhàng thôi. Vết chọc này cả năm sau vẫn còn ngứa ơi là ngứa. Chọc một tí là mình thấy tê rồi nhưng nhớ lại mọi người nói có TH chưa tê hết đã mổ rồi, nên mình còn ngọ ngoạy ngón chân xem, vẫn được bình thường. BS bắt đầu bôi cồn iôt lên bụng mình, nhìn quanh trong phòng thấy có một chị cũng đang mổ, bs đã nhấc em bé ra “Con gái, 3,6kg”, lại còn cho mẹ bế một tí nữa. Thích thật đấy. Nhìn lên trên thì thấy dàn đèn mổ, ô hay, nó bị hỏng mất 3 cái, người ta đã tháo bóng đi, thế là thành cái gương to. Mình có nên nhìn không nhỉ, mình còn đắn đo nhưng chưa kịp quyết định gì thì cô N rạch một đường ngang. Đầu tiên máu chỉ rịn ra sau đấy bắt đầu chảy ồ ạt, 2 em y tá cầm 2 cái gạc to lau lấy lau để. Thế rồi người ta phanh bụng mình ra, chẳng thấy đau, cũng chẳng thấy sợ gì hết. Mải xem quên cả sợ, cứ như xem phim ấy, cứ như đang mổ ai ấy. Hóa ra mình bạo phết.Không thấy đau đâu nhưng mà mình cảm nhận thấy rõ ràng cô N dùng lực tay để phanh rộng bụng mình ra nữa. Thấy người ta dộng huỳnh huỵch vào bụng mình mà không thấy đau. Kể cũng hay hay nhỉ.Mình nhìn không chớp mắt, mình tự nhủ phải nhìn kỹ để ghi nhớ hình ảnh Nhím ra đời. Thế rồi mình đã được thấy con lần đầu tiên, con nằm sấp trong bụng mình, khi cô N nhấc con ra khỏi bụng thì mình chỉ nhìn thấy cái lưng thôi, bê bết máu và chất nhầy. Cô N cắt rốn con cái roẹt và đưa luôn cho em y tá bế ra ngoài. Lúc ấy tự nhiên mình bật khóc, thế là con mình đã ra đời, nhưng con thế nào mình đâu có biết. Mình hỏi cô “Con gái đúng không cô”“Con gái, 1.6kg, nhưng trộm vía cứng lắm cháu ạ’. “Cô cho cháu bế con một tí nh锓Thôi, đừng nhìn làm gì cháu ạ”Thế là mình khóc ầm lên và kỳ diệu thay, con gái yêu quý của mình bỗng nhiên khóc oe oe ở phòng bên. Tự nhiên mình thấy mệt vô cùng và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.Phần 4: Trong phòng hậu phẫu.Hẹn ngày mai nhé.
Cảm ơn bạn rất nhiều.