bạn nhớ dc hết những chuyện xảy ra khi đi dường ah? vậy có để bụng? đôi khi người ta đi đường có những người ích kỹ, không bao giờ biết nhường nhịn người khác. tuy nhiên,có những trường hợp suy nghĩ của mình mình thấy mình đúng,nhưng người khác thấy mình là sai,,,,,,,Hãy cứ là một người có văn hóa giao thông là dc rồi.đừng để bụng nhũng chuyện vặt vảnh đó, ko đáng đâu bạn!
Có thể bạn hiền lành quá, lâu ngày dồn nén dẫn đến ức chế.Đi đường mà mình đúng ng ta sai, bị chửi thì chửi lại chứ sợ ji, cùng lắm gọi công an phân xử, không thì đấm nhau luôn, ko biết bạn là trai hay gái, nhưng nếu sức khỏe yếu thì đừng có dại nhé, chửi nhau bâng quơ cho xả stress thôi :D còn oánh nhau thì lượng sức, thắng được hẵng đánh =)) Nói cho vui vậy thôi, sống ở đời nhiều khi hiền quá cũng khó sống lắm, nhiều khi mình phải đanh đá, cứng rắn lên
Khoa học đã chứng minh chửi bậy có tác dụng giúp con người ta xả cơn tức, stress rất hiệu quả. Bạn bị vậy là do dồn nén lâu ngày, mình đi đường cứ người nào đi cà khịa là mình chửi ngay và luôn. Dù họ k nghe thấy nhưng sau đó mình cũng quên luôn chuyện bực mình đó.
Mình thấy có lẽ bạn ấm ức lắm thì phải., và chuyện xa xôi lắm rồi mà bạn vẫn nhớ kĩ, việc người ta cố đi như vậy có thể do quán tính, phản ứng chậm của họ. Mình cũng gặp trường hợp như thế nhiều lần rồi, mà nói đúng hơn là chắc ai cũng gặp chứ không phải riêng gì mình bạn, người lịch sự thì im lặng hoặc xin lỗi, còn người vô duyên, kém lịch sự sẽ chửi tục, mình dù có lỗi hay ko cũng chỉ cười trừ hoặc nhỏ nhẹ cho qua chuyện. Ở đời 1 điều nhịn chín điều lành, bạn bỏ qua, đừng suy nghĩ chi cho mệt, càng suy nghĩ càng làm mình ấm ức, lại cảm thấy khó chịu trong người, ăn ko no ngủ ko yên, rồi hao tâm tổn trí chẳng lợi gì. Và bạn dừng hẳn việc tìm kiếm để chửi đi, chửi thì được cái gì đâu? Người ta đi ẩu thì có ngày cũng gặp tai nạn, mình cứ cẩn thận mà đi, còn sức khỏe là mừng rồi bạn à.
Có người nào dẫn lại chuyện thì mình nhớ, còn tự nhớ thì nhớ những chuyện gây ấn tượng tốt hoặc ấn tượng xấu.
Không phải mình ngại chửi nhau, mình chỉ ngại những chuyện đánh nhau vô bổ, mình có ấn tượng rất xấu về việc đánh nhau. Trong xóm mình khoảng năm 1995-2000 rất nhiều người bị lên báo công an, người bị nhốt 20 năm, người bị chung thân, người nổ súng, người tìm công an để đánh nhau, người bị cụt tay, người bị vỡ đầu, người bị đập đầu ngất xỉu, người đi ra cửa nơm nớm lo sợ có chục thanh thiếu niên canh me trả thù. Lúc đó mình quan sát hàng xóm nào đánh nhau càng giỏi, thì vợ con họ càng khổ, cha mẹ họ càng đau lòng, nhìn cảnh anh em, chồng, con cháu ra cửa lành lặn đi về máu me hoặc bị công an đến nhà bắt giữ, ai mà không đau lòng. Có người từ có nhà cửa đàng hoàng đánh đến phải bán nhà để lo chuyện đánh nhau, có người được tôn làm đại ca thì con còn trẻ bị nghiện, bị chết, chẳng có gì huy hoàng cả. Mình có kinh nghiệm không tốt về người thân khi nơm nớp lo lắng cho người thân này bán cả mạng để đi đánh nhau suốt 5-6 năm, lúc đó mình cố dặn lòng là sau này có việc gì cũng phải nhịn để không đánh nhau vô bổ làm khổ cho người thân.
Đánh tay đôi thì dựa vào yếu mạnh hoặc dựa vào công cụ hỗ trợ, nhưng không nhất thiết phải đánh nhau bằng cách mặt đối mặt vì như vậy là không công bằng, vì người có kẻ sức mạnh tay chân cứng như đá có người yếu tay chân mềm như bún, vả lại mỗi người có một thế mạnh khác nhau, dùng thế mạnh để đối đầu là cách công bằng, vì công bằng là ở chỗ ai cũng có quyền dùng thế mạnh của bản thân để hạ đối phương. Như phụ nữ thì không thể đánh tay đôi với đàn ông to khỏe nhưng một đối một tự do chọn thế mạnh bản thân thì nữ ốm yếu vẫn có thể dễ dàng hạ được tên trai to khỏe.
Bạn nói đúng, sống mà hiền quá thì rất KHÓ SỐNG, rất dễ bị người khác ngược đãi, gây khó dễ, ức hiếp, bắt nạt. Hình như câu ở hiền gặp lành ở ngoài đường phố hay ở trong công sở chỉ là chuyện trong phim ảnh.
Hồi nhiều năm trước đi đường mình toàn chửi người khác, lúc đó nói chuyện bình thường trong nhà cũng chửi thề. Sau này gặp ông đạo Chúa thì mình bỏ chửi thể, dù có tức giận kêu chửi 1-2 từ cũng thấy ngượng miệng không mở lời chửi được, sau nữa gặp ông thầy đạo Phật thì mình quyết tâm bỏ chuyện đánh nhau dù cho bị thiệt thòi. Xã hội học công nhận rằng chửi thề chửi tục dễ dẫn đến những chuyện đánh nhau vì nó gây ức chế như ngọn lửa nhỏ có thể bùng phát lớn hơn nếu được châm thêm dầu hỏa. Bài bên đạo Phật có bài dạy cách bỏ qua mọi chuyện khen chê nói xấu công kích của người khác nhắm vào bản thân ta, mình học suốt cả tháng những vẫn chưa thể nào tiếp thu và thấm nhuần được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trưa nay lúc 1h10', mình chạy ra đường Phạm Hồng Thái. Mình thử chạy từ đường Phạm Hồng Thái ra Lê Lai dựng lại cảnh hôm trước, chọn tốc độ nhanh, tốc độ 50km/h được xem là tốc độ cao khi băng qua ngã tư. Dù chạy qua đó 2 lần nhưng mình vẫn rất dễ dàng tránh né xe máy và xe hơi khi băng qua đường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào vì đường Phạm Hồng Thái băng ra có tầm nhìn rất thoáng, không như hắn dù hôm đó hắn chạy có tốc độ khoảng 40km/h mà cứ cố ý nhắm thẳng bánh xe trước mình rồi lấn trái ngược chiều mà rồ ga lủi thẳng vào xe mình để mong cúp đầu xe mình.
Đi hết toàn bộ các con đường nối với đường Phạm Hồng Thái, gặp 18 tên xe ôm mặc áo xanh, 1 tên áo xanh da đen đen đứng trên đường Phạm Hồng Thái đối diện khách sạn New World mình nhìn hơi giống. Mình dừng tại khách sạn New World để nhìn tên đó suốt 20 giây, có nét giống nhưng không phải tên hôm kia. Khu vực này bố trí lực lượng an ninh rất nhiều vì đó là khu trung tâm thành phố, tuy nhiên cũng là khu xuất hiện những tên tiền góp, đồ gian, cơ hội. Nếu hắn là xe ôm thì rất dễ xử lý vì hắn không thể bỏ điểm làm ăn của hắn, nếu hắn là dân thường thì chịu khó vẫn có thể xử lý thuận lợi. Tuy nhiên đúng là Ý Trời, đi hơn 20 góc đường đậu xe ôm không có gã nào là hắn, nếu hắn không phải là xe ôm mà là công nhân thì càng khó gặp vì khu vực này người rất nhiều.
Không gặp hắn coi như hắn cũng gặp may, như Ý Trời không gặp lại hôm nay coi như là mọi chuyện bỏ qua hết cho dù có tình cờ gặp lại sau này. Mình tin vào mọi chuyện đều do Nhân Quả vận hành, nếu chúng ta bị gì đó, gặp gì đó, hoặc không bị gì đó, không gặp gì đó, đều do Nhân Quả mà thành. Nhân Quả không muốn mình và hắn phải đối mặt thêm với những chuyện không nên xảy ra.