Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Admin giúp em xóa toàn bộ topic chứ không phải chỉ khóa topic nhé.
http://www.webtretho.com/forum/f188/cuoc-hon-nhan-cua-toi-keo-dai-9-nam-7-thang-va-1-tuan-2372437/
Tks
06:17 CH 16/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Chị ơi, sao phải dằn vặt bản thân vì những kẻ trơ trẽn như thế.


Với cái nhìn của 1ng ngoài cuộc, e cảm thấy từ đầu chí cuối, chồng chị đc bà cô kia "dẫn dắt ". C có nghe qua câu : Không có người đàn ông ko trăng hoa, chỉ có người đàn ông giỏi kiềm chế :)
Đàn bà, một khi họ đã giăng bẫy, cố tình mồi chài thì việc họ kể lể để đàn ông động lòng chả có gì khó :) E thấy, chồng c từ việc đồng cảm, thương hại và đến với cô ta chỉ là bản năng của phái mạnh, muốn đc thể hiện & bảo vệ người yếu đuối. Có mèo nào chê cá ? dâng lên tận miệng thì ăn thôi, quan trọng là anh ấy đã biết mình say nắng, biết lo sợ khi mất đi gia đình vợ con và cầu mong chị tha thứ... Tại sao đẩy bản thân & gia đình vào hoàn cảnh ngụội tanh như thế vì 1 con đàn bà nham hiểm ? Cô ta đang muốn giành lấy chồng/cha của chị & con chị cơ mà, tại sao lại thỏa ước nguyện của cô ta ? Tại sao phải đẩy chồng mình về phía người khác trong khi anh ấy mong muốn đc ở laị với mẹ con chị ?
Việc cần làm là xác nhận anh ấy có thật tâm hối cải ? anh ấy có còn gặp gỡ cô ta hay ko ?
Thứ 2 là cho dù cô ta phá rối, chị cũng nên chung tay loaị trừ con mụ đó ra khỏi cuộc sống của 2vc , lúc đó muốn trừng trị anh hay sao cũng được


Cảm ơn bạn đã bày tỏ sự bức xúc giùm tôi và đã chia sẻ.

Nói thật là hiện tại tôi ko có nhu cầu tìm hiểu/xác định, cũng chẳng quan tâm xem anh ấy đã thực sự hối cải chưa, có gặp gỡ cô ấy hay ko.

Gần đây có vài ngày chồng tôi đi làm về muộn, thậm chí có đêm ko ngủ ở nhà. Tôi cũng chẳng tò mò hay mảy may trằn trọc, băn khoăn lý do vì sao. Tôi đoán là do công việc vì trước đó, trước mặt tôi, anh ấy có nói với mẹ chồng rằng thời gian tới anh ấy sẽ phải ở lại làm thêm buổi tối. Tôi chẳng hoài nghi xem lời anh ấy nói có thật hay ko. Tôi thấy mình giống như 1 người ngoài cuộc trong mối quan hệ giữa chồng tôi và người phụ nữ kia. Họ làm gì, họ quyết định như thế nào chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời của chính tôi, với vai trò 1 người nhân viên, 1 người mẹ, 1 người con dâu, ko phải 1 người vợ.

Còn người phụ nữ kia, nếu muốn gặp, tôi sẽ gặp, muốn nói chuyện, tôi sẽ nói chuyện. Cô ấy muốn cướp chồng tôi, nếu anh ấy muốn đi, vậy thì cứ để 2 người họ đến với nhau, tôi sẽ ko tìm cách níu kéo chồng hay ngăn cản họ.

Cảm giác của chị khiến em đau lòng quá, đó là những nỗi đau em đã kinh qua và cũng đã vượt qua. Chồng em không đến nỗi ngoại tình cặp bồ nhưng cũng tán gái tứ phương..
Nhưng chị à, nếu nghiêng về Phật Pháp, thì đừng nên đau khổ quá, vì đời người k ai tránh khỏi những sân si thường tình, nhất là đàn ông.
Ở đây em đánh giá cao sự tự khai báo của chồng chị, vì làm như thế vô cùng khó. Rất nhiều người đàn ông bắt tận giường họ vẫn chối bay chối biến, thậm chí đánh đập lại cả vợ con...
Chị ơi, người đàn ông ấy thật sự đáng trách, nhưng anh ấy đã vượt qua sự tự trọng mà cầu xin chị, thành khẩn khai báo. Nghĩa là với anh ấy, chị và các con quan trọng nhường nào. Một lẽ nào đó, em thấy anh ấy cũng dằn vặt, khổ tâm.
CHẲNG LẼ MỖI LẦN ĐẠP CỨT, LÀ MỖI LẦN CHẶT CHÂN??
Chị ơi hãy tỉnh táo mang lên bàn cân sự phản bội ấy và tình yêu gia đình chị ạ. Trăm người đều thế thôi, chị đừng nghĩ đến chuyện đau buồn ấy nữa, hãy nhớ đến lí do anh chị bên nhau, yêu nhau và lấy nhau để làm động lực nhé chị.
Em mong chị sẽ sáng suốt vượt qua nỗi đau này, nhìn về tương lai con cái và chị ơi hãy tin em, sự tha thứ nếu có của chị, sẽ được đền đáp xứng đáng. Chắc chắn.


Chào chị, ban đầu em cũng chỉ định đọc thôi nhưng phải đăng nhập vào bình luận :)
Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại - ai cũng có những lỗi lầm, sai lầm trong cuộc đời cả, kể cả chồng chị. Nhưng ảnh đã chủ động thành thật khai tất cả và trên hết là lời xin lỗi và muốn sửa lỗi để hàn gắn gia đình thì mình cũng nên tạm bỏ qua ở đây và tìm hiểu 1 tí xem ảnh có nói thật không? Ảnh cảm thấy bế tắc và muốn thoát ra khỏi cám dỗ để quay về bên gia đình và đang cầu cứu chị thì mình cũng nên đánh giá lại tình cảm của chị dành cho gia đình, cho con, cho ảnh qua quá trình ảnh sửa đổi quay về như thế nào. Đừng vì 1 kẻ bên ngoài muốn phá hoạt gia đình mà từ bỏ để cho người ta đắc chí như vậy. Mình phải dạy cho ả tiểu tam bài học nhớ đời nữa đừng bao giờ đụng vào chồng người khác nữa chị nhé. Thân


Chủ topic đã viết lên đây nghĩa là đang trong sự rối bời, đau đớn. Vì cứ cố gắng mạnh mẽ, vì không nói với ai, vì không có cuộc trao đổi thẳng thắn giữa hai Vk Ck nên tất cả nỗi đau bị kìm nén lại, âm ỉ, bế tắc, một quả bom hẹn giờ đúng nghĩa.

Ck chủ top rơi vào cuộc tình ấy chỉ là nhất thời say nắng. Đừng tuyệt đối hoá mọi thứ, anh ấy suy cho cùng cũng chỉ là một thằng đàn ông mà thôi. Yêu trọn đời và duy nhất 1 người đàn bà thì tỉ lệ chỉ có 1/1trieu. Tự nhận ra sai và biết quay về cầu xin sự tha thứ đó chắc chắn không phải là người đàn ông tồi tệ..

Thẳng thắn và tha thứ đó là lời muốn nói đến chủ top. Bạn nghĩ gì, muốn biết điều gì, muốn gặp ng thứ 3, muốn ly thân, muốn gào khóc hay đập phá thì cũng cứ trao đổi thẳng với a ấy. Biến cuộc sống thành sự im lặng ngột ngạt là điều đáng sợ nhất, tổn thương nhất không chỉ cho vk ck bạn mà cả con cái.

Hãy cho a ấy cơ hội để sửa sai và cho chính bạn và các con 1 con đường trở về với hạnh phúc và đầm ấm. Thời gian sẽ dần xoá đi nỗi đau hôm nay.

Đừng quá cứng nhắc, đừng quá mạnh mẽ độc lập, hãy cứ coi như đây là một thử thách tình yêu của hai Vk Ck. Buông thì dễ, giữ mới khó.


Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và khuyên tôi tha thứ cho chồng, vì chồng tôi đã biết hối hận, quay đầu là bờ.

Nhưng tôi sẽ ko vì chồng tôi đã biết lỗi, đã biết sửa sai mà tha thứ cho chồng đâu các bạn ạ. Ko phải sai lầm nào cũng có thể tha thứ, ko phải cứ biết hối lỗi rồi thì có thể bỏ qua. Tôi sẽ chỉ tha thứ cho chồng tôi và quay lại với anh ấy khi tôi thật tâm muốn vậy, khi tôi thực sự quên được tất cả. Mà điều này e rằng rất khó, vì như tôi đã nói, trí nhớ của tôi tốt lắm, nhất là với những chuyện buồn, những chuyện ko vui, những chuyện đáng xấu hổ, tôi có thể đến 1-2 chục năm ko quên.

Chào bạn, đây là lần đầu tiên mình bình luận ở chủ đề ngoại tình vì mình thấy bạn rất đặc biệt, không giống như những trường hợp khác khi có chồng ngoại tình, cố gắng níu kéo, giữ chồng. Bạn rất mạnh mẽ và mình hiểu cảm giác bị tổn thương của bạn. Cho dù bạn quyết định với cuộc hôn nhân này như thế nào thì mình hi vọng quyết định ấy là điều bạn muốn, không phải vì sự chi phối bên ngoài tác động vào@};-@};-@};-


Cảm ơn bạn đã động viên và ủng hộ tôi. Tôi sẽ đưa ra quyết định vì chính mình, ko phải vì lời khuyên hay vì mong muốn của ai cả. Cuộc đời của tôi, hạnh phúc của tôi phải do tôi lựa chọn và làm chủ @};-@};-@};-
Khuyên chủ top sống ly thân ko chung nhà để khỏi nhìn thấy nhau và nuôi con 1 mình xem có ổn ko?
Nếu ổn thì ly hôn, sau đó thì một mình nuôi con đến già và tránh xa tụi đàn ông để khỏi bị lừa lần nữa. Amen!

Việc sống tách hẳn ra ko chung nhà với tôi hiện tại là cần thiết. Cảm giác của tôi đối với chồng bây giờ như người xa lạ vậy. Tôi ko cảm thấy khó chịu hay bức xúc vì vẫn sống chung nhà với chồng.
Tôi ko muốn nhìn mặt chồng tôi, ko muốn nói chuyện với chồng tôi, ko muốn đụng chạm với chồng tôi, đơn giản là vì tôi ko thích mà thôi.
05:30 CH 16/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Thực ra trưa hôm qua tôi đã post bài trong mục "Trợ giúp - hướng dẫn" yêu cầu Admin xóa topic này. Đơn giản là vì mục đích của tôi khi mở topic đã được thỏa mãn: tôi đã nói ra được những gì mình muốn nói - chuyện ngoại tình của chồng tôi, tâm trạng, suy nghĩ, cách nhìn của tôi về vấn đề này.

Có lẽ vì bận hoặc vì 1 lý do nào đó, Admin chưa xóa topic này nên tôi sẽ trả lời comment của các bạn.

Đọc mấy bài viết của chị trong em chỉ có một suy nghĩ. Chắc chị là fan của ngôn tình rồi.
Cách suy nghĩ, cái nhìn của chị đều thể hiện một sự nhạy cảm, sâu sắc nhưng có gì đó "khiết phích" nữa.
Em chỉ nghĩ nếu chị đã có cảm giác như vậy với chồng thì đừng tiếp tục.
Ở lại thì cũng chỉ là dằn vặt lẫn nhau thôi.
Thân.


Bạn nói đúng, tôi là người thích đọc ngôn tình và hay đọc ngôn tình. Tôi ko biết sở thích này có ảnh hưởng đến lối suy nghĩ/tính cách của mình hay ko nhưng kể cả khi chưa đọc ngôn tình, đối với tôi, điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự chung thủy và tôn trọng lẫn nhau. Tôi có thể ko đòi hỏi ở chồng tôi những phẩm chất khác/những điều kiện khác nhưng anh ấy phải chân thành và sống xứng đáng với lòng tin mà tôi dành cho anh ấy.

Hiện tại tôi ko có cảm giác oán hận hay căm ghét anh ấy đến nỗi ko thể nhìn mặt hay hoặc ko thể tiếp tục chung sống với nhau dưới 1 mái nhà nên tôi vẫn duy trì tình trạng hơn 1 tháng qua - ly thân nhưng vẫn sống cùng nhà.

Chính vì cái suy nghĩ là mình chỉ say nắng tí thôi, vk có giận nhưng rồi sẽ lại tha thứ ngay nên bjo ngoại tình mới nhiều như vậy đấy. Trong hôn nhân và tình yêu thì niềm tin và sự tôn trọng nhau là thứ quan trọng nhất để duy trì một mối quan hệ. Mỗi người một quan điểm, mỗi người một tính cách, mỗi nhà có một hoàn cảnh khác nhau, sao cứ phải cố tha thứ để giữ ck như người khác. Như chủ top ấy, bạn hãy nói với ck là hai chúng ta hãy li thân khoảng 6 tháng hoặc hơn, nếu sau đó mà hai vc còn tình cảm với nhau thì quay lại còn hết rồi thì chia tay. Cảm xúc là thứ k phải cứ cố là có được đâu...


Tôi sẽ ko cố gắng tha thứ cho chồng hoặc tỏ ra là mình đã tha thứ và khôi phục quan hệ vợ chồng chừng nào trong lòng tôi chưa thực sự bỏ qua hay quên được chuyện này. Đúng như bạn nói, tình cảm/cảm xúc là thứ ko thể gượng ép được. Tôi ko muốn xảy ra tình trạng tôi nói tôi tha thứ cho anh, chúng tôi quay lại với nhau và khi anh ấy có hành động/cử chỉ thân mật nào đó, tôi ko cự tuyệt anh ấy nhưng trong lòng lại có cảm giác chán ghét hoặc bị ép buộc. Vết gợn trong lòng tôi phải thực sự xóa đi được thì chúng tôi mới có thể trở lại là 1 cặp vợ chồng chân chính, bắt đầu 1 giai đoạn khác trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Tất cả nên thuận theo tự nhiên, mọi quyết định tôi đưa ra sẽ dựa trên cảm xúc và mong muốn chân thật nhất của chính mình. Tôi ko đặt ra khung thời gian cho giai đoạn ly thân này. Chừng nào có nhu cầu nói chuyện với anh ấy, tôi sẽ nói chuyện, rồi mới tiến tới các mức độ tiếp xúc tiếp theo nếu như tôi thật tâm ko bài xích những sự tiếp xúc/va chạm này.
05:01 CH 16/11/2016
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ Admin xóa toàn bộ topic này:

http://www.webtretho.com/forum/f188/cuoc-hon-nhan-cua-toi-keo-dai-9-nam-7-thang-va-1-tuan-2372437/
07:57 CH 15/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Tôi mở topic này vì muốn ít nhất 1 lần kể câu chuyện của tôi cho ai đó nghe, coi như 1 cách để giải tỏa. Câu chuyện ngoại tình của chồng tôi ko có nhiều tình tiết vì những gì tôi chia sẻ với các bạn là tất cả những gì chồng tôi nói với tôi. Quan trọng hơn, tôi muốn tìm 1 góc riêng để có thể viết ra những tâm sự, những suy nghĩ của mình.

Nói ra có thể các bạn ko tin nhưng lòng tôi hiện giờ rất tĩnh lặng. Tôi ko phủ nhận là thi thoảng tôi vẫn nghĩ đến những chuyện đã xảy ra nhưng cảm giác đau lòng đã vơi bớt đi rất nhiều, giờ muốn tôi khóc vì chuyện này, tôi cũng ko thể khóc được nữa. Tôi cũng đã nói với chồng tôi rằng tôi muốn giữ tâm trạng ổn định và hiện tại, ít nhiều tôi đã làm được điều đó.

Con người tôi sống theo nguyên tắc tất cả thuận theo tự nhiên, tùy duyên định đoạt. Tôi ko cưỡng cầu, cũng sẽ ko ép buộc mình phải làm việc mà mình ko muốn. Tình cảm dẫn dắt tôi đến đâu, tôi sẽ theo tới đó. Tôi sẽ hành động vì hạnh phúc của chính mình.

Tôi cám ơn các bạn đã đọc, đã chia sẻ, đã cho tôi những lời khuyên @};-@};-@};-
04:02 CH 14/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Ở đời đối với ngữ đàn ông
Thủy chung ko thích, thích đèo bòng
Chị e lưu ý đừng mua nhé
Dù cho một mớ chỉ ba đồng


Mua về đảm bảo hối hận thôi
Có câu "của rẻ là của ôi"
Đã trót mua rồi thanh lý gấp
Nếu ko dang dở cả một đời


Kẻ nào thèm muốn, đem tặng ngay
Tiếc gì một thứ đã qua tay
Đóng gói, giao luôn nhà chủ mới
Miễn luôn phí ship đơn hàng này


Đừng nên hoài phí tuổi thanh xuân
Cũng đừng hủy hoại luôn bản thân
Vì một ai kia ko xứng đáng
Ko trân trọng ta, ta chẳng cần


"Ta thấp bởi vì ta cúi xuống
Hõi đàn bà, hãy ngẩng đầu lên"


Những câu thơ này tôi đã từng viết ra vì bức xúc giùm những người phụ nữ khác, những người bạn của tôi, tôi cũng đã từng gửi cho chồng tôi đọc. Tôi ko ngờ có 1 ngày, những câu thơ lại vận vào chính cuộc đời mình.

Chồng tôi, anh ấy ko phải là mối tình đầu của tôi nhưng anh ấy là người đàn ông đầu tiên và cho đến giờ là duy nhất. Tôi ko phải là người phụ nữ đầu tiên anh ấy phát sinh quan hệ, cũng ko phải là người duy nhất.

Tôi đã đặt cược vào anh ấy và tôi đã thua. Cuộc hôn nhân của tôi đã thất bại. Vì sao chúng tôi đi đến bước này, tôi đã sai ở đâu, có phải tôi đã góp phần đẩy chồng tôi đến bên người phụ nữ khác, những điều này tôi sẽ ko bận tâm đến nữa. Nguyên nhân ko quan trọng vì tất cả đã ko thể vãn hồi. Anh ấy đã lựa chọn và tôi đã quyết định.

Anh ấy đã đưa tôi đi hết 1 chặng đường hôn nhân gần 10 năm. Tôi ko hối hận về quãng thời gian đã qua, tôi cũng ko hối hận vì đã lấy anh ấy. Tôi ko hận anh ấy, ko trách anh ấy. Đơn giản là duyên phận giữa chúng tôi đã hết. Đã đến lúc chúng tôi tách ra và đi con đường riêng của mình.
03:29 CH 14/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Nếu từ bỏ cuộc hôn nhân này, tôi ko hối tiếc, ko oán hận. Tôi chỉ thương các con mình. Giá như có thể, tôi ko muốn cuộc sống của bọn trẻ bị xáo trộn bởi những vấn đề của người lớn.

Nhưng tôi ko phải kiểu người sẽ vì các con mà cố gắng duy trì 1 vỏ bọc hôn nhân hào nhoáng khi bên trong đã mục nát, thối rữa. Tôi sẽ ko vì để các con có thể sống hàng ngày bên bố mẹ mà chấp nhận sống bất hạnh. Tôi cho rằng là 1 người mẹ, nếu tôi ko thực sự vui vẻ và hạnh phúc, tôi cũng sẽ ko thể mang lại những điều ấy cho các con mình. Vả lại việc chúng tôi chấm dứt quan hệ vợ chồng ko mâu thuẫn gì với việc chúng tôi tiếp tục vai trò của những ông bố bà mẹ.

Dù chúng tôi sống chung hay tách ra, bọn trẻ vẫn là con của chồng tôi, anh ấy vẫn có thể thương yêu và chăm sóc cho chúng nếu anh ấy muốn. Quan hệ hôn nhân có thể thay đổi, còn quan hệ huyết thống là điều ko ai có thể thay đổi. Tất nhiên nếu chúng tôi ly hôn, các con tôi sẽ ko thể tránh khỏi bị tổn thương dù bây giờ chúng chưa hiểu. Chúng sẽ thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác.
03:24 CH 14/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Với tôi, với các con tôi, việc duy trì tình trạng như hiện nay lại là sự lựa chọn tốt nhất. Các con vẫn được sống cùng với cả bố lẫn mẹ. Mẹ chồng giúp tôi chăm sóc và dạy bảo bọn trẻ. Tôi yên tâm đi làm kiếm tiền. Tôi có thể ko cần chồng nhưng tôi cần mẹ chồng tôi, tôi cần sự giúp đỡ của bà.

Còn chồng tôi, anh ấy đã trở thành 1 người ko quan trọng. Tôi trở nên thờ ơ và dửng dưng trước anh ấy nên việc sống chung như hiện nay ko khiến tôi cảm thấy khó chịu, ngột ngạt hay đau khổ. Dù sao thì thời gian chúng tôi chạm mặt nhau 1 ngày cộng lại cũng ko đến 1 giờ đồng hồ. Tôi cũng ko ngờ lòng mình lại nguội lạnh nhanh như thế. Có lẽ tôi là kẻ tuyệt tình và máu lạnh hơn bất cứ ai.

Đối với tôi mà nói, về mặt tình cảm tôi đã từ bỏ anh ấy, và tôi coi tình cảm là thứ quan trọng nhất trong 1 cuộc hôn nhân. Tôi đã đơn phương chia tay anh ấy trong im lặng và hòa bình. Tôi đã ly hôn với anh ấy mà ko cần phải ra tòa.
03:22 CH 14/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Đã gần 2 tháng tôi ko đưa chồng và các con về thăm mẹ tôi và các anh chị. Tôi sợ mình sẽ ko thể diễn kịch trước mặt họ. Tôi sợ mọi người sẽ phát hiện ra rằng chúng tôi đang có vấn đề.

Tôi có thể giấu giếm chuyện chồng tôi ngoại tình trong bao lâu ? Nếu phát hiện ra họ sẽ phản ứng gì ? Họ sẽ khuyên tôi làm như thế nào ? Tôi nhớ năm ngoái, tôi viết liên tiếp vài bài thơ về chuyện ngoại tình trên FB. Lúc đó là thời điểm tôi được nghe liên tiếp những câu chuyện chồng ngoại tình từ những người bạn của mình. Chị gái tôi đọc được và gọi điện hỏi tôi rằng có phải vợ chồng chúng tôi có chuyện gì ko, tại sao lại viết như vậy.

Khoảng thời gian này tôi cũng viết vài thơ, bóng gió nói về chuyện đó nhưng chị gái tôi ko hỏi. Có lẽ chị tưởng giống như lần trước, tôi tức cảnh sinh tình, viết về chuyện của người khác vì tôi vẫn thường bảo thơ tôi viết và cuộc đời của tôi chẳng có liên quan gì đến nhau cả.
03:21 CH 14/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
1 ông thầy đã từng nói với anh ấy cách đây 4 năm và anh ấy đã kể lại với tôi rằng đến năm 40 tuổi, chồng tôi sẽ đổ đốn. Lời phán này của ông thầy tôi thường đem ra nói đùa với chồng tôi rằng tôi sẽ cố sống bên chồng tôi đến năm 40 tuổi xem ông ấy nói có đúng ko. Ko ngờ, chẳng cần tôi phải mất công chờ đợi lâu, còn vài năm nữa chồng tôi mới bước sang tuổi 40 nhưng anh ấy đã ngoại tình.

Tôi cũng đã nhiều lần nói với chồng nếu anh ấy phản bội tôi, anh ấy sẽ mất tất cả. Lúc tinh trùng xông lên não, chắc anh ấy đã quên lời cảnh báo này của tôi hoặc anh ấy đã nghĩ "phụ nữ mà, nói được nhưng ko làm được đâu, chỉ cần mình xin tha thứ thì vợ mình sẽ mềm lòng và bỏ qua cho mình thôi"

Anh ấy biết hậu quả nhưng vẫn phạm sai lầm. Anh ấy đã đưa ra sự lựa chọn - lựa chọn mạo hiểm đánh đổi gia đình, chấp nhận mất đi tôi và các con để chạy theo dục vọng của bản thân.

1 số người bạn tôi quen trên FB, chồng của họ cũng từng ngoại tình. Họ đã sẻ chia câu chuyện của mình, tìm kiếm lời khuyên từ những người bạn, thậm chí muốn được tư vấn về thủ tục ly hôn. Kết quả hình như chỉ có duy nhất 1 người đã thực sự rời bỏ chồng, 1 mình nuôi con gái. Những người khác vẫn tiếp tục sống chung với chồng. Có người đã trở lại sống hạnh phúc nếu như những gì cô ấy thể hiện trên FB là sự thật. Có lẽ trong lòng cô ấy đã hoàn toàn tha thứ cho chồng. Còn tôi, tôi ko thể bỏ qua.

Có lẽ tôi thuộc tuýp người cố chấp và cực đoan trong tình cảm, hoặc có tất cả, hoặc ko gì cả. Tôi thà bỏ đi chứ ko chấp nhận 1 thứ chắp vá. Trong mắt tôi, tình yêu ko chứa nổi 1 hạt cát. Thứ tình cảm tôi cần ở đối phương phải vẹn nguyên, thuần khiết, ko vẩn đục. Tôi ko chấp nhận nổi tì vết, tôi ko thỏa hiệp với 1 cuộc hôn nhân đã có vết rạn.
03:18 CH 14/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Anh ấy nói anh ấy ko quên tôi, tôi vẫn là người anh ấy yêu nhất. Anh ấy biết ơn vì cuộc đời đã đưa tôi đến bên anh ấy. Những lời nói này giờ đây nghe mới nực cười và giả dối làm sao. Anh ấy nói yêu tôi, vậy tại sao anh ấy lại làm cho tôi đau, tại sao anh ấy lại khiến tôi phải rơi nước mắt. Anh ấy đã đặt tôi ở đâu khi đến bên người phụ nữ khác ? Anh ấy coi gia đình của chúng tôi là gì khi lên giường với cô ấy ? Giây phút anh ấy lựa chọn buông thả, anh ấy đã chà đạp lên tình cảm hơn 12 năm qua của chúng tôi, anh ấy đã giẫm đạt lên tôn nghiêm và lòng tự trọng của tôi.

Anh ấy nói "giờ anh ko còn tình cảm gì với người ta nữa;, ko còn tình cảm gì nữa chứ ko phải là ko có tình cảm. Nghĩa là giữa họ từng có ko chỉ là mối quan hệ xxx thuần túy mà còn cả tình cảm trong đó. Lòng tôi luôn nhói đau mỗi khi nghĩ đến câu này. Cái gì cũng có thể chia sẻ, chỉ riêng tình yêu là ko.

Anh ấy ko yêu tôi nữa, anh ấy yêu người khác, tôi ko trách anh. Yêu hay ko yêu ai nữa ko phải do chúng ta lựa chọn. Tình cảm là thứ bền vững nhưng cũng là thứ mong manh và dễ thay đổi nhất. Chỉ cần anh ấy nói rõ với tôi 1 câu trước khi đến với người khác, tôi sẽ chấp nhận rút lui. Đằng này anh ấy lại lựa chọn lừa dối, lựa chọn bắt cá 2 tay. Đây mới là điều khiến tôi bị tổn thương. Anh ấy đã lợi dụng lòng tin của tôi đối với anh ấy để làm điều sai trái trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Anh ấy đã xúc phạm hôn nhân của chúng tôi.
03:17 CH 14/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Người đã từng là chồng của tôi, người hiện vẫn có tên trong sổ hộ khẩu gia đình với mối quan hệ là chồng của tôi, anh ấy đã có hành động thân mật nhất giữa 1 người đàn ông và 1 người đàn bà với 1 người khác. Thân thể của anh ấy đã có 1 người khác chạm qua. Trong khi tôi ko hay biết gì, anh ấy đã xxx với cô ấy, tại 1 nơi nào đó và khi trở về lại có quan hệ vợ chồng với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện này đáng ghê tởm biết bao nhiêu. Làm sao tôi có thể đối diện với anh ấy, làm sao chúng tôi có thể khôi phục quan hệ vợ chồng khi những ý nghĩ này ko thể mất đi trong tâm trí tôi, khi cảm giác chán ghét của tôi chân thật đến thế ?

Mấy ngày đầu tiên sau khi thú nhận mọi chuyện, anh ấy cầm tay tôi, anh ấy cố gắng ôm tôi. Tôi hất tay anh ấy ra nhưng anh ấy vờ như ko hiểu. Anh ấy cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi, rằng tôi chỉ là cần thêm chút thời gian để vượt qua chuyện này. Ko còn cách nào khác, tôi đành đứng dậy, đi vào WC, khóa cửa và ngồi trong đó để thể hiện sự cự tuyệt của mình. Từ sau hôm đó, anh ấy ko còn dám đến gần tôi nữa.
Chồng của tôi, tôi đã từng nâng niu, trân trọng anh ấy, nhưng giờ đây trong mắt tôi anh ấy chỉ là 1 bộ đồ lót - bộ đồ lót của tôi nhưng người khác đã từng mặc qua. Dù người đó có muốn, có cần bộ đồ lót đó hay ko thì tôi cũng ko thể mặc lại nó nữa rồi. Nó đã từng bị bẩn và đã có mùi của 1 người khác.

Chồng của tôi, người đã từng là người yêu, người bạn, người đồng hành, người bạn đời của tôi. Giờ đây anh ấy chỉ còn là người đã đóng góp mấy con nòng nọc để tôi sinh ra 2 đứa con. Anh ấy chỉ còn là bố của con tôi.
03:15 CH 14/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Hàng ngày tôi vẫn nói, vẫn cười, trước mặt các con tôi, trước mặt các đồng nghiệp. Ko ai biết tôi đã trải qua những chuyện gì. Tôi dường như đã quên rằng mình đã bị đâm 1 nhát vào tim bởi người bạn đời đã sống với tôi hơn 9 năm. Nhưng đó thật ra chỉ là sự lãng quên giả tạo. Nỗi đau này vẫn luôn âm ỉ trong lòng tôi, khắc sâu trong trái tim tôi, hôm qua, hôm nay, ngày mai và nhiều năm nữa.

Ko chỉ hôn nhân của tôi đổ vỡ, ko chỉ tình cảm giữa 2 vợ chồng chúng tôi đổ vỡ mà điều quan trọng hơn cả là tôi đã mất đi niềm tin. Tôi ko thể tin tưởng chồng tôi được nữa dù cho anh ấy có hối lỗi, có sửa đổi. Mọi thứ ko bao giờ có thể quay lại như lúc đầu.
11:55 SA 12/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Tôi vẫn luôn chờ đợi người phụ nữ ấy gọi điện cho mình nhưng cho đến nay, tôi chưa nhận được cuộc điện thoại nào từ cô ấy cả. Đôi lúc tôi cũng băn khoăn tự hỏi, người phụ nữ đã khiến chồng tôi sa ngã là 1 người phụ nữ nhu thế: cô ấy tên gì, diện mạo của cô ấy như thế nào... Tôi có chút tò mò về tình địch của mình nhưng ko đến mức cố gắng đi tìm hiểu. Cô ấy và chồng tôi hiện tại ra sao, đó là chuyện của 2 người họ, chẳng liên quan gì đến tôi cả.
11:47 SA 12/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi "Mình nên làm gì với cuộc hôn nhân này ? Ko lẽ mình cứ sống như thế ? Ko lẽ cứ chấp nhận sống chung với 1 người chồng đã lừa dối, đã phản bội mình ?"
Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nghĩ đến chuyện phải trải qua thủ tục này thủ tục kia, phải công khai mọi chuyện cho mọi người biết, phải suy nghĩ đến những chuyện sau ly hôn như chỗ ở của mấy mẹ con, rồi chuyện học hành của bọn trẻ, chuyện tìm người chăm sóc cho 2 đứa nhỏ khi tôi đi làm, tôi cảm thấy thật mệt mỏi và phức tạp.
Nếu gia đình tôi biết chuyện này, họ sẽ đau lòng biết bao nhiêu...
11:30 SA 12/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Tôi có còn yêu chồng nữa hay ko, tôi ko biết và tôi cũng ko cố gắng tìm hiểu xem tình cảm của mình với anh ấy hiện tại là gì. Tôi ko thuộc tuýp người bi lụy hay yếu đuối trong tình cảm nên tôi ko cảm thấy quá vật vã, quá đau khổ đến mức ko muốn sống khi phát hiện ra chồng mình đã lừa dối. Tôi chỉ cảm thấy thời gian qua, những gì chồng tôi đã nói, đã làm với tư cách là chồng của tôi giống như 1 trò cười. Bản thân tôi cũng giống như 1 diễn viên hề. Tôi đã quá ngu ngốc khi ko hề mảy may nghi ngờ rằng chồng tôi ngoại tình. Tôi đã tưởng rằng mình có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi hoặc thứ hạnh phúc ấy chỉ là giả tạo.
11:22 SA 12/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Tôi ko còn quan tâm đến chồng nữa, tôi cũng chẳng quan tâm xem 2 người họ đã chấm dứt với nhau chưa. Hàng ngày tôi vẫn ngồi sau xe máy để anh ấy đưa đón tôi đi làm. Thực tế ngay cả sự tiếp xúc này tôi cũng muốn từ chối nhưng tôi ko nói ra bởi vì như thế tôi sẽ phải nói chuyện với anh ấy, mà tôi thì ko muốn làm vậy, thậm chí giờ lúc ngồi ăn cơm với nhau, tôi cũng tránh ko nhìn vào mặt chồng tôi.
Hàng ngày anh ấy đi làm về, sau bữa cơm tối là lên phòng của mình, ko đi đâu cả. Tôi cũng vậy, 1 ngày của tôi là 1 chu kỳ khép kín đi làm - về nhà - ăn tối - rửa bát - tắm gội - chơi với con - đọc truyện/xem phim và đi ngủ.
Chúng tôi đã từng là những người quen thuộc nhất nhưng giờ đây lại trở thành 2 kẻ xa lạ sống chung 1 mái nhà.
11:14 SA 12/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Chúng tôi hiện vẫn sống chung dưới 1 mái nhà, vẫn là những ông bố bà mẹ tốt, chỉ ko còn là vợ chồng nữa, ít nhất đối với tôi là như thế. Với tôi, cái cần giữ gìn và có ý nghĩa thực sự trong 1 cuộc hôn nhân là tình cảm, ko phải là tờ giấy đăng ký kết hôn. Tôi chấp nhận sống như hiện tại, ko phải vì nhân nhượng, ko phải vì cố gắng giữ cho con cái 1 mái ấm gia đình, ko phải vì tôi ko có can đảm ly hôn mà bởi vì với tôi, việc ra tòa để chấm dứt quan hệ hôn nhân trên giấy tờ chỉ là 1 thủ tục pháp lý ko cần thiết. Dù chúng tôi có ra tòa hay ko thì kể từ buối tối hôm đó, thứ 7 ngày 15/10/2016, tôi ko còn chồng nữa và tôi cũng ko cần chồng nữa. Tôi cũng nói với anh ấy, một khi tôi cảm thấy việc chung sống như thế này quá mệt mỏi và khiến tôi đau khổ, ngay cả mối quan hệ về mặt pháp luật này tôi cũng sẽ chấm dứt.
11:07 SA 12/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Hiện tại, tôi ko có ý định tha thứ cho chồng và tôi nghĩ, kể cả sau này, tôi cũng ko làm được việc ấy. Trí nhớ của tôi quá tốt, tốt 1 cách ko cần thiết. Có những chuyện xảy ra cách đây đã 20 năm nhưng giờ tôi vẫn còn nhớ, mà đó chỉ là những chuyện vớ vẩn, có chuyện chẳng liên quan gì đến tôi, cũng chẳng quan trọng, huống hố là chuyện này.
Tôi đã từng nhiều lần nói với chồng "Nếu anh ko còn yêu em, anh yêu người khác, anh chỉ cần nói với em 1 câu, 1 tờ A4 là xong, đừng lừa dối nhau làm gì". Cũng như nhiều người phụ nữ khác, tôi ko thể chấp nhận được sự phản bội trong hôn nhân. Với tôi, phẩm chất đầu tiên cần phải có của 1 người bạn đời là sự chung thủy.
11:00 SA 12/11/2016
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 9 năm, 7 tháng và 1...
Chúng tôi nói chuyện với nhau sau bữa cơm tối, lúc đó tôi vẫn còn rất bình tĩnh nhưng khi đứng dậy đi rửa bát, tôi đã khóc như mưa, khóc vì nỗi đau bị phản bội, khóc vì chuyện này đến với tôi quá bất ngờ, khóc vì quá sốc. Tôi đã khóc trong buổi tối hôm ấy, tôi đã khóc vào buổi sáng ngày hôm sau, tôi đã khóc trong buổi tối tiếp theo và từ hôm đó trở đi, tôi không bao giờ khóc nữa. Ko hiểu vì lý do gì mà giờ chỉ cần khóc 1 chút hay chỉ cần tôi chảy nước mắt, mắt tôi thấy rất cay, rất xót, ko mở ra nổi, nói chung là rất khó chịu, chính vì thế mà tôi ko muốn khóc.
Trước khi nói với tôi, chồng tôi đã nói với mẹ chồng việc này, bà cũng xin tôi tha thứ cho chồng, xin tôi cho chồng tôi 1 cơ hội. Từ hôm đó trở đi, trừ 1 lần chat với nhau qua FB, tôi ko còn nói chuyện với chồng tôi nữa. Tôi cũng yêu cầu chồng tôi ko nói chuyện với tôi, ko tiếp xúc thân mật với tôi.
10:54 SA 12/11/2016
b
Bora
Bắt chuyện
683Điểm·1Bài viết
Báo cáo