Mình thấy sao buồn cười nhỉ, ghét con dâu ghét cả cháu.Dù gì cũng máu mủ của nhà họ cơ mà đúng là không còn tình người nữa.
Tớ mà là bạn thì tớ chẳng chịu thế, ko phải mình tham ăn tham uống gì nhưng phải ăn cho con, vì mình đang có bầu. Tớ mà là bạn lúc đó tớ cứ ăn miếng thịt đó, nếu MC nói thì bảo con cũng chưa có gì ăn đây, mà con đang có bầu, cần phải ăn uống đủ chất, chiều em nó về thì nấu cái khác để ăn. Để cho MC thấy không phải chỉ có con mẹ là vàng đâu nhé.
À, em quên nữa. Đổi tiền Việt Nam ở sân bay Sin giá rất là hời so với tại Việt Nam. Hôm em đi, ở nhà đổi là hơn 14 ngàn đồng một đô Sin nhưng em đổi tại sân bay Sin thì chỉ có 13.157, 894 đồng một đô Sin. Tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
Chị ơi, chẳng biết nói gì, chỉ mong chị hãy thật cố gắng, bé con cần có mẹ! Cuộc sống sao thế nhỉ? Cầu mong, cầu mong... cho chị, cho bé. Thương rất nhiều!!!
Đúng đấy chị ạh. Mọi người ko ai thương mình thì mình tự thương mình chị nhé! Em thấy các mẹ trên đây khuyên những lời tốt nhất rồi chị! Chị nên thẳng thẳng nói chuyện với ox lần nữa vậy! Nếu mọi chuyện vẫn y như cũ thì mình sẽ nghĩ cho mình nhìu hơn bây giờ nữa chị ạh! oố lên chị, chị mà nghĩ quẩn thì 2 bé sẽ ra sao đây chị? người ta hay nói "mồ côi cha ăn cơm với cá" chứ mà "mồ côi mẹ lót lá mà nằm" thui chị! Cố lên chị nhé!To Cây nến xanh: mẹ ui, mẹ nó đang ở SG luôn àh? Nếu mẹ nó có cần giúp đỡ gì thì contact em nhé! EM sẵn sàng giúp mẹ nó tâm sự và xả xì trét này!
Có lẽ ai cũng có 1 phần lỗi...Chúng mình đã có 1 tình yêu giản dị như bao nhiêu người. Gần đến ngày cưới thì gặp trục trặc, mãi 4 năm sau mới cưới nhau... cả 2 đều nỗ lực để giữ đám cưới, nhưng hình như thời gian, lòng người cũng đổi thay, cận ngày cưới rồi mà anh tự nhiên lạnh thế nào đó... Chắc đó là nghĩa chứ không còn tình mà mình nào hay biết.Gia đình chồng không chấp nhận, nói chung là không thích mình nên mình chẳng có hậu thuẫn là ai.Tất cả đều là nín và nhịn...Giờ thì mọi sự thế này, thôi thì mình tiếp tục cố sống vậy, trong đầu chỉ có 2 chữ Vì con mà thôi. Lúc vui thì ước giá mà trúng số nhỉ, bà sẽ ở nhà nuôi con, cóc cần thằng nào giúp đỡ .Còn buồn quá thì lại muốn ..., mình đã từng mua thuốc rồi, đi từng tiệm thuốc tây, mua từng tí, tránh cái nhìn dò xét của người bán, nhưng nghĩ đến con, sợ chúng vất vưởng, lại cố...Sẽ cố đến khi nào còn có thể các mẹ ơi.@cây nến xanh: chị đi làm xa quá, chắc chẳng có dịp gặp em được vì tối về là lại lao vào chăm con, cố lên em nhé, giữ sức khỏe em nhé. Chị hơn em 1 điều vô giá là có sức khỏe để tiếp tục chăm 2 nhóc, thôi mẹ cứ quên mẹ đi là được phải không em.
Mình đồng ý với mẹ Meo, bà ghét con dâu ghét luôn cả cháu.
Con trai nhà mình là cháu đích tôn (ba nó là con trai duy nhất) thế mà từ ngày sinh ra đến giờ mà cháu chưa nhận được của bà 1 món đồ chơi chứ đừng nói đến cái kẹo. Mình cũng quan niệm là con mình thì mình lo, ông bà quan tâm được bao nhiêu thì biết ơn ông bà nhưng mà có nhiều việc lại cứ thấy xót xa cho con. Nhà bà có 1 tủ chưng toàn đồ chơi trong đó có cả những món đồ chơi mà mình mua cho con, vậy mà có lần mình nghe bé thỏ thẻ "bà ơi, cho con mượn cái nơ", trả lời "cái đó của tao, mày động vào tao khẽ tay đó" và sau đó mình nghe con khóc thét vì bị khẽ tay thật....
Trời ơi, ông bà Ngoại có mấy món đồ lưu niệm đem từ bên úc về, vậy mà cháu thích cũng cắn răng cho cháu chơi luôn. Thế mới biết....
Ôi, bà nội của con tôi...
Mình chán quá mình than với các mẹ chứ chính mình cũng chưa có cách giải quyết nào cả.