Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mọi tâm sự xin gửi vào đây.. GooDDaD phụ trách!
My em lạc bước vườn nào ?(vườn ni gọi cái mục chi ?):Thinking:
Ty tỉ chút phận má đào cùng ai:Clown:
Xin người chớ vội chê bai
Chào người buổi sớm, buổi mai đã thành (viên)
Các bác, liền chị, liền anh
Bạn bè rộng lượng, chớ đành đuổi ra(oke):Sad:
Myty xin chào các bạn,cho em ghé vào với nhá…:) cũng xin kể lể đôi điều….
Chàng rằng có khác người ta
Đàn bà gì cứ ta bà khắp nơi
Chuyện tình,cho đến chuyện đời…
Chuyện nào cũng xía,chuyện mình với ta…
Chồng con lại chẳng thiết tha
Lại còn than vãn những là phòng ko
Ôi giời hãy suống mà trông
Đàn bà thời buổi a còng (mốc) gớm chưa
Nước này ,nước nọ buôn dưa
Uổng công ta những ỡm ờ bấy lâu…
Thà ko, cứ bảo là ko…(hi hi, đàn bà nào biết nói ko bao giờ):Laughing:
……………................
Rằng em chút phận đàn bà
Nếu mà có 8 người ta thường tình
Còn riêng cái chuyện chúng mình
Kiếp sau xin sẽ đền tình trúc mai:p


My Ty chào hỏi thật là
Vui, hay như thế nỡ nào đuổi ra
Giỏi giang chắc cũng mặn mà
Nhưng đừng chớ mải la cà khắp nơi
Chồng mày chắc chẳng dở hơi :Laughing: (Chồng EM, nhưng chữ em chẳng vần tí nào nên phải dùng chữ MÀY hehe ):eek:
Nó mà chán ngấy nghỉ chơi không chừng (Bỏ) :7:
Khuyên em nhớ lấy điều này
Chồng con là nhất hội hè xếp sau
Khi nào chồng quý chồng yêu
Vào đây viết một vài chiêu tận tường
Nếu mà chồng vẫn chưa yêu
Hỏi thăm mấy chị chồng yêu cần gi (Mấy cao thủ lắm chiêu hay lắm như đánh, giả vờ, khóc lóc ...., bày cho) :Laughing:
05:08 CH 29/05/2008
Mọi tâm sự xin gửi vào đây.. GooDDaD phụ trách!
Lâu rồi đã xếp bút thơ
Vẩn vơ dạo web lơ ngơ lạc vào
Top thơ toàn những anh hào
Buồn vui, tếu táo, tuôn trào thành thơ
Ali mới lạ quá hay
Trước đây không võ sao nay quá tài
Quyền cước học đã bao lâu ?
Chồng nghe, chồng dạ, chồng tâu suốt ngày
Bi lyn mẹ giỏi giả vờ
Chồng lên quan chức tiền vơ rào rào
Thế mà miệng vẫn kêu gào
Khổ đâu chẳng thấy năm nào cũng sinh
Pê Mờ U quá rỗi công
Xui Hoa Hồng hãy đổi chồng tuổi teen
Nhưng mà nghĩ đúng lắm thay
Giờ phi công trẻ thích bay bà già
Hồng gai đừng mải kiếm tiền
Chồng mà không ngó thì tiền cũng bay
Sao Băng thi phú tài ghê
Học lóm quyền cước chồng chê nỗi gì
Một số nick nữa rất đông
Gia Trang Mẹ Tín Mèo Bông rất tài
Thơ ca vẫn cứ hài hài
Cho Top này mãi nối dài vòng tay
Cuối cũng xin có mấy lời
Gần xa nhậu bữa cuộc đời thêm vui (Tổ chức Offline đê :Laughing: )
09:36 SA 26/05/2008
Hội yêu mèo
Nghe cái nick này... "ghê" quá. Cậu xin mèo về có phải để nuôi không đấy :Thinking: . Mẹ Tý mơ ơi hôm nào tiện đường tao sẽ ghé qua xem mèo, mày cứ dặn osin trước 0 lần trước tao qua nó cứ tra hỏi tao mãi.

Ấy tớ đăng ký rồi, về nuôi chứ không phải về nhậu đâu, Hi hi Vukhuc đa nghi quá
10:53 SA 18/12/2007
Hội yêu mèo
Cả nhà yêu mèo ơi, nhà mình có con mèo trắng trắng vàng vàng rất xinh, bây giờ to béo lớn rồi, Tý và Mơ nhà mình thì mê lắm, ông xã cũng mê, chỉ có mỗi mình là ghét.
Từ bé đến giờ nhà chả bao giờ nuôi mèo, ghét cực, ghét nhất là quả leo lên chăn ngủ, cào cào cái ghế da... lại phải hầu hạ, mệt quá. Hầu 2 đứa con hết hơi rồi lại hầu mèo nữa, hic
Có ai yêu mèo tớ tặng luôn. Hi hi, cứ đánh liều đăng lên đây, chứ nếu có ai hảo tâm nhận hộ tớ thì tớ phải nói dối bố con nhà nó là bị mất. Con mèo đó bố chúng nó mang về, mấy bố con hỉ hả yêu quý lắm, nhưng chẳng ai chịu hầu nó cả :Sad: Trước kia có con bé GV nó thích thì nó hầu, con bé GV mới này nó chả ưa gì mèo, cứ kêu ca suốt
Quên, quảng cáo tý, con mèo này chắc bắt chuột giỏi nên nhà tớ chả có con chuột nào, thỉnh thoảng nó lại vồ cả gián nữa, có con gián nào nó cũng xử lý luôn, nhà chả còn chuột gián gì hết

Mai cậu cho tớ, CN vừa rồi đi xin một con mèo mướp mà cũng chẳng có. Cậu nhắn tin cho tớ đến mang meo về nhé, cảm ơn cậu nhiều
05:11 CH 17/12/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
ôi lâu lâu vào sao đông vui thế này :Applause: Dims ơi nhanh nhanh đổi tên Topic thành "Đi và sẽ Cảm Củ Sâm" đi thôi, chắc chắn sẽ rất nhiều người thích. Tớ sẽ là thành viên tích cực cho Top của Dims chuyên phụ trách bát để đựng Củ Sâm :Laughing: :102:
05:17 CH 28/11/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
Một chiều thu HN, sau cơn mưa vội vàng lắc rắc, bầu trời lại hắt lên một chút nắng. Hoàng hôn mùa thu, ánh mặt trời không còn sẫm đỏ như được thay bởi sắc tím nhẹ nhàng in bóng lung linh trên mặt hồ. Hàng cây hai bên đường Thanh Niên trông tươi tắn và xanh hơn, nghe đâu đây phảng phất mùi hương ngọc lan dịu dàng. Trên đường về, thấm đẫm giai diệu mượt mà “Nhớ mùa thu HN” của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.
... Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời....

Tôi ghé vào một quán cafe bên hồ để thả mình trong sự mơ mộng, êm đềm và thoáng đãng của bầu không khíi hai bên hồ. Hôm nay là ngày lễ, mặt hồ cũng sôi động hơn bởi rất nhiều thuyền đạp vịt. Các gia đình đưa trẻ em đi vui chơi những ngày cuối cùng của mùa hè để bắt đầu năm học mới. Khuôn mặt bọn trẻ đứa nào cũng hồ hởi và háo hức rất đáng yêu, các cặp vợ chồng nhìn các con âu yếm, gương mặt họ rạng ngời hạnh phúc. Các đôi tình nhân trao cho nhau những cái nhìn e ấp và những nụ hôn ngọt ngào. Nhà hàng và quán xá quanh hồ bắt đầu nhấp nháy biển hiệu, đèn trang trí đủ màu sắc. Một hai con tàu du lịch sáng rực đèn màu chầm chậm lượn sát ven hồ và lại từ từ đưa du khách ra xa thưởng thức bữa ăn giữa hồ lộng gió.
Màn chiều dần buông xuống màu xanh đen xám xám dần thay cho chút ánh sáng còn sót lại. Tôi và bạn ngồi nhâm nhi cốc cafe HighLand đậm đà, trong yên lặng chúng tôi lướt cái nhìn về phía xa xa, những hàng liễu ven chùa Trấn Quốc rủ xuống măht hồ, thỉnh thoảng vài con chim lượn vội vã trên đầu trước khi bay về tổ, tôi đoán chắc là lũ Sâm cầm được nói đến trong bài hát của Trịnh Công Sơn.

Hồ Tây rộng nhưng tôi không biết có còn mãi mênh mông như trước đây hay không. Mặt nước vẫn lung linh, những năm về trước, ngồi bên này hồ nhìn về phía bờ bên kia, tôi cảm thấy xa lắm, mọi thứ đều bé tẹo và làn hơi nước luôn lành lạnh, nhưng giờ đây phía bờ bên kia những ngôi nhà cao tầng xuất hiện ngày càng dày đặc và tầm nhìn như ngắn lại rất nhiều. Nếu Hà Nội không còn nhiều cây xanh và hồ dần bị biến mất thì những em bé lớn lên sẽ gọi Hà nội với tên gì cho phù hợp.
Ven hồ một số người đang thả câu, họ câu được một vài con cá bé, không có những cái giỏ như những người nông dân đi mò cua bắt cá, họ đến đây chỉ thỏa mãn thú vui tao nhã. Các đôi tình nhân vẫn say sưa tâm tình trên ghế đá, trên yên xe máy dựng sát bên hồ. Ngoài đường dòng xe cộ vẫn nườm nượp, cuộc sống về đêm nhộn nhip của Hà nội lại bắt đầu. Chúng tôi chia tay nhau ra về, cốc cafe đậm đà làm tôi ngây ngất không sao ngủ được, và tôi đã viết vài cảm nhận về Hồ Tây.
07:18 CH 04/09/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
- Có lẽ anh ta chưa vợ. Nàng đoán mò.
- Tí thử hỏi xem, tôi đáp.
Đến khi lên bờ, chờ xe của cty du lịch đến đón đi ăn trưa, trong lúc chờ đợi anh tay đi mua một ít đồ uống. Anh ta vui vẻ mời cả đoàn cùng uống. Hóa ra anh ta cũng thoáng chứ đâu có kẹt xỉ như những người hâm, bởi theo nàng người hâm thường kiết xỉ. Uống lon nước anh ta mời tôi tiếp tục công cuộc điều tra:
- Anh đi thế sao không cho bà xã đi cùng cho biết.
- Tôi bịnh tim nên chưa lấy vợ. Qua bển chữa bịnh thay tim 3 năm về rồi tôi tính. Lần này tôi đi qua đó bà chị tôi bả bảo cho tôi đi hết 52 bang nước Mỹ, sau đó qua Canada rồi qua Úc. Sau đó tôi mới về VN. Bả thay cho tôi quả tim mới 72 ngàn đô, sau đó tôi mới lấy vợ.
- Thế bạn gái anh cũng chưa có nốt sao? Nàng thẽ thọt.
- Cũng chưa, tim tôi thế này tôi sao dám có bạn gái, lỡ những lúc ngồi bên bạn gái cảm xúc trào dâng, tim tôi không chịu đựng được, tôi xỉu liền à.
À hóa ra là như vậy, quả tim của anh ta chỉ làm mỗi nhiệm vụ bơm máu nuôi cơ thể để anh ta có sức đi, mà thậm chí nhiệm vụ đó quả tim cũng không thực hiện không tốt, bằng chứng anh ta mới leo lên hang có 1 chút mà nó để cho anh mệt muốn đứt hơi luôn.
Là đàn ông tôi chợt thấy thương cảm anh ta, cảm xúc yêu thương một người phụ nữ cũng không thể có được thì còn gì thi vị trong cuộc sống nữa. Quả tim bệnh tật này sao biết được cảm xúc rung rinh trước phụ nữ và chưa bao giờ biết yêu. Bằng chứng là anh ta chưa vợ, không bạn gái đi du lich chỉ một mình, tối đến 8h là đi ngủ. Thế nên anh ta quyết định đi thay tim là rất đúng đắn để còn biết thế nào là yêu, thế nào là đàn bà chứ.Quả là anh ta có bà chị thật tuyệt vời. Theo mẫu của một số chị em: không rượu, không bia, không trà, không thuốc, không đàn bà thì anh ta là một người đàn ông cực kỳ chân chính và đáng mơ ước đấy chứ!
Từ đó cho hết quãng đương về câu chuyện của chúng tôi chỉ xoay xung quanh anh ta. Tôi coi anh ta như một tấm gương “đáng” để học tập, bởi cuộc sống của anh ta gần như không vướng một tý bụi trần nào, mong manh, chông chênh thế nhưng anh ta hoàn toàn vô tư và trong sáng, và thêm nữa tôi chưa đi lang thang đó đây một mình bao giờ nên cần phải học cách đi như anh chàng nọ. Nàng thì cứ băn khoăn, nếu đi như thế ai sẽ là người chu cấp tiền cho anh ta và nếu tiền trễ, hoặc người ở nhà không có đủ tiền gửi kịp thì sao. Tôi bảo có lẽ anh ta sẽ bán đồ trang sức trên người, bởi anh ta có cái nhẫn vàng rất dày và sợi dây chuyền rất to và nặng. Tranh thủ lúc nghỉ trên đường tôi lại interview anh ta lần nữa.
- Thế anh đi như thế này chưa bao giờ tiền gửi cho anh bị trễ?
- Chưa.
- Chẳng may người nhà anh không có kịp tiền gửi cho anh thì sao?
- Không bao giờ. Bả chị tôi, bà ấy hùn tiền cho 1 ông ở Cao Lãnh mở tiệm vàng, tiệm của ông đắt hàng lắm. Khi tôi cần tôi phone cho ổng ổng gửi liền, tiệm vàng sao lại không có tiền được, có mà đầy tiền ấy chứ. Khi ở nhà tôi hết tiền, tôi qua tiệm ổng tôi lấy để xài, bả chi gửi về trả sau.
- Thế nếu như anh đi như này, chẳng may trục trặc gì trong việc gửi ví dụ như sai số chứng minh anh không nhận kịp tiền thì anh tính sao?
- Còn cái này nè. Anh ta xòe bàn tay mũm mĩn ra: 1 cái nhẫn vàng ta chừng 2 chỉ, 1 cái nhẫn vàng tây to có 1 cái hột rất lớn, đó là hột xoàn. Tôi bán đi chứ, cũng cầm cự được chừng vài ngày. (hí hí nàng tủm tỉm cười thầm, trúng phóc như nàng và tôi đoán).
- Anh ta hồ hởi nói tiếp. Mà này anh có để ý không? Lúc ăn đó, có 2 thằng tây đen ngồi bên cạnh mình, 1 thằng đeo trên tai cái hột xòan, lấp lánh.
- Sao anh biết thế nào là hột xoàn?
- Biết chớ! Sở thích của tôi là chơi hột xoàn mà (Má ơi! Con cũng thích thế lắm má à, thích điên lên được ấy chứ, tôi thấy nàng la lên trong bụng mình vậy).
- Hột xoàn thì nó sáng, sáng lắm, nó lóe lên, tia sáng của nó dài và thẳng. Nếu là hột thiệt anh mài lên giấy záp để làm nhẵn đồ vật nó sẽ không bị xước, còn nếu là đá thôi nó sẽ bị xước. Mà hột xoàn phải 3ly rưỡi mới có giá và đắt, nhỏ hơn giá không bao nhiêu rẻ thôi à. Viên nè của tôi 4ly rưỡi giá 450usd. Tôi thích chơi hột xoàn nên mỗi tháng bả chị gởi cho tôi 600usd, tôi bỏ ống 50usd, khi đủ tôi sẽ mua một viên 4ly rưỡi hoặc 5ly.
Trời ơi! Sở thích chơi hạt xoàn và và bỏ ống 50 USD! Tôi là thằng chẳng quan tâm gì đến nhẫn, đến dây chuyền, đến hạt xoàn nghe thế mà còn thấy thích mê ly huống hồ gì, nàng chả thích điên lên. Bất chợt tôi liếc qua nàng bắt gặp ánh mắt nàng mới thèm thuồng làm sao, mà làm sao nàng không thèm thuồng được phụ nữ nào mà chẳng thích làm đẹp, chẳng thích nhẫn, thích hạt xoàn cơ chứ. (Nàng lẩm bẩm bên tai tôi nếu được chu cấp 600usd/tháng em cũng cố bỏ ống như vậy.)
Giá như tôi là một đại gia, hoặc tôi có nguồn viện trợ vững chắc như anh chàng kia và nàng là người yêu của tôi thì tôi sẽ mua tặng nàng thật nhiều hạt xoàn như thế, tôi sẽ đề nghị nàng đeo từ tai, mí mắt, cánh mũi, lưỡi, .... nghĩ đến đó tôi rùng mình tưởng tượng ra đoạn nàng gồng mình lên để cho người ta đục đủ từng đấy lỗ trên cơ thể để nàng đeo hạt xoàn thì quả là nàng thật dũng cảm. Lại nghĩ đến anh chàng nọ, anh ta cũng biết căn cơ trong sở thích của mình đấy chứ. Căn cơ tính tóan cả đấy chứ đâu phải kẻ hâm hâm dở dở bừa phứa về tiền bạc.
07:51 CH 31/08/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
Nói chừng đến đó chúng tôi phải bỏ dở câu chuyện để lên xe trở về.Nàng và tôi cứ mắt tròn mắt dẹt ra nghe anh ta thật thà tâm sự, anh ta làm chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mới đầu thì chỉ tưởng là 1 anh chàng biêng biêng đồng bóng, chẳng hiểu biết gì về cuộc sống, một người vô tích sự. Nhưng sự thật đâu có như vậy, hoàn toàn ngược lại những gì nàng và tôi cảm nhận. Anh ta biết sống, biết tiêu tiền, biết tiết kiệm cho người khác. Anh ta cũng có sở thích, nuông chiều ở thích bằng những tính toán chi ly và khoa học lắm đấy chứ. Sựu hiểu biết về xã hội của anh ta vô cùng phong phú, có những điều anh ta biết rất chi tiết mà tôi thì hòan toàn không biết tẹo nào. Anh ta cũng biết mơ ước người phụ nữ cho cuộc đời của mình. Bởi có lẽ anh ta là người xuất gia nên ít va chạm với cuộc sống thường nhật trong xã hội mọi suy nghĩ cảm nhận của anh ta rất trơn thẳng và không lắt léo.
Còn một đoạn đường mấy chục cây số nữa thì chúng tôi hoàn tất cuộc hành trình, tôi đem điều băn khoăn trong lòng nói với nàng, tôi cũng muốn kiếm được nguồn tài trợ vững chắc như thế để có điều kiện đi du lịch cùng nàng. Nghe tôi thiểu não nói ra những điều đó, nàng đề nghị sẽ là nhà tài trợ cho tôi để đi du lịch như anh chàng nọ với một số điều kiện. Tôi nghĩ ngợi đôi chút có nhà tài trợ nào mà lại không có điều kiện kèm theo, nên tôi cũng đồng ý nếu như các điều kiện đó không quá khó để chấp nhận.
Thứ nhất: 600 USD trợ cấp hàng tháng nàng sẽ không chu cấp cho tôi vì tôi vẫn có công ăn việc làm đàng hoàng và hơn nữa tôi không bệnh tật như anh chàng kia, tim tôi to khoẻ, đập rộn ràng, suốt ngày thổn thức leng keng, nên không thể trợ cấp. Tôi đồng ý.
Thứ hai: còn đi du lịch thì nàng sẽ trợ cấp bằng cách gửi tiền qua bưu điện cho tôi giống anh kia, nếu tôi đi đến đâu đó thì tôi sẽ liên lạc với nàng, chứ nàng không giao cho tôi một lần để tôi cầm tiền đi theo với điều kiện tôi đi một mình. Tôi chấp nhận.
Tôi hỏi nàng, nhưng nếu khi nào đó tôi đã đi xa rồi, trong người không có nhiều tiền, chỉ đủ liên lạc được với nàng thôi, lúc đó nàng đổi ý không gửi tiền cho tôi nữa thì tôi sống sao nổi? Nàng bảo tôi nàng đã hứa là nàng làm, nàng là dân kinh doanh, chữ tín đối với nàng rất quan trọng do đó tôi cũng cần phải có lòng tin đối với nàng. Tôi nghe cũng xuôi xuôi nhưng cũng chưa tâm phục khẩu phục lắm. Tôi bảo sở dĩ anh chàng kia anh ta có lòng tin vững chắc vào nguồn tài trợ (thực tế đã chứng minh mấy chục năm nay chưa trễ lần nào) là vì giữa anh ta và người tài trợ là quan hệ ruột thịt máu mủ, nên không ai lại có thể nhìn thấy cảnh em mình chết do không có nguồn tài trợ để sinh sống và đi du lịch. Tôi và nàng chẳng có mối liên hệ ràng buộc nào chặt chẽ như thế cả, ruột thịt không, vợ chồng không, bồ bịch cũng không nốt, chỉ có mỗi cái chung là sở thích lang thang đây đó là khiến tôi và nàng cùng đi, liệu tôi có tin tưởng được không.
Tôi thấy mặt nàng méo xệch thất vọng vì sự nghi ngờ của tôi, nàng không thể trả lời câu hỏi thoả đáng cho tôi. Nhưng rồi nàng với bản tính của kẻ làm kinh doanh cũng xoay sở rất nhanh, cuối cùng nàng nói thôi thì hai ta cố gắng mỗi người đều làm lụng kiếm tiền dàm dụm và khi có điều kiện đi du lịch cùng nhau vậy. Và từ đó chúng tôi sẽ là những người bạn trên những chuyến đi, cùng chia nhau những cảm xúc, những câu chuyện trên đường.
Có đi, có nhìn có thấy rồi mới hiểu tôi mới vỡ ra rằng tại sao nàng lại yêu cuộc sống và yêu chủ nghĩa xê dịch đến như thế. Và lại thấm tháp 1 câu: hạnh phúc không phải là đích đến mà là cảm nhận trên đường đi.
BomNhau
04:16 CH 31/08/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
- Thế anh cho tôi hỏi tý. Anh đi như này dài dài nếu ngày 1 Tây anh không ở SG thì anh lĩnh tiền sao được?
-
- Đến ngày đó nếu tôi không ở SG dịch vụ chuyển tiền họ sẽ gọi tôi, nếu tôi chưa muốn lãnh thì tôi để khi nào về SG tôi lãnh, còn nếu muốn lãnh họ sẽ gửi đến nơi tôi đang ở. Mạng lưới của họ rộng lắm à, đâu cũng có thể lãnh được, họ là tư nhân thôi nhưng làm ăn rất uy tín. Còn tiền anh tôi gởi thì gởi qua đường bưu điện dịch vụ chuyển tiền nhanh. Nhanh lắm chừng 3 4 tiếng là nhận được ngay, bất kể ở đâu có BĐ là có thể nhận được tiền. Nếu như anh gửi bình thường phí gửi rẻ thôi nếu gửi 1tr thì mất 20k, nhưng anh gửi nhanh thì phí cao hơn. Đầu này gởi, gởi xong người ta fax ra đầu nhận, đầu nhận nhận được thông báo họ có số phone của tôi, họ phone tôi tới lãnh. Anh có thể lãnh bất kỳ lúc nào từ 7h sáng cho tới 9h30 tối tất cả các ngày trong tuần.
Lúc này nàgn cứ mắt chữ o mồm chữ u vngạc nhiên vì sự hiểu biết của anh. Ngừng một lúc uống hớp nước rồi anh ta lại tiếp tục câu chuyện.
- Thế thì cần gì mở tài khoản ở nhà băng. TK ở nhà băng thứ 7 chủ nhật sao anh rút được tiền, nhà băng anh đi vùng xa họ không có chi nhánh sao anh lấy được tiền ra. BĐ họ vừa báo cho tôi đến lãnh tiền đó, tý nữa về tới HN tôi kêu thằng hướng dẫn nó chở tôi ra Bờ Hồ, về tôi lì xì cho hắn mấy chục ngàn luôn. Hắn giúp mình mà nên lì xì đâu có thiệt, ở đời phải có đi có lại, phải sống lương thiện thì kiếp sau mới được làm người và không bị xuống địa ngục.(Ôi đúng là lời lẽ của kẻ xuất gia).
Và nàng lại an ủi anh ta: Thôi thì a cố gắng chữa bệnh, 3 năm nữa yêu 1 cô nào đó, chừng 2 năm rồi cưới. Trong 2 năm đó anh và cô ấy cũng đi du lịch thế này, lãng mạn lắm đó, rồi về cưới cũng chưa muộn.
- Tui cũng muốn lấy vợ, nhưng gái ở trỏng ghê lắm, nó thấy mình có tiền, nó lấy mình nó xài hết, rồi nó đòi ly hôn chia hết tiền của của mình. Tôi chỉ thích vợ Bắc thôi. Mấy người bạn tôi lấy vợ Bắc, gái Bắc á, họ yêu chồng dữ ghê lại thương con nữa, họ chăm chỉ lo cho chồng. Tôi chỉ muốn sau này có một người đàn bà như thế, hy vọng khi tôi 70 tuổi con tôi 20 tuổi.
Một người đàn ông chân chính, tiền bạc dư giả, sống lành mạnh, trong sáng lương thiện và một ước mơ nhỏ nhoi: người đàn bà Bắc một đứa con 20 tuổi khi ở tuổi 70, có ai muốn làm bạn với anh chàng này không? Ai muốn thì liên hệ với tôi, trong tay tôi giờ có số phone của anh ta ở VN và cả ở Mỹ nữa.
03:56 CH 31/08/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
Tranh thủ thời gian ít ỏi lúc giải lao dọc đường, chúng tôi tiếp tục hỏi chuyện anh ta
- Thế anh sống có một mình thôi sao. Nàng ma mãnh điều tra.
- Tôi có một mình. Nhà tui 4 tầng. Tầng 4 tôi bỏ không, bạn bè ai vô SG tôi cho ở thoải mái, còn tôi sống ở tầng 3. Tầng 1 tầng 2 tôi cho người nước ngoài thuê một tháng 700usd.
- Chu cha, anh giàu dữ ghê. Thế mà một tháng chị anh vẫn gửi cho anh 600 đô nữa, rồi anh đi du lịch lại còn gửi thêm. Anh tiêu tốn quá nhỉ.
- ồ không! Tiền dư tôi đi làm từ thiện. Tôi mà làm từ thiện tôi thường cho người nghèo tiền để họ ăn, họ chữa bịnh. Tôi không đi công đức vô chùa. Anh chị biết sao hông? Trước đây tôi sống nhờ cô nhi viện, sau đó tôi vô chùa tu. Tôi tu từ hồi tôi có mười mấy tuổi đến tận đầu năm nay nè. Tôi không tu hành nữa bởi vì tôi phải ăn mặn trở lại để còn chữa bịnh và thay tim. (Nói rồi anh ta rất thật thà rút chứng minh thư rồi đưa cho tụi tôi xem, đúng thật a xuất thân từ tu hành).
- Hồi tôi ở chùa tui biết, có một số chùa có mấy thằng cha sư anh xài tiền công đức dữ lắm, họ toàn xài điện thoại xịn ít nhứt cũng phải 8 9 triệu, quần áo thì toàn đồ Xi Kây nè, vẹc sác nè, hay ít thì cũng phải gu chì...toàn đi ăn chơi tốn kém có khi cả chơi gái nữa. (Đến đây tôi lại càng ngỡ ngàng về anh ta. Đâu có phải ngù ngờ gì, cũng biết thế nào là đồ hiệu, và các cấp độ của đồ hiệu nữa chứ). Thấy cảnh đó tui chán quá à, thêm nữa tui phải chữa bệnh và cũng đến lúc lập gia đình nên tui bỏ tu hành.
- Giờ đây tôi đang tập ăn mặn trở lại. Còn tiền thuê nhà ha, tôi cho thuê 3 năm lấy tiền một lần. Được một cục tiền tôi bỏ vô gửi tiết kiệm, lấy lãi hàng tháng mang đến cô nhi viện, mang đến bệnh viện cho người nghèo không có tiền chữa bệnh, góp vào cùng nấu cháo cho người bệnh nghèo. Chứ mang vô chùa công đức để mấy thằng chả sư kia để chả tiêu hoang phí đi à, tui đâu có điên. Tôi gửi tiết kiệm, lấy lãi làm từ thiện chứ hổng lấy luôn cái tiền gốc đó làm bởi vì gửi tiết kiệm nó còn sinh lời, nếu lấy hết tiền đó làm từ thiện thì hết cả gốc sau này lấy đâu ra nữa.
Trời ơi! Anh ta làm tôi ngạc nhiên quá, anh ta chẳng dở dở hâm hâm gì sất. Chẳng qua anh ta là một con người trong sáng và lương thiện quá mà thôi. Anh ta mới từ trong chùa ra, chưa thấy những cảnh đời còn đầy rẫy phức tạp, ngang trái và gian trá. Cuộc sống với anh ta đầy màu hồng, không còn điều gì u uất và nhàm chán cả, tiền có, anh ta biết tiết kiệm để mua hột xoàn, đi du lịch và làm từ thiện chẳng hoang phí đi đâu một xu. Cũng chẳng cần mảy may suy tính nếu như nguồn viện trợ không còn thì anh ta sẽ sống ra sao. Cuộc sống của anh ta chông chênh mong manh thế chỉ dựa vào nguồn viện trợ vậy mà anh ta vẫn cứ đang sống và làm những gì anh ta thích.
Tôi thấy quả là lạ kỳ, đem so sánh với mình tôi thấy anh ta còn kém tôi vài tuổi, anh ta có rất nhiều thứ mà tôi không có. Ít nhất là sự vô tư hồn nhiên với cuộc đời, một cuộc sống không toan tính, không bon chen. Còn tôi? với cuộc sống đầy rẫy những toan tính, stress công việc, tù túng và bí bách và cả “leng keng” nữa. Tôi thấy ghen ăn tức ở với anh chàng kia quá.
Nhưng tôi vẫn hơn anh ta một điều, tôi có một quả tim khoẻ mạnh, quả tim đã làm tôi thổn thức biết bao nhiêu lần, biết run rẩy nói lời yêu thương, biết cảm nhận sự lãng mạn, biết thù ghét, biết vui buồn và cả cảm giác say khướt nữa. Thế thì quả tim tôi còn trị giá gấp mấy lần quả tim 72 ngàn đô kia mà anh ta phải cất công sang Mỹ để thay ấy chứ, và tôi lại thấy mình hạnh phúc. Có ai định giá trái tim của mình như tôi không? Và các bạn tim của các bạn đáng giá bao nhiêu?
10:53 SA 31/08/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
Lại tiếp tục về anh bạn cùng hành trình
Bữa sáng ngày hôm sau, anh bạn kia được sắp chỗ ngồi chung với chúng tôi. Anh ta dậy sớm hơn, nên ăn trước, chúng tôi dậy muôn nên ăn sau. Anh ta dự định đến một đảo để tham quan, anh ta hỏi thăm xem đảo đó có đông dân cư không. Nàng tưởng anh ta muốn tìm hiểu về dân cư, tình hình kinh tế XH trên đảo đó, bởi nàng thường đi đến đâu bao giờ nàng cũng tìm hiểu về thông tin, dân cư ề lối tập tục nơi đó rất kỹ. Nhưng nàng lầm to, anh ta chỉ quan tâm xem ở đó có bưu điện không thôi. Nàng lúc lắc cái đầu như muốn thắc mắc: Tại sao lại phải có bưu điện thì mới đi tiếp?
- Có bưu điện để người nhà còn gửi tiền cho tôi.
- Thế ạ.
- Tôi đi đến đâu, người nhà gửi đến đó. Đến Đà Nẵng người nhà tôi gửi 10tr, tôi mua vé máy bay để bay từ HN vô SG nên cũng tốn nhiều. Đến Huế lại gửi 10tr tại tôi đi động Phong Nha ở QB tôi rớt điện thoại xuống sông nên tôi phải mua cái Nokia nè mất hơn 4tr. Giờ tôi chỉ còn có 1tr8, nếu mà không gửi tiếp tôi đi sao được. Mà thôi tôi không đi đến đảo đó nữa, tôi về HN có khi tôi đi chùa Hương hoặc Sapa.
- Sao anh không bỏ tiền vào TK rồi dùng thẻ cần tới đâu rút tới đó?
- Thẻ thì có phải nơi nào cũng có ATM để mà rút, gửi bưu điện chắc hơn đi đến đâu cũng nhận được à.
- Anh làm nghề gì? Nàng bắt đầu tò mò.
- Tôi chẳng làm gì hết, tôi chỉ thích đi du lịch thôi.
- Tôi bịnh tim nên không làm được gì hết trơ hết trọi. Đi xong đợt này tôi qua Mỹ 3 năm để thay tim. Bả chị tôi ở bển bà ấy lo cho tôi đi. Bả ấy thương tôi lắm à, tôi đi xe đò từ Huế ra HN mà bả ấy la quá trời luôn, bả lo tôi đi đường nhỡ làm sao thì bả ấy chết mất, tôi đi tới đâu bả gọi điện kiểm tra tới đó. (Nàng bực tức trong lòng: mịa kíp, 40 tuổi rồi mà cứ như trẻ con lên bốn, lúc nào cũng có người chăm lo thế mà cũng khoe).
- Anh không làm gì sao mà có nhiều tiền để đi du lịch vậy? Tôi bắt đầu dò hỏi.
- Mỗi tháng bả gửi cho tôi 600usd để xài, giống như lãnh lương vậy.
- Ồ 600usd cơ à?
- 600usd để xài hàng tháng thôi, còn tui đi thế này thì lại gửi riêng. Tôi đi tới đâu gửi tớ đó. Anh ta rất tự hào.
- Tháng nào cũng 600 usd?
- Tháng nào cũng thế. Cứ 31; 30 cuối tháng mùng 1 Tây tui lãnh.
- Đã bao giờ lệch ngày chưa?
- Mấy chục năm nay tháng nào cũng thế, chưa sai một ngày nào, sai là tui chết liền à. (Nàng lườm một cái rõ dài rồi lẩm bẩm bên tai tôi: đồ vô tích sự thế mà cũng khoe).
- Chưa lỡ ngày nào? Tôi ngạc nhiên.
- Chưa, tui đi thế này cũng vậy à. Khi gần hết tiền tôi kêu ông anh ở Cao Lãnh, ổng gửi luôn chừng 3 or 4 tiếng sau là tôi nhận được luôn à. Như sáng nay nè, 8h tôi gọi ổng ổng gửi luôn rồi đó, chiều về tôi ra 75 Đinh Tiên Hoàng tôi lãnh. (Và từ đó cho đến 12h là các cuộc điện thoại để check xem tiền đã đến được 75 Đinh Tiên Hòang chưa).
- Anh đi rất nhiều thì nên làm bạn với cô này. Cô này đi cũng kinh lắm cổ đi khắp VN rồi đó. Tôi giới thiệu cho anh ta biết về nàng.
- Thế cô đi miền Tây chưa? Anh ta quay sang hỏi bạn tôi
- Dạ e đi rồi. Tuy không ưa lắm nhưng nàng vẫn giả đò thẽ thọt.
- Đi miền Tây cũng thú lắm à. Cô đi những đâu ở Miền Tây?
- Dạ, em đi Sóc Trăng, Cần Thơ, Mỹ Tho, Hậu Giang, Tiền Giang, Hà Tiên, Xà xía., Ba Hòn, .Năm Căn Mũi Cà Mau, Bạc Liêu... cũng qua rồi. Nàng lại bô la ba la.
- Kinh nghiệm của tôi, nếu có đi miền Tây thì trong người chỉ nên mang 3, 4 trăm ngàn thôi. Ở trong không nên mang nhiều, mình đi xe ôm nó bỏ mình vô núi hoặc nơi hoang vắng là nó lột đồ mình liền à, rồi nó bỏ mình ở đó luôn, nếu cô đi xe hơi thì phải cẩn thận CSGT ở trỏng bắn tốc độ dữ lắm đó, mà nó bắn nó giữ xe mình luôn, không có tính chuyện lót tay rồi lấy xe ra đâu à nha. (Cũng kinh nghiệm đầy mình chứ đâu phải kẻ ngu ngơ).
- Dạ, em biết chuyện đó, thông thường mỗi khi e đi đâu mà nơi đó chưa chưa đến lần nào thì em check thông tin rất kỹ. Lúc này nàng lại thật thà.
- Mồng 4 tháng 9 này tôi qua bển thay tim, cô cho tui số phone của cô, có gì tôi gọi về nói chuyện cho zui. (Hóa ra là cũng có ý mon men làm quen bạn mình đây) Tui thì tui không có số di động nào cố định cả. Mỗi ngày tui xài 1 cái sim card. Nói rồi anh ta rút ví và xòe ra 1 đống sim chưa được kích họat.
- Mỗi ngày 1 sim? Nàng trợn mắt ngạc nhiên.
- Ừ, trung bình 1 tháng 30 sim.
- Sao lại thế?
- Này nha: mua 1 cái sim giá chỉ có 70k, mà khi kích họat trong tài khỏan lại được 126k, như thế thì rẻ hơn mình dùng 1 sim rồi mình cứ nạp tiền mất công nạp tiền. Tôi cứ xài hết 1 cái sim, tôi vứt bỏ hoặc tôi cho bạn bè sim đó tôi xài sim khác. (Hóa ra cũng là một người tính tóan chặt chẽ về kinh tế đó chứ, đâu phải kẻ hoang phí). Nhưng có lẽ vì anh ta mà số lượng thuê bao của các hãng cung cấp dịch vụ ĐTDD tăng đáng kể).
- Anh đổi mỗi ngày 1 số thế người nhà hay bạn bè liên lạc với anh thế nào? Tôi hỏi.
- Tôi lưu tất cả số điện thoại vô máy, khi cần tôi sẽ gọi. Ai biết số của tôi, gọi tôi, tôi từ chối, rồi tôi gọi lại cho người ta. Còn hàng ngày tôi cho mọi người số điện thoại bàn ở nhà, ai cần gọi vô đó, rồi báo có người này gọi người kia gọi. Chừng vài giờ đồng hồ, tui gọi về nhà kiểm tra xem có ai gọi, tôi gọi lại cho người đó. Mọi người chưa bao giờ mất liên lạc với tôi. Đến chừng mùng 1 Tây tôi lắp cái sim có cái đuôi 606 để cho dịch vụ chuyển tiền họ liên lạc với tôi, để tôi lãnh tiền. Hoặc nếu không tôi sẽ liên lạc với họ, tôi lãnh sau. (Quả là một con người khoa học!).
Từ lúc này trở đi câu chuyện của anh ta thực sự hấp dẫn kích thích trí tò mò của chúng tôi. Nàng thì chê anh ta hâm hấp dở hơi, tôi bảo đâu có dở hơi. Cái gì anh ta cũng sắp sếp tính tóan rất là khoa học, người dở hơi sao làm như vậy được. Chúng tôi vô cùng thích thú với trò tìm hiểu anh ta, và bắt đầu để ý anh ta từng chi tiết.
01:08 CH 30/08/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
Trà chén xong, chúng tôi lên nóc tàu nằm trên hai cái ghế gỗ để được ngắm trăng, ngắm sao, núi, ngắm trời biển mênh mông và những sắc đèn màu lung linh của những con tàu, tất cả in bóng xuống mặt biển rất hiền hoà trong màn đêm. Sát rằm tháng 7 trăng sắp tròn, tuy còn khuyết nhưng vẫn sáng vằng vặc, bầu trời trong vắt, những ngôi sao lấp lánh, những đụn mây trắng trôi nhè nhẹ thỉnh thoảng lướt qua che khuất ánh trăng rằm. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống mặt biển lăn tăn sóng lan tỏa và tan ra thành một thảm bạc rộng như vô tận. Làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua tai, luồn qua tóc, như đang mơn man da thịt tôi, thật tuyệt vời khi đuợc thưởng thức cảm giác ấy giữa biển khơi mênh mông, yên tĩnh chỉ thỉnh thoản mới nghe tiếng ì oạp của cơn sóng nhẹ tênh vỗ vào mạn tàu, một vài chú chim chao lượn đang tìm mồi đêm. Chúng tôi mỗi người một cảm xúc, mỗi người một tâm trạng cứ như thế vừa thưởng thức cảm nhận và miên man với nhưng suy nghĩ của mình. Thỉnh thhảng tiếng giai thanh gái tú của làng vạn chài gần đó í ới rủ nhau đi chơi làm phá tan cái tĩnh mịnh của biển đêm.
Thỉnh thoảng chúng tôi nói chuyện với nhau về người khách du lịch đặc biệt mà chúng tôi gặp trên tàu. Nàng nhìn điện thoại mới có hơn 20 giờ một chút, thế mà anh ta đã đi ngủ, gì mà giống gà lên chuồng thế không biết.
- Em thấy anh ta thế nào?
- Có vẻ hơi biêng biêng
- Anh ta bóng thì phải.
- Trông anh ta đàn ông thế kia mà?
- Đi thế này mà Kajak không, bơi không, bia cũng không, trà cũng không phí đến 50% chuyến đi. Mà có lẽ em nên xin anh ta số điện thoại sau này biết đâu có dịp em lại đi cùng anh ta đấy.
- Tầm bậy nào, những người thế này e sợ mà chạy mất cả dép.
Chúng tôi ngồi ngắm trăng hóng gió đến gần nửa khuya, đến lúc cái máy nổ kêu bành bạch để phát điện cho gần chục cái máy lạnh trên tàu công với tiếng bành bạch đó là mùi dầu khét lẹt bốc lên làm phá vỡ mất không khí trong lành , buộc chúng tôi phải trở về phòng.

Phòng nghỉ trên tàu cũng đầy đủ lắm, đệm thơm, chăn ấm, chỗ tắm rửa sách sẽ, nước nóng lạnh đủ cả, còn có cả gương lược cho các quý bà quý cô nữa. Điều hoà Gree của tàu mà tôi không biết điều khiển kiểu gì nên đành chịu đựng cái rét 16 độ suốt đêm. Tôi nói đùa mới 2 sao mà thế này thì 5 sao hoành tráng lắm. Tôi thắc mắc không biết sao gạch trên tàu theo tiêu chuẩn nào và ai là người quản lý cấp chứng nhận hay tự do chủ tàu đặt ra. Nếu có một con tàu khoảng 2 tỷ đồng hoặc hơn như thế tôi sẽ đặt luôn thành 10 sao cho các khách du lịch được sung sướng tự hào vì mình cũng được ở đẳng cấp 10 sao, và bạn tôi thì cứ mắt tròn mắt dẹt về sự sa hoa mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới.
Vì có ấm chè ban tối lên cái radio được thể dùng hết công suất đủ mọi thông điệp trên trời dưới biển. Chừng cũng khuya cái radio volume be bé dần, tôi tưởng nó hết năng lượng. Nhưng không, tôi nhầm.
Đang im phăng phắng, bỗng réo rắt tiếng chuông điện thoại. Nàng chồm dậy tuy làu nhàu trong miệng nhưng rồi nàng vồ lấy cái điện thoại như mèo vồ chuột: cái gì đây ai điên mà kêu giờ này! Nàng nhìn cái điện thoại tôi nghiệp im lặng trong tíc tắc, mặt nàng nghệt ra có vẻ lo âu. Bấm máy nghe sự lo âu bớt đi, da mặti giãn ra, rồi bỗng nàng cười ha hả rất đắc chí, miệng nàng phát ra một loạt ngôn từ tôi ngỡ ngàng: Đồ điên, hâm, dở hơi vừa thôi nhá.
Lúc đầu tôi giật mình thon thót tưởng nàng xỉ vả mình tôi im thít một lúc tôi thờ phào hóa không phải, nàng đang ninh cháo cái handphne của nàng. Rồi nàng lại ỏn ẻn, thì thào, lúc lai rinh rích cười, lúc lại rất tình tứ, lúc lại rất chi là đốp chát. Nàng chi là thích thú, lúc thì nàng ngồi chồm hỗm, lúc thì bò ra giường, lúc thì bó gối, lúc thì ngúc ngoắc cái chân trông điệu bộ như một con mèo già đang giữ trong tay con chuột.
Tôi băn khoăn không hiểu là nhân vật nào mà lại lại tiếp chuyện khuya mà lâu đến như vậy, mà đau chỉ có một lần mà đến 2 3 lần do sóng trên biển chập chờn. Hóa ra là kẻ trên bờ muốn kiểm tra độ leng keng của kẻ dưới biển. Nàng báo cáo cho chàng, chàng báo cáo cho nàng đến khi cái handphone cũng được ninh khá nhừ, và tôi như kẻ thừa thãi vô tích sự.
Mặc dù vậy tôi cũng không ghen ăn tức ở lắm, vì dù sao tôi đi là để ngắm trăng, ngắm sao, ngắm biển trong màn đêm, có nàng ở bên cạnh, nàng cố vấn cho tôi như thế nào là phông, là cảnh, là vô cực, là Focus ... những từ ngữ đối với tôi rất lạ lẫm như thế cũng quá đủ rồi.
Tôi cố gắng lịch sự giữ im lặng để nàng buôn, nhưng khốn khổ cho tôi cái máy điều hoà tàu cứ chĩa vào tôi mà phả ra cái lạnh, do phải nín thở và thở nhè nhẹ đã quá 30 phút nên tôi không thể cưỡng lại những cái hắt hơi bắt đầu phát ra, thế là nàng phát hoảng rối rít giải thích cho anh chàng kia tiếng động kỳ lạ kia. Tôi cũng rối rít khua khoắng bằng động tác nhằm xin lỗi nàng và thanh minh rằng tôi không có ý như vậy. Cuộc điện thoại của nàng từ lúc đó trở nên căng thẳng, nó biến thành một cuộc hỏi cung bất đắc dĩ và nàng đã kiên cường chống trả quyết liệt. Không biết nôi dung cuộc điện thoại như thế nào, nhưng cuối cùng nó kết thúc bằng “Tầm bậy nào”. Tôi giật mình và lại băn khoăn không biết mình tầm bậy hay là người được nàng yêu mến. Nỗi băn khoăn và sự đày ải của nàng với tôi suốt gần tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đưa tôi vào giấc ngủ đầy mộng mị kinh hãi.
11:15 SA 30/08/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
Và nàng bắt đầu “mở máy”:
- Anh đi được những đâu rồi?
- Tôi từ SG đi Đà Lạt nè, rồi Nha Trang nè, miền Tây nữa. Rồi từ Nha Trang tôi bay qua Đà Nẵng, ĐN ra Huế tôi thuê 1 anh xe ôm với gia 300k qua đèo Hải Vân. (Hí hí có khi anh ta cũng thích leo đèo giống nàng, có lẽ nàng đang mừng thầm trong bụng). Mà nè cô đến Đà Lạt chưa, Đà lạt đẹp dữ ha! Nha Trang cũng đẹp! Sau đó tôi định đi máy bay từ Huế ra HN, nhưng nghe người ba con nói là từ Huế ra HN có 600km lại có xem giường nằm đi khỏe re tôi đi thử, nhưng xe chạy rùng rùng cả đêm tôi không ngủ được mệt muốn chết à. (Đến đây thì da mặt mặt nàng chùng xuống chắc nàng bắt đầu thất vọng, đi chơi lại sợ mệt mà đi gì ma đuổi chẳng giống nàng tẹo nào, suốt ngày rong ruổi lang thang). Đi đến đâu tôi cũng chụp hình ít nhất là 8 kiểu 10 kiểu không thì phải 15 kiểu – Anh ta khoe một cách hồ hởi .
Nói một hồi rồi anh ta lôi ra 1 tập album dầy khự và rất phấn chấn anh ta khoe: Ảnh tôi chụp ở những nơi tôi vừa mới qua đó.
Thấy nàng và anh chàng kia say sưa như đôi bạn đường còn tôi bất đăc dĩ trở thành người độc lập, tức tối tôi cũng rón rén đến bên cạnh và xem, và chỉ tủm tỉm cười. Nàng thì xem chiếu lệ, nàng chỉ thích xem ảnh phong cảnh ảnh nghệ thuật chứ đâu thích xem ảnh chụp cá nhân. Và nàng cảm thấy chôi chối nhân vật này và tìm cách lảng câu chuyện. Cũng may lúc đó tàu dừng ở khu vực núi gần như bao bọc kín để mọi người chèo Kajak, thế là chúng tôi thoát khỏi vụ xem ảnh miễn cưỡng. Chúng tôi rất hứng thứ với môn thể thao du lịch này, nhưng nàng run lẩy bẩy khi đặt chân xuống cái thuyền Kajak bồng bềnh tròng tràng.
- Tôi hỏi anh kia: anh có xuống chơi thử một tý không?
- Không, tôi bịnh tim lên tôi không chơi mấy trò mạo hiểm này. Lúc trước trèo lên cái hang khi xuống tôi mệt muốn đứt hơi luôn.
- Thế thì anh bơi đi, bơi ở đây cũng được đó.
- Không tôi bịnh, tôi ngồi trên tàu thôi.
Sau khi hả hể làm “xe ôm” còng lưng chèo Kajak tôi và nàng chui qua một cái hang vào một cái “hồ” giữa biển khơi, gác mái chèo, chúng tôi nằm ra thuyền nghỉ ngơi, sóng ì ọap vỗ vào mạn thuyền kệ cho gió đẩy đưa. Chúng tôi mơ màng tận hưởng sự thanh bình yên ả hiếm hoi giữa biển bao la này. Chừng đến khi mặt trời cũng bắt đầu xế bóng, chúng tôi quay trở về tàu trước khi chèo vòng vèo lênh đênh một hồi trên biển.
Chúng tôi tắm táp xong là vừa kịp bữa tối được dọn ra, tuy không ưa anh kia nhưng nàng vẫn đề nghị anh ta cùng đi ăn cùng. Biết anh ta bệnh nên tôi không mời anh ta uống bia nữa, anh ta vừa ăn vừa nhấm nháp lon nước bí đao. Giống buổi trưa anh ta ăn rất nhanh, chúng tôi vẫn khề khà găm con ghẹ bé tí. Ăn xong theo thói quen nàng muốn uống trà nóng, phục vụ bê ra một ấm trà với ba cái chén. Lịch sự nàng rót trà ra 3 chén, anh kia cũng từ chối nốt: trà tui cũng hổng uống vì nó không tốt cho tim. Tôi cũng chỉ nhấm nháp 1 chén, còn cả ấm nàng xơi tuốt báo hại cả đêm nàng cứ như cái radio.
05:18 CH 29/08/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
Khách du lịch ăn trưa trên tàu, tàu của chúng tôi có 6 khách tây, 3 khách ta bạn, tôi và một vị khách ta (mà trong chuyến đi tôi phát hiên ra anh ta rất đặc biệt). Khi ăn cơm, may mắn cho tôi do sự thông thạo của bạn đã order trước nên hai chúng tôi ngồi riêng, còn lại 7 vị khách kia, to tướng, béo ị dồn vào một chỗ với cái bàn bé tẹo. Nhà tàu dọn lên bát đĩa cho thực khách thì đã hết chỗ để bày thức ăn, chỗ ngồi cũng quá chật chội để chứa đủ 7 người.

Thấy sự bất tiện trong ăn uống như thế, và tháy anh chàng kia lẻ loi tội nghiệp giữa 1 bầy người Tây anh ta lại không nói đc tiếng Anh, máu dân tộc nổi lên, bạn tôi đã mời vị khách ta sang ngồi ăn cùng với chúng tôi. Nhìn bàn khách người nước ngòai bên cạnh tôi chợt tủm tỉm cười và tưởng tượng đến hình ảnh ngộ nghĩnh hồi bé hay đứng xem cảnh các chú ỉn con chen nhau vào khoang bụng của lợn mẹ, con nọ đè lên con kia, cái chân bé xíu cố tì xuống nền đất để chen cho khoẻ và đủ để thò cái mõm chũm chĩm xinh xinh vào bú mẹ, con nào bé quá thì đành nhịn đợi lúc khác.
Bữa cơm du lịch trên biển mà không có được một con cá biển thay vào đó là cá rô phi rán, tuy vậy chúng tôi vẫn thấy vui vì chúng tôi ra biển với mục đích được ngăm phong cảnh khi màn đêm xuống. Ngồi ăn và nói chuyện với vị khách lạ, tôi được biết anh ta là người thích đi du lịch, tuy anh ta chẳng có nghề nghiệp và việc làm gì cả.

Sau bữa trưa bạn và tôi ra mũi tàu nghỉ ngơi ngắm biển, thời tiếp đẹp, trời nắng dịu, gió lộng lộng, chẳng mấy chốc tôi đã có một giấc ngủ trưa, bạn tôi thì hí húi chụp ảnh mây, núi, chụp nhiều đến mức tôi cũng phải ngạc nhiên về đam mê của bạn.

Rồi tàu dừng lại ở một hang rất nổi tiếng vì sự hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng, mọi người lên tham quan. Chúng tôi định không trèo lên đó, bởi nơi này cả 2 đều đã đến nhiều lần, nhưng anh bạn miền Nam kia rủ rê leo cùng, thế là cả ba cùng trèo lên hang.

Khi bắt đầu những bậc đá đầu tiên để lên hang anh kia bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc, nhìn tới nhìn lui rồi anh ta hỏi bạn tôi: Ủa sao ở đây không có thợ chụp hình. Bạn tôi trả lời: thế nào lên trên đó cũng có. Và nàng (có lẽ tôi sẽ gọi bạn tôi thế cho nữ tính) bắt đầu thắc mắc: Tại sao đàn ông gì mà lại thích chụp hình? Bởi theo nàng lẽ thông thường chỉ trẻ con và những người đàn bà thích làm dáng mới thích chụp hình. Tôi giải thích: có lẽ anh ta muốn lưu lại kỉ niệm những nơi mình đến. Khi đến cửa hang nhìn thấy anh thợ chụp ảnh anh ta mừng rơn quên cả nhìn ngắm hang ngắm phong cảnh và rất say sưa tạo dáng để chụp hình: nào là kê chân lên đá, nào là chống nạnh ra sao trông cho oách vân vân và vân vân.

Chúng tôi bắt đầu quan sát và khúc khích cười vì điệu bộ của anh ta. Nàng bảo: anh này làm sao ấy anh ạ. Toi bảo anh ta có vẻ bóng bóng (đồng bóng). Đi lòng vòng trong hang chúng tôi gặp một ông tây ông ta mặc độc có cái quần sịp và cái áo phông dài trùm qua trông ông ta như cởi truồng, chúng tôi thấy rất chướng nhưng không biêt làm thế nào, nàng rình chụp được một kiểu, khi nào có thể thì bêu riếu lên Web du lịch để cho những ông tây vô văn hóa về sau đừng như thế nữa.

Lúc này nàng lại tiếp tục mon men ra bắt chuyện với anh bạn kia bởi nàng thấy anh ta đi du lịch một mình tuy không lạ với nàng, nhưng nàng muốn tìm hiểu xem có phải anh ta tranh thủ dịp ra HN công tác rồi kết hợp đi không? Anh ta cười ồ bảo: tôi đâu có công tác hết trơ hết trọi gì à, tôi đi bởi vì tôi thích đi du lịch, tôi đang đi xuyên Việt nè. Nàng sung sướng vì được quen một người có cùng sở thích với mình, nàng hi vọng sẽ được chia xẻ những cảm nhận những con đường, những tập tục văn hóa vùng miền những nơi nàng đã qua.



09:45 SA 29/08/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
Những ngày cuối hè đầu thu, Hà nội vẫn bức bối trong cái nắng nóng oi ả, nhưng thỉnh thỏang về chiều thường xuất hiện những cơn mưa giông bất chợt làm cái nóng như dần qua đi. Sau cơn mưa trời trong xanh, dịu mát, mọi người đổ ra đường, lại cái ồn ào tấp nập, náo nhiệt đông đúc đến tận đêm rất quen thuộc của Hà nội. Tôi gọi cho cô bạn, rủ rê đi chụp ảnh đêm đầu thu Hà Nội.
Bạn tôi là một dân đi chuyên nghiệp, cái thú du lịch lang thang dò dẫm trong người lớn đến mức mà ai đó nói đến chỗ nào nơi đâu trên bản đồ Việt nam dù khó đi và khó đến nhất bạn tôi đều đều đã từng đặt chân đến đấy. Mối lần đi đều có những hình ảnh tuyệt đẹp, nét đẹp của phong cảnh thiên nhiên rất hoang dã, hùng vĩ, bao la ....nhưng cũng không thiếu đi nét hiền hoà, chân chất, trữ tình, và thơ mộng của những miền quê.
Bạn và tôi đã chọn được một địa điểm đẹp để chụp cảnh phố đêm Hà nội nhưng sau một hồi loay hoay cố gắng, bạn tôi cũng đành lắc đầu không chụp được để đáp ứng cảm xúc của tôi. Tôi chợt hiểu ra cảm xúc không chưa đủ còn phải có thêm ngoại cảnh và sự chuẩn bị về mặt kỹ thuật nữa, thiếu đi một trong ba yêu tố đó không thể có một bức ảnh đêm đẹp được. Chúng tôi ngồi nhâm nhi càfê và vạch ra một kế hoạch mới: trăng đêm trên biển.
Chúng tôi đi bằng cách đăng ký theo Tour của khách nước ngoài du lịch đến Hà nội, cả hai chúng tôi chưa bao giờ đi như thế. Chính vì thế nên cũng rõ thêm được một góc nhìn mới của tôi về sự ồn ào, tấp nập, náo nhiệt mà tôi vẫn thường thấy ở Hà nội hay TP HCM. Sáng hôm đi cơn mưa giông ban mai rất lớn ánh chớp loang lóang xé ngang bầy trời, sấm ì ầm và kết thúc nhanh cũng rất nhanh báo hiệu cho tôi một chuyến đi may mắn và tốt đẹp.
Bạn và tôi đến sớm, chúng tôi mỗi người thưởng thức một bát phở gà Hà nội. Quán phở chịu tịt vào trogn 1 cái ngõ hẹp vẫn cái cảnh lẹp nhẹp, chật chội, của ngõ hẻm sâu tít, lấy ghế làm bàn ăn, thậm chí chúng tôi phải ngồi quay mặt vào tường để ăn như bị phạt, chúng tôi gọi là “Phở phạt”. Nhưng chúng tôi đều công nhận có một cái gì đó ngon riêng chỉ có của những hàng ăn phố cổ. Nhìn những rổ thịt gà to ụ, được thái mỏng nạc da và mỡ vàng ươm rõ ràng xếp tăm tắp, thúng bánh phở đầy ắp, ngồi một lúc tôi đã thấy mấy phiên đổi khách, mới sáng sớm mà đã rất đông người ăn.
Đón chúng tôi là cái xe 15 chỗ, sau khi lên xe tôi thấy rầm rập các xe du lịch 15 chỗ ngồi chạy lòng vòng loanh quanh các phố cổ Hà nội như người ta đi bộ, hóa ra những chiếc xe đi đón khách ơt các khách sạn. Tôi thực sự ngạc nhiên về sự tấp nập có ngay từ buổi sáng ở ngay giữa Hà nội mà tôi chưa hề được biết, tôi mới chợt hiểu ra trong phố cổ người ta dễ dàng làm du lịch, dịch vụ bởi ở đây nhu cầu ở, đi du lịch của khách nước ngoài, khách vãng lai qua Hà nội rất nhiều, bất cứ gia đình nào có địa điểm dù chỉ vài mét vuông, mong muốn kinh doanh là người ta có thể truyền kinh nghiệm, trao đổi thông tin, mạng lưới cho nhau và thế là họ có thể làm làm tốt. Những phát hiện của tôi cũng chẳng có gì lạ và mới, nó chỉ là sự hiểu biết rõ thêm của tôi về câu nói dân gian ngắn gọn đầy ý nghĩa“Buôn có bạn bán có phường”. Sau khi xe rước đủ khách, chúng tôi lên đường.
Trên đường đi chúng tôi chỉ thấy cảm giác khá an toàn bởi xe chạy rất từ tốn. Việc đó nhằm để các mắt xích của tour du lịch ghép nối với nhau chính xác về giờ giấc. 11h45 chúng tôi đến bến, khách quá đông, đó là giờ tàu cập bến trả khách cũ và lại tiếp tục đón khách mới, 12 giờ chúng tôi lên tàu bắt đầu ra vịnh. Tour du lich mà tôi đi có một tổ chức như một cỗ máy rất đơn giản nhưng hoạt động trơn tru và nhịp nhàng liên kết với các mắt xích khác. Sự vận hành trơn tru và nhịp nàg của cỗ máy đơn giản lại đem lại hiệu quả rất cao và rõ rệt, còn hơn nhiều cỗ máy du lịch phức tạp tốn kém mà hoạt động ì ạch, thất thường.
08:56 SA 29/08/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
Spam 1 tý:
Tớ định là mỗi ngàyccố gắng dành ra vài chục phút để lọc cọc trong cái topic này. Thế dưng mờ tớ cứ chịu khó lọc cọc 1 tý thì có người lại bẩu tớ leng keng. Mà tớ thì tớ cũng muốn trong ngày tớ có 15' để leng keng để tớ thấy tớ còn là tớ, không thì cứ cơm áo gạo tiền tớ thấy cuộc sống cứ như hết ngày này sang ngày khác phải ăn cơm tẻ, mà không được ăn thứ khác. Nhưnầcm như thế tớ lại bị bảo là hâm.
Theo mọi người thì tớ nên như nào? Cứ gõ tiếp cho đời lọc cọc hay là nghỉ không lọc cọc trong này nữa ạ?

Chả leng keng tý nào đâu Dím ơi. Cuộc sống ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng nếu cuộc sống chỉ có mỗi cơm áo gạo tiền thôi thì còn gì là cuộc sống, là đời người nữa? Những cái gọi là "leng keng" đó chính là những hương vị của cuộc sống, cũng giống như mùi hương của bông hoa. Thiếu đi mùi hương thì bông hoa có đẹp cũng phỏng có gì là hay ho? Nếu đấy là "leng keng" thì chắc là có nhiều người xin được làm người "leng keng" lắm đấy.
Anh vẫn theo dõi thường xuyên những bài viết của Dím.

Leng keng thì cứ leng keng, hâm thì vẫn cứ hâm đi, viết bài thì cứ viết cho nhiều người còn được đọc chứ. Tớ mà có nhiều người xin leng keng đi theo thì tớ càng sướng, viết nhiều hơn, post ảnh lên nhiều hơn cho mọi người đọc :Applause: :RaisedEye
04:05 CH 23/08/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
Bác Bomnhau ơi! Bác đi nhiều thế thích nhỉ. Xem ảnh bác chụp em mê quá. Thế này em lại tốn 1 khoản vào mua máy ảnh rồi. Em cũng thỉnh thoảng được chồng cho đi chơi nhưng chưa chụp được cái ảnh nào. À mà bác hay đi cho xin tý kinh nghiệm. Bọn em đang định đi cứu trợ vùng lũ ở Hà tĩnh. Theo bác thì đi như thế nào cho "ổn" về tất cả mọi mặt. Bác biết thì chỉ giúp nhé!

Đây là Topic của DIMS, minh chi gop bài cho vui thôi, DIMS có nhièu kinh nghiệm, đi nhiều trả lời hộ nhé. Cảm ơn DIMS
10:34 SA 13/08/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
Những ruộng bậc thang, những con người cần cù miệt mài....




---------------------------
(Tôi xin đính chính lại tên địa danh cho đúng: nơi chúng tôi dừng lại ăn trưa ngày hôm sau là Phố Ràng (Lào Cai) chứ không phải Suối Giàng)
Toàn bộ ảnh do vợ chồng cậu Hoàng Quý người đồng hành cùng tôi chụp.
08:46 SA 13/08/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
Vì tò mò mà tôi đã đi quãng đường này. Quả là nó thật đẹp. Vợ chồng cậu em đi cùng bắt tôi dừng lại để chụp ảnh họ chụp mê mải quên cả trời sắp tối. Tôi đứng đợi chẳng biết nói gì, chỉ thốt lên rằng: đẹp quá!



08:35 SA 13/08/2007
Đi và cảm - dành cho người thích đi du lịch và...
Quả là đèo Khau Phạ dài "nhũng nhẵng" như cô Dím miêu tả. Chúng tôi bò mãi riết rồi cũng lên tới đỉnh. Mọi thứ phía dưới trở lên nhỏ bé trước thiên nhiên bao la, núi non hùng vĩ:


Chúng tôi dừng chân khi gần leo tới đỉnh, phía dưới bản Khau Phạ đầm ấm trù phú. Một khung cảnh hiền hòa yên bình. Thung lũng Khau Phạ đẹp như một bức tranh:

08:24 SA 13/08/2007
b
BomNhau
Bắt chuyện
935Điểm·1Bài viết
Báo cáo