:D thấy các mẹ lấy vd chuyện đi đám cưới bạn bè ra. Theo tớ thì thế nàyViệc các bạn có đi đám cưới của ng ta, và kể cho ng khác nghe mang tính tường thuật là ngày này tháng này đi ăn cưới người này nó là 1 nhẽ.khi mà có thêm sự bình luận cô dâu xinh, đồ ăn ngon rồi kể cho mọi ng là 1 nhẽNhưng khi đưa lên báo, chỉ mặt đặt tên ng ta rồi thêm mắm dặm muối vào để bôi xấu ng ta, thì đó là hành vi xâm phạm đời tư, ok ?hoặc đơn giản hơn là thế này: việc lấy ảnh 1 ai đó đăng trên báo, nhằm minh họa cho bài viết, ng ta bắt buộc phải ghi rõ :đây chỉ là ảnh minh họa, dù cho nội dung của bài báo có nói bất cứ nội dung gì. Bởi nếu ko sẽ gây hiểu nhầm cho người đọc. Cái đó cũng là thuộc về đời tư của 1 ng nào đó.Hay đơn cử, vd như 1 ng trg wtt có những chuyện tâm sự mà có ng lập top để tập hợp hết các bài viết từ đời 8 hoánh rồi lôi ra bình luận ác ý, thì ng ta có quyền yêu cầu admin khóa và xóa top đó lại, đó cũng là quyền thuộc về đời tư của ng ta.
Theo dõi các ý kiến thấy ý kiến của bác là xác đáng nhất. Bàn tán là 1 chuyện. Nhưng đưa lên mặt báo, đưa ra trước công luận lại là chuyện khác các chị ạh. VD chuyện em Hà cưới ở khách sạn to, nhưng thú thật là k đọc báo thì em cũng chả biết. Do đó em vẫn tin là em Hà có lý do để kiện.
"Cứ kiện đi"
Em nghĩ mẹ C$ chỉ không nhận cháu khi nó không phải là ruột thịt của con trai mình. Chứ là ruột thì mà vì "tiếc tiền" không nhận thì còn là NGƯỜI không? Tiền mồ hôi nước mắt nhưng chết cũng chả mang đi được. Không cho con cho cháu mình hưởng thì cho ai?
Em Hà em ấy tính toán thế nào em ấy có tâm sự với các mẹ không mà các mẹ tỏ tường đường đi nước bước của con nhà người ta thế? Lại còn cay nhiệt lăng mạ người ta là cave này nọ. Các mẹ nhìn vào thực tế xã hội 1 chút. Giờ các em sinh viên, công chức, thậm chí chưa nứt mắt như trẻ cấp 2 cấp 3 cũng "cặp kè" rồi ngủ nghỉ đầy ra đấy. Yêu rồi bỏ, nhanh hơn thay áo. Họ bảo họ yêu nhau. Giới nghệ sĩ cũng bảo họ yêu nhau. Lý gì bảo người ta là Cave lộn sòng?
Các mẹ cứ thử đặt mình vào vị trí các em chưn dài xem thế nào. Em thì chưa từng nhìn thấy chứ chưa nói là tiếp xúc với đại gia. Nhưng nhìn qua ảnh, quá TV thấy ăn mặc đẹp xài tiền như rác.... em cũng ham (Ai mà không ham giàu, ham tiền?). Cứ cho là mã ngoài xấu. Nhưng ăn nói có duyên, nhẹ nhàng tử tế thì mưa dầm thấm đất. Thậm chí có thể bị sét đánh luôn và ngay không chừng. Đàn bà cũng như đàn ông, cứ nhẹ nhàng ngọt ngào thì kiểu gì mà chả đổ. Thử hỏi chuyện "vợ đẹp chồng xấu" trên đời này có hiếm không? Nếu không muốn nói là "số đông". Các mẹ lấy chồng khi đã đi làm, có sự nghiệp ổn định hầu hết dựa trên tiêu chí "ổn định" về kinh tế của bên kia cộng thêm tình yêu sẵn có. Mà nhất là các bà mẹ thường dạy con "Con gái hơn nhau tấm chồng". Chồng giàu, giỏi giang, nhẹ nhàng, hơi xấu tí cũng có sao đâu?
Em Hà em í đi dưỡng thai post ảnh lên cũng có lý do của em í. Các mẹ từng bảo là em ấy bẫy C$. Giờ em ấy tung ảnh lên để các mẹ thấy là họ hạnh phúc đàng hoàng chứ chả ai bẫy ai cả. Các mẹ không hài lòng ở điểm nào nữa?
Thông tin em í có bầu cũng là báo chí nói trước. Úp mở bắt em ấy ra mặt thì em í ra mặt. Các mẹ lại cứ bảo em ấy im đi. Em ấy đang là đại diện của Sunsilk, hôm đi dự tiệc của hãng mới bị chụp được cái bụng bầu chứ trước đó em ấy cũng đã cố tình "ỉm" và bị ném đá te tua ra rồi còn gì. Công việc là công việc. Có con vẫn phải kiếm tiền.
Giờ em í dưỡng thai bên Mẽo cũng là cái lý của em ấy. Em ấy muốn con em ấy được chăm sóc ở môi trường tốt nhất. Mà nhất là để đeo sẵn cái mác "đại gia con" cho con em ấy, em nghĩ cũng phải. Chứ nếu úi xùi thì có mẹ lại bảo: Chắc bẫy nhà kia bất thành nên chả dám đi đâu, nằm nhà tiết kiệm tiền sau này nuôi con 1 mình.
Em có vài lời trái chiều mong các mẹ thương xót, có ném cũng ném nhè nhẹ thôi:Rose:....
Hôm qua em không ăn tối. Lúc anh về thì em cũng đi bộ về và ngủ 1 giấc miên man. Đến 1h đêm mới tỉnh dậy và thức luôn đến sáng... Dù sao... dù sao đứng trước những khó khăn, người ta cũng cho phép mình vô kỉ luật 1 tí, phải không anh?
Hà Nội cứ dọa mưa. Mà trời này thì nhớ anh khủng khiếp... Ừ, có dễ dàng đâu khi cảm giác có anh vẫn đeo bám em từng phút, từng giờ....
Biết người ấy còn vẹn nguyên nhung nhớ ???
Anh cứ đi đi ! Đừng ngoái nhìn em nữa
Có vết thương nào không nhức nhối hả anh ?
Em trả anh về với giấc mộng ngọt lành
Góc phố xưa mong là người ấy đợi
Anh cứ đi đi ! Nhìn em chi cho tội
Có cơn mưa nào không ướt bởi nhớ thương ?
Em trả anh về với tình cũ vấn vương
Lời hẹn thề xưa em mong người ấy nhớ
Anh cứ đi đi ! Đừng sợ em khóc nữa
Có cuộc tình nào không nước mắt xót xa ?
Em trả anh về với tay ấm người ta
Chỉ xin giữ lại những tháng ngày hạnh phúc
Dù mơ hay là thực
Em vẫn còn anh trong những giấc mộng Em
Phương Thoa
Bởi những vết thương sâu không thể nào liền sẹo
Em nhức buốt cả đời rồi khô héo
Anh có bao giờ ngoảnh nhìn những đau đớn em đâu
Em sẽ không tha thứ vì anh quay lưng
Bỏ lại em giữa buổi chiều hôm ấy
Em bơ vơ một mình giữa phố anh nắng cháy
Thiêu đốt tim em bằng ánh mắt vô tình
Em sẽ không bao giờ tha thứ đâu anh
Bởi em không thể là mình của ngày xưa được nữa
Những thương nhớ trao anh dù vỡ
Em vẫn không thể níu giữ một chút gì của cái thủa không anh
Em sẽ không bao giờ tha thứ dù sẽ đớn đau thêm
(Bởi không tha thứ là nhớ anh mãi mãi )
Anh ơi anh !Đến khi nào thì em có thể tìm lại
Em của ngày xưa....Để tha thứ cho Người...!!!
Phương Thoa
Thôi thì em là một dòng sông. Bởi vì là sông thì chắc chắn sẽ chảy về phía biển. Đừng hồ nghi anh ạ! Em chắc chắn sẽ đi đến cái đích cuối cùng... dù là.... có thể không có anh ở bên.
Thôi, em cứ là sông. Sông thì không khắc khoải Nhớ. Không khắc khoải Mong. Không khắc khoải đợi chờ. Vì thế mà anh cứ thanh thản bước đi đừng sợ phía sau là cả một trời thương nhớ.
Và chắc chắn, nếu có kiếp sau, em muốn là một dòng sông. Là sông để hát ru những bến bờ hoang phế. Để mãi mãi không nhỏ đi, không lớn lên dù lúc cạn lúc đầy. Là sông để em được là chính em, là một dải xanh trong trong kí ức của Anh.
Em đã bảo rồi mà, em sẽ là Sông, anh cứ tin thế nhé. Em là sông để lắng dịu những vui buồn xuống thẳm sâu lòng đất cho sự Yên bình nở hoa trên từng khúc xanh trong.
Em là sông để... mai này.... Mai này.... biết đâu có người muốn về tắm mát!
Em cứ tự bảo mình: Từ bỏ thôi... Từ bỏ thôi...
Nhưng mà em thấy nhớ anh khôn xiết.... Không có anh, mọi thứ nhạt nhẽo đến phát ngán ngấy.
Anh! Em phải làm sao đây?