Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người đàn bà 11 năm nuôi chồng, con bại liệt
Có anh chị em nào quê ở Thanh Chương đang ở HN sắp về tết không cho tôi nhờ với !
07:42 CH 07/02/2010
Bế tắc đến mức phải ly hôn? E thực sự tuyệt vọng !
Chị ko hiểu nổi mình nữa em ạ, trước yêu nhau cũng thế, cũng cãi nhau rồi làm lành, nhưng chị còn trẻ quá, quá khờ em ạ, giờ phải trả giá thôi,,,, Thương con trai quá, nhưng nếu tiếp tục chắc chị ko chịu nổi :-( KHuya rồi em nhỉ,thế mà chồng chị vẫn chưa về đâu? Thách thức chị bằng việc đi chơi qua đêm đó, ko biết chuyện gì sẽ xảy ra! Bao giờ mới chấm dứt những chuyện như thế này

Cha này đúng là tay gàn dở. Vợ trẻ đẹp đã phải ghen lồng ghen lộn mà lại đi thách đố kiểu này.
Đường quang không đi chui vào bụi rậm:Surprise:
06:15 CH 07/02/2010
chồng đi hát karaoke.....em buồn quá
Ầy lão ơi,tôi hỏi lão tí nhé,cái câu mà tôi in đậm kia ý,tôi thường xuyên nghe MC tôi nói với BC tôi,rất ngọt ngào,săn đón dù tuổi đã 55 rồi.Thế mà sao đến giờ này BC tôi vẫn đang tơ tưởng ở ngoài,đi đêm về hôm vậy lão...Hay MC tôi chưa đủ ngọt....

Thường ở tuổi này sinh lí giữa đàn ông và đàn bà khác nhau, bị cặp lệch. BC 55 tuổi thì MC cỡ 50 rồi. Mà đàn bà cỡ 50 thì hầu như không còn cảm xúc hay ham muốn gì. Trong khi đàn ông 55 tuổi ông nào khỏe mạnh nhu cầu tình dục nhiều cụ vẫn như thanh niên trai tráng. Chính vì vậy ở tầm tuổi này đàn ông hay bị thiếu thốn nhu cầu sinh lí sinh ra hư hỏng. Vậy nên dân gian có câu đùa của miệng là " Trẻ không ăn chơi già hư đốn" là vậy:Laughing:
Ở tầm tuổi này nên có cái nhìn thông cảm cho cụ ông !
04:50 CH 07/02/2010
Anh bóp nghẹt trái tim em
Anh cứ như vậy đi, cứ như vậy đi đồ độc ác, để rồi em chán anh cho mà xem
Đã bước sang năm thứ 4 rồi mà anh vẫn chưa có kế hoạch ra mắt em với gia đình anh chỉ vì một cái lý do điên rồ “em thấp”
Yêu nhau gần 4 năm trời mà anh ko nhận ra điều đó??? Sao giờ mới nói??? Em mệt lắm rồi, khóc đã nhiều rồi, thức trắng đêm đã nhiều rồi, tự ái cũng cao ngất trời rồi
Đã có nhiều lúc điên lên, muốn vứt bỏ tất cả…rồi anh lại gào lên và nói rằng…anh không thể không có em
Đồ độc ác, sao em lại yêu anh đến thế để giờ đây chỉ biết ngồi trơ ra như kẻ mất hồn
Anh nói rằng, chúng ta về nhà em trước để có được sự ủng hộ của mọi người, anh sẽ tự tin hơn…em điên rồ đồng ý. Và hôm nay đây, em thấy anh dường như quên lãng chuyện chúng ta đã bàn (phải chăng những gì anh nói chỉ là đãi môi???)
Suy nghĩ hồi lâu để gọi cho anh, nói ra bức xúc của mình….và anh nói rằng anh quên??? Đơn giản quá nhỉ, chuyện đó mà còn quên thì quên luôn cả cái cuộc tình điên khùng này đi. Sao lúc này thấy hận anh đến vậy????
Muốn vứt bỏ tất cả luôn.
Hãy cút hết đi những kỷ niệm đáng ghét, cút hết đi những yêu thương mà em dành cho anh, cút hết đi những lời đãi môi của anh, cút hết đi, cút hết đi….
Sao khó thở thế này, nằm vật ra giường mà lồng ngực nhói đau như muốn nổ tung để vứt bỏ tất cả những ấm ức đang bị ép, bị dồn, bị nén trong đó

Gặp phải chàng họ SỞ rồi !
10:37 SA 07/02/2010
chồng đi hát karaoke.....em buồn quá
ôi đàn ông...:Sad:...có ông nào ko gái mú, rượu chè, cờ bạc ko nhỉ ?

Khi nào đàn bà ra đường không chưng diện, quần này váy nọ... cho người ta ngắm thì ko có đàn ông ngoại tình.
Các bà ra đường ăn mặc diện thích để đàn ông nó ngắm thì chồng mình nó sẽ thích ngắm vợ thằng khác.
Có hoa thơm thì phải có ong. Ong và Hoa luôn luôn có đôi, hoa luôn quyến rũ và ong luôn tìm hoa thơm để CHÍCH :Laughing::Laughing:
05:41 CH 06/02/2010
Các mẹ bình luận vụ này dùm mẹ Tym với!
Có 1 nguyên tắc là k bao giờ được thử chồng, vì thử kiểu gì cũng dính! Kinh ngiệm xương máu của nhiều mẹ rồi nhé!
Chuyện của mẹ nó: chưa có gì phải lo cả, lúc nào lựa lời nói với xã, bóng gió thôi, xã sẽ hiểu. Nếu k, giả vớ là em kia, nt cho xã" anh có vợ rồi, mà còn thế, e mách vợ anh"
Hì, sợ ngay

Giỏi !!!!!!!!:Laughing:
04:37 CH 05/02/2010
vợ hay so sánh mình với người khác...
Chào các anh chị em,
đáng lí ra tôi lấy một nick đã lập để viết nhưng sợ có ng sẽ biết và đi tô tô với vợ mình... hic...
Tôi đã mất hết phương hướng trong cuộc sống vì mấy tháng trở lại đây... tôi hận... vì tôi xin việc cho vợ tôi làm ở chỗ tốt như vậy (lương chắc chắn chẳng ở đâu cho cao đến thế với người chưa có kinh nghiệm, lại còn vừa nuôi con nhỏ, rồi đi muộn về sớm, nếu cao hơn chắc chắn phải đi làm gái may ra còn đc) và cũng từ khi đi làm, vợ tôi bắt đầu nối lại những mối quan hệ cũ từ các bạn, rồi những người bạn trai cũ của vợ ở bên nước ngoài (những ng này nghe vợ nói chỉ là có ý mong muốn thời con gái nhưng chẳng bao giờ đạt đc)... ko rõ tìm hiểu được cái gì nhưng ngày nào về nhà ngồi ăn cơm nói chuyện về những thu nhập trên trời... nào là 1000-2000$ ở nước ngoài, ở VN cũng thế... vv... sống với chồng mà lúc nào cũng chỉ mong muốn ở tận phương trời xa... rồi về nhà ngày nào cũng ra rả là xã hội họ sướng thật nói hết anh A rồi đến anh B, nhưng khi nói về đến chồng thì câm như hến vv... suốt ngày than giàu nghèo trước mặt tôi... thời gian đầu tôi nghĩ vợ tôi chỉ than cho vui nhưng càng về sau càng thấy khó chịu... sau đó lại đến bà mẹ vợ nói là mày điên mới lấy nó, mày là ng như thế nào lại đi lấy nó (nói với vợ tôi)... rồi 2 bố con (vợ và bố vợ) lại cứ khen ng này giàu ng kia nghèo... đcm...(xin lỗi mọi người) nhưng chẳng lẽ lại chửi thẳng vào mặt vợ mình trước bố mẹ để cô ấy là ko ra gì...
Xin giới thiệu một chút qua về tôi, người chồng chắc chỉ tệ nhất là ko chịu làm việc nhà(vì ở nhà bố mẹ vợ - vợ là con 1) còn các khoản khác chắc cũng ko đến lỗi nào: Trung bình lương của tôi hàng năm là 20-25tr/tháng (gộp cả tiền làm thêm), lương cứng gần 15 triệu, ko rượu chè, ko thuốc lá, có lương là đưa hết cho vợ, vì tôi cũng nghĩ là cần phải cày thật lực mua cái nhà tách khỏi nhà bố vợ nên làm việc ngày đêm... nhưng chẳng ai hiểu, ai cũng nói tôi là lười làm...
Hôm trước 2 vc cãi nhau là đừng bao giờ nói thế và lại thêm một vấn đề nữa phát sinh, vợ ko hòa đồng với gia đình nhà chồng, nói cách nhà chồng sống nửa quê nửa thành phố (nhà tôi mới ở quê ra thành phố được mấy năm) rồi lôi hết cái xấu ra để mà chê thậm tệ... ông bà nội, chị gái gọi điện sẵn sàng không thèm nghe máy, mà nhà tôi là nhà gia giáo, cũng tiến sĩ, giáo viên đủ cả vậy mà nói là ko sống cùng đc, sau này 1 tháng về 1 lần... con lớn lên bố con anh thích về cứ về 1 mình, còn tôi bận việc + 1 tháng về 1 lần....
Việc sau thì tôi không muốn nhắc tới nhưng cái việc chê bai chồng rồi khen người khác trước mặt chồng thật sự nó cay đắng cứ nghĩ chồng mình ko làm đc j, ốc ko lo nổi mình ốc (vậy mà tôi xin việc cho vợ với lương gấp 4-5 lần ngày xưa bố vợ xin cho vợ mà lại không vất vả bằng, thời gian thoải mái), lương ko bằng người khác nhưng chắc chắn cao hơn rất nhiều người... Giờ đây mỗi lần đến cuối buổi, tôi chẳng muốn về nhà một tí nào, về cứ sợ là sẽ phải nghe hoặc nghĩ đến những lời khen ngợi + chê kia... có lẽ về nhà với mỗi đứa con gái của tôi.... không rõ tôi nên làm thế nào... tôi đang tính thuê một căn hộ rồi sống li thân 1 thời gian để tôi nguôi ngoai, tôi vẫn yêu vợ + con gái, nhưng nếu vợ muốn li dị để đi với người khác thì rất sẵn lòng vì chuyện kia của chúng tôi không hợp nhau, vì cô ấy không thích chuyện đó...
Ai cho tôi một lời khuyên được không? nên sống li thân 1 thời gian hay làm gì bây giờ? cám ơn mọi ng đã đọc tâm sự...


Khi đã so sánh thường đàn bà chỉ so sánh chồng với những người hơn chồng chứ không ai chịu so sánh với người kém.
Sau khi thấy chồng kém cạnh người khác là bắt đầu coi thường, mầm mống của đại hoạ. Giải tán càng sớm càng tốt.:Laughing::Laughing:
11:19 SA 05/02/2010
Cha Tôi Có Bồ - Xin Lời Khuyên Để Giải Quyết Êm...
:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Tội lỗi cuối đời của ông già cô độc
“Ta sống một mình trong núi, thấy bé gái xinh xinh... Giờ ta mới biết như thế là phạm tội”, đứng trước vành móng ngựa ông già 81 tuổi run rẩy trả lời về việc hiếp dâm bé gái 4 tuổi.

Ông Tủn tại phiên xử ngày 20/1. Ảnh: Trường Long
Góa vợ cách đây hơn 30 năm, con đầu mất sớm, đứa thứ hai lấy chồng nơi khác, ông Kha Văn Tủn thui thủi sống trong vách núi ở xã Tam Đình (huyện Tương Dương, Nghệ An) kiếm cơm qua ngày bằng nghề đan lát.
Một ngày giữa tháng 8/2009, ba đứa trẻ đến nhà ông Tủn chơi, xem đan rổ rá. Khi hai đứa lớn ra về, chỉ bé Linh (4 tuổi) ngồi lại, thú tính trỗi dậy, ông già giật nhanh chiếc chiếu trên giường, trải xuống nền nhà rồi giở trò đồi bại với đứa trẻ ngây thơ. Sự việc bị phát giác, 5 ngày sau cảnh sát đến bắt ông Tủn.
Ngày 20/1, bị TAND tỉnh Nghệ An xét xử về tội hiếp dâm trẻ em, ông già 81 tuổi ốm yếu đứng vịn vào vành móng ngựa khiến vị chủ tọa phải cho phép ngồi để trả lời thẩm vấn. Tai nghe không còn được rõ, miệng nói tiếng Kinh chưa rành, thật thà, chậm rãi, bị cáo người dân tộc Thái trả lời các câu hỏi của HĐXX.
“Ta có biết chi mô, thấy bé gái xinh xinh thì ta mần thôi. Giờ mới biết như thế là phạm tội, ta thương con bé lắm”, ông nói. Sau mỗi câu trả lời, bị cáo già lại run lên trước những câu hỏi nghiêm nghị của HĐXX và cả những ánh mắt căm giận của gia đình nạn nhân.
Ở hàng ghế phía dưới, bố đứa bé tội nghiệp bập bẹ tiếng Kinh cho biết: "Nhà ta với nhà hắn sống cùng bản, cả hai nhà đều rất nghèo. Hắn sống một mình, thỉnh thoảng có cái gì ngon vợ con ta cũng chia cho. Hắn cũng nghèo lắm, chỉ có cái nhà rách, con cái thì không thèm đến, ta cũng thương nên không bắt đền tiền”.
Bố của Linh vừa dứt lời, ở bên cạnh, ông ngoại cô bé bức xúc: “Sau khi bị hãm hiếp, cháu ngoại ta rơi vào tình trạng hoảng loạn, đêm ngủ thỉnh thoảng giật mình, ú ở khóc. Nó chỉ đáng tuổi chít của ông Tủn, hay qua nhà chơi hai ông cháu rất quý mến nhau, ai ngờ…”.
Trong lúc này, ông Tủn vừa khóc vừa xin mọi người tha thứ cho tội lỗi đã gây ra.
Trước khi tuyên phạt ông 8 năm tù, vị chủ tọa lên tiếng cảnh báo về tình trạng các em nhỏ bị xâm hại tình dục ngày càng gia tăng đặc biệt là vùng miền núi, nơi trình độ dân trí thấp. Tòa hy vọng rằng bản án nghiêm khắc dành cho ông Tủn sẽ là lời cảnh báo cho tất cả những ai có ý đồ xấu.
Rời phiên xử, ông Tủn tấp tểnh bước theo chân cảnh sát lên chiếc xe thùng kín mít. Ở phía sau, mấy đứa cháu họ lo lắng: "Vào tù rồi, không biết cụ có qua được mùa đông rét mướt này không nữa?”.
Trường Long
06:14 CH 04/02/2010
Cha Tôi Có Bồ - Xin Lời Khuyên Để Giải Quyết Êm...
Tôi là 1 độc giả quen thuộc của WTT và đã học được rất nhiều cho cuộc sống của mình từ những bài học sống từ những người khác trong diến đàn. Hôm nay tôi phải tạo 1 nick mới để nghe các bạn khuyên về 1 chuyện buồn trong gia đình của tôi...
Cha tôi năm nay đã gần 60 tuổi, vấn sống với mẹ tôi nhưng tôi biết rằng cuộc sống tình dục của họ đã từ lâu không có vì mẹ tôi đã mât khả năng này. Trong gia đình cha tôi là người tốt, biết chăm lo cho cuộc sống các con, với mẹ tôi cha tôi là người có trách nhiệm (tuy rằng chưa phải là tận tụy như chúng tôi mong muốn)... Vậy mà 1 điều không ngờ đã đến với tôi, Cha tôi có bồ, điều này có lẽ là tôi khẳng định đến 99%, tôi đã nhận được 1 tin nhắn từ 1 thuê bao lạ nói rằng muốn báo cho tôi biết là cha tôi có bồ, nhìn thấy cha tôi và bồ ôm nhau trong cửa hàng của bồ. Tôi chết điếng người và cố tin đó không phải là sự thật nhưng với bản chất là người hào hoa, hay tán tỉnh và cộng với những gì tôi quan sát được gần đây từ cha tôi nhất là tình cảm của cha dành cho mẹ thì tôi tin có % sự thật trong tin nhắn kia và tôi đã mở 1 cuộc điều tra nho nhỏ là kiểm tra các cuộc điện thoại của số máy cha tôi, sự thật là ngày nào cha tôi cũng liên lạc với cô kia, có ngày 1 cuộc, có ngày 3 cuộc. Tim tôi như muốn vỡ, mẹ tôi còn đó, mỗi lần nhìn bà là tôi chỉ muốn khóc, chúng tôi đã trưởng thành, cha tôi đã là Ông vậy mà cha tôi lại làm cái điều tồi tệ như vậy. Tôi có thể bào chữa cho cha tôi là vì mẹ tôi đã không chăm sóc cha tôi được như những người vợ bình thường khác nhưng những tình những nghĩa, những bài học về đạo đức, những hậu quả có thể mang lại cho gia đình tôi khi chuyện Cha tôi có bồ vỡ lở, tôi thấy mình cần phải thật tỉnh táo, bình tĩnh để giải quyết việc này. Tôi cũng đã lên kế hoạch này và muốn các bạn góp ý:
- Chứng minh rằng cha tôi đang có bồ để chuẩn bị cho bước sau: tôi đã thu thập các cuộc điện thoại, ngày nào Cha tôi cũng gọi như vậy đã đủ chứng cớ chưa (cha tôi và cô này ko có quan hệ xã hội hay làm ăn gì cả), nếu cần thêm thì cần gì và làm thế nào?
- Nói chuyện với Cha tôi về việc Cha đang làm là đã có người biết và con cũng đã biết, nói với cha về những hậu quả khi sự việc vỡ lở, hứa sẽ cùng cha giải quyết vấn đề nếu cha nhận ra sai lầm và muốn khắc phục, nói rõ về quyết tâm xử lý mạnh tay cả với cha và cô bồ nếu cha không nhận khuyết điểm. Mong các bạn góp ý nếu có cách tiếp cận nào dễ chịu hơn.

Ối giời ơi trường hợp này củ chuối quá ! Chắc chủ top là nữ nên chẳng hiểu gì về cha mình.
Gần 60 tuổi với người đàn ông khỏe mạnh nhu cầu sinh lí còn rất cao lại phải nhịn nhiều năm thì ông ấy đi là đương nhiên.
Nếu bạn là đàn ông thì dễ hiểu cho cụ ông vì "Lòng vả cũng như lòng sung" cả thôi. Còn là nữ thì sao mà hiểu được ?
Tốt nhất là ủng hộ và giúp cụ chùi mép cho sạch. Hê hê ! :Laughing::Laughing::Laughing: Thế mới là " Người con hiếu thảo"-Thấu hiểu lòng cha " Bà cụ lỡ có biết cũng không tệ quá đâu vì còn gì nữa mà ghen?
Cứ bắt cụ nhịn lâu quá ko chịu nổi lại gặp mấy cháu mẫu giáo "Ông cho cái kẹo.... " rồi lên trang nhất báo An Ninh Thủ đô thì đẹp mặt:Laughing::Laughing:
06:06 CH 04/02/2010
Anh phải làm sao bây giờ? Quyết định này là đúng...
Bác Buonviem vào Topic nào cũng chọc ngoáy nhỉ, hay là vì bác mới bị vợ bỏ nên nhìn đời toàn màu đen ???:Laughing::Laughing::Laughing:
Chúc mừng chủ Top nhé, tín hiệu tốt rồi.

Tôi nói vậy có gì là chọc ngoáy? Nói đúng thôi, trường hợp này tôi qua rồi. Bản tính tiêu hoang tàn của người phụ nữ khó thay đổi được vì tính sĩ diện của họ. Đang đầu tóc sành điệu, vẫn chơi với lũ bạn sành điệu.... giò bảo không, ăn mặc giản đơn, đầu tóc giản đơn đi cùng thì e khó đấy. Bạn hay bao hát hò vẫn đi hát đều mà bảo không bỏ tiền bao lại bạn e chừng cũng khó đấy.
Chúng bạn đi xe đẹp còn mình đi xe cà tàng đi cùng cũng khó lắm đấy. Xử lý quan trọng là nhổ cái gốc, còn sám hối cũng chỉ là giải quyết phần ngọn
Tôi bỏ vợ xong nhẹ nợ, thoát được một cỗ máy đốt tiền mười mấy năm. Đang hối hận vì ko bỏ sớm:Laughing::Laughing:
11:08 SA 04/02/2010
Anh phải làm sao bây giờ? Quyết định này là đúng...
Mình đã gửi thư này cho vợ... Đã về nhà và thấy vợ mình cũng thấy hối lỗi... nhà cửa sạch đẹp hơn trước...mong là êm, rèn giũa lại từ từ

Quan trọng nhất là môi trường bạn bè, chơi với đối tượng nào. Không chỉ được vài hôm thôi bạn ạ
11:01 SA 04/02/2010
Anh phải làm sao bây giờ? Quyết định này là đúng...
Vô lý đùng đùng, tớ mũi hếch, cười hở lợi đây nhưng mà cần kiệm liêm chính lắm. Đã k giúp được người ta thì thôi lại còn cứ chọc ngoáy, đừng có khuyên người khác cũng phá vỡ gia đình, bỏ con nheo nhóc như mình.
@ chủ Top: Em nghĩ ý kiễn của chicken-sup rất hợp lý và hợp tình. Anh hãy cố gắng rèn lại vợ mình nhé. Update kết quả thường xuyên và chi tiết để mọi người có thể chia sẻ và đóng góp ý kiến với anh xác đáng hơn

Không có gì là vô lý cả. Người phụ nữ cần kiệm là do tính cách, người hoang tàn cũng do tính cách, có tiền là túi nó lục bục. Họ hay sĩ diện hão,thể hiện , hơn người, chỉ quen chơi bời với các loại bạn đú đởn chỉ biết tiêu đốt tiền. Loại này chữa khó lắm. Núi tiền cũng hết vì không biết bao nhiêu mà đủ. Có Toyota thì đòi Mercedes , có Mercedes thì đòi Phantom . Môi trường bạn bè quyết định 90% số phận. Giống xã nhà tôi vậy bạn bè toàn loại coi giời bằng vung, đốt tiền, bỏ chồng, chồng bỏ....Nên kết cục tui cũng mồ côi vợ. Hé hé !! Nhưng công nhận là mồ côi vợ sướng thật:Laughing:
Tôi khuyên chủ top giải tán sớm kẻo lúc hết tiền vợ lại chê là bất tài vô dụng không bằng chồng người khác, không kiếm nổi tiền cho vợ tiêu :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
12:30 CH 03/02/2010
Anh phải làm sao bây giờ? Quyết định này là đúng...
.."M mến,
Thế là mình cùng sống với nhau & cưới nhau được bốn năm, có với nhau con gái nay cũng gần tròn 2 tuổi.
M cứ xem lại hai đứa đã sống với nhau như thế nào, cuộc sống mà mình cố gắng bao nhiêu. Riêng bản thân mình, mình thấy mình đã cố rất nhiều, lo bươn chải ngược xuôi cũng mong cho gia đình no ấm.
Thường thì các gia đình khác hay xảy ra lục đục khi có khó khăn về kinh tế, và cũng nhiều gia đình lại xào xáo khi bắt đầu có tí tiền. Mình nghĩ là tụi mình đang rơi vào trường hợp thứ 2. Khi có được ít tiền con người ta bắt đầu đú đởn. Khi nghèo khó, người ta lo đi kiếm cơm nên không có thời gian đua đòi.
Nếu là người chồng M sẽ nghĩ như thế nào nếu bạn đời của mình đi chơi đêm về khuya, nghĩ thế nào nếu vợ mình ham vui, khuya tối vẫn muốn đi đàn đúm bên ngoài mà mình không biết là quan hệ gì, vì mục đích gì? Hay gần hơn, M sẽ nghĩ thế nào nếu bạn đời mình giận bỏ ra ngoài trong đêm mà không biết đi đâu? Hay M sẽ nghĩ đó chỉ là cái cớ để ra ngoài đàn đúm.
Cuộc sống cám dỗ thì nhiều lắm như mình đã từng nói, mà mình đã giàu quá chưa để mà "vui theo sở thích"? Sở thích thì có mà rất nhiều, mình đang còn phải kéo cày mà biện hộ cho "sở thích" thì liệu có được không? Sở thích mà cái gì cũng muốn thoả mãn thì có nghĩa chăng là mình đang sống hưởng thụ? Mình có đủ thoải mái về kinh tế để hưởng thụ chưa?
Bản thân mình chưa bao giờ ngừng cố gắng, vì cái gì? Vì muốn được đi nhậu hàng ngày? Vì muốn được sung sướng bản thân? M cứ nghĩ lại xem, đó ít nhiều gì cũng liên quan đến công việc hiện tại. Công việc hiện tại mình đang đi làm là vì tiền, và ít nhiều gì đó mình nhậu nhẹt đa phần là không mất tiền túi vì công ty thanh toán mà còn có cơ hội làm ra tiền. Hơn ai hết M biết rõ điều này. Bản thân mình chưa bao giờ thấy nhậu nhẹt là hay ho, mình biết và mình đã cố tiết chế.
Thời gian vừa qua công việc của mình áp lực rất nhiều, nào là việc thi công cho anh em làm thêm, nào công việc kinh doanh mua bán cuối năm, nào vấn đề nhân sự cho công ty, rồi còn vấn đề thanh toán, thi công, tiến độ công việc. Một ngày mình nhận & gọi điện ít nhất 100 cuộc điện thoại, trả lời hàng loạt email, theo dõi biết bao nhiêu công việc. Mình cảm thấy bất lực và bùng nổ trước khối lượng lớn công việc và muốn thoái thác để yên thân và nhàn nhã hơn, âu cũng là trong tâm tưởng muốn "hưởng thụ" một tí. Rồi thì sao? Mình cũng phải cố gắng và dẹp bỏ những ý nghĩ bỏ việc, vì cái gì?
Về việc gia đình, như mình đã nói, mỗi người một việc, Mình đi làm bên ngoài thì phải có người lo công việc gia đình. Công việc gia đình, cơm nước chợ búa, vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị nhu yếu phẩm trong nhà. M có trách nhiệm phải lo, M lo được như thế nào? Có phải mình vô tâm & gia trưởng đến nỗi không động tay vào việc gia đình? Bởi mình cũng biết rữa chén, thường vệ sinh nhà cửa, và biết dọn dẹp sửa chửa. Thế thì trách nhiệm thuộc về ai khi cửa ngõ, nhà cửa để phải đến anh trai của mình ở cùng cũng phải dọn quét, lau chùi? Thế mà M lại "tranh thủ" luyện giọng, hát hò, mua sắm ...cơm thì bữa có bữa không. Mà ăn cơm tiệm thì có tiết kiệm được tí tiền nào không? hay là chơi cho nó sang, cho nó tiện, cho đỡ mệt? Mà việc này mình nói biết bao nhiêu lần, mình phải làm sao? Hay là thời gian rãnh nhiều quá phải tận hưởng cho những việc khác? Việc nhà rồi tự sẽ xong và cứ phó mặc cho các em trong nhà.
Phần em út của em ở trong nhà, mình không có ý kiến hay trao đổi trực tiếp vì mọi việc M phải sắp xếp, mình cũng hiểu em út cũng chỉ là sống tạm cùng anh chị, chứ không ăn đời ở kiếp. Mà việc này M có sắp xếp được chưa? Bởi em út cũng phải chăm nom cho ngôi nhà mà chúng đang sống chứ? Thế thì tại sao mình phải đi đổ rác? Mình phải chùi toa lét, mình phải châm nước tủ lạnh và bao việc vặt vãnh khác? Biết chỉ là việc cỏn con nhưng tại sao để mọi người phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần và khó chịu vì điều đó?
Về phần chi tiêu, mình đã nói M biết bao nhiêu lần, phải có kế hoạch, phải chi li trong sinh hoạt. Cuộc sống gia đình mà, hễ một người phung phí thì phải có người cần kiệm, chứ đua nhau mà tiêu xài thì còn lại gì? Cụ thể là, nhà mình giờ không có đồng dư. Nếu có sự việc bất trắc trong nhà thì chỉ còn nước đi vay đi mượn. Mình biết nói đến đây M sẽ bảo là tiền mình tiêu là chính. Nhưng muốn mình có kế hoạch chi tiêu thì cũng cần có cách cho mình kiểm soát nó chứ? Cách gì? Nói bao nhiêu lần? Rồi sao? Túng quẩn vẫn hoài túng quẩn. Chỗ con gái, mình đã nói bao nhiêu lần là thương con thì để trong lòng và lo cho con bằng cách khác, việc khác, chứ không phải cứ se sua quần áo, mình tin là đồ đạc của con có cho 3 đứa mặc cũng đủ chứ đừng nói một. Mà con thì ngày càng lớn, quần áo có mặc được mãi đâu? Mình cũng vậy, quần áo mình nhiều quá, mặc không hết. May là nhà này một tuần giặt giũ một lần, chứ ngày nào giặt ngày ấy như nhà khác thì quần áo mình làm sao mặc xoay vòng cho hết. Chỉ là những việc nhỏ nhưng hậu quả của nó lớn, nó lớn đến khi làm người ta khó chịu. Rồi thì M thực hiện được đến đâu? Vừa mua cho mình một đống đồ mới đắt tiền và chắc là cho con cũng thế. Rồi những điều mình nói: làm lúc lành để dành lúc đau thế nào, như bây giờ đây? Hai đứa kẹt tiền...
Về phần M, chắc M biết mình không thích ồn ào, hình thức. Mình cũng không thích phụ nữ màu mè, mình không thích nhuộm tóc, xăm mí mắt kẻ chân mày. Nhưng mình vẫn tôn trọng cái đẹp nền nã, và cũng muốn việc trang điểm là thanh thoát nhẹ nhàng. Còn M đã làm gì? Xâm chân mày mà không biết là chồng mình không thích? Việc này về lâu dài có phải là có ảnh hưởng không cuộc sống vợ chồng không? Thế là việc này chưa xong rồi đến việc khác. Mình mới xoay sở được tí tiền để lo cho gia đình thì M đi nối tóc, mình biết là chẳng bao nhiêu tiền nhưng M có quan tâm tới cảm nhận của mình không? Cảm nhận của mình như thế này: Mọi việc đã bắt đầu cho cuộc chi tiêu sắc đẹp rồi đấy. Vợ mình tiêu tiền mà không cần nghĩ đến gia đình và biết nguồn tiền để cho mục đích gì rồi.
Mình vẫn thiên về cái đẹp tâm hồn, cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ truyền thống, biết chăm lo cửa nhà, quán xuyến công việc & chi tiêu gia đình. Thôi thì đành vậy, bởi không có con người nào là toàn diện hay được dạy dỗ, chỉ bảo để thành người hoàn hảo. Bởi thông thường người làm ra tiền thì làm sao mà giỏi việc quán xuyến nhà cửa bằng những người khác?
Mình cũng nói với M bao lần là chọn bạn mà chơi, đừng đi lại với phường vô công rỗi nghề trong xóm cũ. Người ta nói chọn bạn mà chơi. Khi mình xác định mục đích của mình thì chỉ nên xã giao với các mối quan hệ không liên quan đến mục tiêu bản thân. Bởi những con người ấy chỉ mang lại những câu chuyện thiên hạ, mà đôi khi mình vô ý, mất kiểm soát, mình bị ảnh hưởng tính cách, cách hảnh xử của những người ấy hồi nào mình không biết. Vậy mà những người hàng xóm cũ vẫn lân la đến nhà mới của mình tâm sự với M, rồi thì M xăm mày, nối tóc mà không cần quan tâm đến mình nghĩ như thế nào, có phải chăng là ít nhiều bị những người ấy ảnh hưởng, rủ rê?
Thế là đủ, đừng nên nặng nhẹ với nhau làm gì để mà đau. Mình tôn trọng cảm quan của mọi người, cái gì chưa đúng thì điều chỉnh, sửa được thì hay, còn không thì có sao chịu vậy. Con người ta có thể sẽ dễ dàng cố gắng hoà hợp với nhau một ngày, vui vẻ với nhau một tuần nhưng mình tin là không thể chịu đựng nhau dù bất cứ phút giây nào cả.
Bởi mỗi con người có một quyền lựa chọn cho riêng mình. Đó mới chỉ là con người cá nhân chủ nghĩa. Muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, thích thì làm mà không cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh và cảm nhận của những người bên cạnh. Con người trong một gia đình thì phải sống hoà hợp, xem trước ngó sau, mỗi người một việc song vì một mục đích chung là gia đình. Nhiều khi vì mục đích lớn mà quên đi cái tôi cá nhân chủ nghĩa.
Bản thân mình chưa thể toàn tâm toàn ý cho gia đình, bởi mình còn công việc, lo kéo cày trả nợ và lo sự yên ấm cho con, lo cho gia đình sung túc hơn và thoải mái hơn về kinh tế và phần nào đó mình cũng muốn giúp muốn trả ơn sinh thành, trả nợ dưỡng dục của gia đình. Nhưng lúc nào đối với mình gia đình, con cái là trên hết, bởi mình biết mình là người duy cảm, duy tình.
M là người có nhiều thời gian ở nhà lo cho sự chu toàn của gia đình (và cũng muốn sống riêng cho sở thích của mình một tí), còn việc sắp xếp công việc nhà cửa thì lo gì, không hôm nay thì mai cũng được, có làm sao đâu? Phải không? Cái này là tốt hay chưa tốt? Nếu nói về góc độ chuyên môn hoá trong gia đình người nào việc ấy thì M đã hoàn thành công việc mình đảm trách chưa? Vậy thì dành thời gian cho những điều/ những việc mất thì giờ vô thưởng vô phạt để làm gì.
Anh trai của mình, hiên đang sống với hai đứa cũng đã vài lần rơi nước mắt, công việc của anh chỉ là giám sát & đôn đốc tiến độ ở công trường, mình đang cố muốn biết vì sao. Phần nào mình biết vì anh ấy cũng hiểu làm ra được đồng tiền không hề dễ dàng, nhiều khi phải chịu nhục vì nhẫn nhịn. Phải xa cách vợ con gia đình, phải thức khuya dậy sớm mà cố cho công việc được tốt để thằng em trai của mình xem xét cân nhắc thưởng cho ít tiền về lo cho vợ con. Rồi thì tủi thân vì mình không học hành đến nơi đến chốn để bây giờ lam lũ, nhiều khi rơi nước mắt vì những câu tự vấn, "phải chi hồi trước...; giá như ngày xưa". Và không biết có hay không những giọt nước mắt tủi hổ vì kiêm thêm công việc vặt trong nhà của thằng em mình.
So với gia đình anh trai và các anh em của mình, mình cảm thấy may mắn hơn nhiều, cũng chẳng phải mình tài giỏi nhưng có thể nói mình gặp thời và được mọi người giúp đỡ. Nói cách khác, có thể thấy nhìn lên mình chẳng bằng ai mà ngó xuống thì chưa ai bằng mình như mọi người thường nói. Nhưng mình chưa bao giờ tự mãn bởi mình biết trong cuộc sống còn đó những gian nan, mình chưa cho phép bản thân mình hưởng bất cứ đặc ân nào bởi quanh mình đó, những người thân của mình còn bao vất vả. Mình đã giúp được gì chưa? Đã đạt được mục tiêu mình đề ra chưa hay còn đang luẩn quẩn với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Vậy mà...
Mong M nhìn sự việc đa chiều và đừng nặng nhẹ làm gì không hay. Mình chỉ cảm thấy là không thể cứ để như thế này mãi được."

Mình viết cho M thư này, mình sẽ ra ngoài ngoài sống từ hôm nay cho đến khi nào...Có ai mà biết được.
Buồn quá, khó xử quá, xin chia sẻ cùng mình, mình phài là sao?


Tôi đảm bảo vợ nhà bác này sẽ có 1 trong 2 đặc điểm sau. 1/ Mũi hếch 2/ Cười hở lợi. Đảm bảo anh cứ làm mãi làm mãi mà không có xiền. Để càng lâu hậu quả càng nghiêm trọng. Khó chữa đấy nhé ! Tôi kinh nghiệm sương máu đầy mình nè.:Laughing: Sẹo ,thương tích nhiều vô kể. Không giải tán thì suốt đời làm trâu máy, ngựa gỗ
11:18 SA 03/02/2010
Ân hận và đau khổ vì đã lấy a làm chồng
Ngay đầu tiên đọc tâm sự em cũng nhìn ngay số 15 và liên tưởng đến bác chanvo4.
Trùng ý tưởng. Hì hì


Hề hề ! Vợ tôi mà thế tôi chưa đến nỗi phải bỏ. Vợ tôi không có chất ngọt ngào như vậy đâu, không lên đây than vãn đâu, chỉ lập nick vào ném đá chửi tôi thôi. Cổ chủ top này chất giọng còn ngon chán. Nếu là vợ tôi tôi biết ngay bới chất giọng sẽ đại loại thế này "Tao cần D gì đời... Mày là cái L gì ...Mày là thằng hèn..."
Bỏ được nhẹ cả người !:Applause:
06:40 CH 29/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
xin lỗi phải nói với anh điều này, nhưng mà nhờ top của anh mà wtt bị ô nhiễm trầm trọng. Mai admin lên đọc chắc lên huyết áp té lăn quay ra mất. :Sad:

Ô nhiễm hay không tự người ta làm ra cả thôi. Cái WTT này tôi chỉ thấy có vài người số rất ít không ô nhiễm. Hầu hết đều ô nhiễm nặng nề sẵn rồi.
06:30 CH 20/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: bạn
lại nóng tính rồi,có chắc chanvo04 và chanvo4 là 1????
còn qua cái cái ý định mai mối và gửi mail thì tôi thấy phụ nữ như bạn thật là vô duyên !

Tối nay tôi không lên mạng. Bây giờ mới về đến nhà. Nên chấm dứt ở đây.
Gửi xoingo : Với những gì cay độc nhất bạn dành cho tôi tôi biết bạn là ai?
Vợ tôi không có bạn thân, tôi biết điều đó. Và nếu là bạn thân của vợ tôi cũng không ai dùng những lời lẽ độc địa đến vậy với tôi. Hậu quả ngày hôm nay do ai vì ai thì hãy tự hiểu. Nếu có bản lĩnh thì không cần phải làm anh hùng Núp như vậy. Cái giá phải trả cho sự quá trớn nó quá lớn phải không? Chúc vui vẻ nhé !
06:14 CH 20/01/2010
Vợ đi rồi ! Ôi bắt đầu cảm nhận được thế nào là...
ông chanvo ơi, tôi còn rảnh việc lên đây hóng hớt chứ vợ anh không rỗi hơi lên đây đọc mấy bài rác rưởi của ông đâu. Bà ấy còn đang bận cày như trâu vì sau 15 năm ở với ông bà ấy tay trắng ra đi, làm lại từ đầu.
tôi chỉ ngạc nhiên thấy vợ ông bảo công ty ông sắp phá sản, vừa phải bán hết đất để trả nợ vẫn chưa xong, mà sao ông vẫn còn thời gian lên đây chửi bới vợ hàng ngày.
Tôi đã định không coment rồi nhưng nghe ông nói ngứa tai quá phải vào nói với ông mấy câu. Đàn ông như ông vợ ông nó phải cao chạy xa bay là đúng rồi.

Để cô ta ở công ty chắc phá sản thật rồi. May tôi còn có phúc. Từ hôm vợ tôi đi khách đông vô cùng. Nhân viên tinh thần thoải mái làm việc hiệu quả. Trước khi lấy tôi vợ tôi vẫn tay trắng, Giờ ra đi tay trắng vẫn còn có phúc vì tôi đã gánh thay tất cả các khoản nợ rồi.Tôi không gánh cái đống bùn đó thì không được tay trắng mà ra đi đâu, có khi được mặc cả áo sọc JUVENTUS . Còn đòi hỏi gì nữa ở tôi ?:Laughing::Laughing::Laughing:
01:52 CH 20/01/2010
Tôi không tin!
Tính cho đến ngày chia tay chúng tôi đã yêu nhau được 4 tháng. Tình yêu quả là kỳ diệu bởi những điều diệu kỳ mà nó mang lại cho bản thân người đang sở hữu nó. Tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó! Những ngày tháng chúng tôi bên nhau có thể nói là những ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi. Từng lời nói, từng cử chỉ hành động Em dành cho tôi đều có thể khiến tôi lẩm bẩm hát vu vơ sau đó. Tôi thấy mình sống tốt và có ý nghĩa hơn khi có Em ở bên.
Mỗi ngày chúng tôi gọi điện cho nhau hàng giờ mà k biết chán, bất kỳ lúc nào chúng tôi cũng nghĩ về nhau, Thậm chí rất rất nhiều lần 2 người cùng nhấc điện thoại gọi cho nhau để rồi nghe thấy tiếng tín hiệu báo bận, sau những lúc đó chúng tôi thường tự hào nói với nhau rằng "Mình sinh ra dường như là để dành cho nhau!"
Thời gian cứ thế trôi đi dường như cũng làm cho tình yêu của chúng tôi ngày càng lớn thêm. Dù tôi biết mình là một người không có khiếu văn chương nhưng có ngồi cả tuần tôi cũng không viết hết những gì tuyệt vời nhất mà tôi có trong 4 tháng yêu và được Em yêu!
Nếu tất cả chỉ có vậy thì có lẽ giờ này tôi và Em lại đang "buôn dưa lê" và đương nhiên là tôi đã không có cớ gì để làm fiền mọi người trên webtretho rồi.
Chuyện xảy ra cách đây khoảng gần 1 tháng, cũng như mọi lần và như mọi đôi tình nhân khác chúng tôi giận nhau vì những lý do trên trời dưới biển, E nói chia tay tôi, phần vì khá hiểu Em phần vì chủ quan nên tôi thầm nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu chỉ cần tôi xuất hiện và thủ thỉ một chút thôi thì mọi chuyện sẽ lại trở về với đúng quỹ đạo của nó.
1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày trôi qua không có tín hiệu gì từ Em...Tôi thấy trong lòng có gì đó bất an, tôi đến chỗ E mà không báo trước. Hôm ấy khoảng 8h sáng tôi đến chỗ Em nhưng Em không có nhà, gọi điện thì Em tắt máy, tôi nhắn tin báo cho Em biết tôi đang ở trước của nhà Em với hi vọng khi nào mở máy nhận đươc tin nhắn của tôi Em sẽ về với tôi. 1h, 2h, rồi 3h trôi qua vẫn không thấy tín hiệu gì từ Em, khoảng 2h chiều tôi thấy điện thoại báo cáo Em đã nhân được tin nhắn, tôi nghĩ ngay sau đây Em sẽ gọi cho tôi nhưng tuyệt nhiên không ngay sau đo Em lại tắt máy cứ như vậy tôi chờ Em đến đúng 22h30 Em mới về nhưng không phải 1 mình mà ngồi sau 1 người con trai khác thât tình cảm.
Tất cả như sụp đổ dưới chân tôi. Em chia tay tôi vì điều gì:
- Vì tôi xấu trai? Có vẻ như không hợp lý cho lắm vì tôi luôn được mọi người đánh giá ở mức độ khá
- Vì tôi nghèo? có lẽ tôi cũng không phải là lý do thuyết phục bởi hơn ai hết Em hiểu rõ về tôi và gia đình tôi
- Vì chúng tôi không hợp nhau điều này thì càng không thể vì cô ấy luôn tỏ ra rất vui và hạnh phúc khi ở bên tôi
Vậy thì lý do là gì đây? Tôi đã nghĩ mãi mà không thể tự tìm cho mình 1 lời giải thích hợp lý cho đến khi cô ây thú nhận:"đó là 1 chàng trai con một nhà giàu và bố làm rất to" - có lẽ nó đúng với cái tiêu chí "NHÀ MẶT PHỐ BỐ LÀM QUAN" mà cô ta thầm ao ước...
Tôi muốn viết thật nhiều thật nhiều nữa để có thể phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng có lẽ để nói về con người bội bạc ấy chỉ như vậy là đủ, đủ để những người đã và đang yêu có thể hiểu tôi mà qua đó rút ra cho mình những kinh nghiêm sống và yêu cho đúng mực, đủ để có thể cảnh báo cho những ai đã và đang có ý định phản bội người mình yêu nhìn lại bản thân mình.
Chút vốn từ ít ỏi còn lại có lẽ tôi sẽ dành để nói về cuộc sống phía trước. Chẳng phải cuộc sống đã và đang rất tươi đẹp?
Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe tôi tâm sự! Chúc tất cả mọi người cùng Gia đình 1 năm mới Hạnh Phúc - An Khang và Thịnh Vượng

Cậu có cái tướng sau này cũng giầu đấy. Đừng buồn nhé!
Đàn bà thích tiền cũng giống đàn ông thích gái đẹp thôi. Đó là bản năng gốc rồi, không nên trách họ. Vui lên đi !
05:12 CH 11/01/2010
Vợ chồng không hợp tuổi
Ui, đúng chủ đề mà em đang cần quan tâm. Em và bạn trai cùng sinh năm 87, nhưng khổ nỗi em sinh đầu năm nên lại là BÍNH DẦN, còn bạn trai em là ĐINH MÃO. Đi xem thầy bói bẩu 2 tuổi này đại kị nhau, nếu lấy nhau thì sẽ "Tuyệt mệnh". Hix hix, em nghe sợ quá, xem đâu cũng thấy người ta gàn. Các chị cho em vài lời khuyên với ạ... :Sad:

Bói dỏm nào thế? 2 tuổi này rất hợp.
02:14 CH 11/01/2010
Ai kiếm nhiều tiền hơn chồng thì vào nhé! Kiếm...
Không có gì chính xác 100% anh ạ. Mọi ý kiến đều có ngoại lệ. Cái này gọi là thuyết tương đối. Nhưng anh đọc bài của Babikiu anh sẽ thấy cô ấy phân tích hợp lý hợp tình lắm rồi. Anh nói dựa trên tâm lý đám đông cũng không sai nhưng hơi cổ điển, gia trưởng một chút. Phụ nữ bây giờ có bà Nguyễn thị Doan, Nguyễn Thị Hằng, Trương Mỹ Hoa....nếu các ông chồng của các bà ấy quan niệm giống anh chắc chả bao giờ các bà ấy khá được. Do vậy, cuối cùng vẫn là thái độ và sự cảm thông, tôn trong nhau.
Thế việc nội bộ nhà anh ổn chưa? spam tý.

Hic! Thường chồng mấy bà này không sung sướng gì đâu. Tôi gặp nhiều gia đình vậy rồi, chồng phải cực kì chịu đựng.
Cám ơn bạn hỏi thăm.
Tôi tạm "ổn" rồi ! Muốn ổn thì dễ thôi. Chẳng qua nghĩ vì mấy đứa con thì nhịn nhục nhiều năm chứ giờ thì dễ giải quyết. Từ hôm mẹ nó dọn đi nhẹ cả đầu, bắt đầu thấy ổn. Chuẩn bị tinh thần mà làm ván mới, làm người lương thiện.:Laughing:
04:02 CH 02/01/2010
b
Buonviem
Bắt chuyện
705Điểm·1Bài viết
Báo cáo