Em và anh không đi Hawaii như dự tính. Tan sở, anh ghé đón em như thường lệ . Anh hỏi "Cuối tuần nầy mình có đi đâu không em" . Em trả lời " Hay mình ra biển đi anh, anh lái xe xuống vùng phía nam, chạy dọc theo bờ biển cho em đổi gió" . Cảnh biển phía nam, đẹp không thua Hawaii , cũng có mấy con bò gặm cỏ trên cánh đồng xanh . Chỉ có điều là sẽ kẹt xe, nhất là cuối tuần của ngày lễ lớn . Dù nói với anh như thế, nhưng có lẻ ở nhà thư giản là tốt nhất vì vừa không tốn tiền và vừa không phải lo cảnh kẹt xe .Sáng nay em giao nộp cho sếp lớn bảng báo cáo tường trình phát triển của em trong vòng vài năm tới. Mặc dù nói cho sếp nghe và sếp gật gù tán thành . Nhưng trong lòng em, em cứ nghĩ " Không ai biết ngày mai, chắc gì em còn giử công việc làm được thêm 5 năm nữa ". Hình như làm người thành thật khó quá anh hén . Đôi lúc lời nói đẩy đưa và chỉ nói những gì sếp muốn nghe là an toàn nhất . Rồi sau đó mọi việc hạ hồi phân giải .Tuy vậy, em phải chỉnh sửa lại vài chi tiết . Vậy là cuối tuần nầy anh phải đọc lại dùm em xem có ổn hay không, để tuần sau, em chính thức gởi văn bảng hoàn chỉnh cho sếp em đó .Sếp cứ cười và gật đầu làm em cũng cười theo. Cái tập đoàn lớn nầy đúng là tìm cách vắt cạn kiệt sức lực của nhân viên mà . Đôi khi em hay hỏi anh " Anh là sếp của người khác, anh có giống như sếp của em hay không" . Anh trả lời " Hơi nào em để ý chi cho mệt vậy . Mọi việc đều từ cấp cao chuyển xuống, toàn là lập đi lập lại chung một điệp khúc".Em nói tiếp " Hy vọng em có thể chịu đựng thêm 5 năm nữa. Sau đó anh nuôi em nhé" . Anh gật đầu . Em nói tiếp " Mà anh có đủ tiền nuôi em không vậy?" Hình như câu hỏi của em anh đã trả lời rồi và em vẫn chưa chịu tin . Có lẻ em rất sợ mình sẽ bị khinh rẻ vì ăn bám vào người khác .Mọi chi tiêu trong nhà, anh là người nắm giữ sự cân bằng tài chánh. Anh hỏi " Em biết mình xài một tháng bao nhiêu không ". Em trả lời " Em đâu có để ý đâu nào, vì có anh lo rồi". Anh nói tiếp " Vậy tại sao em cứ không an lòng mà hỏi đi hỏi lại hoài câu đó " ."Ừ hén, em cũng không biết tại sao nữa. Hình như em sợ rằng nếu em không làm việc nữa, ở nhà anh nuôi thì dần dần anh sẽ khi dễ em " . Nghe em nói vậy " anh kéo em vào lòng, ôm vai em rồi nói " Em lo lắng cho chuyện không đâu. Thương em không hết, làm sao anh khi dể em cho được". Buổi trưa, em và nguyên nhóm đi ăn tỉm sấm do sếp đải . Ăn không mấy gì ngon. tiệm nào cũng bán tỉm sấm giống nhau . Em vừa ăn , vừa nghĩ là có nên đưa anh trở lại đây ăn mừng ngày lễ Father không nhỉ . Quên kể cho anh nghe là hôm nay mắt phải em giật thật nhiều và thật lâu . Em tin rằng mình sắp nhận được tin vui . Cũng không biết tin vui gì sẽ đến . Em hy vọng tâm tình em an lac , để có thể hưởng trọn ven một cuối tuần vui vẻ cùng với anh
khuyên bạn nên ở riêng ra, tránh va chạm nhiều làm bé tổn thương
ôi dời ng đàn ông như vây và ng mẹ như vậy mà bạn vẫn chịu được. ban ơi khi đã lấy nhau về r thì tình yêu là phụ thôibanj. cuộc sống gia đình có rất nhiều thứ phải lo toan. quantrong nhất là cs làm dâu rất khổ. dù ck là ng yêu thương bạn và bve bạn. nhưng cảnh làm dâu phưcd tạp lắm. đây bạn gặp anh ng y nhu nhược bám vạy mẹ. một ng mẹ quỷ quyệt mà bạn còn yêu dc. lấy về là ko sống nổi đâu bạn ơi. nên giải thoát đi cho nhah. bạn cũng có cha mẹ. và đối vs ch mẹ ban bạn là điều giá trị. tại sao phải hạ thấp mình mà quỳ trc mặt ng khác.
Mẹ nào làm về giáo dục không nhỉ? Mình đang cần tìm ctv lm việc trong đội nhóm của mình Gởi từ ứng dụng Webtretho của mebebin2000