Nó ghi gì thì ghi, hoặc nó cố tình ko ghi nhưng nhìn cái mã vạch nó có số 69 thì là hàng TQ đấy. Hoặc nữa hàng nào mà ko ghi made in ở đâu, cũng ko có mã mà chỉ toàn mấy chữ tiếng Anh sai chính tả thì cũng 100% là hàng TQ. Công nhận dạo này nhiều phim TQ nhỉ, hồi bé còn hay xem phim Nga giờ cũng ko thấy chiếu, truoc thỉnh thoảng còn thấy phim Thổ nhĩ kỳ, Venezuela rồi Mexico ... giờ cũng ko thấy. Thỉnh thoảng mà chiếu đa dạng phim các nước cho đỡ nhàm chán và lại được mở mang tầm mắt nhỉ.
Các chị cho em tham gia với nha. Em cũng có học qua tiếng trung nhưng đi làm hok dùng đến jo lấy chồng rùi ở nhà nội trợ hok nên wen hết trơn.Ah em nghe nói ở gần Quangzhou có 1 khu bán vải và thêu rất lớn, có chị nào bit hok chỉ giúp em với nhe. Em cám ơn nhìu nhìu.
Hồi học cấp 3,có ô thầy dạy văn thi thoảng khoe mấy chữ tiếng hoa còn chẩm điểm lên bài kiêm tra,thấy hay hay,đâm đơn vô ngành tiếng Trung theo hoc 4 năm rưỡi luôn.sau 4 năm ra trường ,trong lớp có 30 người giờ còn năm,ba người cố bám trụ theo mấy công ty TQ hoặc có s/ dụng tiếng Trung thường xuyên,số còn lại .....:Nottalkin::Nottalkin:
mẹ nó làm dịch vụ gì mà làm nhiều thế? Ông xã có được nghỉ nhiều ko?
Tham khảo thêm mã vạch tai đây nhé
Hy vọng sẽ có một trận đấu mãn nhãn. Cổ vũ bóng đá đẹp và tinh thần thể thao.
Có một số kinh nghiệm chia sẻ với các bạn. Ai có người quen ở Quảng châu thì tốt ở đó người Việt đi lại nhiều việc nhờ mang rùi nhờ các bạn lưu học sinh gửi lên thượng hải
Năm 2006 thì phải Trung quốc ra luật hạn sử dụng túi ni lon, và cấm phát túi nilon miễn phí để bảo vệ môi trường và từ đó người trung quốc hình thành thói quen tự mang túi vải hay vải không dệt (túi dùng nhiều lần) đi chợ hay siêu thị, còn ai lỡ quên thì siêu thị sẽ bán khi có yêu cầu.
Mong giao lưu với mọi người mình ở Vn nhưng thỉnh thoảng có sang QC. TH công tác. TH đi nhiều lần nhưng chưa gặp một người Vn nào cả.
Không biết có chính xác không khu phụ kiện nằm ở đối diện Đại học Trung Sơn (Đường XINGANG XILU - Tân cảng tây lộ)
Tuổi thơ gắn với việc bị nhốt ở trong nhà may mắn mình được hai chị một người bạn của mẹ tặng cho 2 giá sách từ truyện cổ tích, lịch sử...
Lớn hơn một chút : Chú ruột mình tặng mấy bộ Tây Du- Tam Quốc- Thủy Hử và từ đó mêm luôn văn học và đất nước Trung quốc.
Tiếc là sau này vì nhiều lí do mà nay kho sách đó của mình thất lạc gần hết nhưng vẫn nhớ một số truyện
-Bác sĩ Aibolit (Mình hay đùa gọi là Bác sĩ ôi đau quá)
-Jane e dơ
- Tụng giá hoàn kinh sư
-Sách về Hải thượng lãn ông - Lê hữu trác
....
Nản.
Học là một chuyện ngoài ra mình ocnf có duyên với nghề và cố giữ nó không nữa. Mình học amateur thôi mà bây giờ dùng TT đều đều . Quan trọng là không ''rụng'' đi.
Khổ thế, mẹ trẻ con ở nàh lo hết. Tớ bố trẻ con đi cầy. Mong năm tới ko phải rơi vào cảnh này.