Mình cũng canh thân đây. Lận đận thôi rồi. Dù cũng học qua đại học nhưng công việc lận đận (cái này cũng nhiều phần tại mình), tình duyên thì toàn bị người yêu bỏ. 30 tuổi mới lấy chồng thì đăng ký xong lại bỏ ngay vì vớ phải quả đắng. Giờ 30t rồi nhưng tất cả đều vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Nếu cứ nghĩ thì chán đời chả muốn sống nhưng lại thương bố mẹ với lại cũng tiếc đời nên lại đang phải cố vui vẻ mà sống. Nhưng mình thấy bạn mình tuổi Thân nhiều đứa sướng lắm.
Chàng Ngưu, nàng Chúc mỗi năm còn có một ngày hội ngộ. Còn ta với chàng không biết đến bao giờ mới được tương phùng. Có lẽ là khi nhân gian không còn nước mắt. Khi mỗi câu chuyện tình yêu trên thế gian này không còn là biệt ly, đau khổ.
Giá như ta với chàng cứ lẳng lặng và song song như đôi bờ Ngân Giang, cứ thế âm thầm nhớ thương nhau và gieo cho nhau niềm hy vọng.
Tháng Bảy, mưa mùa Ngâu, tự hỏi lòng, ở phương trời đó chàng có chạnh lòng nhớ tới ta không. Trời làm mưa khóc cho chuyện tình Ngưu-Chúc. Ai khóc cho tình duyên của ta và chàng? Chỉ có ta thôi phải không? khóc cho duyên tình mình không trọn.
Ta trách ai đây? Định mệnh là thế thôi. Chính chàng không chọn ta và phải từ bỏ ta. Chàng nói đó cũng là tình yêu. Cách mà chàng yêu ta. Ta chua xót, ta cảm ơn chàng đã từ bỏ ta vì trong đời ai cũng muốn đoạt lấy thứ mà người ta mong muốn, chẳng ai muốn từ bỏ. Vậy mà chàng đã ...
Và dẫu cho quạ rợp trời kết cầu Ô Thước nối nhịp cho chàng và ta. Ta biết chàng cũng sẽ không quay về lại.
Chuyện tình yêu trên thế gian là đoạn trường khổ lụy. Chuyện tình yêu của ta với chàng cũng là khổ lụy.