Có MC em đây chị ạ. em lại thuộc vào hàng thứ 2, có định kiến ngay từ đầu chỉ vì em không được...xinh xắn như chị dâu lớn.
Có mẹ nào phải tự bỏ tiền may áo dài cho MC, áo vét cho BC, rồi mâm quả mang sẵn sang nhà trai để nhà trai mang sang nhà mình như em không? Tủi không chịu được! May mà chồng yêu!
Nhà tôi lại ko như thế, trong một tháng ít nhất 1 lần là như thế, các bác ko biết kiểu nào chứ nhà tôi là phải bế BX nhà tôi trên người tôi đứng BX tôi kẹp chân vào lưng tôi vòng qua eo thế là sẽ hiệu quả nhất, kekeke
Nhà chồng bạn thật may mắn khi có con dâu là bạn:Rose::Rose::Rose:Còn đối với mình, mình chỉ kính trọng , đúng mực và làm tròn bổn phận với gia đình nhà chồng mà thôi,còn chuyện yêu thương BMC như Bố Mẹ đẻ của mình là không bao giờ và cũng chưa từng mong muốn chồng mình sẽ yêu thương Bố Mẹ mình, chỉ cần làm tròn bổn phận là quí lắm rồi. Bởi vì yêu thuơng là cái gì đó tự đến chứ không thể nào ép buộc được. Con dâu hay con rể mãi mãi chỉ là người dưng mà thôi( pháp luật cũng có coi con dâu/ con rể là con trong nhà đâu, còn thua con nuôi và con ngoài giá thú kia ma). Còn vợ còn chồng thì còn mẹ mẹ con con vói nhà chồng/ nhà vợ, hết vợ hết chồng thì thanh người xa lạ ngay thôi. Mà thời buổi bây giờ mối quan hệ vợ chồng còn lỏng lẻo phai nhạt theo thời gian và chịu nhiều yếu tố tác động từ bên ngoài, thì nói chi đến mối quan hệ với nhà chồng/nhà vợ . Lễ phép và lam tròn bổn phân thế là đủ, còn yêu thương(nếu có) tự nó sẽ đến, chứ không cần gồng mình lên mà cốMình có cả con trai và con gái. Con gái mình sẽ dạy nó phải độc lập tự chủ về kinh tế để không phải lệ thuộc, để tiếng nói có trọng lượng, tôn trọng nhà chồng nhưng không quy luỵ. Còn sau này có con dâu mình chỉ mong nó tốt với con trai mình là đủ và sẽ không bao giờ sống chung với con dâu hay con rể vì tự cảm thấy mình không đủ tình yêu thương với người ngoài để bỏ qua những va chạm trong cuộc sống như đối với con ruột của mỉnh
Mình không biết ở đâu mẹ chồng bắt nạt con dâu chứ xung quanh mình hiện giờ toàn con dâu bắt nạt mẹ chồng. Mình thì luôn quan niệm "gieo gì gặt đấy". Mình đối đãi với mẹ chồng tốt thì trước sau gì bà cũng yêu quí mình. Và mình đã làm được điều đó. Chưa bao giờ mẹ chồng nặng nhẹ gì về mình, trước mặt cũng như sau lưng. Mình có người bác, ở quê buôn bán cũng có tiền. Nghe con dâu sinh, đóng cửa lên trông nom. Lúc mình đến thăm thấy cách con dâu đối với bác mình thắt lòng nghĩ con dâu có ăn có học đi nước ngoài này nọ sao đối xử với mẹ chồng "cạn tàu ráo máng" quá. Giờ thì bác về quê luôn rồi. Nhưng chẳng bao h bác nói 1 câu gì về con dâu cho người khác nghe. Còn con dâu có mặt mẹ chồng ngồi đó mà chê món ăn dân dã mẹ chồng nấu ăn chẳng ra làm sao với người hàng xóm dù bản thân chị ấy chẳng biết nấu nướng.
M ghét nhất mấy ông ko lo được cho gd, ko yêu thương con cái( ko nói đến vk) những ng như này đứt đi cho nhẹ gánh
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Mình cũng ở hàng thứ 2 chỉ vì mình kém tuổi xã có 1 => bà bảo già. Còn dâu nhớn bà không dám động vì sợ ông con trai.
Có mình đây. Ox nghèo, MC bảo là chúng mày cưới thì cưới mẹ khôngcó gì cho đâu. Mình bảo bố mẹ mình là bố mẹ đừng thách cưới gì nhiều, không 2 vc con phải làm để trả đấy. Thế là tiền cỗ bàn phía nhà trai là vợ chồng mình bỏ ra. Đến lúc tổng kết tiền mừng thì mình lịch sự bảo bố mẹ cầm. Như bố mẹ mình chắc chắn bảo các con cầm, nhưng MC mình bảo: Uh, các con cho bố mẹ thì bố mẹ cảm ơn, còn thừa 1 ít coi như bố mẹ bỏ tiền ra mua cho các con cái giường.
Tủi thân kinh khủng, nói chung là nhiều cái tủi, chồng không yêu nữa thì chỉ có nước đi nhanh thôi.
Bác này khỏe thế. Nhà em chỉ việc nằm dưới hưởng thụ thôi mà còn bảo mệt.
1. Bạn muốn cắt đứt toàn bộ mọi chuyện với bố cu con: Tuyệt vời và đúng đắn.
2. Cắt luôn cả nhà nội cu con: Mình nghĩ chuyện này không nên, vì ông bà không có lỗi, mình sống cứ trước sau như 1 để họ thấy tiếc có 1 người con dâu như ban và sẽ không bao giờ tác thành và nhận người phụ nữ kia. Hãy dạy con chữ nghía, sau này máu mủ của con con vẫn chảy theo thôi. Mình làm thế không ai trách được mình.
Chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh. Hãy lạc quan như bạn sẵn có, tình yêu luôn có, cái quan trọng bạn cởi mở và biết đón nhận nó đúng lúc, đúng người.
Chẳng biết chuyện gì làm cho nàng và chàng giận nhau, Chàng bảo: anh không yêu em nữa, không ai lấy em làm vợ. Nàng trả lời: Em không cần, em là hoa hậu, đầy người lấy em.
Nếu nghe thì như bịa, nhưng đúng là chuyện ở nhà mình. Cả nhà không ai choáng vì sợ cả, mà buồn cười. Giờ cháu đi học lớp 1 rồi, nói đến yêu là không thích.
Cảm ơn bạn, mình cũng chỉ chia sẻ vậy thôi, chứ nói thật, cái gì cũng phải xuất phát từ tình cảm thật, không ép được, chuyện quỵ lụy thì càng không, mình không biết nói điều nịnh nếu như nó không thật. Mình nói chuyện rất thẳng thắn. Tuy nhiên mình muốn mọi người hiểu ở đây là mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, tuy nhiên mình làm con, hay ít nhất mình ít tuổi hơn, mình phải tôn trọng người trên. Nhiều người có mẹ chồng tốt (mình chứng kiến) nhưng chỉ vì bà ở quê nên không thích, lúc nào cũng ác cảm là "nhà quê" rồi ở quê thì không có nên cái gì cũng tiếc, mà con không dùng thì lại mang về quê cho mọi người ở nhà thì lại bảo: ở quê lên chẳng bao giờ cho cái gì, chỉ thấy mang về. Mình hơi lan man, nhưng mình chắc chắn rằng, nếu ai đó rơi vào hoàn cảnh của mình thì đều chê mẹ chồng thôi. Nhưng mình nghĩ cho cùng, các cụ ở quê, chỉ suy nghĩ được thế, mình có học, rồi đọc nhiều (giờ cái gì thắc mắc search anh gú gờ là có) tại sao mình không nói kiểu văn hóa. Nghĩ nhiều đến những điểm xấu của nhau thì chỉ có ức chế thôi.
Mô hình chung mình nhìn thấy ai cũng có có cái "bệnh" mà mình cũng có đó là "ghét bẩm sinh" đó là khi đã không thích thì chỉ cần nghe, hay nói đến người đó là đã thấy ghét rồi. Chính vì vậy khi đã có vấn đề gì xảy ra giữa MC, nàng dâu thì nó sẽ có bệnh "ghét bẩm sinh" rồi.
MC mình bây giờ mình khuyên cụ ở nhà chăm ông, lúc nào nhớ cháu thì lên, nếu được nghỉ dài thì mình cho con về, chứ đừng ở nhà ai cả, "xa thơm, gần thối"
Mình chứng kiến cảnh nhà minh nè, con dâu quê bắt nạt mẹ chồng như thế đó. Nói thật, các bạn ở phố, tiếp cận văn minh, văn hóa tốt và nhanh hơn nhiều so với các bạn ở quê, rồi trình độ đều văn hóa cả, đã “mở miệng” ra gọi là mẹ rồi thì hãy tôn trọng câu đó.Còn nếu không tôn trọng thì hãy gọi là nó, là mụ đi. Tớ nói thật, các mẹ cũng có mẹ, rồi có người có con trai, mẹ minh cũng có thể là mẹ chồng và rồi minh cũng thế, thử hỏi nếu chị hoặc em dâu minh đối xử với mẹ minh như thế thì như nào, rồi mẹ nào đối xử với MC như thế thì thử đặt con dâu minh đến nữa cũng thế thì sao. Giờ các mẹ ở phố hầu hết là “nịnh’ giúp việc, nhẹ nhàng với giúp việc hơn cả MC ấy chứ. Các bạn ở phố lấy chồng ở quê, khi sinh con MC lên trông con cho thì BC ở nhà 1 mình không ai chăm, nhà cửa để đó không biết ông ở nhà thế nào, thế mà lên con dâu thì sai này sai kia, nếu không vừa lòng thì tỏ ra khó chịu. Trong khi đó tầm tuổi này ở nhà nghỉ ngơi, ăn gì thì ăn, làm gì thì làm, ngủ lúc nào thì ngủ không bị con dâu nhòm ngó. Nhà tớ ở quê, nói luôn với mẹ, mẹ có 3 con trai, có 3 nàng dâu mẹ sống thế nào để các dâu mẹ không đi nói xấu mẹ thật là khó. Trên đời cái chữ công bằng khó lắm. Mẹ tôi mỗi lần đón dâu về đều nói rằng “Dâu hiền lên gái, rể hiền lên trai”. Các chị dâu tôi tâm sự với mẹ như những người bạn. Còn MC tôi thì khác hẳn, ở quê nhưng đúng như bamemaika nói: “con trai bà là nhất, ai lấy được con bà là may”. Tôi lấy ox khó khăn, gia đình tôi có giáo dục ngon lành, hơn hẳn gia đình chồng về kinh tế, thế nhưng khi lấy ox thì bị MC cấm đoán. Thế nhưng tôi biết phân tích, tôi biết góp ý những cái gì là đúng là sai, tôi thẳng thắn nói chuyện với MC tôi. “nói phải củ cải cũng nghe”. Tôi là người thẳng tính chứ không làm gì hay giải quyết vấn đề bằng “đầu gối”. Giờ MC tôi rất quý tôi, còn chị dâu tôi (vợ anh trai chồng) thì khác, được ủng hộ, được bà vun đắp, bà yêu chiều, thì giờ lại muốn hất nước đổ đi. “bà dâu” này đối xử với bà không bằng NGV, đúng như trường hợp đầu của câu chuyện. Nhưng nói đi thì nói lại, do người chồng cả. Chồng chiều vợ thì vợ hư. Trong cuộc sống nội ngoại, để mọi chuyện tốt đẹp gắn kết con dâu và MC thì phải có người ở giữa là người con trai, người chồng, minh có thời gian yêu, thời gian ở cùng nhau thì thời gian đó người chồng phải phân tích và nói một số ưu nhược điểm của MC minh sẽ giải quyết vấn đề được thôi. Cũng may ox minh là người biết nhìn nhận vấn đề và đến giờ minh lại phải bênh MC vì thấy thương cụ quá, cũng chỉ vì văn hóa ở quê, trình độ có giới hạn nên chỉ nghĩ được vậy.
Tớ còn nhiều điều để nói lắm, nhưng dài dòng quá, nhưng nói tóm lại, các bạn ở cơ quan với đồng nghiệp nhiều hơn thời gian tiếp xúc với BMC, và các bạn hãy nghĩ rằng đó là người sinh ra người minh đang cùng chia sẻ cuộc sống đến cuối đời, tại sao minh không yêu thương? Và điều nữa, nếu chồng minh đối xử với bố mẹ minh như thế thì minh sẽ nghĩ như nào?. Còn vấn đề nấu ăn, như BM đẻ và BMC minh làm là: Các con thích ăn gì thì tự nấu, bố mẹ không biết khẩu vị của các con thế nào vì vậy quá dễ rồi. Mỗi lần về quê thấy cái gì thiếu thì hãy mua những thứ đó mang theo về. Không có nhà vệ sinh thì đóng tiền xây nhà vs. Tại sao không làm được việc này, vì họ là những người có công sinh thanh nuôi dưỡng chồng minh. Mình có con rồi phải hiểu long cha mẹ chứ. Bao nhiêu người không có con còn nhận được con nuôi, yêu quý con nuôi. Các bạn đừng nghĩ “khác máu tanh long” mô hình chung các bạn tự đẩy minh đi xa hơn mqh này.
UI, dài dòng quá! Nhưng một điều may mắn là minh không có con trai và minh sẽ dậy con gái minh biết yêu thương và hơn cả là biết đạo làm con.
Không biết bạn bạn ở đâu nhưng sao giống chị dâu mình thế. Đi nước ngoài châu âu, châu á đủ cả thế mà cũng thế đấy.
Nói gì thì nói mình chỉ cần bằng 1 chút tỏa sáng của cô ấy là đã tuyệt rồi.
Càng đẹp càng nổi tiếng càng bị "soi. "
Từ trước đến nay em chẳng quản lý tiền chồng, vì vậy tiền em tiết kiệm cho con là khoản không thể động.
Chị hãy cởi mở nói thẳng với anh ấy. Vì lấy tên chị rồi em sợ về sau này có vấn đề gì Ngân hàng sẽ trừ trực tiếp lương của chị đó.
Chúc chị có phương án tốt!